Chương 477
Chương 477: Âm mưu không tồn tại
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tô Dĩnh đứng trên một bức tường đổ, nhìn bóng người màu hồng đang lao thẳng về phía mình, theo bản năng định lùi lại nửa bước.
Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến lời dặn dò của Tiền Minh.
Cô cắn răng dừng bước, đưa hai tay ra đỡ lấy Bạch Huyên đang nhào tới.
Cảm giác mềm mại, ấm áp tràn ngập trong lòng.
Còn thoang thoảng mùi sữa nhạt.
Nếu không tính tới con thằn lằn đen ngòm đang nằm sấp trên vai Bạch Huyên, dùng sáu con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào động mạch cổ của mình...
Thì đây đúng là một khung cảnh ấm áp.
"Huyên Huyên giỏi lắm."
Tô Dĩnh nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa tay xoa đầu Bạch Huyên.
Bàn tay còn lại của cô thì vô cùng tự nhiên, cẩn thận từng chút một, cố gắng hết mức để không gây chú ý... gạt con thằn lằn kia ra xa một chút.
Đây là ông tổ vừa nuốt sống mấy nghìn con Ma Vật đấy trời ạ!
Dù bản thân là Giác Tỉnh Giả bậc hai, nhưng trong khoảnh khắc này, Tô Dĩnh cảm thấy mình chẳng khác nào người bình thường đang ôm hai quả bom hạt nhân đi trên dây thừng.
Con thằn lằn dường như nhận ra sự căng thẳng của Tô Dĩnh.
Nó nghiêng đầu, thè lưỡi phát ra tiếng phì phì hai cái, sau đó cực kỳ kiêu ngạo nhắm nghiền năm con mắt lại, chỉ chừa một con nửa khép nửa mở liếc Tô Dĩnh, như muốn bảo:
"Đừng sợ, tao không ăn gà mờ đâu, dắt răng."
Tô Dĩnh:
"..."
Chẳng hiểu sao lại thấy mình vừa bị một con súc sinh khinh bỉ.
"Phù..."
Lúc này, Lăng Nguyệt cũng dẫn người đáp xuống.
Cô liếc nhìn bãi chiến trường sạch sẽ đến mức quá đáng xung quanh, rồi lại nhìn Bạch Huyên đang nũng nịu rúc trong lòng Tô Dĩnh, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc... cũng rơi xuống.
Thế nhưng bàn tay cô vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm bên hông.
Dù lý trí mách bảo đây là phe mình, nhưng nỗi sợ hãi thuộc về bản năng sinh vật thì không tài nào đè nén nổi.
"Chị Băng ơi, chị sao thế?"
Bạch Huyên thò đầu ra khỏi lòng Tô Dĩnh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lăng Nguyệt.
"Trông chị có vẻ lạnh lắm, người cứ run bần bật kìa."
Khóe miệng Lăng Nguyệt cứng đờ, ngượng ngùng buông chuôi kiếm ra, cố vớt vát chút thể diện: "Không sao... Vừa nãy bay nhanh quá, hơi... hơi bị cảm lạnh chút thôi."
Haizz, đúng là làm khó Lăng Nguyệt hội trưởng quá, ép người ta phải nói dối kiểu này.
Tô Dĩnh thầm phàn nàn trong bụng.
Nhưng cô cũng hiểu cho Lăng Nguyệt.
Dù sao thì đối mặt với hai con quái vật nhỏ này, có ai mà không run chứ?
Ngay khi bầu không khí đang có phần vi diệu.
Rè rè rè...
Thiết bị liên lạc chiến thuật bên tai Lăng Nguyệt bỗng vang lên giọng nói kích động của viên phó quan.
"Báo cáo Lăng phó hội trưởng! Radar tiền tuyến phát hiện phản ứng năng lượng cao đang áp sát!"
"Đó là..."
Giọng phó quan khựng lại một nhịp, sau đó đột ngột cất cao lên tám tông, mang theo niềm sung sướng tột cùng không thể che giấu:
"Là Tiền bộ trưởng! Tiền bộ trưởng đã trở về!!"
Tiền Minh!
Hai chữ ấy giống như một liều thuốc trợ tim, lập tức khiến tinh thần của mọi người chấn động.
Cơ thể luôn căng cứng của Tô Dĩnh thả lỏng ra thấy rõ.
Sự cảnh giác trong mắt Lăng Nguyệt tan biến, thay vào đó là cảm giác an tâm khi đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
Người có phản ứng mạnh nhất chính là Bạch Huyên.
"Anh trai?!"
Đôi mắt cô bé sáng rực lên trong tích tắc.
Cái mũi nhỏ hếch lên, hít hà thật mạnh vào không khí.
Dù cách xa muôn trùng, dù không gian nồng nặc mùi khói súng.
Nhưng cô bé vẫn ngửi thấy.
Đó là mùi của anh trai!
Là mùi của người anh sẽ mua kẹo cho ăn, cho cô bé cưỡi lên cổ, luôn bảo vệ cô bé!
"Anh trai về rồi!!"
Bạch Huyên reo hò một tiếng.
Cô bé chẳng thèm đợi Tô Dĩnh đặt mình xuống, hai tay ôm chặt Đại Hắc trên vai, hai chân đạp mạnh một cái.
Oành!
Tô Dĩnh chỉ thấy lòng mình hẫng đi, cả người bị lực phản chấn đẩy lùi lại hai bước.
Đến khi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một vệt lưu quang màu tím xé gió lao đi với tiếng rít chói tai đầy sốt ruột, phóng thẳng về hướng sở chỉ huy.
"Đại Hắc bám chắc vào nhé! Chúng mình đi đón anh trai thôi!"
Trong gió truyền lại tiếng reo hò phấn khích của cô bé.
Nhìn theo bóng lưng đi xa, Tô Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khóe miệng cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
Người đàn ông ấy đã trở về.
Cục diện rối ren này cuối cùng cũng có người đứng ra trấn giữ rồi.
...
Đêm đó.
Tổng bộ Ngân Dực Liên Minh, đại sảnh hội nghị chiến lược số một.
Quanh chiếc bàn tròn khổng lồ ngồi kín các tướng lĩnh cấp cao của liên quân, cùng lực lượng nòng cốt của các công hội lớn.
Theo lý mà nói, đây là buổi tiệc mừng công kiêm họp tổng kết sau chiến dịch đủ sức ghi vào sử sách, không khí phải vô cùng sôi nổi, hào hùng, thậm chí còn mang theo niềm vui điên cuồng sau kiếp nạn sinh tử.
Thế nhưng lúc này, cả đại sảnh lại yên tĩnh đến mức bất thường.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều vô tình hay cố ý tránh nhìn về vị trí trung tâm bàn tròn, nơi vốn thuộc về Tổng tư lệnh liên minh.
Ở đó, Tiền Minh đang ngồi.
Chuyện này thì chẳng sao, dẫu gì hắn cũng là cây định hải thần châm trong trận chiến này.
Vấn đề nằm ở trong lòng hắn.
Bạch Huyên đang ngồi trên đùi Tiền Minh, tay cầm một con thằn lằn nhỏ màu đen tuyền chỉ cỡ bàn tay, trên đầu mọc sáu con mắt.
"Đại Hắc, bắt tay nào."
"Xì xì~"
"Đại Hắc, giả chết đi."
"Xì xì~"
Con sinh vật cấp Uyên Chủ tứ giai vừa mới hiện nguyên hình trên chiến trường cách đây không lâu, nuốt trọn mấy nghìn con Ma Vật trong một nốt nhạc, tiện mồm xơi tái luôn đệ tam tịch của Quy Uyên Hội như ăn bim bim, giờ phút này lại như một con cún con, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi màu tím ra, cố hết sức phối hợp theo mệnh lệnh của cô chủ nhỏ.
Cứ mỗi lần nó cử động, mí mắt của đám cao thủ tam giai xung quanh lại giật thót một cái.
Đặc biệt là Tô Dĩnh ngồi ở bên tay trái, tuy vẫn duy trì tư thế ngồi chuẩn chỉ chuyên nghiệp, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến trắng bệch, cơ thể càng thành thật hơn khi nghiêng hẳn mười lăm độ sang hướng xa Tiền Minh nhất có thể.
"Khụ khụ..."
Tướng quân Đỗ Dữ, Tổng chỉ huy chiến tuyến phía Tây chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp, cố gắng thu hồi khóe mắt đang liếc trộm con thằn lằn, hắng giọng một tiếng.
"Ừm... chúng ta tiếp tục nào."
Ông ta bấm mở máy chiếu toàn cảnh, một chuỗi số liệu khiến người ta nghẹt thở lập tức hiện lên giữa không trung.
"Theo thống kê cuối cùng, trong chiến dịch 'Ma triều ngàn tỷ' lần này, phe ta có 321 người hy sinh, 1560 người bị thương. So với dự đoán ban đầu là 'vỡ trận toàn tuyến' hoặc 'thương vong quá nửa', con số này quả thực là một kỳ tích."
Giọng Đỗ Dữ vì quá xúc động mà hơi run rẩy.
"Hiện tại đã xác nhận, những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tập kích lần này, ba nhân vật cốt cán thuộc 'Uyên Khởi Thất Tịch' của Quy Uyên Hội gồm Uyên Vọng, Uyên Tịch, Uyên Đồ đều đã chắc chắn đền mạng."
"Điều này đánh dấu rằng, đám mây đen bao phủ trên đầu nhân loại suốt mấy chục năm qua, tổ chức khủng bố mang tên 'Quy Uyên Hội' kia, tầng lớp chiến lực tối cao của chúng đã hoàn toàn đứt gãy!"
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Các tướng lĩnh có mặt tại đây mắt đều đỏ hoe, thậm chí có người không kìm được mà bật khóc thút thít.
Thắng rồi.
Thực sự thắng rồi.
Không phải là đánh lui, không phải là thắng thảm, mà là một trận tiêu diệt sạch sẽ từ đầu đến cuối!
Tiếng vỗ tay kéo dài trọn vẹn một phút.
Mãi cho đến khi Tiền Minh nhẹ nhàng giơ tay lên, tiếng vỗ tay mới im bặt như bị cắt đứt trong nháy mắt.
Tiền Minh không cười.
Đến cả lông mày hắn cũng đang cau lại.
Hắn vừa lơ đễnh gãi cằm cho Đại Hắc trong lòng, vừa nhìn vào danh sách tử trận trên màn hình toàn cảnh, ánh mắt ngập tràn vẻ hoài nghi.
"Đỗ tướng quân, các vị."
"Mọi người không cảm thấy... mọi chuyện diễn ra quá mức suôn sẻ sao?"
Suôn sẻ á?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Nếu không nhờ đại ca bật hack thì trận này đã thua sấp mặt từ lâu rồi còn đâu?
Dường như đọc được suy nghĩ của đám đông, Tiền Minh lắc đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
"Tôi không nói về kết quả trận đấu, mà là quá trình."
Tiền Minh vươn ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Uyên Tịch và Uyên Đồ, thật sự chết rồi à?"
Dù báo cáo cực kỳ chi tiết, nhưng hắn vẫn thấy phi lý vãi chưởng.
Đó là Thất Tịch của Quy Uyên Hội đấy!
Là kẻ thù truyền kiếp của toàn nhân loại đấy!
Sao có thể chết một cách cẩu thả như mấy con chó hoang bên đường thế được?
"Bộ trưởng, Uyên Đồ và Uyên Tịch... đúng là chết thật rồi ạ."
Tô Dĩnh hít sâu một hơi, bấm bụng lên tiếng.
Cô chính là nhân chứng trực tiếp đầu tiên.
"Em tận mắt chứng kiến mà. Tên Uyên Đồ đó... tức là gã béo ấy, vừa mới chui từ dưới địa đạo lên thì bị Huyên Huyên..."
Tô Dĩnh liếc nhìn Bạch Huyên đang thắt nút đuôi con thằn lằn, nuốt nước bọt cái ực.
"Bị Huyên Huyên dùng quy tắc biến thành một con vịt lego, sau đó bị Đại Hắc một ngoạm nuốt chửng luôn."
"Còn về Uyên Tịch..."
Lần này người tiếp lời là Lăng Nguyệt.
Nàng mỹ nhân tảng băng vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng này, lúc này trên mặt cũng lộ ra nét quái dị khó tả.
"Tôi là người trực tiếp giao chiến với hắn ta suốt. Hắn đang định bay lên trời trốn thoát thì đâm sầm vào lòng bàn chân của Bạch Huyên, sau đó bị Đại Hắc coi như bánh quy... nhai rôm rốp."
Lăng Nguyệt móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi niêm phong, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Tiền Minh.
"Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trong đống chất thải... khụ, đống dị vật mà Đại Hắc nôn ra."
