Chương 220
Chương 220: Kêu gọi kháng địch: Tề tựu vì việc nghĩa
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giải quyết xong đầu Nham Ma này, Tả Dương dời mắt nhìn sang hai tên Nham Ma phía sau.
Hắn thi triển "Bôn Lôi Biến Thân Pháp", tựa tia chớp đen lao vụt tới,
Ngay sau đó giáng mạnh một chưởng "Đại Lực Kim Cương Chưởng".
Chưởng này mang theo kình lực kinh người, đánh trúng ngay một tên Nham Ma.
Tên Nham Ma bị cự lực đánh văng, bay thẳng ra sau, va trúng ngay đồng bọn.
Kèm theo tiếng nổ đinh tai, hai tên Nham Ma lập tức nổ tung thành đá vụn.
Tả Dương khi còn ở Cự Bắc Thành, với tu vi lúc đó đã đủ sức chống lại Nham Ma.
Huống chi nay đã đạt Hóa Thần sơ kỳ, đối phó lũ yêu ma hung thú này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bách tính xung quanh tận mắt chứng kiến dáng vẻ tựa chiến thần giáng thế của Tả Dương.
Ai nấy quỳ rạp xuống đất, kinh hãi thốt lên:
"Thiên thần hạ phàm rồi! Có người đến cứu bách tính Minh Đông Thành chúng ta rồi!"
"Mau, mọi người mau dập đầu bái tạ!"
Trong chớp mắt, đám đông đen kịt đồng loạt quỳ rạp dưới đất, hô lớn:
"Thiên thần hạ phàm! Thiên thần hạ phàm!"
Tả Dương sừng sững đứng nơi cổng thành Minh Đông Thành như một vị chiến thần.
Hình ảnh này khắc sâu vào tâm khảm toàn bộ bách tính nơi đây.
Thế nhưng Tả Dương chẳng hề thích người khác quỳ lạy mình, hắn cất giọng:
"Bách tính mau đứng dậy hết đi."
Nói đoạn, hắn bước tới trước mặt một người nhìn như kẻ dẫn đầu đám đông, hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Trong thành đã xảy ra chuyện gì?"
Người dẫn đầu vội vàng cung kính đáp:
"Vị chiến thần đại nhân này, thật sự thất kính."
"Chuyện là thế này, bảy ngày trước, Minh Đông Thành đột nhiên bị yêu ma hung thú tập kích."
"Hơn nữa màn sương mù dày đặc vốn bao phủ nơi đây cũng có dấu hiệu tan dần."
"Ban đầu, dưới sự dẫn dắt của Thành chủ và Thiên hộ Trần Sách, chúng tôi còn miễn cưỡng chống đỡ được đợt tấn công của yêu ma."
"Nhưng về sau, yêu ma tràn vào như thủy triều, số lượng càng lúc càng đông."
"Chúng tôi chống đỡ không nổi, phòng tuyến vỡ vụn."
"Sau đó, Trần Sách Thiên hộ dẫn theo binh lính lui về Minh Đông Thành."
"Còn Thành chủ trong lúc giữ phòng tuyến biên cảnh đã bất hạnh bị yêu ma tàn sát dã man, nuốt chửng vào bụng."
"Trần Sách Thiên hộ đại nhân dẫn theo binh sĩ liều chết chặn từng đợt hung thú tấn công trên mặt thành."
"Thế nhưng mấy hôm trước, Trần Sách Thiên hộ đột nhiên biến mất."
"Chẳng ai biết ngài ấy đã đi đâu."
"Nghe binh lính đồn rằng, dường như Trần Sách đại nhân dẫn một toán binh chạy ra biên cảnh."
"Muốn quyết một trận tử chiến với hung thú."
"Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã cầu viện Thượng Kinh Thành vô số lần."
"Nhưng Thượng Kinh Thành cứ như vứt bỏ Minh Đông Thành, chẳng phái tới một binh một tốt, ngay cả một cao thủ cũng không có."
"Trong Minh Đông Thành, từ bang phái hắc bạch lưỡng đạo cho tới các tông môn đều đứng lên kháng cự."
"Nhưng thân xác máu thịt của con người sao đọ lại hung thú?"
"Bởi vậy, họ gần như chết sạch."
"Bây giờ trong thành vẫn còn vài con hung thú tản mác khắp nơi săn giết bách tính."
"Nhiều người đã trốn thoát, nhưng cố thổ khó rời, vẫn có kẻ đi chậm."
Người dẫn đầu ngập ngừng một lát, lại nói tiếp:
"Thực ra, tôi không phải bách tính bình thường."
"Tôi là Bách hộ dưới trướng của Trần Sách Thiên hộ đại nhân."
"Vì huynh đệ thương vong quá nặng, tôi đành dẫn số còn lại giả làm bách tính."
"Hộ tống phần lớn dân chúng trốn ra ngoài, đây đã là đợt thứ ba rồi."
Tả Dương gật đầu, nhìn vị Bách hộ này hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân tên Trương Quân."
"Nếu đại nhân có thể quét sạch yêu thú trong thành, huynh đệ chúng tôi nguyện theo ngài!"
Trương Quân vừa nói vừa vung tay áo,
Lập tức có mấy trăm bách tính "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, đồng thanh hô lớn:
"Chúng tôi nguyện theo đại nhân, cùng Minh Đông Thành sống chết, chém giết hung thú!"
Tả Dương gật đầu, phất tay nói:
"Mau đứng dậy cả đi."
Trương Quân lại kích động nói tiếp:
"Chiến hữu, huynh đệ, gia quyến của chúng tôi,"
"Đều bị lũ hung thú trong Minh Đông Thành này tàn sát dã man rồi ăn thịt,"
"Thù này không trả, lòng chúng tôi sao yên!"
Dứt lời, hắn gầm lớn: "Thề báo thù này!"
Đám đông cũng đồng thanh thét vang:
"Thề báo thù này!"
"Thề báo thù này!"
Tiếng hô vang dậy tầng mây, liên miên không dứt.
Nghe vậy, Tả Dương đưa tay xoa nhẹ lên mặt, lập tức khôi phục diện mạo ban đầu.
Hành động này khiến Trương Quân giật thót mình, nhưng hắn không nhận ra người trước mắt chính là Tả Dương.
Hắn chỉ kinh thán thuật dịch dung của người này quá mức cao siêu, thực lực lại khủng khiếp đến thế.
Sau đó, Tả Dương lại giúp Tiêu Ngọc khôi phục khuôn mặt thật.
Bọn họ nhận thấy nơi này đã bị triều đình ruồng bỏ, không cần lo sợ chuyện bị triều đình đuổi giết nữa.
Tả Dương chỉ tay về phía Tiêu Ngọc, nói với mọi người:
"Vị này là Thành chủ Tiêu Ngọc của Cự Bắc Thành, từ nay về sau,"
Sẽ do hắn dẫn dắt các ngươi, chúng ta cùng giết ngược trở lại!"
Tiêu Ngọc vội bước lên, dõng dạc nói:
"Huynh đệ, hung thú tàn sát đồng bào ta."
"Giết hại người thân chúng ta, mối thù này không trả, thề không làm người!"
"Ta nguyện cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, dẫu có da ngựa bọc thây cũng quyết không lùi!"
Mấy trăm quan binh và Cẩm Y Vệ giả dạng bách tính nghe vậy thì sục sôi nhiệt huyết.
Rất nhiều người trong số họ có thân nhân chết thảm trong miệng hung thú, cơn phẫn nộ đè nén trong lòng bấy lâu nay đã không thể kìm nén thêm.
Trương Quân lớn tiếng đáp:
"Được, chúng tôi theo ngài, Tiêu Thành chủ!"
Kế đó, theo ý Tiêu Ngọc, đoàn người hộ tống mấy trăm bách tính còn lại ra khỏi thành trước.
Sau đó, mọi người phân chia thành từng chiến đội, chuẩn bị lùng giết lũ hung thú tản mác trong Minh Đông Thành.
Rất nhanh, Trương Quân đã thuận lợi tiễn mấy trăm bách tính rời thành.
Đoạn, hắn dẫn đầu đội ngũ hơn ba trăm người gồm binh lính và Cẩm Y Vệ trộn lẫn.
Dưới sự dẫn dắt của Tả Dương, răm rắp nghe theo hiệu lệnh của Tiêu Ngọc.
Theo sự chỉ dẫn của dân chúng, họ nhanh chóng chạm trán thêm hai đầu Nham Ma đi lạc.
Tả Dương chẳng nói nửa lời, trực tiếp vận chuyển "Câu Trần Huyết Vân Công".
Kế đó giáng ra "Thiên Sư Toái Cốt Pháp Điển", chỉ chớp mắt đã hạ sát hai tên Nham Ma.
Một chuỗi động tác gọn gàng dứt khoát khiến bọn Trương Quân kinh hãi tột độ, ai nấy đều than thở:
"Nếu triều đình sớm phái cao thủ thế này tới, đâu đến nỗi rơi vào kết cục thảm hại ra sao."
Nhưng chuyện đã rồi, chẳng có thuốc hối hận mà uống.
Lúc này bọn họ một lòng nhận định Tả Dương, tin chắc chỉ có Tả Dương mới giúp họ rửa sạch mối huyết thù.
Còn với triều đình, họ đã hoàn toàn thất vọng.
Trương Quân ban đầu đúng là có ý định làm đào binh.
Nhưng nay tận mắt thấy thực lực hùng hậu cùng quyết tâm sắt đá của Tả Dương và Tiêu Ngọc.
Hắn nhìn thấy hy vọng trả thù, liền dứt khoát nhận định hai người này.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu lùng sục dấu vết hung thú trong Minh Đông Thành.
"Chạy mau, chạy mau!"
"Á, có hung thú, có hung thú!"
Mấy chục bách tính hoảng hốt tháo chạy từ trong một con hẻm ra ngoài.
Khi ấy, Tả Dương vừa vặn đi ngang qua con phố này, tai hắn nhạy bén bắt được tiếng la hét.
Hắn đảo mắt nhìn qua mọi người, không nói hai lời.
Thân hình hắn nhanh chóng lao vút về phía con hẻm, chớp mắt đã đến trước mặt mấy chục bách tính đang hốt hoảng chạy trốn.
Tả Dương quát lớn:
"Hung thú ở đâu?"
Bách tính nhao nhao giơ tay, đồng loạt chỉ về một hướng, hô to:
"Ở ngay ngã rẽ kia, là một con hung thú toàn thân mọc vảy!"
Tả Dương không chút do dự, lao thẳng vào con hẻm.
