Chương 339
Chương 339: Quy hoạch, người phụ nữ đố kỵ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Võ Viện, vì Sở Thanh phát hiện ra chuyện Cung Vô Địch giả mạo, đã ban thưởng cho hắn:
Một trăm khối Nhật Kim Nguyệt Ngọc.
Vật này tuy đối với Sở Thanh đã vô dụng.
Nhưng đối với đám người Nam Cung và Thạch phu nhân, tác dụng lại cực lớn.
"Bát Thần Thủ Nhật Nguyệt sau khi viên mãn đã tăng thêm hai phần ba sức mạnh gân cốt cho ta, thậm chí cả năng lực khí huyết cũng nâng lên một đoạn dài."
"Các nàng... nếu có rảnh, hãy tu luyện Bát Thần Thủ Nhật Nguyệt nhiều hơn."
"Tốt nhất là có thể đạt tới viên mãn!"
Nam Cung ra sức gật đầu.
Thạch phu nhân lại nói: "Nhật Nguyệt của Bát Thần Thủ đã lợi hại như vậy, những chiêu thức khác thì sao?"
"Liệu có lợi hại hơn không?"
"Chúng ta có cần thu thập trước các tài liệu cần thiết cho những chiêu khác không?"
"Có cần... đi tìm các chiêu thức khác không?"
Sở Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ta không rảnh làm chuyện đó."
"Hai người đi lo đi!"
Nam Cung trừng to mắt nói: "Sao chàng lại không rảnh được?"
"Bát Thần Thủ quan trọng lắm đấy."
Sở Thanh cười nói: "Bá Vương Thương cũng rất quan trọng!"
"Luyện huyết hoàn mỹ cũng rất quan trọng!"
"Mấy ngày này, ta sẽ xung kích luyện huyết hoàn mỹ."
"Sau đó tu luyện Bá Vương Thương."
"Ta muốn mượn Bá Vương Thương để mở ra Thông Thiên Lộ."
Bát Thần Thủ cũng có thể mở Thông Thiên Lộ.
Nhưng chiêu thức chủng loại quá nhiều.
Hơn nữa tài nguyên cần thiết cũng thiên kỳ bách quái.
Tốc độ tiến triển không thể nhanh được.
Thế nhưng Bá Vương Thương thì khác.
Pháp môn binh khí bí truyền này đã tồn tại mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm.
Uy lực vô cùng to lớn.
Tiền lệ mở ra Thông Thiên Lộ cũng rất nhiều.
Cho nên:
Sở Thanh mới muốn ưu tiên Bá Vương Thương.
Huống chi:
Uy lực của Bá Vương Thương cũng tương đương đáng sợ.
Sở Thanh cảm thấy, Bá Vương Thương khi viên mãn, bàn về lực sát thương thì chẳng hề kém Bát Thần Thủ.
Đám người Nam Cung không có ý kiến.
Tuy họ cũng rất bận rộn.
Nhưng việc Sở Thanh giao phó vẫn luôn đặt ở vị trí hàng đầu.
Họ nhất định phải hoàn thành.
Hơn nữa:
Sở Thanh còn đưa cho họ một bản vẽ.
Bên trên vẽ sơ đồ phác thảo đơn giản về rèn đúc bằng sức nước.
Còn thợ rèn có làm ra được hay không, hắn cũng không quá bận tâm.
Thế nhưng Nam Cung xem xong, lại như nhặt được chí bảo.
"Thứ này nếu dùng tốt, tuyệt đối có thể lật đổ nhận thức của tất cả mọi người!"
"Có vật này, bất luận là rèn đúc binh khí hay tôi luyện khoáng vật, hiệu suất đều cao hơn trước kia rất nhiều."
Sở Thanh cười nói: "Chẳng bằng võ giả đâu."
Võ giả nếu chịu làm thợ rèn, vậy thì... hiệu suất ắt hẳn sẽ cực kỳ nhanh.
Phì!
Nam Cung bật cười.
Nàng đảo mắt nói: "Dù là võ giả cấp thấp nhất, cũng chẳng thèm làm loại việc này."
Thiết bị rèn đúc bằng sức nước này là dùng để đập ngàn lần Xích Đồng, thậm chí là vạn lần Xích Đồng.
Hơn nữa, còn có thể rèn đập những đồ sắt khác.
Nam Cung vui vẻ.
Nhưng Thạch phu nhân lại không vui.
Nàng lạnh lùng nói: "Tên phu xe kia, ngươi từng nói sẽ làm mấy bộ quần áo để ta phê phán cơ mà!"
"Hiện tại, tuy ta chưa ra tay thì ngươi đã giải quyết xong Cung Vô Địch."
"Nhưng... dù sao ta cũng đã đi một chuyến!"
"Ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa."
Được thôi!
Thạch phu nhân nói cũng có lý.
Huống hồ Sở Thanh cũng muốn nhìn xem, một nữ nhân cao ngạo lạnh lùng như Thạch phu nhân khi mặc vào nội y của kiếp trước, sẽ có phong thái bậc nào.
Hắn dẫn theo Thạch phu nhân, chuẩn bị đi tìm tiệm may.
Nào ngờ:
Nam Cung lại kéo cả Thôi Mạt Ương đi cùng.
"Làm cho hai chúng ta mỗi người một bộ nữa."
"Không đúng, làm chừng bảy tám bộ đi!"
Không thành vấn đề!
Tuyệt đối không thành vấn đề!
Mỹ nhân mặc y phục đẹp, đối với hắn cũng có lợi.
Đặc biệt là khi nghĩ tới cảnh Nam Cung giúp hắn tu hành mà khoác lên mình thứ nội y kia, sẽ có phong tình ra sao?
Hắn thậm chí chẳng dám nghĩ tiếp.
Châu thành rất lớn, vô cùng phồn hoa.
Tuy dân chúng bình thường đã bắt đầu cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Thế nhưng vẻ phồn hoa vốn có thì vẫn cứ hiển hiện.
Trong tiệm may có rất nhiều phụ nhân.
Họ ríu rít trò chuyện, người chọn y phục, kẻ bảo thợ may cắt may áo mới.
Đến khi Sở Thanh dẫn theo ba nữ tử bước vào, đám phụ nhân kia đều ngẩn cả người.
Họ từng thấy qua biết bao thiếu niên lang phiên phiên tuấn tú.
Thậm chí có kẻ còn nuôi riêng mấy thiếu niên tầng lớp dưới.
Trước kia, họ ngỡ thiếu niên nhà mình mới là tốt nhất.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Thanh, tim họ liền đập thình thịch dữ dội.
Thiếu niên này... chẳng những khôi ngô, mà trên thân còn có một cỗ bá khí độc nhất vô nhị.
Thậm chí có phụ nhân hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Trong cơn ngây ngất, họ có cảm giác bản thân đã bị thiếu niên này chinh phục hoàn toàn.
Khoảnh khắc này, họ sinh lòng ghen tị với đám người Thạch phu nhân.
Một phần vì đám người Thạch phu nhân quá đỗi xinh đẹp.
Mặt khác chính là vì —— Sở Thanh đang đứng bên cạnh họ.
Thợ may thấy Sở Thanh cùng mấy người khoác gấm vóc lụa là, vội vàng tươi cười nghênh đón.
Bốp!
Thạch phu nhân vỗ bản vẽ lên bàn, lạnh giọng nói: "Hiện tại, lập tức, làm ngay."
Thợ may... ơ?
Mấy phụ nhân xung quanh tức giận.
Sao ả này lại ngang ngược đến vậy?
Muốn chen ngang sao?
Đừng hòng.
Một nam nhân tuấn tú bực này, sao lại đi chung với thứ đàn bà đanh đá như ngươi chứ?
Họ toan quát mắng Thạch phu nhân.
Thế nhưng:
Khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Thạch phu nhân, suy nghĩ của họ dường như đều bị đông cứng lại.
Ực!
Có người nuốt nước bọt, gượng cười.
Nở nụ cười mang trọn thiện ý lớn nhất cả đời này.
Thạch phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Cút!"
Rào!
Tiệm may trong chớp mắt vắng tanh.
Thạch phu nhân kiêu ngạo tựa như một con chim khổng tước, khẽ hếch cằm, ra hiệu cho thợ may xem bản vẽ.
Thợ may là một phụ nhân, bà cẩn thận từng li từng tí mở bản vẽ ra.
Hả? Hả? Thế này là sao?
Mấy sợi dây kết thành hình tam giác này là có ý gì?
Hai sợi dây đính kèm hai nửa vòng tròn này lại là ý gì?
Bà nghi hoặc nói: "Phu nhân, thứ này... tôi xem không hiểu."
Thạch phu nhân đưa mắt nhìn Sở Thanh.
Sở Thanh khẽ ho một tiếng, tiến lên giải thích.
Thậm chí còn kéo Thạch phu nhân qua, muốn hoa tay ướm thử ngay trước mặt.
Khi hai tay Sở Thanh khoa chân múa tay quanh người Thạch phu nhân, ánh mắt thợ may càng lúc càng sáng lên.
Bà thậm chí kích động đến mức run rẩy cả người.
Còn Thạch phu nhân, ánh mắt lạnh băng nói: "Tên phu xe kia... ngươi coi ta là cái gì?"
Nàng tương đương bất mãn.
Sở Thanh dám ở trước mặt người ngoài mà khoa tay múa chân quanh người nàng.
Cảm giác này... thật sự quá đỗi kích thích.
Nhưng mà...
"Phu xe, ngươi nhanh lên một chút!"
Thạch phu nhân đã không chờ nổi nữa, muốn mặc thử y phục mới xem sao.
Sở Thanh chẳng thèm để ý đến nàng.
Một phút...
Mười phút...
Mười mấy tờ bản vẽ rốt cuộc cũng giải thích xong xuôi.
Thợ may kích động nói: "Các vị chờ một lát, tôi lập tức tìm người làm ngay."
"Tôi sẽ dùng loại vải tốt nhất để may."
Sở Thanh cười nói: "Không nhất thiết phải dùng vải tốt nhất, mà phải dùng loại mềm mại nhất, thích hợp nhất."
"Những bộ y phục này được mặc tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau."
"Bà cũng tự làm một bộ mà mặc thử xem."
Thợ may mừng rỡ.
Thế nhưng Thạch phu nhân lại lạnh lùng nói: "Không được!"
"Nếu ả dám lén mặc, ta một chưởng đánh chết ả!"
Sắc mặt thợ may trắng bệch.
Khụ khụ...
Sở Thanh ho khan, kéo kéo góc áo Thạch phu nhân nói: "Người ta là thợ may, phải hiểu rõ về y phục thì mới làm ra thứ tốt hơn được chứ."
"Nàng muốn mặc thoải mái, hoặc là tự mình may lấy."
"Hoặc là để cho thợ may nghiên cứu."
Thạch phu nhân nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo.
Sở Thanh không chút sợ hãi nhìn thẳng lại.
Một lát sau, Thạch phu nhân mới nói: "Được!"
"Nhưng ả tuyệt đối không được may cho người khác."
Thợ may vội vàng gật đầu lia lịa: "Phu nhân xin cứ yên tâm."
"Không có sự cho phép của người, tôi tuyệt đối không truyền ra ngoài!"
