Chương 37
Chương 37: Ánh sáng mới của Phế Thổ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong nơi trú ẩn, Trần Chước ngồi cạnh đống lửa hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa hai tay vào nhau.
Khác với sự biến đổi thời tiết thông thường, những ngày sau khi Thiên Tai ập đến, nhiệt độ lại giữ mức cố định.
Mức nhiệt -20 độ kéo dài suốt cả ngày, nếu không nhờ mặc chiếc áo khoác bông dày, ngay cả với Thể Chất của Trần Chước cũng không chống đỡ nổi.
Nhìn thông tin giao dịch do Đỗ Hân gửi tới:
[Người giao dịch: Đỗ Hân, vật phẩm giao dịch: Đất màu mỡ X1 (tấn), vật phẩm yêu cầu: Thức ăn X1.5 (cân).]
Trần Chước thuận tay bấm xác nhận, rồi mặt dày gửi một tin nhắn:
[Trần Chước: Còn tấm ảnh nào không gửi qua đây, cho tôi vui vẻ chút coi?]
[Đỗ Hân: Cút đi, mơ đẹp lắm.] Đằng sau còn kèm theo một biểu cảm mặt vàng toát mồ hôi.
Thực ra, lần trước chỉ vài phút sau khi gửi tin nhắn, Đỗ Hân đã bắt đầu hối hận.
Chính Trần Chước đã nói không cần thứ khác, vậy mà cô vẫn chụp một bức ảnh gửi qua, lúc đó chỉ muốn thu hồi ngay lập tức.
Ai ngờ hệ thống trò chuyện của Cầu Sinh Bình Đài này lại y hệt WeChat ở Lam Tinh, quá thời gian là không cho phép thu hồi.
Gửi thì cũng đã gửi rồi, Đỗ Hân đành phải chấp nhận.
Kết quả sau đó Trần Chước xem ảnh xong lại đáp một câu: "Cảm ơn cô, tôi xong rồi."
Câu nói khiến cô hoàn toàn mù tịt, sau đó phải đi hỏi cô bạn thân Hạ Thiển Thiển xem câu này có nghĩa là gì.
Cô bạn thân hiểu rộng biết nhiều lập tức phổ cập cho cô một trận ra trò về tiếng lóng trên mạng, lúc đó cô mới biết mình lại bị Trần Chước trêu chọc.
"Rõ ràng mình mặc kín mít thế kia mà..."
...
Bên này, Trần Chước đã bắt đầu bắt tay vào đào đất. Dự kiến khu đất canh tác rộng 200 mét vuông, nhưng tạm thời hắn chỉ có thể đào ra khoảng không gian 50 mét vuông trước, đợi gia cố xong mới dám mở rộng tiếp.
Chỉ trong một buổi chiều, một khoảng đất trống nhanh chóng được hắn đào xong.
Để cách ly Khu Sinh Hoạt và khu trồng trọt tốt hơn, Trần Chước còn cẩn thận đào một lối đi, dùng làm dải phân cách giữa căn ba phòng ngủ một phòng khách của mình với đất canh tác.
Lối đi dài 5 mét, bề ngang đủ cho hai người đi song song, hai đầu tạm thời lắp hai cánh cửa gỗ đơn sơ.
Bố trí lối đi còn có một điểm lợi, đó là đề phòng những tình huống bất trắc xảy ra.
Chẳng hạn như rò rỉ nước, có lối đi ngăn cách sẽ tạo ra một khoảng đệm, không đến mức ảnh hưởng ngay tới Khu Sinh Hoạt.
Dọn dẹp xong khoảng đất trống vừa đào, Trần Chước tiếp tục đào sâu xuống thêm nửa mét để làm độ dày cho tầng đất canh tác.
Tiếp đó, hắn lấy hơn 60 tấn đất thu thập được ra, từ từ lấp vào hố lớn.
Vừa đổ đất, hắn vừa dùng chân nén chặt lớp đất mới lấp. Đến khi số đất màu mỡ chỉ còn khoảng 25 tấn, hố lớn đã được lấp đầy hoàn toàn.
Chỉ còn lại một khoảng đất màu nâu hiện ra trước mắt Trần Chước.
Kể từ thời điểm này, nơi trú ẩn của hắn cuối cùng đã bước vào kỷ nguyên nông canh ngay trong ngày đầu tiên của Cực Hàn Thiên Tai.
Thế nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc để hắn ăn mừng.
Trời đã tối.
Nguồn nước và đất đai đều đã được giải quyết, lúc này điều mấu chốt nhất, và cũng là điều khó thực hiện nhất, chính là vấn đề chiếu sáng.
Giải quyết được mảng này, chất lượng cuộc sống trong nơi trú ẩn của hắn sẽ được nâng cao vượt bậc.
Rõ ràng đã có máy phát điện từ lâu, nhưng Trần Chước vẫn chần chừ mãi ở khoản nguồn sáng, không phải vì hắn không muốn sớm có ánh sáng.
Nguyên nhân lớn nằm ở chỗ tốc độ thu thập Điểm Hạnh Phúc quá chậm, khó lòng phân bổ cho những khoản chi tiêu này.
Trong giai đoạn đầu của Thiên Tai, Trần Chước chỉ có thể đắn đo chọn lọc, ưu tiên dùng Điểm Hạnh Phúc cho những chỗ cấp bách hơn.
Còn trên thị trường hiện tại căn bản chẳng có bản vẽ dây điện hay bóng đèn nào.
Phần lớn vẫn dừng lại ở các bản vẽ có độ khó chế tạo thấp, không liên quan đến năng lượng.
Kiểu như thang gỗ, cửa, bẫy thú các loại.
Lựa chọn duy nhất của Trần Chước là bỏ Điểm Hạnh Phúc ra mua từ Hệ Thống Thương Thành.
Có lẽ đợt điều chỉnh vật tư lần này của Cầu Sinh Bình Đài sẽ sớm phá vỡ hiện trạng đó.
Nhưng hắn không muốn chờ thêm nữa. Mười mấy ngày sống không có ánh đèn đã là quá đủ, giờ là lúc hắn quay trở lại với văn minh.
Mở Hệ Thống Thương Thành ra, các mặt hàng phong phú bên trong khiến Trần Chước thèm thuồng.
Thế nhưng mục tiêu hôm nay của hắn chỉ có một, đó là bóng đèn.
Gõ thử từ khóa vào khung tìm kiếm, đủ loại bóng đèn lập tức nhảy ra.
Trần Chước nhìn các loại thiết bị chiếu sáng được sắp xếp ngay ngắn, trong lòng có chút chột dạ.
Bởi vì những thứ này trông không lớn, nhưng giá cả lại đắt đến vô lý.
Bóng đèn sợi đốt rẻ nhất cũng cần tới 30 Điểm Hạnh Phúc.
Trong số các loại đèn, phù hợp nhất không gì khác ngoài đèn LED chuyên dụng cho cây trồng.
Mức giá lên tới 80 Điểm Hạnh Phúc cũng khiến hắn có phần chùn bước.
Thế nhưng đắt thì xắt ra miếng, loại đèn này về cơ bản đáp ứng hoàn toàn quang phổ và cường độ chiếu sáng thích hợp cho sự phát triển của cây cối, hơn nữa đèn LED lại tiết kiệm điện hơn hẳn các sản phẩm cùng loại.
Nếu tính thời gian chiếu sáng cần thiết cho cây là nửa ngày, tức 12 tiếng, chiếc đèn này chỉ tiêu tốn 0.5 số điện.
Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định đổi. Nếu tham rẻ 50 Điểm Hạnh Phúc mà đổi lấy bóng đèn sợi đốt, không chỉ ảnh hưởng đến việc trồng trọt mà còn làm tăng lượng điện tiêu thụ của nơi trú ẩn.
Hiện tại trong tay Trần Chước có 21 lít dầu diesel, một lít dầu diesel đại khái phát được chưa tới 10 số điện.
Quy đổi ra thì lượng điện năng có thể dùng lúc này chỉ có 210 số. Trong tình trạng năng lượng không mấy dư dả, tốt nhất vẫn nên chắc chắn, hướng tới phát triển bền vững thì hơn.
[Điểm Hạnh Phúc -80]
[Mua thành công: Nhận được đèn LED quang hợp cho cây trồng]
Đèn về tay có chút khác biệt so với tưởng tượng của Trần Chước, kích thước của nó còn lớn hơn tấm pin năng lượng mặt trời thông thường một chút.
Tốn thêm hai Điểm Hạnh Phúc để lắp đặt lên trần của khu đất canh tác mới đào, nhìn qua có cảm giác khập khiễng khó tả.
"Bây giờ chỉ còn thiếu dây điện."
Đồng và nhựa trong nơi trú ẩn có thừa, từ trước tới nay chưa từng đụng đến, giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
Giao diện chế tạo của hệ thống có điểm tiện lợi nhất là không cần bất kỳ bản vẽ nào, ngoại trừ việc phải tốn thêm chút Điểm Hạnh Phúc thì không còn nhược điểm nào khác.
Cầm đồng và nhựa lên, phần còn lại để hệ thống dùng Điểm Hạnh Phúc bù vào, một sợi dây điện dài 50 mét nhanh chóng được tạo ra.
Hắn mang chiếc máy phát điện đã lâu không đụng tới, bám đầy bụi bặm ra, nhanh nhẹn lắp ráp lại.
Cẩn thận nối sợi dây điện mới chế tạo vào máy phát, đảm bảo từng mối nối đều chắc chắn và an toàn.
Đầu còn lại, Trần Chước bắc thang trèo lên, kéo dây điện chạy dọc theo vách tường của nơi trú ẩn, cuối cùng nối vào chiếc đèn trên trần.
Sau cùng, hắn đổ dầu diesel vào rồi khởi động máy.
Kéo dây khởi động máy phát, động cơ phát ra một tràng tiếng gầm trầm đục, sau đó dần trở nên ổn định.
Mùi dầu diesel lan tỏa trong không khí, nhưng nhanh chóng bị tiếng động cơ vận hành lấn át.
Tiếng máy phát điện chạy vang vọng khắp nơi trú ẩn, mang lại một chút sức sống cho không gian tĩnh mịch này.
Độ rung truyền qua mặt đất, Trần Chước cảm nhận được động lực mạnh mẽ của cỗ máy.
Kiểm tra áp suất dầu và nhiệt độ nước, thấy mọi thứ đều bình thường, hắn yên tâm chống hai tay ngang hông, lẳng lặng chờ đợi sự thay đổi của chiếc đèn.
Chẳng mấy chốc, cùng với tiếng gầm rú của động cơ, chiếc đèn phát ra ánh sáng tím chói mắt, rọi sáng toàn bộ khu đất canh tác.
Ánh sáng này không chỉ cung cấp quang năng cần thiết cho cây trồng, mà còn trở thành nguồn sáng duy nhất của nơi trú ẩn vào lúc này.
Ánh sáng phát ra từ đèn LED đồng đều và rực rỡ, đủ để mang lại môi trường chiếu sáng lý tưởng cho sự phát triển của cây.
Dù trên mảnh đất này vẫn chưa gieo trồng bất cứ thứ gì, nhưng chỉ riêng việc có được nguồn sáng thế này, trong lòng Trần Chước đã dâng lên một cảm giác thành tựu mãnh liệt.
[Ting...]
