Chương 1862
Chương 1862: [Chương thêm quà tặng] Mục đích vận chuyển thi thể
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Hằng không buồn để ý Bạch Dịch, bước nhanh tới trước rồi ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Tôn Hạo.
Bạch Dịch: "( `0´)ノ Chậm đã! Còn tôi nữa, tôi cũng bị thương mà, mẹ kiếp... không nghe tôi nói gì à?"
Đoạn Thư Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, đành đi tới xem người đồng hương này của Lâm Hằng.
"Huynh thế nào rồi?"
"Ai da, sắp chết rồi... Cho tôi xin ít đan dược cầm máu đi!" Bạch Dịch nhìn Đoạn Thư Vân bằng ánh mắt đáng thương.
Đúng là nương tử của Lâm Hằng có khác, còn Lâm Hằng thì đến chó cũng không bằng!
Đoạn Thư Vân lấy ra một nắm đan dược từ nhẫn trữ vật, còn chưa kịp phân loại thì Bạch Dịch đã vung tay gom trọn, nuốt chửng một hơi.
"Hai người bị làm sao thế này?"
"Haizz! Đừng nhắc nữa, theo chỉ dẫn trên bản đồ, vừa vào chẳng được bao lâu thì bị mai phục..." Bạch Dịch thở hổn hển, "Không chỉ có người của Y đạo, mà còn có cả Phật đạo nữa. Bọn chúng dường như đã phát hiện ra chúng tôi từ sớm, hơn nữa... hình như còn đang hí hoáy làm gì đó với đám thi cốt!"
"Tôn Hạo vì yểm hộ tôi rút lui nên đã đỡ cứng một chưởng, thế là... sắp không qua khỏi rồi!" Bạch Dịch liếc mắt ra hiệu.
Quả này mà chết thật, chắc nương tử hắn sẽ bị tên khốn Lâm Hằng này ép chăm sóc hộ mất!
Tội nghiệp Tôn Hạo...
Bạch Dịch thầm nghĩ trong lòng.
Bên này.
Tôn Hạo khó nhọc mở mắt, thấy rõ là Lâm Hằng thì khóe môi giật giật.
"Lâm... Lâm huynh... Huynh tới rồi à?"
"Nói ít thôi."
Lâm Hằng ấn lên cổ tay hắn, truyền Mộc nguyên lực vào nhằm ổn định tuần hoàn khí huyết trong cơ thể trước.
Vết thương nơi bụng Tôn Hạo quả thực rất hóc búa, luồng khí ăn mòn kia không giống tàn dư của thuật pháp thông thường, mà giống một thủ đoạn đặc thù hơn, đang không ngừng gặm nhấm kinh mạch và tạng phủ của hắn.
Dùng khả năng tự chữa lành của Côn Bằng Niết Bàn Pháp?
Không được, đây là trị thương cho người khác chứ không phải bản thân chịu đòn.
Lâm Hằng thúc giục sinh cơ lực thuộc Mộc trong Ngũ Hành Lực, từng luồng từng luồng rót vào cơ thể Tôn Hạo, trước hết ép luồng khí ăn mòn ra ngoài.
"Hít..."
Tôn Hạo đau đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, mồ hôi túa ra đầy trán.
"Ráng nhịn đi."
Giọng Lâm Hằng bình tĩnh, nhưng động tác trên tay không hề lơ là chút nào.
Đột nhiên, hắn nhớ ra trong không gian trữ vật dường như vẫn còn Linh Hóa Chân Huyết do Linh Hồ tộc tặng, trước đó đắp nặn thân thể cho Hoa Hoa và Thánh Gia đã dùng quá nửa, chút còn lại chắc đủ để chữa cho Tôn Hạo.
Ngay khi hắn định tìm kiếm trong túi trữ vật thì bất thình lình...
Ầm ầm ầm!!!
Cả tòa tiên cung đột ngột rung chuyển dữ dội!
Mặt đất dưới chân nứt toác như mạng nhện, từng mảng vách đá trên đỉnh đầu bắt đầu rụng xuống ào ào.
"Có chuyện gì thế!" Độc Cô Phong quát lớn, vội vàng mở hộ thể chân khí bao bọc lấy mọi người.
"Hình như có thứ gì đó bị kích nổ!" Đoạn Thư Vân phản ứng cực nhanh, "Không đúng, hình như kết cấu hạt nhân của tiên cung đang sụp đổ!"
"Phải đi thôi!"
Ầm ầm ầm ầm!!!
Những tiếng nổ liên hoàn từ sâu trong tiên cung vọng lại, đợt sau dồn dập hơn đợt trước.
Không gian gập sau khi mất đi trận pháp chống đỡ liền hỗn loạn điên cuồng, khắp nơi đều là tường vách đổ sụp cùng nền đá nứt toác vỡ vụn.
"Đừng hoảng, có ta đây!"
"Tất cả lại đây!" Lâm Hằng gọi mọi người tụ lại, không kịp nghĩ nhiều, Thần Thức vừa động...
Trong chớp mắt, mười mấy người có mặt tức khắc biến mất tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc họ biến mất,
Vách đá trên đỉnh đầu sụp đổ hoàn toàn, hàng ngàn tấn cự thạch ầm ầm rơi xuống.
Bụi đất, đá vụn cùng tàn tích trận pháp vỡ vụn gần như lấp kín cả mật thất.
...
Trong không gian hệ thống.
Mọi người ngã dúi dụi một góc.
Võ Phu nằm bò trên đất, mãi không bò dậy nổi.
"Mẹ kiếp, lại thế nữa... Suýt chút quên mất Lâm Tôn còn có chiêu này!"
Đoạn Thư Vân lắc lắc đầu, bắt đầu điểm lại quân số: Triệu An Bình, Lý Thủ Thành, Thẩm Thanh Viễn, Chu Lăng Tiêu, Trương Định Bang, cộng thêm Võ Phu và Bạch Dịch, không thiếu một ai.
Tất cả đều đã vào trong.
Lâm Hằng đặt Tôn Hạo nằm ngay ngắn trên mặt đất rồi tiếp tục chữa thương.
Không gian hệ thống linh khí dồi dào, điều kiện trị thương tốt hơn bên ngoài rất nhiều.
Sinh cơ lực thuộc Mộc cuồn cuộn không ngừng truyền vào, khí ăn mòn bị ép từng sợi từng sợi ra khỏi cơ thể, hóa thành làn khói đen rồi tan biến.
Sắc mặt Tôn Hạo dần chuyển từ xám xịt sang trắng bệch, xem như đã giữ vững được thương thế.
"Giữ được mạng rồi."
Lâm Hằng thở phào, lau mồ hôi trên trán.
"Nhưng vết thương này không nhẹ, ít nhất phải dưỡng nửa tháng."
Bạch Dịch nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặt đầy vẻ chấn kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào tiểu thế giới không gian của Lâm Hằng.
Thật không ngờ lại đến mức này...
Đúng lúc ấy, Lâm Hằng bước tới vỗ bốp một cái lên vai hắn: "Bạch-san, nhìn gì thế?"
"Lâm Hằng... thế giới này của cậu từ đâu ra thế, khai mở lúc nào vậy?"
"Từ lâu lắm rồi, chuyện này tạm gác lại đã, nói tiếp chuyện lúc nãy đi!"
"Tôi nói gì cơ?" Bạch Dịch ngẩn người.
"Không phải cậu bảo đám người kia đang vận chuyển thi cốt sao? Rốt cuộc là thi cốt gì!"
"Chuyện này..." Bạch Dịch lắc đầu, "Sao tôi biết được, nhưng tôi thấy tòa tiên cung này cũng giống một ngôi mộ lớn!"
"Liệu có phải là thi cốt bên trong lăng mộ không, ví dụ như... người của Bạch thị sau khi chết đều được chôn cất ở đây?"
Bạch Dịch suy đoán.
Lời vừa dứt, chưa đợi Lâm Hằng mở miệng thì ông cậu đã nhanh nhảu suy nghĩ.
"Thằng ranh, ban nãy lão tổ chẳng phải nói Long Vân có thể là con rối sao? Đã là con rối thì cần phải có khung xương thân thể. Liệu có khả năng bọn chúng muốn hồi sinh người của Bạch thị không?"
Lâm Hằng hơi ngạc nhiên nhìn ông cậu: "Được đấy chứ, thế mà cũng nghĩ ra đến tầng này. Quả thực cháu cũng có cảm giác như vậy!"
"Hừ! Thằng ranh, mày coi thường ai đấy, tưởng mỗi mày thông minh chắc?" Độc Cô Phong vẻ mặt đầy đắc ý.
Đoạn Thư Vân: "A... Hai người đang nói gì thế, tỷ nghe không hiểu lắm!"
Lâm Hằng bước tới nắm chặt lấy tay đại sư tỷ.
"(*╯3╰) Đại sư tỷ, tỷ muốn hiểu chứ gì... Để đệ đưa tỷ vào đại điện từ từ tìm hiểu! Đệ hiểu rõ lắm..."
Bạch Dịch: ?
Độc Cô Phong: ?
...
Bên ngoài không gian hệ thống.
Phía trên đống phế tích tiên cung, Phật đạo sứ và vị lão y sư của Y đạo chắp tay sau lưng, đứng trên tàn tích của ngọn núi vừa sụp đổ.
Lão y sư liếc nhìn xuống bên dưới, xác nhận cả ngọn núi đã hoàn toàn khép kín, không còn bất kỳ khí tức nào có thể truyền ra từ trong đống phế tích nữa.
"Ha ha ha, bị chôn vùi hoàn toàn rồi."
Phật đạo sứ khẽ gật đầu.
"Tên Lâm Hằng kia dù không chết thì cũng phải bị nhốt trong đó ba đến năm năm."
"Còn thuận lợi hơn cả dự tính."
Lão y sư gật đầu, lập tức cất bộ hài cốt cuối cùng vào một hộp ngọc chế tác đặc biệt, giao cho thuộc hạ phía sau.
"Thi cốt đã di dời xong toàn bộ, có thể đi được rồi."
Lão ngẩng đầu nhìn về hướng bắc, thong thả nói: "Ngươi cũng nên về phục mệnh đi thôi. Phật Chủ đại nhân cùng vị kia... đều đang đợi đấy."
Phật đạo sứ đáp lời, hai người dẫn theo toán nhân mã nhanh chóng rút về hướng Bắc Vực.
Thế nhưng, điều bọn họ không chú ý tới là...
Trong khe hở của một vùng không gian gập sâu dưới lòng ngọn núi sụp đổ, một bàn tay đã phá đất chui ra.
Lâm Hằng: Nhốt ta ba đến năm năm? Hơ hơ...
