Chương 903
Chương 903: Tận nhân sự thính thiên mệnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dương Bân thu toàn bộ xác chết vào rồi giải trừ Nghịch Cảnh Không Gian.
Thu dọn nốt số thi thể bên ngoài, hắn lập tức kích hoạt Hư Không Xuyên Toa, đưa mọi người dịch chuyển thẳng tới lãnh địa của Thái Hư tộc.
Thế nhưng khi tới nơi, doanh trại của Thái Hư tộc đã trống không.
Rõ ràng có kẻ đã báo tin trước để bọn họ kịp thời bỏ trốn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Bân chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.
Nếu là chủng tộc khác, kể cả có chạy trốn thì vẫn lần ra được tung tích.
Nhưng Thái Hư tộc sở hữu kỹ năng Hư Không Xuyên Toa, một khi đã chạy thì chẳng biết đường nào mà tìm.
Cực chẳng đã, cả nhóm chỉ có thể sục sạo một lượt khắp tộc địa Thái Hư tộc.
Tuy nhiên, lục soát một hồi cũng không thu hoạch được gì nhiều.
Thái Hư tộc có dị không gian, đồ đạc đều cất hết bên trong chứ không để ngoài doanh trại, điều này khiến Dương Bân vô cùng bực bội.
"Tính ra bận rộn cả buổi chỉ vơ vét được đống xác này thôi à."
"Nhưng mà... hình như đống xác mới là thứ quan trọng nhất."
"Thôi được rồi, không lăn tăn nữa, có chừng này xác là đủ."
"Đi thôi, gom các chủng tộc khác trên Thái Hư đại lục lại rồi rút về."
"Được."
Mọi người tản ra, lần lượt ghé thăm toàn bộ các chủng tộc có cường giả Thiên Xu Cảnh trên Thái Hư đại lục.
Những chủng tộc này đều rất thức thời, chưa đợi đám người Dương Bân mở lời đã đồng loạt cúi đầu thần phục.
Cũng chẳng còn cách nào khác, ngay cả Thái Hư tộc còn bị diệt, cho họ thêm vạn lá gan cũng chẳng dám kháng cự.
Đưa toàn bộ các cường giả Thiên Xu Cảnh về Lam Tinh, cả nhóm lập tức quay lại Hoa Hạ Thành.
"Lượng, cậu hồi sinh cho Sâm trước đi." Trần Hạo lôi "xác" của Chung Viễn Sâm ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ thê thảm của Chung Viễn Sâm, ai nấy đều không nỡ nhìn thẳng.
Người duy nhất trong Tinh Vẫn Tiểu Đội từng chết chính là Chung Viễn Sâm, hơn nữa còn chết tới hai lần, phải công nhận tên này số quá đen.
Hồ Văn Lượng không chần chừ, lập tức bước tới hồi sinh Chung Viễn Sâm.
Cảnh tượng này khiến Lăng Tiêu và Huyền Quy tê dại cả da đầu.
Chết rồi mà vẫn sống lại được? Người của Tinh Vẫn Tiểu Đội có cần phải quái vật đến mức này không.
Lăng Uyên vỗ vai ông nội, bắt chước điệu bộ của Dương Bân: "Thao tác cơ bản thôi, đừng bất ngờ."
"Thằng ranh này ngứa đòn phải không." Lăng Tiêu lườm Lăng Uyên một cái, thằng nhóc này đi theo Dương Bân dường như đã nhiễm thói xấu rồi.
Chung Viễn Sâm sống lại cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ phủi vết máu trên người rồi lồm cồm bò dậy.
"Cảm ơn nhé, Lượng!"
"Anh em với nhau khách sáo làm gì." Hồ Văn Lượng cười.
"Ừ."
"Mẹ kiếp, đánh nhau với cái bọn Thái Hư tộc này đúng là chịu tội, dính một chiêu chẳng khác nào bị lăng trì, đau thấu trời." Chung Viễn Sâm càu nhàu.
"Chuẩn đấy, không gian vỡ nát, trốn cũng chẳng có chỗ trốn, người tôi không biết bị tên kia chém cả nghìn nhát, suýt nữa đau chết đi được." Lão Hắc cũng lên tiếng phàn nàn.
"Đúng là ghen tị với thằng Hạo, đánh lâu như thế mà mỗi nó không bị ăn lăng trì phát nào."
"Haha, cái này có muốn ghen tị cũng chịu thôi." Trần Hạo cười lớn.
"Nếu mấy cậu thấy khó chịu thì mau đổi kỹ năng đi, lát nữa đi lăng trì kẻ khác."
"Ơ, cái này được đấy, đúng đúng đúng, đổi kỹ năng thôi." Mắt mọi người đều sáng rực lên.
"Còn đổi được cả kỹ năng á!?" Mắt Lăng Tiêu và Huyền Quy lại trợn tròn lần nữa.
"He he, tất nhiên rồi, ông Lăng, ông có muốn đổi kỹ năng không gian không?"
"Muốn!" Lăng Tiêu gật đầu dứt khoát.
"Tôi cũng muốn!" Huyền Quy cũng chen lại gần.
Kỹ năng hệ không gian, ai mà chẳng thèm muốn.
"Ngươi thì không được, chỉ người tu luyện Bắc Đẩu Cửu Tinh Đồ mới đổi được thôi."
"Thế à." Huyền Quy thở dài thườn thượt.
"Đi đi đi, đi đổi kỹ năng nào."
"Đội trưởng, xác chết đâu rồi?"
"Ở đây cả..." Dương Bân vung tay ném toàn bộ xác chết ra ngoài.
Dù cuối cùng không thể tiêu diệt tận gốc Thái Hư tộc, nhưng họ cũng giết được mười một tên Ẩn Nguyên Cảnh và hơn một trăm tên Thiên Xu Cảnh, số lượng này thừa đủ để toàn bộ thành viên nòng cốt thay đổi kỹ năng một lượt.
Kỹ năng không gian cực kỳ hiếm thấy, dù hiện giờ kỹ năng của các thành viên Tinh Vẫn Tiểu Đội đều đã đạt mức thượng thừa, nhưng thêm nhánh không gian sẽ giúp chiến lực của họ bước lên một tầm cao mới.
Riêng Dương Bân lại chẳng thấy có gì cần phải đổi.
Dịch chuyển tức thời hắn đã có, Hư Không Xuyên Toa cũng có, dị không gian thì hắn đã sở hữu nhẫn trữ vật, chẳng việc gì phải lãng phí một ô kỹ năng.
Những kỹ năng tấn công hệ không gian khác có lượng sát thương không bằng Hủy Diệt Nhất Kích của hắn, đổi sang cũng chẳng giải quyết được gì.
Hiện tại hắn chỉ thiếu kỹ năng sát thương diện rộng, nếu đổi lấy một chiêu diện rộng hệ không gian thì cũng ổn.
Ngặt nỗi hắn thực sự không còn ô kỹ năng trống, mỗi kỹ năng trên người hiện giờ đều vô cùng quan trọng.
Tấn công diện rộng chỉ dùng để dọn dẹp những kẻ yếu hơn, đối đầu với kẻ mạnh hơn thì tác dụng không lớn, dẫu là hệ không gian thì cùng lắm chỉ khiến đối phương bị thương chứ không thể lấy mạng.
Thay vì tốn thời gian như vậy, chẳng thà hắn tung ra một đòn Hủy Diệt Nhất Kích để kết liễu dứt điểm đối thủ còn thực tế hơn.
Vì vậy, Dương Bân quyết định không đổi, nhiệm vụ càn quét diện rộng cứ giao cho người khác, mục tiêu của hắn luôn là những kẻ mạnh hàng đầu.
"Lát nữa đổi kỹ năng thì cẩn thận một chút, tôi không còn kỹ năng khống chế vật thể nữa nên không hỗ trợ được, mọi người phải tự dựa vào chính mình."
"Các cậu thì tôi không lo, đổi nhiều lần nên quen rồi, chủ yếu là ông Lăng, nhất định phải chú ý, hễ có nguy hiểm thì lập tức kéo ông ấy ra ngay."
"Yên tâm đi anh Bân, em có thể đứng ngoài chữa trị linh hồn cho ông ấy, không có chuyện gì đâu." Hồ Văn Lượng cam đoan.
"Ừ, thế thì tốt."
"Nhớ đấy, xác vẫn phải giữ lại để thôn phệ, đừng làm hỏng đấy."
"Rõ rồi!"
Rất nhanh sau đó, cả nhóm mang xác xuống tầng hầm, chỉ còn Phương Tư Kiệt và Dương Bân ở lại đại sảnh.
"Tư Kiệt, cậu cũng đi đổi đi." Dương Bân nhìn sang Phương Tư Kiệt.
"Tôi không vội, đợi bọn họ đổi xong tôi đổi sau cũng chưa muộn."
"Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Ừm."
"Qua thời gian quan sát và suy tính vừa rồi, tôi cơ bản đã xác định được, ngôi sao đỏ rực kia sẽ xuất hiện trở lại vào đúng mười hai giờ đêm ba ngày nữa."
"Hơn nữa, đúng như đội trưởng từng nói, lần này ngôi sao đỏ rực sẽ phá vỡ phong ấn, Bắc Đẩu cửu tinh có thể không duy trì được thế trận hiện tại nữa."
"Theo tôi suy đoán, thế trận hiện tại của Bắc Đẩu cửu tinh là một đại trận bảo vệ khổng lồ, che chở Lam Tinh khỏi sự xâm lược từ bên ngoài."
"Một khi ngôi sao đỏ rực phá phong ấn, Bắc Đẩu cửu tinh buộc phải từ bỏ thế trận hiện tại để dồn toàn lực trấn áp nó, đến lúc đó đại trận bảo vệ vỡ tan, đám tà ma ngoại vực mà ông Lăng nhắc tới có thể sẽ tràn vào Lam Tinh."
"Ừ, điểm này trùng khớp với phán đoán của tôi." Dương Bân gật đầu.
"Bây giờ chỉ đành nước đến chân thì nhảy, tập trung nâng cao thực lực là chính."
"Lần này dưới đáy biển tôi lại tìm được thêm một vài xác Ẩn Nguyên Cảnh, cộng với số thi thể cường giả Thái Hư tộc này, đủ để tôi đột phá lên Ẩn Nguyên Cảnh giai năm."
"Chỉ cần bước lên Ẩn Nguyên Cảnh giai năm, trong phạm vi Ẩn Nguyên Cảnh tôi không ngán bất kỳ ai."
"Điều đáng ngại nhất bây giờ là những kẻ thuộc Đỗng Minh Cảnh, nghe ông Lăng nói thì Đỗng Minh Cảnh và Ẩn Nguyên Cảnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu thực sự có Đỗng Minh Cảnh ra tay thì mọi nỗ lực của chúng ta đều vô nghĩa."
"Đúng vậy, giờ chỉ đành làm hết sức mình rồi chờ xem ý trời thôi." Phương Tư Kiệt thở dài.
