Chương 313
Chương 313: Trảm sát quần địch: Ma Tôn áp sát Huyễn Ma Quân Vương
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tả Dương dốc sức lao nhanh về phía trước là vì cảm nhận được một luồng khí tức Ma Tộc cực kỳ hung hãn ở ngay đằng trước.
Hắn tự nhủ, nếu kẻ này không phải Huyễn Ma Quân Vương thì hẳn cũng là đại tướng tiên phong số một của đối phương, bất kể là ai cũng phải diệt trừ cho bằng sạch.
Chẳng mấy chốc, một con hung thú dạng người khôi ngô vạm vỡ đập vào mắt hắn, thân hình cao chừng ba mét, tay nắm chặt một thanh cự kiếm.
Nó cắm cự kiếm xuống đất, hai tay chống lên chuôi kiếm, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tả Dương đang lao tới.
Xung quanh con hung thú dạng người ấy ken đặc vô số binh lính Hư Giới.
Những tên lính không mắt kia nhảy nhót loạn xạ trong không gian Hư Giới, tới lui dồn dập, bầy lũ quấn chặt lấy nhau khiến người ta hoa cả mắt.
Con hung thú Ma Tộc hung tợn trước mặt Tả Dương chẳng nói lấy nửa lời, chỉ từ từ rút thanh cự kiếm cắm dưới đất lên.
Nhìn thanh cự kiếm dài đến hai mét nằm gọn trong tay hung thú, Tả Dương cảm nhận rõ mồn một uy thế hung bạo của nó.
Khóe miệng hắn lại nhếch lên, quát lớn một tiếng: "Chết mẹ ngươi đi!"
Dứt lời, hắn lập tức thi triển thân pháp đỉnh phong "Nhạn Ảnh Truy Phong", cả người đảo nhanh như con quay giữa hư không.
Ngay khoảnh khắc Tả Dương xông tới, con hung thú Ma Tộc kia cũng gầm lên một tiếng "Giết!".
Ngay sau đó, binh lính Hư Giới ken đặc liền điên cuồng lao về phía Tả Dương như lũ không màng sống chết.
Tả Dương vừa lao tới vừa tóm lấy đuôi một tên lính Hư Giới, vung vẩy như binh khí chém giết điên cuồng.
Phàm là tên lính Hư Giới nào xông đến trước mặt, không bị Tả Dương đấm xuyên lồng ngực thì cũng bị Long Bạo Toàn Phong Chưởng hất tung lên trời,
hoặc bị Bát Quái Huyễn Ảnh Đao chém nát, xoẹt xoẹt mấy đường dứt khoát, không chừa cho chúng nửa con đường sống.
Binh lính cứ thế lớp này ngã xuống lớp khác xông lên, nhưng Tả Dương băm vằm chúng dễ như băm thịt làm nhân bánh, chẳng mấy chốc đã mở toang một đường máu.
Nhìn đám lính Hư Giới giết mãi không hết, Tả Dương từ từ nâng tay trái lên, phát động Câu Trần Huyết Vân Công.
Trong chớp mắt, một lực hút kinh người bùng nổ, kéo giật toàn bộ binh lính Hư Giới xung quanh về trước mặt hắn.
"Ùng ục ùng ục", từng luồng sức mạnh như muốn nổ tung điên cuồng rót vào cơ thể Tả Dương.
Tả Dương cảm thấy cảnh giới Thiên Nhân đỉnh phong của mình đã chạm tới nút thắt.
Đúng lúc này, con hung thú cầm cự kiếm bỗng chốc động thủ.
Nó gầm lên kinh thiên: "Chết cho ta!", vung cao cự kiếm nhảy phắt lên không, bổ thẳng xuống đầu Tả Dương.
Tả Dương ngước nhìn cự kiếm giáng xuống, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ khẽ nghiêng người, thanh kiếm rít gió xé toạc không khí, sạt qua mép áo hắn rồi nện thẳng xuống mặt đất.
Đoành một tiếng nổ vang, nhát kiếm chém toác mặt đất thành một rãnh nứt dài hơn mười mét.
Tả Dương lách mình nhẹ tênh, né gọn đòn tấn công hung hãn ấy.
Ngay sau đó, hắn chưởng ra một chiêu Huyễn Ma Du Long Chưởng cực nhanh.
Chưởng thế nửa hư nửa thực, nhìn như hư ảo lại vững chãi như bàn thạch, len giữa vô số ảo ảnh đập thẳng vào ngực con hung thú.
Ầm một tiếng, chưởng kình bạo phát khiến con hung thú hộc máu văng ngược ra xa, sau lưng nó hằn rõ một dấu chưởng ấn hình người, đủ thấy uy lực của Du Long Chưởng khủng khiếp đến mức nào.
Tả Dương chẳng hề có ý định chừa cho nó cơ hội thở dốc, lập tức lao nhanh tới.
Vài vệt sáng bạc loé lên vun vút, Ngân Dực Oanh Thiên Trảm lập tức xuất chiêu.
Ầm! Ầm! Ầm! Chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay hung thú nổ tung thành từng mảnh, lồng ngực nát bấy toác ra một lỗ thủng kinh hoàng.
Thế nhưng điều khiến Tả Dương bất ngờ là con hung thú này vẫn chưa chết, máu thịt trên người nó đang chầm chậm tái sinh.
Hung thú kia gào thét: "Ta là đại tướng tiên phong dưới trướng Huyễn Ma Quân Vương..."
Tả Dương chẳng buồn nghe nó lải nhải, nhanh như chớp giáng ra một chưởng Câu Trần Huyết Vân Công, lần này hắn dốc toàn lực, đẩy mạnh uy lực hút sạch nội lực đối phương.
"Ùng ục ùng ục", chẳng mấy chốc, viên đại tướng dưới trướng Hư Giới Huyễn Ma Quân Vương đã bị hút khô thành xác héo,
bịch một tiếng ngã quỵ xuống đất, rồi như bị nghiền nát, tan thành tro bụi biến mất tăm khỏi Ma giới.
Tả Dương chỉ thấy sức mạnh trong cơ thể như muốn nổ tung, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên đất, điên cuồng vận chuyển toàn bộ công lực, gầm lớn: "Hệ thống, thăng cấp!"
Ầm ầm ầm, luồng năng lượng trong người bạo phát tứ phía, cuồn cuộn chuyển động, hơi nóng toàn thân bốc lên ngùn ngụt qua từng lỗ chân lông tựa xửng hấp, tiếng nổ lách tách không ngừng.
Chẳng bao lâu sau, Tả Dương đã lấy lại bình tĩnh.
Thiên Mệnh cảnh sơ kỳ, đã thành!
Chỉ cần có Câu Trần Huyết Vân Công, lại thêm hệ thống tương trợ, đột phá cảnh giới đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Đúng lúc này, Tả Dương phát giác bốn phương tám hướng có đàn hung thú đông nghịt tràn tới bủa vây hắn, trong đó có bốn năm con giống hệt tên Hư Giới tướng quân vừa bị hắn tiêu diệt.
Tả Dương không hề nao núng, siết chặt cái đuôi trong tay rồi rung nhẹ một cái, chiếc đuôi lại càng sắc bén hơn lúc trước.
Hắn nhìn quanh bốn phía, những đốm đen nhỏ ban đầu thoắt cái đã lộ rõ hình hài hung thú.
Tả Dương cười vang: "Đến đi, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu! Lũ tép riu các ngươi, ta thấy một diệt một, thấy hai diệt một đôi!"
Khi bầy hung thú mang theo binh lính Hư Giới phía sau ùa tới vây hãm, Tả Dương quát lớn một tiếng, tung mình lên không trung rồi một tay phát động Câu Trần Huyết Vân Công.
Từng tên lính Hư Giới như xếp hàng, liên tiếp bị hút tọt vào tay Tả Dương.
Tả Dương vừa tăng cường độ nội lực, vừa siết chặt binh khí bên tay phải.
Chẳng mấy chốc, một tên Hư Giới tướng quân cũng bị hút bay đến.
Tên tướng quân Hư Giới gào thét định phản kích Tả Dương, nhưng hắn đâu cho đối phương cơ hội trở tay, xoay người chém ra một đòn.
Ánh bạc lóe lên, đầu gã tướng quân nổ tung ngay tắp lự, cái xác không đầu rơi xuống đất vẫn bị lực hút kéo giật, quằn quại giãy giụa điên cuồng.
Tả Dương dứt khoát tăng mạnh lực hút, túm gọn cái xác không đầu vào tay, chỉ chớp mắt đã biến nó thành xác khô, mất sạch sinh mạng.
Thế nhưng, bốn tên Hư Giới tướng quân phía sau vẫn bám riết không tha, tên nào tên nấy vung cự kiếm, hầm hố xông tới như những dũng sĩ cự kiếm hung tợn.
Nhìn đám "rác rưởi" này, Tả Dương đổi sang chiêu thức khác.
Hắn vừa thôn phệ sức mạnh của đám hung thú, vừa gầm lên một tiếng: "Đại Thừa Lôi Hỏa Chi Nộ!"
Bầu trời trong chớp mắt mây đen giăng kín, rền vang những tiếng sấm sét đì đùng, lôi điện cuộn trào rực lửa.
Kèm theo tiếng nổ xé toạc trời cao, một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống chỗ bốn tên Hư Giới tướng quân.
Cả bốn tên tướng quân lập tức bị thiêu cháy đen thui, nhanh chóng tan thành mây khói.
Uy lực của Đại Thừa Lôi Hỏa Chi Nộ quả nhiên bất phàm.
Kế đó, Tả Dương gia tăng lực hút, vét sạch sinh lực của toàn bộ lũ lâu la.
Lúc này, Tả Dương cảm thấy tu vi Thiên Mệnh cảnh sơ kỳ của mình đã chạm đỉnh phong, song vẫn chưa đủ để thăng cấp tiếp.
Nhìn khung cảnh hóa thành tro bụi xung quanh, Tả Dương không chút chần chừ, tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Hắn có linh cảm rằng Hư Giới Huyễn Ma Quân Vương đang ở ngay phía trước, hắn phải lập tức đuổi tới để lấy mạng đối phương.
Tả Dương không ngừng nghỉ cắm đầu lao đi suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy một đại quân binh lính Hư Giới tụ tập ken đặc phía trước.
Suốt nửa ngày qua, hắn chẳng hề nhàn rỗi, chém giết không biết bao nhiêu tiên phong tướng quân Hư Giới.
Lúc này, sức mạnh trong cơ thể hắn cuồn cuộn như hồng thủy, điên cuồng gầm thét không dứt.
Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm:
Giết!
