Chương 394
Chương 394: Tần Thảo Nhi lanh lợi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gia chủ Phùng Gia lập tức phân phó Quản Gia đưa thư cho Hắc Diêm Vương, bảo rằng tối nay có một chuyến hàng đi qua địa bàn của Hắc Diêm Vương, xin bọn họ đừng ngộ thương. Quản Gia khom lưng gật đầu, chuẩn bị đi làm.
Gia chủ Phùng Gia chưa yên tâm, dặn thêm một câu: "Cầm lấy năm mươi lượng bạc đưa hết cho hắn, bịt cái tâm đen của hắn lại. Chỉ có ngươi đích thân đi, ta mới yên lòng."
"Lão gia yên tâm."
Quản Gia nhận năm mươi lượng bạc vội vàng ra cửa. Thời gian không đợi người, phải nhanh chóng đi báo cho Hắc Diêm Vương kia. Hắn dắt một con ngựa già từ chuồng ngựa hậu viện, đeo tay nải lên lưng rồi bước ra khỏi cổng viện, chạy thẳng về hướng địa giới của Hắc Diêm Vương cách đó hai mươi dặm.
Suốt dọc đường, Quản Gia vô cùng cẩn trọng, cố ý thay đổi trang phục ở hai cửa tiệm của Phùng Gia trong thành, lại lượn thêm hai vòng rồi mới ra khỏi cổng thành. Sau khi xác định phía sau không có đuôi bám theo, Quản Gia mới yên tâm giục ngựa phi nước đại.
Thế nhưng Quản Gia luôn có cảm giác bị rình rập, bèn đột ngột dừng ngựa, nhìn quanh bốn phía, rõ ràng chẳng có gì, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chỉ có một đốm đen nhỏ.
"Chắc là chim chăng..."
Quản Gia thầm nghĩ vậy rồi buông lỏng cảnh giác, tiếp tục lên đường. Hắn đâu ngờ được bóng hình trên tầng không kia đã nhìn rõ mọi nhất cử nhất động của hắn, đoạn vỗ cánh bay về trung tâm Thanh Lâm Trấn, hạ xuống vai một thiếu niên tuấn tú.
Một người một điêu dùng cách thức đặc biệt giao tiếp. Vương Trường Lạc nhếch khóe môi, quay sang cười với người bên cạnh: "Tống đại nhân, quả nhiên như chúng ta dự liệu, gia chủ Phùng Gia kia chó cùng rứt dậu, an bài gia đinh xếp toàn bộ bạc lên đoàn xe, giấu dưới hàng hóa, rồi phái một người đi đưa thư cho Hắc Diêm Vương."
Tống Minh Đức mừng rỡ, nhìn Kim Điêu trên vai Vương Trường Lạc, buông lời tán tụng: "Vương đại nhân, con Kim Điêu này của ngài linh tính cao tuyệt, Phùng Gia dù cẩn thận đến đâu cũng tuyệt đối không ngờ tới bầu trời trên viện tử nhà bọn chúng luôn bị chúng ta dòm ngó. Tốt, tốt quá rồi!"
"Nói thật, hôm qua dọa Phùng Gia một trận, ta lo suốt một đêm, chỉ sợ bọn họ án binh bất động. Chúng ta lại không thể thật sự xông vào nhà bọn họ cướp tiền, may mà đám hương thân này có tật giật mình, kiêng dè Vương đại nhân ngài, rốt cuộc cũng cắn câu."
Vương Trường Lạc không tỏ rõ ý kiến, khẽ cười nói: "Đã Phùng Gia hành sự theo kế hoạch, chúng ta cũng không thể ngồi yên được."
"Ha ha ha, Vương đại nhân nói chí phải, chúng ta cũng nên có động tĩnh rồi."
Vương Trường Lạc gọi Tần Thảo Nhi tới, dặn dò vài câu. Tần Thảo Nhi trịnh trọng gật đầu: "Ân công, cứ giao cho ta, cam đoan xong việc."
Tần Thảo Nhi người này không có gì khác, chỉ được cái biết nhìn sắc mặt đoán ý người, lại vô cùng lanh lợi. Nghĩ kỹ ý tứ của Vương Trường Lạc, hắn thay một bộ thường phục ở huyện nha rồi bước ra ngoài, tìm người hỏi thăm tửu lầu nơi tam giáo cửu lưu ở Thanh Lâm Trấn thường lui tới, chẳng ngờ lại chính là Túy Tiên Lâu từng đi ngang qua.
Túy Tiên Lâu biển hiệu tróc sơn, rèm vải bạc màu, nhìn thế nào cũng chẳng dính dáng gì tới chữ "tiên", nhưng dù sao cũng là một tòa tửu lầu, khách khứa không ít. Lúc này đúng độ chính ngọ, rất nhiều người bên trong đang uống rượu đoán quyền, hò hét om sòm.
Tần Thảo Nhi lên tầng hai, tầm mắt lập tức mở rộng. Túy Tiên Lâu chẳng hổ là chốn tụ họp của tam giáo cửu lưu tại Thanh Lâm Trấn, tầng hai bày hơn mười chiếc bàn vuông, ngồi chật ních đủ hạng người, có thương nhân mặc lụa là, cũng có phu khuân vác bận đoản đả vải thô, mấy hán tử ăn vận kiểu giang hồ đang chèo quyền uống rượu, nơi góc quán lại có một lão già dáng vẻ Đạo sĩ bói toán đang gật gù chợp mắt.
"Khách quan muốn dùng gì?" Điếm tiểu nhị ân cần đón chào.
"Cho một ấm rượu, thêm hai đĩa thức nhắm."
Tần Thảo Nhi trước kia là môn đầu, tài nhìn mặt đoán ý và sự khôn lanh là bản lĩnh rèn giũa suốt thời gian dài, lại theo Vương Trường Lạc đã lâu, từng thấy quá nhiều nhân vật lớn, nay đối diện với đám người bình thường này tự nhiên chẳng hề rụt rè. Hắn chọn một chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, điềm nhiên quan sát bốn phía.
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị bưng lên một ấm toan táo tửu đặc sản Bình Sơn huyện cùng hai đĩa đồ nhắm. Tần Thảo Nhi nhấp một ngụm, vị chua chát khiến hắn khẽ nhíu mày, song vẫn vờ như thưởng thức mà chậm rãi nhâm nhi.
Đám người tam giáo cửu lưu chuyện trò rôm rả, trên tới hoàng đế phi tần, tướng quân nội các, dưới tới hoa màu cơm áo, gà vịt trâu dê, không chuyện gì là không khua môi múa mép được. Sao, bảo nghị luận chuyện hoàng đế phi tử là đại bất kính ư? Vậy ngươi đi báo quan đi, xem quan phủ có thèm ngó ngàng hay không.
Tất nhiên, mấy chuyện xa tận chân trời này thích nói thế nào cũng được, nghe như trò cười, nhưng chẳng ai ngu ngốc đến mức nói xấu tứ đại gia tộc hay thổ phỉ sơn tặc, trừ phi không còn muốn kiếm sống ở Bình Sơn huyện nữa.
Bàn bên cạnh có mấy kẻ ăn mặc kiểu thương buôn đang bàn luận sôi nổi, nói một hồi lại kéo tới chuyện lớn xảy ra gần đây: "Nghe nói chưa? Hôm qua Vương bách hộ mới tới dẫn người xông vào Phùng phủ, làm Phùng lão gia tức đến nghẹn họng!"
"Còn phải nói!"
Một hán tử mặt rỗ hạ thấp giọng: "Ta có người thân làm công trong Phùng phủ, kể rằng Vương bách hộ kia hung dữ lắm, quất một roi văng cả gã giữ cửa, lại đạp một cước khiến Phùng lão gia lăn lộn dưới đất, đến con tỳ hưu gia truyền của Phùng Gia cũng bị cướp mất!"
"Chậc chậc, vị Vương bách hộ mới tới này đúng là thiếu niên anh hùng, nghe đâu một mình đánh hơn hai mươi người, Ngô... Ngô Điển sử cũng bị hắn đánh nằm bẹp, nghe nói đến nay còn chưa tỉnh."
"Hắc hắc, lần này có kịch hay để xem rồi. Ngày kia là kỳ hạn Vương bách hộ tới cửa khám xét, ba ngàn lượng bạc trắng đấy, Phùng Gia phen này xuất huyết lớn rồi."
Mọi người cười ồ lên. Được thấy người của đại gia tộc nếm mùi thất thế chẳng phải là chuyện vui sao, ai nấy đều hả hê bàn tán những điều dơ bẩn của đại gia tộc, lại chiêu thêm một ngụm toan táo tửu, sảng khoái không sao kể xiết.
Tần Thảo Nhi vểnh tai lắng nghe, thấy bọn họ kéo câu chuyện sang Phùng Gia, bụng bảo dạ đã tới lúc mình ra tay, bèn vờ như lơ đễnh chen vào một câu:
"Thế à, hôm nay ta đi ngang qua Phùng phủ, thấy bọn họ đang bận rộn chất hàng lên xe, e là muốn suốt đêm vận chuyển thứ gì ra khỏi thành..."
Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, một gã con buôn gầy gò đảo mắt: "Tiểu ca nhìn rõ chứ? Chất hàng gì vậy?"
"Cái này làm sao ta biết được."
Tần Thảo Nhi xua tay, dừng lại một chút rồi hạ giọng nói tiếp: "Nhưng ta nghe một người huynh đệ làm việc ở Phùng Gia kể lại, khố phòng Phùng Gia ít nhất cũng có năm ngàn lượng bạc..."
Hắn cố ý ngừng lại, "Ngày kia Vương bách hộ mà dẫn binh tới xét, chậc chậc..."
Trong đám tam giáo cửu lưu cũng có kẻ thông minh, xâu chuỗi hai tin tức do Tần Thảo Nhi nói ra, thoáng phân tích là lập tức đoán được Phùng Gia muốn tẩu tán gia sản. Gã con buôn gầy gò biến sắc, đột ngột đứng dậy.
"Ai chà, nhớ ra còn chuyến hàng chưa kiểm, ta xin đi trước một bước."
Dứt lời vội vã xuống lầu.
Nơi góc quán, một hán tử giang hồ cũng đặt bát rượu xuống, liếc mắt ra hiệu với bạn đồng hành, cả hai lặng lẽ rời đi.
Khóe môi Tần Thảo Nhi khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Tai mắt của đám thổ phỉ sơn tặc này hẳn là đang sốt ruột ra ngoài báo tin. Thấy mục đích đã đạt, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ Ân công giao phó, hắn tiếp tục cúi đầu uống rượu, bỗng nhiên nhận ra lão Đạo sĩ bói toán kia đã mở mắt, đang như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào mình.
"Vị tiểu ca này diện mạo bất phàm nha."
Lão bói toán đột nhiên mở lời: "Có muốn bói một quẻ không?"
Chẳng hiểu sao Tần Thảo Nhi thót dạ một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì xua tay: "Thôi thôi, mạng ta hèn mọn, chẳng dám bói đâu."
