Chương 268
Chương 268: Cường hãn vô địch: Tàn sát đẫm máu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tuy nhiên, giữa đám nhân sĩ giang hồ này, có hai lão già lặng lẽ ẩn mình, khéo léo thu liễm khí tức, giấu kín tu vi thực lực.
Hai lão già liếc nhìn nhau, một người hạ thấp giọng mở miệng:
"Lão Cao, ngươi thấy thế nào, có nên ra tay thăm dò chút không?"
Lão già được gọi là Lão Cao lạnh lùng liếc đối phương một cái, tức tối đáp:
"Muốn lên thì ngươi tự đi mà lên, đã chết ngần này người rồi, hà tất phải rước hoạ vào thân?
Nếu hai bộ xương già này của chúng ta đều gãy trong tay Tả Dương, con cháu đời sau phải làm sao? Ngươi định hại chết ta đấy à?"
Người đối diện ngẫm nghĩ chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nét mặt lại lộ vẻ khó xử:
"Nhưng chúng ta không ra tay cũng chẳng xong, lão hoàng đế Thượng Kinh Thành đã hạ lệnh rồi, nếu chúng ta không động thủ, sẽ phái Cấm Vệ Quân tới huyết tẩy cả nhà."
Lão Cao nghe vậy khẽ nhíu mày, lại đưa mắt nhìn về phía Tả Dương, nói:
"Lão Dương, ngươi chẳng lẽ không nhận ra?
Công lực của tên Tả Dương này như vô cùng vô tận, không giống hai ta, từng này tuổi rồi, công lực trồi sụt thất thường, đấu với Tả Dương vài hiệp e rằng đã cạn sạch sức lực.
Huống hồ công pháp của hắn tà môn cực kỳ, nhất là cái môn hút công lực của người khác kia, tuy nhìn thì thèm thuồng thật, nhưng ta chẳng dại gì liều mạng."
Lão Dương nghe xong, nhìn sang Lão Cao, lo lắng hỏi: "Thế chúng ta trả lời lão hoàng đế thế nào?"
Khóe miệng Lão Cao khẽ nhếch, lộ nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Lão Dương nói:
"Trả lời cái rắm! Theo ta thấy, giang sơn này sợ là sắp đổi chủ rồi.
Nhưng dù có đổi triều đổi đại thì Tả Dương cũng nâng đỡ Tiêu Ngọc, bọn họ đều mang họ Tiêu, liên quan gì đến chúng ta?
Vả lại, lão hoàng đế muốn trị tội chết hai ta thì cũng phải xem lão có qua nổi cửa ải Tả Dương này không đã. Cứ khoanh tay đứng nhìn đi."
Nói đoạn, hai lão già điềm nhiên hòa vào dòng người, làm như vô tình chậm rãi di chuyển về hướng Tả Dương. Bọn họ không định hấp tấp ra tay, mà chuẩn bị tính kế rồi mới hành động.
Thực ra Tả Dương đã sớm phát hiện khí tức của hai kẻ này, chỉ là thấy bọn chúng rụt rè lấm lét, nên cũng lười lập tức ra tay thanh toán.
Dưới mắt Tả Dương, nếu hai kẻ này dám manh động, tiện tay bóp chết cũng chỉ tốn thêm chút thời gian.
Tả Dương cứ thế xách trường đao, sải bước trên đường phố.
Hắn đi đến đâu, mọi người đều im như thóc đến đó, không ai dám phát ra nửa tiếng động, chỉ có đằng xa vang lên vài tiếng thì thầm to nhỏ.
Tả Dương đi thẳng một mạch tới cửa thành nội cung.
Ngay lối vào có một tên thái giám đứng chắn, gã thái giám này nắm chặt một thanh đao bản rộng,
trên mặt treo nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Tả Dương từ xa bước tới.
"Ngươi chính là Tả Dương? Hừ, lão nô đây là Đại tổng quản trong hoàng cung. Ta nói cho ngươi biết, Thánh thượng có chỉ..."
"Phụt" một tiếng,
Lời chưa dứt, thân hình Tả Dương đã như tia chớp lao vút lên, vung tay chém xuống,
đầu lâu tên thái giám Đại tổng quản bay vút ra ngoài trong chớp mắt.
"Thích ra vẻ à, ta cho ngươi bay luôn!"
Cảnh tượng này dọa hai gã cao thủ già nua ẩn nấp bên ngoài run bắn người.
"Trời đất ơi, một chiêu chém bay đầu Đại tổng quản!
Huynh đệ ta còn hóng hớt cái nỗi gì, mau chuồn thôi, chỗ này không ở lâu được!"
Hai lão già hoảng hốt nhanh chân tháo lui về phía sau.
Tả Dương chỉ quay đầu liếc một cái, đợi không còn cảm nhận được khí tức của hai người kia,
mới quay lại nhìn cái xác thái giám không đầu trên mặt đất, cười lạnh một tiếng:
"Bảo ngươi rảnh rỗi thích làm màu làm mè, hừ!"
Nói xong, hắn sải bước tiến thẳng vào trong hoàng cung. Cấm Vệ Quân thấy vậy sợ hãi vội vã dạt sang hai bên nhường đường.
Tả Dương tiếp tục đi sâu vào đại nội, chưa được bao lâu, phía trước đột nhiên xông ra hơn hai mươi thị vệ đại nội cầm đao bản rộng, bao vây hắn kín mít.
Tên cầm đầu thân hình vạm vỡ, mặt đầy thịt ngang, quát lớn một tiếng: "Ta biết ngươi là Tả Dương, đại danh của ngươi quả như sấm bên tai. Nhưng hoàng cung này không phải nơi để ngươi giở thói ngông cuồng!"
Tả Dương thần sắc lạnh lẽo, chẳng buồn hé răng.
Tên đối diện thấy vậy, trong lòng hiểu rõ Tả Dương đúng là có vốn liếng để ngông nghênh như thế, nên cũng không lấy làm lạ.
"Bản nhân đổi họ không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Hổ là ta!"
Lời còn chưa dứt, xoẹt một tiếng, Tả Dương không nói nửa lời, trực tiếp phóng thanh trường đao từ đằng xa cắm thẳng về phía Vương Hổ.
"Mẹ kiếp, ta hỏi tên ngươi chưa?"
Cùng lúc đó, thân hình hắn như tia chớp, mượn uy lực của Cửu U Trấn Ma Công do hệ thống ban thưởng nay đã thăng lên tầng ba,
sau khi trải qua sự tôi luyện từ lôi điện chi lực của lão quái trước đó,
Cửu U Trấn Ma Công đã đột phá lên một tầng thứ hoàn toàn mới, cường hãn hơn hẳn thời điểm hệ thống mới ban thưởng, khiến thể năng của Tả Dương lúc này bùng nổ tựa núi lửa.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao tới trước mặt Vương Hổ, vung một quả đấm to như cái bát ăn cơm nện thẳng vào mặt đối phương.
"Bành!"
Vương Hổ phản ứng cực nhanh, vội vàng nâng hai tay lên đỡ. Dù vậy, lực xung kích kinh hồn vẫn đánh bay gã ra ngoài, đập mạnh vào bức tường vây phía sau.
Hơn hai mươi tên thị vệ bên cạnh thấy cảnh tượng này thì nhìn nhau trân trối, nhất thời sợ đến mức không dám nhúc nhích.
"Còn mẹ nó đứng ngây ra đấy làm gì? Hoàng cung nuôi các ngươi để ăn hại à?"
Vương Hổ khó nhọc ngồi gục dưới chân tường đổ nát, miệng không ngừng hộc máu, nhưng vẫn gào thét khản cả giọng.
Tiếng quát vừa vang lên, đám người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt tuốt đao, hung hãn chém tới Tả Dương.
Vút vút vút, ánh đao lóe lên sáng lóa, Tả Dương chẳng hề sợ hãi, đón thẳng hai lưỡi trường đao chém tới mình mà tung ra song quyền.
"Răng rắc, răng rắc", hai tiếng giòn tan vang lên, hai thanh trường đao vỡ vụn như cành cây khô dưới nắm đấm của hắn.
Ngay sau đó, Tả Dương lao về phía trước tung tiếp hai quyền,
"Bùm! Bùm!", hai tên thị vệ trước mặt lập tức văng ngược ra xa, ngã xuống đất mồm trào máu tươi, tắt thở bỏ mạng.
Đúng lúc này, một tên thị vệ phía sau Tả Dương chớp được thời cơ, đột ngột rút đao chém mạnh vào lưng hắn.
"Keng" một tiếng giòn giã, tên thị vệ hoảng hốt nhận ra lưỡi đao của mình đã mẻ toác một mảng,
còn lưng của Tả Dương lại cứng như kim cương, căn bản không hề tổn hại mảy may.
Tả Dương phát giác có kẻ đánh lén sau lưng, liền gầm thét một tiếng tựa mãnh hổ rít gió.
Hắn xoay phắt người lại, một tay túm chặt lấy cổ họng tên thị vệ, cánh tay phát lực bẻ mạnh sang trái,
"Rắc", một tiếng gãy giòn vang lên, cần cổ của tên thị vệ đại nội này bị vặn đứt lìa sống sượng.
Những kẻ làm được đến chức thị vệ đại nội đều do hoàng cung bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành tuyệt đối.
Thấy đồng bọn bị giết, lại có hai tên thị vệ vung ngang đao, khom lưng quét thẳng vào hai chân Tả Dương.
Tả Dương phản ứng cực nhanh, thân hình bật vọt lên không, giẫm vững vàng lên hai thanh trường đao.
Nhưng đúng lúc này, lại có một lưỡi đao khác từ chính diện chém thẳng tới trước ngực hắn.
Tả Dương chắp hai tay lại, dùng sức vỗ mạnh một cái, thanh trường đao kia tức khắc nát vụn thành từng mảnh.
Ngay sau đó, hắn vung chân tung ra một cước, tên thị vệ trước mặt bị đá bay thẳng ra ngoài, rơi phịch xuống đất, hộc máu chết tươi tại chỗ.
