Chương 1889
Chương 1889: Bạch Dịch: Ta thành thiên mệnh chi tử rồi?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thiên mệnh không bình thường?
Quan điểm này khiến ba người Dạ Vô Sinh vô cùng kinh ngạc.
"Không bình thường? Thiên mệnh thì có thể không bình thường kiểu gì được, đừng bảo với bọn ta là... thiên mệnh này cũng biết nổi cảm xúc, rồi phản bội phe phái của chính mình đấy nhé!"
"Không! Rõ ràng các ngươi đã hiểu sai rồi!"
Tiêu Mộ Vũ chắp hai tay sau lưng, tựa như một kẻ bề trên đang khai thông bế tắc cho chúng sinh.
"Theo ta thấy... thiên đạo là công cụ chấp hành của thiên mệnh, nhưng công cụ thì có thể bị can thiệp. Nếu có một thứ sức mạnh nào đó áp chế thiên mệnh, khiến phán đoán của nó bị sai lệch... nó sẽ liệt những kẻ vốn không đáng chết vào danh sách mục tiêu."
"Chuyện Lâm Tử Thanh phân tách Văn Đạo là điều không cần bàn cãi, một trong những mục đích chính là dùng sức mạnh giáo hóa của Văn Đạo để uốn nắn thiên mệnh. Giống như... hiệu chỉnh lại phương hướng cho một chiếc Vân Chu đã chệch khỏi đường bay."
"Thế nhưng sau khi Văn Đạo bị phân tách, sức mạnh hiệu chỉnh cũng theo đó mà phân tán. Thiên mệnh không được uốn nắn triệt để, nên hành vi của nó ngày càng kỳ quặc. Theo lẽ thường, một phe phái chỉ cần bồi dưỡng ra một người gánh vác khí vận là đủ."
"Nhưng hãy nhìn xem thiên mệnh của Tiên Giới này đã làm những gì, nó bồi dưỡng rất nhiều người, chẳng khác nào nuôi cổ độc, ví như Trần Trường Cầm, Tôn Hạo, Khương Tĩnh Di, thậm chí cả vị Sư Tôn họ Mộng kia của Lâm Hằng!"
Dạ Vô Sinh lập tức giơ tay ngắt lời nàng: "Khoan đã! Nữ đế là người có đại khí vận thì ta hiểu được, nhưng vị Sư Tôn họ Mộng kia của Lâm Hằng mà cũng tính à?"
"Nói nhảm, thực tế thì những ai đứng đầu bảng Mỹ Nhân Lục đều được tính cả, bằng không sao Mỹ Nhân Lục lại được coi là khí vật Văn Đạo!"
Tiêu Mộ Vũ có chút cạn lời.
Dẫu đôi khi nàng không thể không thừa nhận đám nữ tử bên cạnh Lâm Hằng toàn là gánh nặng, nhưng không thể phủ nhận... các nàng vẫn có chút tác dụng.
Nhìn xem ngày tháng của vị Lâm Thiên Đế kia trôi qua sung sướng dường nào?
Nhắc tới khí vật Văn Đạo, Thanh Hồng đứng bên cạnh lại nhớ ra một chuyện khác.
"Âm tiên nhân, sao ta nhớ tên khốn Lâm Tử Thanh kia ngoài khí vật Văn Đạo ra, chẳng phải cũng phân tách cả Võ Đạo sao?"
"Phải! Võ Đạo của bọn họ có thánh khí, trước kia chẳng phải có người nói thánh khí Võ Đạo dùng để đả thông Tinh Không Cổ Lộ sao?"
"Không sai! Thánh khí Võ Đạo phụ trách mở đường, tinh hoa Văn Đạo phụ trách phong tỏa. Tương đương với một bên mở cửa, một bên khóa cửa."
Tiêu Mộ Vũ bước tới trước mặt bọn họ: "Vấn đề hiện tại là... có kẻ đã đoạt được mảnh vỡ tinh hoa Văn Đạo, dùng nó để rút lấy ý chí của Võ Đế và Văn Đế từ trong ghi chép, lại dùng thuật khôi lỗi quỷ quyệt để tạo ra thể xác."
"Kẻ này, hoặc thế lực này, thâm sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều."
Đại điện lại rơi vào trầm mặc.
La Bát Tự vuốt râu mép, hỏi một câu.
"Vậy ngươi tới tìm bọn ta rốt cuộc là muốn bọn ta làm gì? Ba người bọn ta hiện tại đâu thể rời khỏi địa phủ, ngươi nói với bọn ta những chuyện này thì có ích gì?"
"Chuyện này, cứ trực tiếp bảo Lâm Hằng đi giải quyết chẳng phải xong rồi sao?"
"Nghe nói thằng nhóc đó đã bị cưỡng ép đưa xuống địa phủ, chẳng phải đang nằm trong tay ngươi đấy thôi!"
"Lâm Hằng hiện đang tìm cách đột phá quan ải Hợp Đạo, loại chuyện này tạm thời đừng làm phiền hắn!" Tiêu Mộ Vũ lắc đầu.
"Trong Nhân Hoàng Kỳ đã luyện hóa nhiều sức mạnh Huyền Minh như vậy, nếu hắn có thể mượn cơ hội này Hợp Đạo thì mọi chuyện đều dễ nói. Còn nếu không thể..."
Nàng không nói tiếp.
La Bát Tự lại gặng hỏi: "Nếu không thể thì sao?"
"Nếu không thể, ắt phải có người tế đạo."
Nghe câu này, cả ba người đưa mắt nhìn nhau.
Tế đạo, đúng như tên gọi... chính là có người phải hy sinh. Kẻ này cụ thể là ai thì không rõ, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm ở địa phủ của bọn họ.
Thường chỉ có những người thân cận bên cạnh mới sẵn lòng làm ra tư thế hy sinh như vậy.
Có những lời không thể nói toạc ra!
"La Bát Tự."
"Hử?"
"Muội muội La Khởi của ngươi hiện đang ở dương gian, trà trộn cùng Bạch Dịch. Bảo nó truyền tin giúp ta, chuyển ý tứ bên này của chúng ta ra ngoài."
La Bát Tự nghi ngờ nói: "Chuyện này tự ngươi phái người đi mà truyền, cớ sao phải bảo muội muội ta chuyển lời?"
"Hừ! Thằng nhóc Bạch Dịch kia chẳng phải luôn muốn làm thiên mệnh chi tử sao? Cho hắn một cơ hội!"
Dứt lời, vẻ mặt La Bát Tự lập tức trở nên kỳ quặc, nhất là khi nhìn bộ dạng đầy toan tính của Tiêu Mộ Vũ.
"Tiêu Mộ Vũ, tốt nhất ngươi đừng giở trò quỷ. Thằng nhóc họ Bạch kia dẫu ta chướng mắt, nhưng dù sao cũng coi như em rể nhà họ La ta. Ngươi mà gài bẫy hại chết hắn, ta tuyệt đối không đồng ý đâu."
Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra một chút.
Sau đó trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười.
"Sao thế, lão già nhà ngươi không ngăn cản bọn họ nữa à?"
La Bát Tự hừ một tiếng, thịt trên mặt giật giật.
"Ta thì làm được gì chứ? Tên Trần Trường Cầm với Tô Liên Nhi kia, âm dương cách biệt chẳng phải vẫn ở bên nhau đấy thôi? Con người thật con mẹ nó phiền phức!"
"Chuyện nhân gian thì cứ quản việc ở nhân gian đi không được sao? Cớ gì cứ phải dính dáng tới âm phủ?!"
Dạ Vô Sinh và Thanh Hồng nhìn nhau, cùng bĩu môi.
Bọn họ đâu có muội muội, tự nhiên không thể thấu hiểu cảm giác cải trắng nhà mình bị lợn ủi mất.
"Được rồi, tin tức ta sẽ bảo La Khởi chuyển tới." La Bát Tự phẩy tay, "Cụ thể cần Bạch Dịch làm gì?"
"Thông báo tình hình dương gian cho Thiên Huyền Ngự Ty và Độc Cô thị, chân tướng của Võ Đế, manh mối về tinh hoa Văn Đạo, toàn bộ nói hết cho bọn họ. Sau đó..."
Tiêu Mộ Vũ dựng thẳng một ngón tay.
"Dốc toàn lực, xóa sổ Võ Đế hoặc bất kỳ một kẻ phục sinh nào bên cạnh hắn. Không cần giết chết, bắt sống là tốt nhất. Lục soát ký ức của bọn chúng, nhất định phải làm rõ rốt cuộc bọn chúng được tạo ra bằng cách nào."
"Chỉ cần lần theo ký ức là có thể tìm ra cội nguồn. Làm rõ được điểm này, cục diện sẽ xoay chuyển thành chủ động!"
"Chẳng thể để mọi chuyện bên ngoài đều trông cậy vào một mình Lâm Hằng!"
"Hừ hừ! Ngươi cũng biết xót nam nhân của mình đấy nhỉ!"
Tiêu Mộ Vũ: (✿◡‿◡) Nói thật toạc móng heo ra làm cái gì!
...
Dương gian.
Bên trong doanh trại tạm thời phía sau Phạn Tiên Tông.
Bạch Dịch đang vắt chân gặm một miếng lương khô không rõ thứ gì, bên cạnh là La Khởi đang ngồi.
La Khởi thuật lại không sót một chữ lời của Tiêu Mộ Vũ.
Nghe đến một nửa, miệng Bạch Dịch ngừng nhai.
"Khoan đã khoan đã..."
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy: "Nàng bảo Lâm Hằng... xuống địa phủ rồi?"
La Khởi gật đầu.
"Chết rồi?"
"Ừ."
"Chết thế nào?"
Vẻ mặt La Khởi có chút vi diệu: "Chuyện này... Âm tiên nhân không nói rõ."
Bạch Dịch im lặng vài giây, ngay sau đó bộc phát một tràng cười lớn.
"Ha ha ha ha ha ha...!"
Khóe miệng La Khởi giật giật: "Huynh cười cái gì?"
"Cái thằng ranh Lâm Hằng này hại ta không ít lần đâu nhé! Cứ ở cạnh hắn là toàn hắn ra vẻ ta đây, ta chẳng khác nào chân sai vặt!"
Bạch Dịch vỗ đùi bôm bốp, nụ cười đầy nham hiểm: "Bây giờ cuối cùng cũng tự chơi chết mình rồi, khặc khặc khặc!"
"Nếu không có vị Âm tiên nhân gì đó dưới địa phủ vớt vát, hừ... hắn đã chẳng biết chết bao nhiêu lần rồi!"
La Khởi thật sự nhìn không nổi nữa: "Huynh vừa vừa phai phải thôi, chính sự còn chưa nói xong đâu."
Bạch Dịch nghiêm nét mặt lại, nhưng khóe miệng vẫn không nén nổi nụ cười.
"Ý nàng là... chuyện bên phía Thiên Hành Đại Lục này, phải do ta gánh vác?"
"Tiêu Mộ Vũ có ý đó."
Vẻ mặt Bạch Dịch chuyển từ nham hiểm sang đắc ý.
"☝(ꈍ∀ꈍ) Bạch Dịch ta quả nhiên nên trở thành thiên mệnh chi tử! Kẻ giỏi ẩn nhẫn như ta, trên đời tìm được mấy người? Khặc khặc khặc..."
"Được! Nàng bảo với anh trai nàng, mối này Bạch Dịch nhận."
"Có điều..."
Vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
"Bắt sống một kẻ phục sinh... nói thì dễ lắm. Đám người đó ngay cả Nữ đế còn đánh không lại, ta xông lên thì làm được cái gì?"
"Cho nên mới bảo huynh đi bàn bạc với Độc Cô thị."
Bạch Dịch gãi đầu, bỗng nhoẻn miệng cười.
"Cũng được. Dù sao Lâm Hằng không có ở đây, lão tử rốt cuộc cũng có ngày được làm nhân vật chính."
Hắn quay người cất bước ra ngoài: "Ơ kìa, huynh đi đâu đấy?"
"Trước tiên đi tìm vị lão tổ kia của Độc Cô thị, nhân lúc bọn họ vừa đánh thua tâm trạng đang tệ, vừa hay tới ra điều kiện."
Bạch Dịch cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ phẩy tay một cái.
