Chương 537
Chương 537: Diệu kế một mũi tên trúng ba đích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Vinh thừa biết Âu Dương Tĩnh ám chỉ điều gì. Thật ra ngay từ lúc gia đinh báo tin Âu Dương Tĩnh tìm tới tận cửa, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Bởi việc hẹn Âu Dương Tĩnh đến khách sạn Thiên Hải, sai người chuốc mê Lâm Tiêu Tiêu rồi đưa vào phòng 606, chờ Âu Dương Tĩnh bước vào rồi mới nhắn tin cho Đông Phương Vũ, tất cả đều do một tay hắn sắp đặt và giật dây phía sau.
Kế hoạch này nhằm một mũi tên trúng hai đích: vừa trừ khử được đứa con rơi Đông Phương Vũ của Lâm Uy, lại vừa diệt được Âu Dương Tĩnh, kẻ nắm giữ quá nhiều bí mật của hắn.
Nhưng hắn không hiểu nổi, rõ ràng Âu Dương Tĩnh không hề mắc bẫy, cũng chẳng chạm mặt Đông Phương Vũ, vậy tại sao gã lại biết được nội dung tin nhắn kia?
Lâm Vinh nhớ rõ mình đã dặn dò Lâm Thế Ngọc cẩn thận, lúc gửi tin nhắn tuyệt đối không được để Âu Dương Tĩnh nhìn thấy, gửi xong phải chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi giấu kín trong phòng để sau này không lộ sơ hở.
Thế mà Âu Dương Tĩnh lại phát hiện ra, thậm chí còn kéo người tới tận nhà hưng sư vấn tội.
Dù vậy, với tư cách là chủ sự Tây phòng của Võ Thần thế gia, Lâm Vinh đâu dễ dàng sợ hãi trước Âu Dương Tĩnh.
Ngoài mặt, hắn vờ lộ vẻ ngờ vực, ánh mắt mờ mịt nhìn đối phương rồi hỏi: "Tin nhắn cầu cứu nào cơ? Có phải người anh em Âu Dương hiểu lầm chuyện gì rồi không?"
Âu Dương Tĩnh lạnh giọng: "Tôi tận mắt nhìn thấy chiếc điện thoại cùng tin nhắn đó, chẳng lẽ chủ phòng còn muốn chối?"
Sắc mặt Lâm Vinh không hề biến đổi, hắn thong thả đáp: "Điện thoại nào? Người anh em Âu Dương có thể lấy ra cho tôi xem không, chứ nói thế này thì tôi chịu, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả."
Chân mày Âu Dương Tĩnh lập tức nhíu chặt, dường như nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Bây giờ gã mới thấy hối hận. Lúc đó vì quá giận mà đập nát chiếc điện thoại, không giữ lại bằng chứng để đối chất với Lâm Vinh.
Tuy nhiên về mặt khí thế, Âu Dương Tĩnh chẳng hề chịu lép vế.
Gã chỉ khựng lại chừng hai giây rồi lạnh lùng nói: "Bằng chứng? Chẳng lẽ những gì mắt tôi nhìn thấy còn chưa đủ làm bằng chứng? Chuyện này tốt nhất chủ phòng nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, bằng không... hừ hừ!"
Lâm Vinh lập tức sa sầm nét mặt. Hắn thầm nghĩ gã này ngông cuồng quá mức rồi, dám đe dọa cả người đứng đầu Tây phòng thuộc Võ Thần thế gia.
Nếu không phải nể gã có gốc gác quân đội, lại là thân tín của Đông Hải Chiến Thần, Lâm Vinh đã sớm nổi trận lôi đình.
Lúc này hắn chỉ đành cố đè cơn giận xuống, nhưng giọng điệu đã chẳng còn vẻ hòa nhã như ban đầu.
"Bằng không thì người anh em Âu Dương định thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống nhận lỗi với cậu chắc?"
"Để chủ phòng quỳ xuống nhận lỗi với tôi thì tôi không dám nhận đâu!"
Âu Dương Tĩnh hừ lạnh: "Cũng may là tôi kịp thời nhìn thấu âm mưu của các người, không trúng bẫy. Bằng không cả đời danh tiếng của tôi coi như đổ sông đổ biển, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.
Nhưng cái chết của em rể tôi, Tây phòng các người có phải nên cho em gái tôi một lời giải thích không? Nó gả vào Võ Thần thế gia ngót nghét hai mươi năm, giờ đây thân cô thế cô, không nơi nương tựa. Lẽ nào Tây phòng các người không định cho nó một khoản tiền an gia để lo liệu nửa đời sau à?"
Nghe Âu Dương Tĩnh nói vậy, khóe môi Lâm Vinh lại thoáng cong lên nụ cười.
Ban đầu hắn chỉ sợ Âu Dương Tĩnh không đòi hỏi gì mà chỉ muốn trả thù, như thế mới khó giải quyết.
Còn bây giờ gã đã đưa ra yêu cầu thì chẳng có gì đáng lo nữa. Có đòi hỏi là có cách dàn xếp. Lâm Vinh từ tốn nói:
"Người anh em Âu Dương này, em gái cậu là con dâu của Tây phòng chúng tôi, dĩ nhiên Tây phòng sẽ không bạc đãi cô ấy. Nhưng chuyện này một mình tôi cũng không tự quyết định được, phải triệu tập mấy vị trưởng lão Tây phòng cùng bàn bạc rồi mới định đoạt."
Lời thoái thác kéo dài thời gian rõ ràng như vậy, Âu Dương Tĩnh đương nhiên không chịu để yên.
"Tôi bây giờ không còn là tên môn đồ năm xưa của Tây phòng nữa đâu. Chủ phòng đừng tưởng dễ qua mặt tôi như thế. Nếu trong vòng hai mươi tư giờ không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, thì đừng trách tôi đem toàn bộ chuyện năm xưa nói hết cho Lâm gia chủ biết!"
Lời đe dọa trắng trợn, thốt ra một cách ngang ngược không kiêng nể gì khiến ngọn lửa giận trong lòng Lâm Vinh bùng lên suýt nữa mất kiểm soát.
Bàn tay đặt trên bàn bất giác siết chặt, nắm lấy một góc mặt bàn gỗ thịt rồi bóp nát vụn ngay tức khắc.
Khí thế cấp bậc Đại Võ Tôn bùng nổ cùng một lúc, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả phòng khách.
Mười sáu gã to con đứng xung quanh lập tức cảm nhận được áp lực kinh người tỏa ra từ Lâm Vinh, nặng nề như cả ngọn núi đè xuống khiến bọn chúng nghẹt thở.
Âu Dương Tĩnh có tu vi cấp bậc Võ Tôn trung cấp, nhưng khi cảm nhận được sát khí ngút trời trên người Lâm Vinh, gã cũng âm thầm giật mình kinh hãi.
Chỉ là ngoài mặt gã vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, nhếch mép cười khẩy: "Dù sao lời tôi cũng nói tới nước này rồi. Quân vụ bận rộn, Đông Hải Chiến Thần vẫn còn nhiều việc đợi tôi xử lý, mong chủ phòng sớm cho tôi câu trả lời."
Lâm Vinh trở mặt cũng cực kỳ nhanh. Vừa rồi còn bộc phát cơn giận ngập trời cùng sát ý nồng nặc, nhưng vừa nghe thấy bốn chữ "Đông Hải Chiến Thần", vẻ mặt hắn liền khôi phục lại vẻ bình thản.
"Người anh em Âu Dương cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức triệu tập các trưởng lão Tây phòng bàn bạc, không cần đến hai mươi tư giờ sẽ cho cậu câu trả lời."
"Được thế thì tốt nhất!"
Âu Dương Tĩnh dứt lời liền dẫn đám tay chân rời đi.
Khí thế võ giả mà Lâm Vinh phát ra tạo cho bọn họ cảm giác ngột ngạt quá lớn. Gã sợ cứ nán lại thêm thì vài tên đàn em sẽ mềm nhũn cả chân vì sợ hãi, lúc đó người mất mặt sẽ chính là gã.
Lâm Thế Ngọc nãy giờ vẫn trốn ở phía sau nghe trộm cuộc đối thoại giữa hai người, đợi Âu Dương Tĩnh đi khuất mới bước ra.
"Bố, bây giờ có cần triệu tập các trưởng lão Tây phòng họp bàn không ạ?"
Lâm Vinh ngồi trên sô pha, nét mặt u ám vô cùng: "Đương nhiên là phải bàn, nhưng không phải bàn chuyện đưa tiền an gia cho Âu Dương Dung."
"Thế là chuyện gì ạ?" Lâm Thế Ngọc tò mò hỏi.
Ánh mắt Lâm Vinh lóe lên vẻ nham hiểm, giọng trầm xuống: "Âu Dương Tĩnh không thể giữ lại, gã bắt buộc phải chết. Ngay lập tức triệu tập các cao thủ Tây phòng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho sạch sẽ, không được phép sơ suất."
Lâm Thế Ngọc lộ vẻ lo lắng: "Nhưng gã là thân tín của Đông Hải Chiến Thần, nếu giết gã rồi, ngộ nhỡ Đông Hải Chiến Thần hỏi tội thì tính sao ạ?"
Lâm Vinh bảo: "Trên bàn trong thư phòng có một cái hộp màu đỏ, con đi lấy ra đây."
"Vâng."
Lâm Thế Ngọc ôm mối nghi ngờ đi vào thư phòng lấy chiếc hộp màu đỏ ra, đưa tận tay cho Lâm Vinh.
Lâm Vinh mở hộp, lấy từ bên trong ra một chiếc mặt nạ kim loại màu trắng.
Vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ này, vẻ mặt Lâm Thế Ngọc lập tức chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc tột độ.
"Cái này... là mặt nạ của Đông Phương Vũ?"
Lâm Vinh gật đầu: "Bố vừa sai người đặt làm riêng, bề ngoài nhìn không khác gì chiếc mặt nạ Đông Phương Vũ hay đeo. Tuổi tác và vóc dáng của con đều tương đồng với Đông Phương Vũ, lúc ra tay giết Âu Dương Tĩnh con hãy đeo cái mặt nạ này vào. Còn đám thuộc hạ của Âu Dương Tĩnh, cứ chừa lại một hai mạng sống là được."
Khoảnh khắc này, Lâm Thế Ngọc bội phục mưu kế của bố mình sát đất.
Dù hắn không quá thông minh, nhưng Lâm Vinh đã nói rõ ràng đến mức ấy thì hắn cũng nhanh chóng đoán ra toàn bộ kế hoạch.
Tại đại hội giao lưu võ đạo do Võ Thần thế gia tổ chức, Đông Phương Vũ đã đeo chiếc mặt nạ kim loại màu trắng này. Đến trận quyết đấu với Thiên Hải Kiếm Thánh trên Minh Châu Tháp, Đông Phương Vũ cũng đeo nó.
Trong mắt nhiều người, chiếc mặt nạ này đã trở thành dấu ấn nhận diện của Đông Phương Vũ. Mà Lâm Thế Ngọc quả thực có vài phần giống Đông Phương Vũ, từ vóc dáng, diện mạo cho đến độ tuổi cũng xấp xỉ nhau.
Lâm Thế Ngọc đoán việc này có lẽ liên quan đến huyết thống. Đông Phương Vũ là con riêng của Lâm Uy, còn bố hắn với Lâm Uy lại là anh em ruột thịt, thế nên hắn trông na ná Đông Phương Vũ cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ cần Lâm Thế Ngọc giả dạng Đông Phương Vũ để giết chết Âu Dương Tĩnh, chừa lại hai kẻ sống sót làm nhân chứng tận mắt.
Đến lúc đó, Tây phòng không những tránh được sự truy cứu của Đông Hải Chiến Thần, mà còn diệt trừ được Đông Phương Vũ, thậm chí rất có thể kéo cả Lâm Uy xuống nước cùng.
Đây quả thực là một diệu kế một mũi tên trúng ba đích!
Quan trọng nhất là Âu Dương Tĩnh biết quá nhiều bí mật của Tây phòng, lại nắm thóp Lâm Vinh. Chỉ khi nhổ bỏ được cái gai Âu Dương Tĩnh này, Lâm Vinh mới có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ.
