Chương 1162
Chương 1162: Tiến vào Địa Phủ, người gác cổng Đầu Trâu Đầu Ngựa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bạch Dịch mở lời như vậy, rõ ràng là bằng lòng đứng về phía mình.
Lâm Hằng đương nhiên mừng rỡ vô cùng, dẫu sao đôi bên cũng là đồng hương.
Nói thật, cùng từ một quê hương bước ra, lại ở chốn tu tiên giới xa lạ này, chưa bàn tới chuyện nương tựa lẫn nhau, chỉ riêng có người để trò chuyện thôi cũng đã quá tốt rồi.
Lâm Hằng: "Táng Tiên Tinh, Trái Đất của chúng ta vẫn ổn chứ?"
Bạch Dịch: "Đã sớm bị chiến tranh giữa các cường giả hủy diệt rồi. Nhưng người đời sau lại dựng nên một Siêu Lam Tinh, thế giới đó cũng gần giống nơi chúng ta từng biết. Có điều là tu tiên bằng công nghệ, người tu tiên không còn phụ thuộc quá mức vào năng lực bản thân mà chuyển hướng phát triển khoa học kỹ thuật thời cổ!"
Lâm Hằng: "... Thế thì thật khiến người ta mong chờ đấy!"
Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài lâu, bởi giữa tế đàn đã dần lộ ra một cánh cửa.
Đó là một cánh cửa hư vô mờ ảo.
Phía bên kia cánh cửa, mờ ảo hiện ra một cây cầu bắc bằng ván gỗ trên hai sợi xích sắt.
"Mở rồi!" Bạch Dịch hô lớn.
Trần Trường Cầm cầm Huyết Hồn Phiên trở lại bên cạnh hai người, vẻ mặt kích động: "Chúng ta vào được chưa?"
"Khoan đã, cứ để đám Thần Hồn này đi trước, chỉ cần có một hồn qua được cầu thì chúng ta hãy vào!"
"Được!"
Độc Cô Tử Huyên, Độc Cô Phong, cùng cả bọn người Thánh Gia cũng bước tới gần.
Cảnh tượng chấn động này quả thực chưa từng thấy bao giờ!
Ai mà ngờ nổi dưới đáy Tiên Giới lại tồn tại một thế giới chưa ai biết tới.
Địa Phủ, Cực Lạc Âm Gian!
Vì sao lại được gọi là Cực Lạc?
Gâu gâu gâu~~
Tiểu Hắc đột nhiên sủa inh ỏi, chực lao về phía âm môn nhưng bị Thánh Gia túm giật ngược lại.
"Hây! Con chó này không biết sợ là gì nhỉ... Bộ mày muốn xuống Địa Phủ chắc!"
"Gâu gâu~~" Tiểu Hắc dường như thật sự muốn xông vào, khiến Thánh Gia cũng ngẩn người ra, liền gõ mạnh lên đầu nó một cái rồi càu nhàu: "Con chó này lên cơn gì thế không biết, ngoan ngoãn ở yên đấy!"
Tiểu Hắc bị gõ cho ngất đi, lúc này mới chịu ngoan ngoãn nằm im.
Lâm Hằng quay đầu nhìn mẹ và các thê tử, vẫy tay nói: "Con đi một lát rồi về, mọi người ở nhà trông chừng cẩn thận nhé."
"Con trai, cẩn thận đấy!"
"Đồ Lâm Hằng thối, cẩn thận đấy!"
"(^་།^)ノ Lâm Bảo, bai bai!"
"..."
Trần Trường Cầm lòng nặng trĩu đi vào trước, thật lòng mà nói, nhìn cảnh gia đình Lâm Hằng hòa thuận đầm ấm, hắn hâm mộ vô cùng.
Đã từng có một thời, hắn cũng có người thân và bằng hữu như thế.
Nhưng bọn họ đều đã ra đi!
Người xưa đã khuất, chỉ còn lại mình hắn cô độc côi cút trên cõi đời.
'Liên Nhi, ta đến rồi...'
Khoảnh khắc bước qua âm môn, một luồng âm khí buốt thấu xương ập tới, dưới góc nhìn của người bên ngoài, bóng hình ai nấy dường như đều trở nên trong suốt.
Bước lên cây cầu gỗ đung đưa kẽo kẹt, Lâm Hằng mới nhận ra bên dưới toàn là những âm hồn với vẻ mặt dữ tợn.
Bọn chúng nhảy nhót chồm hỗm, giơ cao hai tay như đang giãi bày lòng trung thành.
Một âm hồn người phàm bất cẩn sẩy chân rơi khỏi cầu, ngay giây sau vô số âm hồn khác đã lao tới, xé xác nuốt chửng sạch bách trong chớp mắt.
Bạch Dịch vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở: "Cẩn thận cả đấy, rơi xuống cầu bỏ mạng thì đừng trách ta không cảnh báo trước!"
"Thôi đi, đừng nói mấy lời xui xẻo thế! Đi qua cây cầu mà cũng rơi xuống được thì đúng là chết vì ngu!"
Ba người thuận lợi sang được bờ bên kia.
Cảnh vật trước mắt đảo lộn, hiện ra trước tầm nhìn là một hồ nước.
Mặt hồ trôi nổi một hàng lá sen.
Xem chừng họ phải giẫm lên lá sen để qua đó.
"Đây chắc là Vãng Sinh Trì, nước trong hồ do Thần Hồn ngưng kết mà thành, một khi rơi xuống thì Thần Hồn của bản thân sẽ lập tức bị xâm nhiễm, cuối cùng cùng với máu thịt tan biến thành một phần của hồ nước." Bạch Dịch dứt lời liền nhún chân nhảy lên, đáp thẳng xuống một phiến lá sen.
Lâm Hằng và Trần Trường Cầm đưa mắt nhìn nhau, cũng bắt chước nhảy lên theo.
Lá sen rất mềm mại, nhưng vừa chạm vào lại nâng đỡ cơ thể rất tốt.
"Bạch Dịch, sao nơi này chẳng giống Địa Phủ trong ấn tượng của ta vậy? Ta chỉ nghe nói đến Hoàng Tuyền với Nại Hà Kiều, chẳng lẽ đổi tên rồi?"
"Nại Hà Kiều là Nại Hà Kiều, Vãng Sinh Kiều là Vãng Sinh Kiều. Vãng Sinh Trì cũng không phải là Hoàng Tuyền, hoàn toàn không phải cùng một thứ. Địa Phủ từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là Địa Phủ trước kia nữa, trải qua mấy vạn năm hòa nhập thêm những thứ mới mẻ cũng là chuyện bình thường."
"Vượt qua Vãng Sinh Trì hẳn là lối vào chính thức của Cực Lạc Âm Gian, ở đó có hai kẻ canh cửa, đành trông cậy vào cậu đấy, Lâm Hằng!" Bạch Dịch nghiêm túc dặn dò.
Lâm Hằng gật đầu. Để vượt qua Vãng Sinh Trì, ba người mất trọn vẹn hai canh giờ.
Hồ nước mênh mông bát ngát, phải nhảy qua nhảy lại như cóc nhái, nói thật lòng thì ức chế vô cùng.
Cuối cùng cũng sang được bờ bên kia.
Hai bóng người cao lớn vạm vỡ, kẻ cầm cự phủ, người vác trường mâu, bắt chéo vũ khí chắn ngang trước cửa.
Diện mạo của chúng cũng vô cùng kỳ quái, một kẻ đầu trâu, một kẻ đầu ngựa.
"Ngưu Đầu Mã Diện à?"
"Không phải, Ngưu Đầu Mã Diện chưa rảnh đến mức canh giữ cái chốn rách nát này, đó là con trai của bọn họ."
"Con trai? Cậu nói thật đấy à?"
Bạch Dịch khó hiểu đáp: "Trâu đẻ ra trâu, ngựa đẻ ra ngựa, có gì sai sao?"
"Được rồi..."
Lâm Hằng không hỏi thêm nữa, bước thẳng tới. Hai đứa con của Ngưu Đầu Mã Diện lập tức trừng to mắt, hừ lạnh một tiếng.
Kẻ đầu trâu gầm lên: "Nơi này không phải chốn các ngươi được phép tới, từ đâu đến thì mau cút về đấy. Bằng không đừng hòng quay về nữa!"
Lâm Hằng chẳng buồn phí lời, quanh thân bùng phát một luồng long khí — Hoàng Đạo Long Khí!
Long khí hiện rõ khiến hai kẻ giữ cửa có phần bất ngờ, săm soi đánh giá hắn một lượt, kẻ đầu ngựa còn lại mới lên tiếng: "Sinh Tử Thể, Hoàng Đạo Long Khí, hèn gì lại có dũng khí này... Các ngươi đến Cực Lạc Âm Gian có việc gì?"
Thái độ của tên đầu ngựa dịu đi trông thấy, hệt như nhân viên bảo vệ hỏi du khách muốn đi đâu tham quan.
"Thê tử của một người bạn ta qua đời, Thần Hồn đã tới đây, chúng ta muốn đưa nàng ấy rời đi!"
"Ngoài ra, chúng ta còn muốn tìm hiểu thêm về Địa Phủ, chẳng hạn vì sao nơi này không thể liên thông với Tiên Giới."
"Ồ, lại là kẻ đi tìm lời giải!" Tên đầu ngựa khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Kẻ tìm lời giải? Ý ngươi là trước đây từng có người đến?"
"Đó là dĩ nhiên, một vạn năm trước có người từng tới, hai vạn năm trước cũng có kẻ từng qua, hỏi những câu chẳng khác gì ngươi. Nhưng bọn họ đều chẳng thể bước ra ngoài. Các ngươi cứ nghĩ cho kỹ đi, vào rồi vị tất đã trở ra được đâu!"
"Trừ khi nhận được sự đồng thuận của Âm Tiên Nhân, có điều ông ta lại là một lão chẳng màng đạo lý."
"Vậy đây xem như một lời khuyên?"
Đối mặt với câu hỏi này, cả hai tên giữ cửa đều im lặng, chỉ lẳng lặng tránh sang một bên nhường đường.
Phía sau cánh cửa đen ngòm, không một ai biết đang ẩn giấu điều gì.
Qua lời miêu tả của chúng, dường như bên trong là nỗi kinh hoàng tột độ.
Đến cả Bạch Dịch cũng cảm thấy căng thẳng, bởi hắn chưa từng thâm nhập vào chốn này, bao tin đồn cũng chỉ nghe từ sư phụ mà thôi.
Trần Trường Cầm bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Vậy thê tử của ta có thể theo chúng ta trở về không?"
"Hê hê! Hồn phách người chết đã xuống Địa Phủ mà còn mơ mang về... Cứ cho là để ngươi mang về đi, nàng ta sống lại được chắc? Đến lúc đó chẳng phải cũng hi sinh kẻ khác để đoạt lấy một cái xác rỗng sao, hạng người như các ngươi bọn ta thấy nhiều rồi!"
"Sống chết có số, luân hồi có phần."
"Hừ!" Lâm Hằng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Quy củ ghê gớm thật đấy, số mệnh là do ai an bài, mà luân hồi lại là do ai xếp đặt? Đừng mang mấy lời sáo rỗng ra dọa người, quy củ là chết, con người mới là sống."
"Nếu người không sống được, bọn ta chẳng ngại tiễn kẻ đó thành người chết như cái đống quy củ kia đâu!"
"Chúng ta đi!"
Có câu này của Lâm Hằng, Bạch Dịch và Trần Trường Cầm thấy vững dạ hơn hẳn.
Đợi sau khi ba người rời đi, tên đầu trâu mới nhịn không được chửi đổng: "Mẹ kiếp, thằng nhóc này ngông cuồng vậy à?"
"Cũng chẳng hiểu sao Âm đại nhân lại chịu tiếp đón bọn chúng, bằng không một rìu này của ta bổ xuống đảm bảo vỡ toác sọ nó ra rồi!"
"Ầy! Địa Phủ sắp biến trời rồi!" Kẻ đầu ngựa khẽ lắc đầu thở dài.
