Chương 121
Chương 121: Liệt hỏa thiêu địch: Uy lực của Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bổn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tả Dương giải quyết xong chuyện ở Thiên Long Tự, dây cót thời gian trong lòng càng siết chặt hơn.
Bên ngoài tự viện, hắn nhanh chóng tìm thấy con ngựa lúc đến cưỡi.
Con ngựa dường như cũng cảm nhận được sự gấp gáp của chủ nhân, bất an dậm vó, cất tiếng hí trầm thấp.
Tả Dương lộn người dứt khoát, vững vàng ngồi lên lưng ngựa, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa.
Chiến mã hí dài một tiếng, lao vút đi như tên rời cung, nhắm thẳng hướng Huyết Đao Môn mà phi như điên.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đi rất xa trong đêm thanh vắng, tựa như hồi trống trận vang lên từ số mệnh.
……
Lúc này, bên trong Huyết Đao Môn, Môn chủ Cố Thiên Đức vẫn chưa nghỉ ngơi.
Trận huyết chiến trước đó với Du kích tướng quân Quan Điển khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề.
Lúc này vừa về tới phòng ngủ, hắn đang gượng vận công điều dưỡng, cố gắng đè nén luồng nguyên khí đang cuộn trào bạo ngược trong cơ thể.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn dấy lên nỗi bất an khó tả, tựa như nguy hiểm đang từng bước áp sát.
Dự cảm nguy cơ này khiến hắn không dám lơ là, lập tức phát hiệu lệnh khẩn cấp.
Hắn hạ lệnh toàn bộ đệ tử Huyết Đao Môn tập hợp gấp, nghiêm cấm thế lực bên ngoài xâm nhập, chuẩn bị sẵn sàng phòng bị bất cứ lúc nào.
Hắn nghĩ thầm, đám tàn binh bại tướng kia có lẽ đêm nay sẽ tập kích sơn môn.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, kẻ tìm tới tận cửa đêm nay không phải đám lính kia, mà là Tả Dương.
Cố Thiên Đức vừa lớn tiếng quát tháo, dặn dò ba tên trưởng lão dưới trướng nghiêm trận chờ địch, vừa quay vào trong phòng tiếp tục trị thương.
Đúng lúc này,
"Rầm!" một tiếng nổ vang trời,
Tả Dương một cước đạp nát cửa lớn Huyết Đao Môn.
Tiếng cánh cửa vỡ vụn xé tan màn đêm tĩnh mịch, đâm vào tai cực kỳ chói gắt, dọa cho toàn thể người trong Huyết Đao Môn tim thót lên một cái.
Tả Dương sải bước tiến vào, lạnh giọng quát lớn:
"Tất cả cút ra đây tập hợp cho ta!"
Một tiếng gầm này như sấm sét nổ tung bên tai mọi người, dọa cho tất cả run rẩy toàn thân.
Ba tên trưởng lão phản ứng cực nhanh, lập tức xông vào đại viện.
Ngay sau đó, bốn năm mươi tên bang chúng đệ tử của Huyết Đao Môn cũng ùa ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng vây chặt Tả Dương vào giữa.
Một tên trưởng lão trong đó thét lớn:
"Ngươi là tên tặc tử từ đâu tới? Dám nửa đêm xông vào Huyết Đao Môn, chê mạng dài rồi sao?"
Tả Dương lạnh lùng nhìn thẳng tên trưởng lão trước mặt, không hề sợ hãi:
"Tông chủ Cố Thiên Đức của các ngươi đâu? Gọi hắn cút ra đây luôn đi!"
Ba tên trưởng lão biến sắc, kẻ này dám gọi thẳng tên húy của Tông chủ bọn họ, quả thực là to gan lớn mật!
Một tên trong đó giận không kìm được, rống lên:
"Giết hắn!"
Dứt lời, ba tên trưởng lão Huyết Đao Môn đồng loạt rút huyết đao, lưỡi đao dưới ánh trăng lóe lên hàn quang lạnh lẽo thấu xương.
Bọn chúng đồng thanh gầm rống, chém ngang phạt dọc nhắm thẳng Tả Dương mà xông tới, đao phong rít gào, thề phải băm vằn thây Tả Dương thành muôn mảnh.
Tả Dương không hề e sợ, Bát Quái Vô Cực Đao lập tức tuốt vỏ, ánh đao lấp lóa rực rỡ.
"Xoẹt xoẹt xoẹt" vài tiếng, đao quang bức ép ba tên trưởng lão liên tục lui lại phía sau.
Đám đệ tử còn lại thấy vậy cũng lấy hết can đảm, hò hét xông lên.
Thế nhưng, kẻ bọn chúng phải đối mặt là Tả Dương, trước thực lực nghiền ép của hắn, chỉ trong chớp mắt, đám đệ tử đã bị chém cho thương vong thảm trọng.
【Kinh nghiệm +5500】
Hiện trường đao quang kiếm ảnh, máu thịt văng tung tóe, tay đứt chân rơi vương vãi khắp mặt đất, thê thảm tột cùng.
Đúng lúc này, Cố Thiên Đức nghe thấy tiếng đánh giết kịch liệt bên ngoài, thầm hô hỏng bét, linh cảm có biến lớn.
Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, tuốt đao ra khỏi vỏ, giận dữ chửi rủa:
"Mẹ nó, dám đuổi tới tận cửa nhà ta, lũ khốn kiếp các ngươi, ta phải cho các ngươi chết không có chỗ chôn!"
Nói đoạn, hắn vừa hò hét vừa lao ra khỏi phòng, chạy thẳng tới đại sảnh.
Vừa đến đại sảnh, hắn đã thấy một mình Tả Dương đang điên cuồng tàn sát đám đệ tử Huyết Đao Môn xung quanh.
Mà ba tên trưởng lão của hắn đã có một kẻ ngã gục trong vũng máu, hai tên còn lại đang chật vật cầm cự vây lấy Tả Dương.
Cố Thiên Đức vừa thấy là Tả Dương thì thoáng khựng lại, sau đó cười gằn một tiếng:
"Hóa ra là một kẻ tới nộp mạng, tất cả lui ra cho ta!"
Hắn biết rõ đám trưởng lão không phải đối thủ của Tả Dương, nhưng bản thân từng giao thủ với Tả Dương, hắn tự tin có thể bóp chết đối phương.
Tuy nhiên, điều hắn không biết chính là, Tả Dương của hiện tại đã sớm không còn như trước kia nữa.
Các trưởng lão và đám đệ tử nghe lệnh Cố Thiên Đức liền dạt sang hai bên.
Tả Dương đưa mắt nhìn Cố Thiên Đức xuất hiện, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh miệt.
Cố Thiên Đức gầm lên: "Ta phải băm vằn thây ngươi!"
Dứt lời, hắn lập tức thi triển Báo Trảo Truy Phong Chân Đồ.
Thân hình hắn thoắt biến thoắt ẩn, nhanh nhẹn tựa báo săn, lao điên cuồng về phía trước.
Chỉ chớp mắt, hắn đã cầm đao xông tới trước mặt Tả Dương, một trảo hung hãn chộp thẳng vào lồng ngực đối phương, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
Thế nhưng Tả Dương chẳng hề bối rối, Minh Vương Quyết bộc phát trong nháy mắt, quanh thân dâng lên một tầng hào quang màu đen.
Đồng thời, hắn khẽ giơ tay trái, vận chuyển Câu Trần Huyết Vân Công.
Chính vào khoảnh khắc này, Cố Thiên Đức chỉ cảm thấy một luồng lực hút khủng khiếp ập tới, cơ thể hắn mất khống chế bị hút ngược về phía trước, cả người cứng đờ tại chỗ.
Cũng ngay trong cái chớp mắt ấy, Tả Dương không chút do dự phát động Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bổn.
"Oành" một tiếng nổ rung trời chuyển đất, một quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy dữ dội trên người Cố Thiên Đức.
Cố Thiên Đức lập tức phát ra tiếng thảm thiết đau đớn cùng cực, da thịt bị thiêu chảy rữa trong nháy mắt, hắn kinh hoàng hét lên:
"Đây... Đây là công pháp của Phương lão quỷ!"
【Kinh nghiệm +6000】
Chưa đầy mấy giây sau, hắn đã bị ngọn lửa cháy hừng hực thiêu rụi thành tro tàn.
Tả Dương nhìn đống tro tàn của Cố Thiên Đức, trong lòng dâng lên một tia hung tàn tột độ, đồng thời điểm kinh nghiệm của hắn cũng không ngừng tăng lên.
Hai tên trưởng lão còn lại tận mắt chứng kiến cảnh này thì sợ đến mức gan mật muốn nứt tung, vừa gào khóc vừa quay đầu bỏ chạy trối chết, muốn thoát khỏi chốn địa ngục đáng sợ này.
"Muốn chạy? Đều chết lại đây cho ta!"
Tả Dương gầm lên một tiếng, chĩa tay trái về phía hai kẻ đó, phát lực hút mạnh một cái.
Hai tên lập tức như bị một bàn tay vô hình khổng lồ túm lấy, không cách nào khống chế thân thể, bị hút thẳng về trước mặt Tả Dương.
Tả Dương chẳng hề chần chừ, một lần nữa giáng xuống Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bổn.
Trong chớp mắt, hai người trực tiếp biến thành hai khối cầu lửa khổng lồ, giữa tiếng la hét kinh hoàng tột độ, lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có.
【Kinh nghiệm +5500】×2
Tả Dương đưa mắt nhìn đám đệ tử Huyết Đao Môn đang điên cuồng tháo chạy xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng:
"Đã tới rồi thì đừng hòng có đứa nào chạy thoát."
Nói xong, hắn tra đao vào bao, hai tay dang rộng.
Một luồng lực hút kinh thiên động địa bộc phát từ người hắn, lấy hắn làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi bán kính khổng lồ đều bị hút giật ngược về trước mặt.
Tiếp đó, hắn dốc toàn lực thúc giục Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bổn, bốn phía lập tức phun trào lửa đỏ rít gào, nhiệt độ cực nóng khiến không một ai có thể áp sát.
Chẳng mấy chốc, trên sân chỉ còn lại tro tàn bay lơ lửng và những cái xác cháy đen thui như than củi.
【Kinh nghiệm +Xx】
Tả Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, hài lòng tự lẩm bẩm:
"Môn công pháp này không chỉ tàn độc, mà còn có thể hủy thi diệt tích."
"Được lắm, rất hợp ý ta, ha ha ha ha."
Sau khi giải quyết xong toàn bộ người của Huyết Đao Môn, Tả Dương lại giở thói quen cũ, bắt đầu lùng sục bí tịch Báo Trảo Truy Phong Chân Đồ.
Hắn thèm thuồng môn thân pháp này của Cố Thiên Đức từ lâu, lúc trước giao thủ, môn thần pháp này suýt chút nữa đã khiến hắn bị thương.
Nếu không nhờ kịp thời kích hoạt Minh Vương Quyết thì tuyệt đối đã phải chịu một đòn chí mạng, cho nên môn công pháp này hắn nhất định phải đoạt cho bằng được.
