Chương 55
Chương 55: Đánh choáng quân địch: Chúng ta bị người mình bán đứng rồi?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Nhanh lên, động tác nhanh lên một chút, ba mươi phút nữa quân địch sẽ tới chiến trường!"
Tô Thần vừa chạy dọc theo mép đường lớn vừa hô: "Khoảng cách hố bom giãn xa ra một chút, đừng để điểm nổ quá dày đặc, ta phải tiêu diệt ít nhất hai đại đội của chúng!"
"Tiểu đoàn trưởng!" Chiến sĩ thông tin chạy vội tới, đưa máy bộ đàm cho hắn: "Là Đại đội trưởng Đại đội 1!"
Tô Thần lập tức đón lấy: "A lô, Đại đội trưởng Đại đội 1, các cậu tới đâu rồi?"
"Tiểu đoàn trưởng, anh quay đầu nhìn lên sườn núi đi!"
Tô Thần lập tức quay đầu, lờ mờ thấy trên sườn núi có người đang vẫy tay về phía mình.
Hắn cười ha hả: "Tới đúng giờ đấy chứ!"
"Tất nhiên rồi!" Đại đội trưởng Đại đội 1 than thở: "Mấy ngày nay bọn tôi chỉ toàn lượn lờ trong núi. Các anh đánh bao nhiêu trận đẹp mắt, bọn tôi lại chẳng có phần, ai nấy đều bức bối muốn phát điên rồi."
"Khó khăn lắm mới dùng đến bọn tôi, hiện tại ý chí chiến đấu của anh em đang ngút trời đấy!"
"Ý chí chiến đấu cao là tốt!" Tô Thần cười nói: "Kìm nén lâu như vậy, lát nữa các cậu bắn chắc chắn sẽ rất đã tay."
"Tiểu đoàn trưởng, ra lệnh đi, cần bọn tôi làm thế nào!" Đại đội trưởng Đại đội 1 đã bắt đầu hưng phấn.
Tô Thần trầm giọng: "Địa hình khu vực các cậu, tôi đã trinh sát qua. Một khi khai hỏa, các cậu có thể vừa đánh vừa rút để tránh hỏa lực pháo binh địch tập kích."
"Vừa đánh vừa rút?" Đại đội trưởng Đại đội 1 lập tức mù tịt: "Tiểu đoàn trưởng, anh quên xe tăng của bọn tôi là đời cũ rồi à? Độ ổn định kém, chỉ có thể dừng lại ngắm bắn cố định. Vừa đi vừa bắn thì căn bản không ngắm chuẩn được đâu!"
"Nói nhảm, tôi đương nhiên biết!" Tô Thần nghiêm nghị nói: "Lát nữa, lấy tiếng nổ làm hiệu!"
"Đợi hỏa lực bên tôi khai mở toàn diện, các cậu cứ nhắm thẳng vào hậu phương quân địch mà nã pháo dữ dội cho tôi. Bắn xong bốn phát lập tức men theo đỉnh núi chuyển dời sang hai bên. Tránh khỏi tầm hỏa lực của chúng rồi tiếp tục bắn đồng loạt!"
Đại đội trưởng Đại đội 1 bừng tỉnh đại ngộ, cười ranh mãnh: "Tiểu đoàn trưởng, anh thật có nghề. Anh muốn dùng cách này để ép chúng chủ động lộ hỏa lực. Đường của chúng chật hẹp, không tiện cơ động. Còn bọn tôi quen thuộc đường núi, có thể đổi chỗ tiếp tục bắn..."
"Hiểu là tốt rồi!" Tô Thần nói: "Hiện giờ tranh thủ thời gian, tổ chức người nhanh chóng dọn dẹp đường núi, đừng để đến lúc đó lại xảy ra sơ suất!"
"Tôi nói cho cậu biết, trận này trông cậy cả vào các cậu đấy. Nếu xảy ra vấn đề, về đơn vị tôi giáng chức toàn bộ các cậu!"
"Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Đại đội trưởng Đại đội 1 hưng phấn hô lớn.
...
Cùng lúc đó, trên trục đường lớn dẫn tới khu vực của Tô Thần.
Ba trung đoàn của Quân đỏ gần như hội quân tại đây cùng một thời điểm.
"Lão Lưu, các anh cũng nhận được lệnh của Lữ đoàn trưởng à?" Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 hỏi qua máy bộ đàm.
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 gật đầu: "Đương nhiên, không có lệnh của Lữ đoàn trưởng, tôi nào dám tùy tiện rời khỏi khu vực phòng thủ."
Lão Kim lúc này chen ngang: "Rốt cuộc là tình hình thế nào, Lữ đoàn trưởng chỉ hạ lệnh tới khu vực 441 bao vây Lam Quân, nhưng tình huống cụ thể lại chẳng nói rõ, người đâu rồi?"
"Không biết nữa!" Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 nói: "Sau khi xuất phát, tôi thử liên lạc với sở chỉ huy Lữ đoàn nhưng không nối máy được!"
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 cười khổ: "Lữ đoàn trưởng đang chơi chiến thuật cao thâm khó lường gì vậy, đến bản thân cũng chơi biến mất luôn rồi?"
"Chết tiệt, ông ấy không phải rơi vào ổ phục kích rồi chứ?" Lão Kim sốt ruột nói: "Lam Quân quỷ quyệt lắm, liệu có tập kích sở chỉ huy Lữ đoàn của chúng ta không!"
"Không thể nào!" Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 quả quyết: "Lực lượng hạng nặng của Lam Quân vẫn ở trong núi, tôi luôn giám sát chặt chẽ."
"Sở chỉ huy Lữ đoàn có một tiểu đoàn trinh sát, hai đại đội cảnh vệ, còn có mấy chục chiếc xe tăng. Lam Quân chỉ có chừng đó bộ binh, chúng dám tới chẳng khác nào tự tìm đường chết!"
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 ừ một tiếng: "Tôi thấy Lữ đoàn trưởng chắc chắn có toan tính riêng. Chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, thời hạn ông ấy định ra sắp tới rồi, chúng ta mau chóng tiến vào khu vực 441 đi. Nếu không làm lỡ thời cơ chiến đấu thì không hay đâu!"
"Vậy trung đoàn tôi đi đầu!" Lão Kim nói: "Chỉ có trung đoàn chúng tôi chưa chịu tổn thất gì, lần này để tôi làm mũi tiên phong!"
"Được, chúng tôi theo sau!" Hai vị trung đoàn trưởng còn lại cùng gật đầu.
Ba cánh quân lập tức hợp thành một khối, Trung đoàn 3 dẫn đầu, hai trung đoàn còn lại theo sau, rầm rộ xông thẳng vào cạm bẫy của Tô Thần.
Cho tới lúc này, bọn họ vẫn không mảy may nhận ra bản thân đã trúng bẫy, vẫn ngỡ mọi chuyện đều là sự bố trí cao minh của Diệp Thừa Phong.
Mà ngay lúc này, phía sau họ chừng mười cây số, Diệp Thừa Phong đang cuống cuồng đuổi theo.
"Nhanh hơn chút nữa, nhanh lên!" Diệp Thừa Phong nôn nóng quát lớn với tài xế.
Tài xế cay đắng nói: "Lữ đoàn trưởng, đây là đường núi, không thể nhanh hơn được nữa. Vừa rồi suýt chút nữa chúng ta lao xuống rãnh rồi..."
"Chẳng phải vẫn chưa lật sao!" Diệp Thừa Phong tức tối quát tháo: "Hiện giờ là đi cứu mạng, cứu mạng cậu có hiểu không? Chỉ cần xe chưa lật, cậu cứ nhấn ga nhanh hơn cho tôi!"
"Rõ!" Tài xế bấm bụng gật đầu, tốc độ xe nhích nhanh thêm một chút.
Cả chiếc xe lập tức xóc nảy dữ dội như con thuyền đang chống chọi với sóng lớn.
"Lão Diệp, anh đừng kích động!" Phó lữ đoàn trưởng an ủi: "Người của chúng ta không ngốc nghếch thế đâu, nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Biết đâu chừng bọn họ đang chờ chúng ta ở phía trước rồi!"
Diệp Thừa Phong nhắm mắt lại: "Hy vọng là vậy, nếu được thế thì tốt quá!"
...
Thời gian từng chút trôi qua, Tô Thần đứng trên sườn núi, liên tục dùng ống nhòm quan sát tình hình phía xa.
"Tới rồi, chúng tới rồi!"
Đột nhiên, Tô Thần buông ống nhòm, phấn khích hô lớn: "Toàn bộ ẩn nấp, chuẩn bị chiến đấu!"
Xoạt!
Binh sĩ Lam Quân trên đường lớn lập tức lao về hai bên, toàn bộ dùng đồ ngụy trang giấu kín thân mình.
Đại đội trưởng Đại đội 7 dẫn theo mấy lính trinh sát, kéo dây kích nổ từ từ nép vào rãnh nước ven đường.
Tất cả mọi người đều căng thẳng siết chặt thân súng, bọn họ đều hiểu rõ.
Trận đánh này chính là trận quyết định.
Sống hay chết, đành trông cậy vào việc bên nào dũng cảm hơn!
Ầm ầm ầm...
Xe tăng đi đầu của Quân đỏ gầm rú vang trời tiến lại gần.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Tô Thần nấp sau thân cây, gắt gao nhìn chăm chú đoàn xe.
Đợi hơn hai mươi chiếc xe tăng lọt trọn vào bẫy, Tô Thần lập tức rút súng bắn pháo hiệu, bóp cò hướng thẳng lên trời.
Bằng! Bằng!...
Hai phát pháo hiệu vút lên không trung, nổ tung thành một vệt đỏ rực như máu.
Binh lính Quân đỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên vệ đường, Đại đội trưởng Đại đội 7 cùng thuộc hạ đã dứt khoát ấn mạnh nút kích nổ.
Ầm! Ầm! Ầm!...
Giữa lòng đường lớn lập tức bùng lên chuỗi nổ liên hoàn, hơn hai mươi chiếc xe tăng lần lượt bốc khói trắng mù mịt.
Cùng với đó, các chiến sĩ trên xe cũng bốc lên từng luồng khói đặc, sặc sụa đến mức phải chui tọt ra khỏi xe tăng.
"Chuyện gì thế này?" Lão Kim chấn kinh chui ra khỏi xe chỉ huy.
"Trung đoàn trưởng, chúng ta bị phục kích rồi!" Một chiến sĩ hớt hải chạy tới: "Đại đội 1 toàn quân bị loại, Đại đội 2 cũng tổn thất nặng nề!"
"Cái gì?" Trong mắt Lão Kim ngập tràn vẻ kinh hãi.
"Lão Kim, phía trước làm sao thế, sao lại có tiếng nổ vậy?" Trong bộ đàm truyền đến giọng của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1.
Lão Kim cầm lấy bộ đàm, mặt mày biến sắc đáp: "Chúng... chúng ta bị phục kích rồi!"
"Sao có thể chứ, là Lữ đoàn trưởng bảo chúng ta tới đây bao vây Lam Quân, sao lại bị phục kích được?"
Khóe mắt Lão Kim giật mạnh: "Tôi nghi ngờ, chúng ta đều bị bán đứng rồi... bị chính người mình bán đứng rồi!"
