Chương 430
Chương 430: Thằng nhóc cậu làm Sư Trưởng, thế còn tôi?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Từng kiện trang bị lần lượt được dỡ xuống xe, Diêu Na dẫn người đích thân kiểm kê vào sổ.
Trang bị thông tin hóa chuyển tới lần này không chỉ có hệ thống trung tâm chỉ huy, mà còn có lượng lớn linh kiện điện tử dùng để lắp đặt trên xe tăng và các loại vũ khí khác.
Không có những thứ này, cái gọi là tác chiến thông tin hóa điện tử chỉ là trò cười.
Chỉ khi toàn bộ đơn vị kết nối thành một mạng lưới, người ở trung tâm tác chiến mới có thể không cần bước chân ra ngoài mà vẫn trù tính quyết thắng ngoài ngàn dặm.
Tông Vinh nhìn đồng hồ, nói với Từ Phi: "Lão Từ à, các cậu cũng đừng đứng đây nữa. Đưa mọi người về sư bộ đi!"
"Mấy thứ này, dù sao bây giờ các cậu cũng chưa hiểu được, cứ giao cho người có chuyên môn xử lý là xong!"
Từ Phi tò mò hỏi: "Thủ trưởng, ngài định họp sao?"
Tông Vinh cười: "Không phải tôi họp, mà là cấp trên có người xuống. Tôi chỉ tới làm tiền trạm thôi!"
"Vẫn còn thủ trưởng khác tới nữa sao?" Từ Phi kinh ngạc.
"Đương nhiên rồi!" Tông Vinh cười nói: "Đơn vị thông tin hóa đầu tiên của toàn quân ra đời, lãnh đạo sao lại không tới xem cho được? Đi thôi, đi thôi, sắp đến nơi rồi, mau chuẩn bị trước đi!"
Từ Phi gật đầu, lập tức gọi mọi người cùng về sư bộ.
"Na Na!" Tô Thần bước tới bên cạnh Diêu Na: "Ở đây giao cho cô đấy! Đây là tính mạng của cả sư đoàn chúng ta, cô phải cẩn thận một chút!"
Diêu Na lườm hắn một cái: "Đừng tưởng chỉ có anh mới có sở trường, tôi cũng có sở trường đấy!"
Tô Thần cười nói: "Thật hiểu tôi, biết chỗ dài của tôi đặc biệt dài. Nhưng cô chắc chắn chẳng có chỗ dài nào đâu, cô chỉ có chỗ to thôi!"
Diêu Na vừa hiểu ra, Tô Thần đã cười toe toét chạy mất dạng.
"Đồ lưu manh thối tha!" Diêu Na đỏ bừng mặt.
Ngay sau đó nàng cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, đúng là rất lớn!
........
Hai mươi phút sau, mấy chiếc xe quân sự lần lượt dừng lại trước cổng sư bộ.
Lạc Băng bước xuống xe, chỉnh lại quân phục, sải bước đi vào trong sư bộ.
"Báo cáo thủ trưởng!" Một sĩ quan trực ban lập tức chạy tới chào theo điều lệnh: "Sư Trưởng của chúng tôi đang dẫn đầu toàn thể cán bộ chiến sĩ sư bộ chờ ở phòng họp. Xin mời đi lối này!"
Lạc Băng gật đầu, theo viên sĩ quan bước lên cầu thang bên trái.
"Đứng dậy!" Từ Phi quát lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức đứng bật dậy nghiêm trang chào.
Lạc Băng cười lớn: "Được, khí thế rất tốt. Đơn vị chuyên nghiệp hóa, nay lại là đơn vị thông tin hóa đầu tiên, quả nhiên đã khác hẳn!"
Trên mặt mọi người đều bất giác lộ nụ cười.
Họ tự hào chứ, cả hai danh hiệu đầu tiên và số một đều rơi vào đơn vị mình.
Chiến tích này đủ để bọn họ hãnh diện cả đời.
"Ngồi đi, ngồi xuống cả đi!" Lạc Băng xua tay.
"Ngồi!" Từ Phi hô to một tiếng, mọi người đồng loạt ngồi xuống.
"Thủ trưởng!" Tông Vinh bưng một chén trà nóng hổi đặt trước mặt Lạc Băng.
Lạc Băng gật đầu cảm ơn, đoạn nhìn mọi người cười hỏi: "Thế nào, đã xem trang bị của các cậu chưa, có phấn khởi không?"
"Phấn khởi ạ!" Toàn thể mọi người đồng thanh hô vang từ tận đáy lòng.
Lạc Băng cười lớn: "Các cậu thì phấn khởi rồi, nhưng hiện tại cả quân đội đều đang đỏ mắt thèm thuồng đấy. Các cậu phải biết trân trọng sự tin tưởng mà cấp trên dành cho mình."
"Bộ tổng chỉ huy đã quyết định, sang năm, các đơn vị sẽ một lần nữa khởi động thách đấu với các cậu. Đến lúc đó, nếu không phát huy được uy lực thực sự của số trang bị này thì các cậu mất mặt to đấy!"
Từ Phi kích động nói: "Xin thủ trưởng cứ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức cho toàn sư đoàn học tập, đây chính là mục tiêu của chúng tôi!"
"Tốt!" Lạc Băng gật đầu: "Lời bảo đảm của cậu khiến tôi yên tâm!"
Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, cuối cùng cố ý dừng lại trên người Tô Thần một lúc.
Lạc Băng hắng giọng một tiếng: "Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính thôi!"
Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn không chớp.
Vẻ mặt Lạc Băng trở nên nghiêm túc: "Cuộc Diễn Tập Đỏ–Xanh lần này không chỉ đem lại chấn động lớn cho toàn quân, mà còn khiến Bộ tổng chỉ huy chấn động một phen!"
"Khi đó tôi cũng có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình diễn tập!"
Lạc Băng nhìn chằm chằm Tô Thần: "Các cậu đã vận dụng nhiều loại chiến thuật, lại còn đi ngược lại hoàn toàn với chiến thuật của Quân đỏ. Các cậu đã phá vỡ bức tường ngăn của lối đánh truyền thống, nghiêng về việc nắm bắt suy tính của người chỉ huy đối phương!"
"Tôi biết!" Lạc Băng nói tiếp: "Nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác lại vô cùng khó khăn."
"Tâm tư của một người chỉ huy thiên biến vạn hóa, chỉ khi nắm rõ tính cách của đối phương và nhiều lần diễn tập phán đoán, mới có thể đưa ra sách lược đối phó thích hợp!"
Lạc Băng nhìn sâu vào mắt Tô Thần: "Điểm này thật sự vô cùng xuất sắc. Nếu không phải người chỉ huy có tầm nhìn đại cục cực kỳ mạnh mẽ thì quyết không thể làm nổi!"
Tất cả quân nhân Sư đoàn Chiến Long đều bất giác nhìn về phía Tô Thần, trong mắt không giấu nổi sự khâm phục.
Vẻ mặt Tô Thần vẫn bình thản không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại mở cờ.
Được thủ trưởng Bộ tổng chỉ huy khen ngợi thế này, hắn đã sớm vượt xa ông già nhà mình rồi.
Lạc Băng hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Tóm lại, trận chiến này đã mở ra một hướng tư duy mới cho công tác nghiên cứu chiến thuật của toàn quân chúng ta."
"Các bộ phận liên quan đã bắt đầu triển khai nghiên cứu chuyên sâu về cách phá vỡ rào cản chiến thuật truyền thống của chỉ huy các cấp, cùng phương thức thích ứng với tác chiến trong tình hình mới. Rất nhanh thôi, các tài liệu liên quan sẽ được in ấn phát xuống từng đơn vị!"
Từ Phi vỗ tay trước tiên: "Tuyệt quá, nếu có thể giúp các đơn vị nâng cao năng lực thì chúng ta cũng không uổng công đắc tội với ngần ấy người!"
Lạc Băng mỉm cười xua tay, đợi mọi người yên lặng rồi mới nói tiếp: "Lần này, công lao của các cậu vô cùng to lớn. Bộ tổng chỉ huy quyết định trao tặng Huân công tập thể hạng Nhì cho Sư đoàn Chiến Long! Lữ đoàn 1 và Lữ đoàn 2 được trao riêng Huân công tập thể hạng Nhì."
"Còn Lữ đoàn 3 với biểu hiện xuất sắc nhất, dám đánh trận gian khổ, thể hiện trọn vẹn tinh thần quân đội, được trao tặng Huân công tập thể hạng Nhất!"
Bốp bốp bốp......
Mọi người lại vỗ tay rào rào, trên mặt Cảnh Kiến tràn đầy vẻ vừa mừng vừa sợ.
Hắn vạn lần không ngờ tới lần này lữ đoàn của mình lại giành được vinh dự cao nhất.
Cảnh Kiến kích động nhìn sang Tô Thần, trong mắt ngập tràn cảm kích.
Nếu không nhờ Tô Thần cho hắn cơ hội lần này......
Tô Thần nháy mắt với hắn, khóe môi nở nụ cười tươi rói.
Lòng Cảnh Kiến dâng trào nỗi cảm động, thậm chí nảy sinh kích động muốn đứng dậy chào Tô Thần ngay lập tức.
Lạc Băng mỉm cười nói: "Về công lao cá nhân, Bộ tổng chỉ huy cũng không quên. Toàn thể nhân viên sư bộ được trao tặng Huân công hạng Nhì, Vương Trường Giang và Cảnh Kiến được nhận Huân công hạng Nhì. Những cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật sẽ do sư đoàn tự quyết định khen thưởng!"
"Về nguyên tắc thì có giới hạn số lượng. Nhưng lần này phê chuẩn đặc cách, chỉ cần các cậu thấy ai có công thì khởi điểm đều là Huân công hạng Ba!"
"Cảm ơn thủ trưởng!" Từ Phi kích động đứng bật dậy chào theo điều lệnh.
Đối với một đơn vị chuyên nghiệp hóa như bọn họ, lập công không chỉ mang lại vinh dự mà còn là tiền thưởng thực tế cầm về tay.
Trong đợt bình xét cuối năm, những thứ này đều là căn cứ để xét thưởng.
Thật đúng là ai nấy đều hân hoan!
"Cuối cùng!" Lạc Băng nhìn Tô Thần: "Trong chiến dịch lần này, đồng chí Tô Thần thể hiện đặc biệt xuất sắc. Trầm tĩnh ung dung, chỉ huy thỏa đáng, liên tục sáng tạo chiến thuật mới! Bộ tổng chỉ huy quyết định trao tặng Huân công hạng Nhất. Đồng thời, thăng cấp chức vụ!"
Bốp bốp bốp.......
Mọi người lại ra sức vỗ tay!
Thực chí danh quy, không một ai không phục.
Tô Thần đứng dậy nghiêm chào: "Cảm ơn sự ghi nhận của thủ trưởng, tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa!"
Lạc Băng gật đầu: "Lên làm Sư Trưởng rồi, cậu quả thật phải tiếp tục nỗ lực. Một sư đoàn thì khác xa một lữ đoàn đấy!"
"Hả?" Tô Thần ngẩn người, Từ Phi cũng sững sờ, Tần Thiên lại càng ngây như phỗng.
Không phải phó Sư Trưởng, mà là lên thẳng Sư Trưởng sao?
Tô Thần nhìn Từ Phi, Từ Phi cũng mang vẻ mặt đau khổ nhìn lại hắn.
Cuối cùng, Từ Phi đột ngột quay đầu sang: "Thủ trưởng, cậu ấy làm Sư Trưởng rồi, vậy còn tôi... tôi đi đâu làm gì đây?"
