Chương 1648
Chương 1648: Bạch Dịch: (`)3′) Thế này không công bằng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mọi người cùng tiến sâu vào bên trong.
Đi chừng năm trăm mét, trước mặt cuối cùng cũng xuất hiện một cánh cổng lớn.
Cánh cổng sắt vô cùng dày nặng, bên trên quấn quanh xích sắt cấm chế, bị từng tầng huyền minh chi khí bao phủ.
Lâm Hằng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi quay đầu cười nói: "Cậu ơi, đến lượt cậu ra tay rồi."
Độc Cô Phong ngẩn người, chỉ tay vào mũi mình: "Ta á?"
"Chứ ai nữa, chẳng phải cậu muốn làm Chó Chui Tiên Nhân sao!"
"Nào! Cậu cầm lá cờ này đi, cứ thế mà đào dần qua là được!" Lâm Hằng vung tay phải, triệu hoán Nhân Hoàng Kỳ ra.
Độc Cô Phong nhìn Nhân Hoàng Kỳ lóe lên ánh sáng đen tím trong tay, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, như thể có vô số âm hồn đang bò lên người.
Khá lắm, thằng nhóc này đích thị là một tà tu giấu mặt, nhìn qua là biết chẳng ít lần luyện hóa người sống rồi.
Thẩm Diệp Đình nuốt nước bọt: "Tiểu Hằng, thế này có được không? Cậu của cháu vừa mới bẽ mặt một lần rồi, ngộ nhỡ lại..."
"Không sao đâu, lần này nhất định đào qua được."
Dưới sự chỉ huy của Lâm Hằng, Độc Cô Phong bắt đầu dùng tay không đào bới, chẳng mấy chốc đã vun thành một gò đất nhỏ bên cạnh.
Ngay sau đó, âm thanh rỗng không vọng lên từ lòng đất, mang theo vài phần hưng phấn: "Thông rồi, thông rồi... vào được rồi!"
Lâm Hằng quay đầu gọi mọi người: "Đi thôi, vào dọn bảo bối nào!"
"Rõ rồi Lâm Tôn..." Vừa nghe được dọn bảo bối, đám người lập tức ùa vào như ong vỡ tổ, Võ Phu chen lấn ở tít đằng trước.
Chẳng mấy chốc hơn trăm con người đều chui tọt vào trong.
Chỉ còn sót lại Đại sư tỷ, Bạch Dịch, Độc Cô Nguyệt Ly, Cầm Hoành Nghị, cùng với Mục Lê đang bị quấn kín từ đầu đến chân.
Nếu không nhờ Mục Lê lên tiếng, Lâm Hằng suýt nữa chẳng nhận ra đây rốt cuộc là ai.
"(Ò‸Ó||) Mục Lê tiền bối, người đến từ lúc nào thế?" Lâm Hằng kinh ngạc hỏi.
"Cái đồ bất lương nhà ngươi, bản tôn đến rõ lâu rồi, còn giúp các ngươi dọn dẹp tượng đá nữa cơ đấy, thế mà chẳng nhận ra ta à?" Mục Lê bực bội nói.
"(¬_¬) Chủ yếu là người ăn mặc kín mít thế này, ai mà nhận ra nổi chứ... Sao lại bọc kỹ thế này làm gì?" Lâm Hằng cố tình hỏi dò.
Mục Lê: "Bị chó con gặm rồi, không tiện gặp người. Thật mất hứng, bản tôn cũng vào vơ vét chút đồ tốt coi như bồi thường."
【Bồi thường? Cho chừng ba trăm linh thạch là vừa đẹp rồi, ấy mà không đúng... ba trăm là giá của Dao lão tổ... Mục tiền bối cùng lắm cũng chỉ đáng giá một nghìn... khặc khặc khặc.】
Lâm Hằng thầm nghĩ bụng đầy xấu xa.
Đoạn Thư Vân: 『Cái quái gì thế này, Mục Lê tiền bối đáng giá một nghìn, là linh thạch sao? Sư đệ có chút không bình thường...』
Nàng bước tới túm chặt lấy tai Lâm Hằng, chẳng chút khách khí: "Sư đệ, đệ và Mục Lê tiền bối chắc không làm gì mờ ám đấy chứ?"
"Ái chà! Đệ cũng muốn làm lắm chứ, cơ mà không có thời gian đâu!" Lâm Hằng nói dối mà mặt không hề biến sắc.
【Kể cả có làm thật thì cũng quyết không thừa nhận...】
"(-"-*) Sư đệ tốt nhất nên thành thật một chút. Tỷ muốn biết đệ để mọi người xông vào dọn đồ như thế là có ý gì?"
"Chẳng phải đã bảo để tỷ giúp phân chia sao, đệ làm loạn lên thế này thì lát nữa xử lý ra sao?"
Lâm Hằng giật tai mình lại, nắm lấy tay nàng dỗ dành: "Đại sư tỷ đừng vội, bọn họ nếu không đánh nhau một trận thì làm sao chịu phục tùng sự phân phối chung của chúng ta."
"Cứ nhìn xem, chắc chắn sẽ đánh nhau to!"
Đoạn Thư Vân lập tức hiểu ra ý hắn, đây là đang dọn đường để bọn họ đứng ra quản lý về sau.
Nếu vừa vào đã tuyên bố mọi tài nguyên đều do các nàng phân chia, chắc chắn sẽ có kẻ trong lòng bất mãn.
Quả nhiên, bên trong chẳng mấy chốc đã truyền ra tiếng quát tháo và chửi bới ầm ĩ.
Lâm Hằng ra hiệu bằng mắt, Đoạn Thư Vân lập tức chui qua lỗ chó đi vào.
Sau đó ánh mắt Lâm Hằng dời sang ba người Bạch Dịch và tiểu Nguyệt Ly, thắc mắc: "Mấy người còn đứng ngây ra đây làm gì?"
Bạch Dịch: "Lâm Hằng, có thể cho tôi khối Thần Nguyên trong tay cậu không?"
"Thần Nguyên?" Lâm Hằng móc quả cầu sáng màu xanh lục từ trong túi ra, "Cậu nói thứ này á? Xin người... thứ này đốt nóng ghê gớm lắm, các người cầm không nổi đâu."
"Thấy vị đại năng họ Lâm bên kia chưa, ban nãy vừa bị nó làm cho bỏng rát đấy."
Bạch Dịch: "Chuyện đó cậu không cần bận tâm, cứ ném thẳng lên bàn cờ của tôi là được. Tôi cần thứ này có việc, còn làm gì thì chưa thể nói cho cậu biết."
Lâm Hằng thấy vẻ mặt thần bí của gã là biết ngay gã đang mưu tính trò quỷ gì rồi.
Thôi thì, bản thân mình cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi.
Hắn muốn thì cứ cho, dù sao trong Trấn Tinh Tháp của Thánh Gia vẫn còn một pho tượng Phật bị phong ấn, cùng lắm thì đập nát nó ra lấy thêm một khối mới là xong.
Lát nữa hỏi Hoa Hoa xem Thần Nguyên rốt cuộc là thứ gì.
Lâm Hằng đặt quả cầu sáng lên bàn cờ của gã. Giây tiếp theo, một màn kỳ diệu xuất hiện, quầng sáng cỡ hai tấc thế mà lại tự động thu nhỏ, khảm khít vào một rãnh lõm bên mép bàn cờ.
Kích cỡ vừa khít như thể sinh ra dành cho nhau.
"(キ`゚Д゚´) Gượm đã Bạch Dịch, thế này là sao?"
"Ha ha ha, không ngờ tới đúng không Lâm Hằng! Thứ này là hàng cực phẩm đấy. Bàn cờ này của tôi có thể hấp thu và lưu trữ Thần Nguyên, chuyển hóa sức mạnh để bản thân sử dụng!" Bạch Dịch lộ ra nụ cười đắc ý như mưu sự đã thành.
"Xem tôi trấn áp cậu đây..."
Vừa dứt lời, Bạch Dịch liền úp ngược bàn cờ về phía hắn, một luồng lực tiên cấm lập tức lan tỏa tràn ra.
Lâm Hằng lập tức cảm thấy một luồng áp chế ập tới, nhưng uy lực lại chẳng bằng pho tượng Phật kia.
Hay, hay lắm, Bạch Tang thích chơi trò này đúng không!
Xem ra thằng nhãi này vẫn chưa chịu ngoan ngoãn...
Lâm Hằng đột ngột vung tay lên, túm chặt lấy mép bàn cờ trên đỉnh đầu, cứ thế kéo lê cả bàn cờ sải bước về phía Bạch Dịch.
"( ゚∀゚)ノ Trấn!"
"(〃゚A゚)ノ Trấn cho ta!"
"(キ`゚Д゚´)ノ Mau trấn áp cho ta...!" Vẻ mặt Bạch Dịch dần dần từ ngơ ngác chuyển sang suy sụp, gã nhận ra bàn cờ của mình căn bản chẳng phát huy nổi sức mạnh nào nữa.
Ngay giây sau, chiếc bàn cờ lớn đã bị Lâm Hằng giáng thẳng xuống đầu gã.
(`ヘ´)ノ┴ Bốp bốp bốp...
Sau một hồi ba đòn liên hoàn, Bạch Dịch ôm đầu gào thét thảm thiết, vội vàng van nài: "Anh ơi, em phục rồi... em phục rồi mà, đừng đánh nữa!"
"Ối trời ơi, sao lại không có tác dụng chứ... Chẳng lẽ Thần Nguyên cậu đưa tôi là đồ giả?"
"Đồ ngu!! Đến tượng Phật ta còn đập nát được, ngươi nghĩ trò tiên cấm này có tác dụng với ta sao?"
Cuối cùng, Bạch Dịch cùng với bàn cờ của gã vẫn bị tẩn cho bay thẳng ra ngoài.
Bạch Dịch: "(`)3′) Thế này không công bằng, dựa vào cái gì chứ... Chẳng lẽ cả đời này tôi không làm nổi Thiên Mệnh chi tử sao?"
Cứ ngỡ cơ hội đổi đời đã tới, ai ngờ vẫn chỉ là trò cười.
Lâm Hằng còn sống ngày nào thì Bạch Dịch mãi mãi chỉ là thái tử ngày đó.
Xử lý xong Bạch Dịch, Lâm Hằng quay sang Độc Cô Nguyệt Ly, lập tức thay đổi sắc mặt, cười híp mắt bảo: "Tiểu Ly muội muội, có chuyện gì muốn nói với ca ca sao?"
Cầm Hoành Nghị lập tức dang tay che chắn tiểu Nguyệt Ly ra sau lưng: "Thằng nhãi ranh, tránh xa ra!"
"Kìa cậu, sao cậu lại giấu của kỹ thế?"
"Khốn kiếp! Mày ăn nói kiểu gì đấy hả?"
"Thôi mà cậu, nghe muội nói đã Hằng ca ca... Muội có một ý này, muốn bàn bạc với huynh một chút."
"Ý gì thế?"
"(*╹▽╹*) Muội muốn dẫn một nhóm người tiếp tục đi về phía nam, huynh có thể cho muội mượn ít người không?" Độc Cô Nguyệt Ly chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.
........
(Sắp giữa tháng rồi, xin chút quà tặng để bạo chương nào... cũng sắp đón tết rồi. Bạn đọc nào theo dõi đến đây có thể ghé đọc thử cuốn 【Thiên Mệnh Muội Muội】, cá nhân tác giả thấy viết hay hơn bộ của Lâm Hằng nhiều, đã được ba mươi vạn chữ rồi, không đọc hối hận cả đời đấy.)
