Chương 1746
Chương 1746: (ง ˙ω˙ )ว Tiểu Bạch Thái, ta mẹ nó tới rồi đây!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Hằng vờ như bình tĩnh, chắp tay nói: "Lão tổ, cháu với muội muội Nguyệt Ly thì có chuyện gì được chứ!"
"Muội ấy sao rồi ạ... Hay là có kẻ nào lắm mồm đồn bậy đồn bạ?"
"Hừ! Đại Cữu Độc Cô Vô Ngã của ngươi đích thân tới tìm ta, tố cáo vấn đề của ngươi đấy."
"Ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì?" Độc Cô Thanh Dương nhìn hắn với ánh mắt dò xét.
Lâm Hằng sững sờ. Mười mấy ngày qua hắn bận rộn tối tăm mặt mũi, bên phía Độc Cô Vô Ngã làm cái gì, sao hắn biết được chứ.
"Cháu thật sự không rõ bên Đại Cữu đã nói những gì, xin Lão tổ chỉ rõ!"
Độc Cô Thanh Dương khẽ đứng dậy, bước tới đi quanh người hắn hai vòng, thong thả nói: "Đại Cữu ngươi bảo ngươi dạy hư con bé Nguyệt Ly, cố ý chia rẽ tình cảm cha con nhà người ta, còn nói cái gì mà muốn dụ dỗ con bé đi... Kéo về Thập Phương Điện của các ngươi."
"Ngay cách đây không lâu, chính là lúc các ngươi vừa từ Bắc Vực trở về, hai cha con họ đã cãi nhau một trận, trong đó có một phần nguyên nhân là vì ngươi."
Vừa dứt lời, Độc Cô Thanh Dương đã đi tới sau lưng Lâm Hằng, giơ tay đập mạnh lên vai hắn, siết chặt một cái.
Một luồng lực đạo nặng nề truyền tới, tựa như xương cốt bị người ta bóp trúng mệnh môn, đau thấu tim gan.
"Ui da... Lão tổ, đau đau đau!" Lâm Hằng nhe răng trợn mắt, vội vàng lắc vai quay người lại: "Lão tổ à, người nói vậy thật vô lý hết sức, liên quan gì đến cháu đâu chứ! Dù rằng đúng là cháu có muốn ủi bắp cải..."
Lời này vừa thốt ra, người trong điện đều ngơ ngác.
Hỏng bét, lỡ mồm nói ra tiếng lòng mất rồi.
Độc Cô Thanh Dương hồ nghi: "Ủi cái gì? Thằng nhãi ranh, ngươi nói lại lần nữa xem..."
Lâm Hằng vội vàng xua tay, đổi giọng chữa cháy: "Ý của cháu là... Sẵn lòng đón muội muội Nguyệt Ly sang Thập Phương Điện của chúng ta."
"Bởi vì... Bên Cửu Trần Điện căn bản chẳng coi muội ấy ra gì, thậm chí hết lần này tới lần khác chống đối, ức hiếp muội ấy. Cháu là người ca ca hiền lành chính trực, sao có thể giương mắt nhìn muội muội chịu uất ức được?"
Đúng lúc này, Độc Cô Tử Huyên chủ động đỡ lời: "Đúng vậy, Lão tổ. Con bé Nguyệt Ly ở bên Cửu Trần Điện trên danh nghĩa là minh chủ, nhưng thực chất căn bản chẳng có tiếng nói, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị tên Độc Cô Vô Ngã kia thâu tóm."
"Năm xưa chính vì Độc Cô Vô Ngã khăng khăng làm theo ý mình, làm loạn một phen ở Tiên Hải Chi Điên, nếu không con trai con cũng chẳng phải dẫn theo người của Thiên Huyền Ngự Ty đi mở chiến trường Yêu Vực."
Nghe vậy, vẻ mặt Độc Cô Thanh Dương hơi trầm xuống.
Không đúng rồi, sao chuyện này lại khác hẳn với những gì bên Cửu Trần Điện nói?
Độc Cô Vô Ngã lại bảo: Độc Cô Nguyệt Ly không nghe lời, tự tiện quyết định, thậm chí suýt nữa đẩy người của Cửu Trần Liên Minh vào cảnh nguy khốn.
Lâm Hằng vừa nhìn là biết Lão tổ hẳn đã bị lừa gạt, lập tức nói đầy vẻ chính nghĩa: "Lão tổ, người không thể chỉ nghe mỗi lời một phía từ Đại Cữu."
"Có một việc không cần bàn cãi, muội muội Nguyệt Ly có phải là minh chủ duy nhất của liên minh sau khi các vị Lão tổ bàn bạc chốt lại ở Đại Nhạc Sơn hay không? Phải hay không phải ạ?"
Độc Cô Thanh Dương khẽ gật đầu: "Đó là dĩ nhiên, con bé Nguyệt Ly là do ba lão già chúng ta đích thân chỉ dạy."
"Để nó làm minh chủ là muốn cho nó tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện một phen."
"Bằng không cứ ru rú ở Đại Nhạc Sơn cắm đầu tu luyện, không chịu ra ngoài mở mang tầm mắt, chẳng phải sẽ biến thành đóa hoa trong nhà kính sao?"
Xuất phát điểm của các Lão tổ rất tốt, nhưng ngặt nỗi, bước nhảy vọt này quả thực quá lớn.
Dù cho Độc Cô Nguyệt Ly từng trải qua đủ mọi thử thách trong bí cảnh tổ địa, nhưng thử thách suy cho cùng vẫn có quy luật cố định, còn những gì diễn ra ngoài đời thực lại muôn hình vạn trạng và khó lường.
Cũng chính vì nguyên do này, Độc Cô Vô Ngã mới thuận nước đẩy thuyền chiếm luôn vị trí minh chủ.
Lẽ nào... Con bé Nguyệt Ly thực sự phải chịu uất ức gì sao!
Độc Cô Vô Ngã là cha ruột cơ mà, hắn còn có thể làm gì con gái ruột của mình được chứ?
Độc Cô Thanh Dương thầm băn khoăn.
Rõ ràng Lão tổ quá mức yên tâm về vị Đại Cữu này.
Nói trắng ra, Lão tổ chỉ tức giận vì chuyện Cầm Hoành Nghị chủ động nói muốn đổi họ cho Độc Cô Nguyệt Ly.
Nha đầu do Độc Cô gia nuôi lớn, sao có thể bỗng nhiên đổi họ thay tên được chứ!
Lâm Hằng đảo mắt lia lịa, trong lòng lập tức nảy ra một ý, liền lên tiếng: "Lão tổ, cháu có một kế, có thể giúp người nhìn thấu chân tướng vụ này, xem rốt cuộc ai đúng ai sai."
"Ồ? Ngươi có kế gì?"
Lâm Hằng toe toét cười, giơ ngón tay chỉ lên trần nhà: "Đơn giản lắm, cháu cứ đi ủi bắp cải là được."
"Trước hết có thể làm thế này... Cháu sẽ lén tìm muội muội Nguyệt Ly, dẫn muội ấy quay lại ép cung, chất vấn phụ thân của muội ấy."
"Lão tổ, các người cứ nấp trong bóng tối xem trò vui, nhìn xem Đại Cữu và muội muội Nguyệt Ly đối chất thế nào!"
"Khoan đã, thế thì liên quan gì tới việc ủi bắp cải? Thằng cháu rùa... Ngươi chớ có nảy sinh ý đồ xằng bậy, con bé Nguyệt Ly là muội muội của ngươi đấy."
"Đâu phải muội muội ruột đâu..."
"(╰_╯) Ngươi nói cái gì?"
"À không... Lão tổ, người hiểu lầm rồi. Thật ra đây chỉ là một thủ đoạn để chọc giận Đại Cữu thôi, không phải ông ấy luôn nghĩ cháu dạy hư muội muội Nguyệt Ly sao..."
"Vậy thì dứt khoát dạy hư muội ấy tới cùng."
"Con người ta chỉ khi rơi vào hoàn cảnh phẫn nộ tột cùng mới bộc lộ mục đích và suy nghĩ chân thật nhất của mình. Đến lúc đó, người đoán xem liệu Đại Cữu có còn duy trì được cái bộ mặt đạo mạo kia nữa không?"
"Chắc chắn ông ấy sẽ gào thét nói hết sạch những lời trong bụng ra cho mà xem."
Độc Cô Phong khẽ nhíu mày, chen vào một câu: "Thằng nhãi này, chiêu này của cháu thất đức quá rồi đấy?"
"Đem chuyện này ra kích động Đại Cữu cháu, cháu không sợ lúc đó chưa kịp đè hắn xuống thì đã bị hắn xử đẹp rồi à?"
"Hừ, với thực lực này của cháu, Đại Gia cũng bị cháu bắt đi đào mỏ rồi, trừ phi Đại Cữu cũng muốn đi rèn luyện thân thể." Lâm Hằng vênh váo nói.
Nghe vậy, Lão tổ lập tức vung gậy quất một phát vào mông hắn, đánh cho tên thích làm màu này phải ôm mông nhảy cẫng lên kêu oai oái.
"Thằng cháu rùa này ăn nói kiểu gì đấy! Dù thế nào đó cũng là Đại Cữu của ngươi, để Đại Gia ngươi đi đào mỏ là đủ rồi, còn dám bắt người nhà mình đi đào nữa à?"
Được lắm, Lão tổ này đúng là bênh người nhà một cách kỳ quặc.
Người Lâm gia mà nghe được câu này ắt phải hỏi: Người có thấy mình lịch sự chút nào không?
Sau khi mọi người chốt xong kế hoạch này, Lâm Hằng liền hăm hở chạy đi, chuẩn bị tới gặp muội muội Nguyệt Ly.
╮(*╯3╰)╭ Bây giờ chắc hẳn muội muội Nguyệt Ly đang cô đơn, đau lòng, vừa lạnh vừa quạnh quẽ, rất cần ca ca ở bên vỗ về chăm sóc.
...
...
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ, cảnh suối róc rách giữa núi non đẹp đẽ đến nao lòng.
Thiếu nữ vận bộ váy gấm lưu quang nhạt màu, đôi chân trần ngọc ngà giẫm lên mặt hồ nước, mỗi bước đi, dưới chân lại nở ra những vệt băng sắc nguyệt lung linh.
Gió núi thổi qua, linh khí dạt dào, quả là nơi tu hành tuyệt hảo.
Rõ ràng, lúc này thiếu nữ có chút mất tập trung, không tài nào tĩnh tâm tu luyện.
Với cảnh giới tu vi hiện tại của nàng, nghỉ một ngày hay dốc sức tu hành một ngày thì chút tiến bộ cỏn con kia căn bản chẳng đáng là bao.
Có lẽ chỉ khi bế quan một trận dài mới có thể cảm nhận được thời gian ngắn ngủi dường nào.
Lâm Hằng lén la lén lút, rón rén từng bước, thu liễm hơi thở mò về phía nàng.
Hệt như một con sói xám lặng lẽ tiếp cận con mồi, đợi đến khoảng cách thích hợp mới vồ tới.
"(ง ˙ω˙ )ว Bắp cải non ơi, ta tới rồi đây!"
Lâm Hằng dồn sức vồ lấy một cái, nhưng lại không có tiếng thét chói tai hay sự hoảng hốt bối rối của thiếu nữ như hắn tưởng tượng.
Bắp cải non trong lòng hắn chỉ vì thân hình quá mức nhạy cảm mà khẽ run lên một nhịp, chứ không hề có phản ứng gì quá lớn.
"Kha kha kha, tiểu nương tử xinh đẹp quá... Bổn tôn vừa vặn đang thiếu một Lô Đỉnh thượng hạng, chọn ngươi đấy."
Lâm Hằng bóp giọng the thé, trên người cố ý tỏa ra vài luồng ma khí lượn lờ, mưu toan biến mình thành một tên lão dâm ma không chuyện ác nào không làm.
Khóe miệng Độc Cô Nguyệt Ly giật giật, nàng nhắm mắt khẽ cắn môi, hai má phúng phính phồng lên vì giận.
"૮₍ꐦ -᷅ ⤙ -᷄ ₎ა Hằng ca ca, chơi trò này có vui không?"
