Chương 1186
Chương 1186: Xin lỗi Diệp Thiên, ta sợ Lâm Hằng hiểu lầm!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Quyền lựa chọn nằm trong tay bọn họ?
Nực cười... Vừa ra ngoài đã đụng phải chuyện này, ý đồ của Âm Tiên Nhân đã quá rõ ràng.
Trần Trường Cầm vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Hằng và Bạch Dịch: "Tôi biết, ả Âm Tiên Nhân này muốn mượn tay chúng ta đối phó với Âm La. Đến giờ tôi vẫn thấy khó hiểu, sao từng bước đi của chúng ta đều như nằm trong tính toán của ả vậy."
"Bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi chuyện Liên Nhi bị bắt đi, liệu có phải cũng do ả bày trò hay không."
Bạch Dịch vỗ vai hắn, an ủi: "Đừng nản lòng thế chứ người anh em, đã đi đến tận đây rồi, Lâm Hằng chắc chắn sẽ giúp cậu. Nhưng tôi phải nói một câu công đạo, cậu đừng có phật ý đấy."
"Tuổi tôi lớn hơn cậu, hai chữ 'người anh em' này tôi nghe không lọt tai." Trần Trường Cầm nhạt giọng đáp.
"Được được được, tôi là em. Nhưng Trần Trường Cầm này, cậu phải nghĩ cho rõ vị trí của mình trong lòng Tô Liên Nhi là gì. Cậu không chịu kể cho nàng nghe chuyện ở nhân gian, nàng làm sao mà nhớ ra được."
"Quê tôi có câu xàm xí kinh điển là 'có một thứ tình yêu gọi là buông tay', lại còn câu 'có một thứ tình yêu gọi là mong nàng hạnh phúc'. Trong mắt tôi, đó chẳng qua là sự bất lực của kẻ yếu, sự tự thương hại của lũ liếm cẩu, ngu xuẩn không ai bằng..."
"Tôi cũng từng thích một cô nương, gia cảnh nàng rất hiển hách. Hồi đó tôi còn chưa biết cha mình chính là Chân Dương Tiên Tôn lừng lẫy. Nhà nàng không đồng ý, thế là đến ngày đại hôn của nàng, tôi liền đi cướp dâu."
Lâm Hằng và Trần Trường Cầm đồng loạt đưa mắt nhìn sang, đầy vẻ tò mò. Ra dáng phết nhỉ!
Thậm chí còn từng đi cướp dâu cơ đấy?
Rồi sao nữa?
"Rồi thất bại chứ sao, suýt chút nữa bị hai nhà bọn họ đánh chết, cuối cùng vẫn là Sư Tôn ra mặt nhặt tôi về. Đáng tiếc thật, lúc đó tôi mới có mười hai tuổi... Giá mà lớn hơn chút nữa..."
"Hả?! Khoan đã khoan đã, lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai tuổi chứ mấy!"
"Thế người bị cậu cướp dâu bao nhiêu tuổi?"
"Ờ... Tầm hơn trăm tuổi gì đó, xinh đẹp lắm, dáng người mướt mắt cực kỳ, dù sao cũng là tu tiên giả mà, tu vi Kim Đan Kỳ đàng hoàng đấy nhé!"
Nghe xong, Lâm Hằng câm nín tại chỗ: "Mẹ kiếp, một thằng nhóc mười hai tuổi đi cướp dâu một nữ tu trăm tuổi? Tuổi còn nhỏ đã thích đi cướp vợ người ta rồi à? Không bị đánh chết đúng là mạng cậu lớn đấy!"
"Hóa ra từ bé đã kìm nén đến mức biến thái như vậy rồi sao?!" Trần Trường Cầm bồi thêm một nhát dao.
Bạch Dịch nhướng mày: "Trần Trường Cầm, sao cậu không hiểu ý tôi thế hả? Nếu cậu lấy cái cớ mong Tô Liên Nhi sống tốt để tự an ủi bản thân, thì dứt khoát mặc kệ chuyện này đi!"
"Dù sao nàng ở âm phủ cũng sống rất sung sướng, Âm La lại là chúa tể nơi này, con trai ông ta dù có tệ hại đến đâu cũng chẳng đến mức bạc đãi nàng."
Trần Trường Cầm lạnh lùng nói: "Nhưng nàng không muốn cuộc sống như vậy."
"Không muốn là có thể không nhận sao? Trên đời này làm gì có nhiều chuyện thuận theo ý người, muốn phá vỡ thì phải trả giá. Cậu trông mong một thân nữ nhi như nàng trả cái giá gì?"
"Theo tôi thấy, cậu chỉ có hai lựa chọn: Một là làm rùa rụt cổ, đừng than vãn bất cứ điều gì nữa, dẹp cái lòng tốt tự cho là đúng của mình đi."
"Hai là nói cho nàng biết sự thật, tự tay cướp người về, như thế mới danh chính ngôn thuận. Cậu không thể vừa muốn cái này lại đòi cái nọ, kéo tôi với Lâm Hằng cùng chơi trò tình cảm dở hơi này với cậu được."
Lời Bạch Dịch đâm trúng tim đen.
Lâm Hằng cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đấy người anh em, cậu hoàn toàn có thể theo đuổi lại Tô Liên Nhi như một người mới, chứ đừng coi nàng là kẻ bị tổn thương. Cậu đâu hiểu suy nghĩ của nàng, làm sao biết nàng có hạnh phúc hay không?"
"Nếu là tôi, lỡ cô vợ nào mất trí nhớ mà quên mất tôi... Dù có phải vác, tôi cũng vác người về nhà trước đã, việc gì phải để thằng khác nẫng tay trên?"
"Nhưng chúng ta vừa rời khỏi Vãng Sinh Ngục, tin tức Dạ Vô Sinh bị trấn áp không giấu được bao lâu đâu. Đến địa bàn của một Âm La khác, tôi sợ rủi ro quá lớn." Trần Trường Cầm đã dao động, nhưng vẫn còn e ngại.
Lâm Hằng nhếch mép cười nhạt: "Rủi ro? Tính cả Hoa Kỳ, chúng ta có bốn người. Bốn người thì đánh theo kiểu bốn người, ra tay trước chiếm lợi thế!"
"Ra tay trước chiếm lợi thế?"
"Đúng vậy, ra tay trước... Cậu phải hiểu rằng Tô Liên Nhi vốn dĩ là thê tử của cậu. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta hành động, phía Tiêu Mộ Vũ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đâu."
"Được!" Ánh mắt Trần Trường Cầm trở nên kiên định.
Ba người một tàn hồn rời khỏi phố Âm La, bay thẳng về phía truyền tống trận.
...
Bên ngoài, đất Tây Châu.
Những cổ tộc biết điều đều đã dâng lên thần khí trấn tộc, còn kẻ không biết điều thì giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Toàn cõi Tây Châu chấn động dữ dội.
Thanh Nguyệt Trường Ca trầm mặc bấy lâu nay bỗng có động tĩnh, Thu bị triệu hồi khẩn cấp.
Có lẽ do hành vi châm ngòi mâu thuẫn giữa Mộng tộc và Thanh Hiên Tông nên bà ta bị Tông Chủ trách phạt, lúc trở về địa bàn của mình sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bởi vì trong mắt Thanh Nguyệt Trường Ca, đây là hành vi để ân oán cá nhân lấn át lợi ích tông môn.
Nếu vì chuyện của Mộng tộc mà kéo Thanh Nguyệt Trường Ca xuống nước thì phải làm sao? Hiện giờ Tây Châu đang trong giai đoạn hỗn loạn đầy nhạy cảm, Thanh Nguyệt Trường Ca tuyệt đối không thể trở thành bia đỡ đạn.
"Đáng chết!" Thu đập mạnh một chưởng xuống bàn, đáy mắt ngập tràn vẻ không cam lòng: "Mấy lão già Mộng Vô Đạo đúng là một lũ phế vật, đã hiến tế người ta vào trong đỉnh rồi mà vẫn để Mộng Vũ Đồng sống sót trở ra."
"Đúng rồi, Diệp Thiên đâu?"
"Hai ngày nay hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, trông nhàn nhã lắm."
"Hừ! Hắn thì thảnh thơi quá rồi, chuyện báo thù đều để bản tôn gánh hết. Cũng đến lúc chuẩn bị đi Trường Sinh Tiên Đảo, để hắn vận động tay chân chút đi."
"Vậy đồ nhi đi gọi hắn qua nhé?"
"Không cần, trông cậy vào hắn cũng chỉ vô dụng. Giờ ta lại thấy cái tên Lâm Hằng kia, năm đó bản tôn nên trực tiếp ra tay bắt cóc hắn đi trong êm thấm mới phải!"
"Không có tên đồ đệ đó, Mộng Vũ Đồng ả ta chẳng là cái thá gì hết!"
Ở một diễn biến khác, Diệp Thiên đang ngồi tu luyện trong phòng, vầng trán thi thoảng lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Từ ngày phải ăn nhờ ở đậu, hắn đã bắt đầu hối hận.
Thu cũng chẳng khác gì Mộng Vũ Đồng, đều là những kẻ ngông cuồng tự đại.
Tự cho là có thể tính kế được tất cả, nhưng thực tế cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Biết thế này, thà một mình hắn lang bạt bên ngoài còn hơn.
"Haizz! Đã qua bao lâu rồi mà Hoa Kỳ vẫn chưa trở về, chẳng lẽ nàng thật sự chạy sang phe Lâm Hằng?"
Diệp Thiên nhớ lại hình ảnh Hoa Kỳ xuất hiện bên cạnh Lâm Hằng hôm đó, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Trước hết, Hoa Kỳ chắc chắn cùng một phe với hắn, chuyện này không cần nghi ngờ.
"Nàng nhất định là có nỗi khổ tâm khó nói, hoặc bị tên vô liêm sỉ Lâm Hằng kia uy hiếp nên mới không dám quay về bên ta."
"Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, ta tin tiền bối Hoa Kỳ sẽ quay lại tìm ta thôi!"
"Nhưng ta phải tìm cơ hội rời khỏi Thanh Nguyệt Trường Ca, thoát khỏi mụ đàn bà già tự cho mình là đúng này mới được!"
Diệp Thiên ngồi tại chỗ, vẫn ôm trọn ảo tưởng.
Hắn đâu biết rằng, Lâm Sói Xám đã sớm chén sạch Hoa Tiên Tử từ lâu rồi.
Đến lúc đó, khéo kịch bản lại biến thành: "Xin lỗi Diệp Thiên, ta sợ Lâm Hằng hiểu lầm!"
