Chương 1620
Chương 1620: Bạch Dịch: Ta không phải người thích gây chuyện
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Lại muốn hiến kế nữa sao, Đại sư tỷ?"
Lâm Hằng nuốt nước bọt, mấy người Mộ Liễu Khê bên cạnh cũng nhìn nhau đầy vẻ ái ngại.
Thấy vậy, Đoạn Thư Vân vội nói: "Mọi người làm cái vẻ mặt gì đấy, sao lại mang thành kiến lớn thế chứ, lần nào ta hiến kế mấy người cũng thế này cả...!"
Lãnh Thanh Thu sờ mũi bảo: "Đại sư tỷ, không phải muội không tin tỷ. Nhưng thường thì mỗi khi tỷ hiến kế là y như rằng có người bị hố, mà người đó phần lớn là Sư Tôn. Giờ Sư Tôn đang bế quan không ở gần đây, muội sợ..."
Có những chuyện không cần nói toạc móng heo ra, chỉ cần điểm tới là hiểu.
Ý tứ sâu xa chính là: không hố Sư Tôn thì đám bọn họ sẽ là bia đỡ đạn, thiếu mất cái khiên chắn họa như Sư Tôn thì sống sao nổi?
"Thành kiến, mọi người có thành kiến quá sâu với ta rồi." Đoạn Thư Vân xoa trán, mặt mày đầy vẻ bất lực.
Lâm Hằng phóng tầm mắt nhìn về bờ bên kia, quay đầu lại nói: "Đại sư tỷ thử nói xem nào, làm sao để qua đó một cách thần không biết quỷ không hay?"
"Rất đơn giản, bờ bên kia chẳng qua chỉ có ba điểm canh gác, chúng ta chỉ cần đánh chiếm một trong số các thị trấn là được. Không có điểm dừng chân thì dĩ nhiên không xong rồi."
Lâm Hằng khẽ nhíu mày, cảm thấy kế này của Đại sư tỷ chẳng khác nào nói nhảm, liền thẳng thắn đáp: "Giữa ba trấn canh phòng đều bố trí trạm kiểm soát cùng người tuần tra qua lại. Chỉ cần một trấn phát hiện có điều khác thường, hai nơi còn lại lập tức phái viện binh sang ngay.
Đại sư tỷ, kế sách hiện giờ của chúng ta không phải là xông bừa sang đó rồi đồ sát sạch sẽ người của cả ba trấn. Làm vậy chắc chắn sẽ kinh động tới các thế lực lớn ở Trung Vực. Tiên tộc mà phòng bị trước thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Chúng ta muốn lộ hành tung thì ít nhất cũng phải đợi tới sau khi tiến sâu vào vùng lõi Trung Vực."
"Sư đệ à, ta còn chưa nói hết mà! Đệ bảo xem rốt cuộc có phải vẫn phải đi qua một trong số các trấn đó không?"
"Thì đúng là vậy!" Lâm Hằng gật đầu, muốn tiến vào Trung Vực thì bắt buộc phải chọn một trấn canh phòng làm bàn đạp.
"Thế chẳng phải là xong rồi sao! Muốn chiếm một trấn mà không để hai trấn kia phát hiện, cứ trực tiếp dùng một chiêu giương đông kích tây là được chứ gì."
"Giương đông kích tây? Lẽ nào ý tỷ là..."
Đoạn Thư Vân quay đầu chỉ về phía Hỏa Kỳ Lân Thú đang cọ mũi vào thân cây ở cách đó không xa, cười nói: "Đấy! Yêu thú Dao Dao nuôi có đất dụng võ rồi kia kìa. Cứ để nó dẫn đám tiểu yêu vượt thẳng qua cửa sông Tây Hà, cố tình làm ầm ĩ lên một chút..."
Đợi Đại sư tỷ nói xong kế sách, Bạch Dịch đi bên cạnh Lâm Hằng nhịn không được bèn vỗ vai hắn, nói: "Lão Lâm, đừng nói nha... Vị nương tử này của cậu xem ra cũng lắm mưu mẹo đấy chứ."
"Trấn canh phòng vốn dựng lên để đề phòng Yêu tộc. Nếu người trong trấn phát hiện yêu thú vượt sông Tây Hà xông vào địa bàn của họ, chắc chắn họ sẽ tưởng Yêu tộc có hành động lớn!"
Lâm Hằng liếc nhìn gã, nhướng mày hỏi: "Nói vậy là cậu đồng tình với kế sách của Đại sư tỷ ta?"
"Đồng tình chứ! Đương nhiên là đồng tình rồi. Cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác ngốc nghếch được không, cái gì cũng muốn một mình cậu chiếm hết hào quang à. Làm đàn ông thì đừng có gia trưởng quá, phải biết lắng nghe lời của người đầu ấp tay gối với mình."
Nói rồi Bạch Dịch lại nhìn sang Đoạn Thư Vân, híp cặp mắt ti hí lại, toét miệng cười: "Tất nhiên là tôi cũng không có ý châm ngòi thổi gió đâu nhé. Hai người không đáng phải vì chút tranh luận cỏn con này mà giận nhau, tuyệt đối đừng để sinh hiềm khích đấy..."
"Khặc khặc khặc... Lâm Hằng, xem ta nhỏ thuốc nhỏ mắt cho ngươi thế nào, cho ngươi ngày nào cũng ỷ có nhiều nương tử mà khoe mẽ..."
Lâm Hằng há lại không nhìn ra chút tâm tư vặt vãnh đó của Bạch Dịch. Tên này vẫn chưa hiểu cách thức ở chung giữa hắn và các sư tỷ, dùng chút trò mèo này để ly gián thì tưởng ai cũng là kẻ ngốc chắc?
Đoạn Thư Vân cười mỉm, chắp hai tay sau lưng: "Sư đệ nghe thấy chưa? Đàn ông không được gia trưởng quá đâu, vẫn là vị đồng hương này nói chí phải."
"Được rồi, vậy cứ theo kế của Đại sư tỷ mà làm. Nếu Bạch Dịch cậu đã tán thành như thế, việc chỉ huy đám yêu thú vượt sông giao cho cậu làm đi." Lâm Hằng lập tức đẩy củ khoai nóng sang cho Bạch Dịch.
Bạch Dịch sững sờ tại chỗ, vội vàng xua tay: "Không được không được, chuyện này cứ để phu nhân của cậu làm đi. Tôi không hợp với công việc kiểu này, tôi là quân sư... sao có thể vác đao ra trận được!"
Bạch Dịch không muốn nhận chuyện phiền phức này. Bởi vì phương hướng đại thể trong kế sách của Đoạn Thư Vân tuy không có vấn đề, nhưng thao tác thực tế thì chẳng hề đơn giản chút nào.
Chỉ dựa vào số yêu thú trong Thiên Huyền Ngự Ty, gom lại cũng chỉ được mười mấy con, trong đó một nửa lại là hồ ly.
Trông cậy vào ngần ấy con yêu thú để thu hút sự chú ý của hai trấn canh phòng, làm sao mà làm nổi chứ!
"Bớt nói nhảm đi. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ này, sau này tôi sẽ tâu với Nữ Đế phong cho cậu một chức quan to để làm, gọi là Bạch tổng quản nhé."
"Bạch tổng quản? Đây là chức quan to gì chứ... Không phải cậu nói nhầm đấy chứ?"
Bạch Dịch tỏ vẻ cao ngạo, gã chẳng thèm làm chân chạy việc cho Khương thị Hoàng tộc đâu.
"Thái giám mất trym đấy!" Lâm Hằng nói thẳng toẹt ra.
Những người xung quanh lập tức không nhịn nổi, chẳng biết là ai mở màn bật cười trước.
"Ha ha ha ha, chức quan này đúng là to thật đấy."
"Lâm Hằng, cậu còn là con người nữa không hả! Nhờ vả người ta làm việc mà không dùng thưởng, lại đi dùng đe dọa?"
"Bạn đồng hương chẳng phải là để dùng như thế sao? Đừng quên nương tử hiện tại của cậu cũng là do tôi tìm giúp đấy nhé."
"Cút! Mẹ kiếp, cậu lừa tôi xuống địa phủ mà còn không biết ngượng, tự dát vàng lên mặt mình à?"
"Thế rốt cuộc cậu có làm Ninh Thải Thần không, hỏi cậu Nhiếp Tiểu Thiến ngon hay không ngon nào?"
Bạch Dịch: "......."
Biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả. Hiệp sĩ cưỡi ma hay Ninh Thải Thần thì bản chất cũng na ná nhau, nhưng cảm giác sảng khoái thì khác hẳn một trời một vực.
Thế nên mới có người thắc mắc, Hắc Sơn Lão Yêu cũng là yêu ma quỷ quái, sao cứ phải nhắm vào cô nàng nữ quỷ xinh đẹp nhà người ta làm gì?
"Được rồi được rồi, Bạch Dịch, ta có thể giúp ngươi." Đoạn Thư Vân lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Nếu cứ để bọn họ dây dưa thế này thì tới tối mịt cũng chẳng cãi xong.
"Được, cô hiến kế... tôi ra tay!" Bạch Dịch gật đầu nói.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lâm Hằng bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra nhân quả từ việc hiến kế của Đại sư tỷ lần này phải ứng lên người Bạch Dịch rồi, mong là gã sẽ không bị hố đến chết.
Hai người lập tức đi tập hợp yêu thú, trong đó gồm có Tiểu Hồng (Hỏa Kỳ Lân), Tiểu Lam (Lam Lân Xà), cùng con đại hồng hồ ly mà Tuyết Tuyết cưỡi, thêm bốn con hồ ly nhỏ, bốn con trư yêu và một con báo.
Đám tiểu yêu này đều là yêu thú đưa tin do các bộ lạc Yêu tộc phái tới. Bề ngoài là đến giúp Nhân tộc, nhưng thực chất là muốn thu thập tin tức chiến sự.
Bắt chúng làm chút việc cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
"Thư Vân tỷ, muội cũng tới giúp tỷ." Tô Hoãn Nguyệt hăm hở chạy theo Đoạn Thư Vân.
Lâm Hằng truyền lệnh cho mọi người chỉnh đốn đội ngũ, tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ.
Đợi khi có lệnh tập hợp mới xông qua bờ bên kia.
【Ai dà! Chẳng biết đám người Lão Lâm gia đã chuẩn bị ra sao rồi, chắc họ đang ở trong một trong ba trấn đó nhỉ?】
【Cứ để Bạch Dịch bọn họ quậy một trận đã. Chỉ cần khiến Lão Lâm gia nhận ra người của chúng ta tới, tự khắc họ sẽ chủ động phái người qua đây thôi.】
【Chậc chậc, chỉ không biết là ông cậu vô địch thiên hạ với Đại gia nhà ta, rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây?】
Cùng lúc đó, ở bờ bên kia.
Bên trong trấn canh phòng thứ nhất, người của Lão Lâm gia đã đợi đến mức có phần mất kiên nhẫn.
Trong số đó còn có thêm vài gương mặt lạ lẫm.
Một thanh niên trông diện mạo cũng khá khôi ngô, chừng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, khoác trên mình bộ trường bào màu đen nhạt, vẻ mặt hơi tỏ vẻ bực bội.
"Đại gia, rốt cuộc là lúc nào rồi ạ?"
"Người của Thiên Huyền Ngự Ty rốt cuộc có đến hay không thế, nếu họ một ngày không tới thì chúng ta cứ phải đợi mãi thế này sao?"
"Có thời gian này, chẳng thà chúng ta tự mình đi làm một vố lớn, khéo còn bắt cóc được vài vị Thánh nữ về ấy chứ... Hì hì hì..."
"Câm miệng! Từng này tuổi đầu rồi mà trong đầu toàn là Thánh nữ với chả Thánh nữ, mày trói người ta về thì người ta chịu làm vợ mày chắc?"
"Nhưng mà tầm tuổi này của cháu cũng đến lúc phải thành thân tìm đạo lữ rồi chứ bộ..."
Rất nhiều thanh niên của Lão Lâm gia vẫn đang phải chịu cảnh ế chỏng vó, chẳng có cô nương nào chịu gả tới đây, nguyên nhân thì chẳng cần nói cũng hiểu.
Nhà lành đàng hoàng ai lại đem con gái cưng đi gả cho đám thổ phỉ trên núi cơ chứ?
