Chương 1520
Chương 1520: Trang bị phong hóa
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Chồng ơi, ở đây chẳng đẹp chút nào!"
Chu Lệ Lệ bỗng bĩu môi, nép vào vai Triệu Âm làm nũng.
Nhìn gần sao Hỏa chỉ thấy một màu hoang phế, khiến cô có cảm giác như đang bước vào vùng đất chết trong Hạch Tâm Thế Giới.
"Xấu thật!"
Triệu Âm đồng tình, dẫn mọi người dịch chuyển tức thời lên sao Hỏa.
Chân giẫm lên mặt đất, cuốn theo một làn cát bụi mịt mù.
"Phì phì phì... Anh Triệu Âm, ở đây chẳng có gì vui cả!"
Nguyên Bảo Nhi người thấp bé, bị cát bụi tạt đầy miệng, liên tục nhổ bọt.
"Muốn về Hạch Tâm Thế Giới à?" Triệu Âm hỏi.
Nguyên Bảo Nhi gật đầu lia lịa: "Tiểu Hầu Tử đói rồi, anh Triệu Âm, em muốn về nấu thịt cho nó ăn."
Cô bé vẫn giữ tính trẻ con, thấy vui thì tới, chán là muốn rút lui.
Chu Lệ Lệ lại lắc đầu: "Hiếm khi mới lên được sao Hỏa, em muốn xem thêm chút nữa."
Triệu Âm chiều theo ý họ, đưa Nguyên Bảo Nhi trở lại Hạch Tâm Thế Giới.
Ngay sau đó, Triệu Âm lấy ra một cuộn giấy.
Cuộn giấy xây dựng cổng dịch chuyển vĩnh viễn.
Hắn bóp nát nó ngay tại chỗ, trên mặt đất trước mặt nhanh chóng hình thành một cánh cổng dịch chuyển.
Sau này muốn tới sao Hỏa sẽ tiện hơn rất nhiều.
Làm xong việc đó, Triệu Âm dẫn Chu Lệ Lệ cùng hai con Thi Ma liên tục dịch chuyển tức thời trên bầu trời sao Hỏa.
Tinh thần lực của hắn tỏa ra ngoài, mỗi lần dừng lại đều quét qua một lượt.
Thực tế, diện tích sao Hỏa nhỏ hơn Trái Đất rất nhiều, chưa bằng một phần sáu.
Chỉ lát sau, Triệu Âm đã đi qua hơn nửa khu vực.
Bỗng nhiên, Triệu Âm khựng người lại, biểu cảm có chút ngẩn ngơ.
"Chồng ơi, anh phát hiện ra cái gì thế?" Chu Lệ Lệ hỏi.
Triệu Âm không lên tiếng, lập tức dịch chuyển, đáp xuống mặt đất.
Thịch thịch! Thịch thịch!
Trên hành tinh tĩnh mịch như cõi chết, ngoài tiếng gió rít, bỗng vang lên một âm thanh khác.
Chu Lệ Lệ men theo âm thanh ngoảnh lại nhìn.
Đó lại là một chiếc xe thám hiểm sao Hỏa!
Mờ mờ nhìn thấy một lá cờ đỏ năm sao dán trên thân xe.
Màu sắc từ lâu đã loang lổ phai mờ.
Trên hành tinh hoang vu, chỉ có nó vẫn miệt mài làm việc, lá cờ đỏ loang lổ kia trông cô độc và thê lương làm sao.
Trên đỉnh đầu nó gắn một tấm pin quang điện mặt trời, lăn bánh trên sỏi đá, nghiến ra những tiếng thịch thịch rồi dần dần đi xa...
Hai người hai Thi Ma đều không cất lời, dường như sợ làm phiền chiếc xe thám hiểm kia...
Mọi người đều nhìn thấy lá cờ đã biến mất từ lâu trong dòng chảy năm tháng.
Một cảm giác như vừa tỉnh mộng.
Hóa ra sau tận thế, lá cờ ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn...
Vẫn còn một lá, nằm tít trên hành tinh xa lạ này.
Tận thế rồi, những con người từng ấp ủ giấc mộng không gian năm xưa, liệu còn ai sống sót?
Mãi đến khi chiếc xe thám hiểm khuất sau đống đá vụn, Chu Lệ Lệ mới u hoài lên tiếng.
"Đưa nó về nhà đi anh!"
Triệu Âm im lặng một hồi lâu mới đáp: "Có lẽ, nó nên ở lại đây thì hơn."
Giấc mơ năm xưa của Đại Hạ, nay chỉ cần phất tay là có thể chạm tới, nhưng lớp người ấy đã không còn nữa rồi.
Triệu Âm lấy bùa truyền âm ra, gửi tọa độ cổng dịch chuyển trên sao Hỏa cho Mộng Khả An.
"Chẳng mấy năm nữa, dân số Đại Hạ bùng nổ, nền văn minh tái thiết, nơi này có lẽ sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng."
"Sẽ có người đến đây để tưởng nhớ các bậc tiền bối đã khuất."
"Hoặc có lẽ Mộng Khả An sẽ chọn di dân đến đây lập thuộc địa, có cổng dịch chuyển rồi, mọi chuyện đều thành có thể."
Triệu Âm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mù sương, nơi đây cũng có sự tồn tại của quy tắc hệ Thủy, chỉ là vô cùng nông cạn.
Duy chỉ có hai cực của sao Hỏa, quy tắc hệ Thủy lan tràn trên bầu trời mới hơi đậm hơn một chút.
Đối với sinh mệnh cấp thấp, nước là cội nguồn của sự sống. Triệu Âm không nán lại lâu, trực tiếp dịch chuyển tới Nam Cực.
Quả nhiên nơi này có nước, nhưng từ lâu đã bị đóng băng, hóa thành lớp vỏ băng và đất đóng băng vĩnh cửu.
Tinh thần lực của Triệu Âm quét xuống bên dưới, muốn tìm kiếm dấu vết của sự sống.
Trước tận thế, trên Trái Đất có vô số truyền thuyết về sinh vật sao Hỏa.
Triệu Âm hy vọng tìm thấy manh mối để lần ra nguồn gốc của vũ trụ thế giới.
Tinh thần lực của hắn xuyên qua tầng băng vĩnh cửu sâu nghìn mét, cuối cùng phát hiện trong tầng đá dưới đáy sâu xuất hiện từng hốc động.
Từng bộ xương trắng rải rác trong các hốc động, thoang thoảng phát ra dao động siêu phàm.
"Quả nhiên từng tồn tại sinh vật sao Hỏa, chỉ là giờ đây dường như đều đã chết hết."
"Thật sự có sinh vật sao Hỏa sao?" Chu Lệ Lệ phấn khích, ôm chặt lấy cánh tay Triệu Âm.
Triệu Âm gật đầu, gọi: "Cháu ngoan, độn thổ xuống."
"Vâng, thưa ông!"
Thi Ma Trương Kiệt không chút do dự kích hoạt dị năng hệ Thổ, một màn chắn năng lượng màu vàng cam bao bọc lấy mọi người, nhanh chóng chìm sâu xuống lớp đất đóng băng.
Theo sự cuộn trào của đất đá, lớp băng bị xé toạc dữ dội, khoảng cách nghìn mét chỉ trong chốc lát đã tới nơi.
Triệu Âm trực tiếp dẫn mọi người bước vào một trong những hốc động.
Nhìn từ bên ngoài thì thấy vô cùng chật hẹp, nhưng lúc này nhìn lại, đó hoàn toàn không phải hốc động nhỏ, mà là lối vào của một hang động khổng lồ, đường kính hơn mười mét.
Chúng nằm chằng chịt, dày đặc dưới lòng đất sâu.
Hiện ra trước mắt Triệu Âm là những bộ xương trắng đã cảm ứng được trước đó, không khí nồng nặc mùi mục rữa, trông như một hố chôn tập thể.
Phần lớn xương trắng vương vãi khắp nơi, tựa như sau khi chết từng bị giày xéo, hoặc giống như xương thừa do sinh vật nào đó ăn xong bỏ lại...
Dưới chân Triệu Âm là một bộ xương hoàn chỉnh, vẫn giữ nguyên tư thế lúc lâm chung... ngồi dựa lưng vào vách đá, bên cạnh vương vãi bộ chiến giáp vỡ vụn cùng một chuôi đao tàn tạ.
"Nhân tộc!"
Triệu Âm vô cùng kinh ngạc. Những lời đồn về sinh vật sao Hỏa trên Trái Đất thiên kỳ bách quái, duy chỉ không có truyền thuyết nào nói về nhân tộc.
Đã là nhân tộc, tại sao họ chưa từng đến Trái Đất?
Trong lòng Triệu Âm chợt lóe lên một khả năng...
"Chồng xem này, đây có phải là trang bị cấp SSS không?" Chu Lệ Lệ một tay chống hông, khó nhọc cúi người nhặt chuôi đao kia lên.
Vừa cầm trong tay, những vụn kim loại đã lả tả rơi xuống đất.
Lưỡi đao và hoa văn trang trí từ lâu đã bị ăn mòn sạch sẽ, không còn sót lại bất kỳ phù văn nào.
Thông tin duy nhất hiển thị...
【Hắc Ám Ma Kim: Phẩm giai cấp SSS, chủng loại kim loại hiếm, độ cứng 45.000, hiệu quả: Có thể dùng để luyện hợp kim siêu phàm, tăng cường độ bền cho trang bị, truyền dẫn năng lượng siêu phàm, thích hợp chế tạo trang bị siêu phàm, đạo cụ, kiến trúc, trang bị chiến thú...
Ghi chú: Đừng để phẩm giai thấp của nó đánh lừa, độ hiếm và tính thực dụng trong rèn đúc vượt xa tưởng tượng của bạn】
Nó đã không còn hình dạng của trang bị, chỉ có một mảnh kim loại màu đen cỡ ngón tay út ở trung tâm chuôi đao chứng minh cho sự phi phàm của mình.
Triệu Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại kim loại hiếm này.
"Trang bị rèn bằng loại bảo vật hiếm thế này, phẩm giai thấp nhất cũng phải là cấp SSS!"
"Nó đã bị thời gian phong hóa!" Chu Lệ Lệ nói.
Triệu Âm nhìn chằm chằm vào vật trong tay Chu Lệ Lệ, khẽ thất thần.
Dù ở đây không có bất kỳ sự bảo hộ siêu phàm nào, nhưng để một món trang bị cấp SSS bị phong hóa nghiêm trọng đến mức này thì cần bao nhiêu năm?
Điều duy nhất Triệu Âm biết là ở thế giới Ngải Mã năm đó, sau cả triệu năm, trang bị cấp SS vẫn còn nguyên vẹn.
Một triệu năm không thể phong hóa được trang bị cấp SSS.
Chẳng lẽ là chục triệu năm?
Hay còn lâu hơn thế nữa?
Khoảnh khắc này, Triệu Âm dường như đã chứng thực được phỏng đoán vừa lóe lên trong đầu.
Nhân tộc trên sao Hỏa không phải chưa từng đến Trái Đất.
Mà là họ đã biến mất từ ít nhất hàng chục triệu năm trước.
Di tích của khoảng thời gian xa xôi ấy, trên Trái Đất từ lâu đã chẳng còn vết tích nào.
