Chương 1144
Chương 1144: Ta chính là Ngưu Ma Vương Lãnh Thanh Thu!!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nói thẳng thừng đến thế là cùng.
Chát!
Bạch Dịch: "Mẹ kiếp!"
Lâm Hằng tát một cái khiến hắn bay văng ra ngoài.
Cả nhà ngươi mới chết ấy!
"Mẹ, người dẫn hắn đi giam lại trước đã!"
"Con trai cả, không giết luôn à?"
"Không cần, cứ giữ lại đã... Chẳng phải hắn biết chuyện Địa Phủ sao, đến lúc đó cứ để hắn dẫn đường."
Nghe vậy, Trần Trường Cầm lập tức mừng rỡ khôn xiết: "Lâm Hằng, cậu chịu đi Địa Phủ thật à?"
"Haizz! Tình hình lúc này, dẫu là một cái bẫy cũng phải dấn thân vào thôi. Không vào thì chẳng thấy được chân tướng, trên đầu cứ như treo một thanh kiếm vô hình, ai biết khi nào nó sẽ chém xuống đầu tôi chứ."
"Tôi cũng rất tò mò, liệu những người đã chết ở Thiên Huyền Đại Lục có thể đi vào Địa Phủ hay không."
Vào được Địa Phủ rồi, liệu có thể luân hồi chăng?
"Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?"
"Lúc này chưa vội được. Đám người Tây Hoang cần phải đuổi đi, tôi còn phải đòi lại công đạo cho Sư Tôn nữa. Cỡ nửa tháng đi, dĩ nhiên... anh cũng có thể ở lại giúp một tay, tôi đoán chắc anh vẫn còn thiếu Thần Hồn đúng không?"
Trần Trường Cầm: "???"
Lẽ nào... sắp giết người?
Thế thì hắn thích quá còn gì bằng!
Thần Hồn nhặt không, dại gì không lấy.
Trần Trường Cầm liền đồng ý.
......
Thoáng cái hai ngày đã trôi qua.
Ban ngày Lâm Hằng cùng Thánh Gia dời đất, ban đêm lại bận rộn chăm sóc các vị sư tỷ.
Hôm nay tới lượt tiểu sư tỷ "tiến bộ" rồi!
Lãnh Thanh Vân hớn hở, thong thả rảo bước về phía phòng của tiểu sư đệ, nào ngờ giữa đường lại đụng phải bà chị xấu tính.
"Thanh Vân, em đến đúng lúc lắm... Bên chỗ Uyển Tình đang cần người giúp, em qua đó phụ một tay đi!"
"Chi vậy? Em không đi đâu... Tối nay em với Lâm bảo bối còn có việc." Lãnh Thanh Vân mở miệng từ chối, đoạn chợt nhận ra có điều bất thường, cảnh giác nói: "Chị xấu tính, sớm không tìm muộn không tìm, cứ canh đúng lúc này mà tìm em rồi đòi đuổi em đi, chị có ý đồ gì đây?"
"Cứ cướp của em đấy, đồ ngốc!" Lãnh Thanh Thu bỗng cười đầy nham hiểm.
Giây tiếp theo, cô nàng ngốc nghếch chẳng chút phòng bị cứ thế bị đánh ngất lịm.
"Nhóc con, tưởng chị đây không biết mấy ngày nay chị không ở Tiêm Vân Phong thì em cứ bắt chước chị suốt à. Muốn nẫng tay trên của bà chị này, em còn non lắm... Đứng trước thực lực tuyệt đối, chậc chậc chậc..."
Lãnh Thanh Thu nhìn cô em gái ngốc nghếch đã ngất xỉu, bụng dạ đầy mưu ma chước quỷ trào dâng.
Hôm nay phải cho con bé ngốc biết lòng người hiểm ác thế nào.
Thế nào gọi là cướp người không thành, ngược lại còn bị cướp.
Treo ngược cô em ngốc lên cành cây bằng sợi dây thừng xong xuôi, Lãnh Thanh Thu liền sải bước đi thẳng tới phòng của Lâm Hằng.
Nhưng ngay khi bóng lưng ả vừa khuất ở khúc quanh, Lãnh Thanh Vân bỗng mở bừng mắt.
"Tiểu Lam, mau thả ta xuống!" Nàng hạ giọng gọi.
Tiểu Lam với vẻ mặt lấm lét nhảy phốc từ bên kia bức tường xuống, thoăn thoắt bò lên cây cởi trói cho cô nàng ngốc.
"Không ngờ chị gái người xấu tính thật đấy, tối nay khó khăn lắm chủ nhân mới dành thời gian cho người, thế mà tỷ ấy cũng muốn nẫng tay trên!"
"Hừ! Chị xấu tính đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa... Đâu biết rằng ta cũng có tính toán cả rồi!"
"Nhất định phải để tỷ ấy tự gánh lấy hậu quả."
"Đi! Tìm đại sư tỷ, bắt tận tay day tận trán..." Lần này Lãnh Thanh Vân đã khôn ra, biết tìm viện binh trợ giúp.
Nhưng nàng đâu biết rằng, cô muội muội đồng minh thân thiết Vân Dao lúc này cũng đang lén lút trèo tường lẻn vào trong sân nhà Lâm Hằng.
Vân Dao: Dù sao cũng là chị em tốt, lại còn là bạn chung đội từ lâu với con bé ngốc, chắc chắn muội ấy sẽ không từ chối đâu!
Ở một nơi khác, ba người Đoạn Thư Vân, Mộ Liễu Khê và Khương Thải Nghiên đang phụ Triệu Uyển Tình nghiền bột thuốc.
Gần đây mấy thị trấn xung quanh xuất hiện dịch bệnh, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi đã có không dưới mấy trăm người mất mạng.
Nghe đồn là do tu sĩ ngoài tinh vực cố ý hạ độc.
Khiến cho lòng người hoang mang tột độ.
Là người hành y, Triệu Uyển Tình nghe phong phanh chuyện này thì chẳng thể ngồi yên một chỗ.
"Cái gì? Lãnh Thanh Thu mạo danh muội để tới tìm sư đệ á?"
"Làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra chứ?"
"Đúng thế! Còn đánh ngất đồ ngốc rồi treo lên cây nữa, nếu không nhờ ta đi ngang qua phát hiện thì đồ ngốc lại bị cướp mất rồi!" Tiểu Lam cũng phụ họa theo.
Lãnh Thanh Vân giơ tay gõ nhẹ lên đầu nó, bực bội nói: "Đừng có suốt ngày nhắc chuyện ta bị cướp nữa!"
"Chiếu theo quy củ Sư Tôn đặt ra, mỗi người chỉ có ba lần cơ hội, tỷ ấy chắc chắn đã quá số lần rồi đúng không?" Mộ Liễu Khê hỏi vặn lại.
"Ừm, việc này Thanh Thu làm hơi quá đáng rồi. Đều là tỷ muội một nhà, lẽ ra phải thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau, làm tỷ tỷ sao có thể suốt ngày bắt nạt muội muội như thế?" Đoạn Thư Vân nói đầy vẻ chính khí nghiêm trang.
『Nếu lần này Thanh Thu bị bắt quả tang, để Sư Tôn biết được, chẳng phải ba tháng tiếp theo muội ấy sẽ mất hết cơ hội tiến bộ sao? Thế thì suất trống kia chẳng phải...』
Cùng một sự việc, mà ai nấy đều cất giấu cả trăm toan tính trong bụng.
Mộ Liễu Khê và Đoạn Thư Vân bèn dẫn theo Lãnh Thanh Vân đi đòi lại công bằng.
Triệu Uyển Tình gãi đầu, nhìn Khương Thải Nghiên bên cạnh nói: "Nói mới nhớ Thải Nghiên này, hai ngày nay hình như Lâm Hằng chẳng tìm cậu nhỉ? Ngay cả tớ cũng... Cậu không qua đó xem thử à?"
"Tôi á? Cái lưng già này của tôi không chịu nổi cảnh giày vò dăm ba bữa một bận đâu, vả lại lần nào cũng phải chịu đau một hồi, haizz..."
Cái thể chất quái quỷ này, người ngoài nhìn vào thì thèm muốn đến đỏ cả mắt.
Chỉ có người tự mình trải qua mới thấm thía cái cảm giác lần nào cũng như bị xé toạc lớp vỏ bọc ra vậy.
Song tu cả ngàn trăm năm, quay đầu lại vẫn là gái trinh.
Ở một diễn biến khác, thân làm "con trâu cày" như Lâm Hằng suốt hai ngày nay thảm hại vô cùng.
Trước kia hắn cứ ngỡ bản thân mình mình đồng da sắt, một chọi mười cũng chẳng thành vấn đề.
Đó là vì đại sư tỷ và mọi người trước giờ vẫn luôn kiềm chế.
Ai mà biết xảy ra chuyện gì chứ?
Đại sư tỷ cùng gia chủ vốn trước giờ luôn rụt rè đoan trang, vậy mà nay gần như biến thành "ớt cay" cả lượt, cuồng nhiệt đến độ không biết chừng mực là gì.
Chẳng lẽ là đã phát hiện ra cái lợi của việc song tu rồi?
Đâu ngờ rằng chính màn thể hiện vượt bậc của Vân Dao đã khiến họ nhận ra... đi đường tắt âu cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Nhất là Mộ Liễu Khê, với cương vị là gia chủ.
Bình thường nàng luyện tập công pháp hay thổ nạp linh khí đều chăm chỉ và nỗ lực nhất.
Người ta vẫn bảo trời không phụ lòng kẻ có công.
Kết quả thì sao, Vân Dao chẳng những đột phá cảnh giới trước nàng một bước, mà thực lực còn tăng vọt vùn vụt, thậm chí còn lấn lướt cả nàng.
Nếu đổi lại là trước kia, nàng thừa sức một tay đè bẹp dí Vân Dao.
Khi sự bỏ công và nỗ lực chẳng hề tỉ lệ thuận với kết quả, lại còn chẳng bằng kẻ khác lén đi đường tắt, thì trong lòng ai mà thăng bằng cho nổi?
Thế nên mới bảo, có những lúc chọn lựa còn quan trọng hơn cả nỗ lực.
Vân Dao nhà cô đi đường tắt được, thì Mộ Liễu Khê tôi việc gì phải chịu thua!
Hai ngày trước: "Lâm Hằng ta đây thiên hạ vô địch, ai muốn lên trước, ai dám lên nào?"
Hai ngày sau: "Thực sự cạn kiệt cơ duyên rồi, xin các tỷ tha cho đệ với!"
"Phù! May mà tối nay là khoảng thời gian ngọt ngào với tiểu sư tỷ, đồ ngốc đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ không bắt mình phải lao lực quá mức đâu!" Lâm Hằng thầm nhủ trong lòng như vậy.
Đột nhiên, hai bóng người phá cửa xông vào.
"Hả? Ớt nhỏ, sao muội cũng tới đây thế?"
"Là tỷ muội tốt với nhau, ta thấy nên tới tận tình chỉ bảo cho đồ ngốc một phen, muội thấy đúng không hả Thanh Vân?" Vân Dao vỗ một phát lên vai Lãnh Thanh Thu.
『Đáng ghét thật, con nhỏ Vân Dao này lại dám thừa nước đục thả câu! Giờ mà mình từ chối thì chẳng phải thân phận giả mạo đồ ngốc sẽ bại lộ ngay sao?』
"Vâng... là muội rủ Tiểu Dao sư tỷ cùng tới đấy ạ."
"Ờ... Tam sư tỷ à, dẫu cho biểu cảm của tỷ bắt chước giống thật đấy, nhưng tỷ có từng nghĩ tới chuyện đồ ngốc hiện giờ mới chỉ ở Kim Đan hậu kỳ không?"
Lâm Hằng bày ra vẻ mặt buồn cười, như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Mẹ kiếp! Lãnh Thanh Thu, tỷ còn cố tình che giấu cảnh giới nữa cơ đấy, lại đi giả mạo đồ ngốc! Ta đã bảo làm sao con bé ngốc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này của ta thế, hóa ra là do tỷ đóng giả!" Vân Dao lúc này mới vỡ lẽ.
"Ha ha ha ha! Đã bị nhìn thấu rồi thì bà đây chẳng thèm diễn nữa. Đúng thế... ta chính là Ngưu Ma Vương Lãnh Thanh Thu, tối nay đồ ngốc không qua đây được đâu."
"Ngoan ngoãn đi sư đệ, để sư tỷ kiểm tra thân thể cho đệ nào!"
Lâm Hằng: "Đừng mà!"
(Hôm nay đăng chương sớm)
