Chương 918
Chương 918: Chúc Hỏa: Tin tức Cửu công chúa Đại Càn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kinh văn lần này, Sở Thanh không cần tìm người dịch nữa.
Trải qua chuyện lần trước, hắn đã học được loại văn tự này.
Tự hắn có thể dịch được.
Mấy phút sau:
Toàn bộ văn tự đều đã dịch xong.
Lúc này:
Kinh văn hắn nắm giữ đã lên tới ba trăm sáu mươi chữ.
Sau đó, hắn tiến sâu thêm một chút vào cấm khu, không thể chờ đợi thêm mà bắt đầu tụng niệm kinh văn.
"Để ta xem, kinh văn nhiều chữ hơn thì có huyền diệu gì."
Từng chuỗi âm tiết cổ quái vang lên.
Sở Thanh gấp gáp tụng niệm kinh văn.
Đoạn đầu vẫn là thanh tẩy ô nhiễm tận sâu trong cơ thể như cũ.
Đến khi tụng niệm đoạn sau, Sở Thanh phát hiện tinh khí thần của mình tiêu hao một cách điên cuồng.
Mỗi khi niệm một chữ, tinh khí thần hao tổn tương đương với toàn bộ tinh khí thần của một người cảnh giới mới bình thường.
Hắn ỷ vào Dị thường cùng mấy danh hiệu tôn quý của Ngư Long Vũ, gắng gượng niệm hết toàn bộ kinh văn.
Sau đó, hắn phát hiện trước mặt bỗng trống rỗng xuất hiện một ngọn lửa.
Ngọn lửa này tựa như ánh nến, chập chờn bất định.
Thế nhưng, chỉ một đốm lửa nến nhỏ bé bấy nhiêu lại có thể chiếu sáng phạm vi mười thước xung quanh.
Xèo! Xèo! Xèo!
Ánh nến va chạm với hắc ám của cấm khu, phát ra những tiếng vang chói tai.
Trong cảm nhận của hắn, một đốm lửa nến này có thể cháy bên ngoài trong một canh giờ.
Cũng có thể thu vào trong cơ thể.
Nếu giữ trong cơ thể, ánh nến có thể tồn tại mãi mãi.
Khi gặp phải dị thường và tà ác, có thể đánh ánh nến vào trong người đối phương, đây chính là bảo bối thượng thừa để thanh tẩy dị thường tà ác.
Theo cảm nhận của hắn:
Chỉ riêng một đốm lửa nến này, uy lực đã lớn hơn một vạn đồng Kim Thiềm Tiền.
Mà thân thể hắn hiện tại chỉ có thể chứa một đạo lửa nến.
"Nếu đạo lửa nến này đánh vào cơ thể Tiên Thiên Thần Ma... hiệu quả sẽ ra sao?"
Hắn nghĩ tới Vương Phi.
"Đợi rời khỏi cấm khu, đưa ánh nến cho Vương Phi thử một chút uy lực."
Trong lúc suy nghĩ, hắn tiếp tục đi về phía sâu trong cấm khu.
Có điều, lần này hắn không đi lung tung mà nhắm thẳng một hướng tiến tới.
Hắn muốn đi tìm đám người Kim phu nhân và Thạch phu nhân.
Tiện đường truyền thụ kinh văn này cho các nàng.
Vút!
Vút!
Hắn xuyên qua cấm khu, chẳng chút kiêng dè phóng thích toàn bộ tinh khí thần.
Dọc đường, không ngừng có tà ác, quái thú xuất hiện cản đường hắn.
Đối mặt với những thứ này, Sở Thanh tiện tay đánh giết.
Càng đi sâu vào cấm khu, tà ác và quái thú gặp phải càng thêm lợi hại.
Đến khi sắp tới sơn cốc của bọn Kim phu nhân, tà ác chặn đường hắn đã đạt tới cấp độ Huyết Thủ.
Thế nhưng trước mặt Sở Thanh, vẫn chỉ là một cái chỉ tay đâm chết.
Cấm khu vô cùng rộng lớn, trong bóng tối trùng trùng nguy hiểm.
Tốc độ của Sở Thanh không quá nhanh.
Bởi vậy:
Ròng rã đi hơn mười canh giờ, hắn mới tìm thấy sơn cốc nơi bọn Kim phu nhân dừng chân.
Bên ngoài sơn cốc: Hắc ám cuồn cuộn tựa như thủy triều, điên cuồng vỗ vào cửa cốc.
Tại cửa vào:
Có ánh sáng màu vàng kim tựa như vầng thái dương chiếu rọi ra ngoài.
Nhờ vào ánh sáng, Sở Thanh thấy có vài vị cường giả đang vác từng con tà ác, quái thú đi vào sơn cốc.
Cũng có cường giả từ trong sơn cốc đi ra, sau đó tản đi bốn phía săn giết tà ác.
Sở Thanh khẽ động tâm niệm, tiện tay đánh chết hai đầu tà ác rồi vác thi thể đi tới cửa cốc.
Vừa đến cửa vào, ánh sáng vàng kim chiếu rọi lên người hắn, từng làn khói đen tức thì bốc ra từ lỗ chân lông.
Trấn thủ cửa vào là bốn năm vị cường giả.
"Mau, ngươi mau vào đi."
"Ô nhiễm trên người ngươi nồng quá rồi!"
Sở Thanh hiếu kỳ: "Sao các ngươi biết ô nhiễm trên người ta nồng?"
Một cường giả sắc mặt quái dị nói: "Hiện giờ ngươi chẳng khác nào một cái ống khói lớn."
"Rõ ràng thế kia mà!"
Sở Thanh câm nín.
"Đi tới trung tâm sơn cốc đi, nơi đó hỏa đường uy lực mạnh nhất!"
Sở Thanh gật đầu.
Hắn kéo hai cỗ thi thể tà ác, bước chân vào sơn cốc.
Sơn cốc rất lớn, người cũng rất đông.
Người ở đây phần lớn đều là cảnh giới mới, cũng có một phần là thiên kiêu Thông Thiên.
Chỉ là bên cạnh những thiên kiêu Thông Thiên này đều có cảnh giới mới hộ vệ.
Đa số mọi người đều đang khoanh chân tu hành.
Cũng có người đơn thuần trò chuyện, thậm chí còn có một khoảng đất nhỏ có không ít người bày sạp.
Sở Thanh tùy ý quét mắt nhìn qua, phát hiện đồ giao dịch đều là kỳ hoa dị thảo.
Hắn không nhìn nhiều mà kéo tà ác đi tới hỏa đường nằm ở chính giữa sơn cốc.
Hỏa đường này rất lớn, rộng tới trăm trượng.
Ánh lửa tỏa sắc vàng kim, phát ra hào quang tựa như mặt trời rực rỡ.
Sở Thanh tiện tay ném thi thể tà ác vào hỏa đường.
Ngay sau đó, thi thể tà ác thu nhỏ lại, rơi thẳng vào bên trong.
Ngọn lửa của hỏa đường dường như lại sáng thêm vài phần.
Xèo! Xèo! Xèo!
Khói đen trên người bốc ra càng lúc càng ít.
Thế nhưng Sở Thanh biết, ô nhiễm trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn được thanh trừ.
Hắn thầm tụng niệm kinh văn, cuối cùng cũng thanh tẩy sạch sẽ toàn bộ ô nhiễm.
Phù!
Sở Thanh thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới cẩn thận quan sát tình hình trong sơn cốc.
Sơn cốc rất rộng, bốn phía có rất nhiều hang động.
Những hang động kia trông đều có người ở.
Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện cường giả nơi này ít nhất cũng có vài ngàn người.
Những người này tu hành đủ loại đồ kính khác nhau.
Hơn nữa, giữa bọn họ căn bản không có dấu hiệu tranh đoạt của Đạo Thống Chi Tranh.
"Cũng phải, đều đã tới cấm khu kiếm sống rồi, còn để tâm gì tới Đạo Thống Chi Tranh nữa!"
"Ở cấm khu, giúp đỡ lẫn nhau để sống sót mới là đạo lý lớn nhất!"
Trong lúc suy ngẫm, hắn rảo bước trong sơn cốc tìm kiếm Kim phu nhân.
Một canh giờ sau, hắn nghe ngóng được tin tức của bọn Kim phu nhân.
Hóa ra, từ tháng trước bọn Kim phu nhân đã nhận lời mời đi giúp đỡ người khác.
"Có một người xưng là Đại Càn Cửu công chúa muốn tiến sâu vào cấm khu mở ra một tiền đồn!"
"Rất nhiều cao thủ đều bị kéo qua đó hỗ trợ rồi!"
Sở Thanh động lòng: "Các hạ chắc chắn là Đại Càn Cửu công chúa chứ?"
"Chắc chắn chứ!"
"Cửu công chúa kia quả thực vô cùng lợi hại, nàng ấy thế mà dẫn theo hơn mười vạn võ giả cấp thấp tiến sâu vào cấm khu."
Sở Thanh tò mò: "Có tọa độ không?"
Người nọ sững sờ, lắc đầu nói: "Tọa độ là cái gì?"
Sở Thanh im lặng một lát, đổi giọng: "Là vị trí cụ thể ấy? Tại hạ cũng muốn tới đó góp chút sức lực!"
