Chương 2763
Chương 2763: Cửu thiên lôi hỏa, ngày tàn của Tụng Phách
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đoạn văn dịch:
Tằng tằng tằng tằng...
Đạn không ngừng rít gào bay qua đỉnh đầu.
Lâm Huy nằm rạp trên mặt đất, đến cằm cũng không dám tùy tiện nhấc lên khỏi mặt đất.
Hắn liếc nhanh bốn phía, cả bọn đã hoàn toàn rơi vào vòng vây.
Trước mắt những kẻ nhìn thấy được đã khó đối phó, nếu viện binh mà Vương Ức Tuyết nhắc đến lại đánh thốc lên, đừng nói là cầm cự sáu phút, đến sáu mươi giây e rằng cũng khó lòng chống đỡ!
"Diệp sư phụ." Lâm Huy cất cao giọng: "Chúng ta không thể nằm chịu trận ở đây, lát nữa sẽ bị hốt trọn ổ đấy."
"Ta biết chứ." Lão Diệp hét toáng lên: "Bị vây kín rồi, kẹt ở đây chỉ có đường chết, buộc phải xông ra ngoài!"
"Xông không lọt đâu." Lâm Huy thuật lại đại khái tình hình Vương Ức Tuyết vừa báo cho hắn biết.
Mắt Lão Diệp trợn trừng như muốn lồi ra. Hắn nghe được phía sau hàng quân địch đầu tiên quả thực vẫn còn quân, nhưng chuyện ở lưng chừng núi và chân núi thì hắn hoàn toàn không hay biết.
Lâm Huy lạnh giọng: "Lát nữa trực thăng sẽ xuất kích. Đợi đến khi chúng ta bị chế áp hoàn toàn, trực thăng sẽ từ trên không quét sạch toàn bộ. Cho nên chúng ta phải hành động ngay!"
"Ý ta thế này, ta và huynh chạy theo hai hướng khác nhau để hút hỏa lực của địch, ép chúng phải phân tán hỏa lực. Sau đó, Tôn Nam và Lục Phàm, hai người đánh về hướng tây nam, đánh thật mạnh vào. Tách thêm một phần hỏa lực nữa, khiến quân địch tưởng rằng chúng ta muốn đột phá từ hướng đó."
"Phó Nham Kiệt, cậu dẫn phần lớn người chạy về hướng đông nam, chia bớt một phần hỏa lực. Đợi hỏa lực của địch phân tán..."
Lâm Huy nhìn sang Lý Đại Tráng: "Các cậu, dùng súng phóng lựu bắn hạ trực thăng cho ta!"
"Nhưng chúng ta vẫn không thoát ra ngoài được mà." Lão Diệp nói: "Dù có mở được một đường máu, quân địch bên dưới lại tràn lên viện trợ, chúng ta vẫn bị đánh lui về. Đến lúc đó đạn dược cạn sạch, chỉ có nước bó tay chịu trói!"
Lâm Huy mỉm cười: "Hiện tại còn năm phút rưỡi. Ta đã nói rồi, chỉ cần cầm cự đủ thời gian là chúng ta được cứu, chi viện đã tới rồi."
Lão Diệp đầy vẻ nghi hoặc: "Vợ cậu sắp xếp cho cậu đấy à?"
Lâm Huy cười hề hề với hắn: "Vợ người khác thế nào ta không biết, nhưng lời vợ ta thì phải nghe. Hành động thôi!"
"Lâm sĩ quan, Lâm sĩ quan!" Mai Sâm hoảng hốt gào lớn: "Ngài phải mang tôi theo với, đừng để tôi bị bắn chết chứ!"
Lâm Huy chẳng buồn đoái hoài tới hắn, dùng cả tay lẫn chân bò rạp về phía nam.
Lão Diệp cắn răng: "Tin vợ cậu một lần vậy!"
Dứt lời, hắn quay người gầm lên: "Toàn thể, nghe theo mệnh lệnh của Lâm đội trưởng, hành động!"
Ngay sau đó, hắn cũng như Lâm Huy, tựa thạch sùng bám sát mặt đất, bò nhanh về phía bắc.
Hai người chưa bò được bao xa đã cầm chắc vũ khí, bắn trả dữ dội về phía quân địch bên mạn sườn của mình.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Cả Lâm Huy lẫn Lão Diệp đều có tài thiện xạ bách bộ xuyên dương, bắn đâu trúng đó.
Dù nằm áp sát mặt đất, đường đạn vẫn như có mắt, sát mặt đất bay thẳng về phía người của Tụng Phách.
Phập phập phập phập...
Từng tên vũ trang vừa thò đầu ra lập tức bị bắn nổ tung đầu, máu tươi phụt ra xối xả.
Mấy hỏa điểm hạng nặng cũng tức khắc câm bặt.
"Xông lên!" Nắm bắt thời cơ, Tôn Nam trầm giọng quát, cùng Lục Phàm một trái một phải, dẫn theo người của bọn họ lao nhanh về hướng tây nam.
Tằng tằng tằng tằng!
Tôn Nam chưa chạy được hai bước đã phát hỏa toàn lực.
Súng máy qua tay hắn được bắn như súng bắn tỉa, nòng súng đang giật nảy bị hắn ghìm chặt ở góc bắn thẳng.
Đám thuộc hạ của Tụng Phách chỉ cảm thấy như có một cơn bão kim loại đang quét mạnh về phía mình.
Ầm ầm ầm!
Giây tiếp theo, đầu của mười mấy tên vũ trang lập tức bị đạn xé toạc, cơ thể cũng bị lực động năng cực lớn của viên đạn xô đẩy, trượt dài xuống sườn núi.
Lục Phàm bò sát bên cạnh hắn, mỗi lần trườn tới một nhịp lại bóp cò một phát. Mỗi viên đạn bắn ra là một hỏa điểm của địch bị dập tắt.
Các chiến sĩ đặc chủng còn lại chớp đúng thời cơ, nửa quỳ trên đất, thân mình song song với mặt đất, dưới sự yểm trợ của Tôn Nam và Lục Phàm, lao về phía trước bất chấp mưa bom bão đạn.
Họ đều là những đặc chủng binh tinh nhuệ từng kinh qua vô số nhiệm vụ sinh tử, sống sót trở về từ làn đạn khói súng; những kẻ được Lão Diệp đích thân chọn lựa đương nhiên không phải hạng tầm thường.
Vào thời khắc này, họ hiểu sâu sắc rằng, càng sợ hãi thì chết càng nhanh.
Kỳ phùng địch thủ, dũng giả tất thắng!
Chỉ có xung phong đánh thẳng vào quân địch, họ mới nắm được cơ hội sống sót.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Mười mấy chiến sĩ đặc chủng đồng loạt xả đạn, tạo thành thế công hình bán nguyệt, ép quân địch ở hướng tây nam không sao ngóc đầu lên nổi.
Tuyến hỏa lực kéo dài gần trăm mét hoàn toàn câm lặng.
Toàn bộ đặc chủng binh như phát cuồng, đồng loạt xông về hướng đó.
Những phần tử vũ trang ở các vị trí khác thấy cảnh tượng này liền dồn nòng súng, điên cuồng quét đạn về phía họ.
"Xông lên, xông lên!" Phó Nham Kiệt nhìn chuẩn thời cơ, gầm nhẹ một tiếng, dẫn phần lớn người của Tiểu Đội Liệt Hỏa lao nhanh về hướng đông nam.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Hai mươi người phát hỏa toàn lực, tức thì đánh cho một toán vũ trang khác tan tác tơi bời, toàn bộ phải thụt đầu lại.
Không ít tên vũ trang dứt khoát giơ súng lên, bắn càn về phía sườn núi trong vô vọng.
Tằng tằng tằng tằng...
Đúng lúc này, hai chiếc trực thăng xuất hiện lơ lửng trên không trung.
Hai khẩu trọng liên trên máy bay quét đạn xối xả xuống đỉnh đồi.
Phập phập phập!
Mấy chiến sĩ của Tiểu Đội Liệt Hỏa trúng đạn tại chỗ, máu phun xối xả, ngã vật ra đất.
Mắt đám người Phó Nham Kiệt đỏ ngầu, nhưng không hề có ý dừng lại, tiếp tục lao về phía trước.
Đoàng đoàng đoàng!
Ba chiến sĩ đặc chủng xông lên hàng đầu đột ngột bị hất văng ngược ra sau.
Tôn Nam và Lục Phàm trừng mắt nhìn, chỉ thấy nơi cửa đột phá vừa mở ra lại có thêm không ít tên vũ trang ùa vào lấp chỗ trống.
Ngựa non háu đá, đám vũ trang này còn chưa nhận thức được đối thủ trước mắt đáng sợ đến mức nào, vẫn không chút sợ hãi tiếp tục nhả đạn.
Phía Lão Diệp cũng vấp phải ngăn trở, một phòng tuyến mới gồm mấy chục tên biến đổi gen đã chặn đường hắn, đánh ép Lão Diệp phải liên tục lăn lộn sang hai bên để tránh đạn, đến thời gian nổ súng cũng không có.
"Súng phóng lựu, đạn phản lực, bắn đi!" Ở phía bên kia, Lâm Huy cũng liên tục lăn người né đạn.
Đạn rời nòng liên tục trong từng cú lăn của hắn, tuy vẫn bách phát bách trúng, nhưng mật độ hỏa lực đã suy giảm rất nhiều so với trước.
Vút vút vút vút!
Ngay thời khắc ấy, bốn quả RPG đồng loạt phóng lên không trung.
Một chiếc trực thăng lập tức lượn vòng cơ động né tránh, chiếc còn lại không may mắn như thế, hai quả rocket đánh trúng cả đầu lẫn đuôi máy bay.
Ầm ầm hai tiếng nổ lớn, chiếc trực thăng nổ tung thành một quả cầu lửa, lao dốc không phanh xuống chân núi.
Còn chiếc trực thăng né được hai quả đạn thì nâng cao độ, trên khoang máy bay xuất hiện thêm hai xạ thủ, điên cuồng nã đạn về vị trí vừa phóng rocket.
Phập phập phập!
Ba thành viên Tiểu Đội Liệt Hỏa chưa kịp nạp quả đạn thứ hai đã lập tức bị hỏa lực găm chặt xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, Mai Sâm và mấy tên thuộc hạ của hắn cũng bị bắn nát vụn thành một bãi thịt vụn.
Mặt đất thê thảm khôn cùng, tay chân đứt đoạn vương vãi tựa như chốn Tu La địa ngục.
"Lâm Huy, đừng giãy giụa nữa, bọn mày chết chắc rồi!" Tụng Phách cười lớn: "Giãy giụa cũng vô ích thôi, đừng kháng cự nữa, chết cho thanh thản một chút!"
"Mẹ kiếp mày!" Lâm Huy giận dữ gầm lên: "Tụng Phách, có gan thì ra đây đơn đả độc đấu với tao, ân oán giữa hai chúng ta, để hai ta tự giải quyết!"
Gương mặt Tụng Phách lộ rõ vẻ giễu cợt sâu cay: "Thời buổi nào rồi còn đòi đơn đả độc đấu... Dùng súng giải quyết được thì ai rảnh đấu tay đôi với mày? Huống hồ, dù bây giờ tao có thực lực, nhưng chưa chắc đã đánh thắng được mày. Lâm Huy, đừng giở trò khích tướng đó ra nữa, nhận mệnh đi!"
Phập phập phập...
Đúng lúc này, lại có thêm mấy đội viên Tiểu Đội Liệt Hỏa cùng các chiến sĩ đặc chủng bị bắn ngã xuống đất.
Mắt Lão Diệp đỏ ngầu: "Bà mẹ mày, Tụng Phách, ông đây liều mạng giết chết mày!"
Hắn đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía Tụng Phách.
Mắt Lâm Huy cũng đỏ rực lên, chỉ trong vỏn vẹn mấy phút, quân số dưới quyền hắn đã thương vong quá nửa!
Cứ tiếp tục thế này, e rằng...
"Lâm Huy, tôi tới rồi, nhìn về hướng đông của anh đi!" Nghe thấy giọng nói của Vương Ức Tuyết truyền qua tai nghe, Lâm Huy ngẩn người, sau đó ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trên bầu trời phía đông, một chiếc máy bay cỡ lớn đang bay tầm thấp, lao nhanh về phía bọn họ.
"Thứ quái gì thế?" Tụng Phách lúc này cũng nhìn thấy chiếc máy bay, trong mắt ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ.
Còn trên gương mặt Lâm Huy lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Tụng Phách, mày tiêu rồi... Cửu Thiên Thần Lôi tới rồi!"
