Chương 5
Chương 5: Vật phẩm giao dịch
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lắc đầu, hắn chuyển tầm mắt sang giao diện sàn giao dịch, lướt qua hàng loạt giao dịch ngớ ngẩn như đất đổi bánh mì, cỏ dại đổi nước khoáng, gỗ đổi gỗ.
"?"
"Gỗ đổi gỗ, tính diễn hề đấy à?"
"Càng nhiều gỗ thì càng ít gỗ chắc?"
Trần Chước không rõ ai lại rảnh rỗi đến mức tận thế sắp tới nơi rồi còn đùa cợt cạn lời như vậy.
Lục tìm một hồi, cuối cùng hắn cũng lọc ra vài giao dịch trông có vẻ đáng tin:
[Người giao dịch: Chu Hoành, Vật phẩm giao dịch: Bản vẽ chảo sắt, Vật phẩm yêu cầu: Nước]
[Người giao dịch: Dương Vệ, Vật phẩm giao dịch: Bản vẽ mương thoát nước đơn sơ, Vật phẩm yêu cầu: Thức ăn]
[Người giao dịch: Đỗ Hân, Vật phẩm giao dịch: Hạt giống ngô x 300g, Vật phẩm yêu cầu: Đá]
[Người giao dịch: Thẩm Hoài Nhân, Vật phẩm giao dịch: Băng gạc x 1, Vật phẩm yêu cầu: Đá]
Hắn không do dự gửi yêu cầu kết bạn cho tất cả.
Chỉ có một người lập tức đồng ý yêu cầu, chính là Dương Vệ, kẻ bán bản vẽ mương thoát nước.
[Dương Vệ: Người anh em, muốn mua bản vẽ của tôi à?]
Dương Vệ ở đầu bên kia vừa mở miệng đã gọi người anh em, giọng điệu mang theo vẻ xu nịnh.
[Trần Chước: Có ý đó, anh tính đổi bao nhiêu thức ăn?]
[Dương Vệ: Cái này... tôi cũng chẳng lừa anh làm gì, bản vẽ này là đồ tốt phẩm cấp Xanh lá đấy, tôi lấy 5kg thức ăn được không?]
Trần Chước biết đối phương đang dò xem túi tiền của hắn có dày hay không, nhưng mở miệng đòi ngay mười cân thức ăn vẫn khiến hắn cảm thấy mình bị coi như thằng ngốc.
Dù sao khi trước Cầu Sinh Bình Đài phát bánh mì, một cái cũng chỉ nặng nửa cân.
[Trần Chước: Nếu anh không ra giá đàng hoàng thì tôi đi đây, mương thoát nước cũng chẳng phải thứ bắt buộc phải có bản vẽ mới làm được.]
Xem ra đầu bên kia thực sự rất thiếu thức ăn, nghe Trần Chước nói muốn đi liền vội đổi giọng:
[Dương Vệ: Đừng vội mà đại ca, mình từ từ thương lượng. Giữa bao nhiêu Cầu Sinh Giả thế này mà anh em mình gặp được nhau cũng là có duyên, anh xem 3kg thức ăn được không?]
[Trần Chước: Tôi chỉ có thể trả tối đa một cân rưỡi thức ăn, nhưng là thịt phẩm cấp Hiếm màu xanh lá. Anh đồng ý thì giao dịch, không thì thôi.]
Ngay sau đó là một khoảng lặng, khiến Trần Chước ngỡ rằng mình ép giá quá gắt làm đối phương hoảng sợ chạy mất.
Dù sao dẫu đối phương chỉ ra giá thăm dò, nhưng một hơi chém từ mười cân xuống một cân rưỡi quả thực có phần hơi quá tay.
Thực ra chỉ là hắn nghĩ nhiều, ở đầu bên kia khung chat lúc này, Dương Vệ đã cười toe toét.
Bản vẽ này là do gã chặt cây vô tình đè chết một con sóc phẩm cấp Xanh lá rơi ra. Ban đầu cứ ngỡ vớ được đồ tốt, đến khi thấy là bản vẽ mương thoát nước, gã liền khịt mũi coi thường.
Nghĩ bụng giữ lại chẳng thà đem bán đổi lấy ít thức ăn để chống chọi qua Thiên Tai đầu tiên cho thực tế, gã liền treo thẳng lên sàn giao dịch.
Thế nhưng treo cả buổi chẳng thấy ai liên hệ, đang lúc định bán rẻ thì có người tìm tới, lại còn bán được giá hời.
"Thịt phẩm cấp Hiếm, khà khà khà."
Dẫu vậy gã vẫn có chút khôn lỏi, cố tình im lặng một lát để đối phương tưởng mình đang đắn đo, tránh cho việc đồng ý quá nhanh khiến người ta đổi ý.
Nhưng gã cũng không dám kéo dài quá lâu, lập tức gửi yêu cầu giao dịch.
Cứ ngỡ vụ giao dịch này sắp hỏng ăn và đang định đóng giao diện, Trần Chước bỗng nhận được yêu cầu giao dịch:
[Người giao dịch: Dương Vệ, Vật phẩm giao dịch: Bản vẽ mương thoát nước đơn sơ, Vật phẩm yêu cầu: Thức ăn hiếm x 750g]
Thông tin giao dịch đột ngột xuất hiện khiến hắn có chút nghi hoặc, chợt nhận ra một cân rưỡi có lẽ vẫn chưa phải giới hạn đáy của đối phương, dù có bớt thêm gã chắc chắn vẫn chịu đổi, vẻ chần chừ lúc nãy chỉ là vờ vịt.
Dù sao giá là do tự mình đưa ra, giao dịch cũng đã gửi tới, giờ đổi ý thì mặt dày quá. Hắn thầm than bản thân vẫn còn non kinh nghiệm.
Có điều, đối phương có thể kiếm chút đỉnh, nhưng Trần Chước thì vĩnh viễn không bao giờ lỗ.
Hắn đặt thẳng một cân rưỡi lòng già lợn rừng lên ô giao dịch, vui vẻ hoàn tất phiên đổi chác.
Còn trong một cân rưỡi lòng già ấy có bao nhiêu "nhân", đó không phải điều hắn cần bận tâm, đằng nào giao dịch cũng xong rồi.
[Dương Vệ: Hợp tác vui vẻ nhé anh Trần, có dịp lại giao dịch tiếp nha.]
[Trần Chước: Không thành vấn đề.]
Trần Chước đương nhiên sẵn lòng tiếp tục giao dịch với gã Dương Vệ này.
Tuy tính cách cùng giọng điệu của gã có phần bợ đỡ, nhưng rõ ràng gã chưa nhận ra những bản vẽ này quan trọng đến mức nào, Trần Chước chẳng ngại vặt thêm vài lượt lông cừu trên người gã.
Mục chế tạo vốn không có sẵn tùy chọn làm mương thoát nước.
Câu nói làm mương thoát nước không cần bản vẽ dĩ nhiên là bịa. Không có bản vẽ thì không thể dựa vào tính năng chế tạo, khi đó chỉ còn nước tự tay đào đắp.
Thứ sắp trút xuống là mưa axit, chỉ đào rãnh đất thông thường làm mương thoát nước chắc chắn không ổn.
Còn lý do vì sao một mực chấp niệm việc làm mương thoát nước, là bởi hắn phán đoán cơn mưa axit kéo dài suốt một tuần rất có khả năng sẽ ngấm vào trong nơi trú ẩn.
Bởi vậy vừa thấy có người rao bán bản vẽ món này, hắn liền lập tức gửi yêu cầu kết bạn.
Đóng Kênh Trò Chuyện rồi mở ba lô, hắn chọn bản vẽ vừa nhận được rồi dùng ngay.
Do nơi trú ẩn ba mặt đều nằm trong lòng núi, chỉ cần đặt mương thoát nước dọc theo bức tường phía trước cửa, trong phạm vi chừng năm mét là đủ.
Xem qua nguyên liệu cần dùng, phạm vi nhỏ như thế chỉ tốn chừng 15 viên đá.
Mở cửa phòng, hắn lập tức tiêu hao 15 viên đá trước cửa.
Một rãnh thoát nước bằng đá đơn giản lặng lẽ hiện ra trước mắt. Nó không qua đục đẽo tinh xảo, nhưng gánh vác nhiệm vụ quan trọng giúp chống chọi qua Thiên Tai.
"Hệ thống, xem giúp tôi mương thoát nước này thế nào."
[Mương thoát nước bằng đá đơn sơ: Có thể chống đỡ mưa axit ăn mòn, Giá Trị Hạnh Phúc: 10]
Cầm rìu gõ thử vài cái kiểm tra độ cứng, thấy tạm ổn, hắn liền quay vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thấy ba người còn lại vẫn chưa đồng ý kết bạn, hắn cũng chẳng để bụng. Dù sao muốn sống sót thì ai nấy đều phải tranh thủ từng giây từng phút, không rảnh đọc tin nhắn cũng là lẽ thường.
Một ngày vất vả rốt cuộc cũng khép lại, Trần Chước thả lỏng người nằm dài trên chiếc giường đá chẳng mấy êm ái.
Hắn tính hay là ra ngoài nhổ ít cỏ lót lên giường xem có đỡ cấn hơn không.
Bỗng hắn ngồi bật dậy, nhớ ra mình còn một chiếc áo khoác bông do hệ thống tặng.
Hắn lấy cả áo khoác bông của hệ thống lẫn bộ đồ cỏ tranh mà Cầu Sinh Bình Đài cấp ra ngoài.
Áo khoác bông trải rộng lên mặt giường đá làm đệm lót vừa vặn.
Bộ đồ cỏ tranh cũng không hề bỏ phí, hắn vò nó thành một cái ổ gà rồi đặt ở góc đuôi giường.
Sau đó hắn chuyển ánh nhìn sang con gà rừng.
Nhìn con gà rừng đang thong thả dạo bước trong phòng, hắn nhớ ra mình vẫn chưa đặt tên cho con vật có linh tính này.
"Ừm... Con gà khôn thế này nhất định phải có một cái tên thật kêu."
"Gọi mày là Thái Mỹ đi." Khóe môi Trần Chước nhếch lên 2,5 độ, mang theo chút ác ý trêu chọc.
Hắn bế con gà rừng lên, gọi thử tên mới của nó, Thái Mỹ chỉ nghiêng đầu qua một bên, tựa hồ có chút khó hiểu.
Đặt Thái Mỹ vào ổ, hắn xoa đầu nó rồi lẩm bẩm:
"Ổ mới của mày đấy, thích không?"
"Cục cục."
"Thích à?"
"Vậy thì phải đẻ nhiều trứng vào đấy nhé, chỉ cần mày ngoan ngoãn đẻ trứng thì tao chắc chắn chẳng nỡ thịt mày đâu."
Thái Mỹ vốn đang nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của Trần Chước, vừa nghe thấy lời này liền quay ngoắt người lại, chúi đầu vào chiếc ổ vừa vò xong, chỉ chừa cái mông gà đang run run chĩa thẳng về phía hắn.
Hắn phì cười nằm lại xuống giường, cảm nhận sự dễ chịu của chiếc giường mới.
"Có đệm đúng là sướng thật, nếu có thêm người cùng hưởng thì tuyệt hơn nữa..."
......
[Điểm Hạnh Phúc +9]
