Chương 515
Chương 515: Tôi là người nơi khác, đừng lừa tôi nhé
Đăng ngày 01/10/2026
19
*Xoẹt!*
Sở Thanh đẩy cuốn sổ nhiệm vụ sang.
"Ta không rảnh tìm mèo tìm chó, ta muốn nhiệm vụ điểm cống hiến cao!"
Tiểu Quyên đang dặm lại phấn son.
Thấy Sở Thanh đòi đổi nhiệm vụ, ả bực bội gắt:
"Giao nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó!"
Dứt lời, ả lại quay sang gương đồng dán hoa vàng lên trán.
*Cộp! Cộp! Cộp!*
Sở Thanh gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Ngươi nhất định phải có!"
Tiểu Quyên đảo mắt, chỉ tay vào tấm biển treo trên cửa sổ giao dịch: "Ngươi muốn nếm thử mùi vị không?"
Sở Thanh cao giọng: "Sao? Muốn uy hiếp ta?"
Ả cười lạnh.
Những người ở các ô cửa xung quanh cũng cười khẩy.
Sở Thanh cười nói: "Đừng làm khó ta; nếu không, đợi ngươi bước chân ra khỏi Cẩm Tú Ty, ta diệt cả nhà ngươi!"
"Các ngươi nhìn cái gì? Nhìn nữa, ta giết sạch cả nhà, tru diệt cửu tộc các ngươi!"
Đám sai dịch bên cửa sổ sững sờ.
Bọn họ thò đầu ra, nhìn lại tấm biển trên cửa sổ.
Bọn họ bắt đầu nghi ngờ có phải chữ trên biển viết sai rồi chăng.
Lẽ ra phải đổi thành:
[Cấm vô cớ uy hiếp nhân viên tại cửa sổ tiếp đón]?
Tiểu Quyên tức tối trừng mắt nhìn Sở Thanh:
"Nơi này là Cẩm Tú Ty!"
"Bản cô nương giao việc gì, ngươi phải đi làm việc đó!"
"Đừng có mặc cả với ta!"
"Bằng không, ta cho ngươi một nhiệm vụ thập tử nhất sinh, lấy mạng ngươi trong chớp mắt!"
Ánh mắt Sở Thanh thoáng ý cười, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ả, thậm chí chẳng hề lộ ra một tia sát khí.
Một hơi thở…
Ba hơi thở…
Tiểu Quyên không chịu nổi nữa.
Ả nghiến răng nghiến lợi:
"Ta nhớ kỹ ánh mắt của ngươi rồi."
"Ta sẽ tìm người đánh chết ngươi!"
Nói đoạn, ả ném sang cho Sở Thanh một cuốn sổ khác.
*Rào!*
Sở Thanh lật xem.
[Đại đạo Lưu Phong, nghi ngờ ẩn náu tại khu ba mươi hai thuộc Cửu Hoàn; đặc điểm nhân dạng như sau… võ công… binh khí…]
[Bắt sống: thưởng mười điểm; chém đầu: thưởng hai mươi điểm.]
……
[Khu một trăm lẻ tám thuộc Lục Hoàn, trong giếng cạn có tiếng đàn bà ca hát — giải quyết được thưởng một trăm điểm; điều kiện hoàn thành — trong ba ngày không còn tiếng hát!]
……
[Gian tế Khảm Nhi Hoạt của Xích Mông Đế Quốc, trốn chạy tới khu vực từ khu năm đến khu sáu mươi thuộc Cửu Hoàn; bắt sống ba mươi điểm, chém chết mười điểm.]
……
Nhiệm vụ trong cuốn sổ này trông bình thường hơn nhiều.
Sở Thanh lướt qua một lượt, nhận thấy chia làm ba loại:
Loại thứ nhất: truy bắt đạo tặc, hung thủ.
Loại thứ hai: dính dáng tới dị thường.
Loại thứ ba: lùng giết gian tế ngoại bang.
Trong đó:
Loại thứ hai điểm thưởng cao nhất, số lượng nhiệm vụ cũng nhiều nhất.
Xem xong một lượt, hắn ném trả cuốn sổ cho Tiểu Quyên rồi đứng dậy rời đi.
Tiểu Quyên hừ lạnh, lầm bầm: "Đồ khốn kiếp, ngươi sẽ phải trả giá đắt."
Sở Thanh bỗng ngoảnh đầu lại, nhìn sâu vào mắt ả một cái, rồi mới sải bước ra khỏi Cẩm Tú Ty.
Trong mắt Tiểu Quyên:
Ả chỉ thấy Sở Thanh liếc nhìn mình một cái.
Ánh mắt ấy tựa như vầng nhật nguyệt, khắc sâu vào tận sâu trong tâm trí ả.
Còn ý thức của ả thì chìm đắm hoàn toàn giữa vầng sáng nhật nguyệt ấy.
Đến khi hoàn hồn, ả mới nhận ra Sở Thanh đã đi mất dạng.
Toàn thân ả mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả vạt áo.
"Có chuyện gì thế?"
Có người vỗ nhẹ lên vai ả.
Tiểu Quyên quay lại, nhận ra đó là một quản sự trong Cẩm Tú Ty.
Ả ngập ngừng đôi chút rồi đem chuyện vừa rồi kể lại.
Viên quản sự sa sầm nét mặt, trầm giọng nói:
"Kẻ đó vừa dùng Mục Kích Thuật!"
"Lần sau gặp lại, liệu mà giữ thái độ cho đúng mực."
"Bằng không, đến lúc chết ngươi cũng không biết vì sao mình chết đâu."
Tiểu Quyên ngơ ngác: "Mục Kích Thuật là gì?"
Viên quản sự im lặng một lát rồi đáp: "Thủ đoạn dùng ánh mắt để giết người!"
"Kẻ có bản lĩnh này, ngươi không chọc nổi đâu!"
Tiểu Quyên cười khẩy: "Ta không chọc nổi? Nực cười!"
"Tối nay ta sẽ mua tin tức về hắn, rồi thuê người móc hai tròng mắt hắn ra."
Viên quản sự lắc đầu, trong lòng dâng lên nỗi ngậm ngùi:
"Cẩm Tú Ty này từ bao giờ đã biến thành bộ dạng thế này rồi?"
"Đến cả người không hiểu võ đạo, không biết thế sự cũng có thể vào đây làm việc?"
"Kẻ hiểu được Mục Kích Thuật, có ai không phải cao thủ của thế gia hàng đầu?"
"Con bé Tiểu Quyên này… sớm muộn gì cũng có ngày chết vì cái miệng tiện kia!"
Buổi chiều:
Tiểu Quyên thu dọn đồ đạc rời khỏi Cẩm Tú Ty.
Ả vận gấm vóc lụa là, nhàn nhã dạo phố mua vui.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ả mới về tới nhà.
Vừa bước tới cửa, trong đầu ả bỗng hiện lên dung mạo của một kẻ bịt mặt.
Ánh mắt người nọ sáng quắc, tựa như nhật nguyệt chiếu rọi.
Cuối cùng, vầng nhật nguyệt ấy bay vút lên cao, chiếm trọn toàn bộ tâm trí ả.
Nhật nguyệt va chạm.
Ánh sáng trắng vô tận bùng nổ.
Ngay sau đó, Tiểu Quyên hoàn toàn mất đi tri giác.
Không lâu sau, người gác cổng phát hiện tiểu thư nhà mình có điều bất thường.
Vài phút sau:
Người trong nhà túa ra ngoài, la hét om sòm.
Mươi phút sau:
Bảy tám vị y sư vội vã đến khám mạch.
Hai canh giờ sau, các y sư đều đồng thanh bảo: "Ý thức của tiểu thư đã tan biến."
"Đã thành kẻ sống mà như chết rồi!"
"Bộ dạng này của nàng, e là bị người ta dùng thủ pháp cực nặng đánh vào đầu não mà thành."
Cả nhà Tiểu Quyên chết lặng.
"Tiểu Quyên nhà ta xưa nay đoan trang hiền thục, là đứa trẻ nhu mì, chưa từng kết oán với ai."
"Sao lại bị người ta dùng thủ đoạn tàn độc nhường này hãm hại chứ?"
Họ gào khóc, nguyền rủa.
Thậm chí họ còn định bỏ tiền mua tin tức để tìm ra kẻ thù là ai.
"Tìm ra kẻ đó, diệt sạch cả nhà hắn!"
"Phải, nếu hắn ở ngoài Lục Hoàn, nhất định phải tru diệt cửu tộc hắn!"
Bọn họ bận rộn tới tận đêm khuya.
Nhưng rồi… chẳng còn cơ hội nào nữa.
Dưới màn đêm:
Sở Thanh lặng lẽ lướt qua phủ trạch của gia đình Tiểu Quyên, những nơi hắn đi qua, tiếng thở đều dứt bặt.
Vốn dĩ hắn không định quét sạch người nhà ả.
Nhưng:
Hắn muốn ghé qua Dị Thường Ty, tiện đường đi ngang đây thì thuận tay diệt luôn cả nhà.
Chỉ để lại một thân xác không hồn — Tiểu Quyên.
"Ngươi không nên uy hiếp ta."
"Nhớ kỹ ánh mắt ta? Thuê người mua tin tức về ta? Ngươi là muốn đào tận gốc rễ của ta rồi!"
Thuận tay dọn dẹp mối họa xong, Sở Thanh đạp bóng đêm tìm tới Dị Thường Ty.
Dị Thường Ty cũng nằm tại Ngũ Hoàn.
Nếu nói Cẩm Tú Ty vắng vẻ.
Thì Dị Thường Ty còn quạnh quẽ hơn nhiều.
Kiến trúc của Dị Thường Ty là một tòa tháp đá.
Tòa tháp chiếm diện tích tới ngàn mẫu, cao trăm trượng, tại Ngũ Hoàn cũng được coi là một công trình nổi bật.
Khu đất trống trải lát đá xanh rộng cả trăm trượng bao quanh tháp đá.
Ở chốn tấc đất tấc vàng như Đế Đô, cảnh tượng này thật quá đỗi dị thường.
Sở Thanh tiện tay kéo một mảnh vải che kín mặt.
Sau đó, hắn bước vào tháp đá.
Bên ngoài tháp đá đã lạnh lẽo, bên trong lại càng quạnh quẽ hơn.
Trong tòa tháp rộng lớn, đuốc đuốc sáng rực, chỉ có vài bóng người áo đen lặng lẽ đi lại bên trong.
Sở Thanh đưa mắt nhìn quanh, cất cao giọng: "Chư vị, tại hạ muốn nhận nhiệm vụ của Dị Thường Ty."
"Có ai tiếp đón không?"
*Vút!*
*Vút!*
Mấy bóng đen lao vút tới với tốc độ xé gió, áp sát trước mặt hắn.
"Người mới sao? Gia nhập đội của ta đi!"
"Vào đội của ta; điểm cống hiến chia đều, tuyệt đối không bớt xén!"
Người mới!
Có người chủ động tới Dị Thường Ty nhận việc?
Tốt quá rồi!
Số lượng người áo đen nghe thấy động tĩnh kéo đến ngày một đông.
Bọn họ như bầy ruồi bọ, vây chặt lấy Sở Thanh.
Ánh mắt ẩn sau vành mũ trùm như muốn nuốt sống lấy hắn.
Sở Thanh im lặng.
Mười nhịp thở…
Ba mươi nhịp thở…
Một lát sau…
Đám người áo đen tự giác ngậm miệng, không ai nói thêm lời nào.
Lúc này, Sở Thanh mới cất lời: "Chư vị… ai có thể nói cho tại hạ biết tình hình của Dị Thường Ty không?"
"Ta là người nơi khác, lần đầu đến Đế Đô."
"Các ngươi... đừng có lừa ta đấy nhé!"
"Nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!"
