Chương 1337
Chương 1337: Hành động bất đắc dĩ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hai người bọn họ đến từ Đại Ninh tiền trang, nhận sự điều động của Tiền Đại Phú mà tới Ngụy quốc.
Thực ra bọn họ đã sang từ rất sớm, một mực ẩn nấp mai danh, dần dần có được thân phận hợp pháp.
Nhiệm vụ của họ chính là khiến cho Đại Nguỵ Bảo Khoán sụp đổ, từ đó kéo theo nền kinh tế của Ngụy quốc tan vỡ.
Trước khi lên đường, bọn họ đã được huấn luyện vô cùng tỉ mỉ, đó cũng là vinh dự cả đời của họ.
Bởi lẽ người đích thân truyền dạy cho họ, chính là Hoàng đế Đại Ninh!
Lạm phát, giảm phát.
Bản chất của tiền tệ, khủng hoảng kinh tế.
Họ đã học được những điều trước đây chưa từng được nghe.
Bản thân tiền tệ cũng là một loại hàng hóa, vẫn phải tuân theo quy luật cung cầu. Cung không đủ cầu thì giá hàng hóa sẽ tăng; cung vượt quá cầu thì giá ắt sẽ giảm.
Đạo lý này cũng giống như việc vật hiếm thì quý.
Đại Nguỵ Bảo Khoán là tiền giấy, không giống tiền kim loại có sẵn giá trị nội tại, trên thực tế chỉ là một vật thay thế, do quốc gia trao cho nó thuộc tính của tiền tệ.
Hoàng đế bảo nó là tiền, nó mới là tiền.
Nhưng không thể tùy tiện in phát, phải có chuẩn ngạch.
Ban đầu Cơ Xuyên cũng lấy vàng bạc dự trữ để bảo chứng, song càng in lại càng mất kiểm soát, đến sau này phát hành điên cuồng thì đã sớm tách rời khỏi vàng bạc...
Đây mới là căn nguyên dẫn tới tai họa.
Thế nhưng Cơ Xuyên lại không hiểu được điều đó.
Nghe Hộ bộ Thượng thư Đặng Nhĩ bẩm báo, hắn đang nổi trận lôi đình.
"Trong nửa tháng nay, triều đình phát xuống ít nhất vài trăm vạn lượng bảo khoán, con dân nước Ngụy nhà nhà no đủ sung túc, bạc trữ trong nhà không biết bao nhiêu mà kể, đây là thịnh thế thực sự, là Kiến Vũ thịnh thế! Cớ sao cục diện lại càng thêm nghiêm trọng?"
Tiếng gầm giận dữ của Cơ Xuyên vang vọng khắp đại điện.
Hắn quả thực không tài nào hiểu nổi.
Có vị hoàng đế nào hào phóng được như hắn?
Không có!
Kiến Văn chi trị của tiền triều được ca tụng hết lời, nhưng bách tính khi ấy tích trữ được bao nhiêu bạc trong nhà?
Đây đều là ân tứ do chính tay hắn ban phát!
Nhưng cớ sao bách tính càng có nhiều tiền thì lại càng khốn đốn?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Từng bản tấu báo hung tin dồn dập đưa lên.
Giá lương thực chẳng những không hạ mà lại càng tăng vọt, chỉ cần là đồ đem ra mua bán thì thảy đều đội giá!
Nói rằng lương thực trong kho phố chợ còn ít, giá cao là lẽ thường tình, nhưng cớ sao ngay cả tơ lụa vải vóc cũng đắt đỏ đến thế?
Phải biết rằng tơ lụa chính là mặt hàng Ngụy quốc sản xuất phồn thịnh nhất.
Không thể nào hiểu nổi!
Tệ hại hơn là, nguy cơ không chỉ dừng lại ở giá lương thực.
Sóng gió vẫn tiếp tục lan rộng, sự hỗn loạn của kinh tế trực tiếp kéo theo muôn vàn vấn nạn khác, thậm chí bắt đầu khiến căn cơ quốc gia dao động, nghèo đói gia tăng, dân chúng bữa đói bữa no.
Đó là chuyện khó mà tin nổi.
Tống Thái Bình trầm giọng nói: "Cứ tiếp tục thế này thì kết cục chỉ có một, chính là bạo loạn!"
"Trên thực tế, tình trạng ấy đã bắt đầu xuất hiện rồi..."
"Bạo loạn? Khởi nghĩa ư?"
Cơ Xuyên giận dữ phất mạnh tay áo.
"Hoang đường!"
"Dưới sự trị vì của trẫm, sao có thể xảy ra chuyện bỉ ổi như vậy?"
Quần thần im phăng phắc.
Bây giờ chẳng phải đã hiển hiện trước mắt rồi sao?
Hộ bộ Thượng thư Đặng Nhĩ nghiến răng bước ra khỏi hàng.
"Thần liều chết can gián, kính xin bệ hạ tạm hoãn việc cung ứng cho tiền tuyến, giữ lại số lương dư dả để bình ổn giá thị trường. Cứ thế này thì quốc gia đại loạn, còn bàn gì đến đại sự về sau nữa?"
"Thần liều chết can gián!"
"Kính xin bệ hạ nghĩ lại!"
Sau lời của Đặng Nhĩ, lại có thêm nhiều đại thần bước ra theo.
Trong mắt họ, đây là biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Lương thực là gốc rễ, chỉ cần giá lương thực ổn định thì lòng dân ắt sẽ yên.
Nếu là trước kia, Cơ Xuyên chắc chắn sẽ lôi đình thịnh nộ, nhưng lúc này hắn lại rơi vào im lặng!
Phát tiền không xong, vậy thì quả thực là vấn đề nằm ở lương thực rồi...
"Phát!"
"Mở kho phát lương!"
Cơ Xuyên nghiến răng hạ quyết tâm.
Ngụy quốc vẫn còn một lượng lương thực dự trữ, song đó là để dùng cho chiến bị.
Theo dự tính ban đầu, liên quân có tới gần ba trăm vạn binh lực, cần tiêu hao một lượng quân lương khổng lồ, Cơ Xuyên quả thực đã chuẩn bị từ trước.
Đáng lẽ đến nay số lương ấy cũng phải dùng cạn, nhưng không ngờ tổn thất ban đầu lại lớn đến thế, vô hình trung lại dôi ra một phần dư thừa.
Thế nhưng chiến quả cũng chẳng thuận lợi như mong đợi, tình cảnh đình trệ như hiện nay không biết còn kéo dài bao lâu, đồng nghĩa với việc thời gian chiến tranh bị kéo giãn.
Trong khoảng thời gian này, há có thể cắt đứt tiếp tế hay sao?
Hiển nhiên là không thể.
Số lương thực vốn dùng cho tiền tuyến này đành phải tạm thời tung ra thị trường.
Cơ Xuyên cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng.
Hậu phương là chỗ dựa, nội bộ xảy ra vấn đề thì còn đánh đấm gì được nữa?
Chỉ đành để quân Lương tạm thời thắt lưng buộc bụng thôi, không còn cách nào khác, ai bảo các ngươi bất tài vô dụng?
"Khẩn trương đi làm ngay, không được chậm trễ thêm nữa!"
Cơ Xuyên dặn dò một câu, rồi tuyên bố bế triều.
Dù sao cũng đã bàn ra được kết quả: mở kho phát lương, bình ổn giá cả!
Hộ bộ, Binh bộ, Đô đốc phủ phê duyệt số lương thực này với tốc độ nhanh nhất, chuyển đổi mục đích sử dụng.
Một phần được trật tự đưa ra thị trường, phần còn lại chuyển thẳng tới Đại Ngụy lương trang!
Cơ Xuyên xem như đã học được bài, phàm là chính sách mới của Nguyên Vũ thì đều răm rắp làm theo.
Hắn cũng thuộc dạng đâm lao thì phải theo lao.
Ban đầu còn đổi một cái tên khác, giờ đến cả tên cũng chẳng buồn sửa.
Ngụy quốc cũng lập nên Đại Ngụy lương trang.
Thuở đầu việc này phát huy tác dụng rất lớn, giai đoạn trước chiến tranh việc thu mua lương thực đều dựa vào Đại Ngụy lương trang mà hoàn thành, nay muốn bình ổn giá cả dĩ nhiên cũng phải dùng tới.
Tống Thái Bình đích thân chủ trì.
Hắn phải đảm bảo trong suốt quá trình này không một ai được thừa cơ trục lợi.
Bệ hạ đã trích cả quân lương ra, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
Quan viên trong triều đều tràn trề hy vọng, lần này nhất định có thể kéo giá lương thực xuống.
Nhưng khi số lương thực ấy được tung ra, lại chẳng hề dấy lên một gợn sóng nào, không tạo ra được bất kỳ sự chuyển biến nào.
