Chương 441
Chương 441: Thế ngủ ở bãi tha ma thì sao?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Không ai nhận?
Thùng đẹp là thành của nhà ông à?
Trưởng thôn tức đến mức chỉ muốn đấm người, mẹ kiếp, Mặt Trăng cũng chẳng ai nhận, trông cũng đẹp đấy, khéo cũng là của nhà ông chắc?
Đã nể mặt lắm rồi đấy nhé!
Đây là người đích thân lãnh đạo lớn dặn dò đấy.
Kết quả ông đây hay thật, xách thẳng thùng của người ta về nhà mình!
"Thành thật xin lỗi!"
"Rất xin lỗi cậu Giang..."
Trưởng thôn vội vàng xin lỗi, đòi lại cái thùng mang qua, trong lòng vẫn áy náy nên lại đem tặng mấy chục quả dưa ngọt đặc sản của địa phương.
Gã dân làng "xách nhầm" thùng kia.
Cũng biết mình đuối lý.
Chủ động qua tận nơi bồi tội xin lỗi Giang Thần, hứa sẽ không tái phạm, lại còn tặng một giỏ to anh đào nhà tự trồng, nằng nặc bảo Giang Thần nhất định phải nhận.
"Không sao, không sao đâu."
"Mang thùng trả lại là được rồi..."
Giang Thần "rộng lượng" xua tay.
Cứ tưởng người nọ xin lỗi xong sẽ đi luôn.
Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy đối phương cầm một món đồ chơi nhựa trên bàn lên, vẻ mặt nâng niu yêu thích không nỡ rời tay.
Món đồ chơi đó vốn do Tô Khuynh Thành mua cho lũ Tiểu thần thú chơi ngoài sân, có một đống lớn, người kia đang cầm một trong số đó.
"Cái đó... bác thích à?" Giang Thần ướm hỏi.
"Đúng đúng!"
Người nọ ngượng ngùng cười: "Nhà tôi cũng có cháu nội, cái món này trông ngộ nghĩnh quá, chắc cháu tôi nhìn thấy sẽ thích lắm."
"Nhưng mà thật tình, tôi đòi hỏi thế này cũng kỳ quá, cậu Giang không cho cũng không sao đâu..."
"Thôi, bác cứ cầm đi." Giang Thần thấy ánh mắt tha thiết của đối phương đúng là muốn thật, liền nói thẳng.
So với giỏ anh đào to tướng người ta mang biếu, một món đồ chơi nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền, coi như tặng cho đối phương một ân huệ.
"Thế..."
"Thế thì còn gì bằng!"
"Cảm ơn cậu Giang nhé!" Người nọ mừng rỡ ra mặt, rối rít cảm ơn.
"Đúng rồi cậu Giang, trong mấy ngọn núi quanh đây có chỗ nào hay tôi rành nhất, nếu cậu muốn vào núi chơi, tôi có thể dẫn đường cho cậu!"
"Mấy năm gần đây việc bảo tồn động vật hoang dã quanh vùng hiệu quả lắm."
"Thỉnh thoảng lại có thú rừng xuống núi, lợn rừng thì khỏi nói, như năm ngoái còn có cả một con gấu ngựa..."
"Tôi ấy à, ngày xưa là thợ săn có kinh nghiệm nhất nhì cái làng này đấy."
"Nếu cậu Giang muốn vào núi, tôi giúp được khối việc!"
"..."
"Được rồi, khi nào cần tôi sẽ bảo bác."
"Vâng ạ!"
Người nọ vừa nói vừa cầm món đồ chơi, hí hửng bước đi.
Giang Thần nhìn chiếc thùng vừa lấy lại được, đống dưa ngọt, giỏ anh đào to tướng, cùng đống đồ chơi bị bớt đi mất một món.
Nhất thời có chút...
Kinh ngạc lẫn khó hiểu.
Ừm, đúng là dân phong "thuần phác" thật đấy!
...
Dù vậy đi nữa.
Sóng gió chiếc thùng cũng nhanh chóng qua đi, bởi vì dưa và anh đào quả thực quá ngon.
Rõ ràng chỉ là mấy loại hoa quả thông thường.
Ăn vào lại thấy ngon ngọt vô cùng.
Ba nhóc tì nhìn thấy.
Cũng cuống cả lên, thèm đến nhỏ dãi, kêu réo om sòm.
Giang Thần đành phải ép chút nước hoa quả, cho mỗi đứa nhấp một tí, lúc này mới dỗ dành được ba nhóc con.
Còn ba người Giang Thần.
Vừa thưởng thức hoa quả, vừa tán gẫu về những truyền thuyết năm xưa của cô em vợ.
"Tiểu Mẫn, anh nghe chị em bảo, năm xưa em từng một mình ngủ ở bãi tha ma, lại còn một đấm hạ gục cả con bê nhỡ, thật hay đùa đấy?" Giang Thần hỏi.
"Thật chứ sao không." Triệu Mẫn khẳng định chắc nịch.
"Hơn nữa, một đấm hạ bê nhỡ thì đã là gì, em còn từng cưỡi ngựa, dùng dao rựa chém chết hai con sói hoang cơ!"
"..."
"Một mình em chém chết hai con sói á?"
"Đúng thế, lúc đó năm sáu con sói đuổi đằng sau, bị em bổ thẳng tay chém chết hai con, mấy con còn lại sợ quá chạy sạch!"
"..."
"Thế còn ngủ ở bãi tha ma?"
Giang Thần lại hỏi tiếp.
Vì bê con hay sói hoang các thứ thì hắn cũng làm được, nhưng cái vụ ngủ bãi tha ma này thì hắn thực sự thấy hãi.
Huống hồ đối phương lại còn là con gái.
"Bãi tha ma á?"
"Cái đó chẳng phải càng là chuyện nhỏ à!"
Triệu Mẫn nói như lẽ đương nhiên.
Rồi như vừa phát hiện ra chuyện gì buồn cười lắm.
"Không phải chứ anh rể, anh mà lại sợ cái này á?"
"Chẳng qua chỉ là bãi tha ma với một đống xương cốt thôi mà, có gì mà phải sợ chứ?"
...
