Chương 1563
Chương 1563: Đài quyết đấu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nội sơn Vô Cực Tông có một khu vực khá đặc biệt gọi là Quyết Đấu Đài, nói toạc ra thì chính là một lôi đài cực lớn cỡ sân bóng đá, xung quanh bao bọc bởi nhiều tầng khán đài.
Nơi này được dựng lên nhằm hai mục đích: một là tạo sân chơi cho đệ tử tông môn giao lưu cọ xát, hai là làm chỗ giải quyết ân oán.
Vô Cực Tông cấm tiệt nội đấu. Bất kể lý do gì, chỉ cần ra tay với đồng môn trong tông là sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nặng nhất thậm chí còn bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn.
Quy định này đứng đầu bảng trong môn quy Vô Cực Tông, không một ai dám làm trái.
Bởi vậy, đệ tử Vô Cực Tông về cơ bản chẳng ai dám tùy tiện động thủ trong phạm vi tông môn.
Thế nhưng một tông môn lớn mạnh với hàng vạn đệ tử như thế, không thể nào đảm bảo tất cả mọi người đều hòa thuận không chút xích mích.
Ân oán nếu không được giải tỏa mà cứ tích tụ mãi, rồi cũng có ngày bùng nổ, đến lúc đó sự việc có khi còn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Người xưa có câu "thông dòng hơn đắp đập", đứng trước lũ lụt, cách xử lý tốt nhất không phải là cắm đầu be bờ ngăn chặn, mà phải khai thông, dẫn dòng một cách hợp lý.
Thế nên Vô Cực Tông mới lập riêng một nơi để giải quyết mâu thuẫn giữa các đệ tử, chính là Quyết Đấu Đài!
Ví như Trương Tam và Lý Tứ kết oán, ai cũng muốn đập cho đối phương một trận ra trò nhưng ngại môn quy không dám ra tay, có Quyết Đấu Đài rồi thì mọi chuyện lại quá dễ dàng.
Bản chất của Quyết Đấu Đài là tạo chỗ giải quyết ân oán cho đệ tử trong môn, bước lên đài là có thể thoải mái so tài, về nguyên tắc chỉ cần không gây chết người là được.
Tất nhiên, Quyết Đấu Đài không phải chỗ muốn lên là lên. Bên phát động quyết đấu phải nộp một khoản phí không hề rẻ, thậm chí vào những "mùa cao điểm quyết đấu", người ta còn phải đặt trước mới có chỗ... Nơi này còn mở thêm các khán đài cho người xem, chỉ cần bỏ ra một khoản phí tương đối thấp là có thể vào trong theo dõi.
Nếu hai bên quyết đấu đều là nhân vật có tiếng tăm, khán đài thường chật kín không còn một chỗ trống.
Lúc này trên Quyết Đấu Đài đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt!
Đàm Sanh đã bị thương không nhẹ, cánh tay trái vặn vẹo biến dạng, rõ ràng đã gãy lìa. Tóc tai hắn rối bời, mặt mũi bầm dập tím tái, khóe miệng rỉ máu, vạt áo trước ngực cũng nhuộm đỏ một mảng lớn. Khí tức của hắn hỗn loạn, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Một gã đàn ông vóc người cao lớn vạm vỡ đang lượn quanh Đàm Sanh với vẻ mặt đầy trêu tức. Chốc chốc gã lại tung một quyền hoặc đá một cước, liên tục tấn công Đàm Sanh, miệng thì không ngừng buông lời châm chọc mỉa mai.
"Nghe nói mày lọt vào top mấy chục người đứng đầu Đại Tỉ Ngoại Môn à? Sao chỉ có bấy nhiêu ngón nghề thế này? Xem ra đệ tử ngoại môn khóa này kém cỏi thật đấy."
"Quá yếu! Quá chậm! Quá dở đòn!"
"Chán chết đi được, đúng là chẳng có tí thú vị nào..."
"Đồ rác rưởi, sâu kiến! Ha ha ha!"
"..."
Mỗi đòn đánh của gã đàn ông đều không dồn quá nhiều lực, tựa như đang trêu mèo vờn chuột, cái miệng cũng không chịu dừng lại hòng cố tình sỉ nhục Đàm Sanh.
Gã đàn ông này tên là Thái Sơn, một đệ tử nội môn của Vô Cực Tông, hơn nữa còn không phải hạng nội môn tầm thường.
Ngoại môn Vô Cực Tông có Ngoại Môn Bảng với tổng cộng một trăm suất, nội môn cũng có một bảng danh sách gọi là Nội Môn Bảng, nhưng chỉ vỏn vẹn năm mươi vị trí!
So với Ngoại Môn Bảng, Nội Môn Bảng không chỉ ít suất hơn mà mức độ cạnh tranh còn khốc liệt hơn gấp bội, việc thay tên đổi họ trên bảng diễn ra như cơm bữa.
Mà Thái Sơn này chính là cường giả xếp hạng bốn mươi ba trên Nội Môn Bảng của Vô Cực Tông. Gã có danh tiếng không nhỏ trong toàn bộ nội môn, dựa hoàn toàn vào đôi thiết quyền để đánh bại vô số đối thủ, giữ vững vị trí của mình trên bảng vàng.
Dù thực lực của Đàm Sanh cũng không tệ, nhưng rốt cuộc hắn mới đột phá Kim Đan hậu kỳ chưa lâu, kinh nghiệm thực chiến lại chẳng mấy phong phú. Thể hiện nổi bật tại Đại Tỉ Ngoại Môn là một chuyện, chứ đặt cạnh một cao thủ Kim Đan hậu kỳ kỳ cựu như Thái Sơn thì khoảng cách vẫn còn quá lớn.
Có thể nói khi đối đầu với Thái Sơn, Đàm Sanh gần như không có lấy nửa phần cơ hội.
Lửa giận bùng cháy trong lòng, Đàm Sanh gầm lên đầy phẫn uất.
Thế nhưng chênh lệch thực lực đôi bên quá rõ rệt, hắn căn bản không phải đối thủ, hết lần này đến lần khác xông lên rồi lại hết lần này đến lần khác bị đánh bay ra ngoài.
Khắp mặt sàn Quyết Đấu Đài rải rác từng vệt máu tươi của Đàm Sanh.
Trên khán đài, vô số người hò reo phấn khích.
Họ chẳng có thù hằn gì với Đàm Sanh, chỉ đơn thuần thích xem những màn giao tranh đẫm máu kích thích thế này, số khác thì đến vì danh tiếng của Thái Sơn.
Triệu Khoát và Thẩm Tinh Nguyệt đứng dưới đài lo lắng đến sốt vó, nhưng cũng đành bó tay chịu trói. Quy củ của Quyết Đấu Đài rành rành ra đó: chỉ cần người trên đài chưa nhận thua thì bên ngoài tuyệt đối không được can thiệp. Mà tính tình Đàm Sanh vốn cứng cỏi, dù bị đòn liên miên nhưng hắn nhất quyết không chịu cúi đầu nhận thua.
"Đàm Sanh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau nhận thua đi!"
"Đàm đại ca, Đàm đại ca, từ bỏ đi!"
Triệu Khoát và Thẩm Tinh Nguyệt gào lên bên mép lôi đài.
"Hơ hơ, Đàm Sanh, nghe thấy hai đứa bạn mày nói gì chưa? Mày còn cố chấp cái gì thế hả, mở miệng nhận thua thôi có mất lạng thịt nào đâu, hà tất phải gồng mình chịu đòn như vậy?" Thái Sơn cợt nhả buông lời.
"Khốn kiếp!!!"
Đàm Sanh gầm thét, hồ quang điện quanh người lập lòe chớp nháy. Hắn gắng gượng gom lấy một hơi tàn, vung quyền nhắm thẳng mạn sườn Thái Sơn mà đánh tới.
"Hừ... Đúng là tự tìm đường chết."
Khóe miệng Thái Sơn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Gã lập tức siết chặt nắm đấm, đón đầu nắm đấm của Đàm Sanh mà tung một quyền đập tới.
Cú đấm này không quá nhanh, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng khiếp.
Đặc biệt là Đàm Sanh ở vị trí trực diện, hắn cảm nhận rõ mồn một sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong một quyền của gã.
Đồng tử Đàm Sanh co rút kịch liệt.
Nhưng lúc này muốn lùi lại thì đã quá muộn.
Khoảnh khắc tiếp theo.
"Rầm!"
"Rắc!"
Hai tiếng động vang lên liên tiếp.
Tiếng trước là va chạm nảy lửa giữa hai nắm đấm, còn tiếng sau lại là thanh âm xương cốt gãy lìa rợn người!
Đàm Sanh thảm thiết kêu lên một tiếng, thân hình văng ngược ra sau.
"Bịch!"
Đàm Sanh đập mạnh xuống sàn đài, đau đớn khiến mồ hôi lạnh túa đầy trán. Hắn nghiến chặt răng, khóe miệng giật giật không ngừng.
Bàn tay phải của hắn máu thịt be bét, thậm chí trơ cả xương trắng hếu ra ngoài, trông vô cùng thê thảm.
"Chậc chậc chậc, xem mày kìa, việc gì phải khổ thế?"
Thái Sơn xoay xoay cổ tay, chậm rãi rảo bước về phía Đàm Sanh, vừa đi vừa lắc đầu mỉa mai: "Đàm Sanh à, nói cho cùng thì tất cả đều là do mày tự chuốc lấy thôi."
Rất nhanh, Thái Sơn đã đứng sừng sững trước mặt Đàm Sanh.
Gã từ trên cao nhìn xuống Đàm Sanh, hạ giọng nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Đàm Sanh này, Quyết Đấu Đài cấm giết người, nhưng nói cách khác, chỉ cần không chết thì chẳng ai tính là phạm quy. Mày bảo ngộ nhỡ tao lỡ tay đánh nặng một chút, khiến mày gãy tay gãy chân thì có ai bắt bẻ được tao không?"
"Cơ mà trước khi ra tay, ừm, có người nhờ tao chuyển cho mày một câu."
"Tàn phế rồi thì an phận cút về nhà đi, đừng ôm mấy cái ảo tưởng hão huyền không thực tế nữa."
Dứt lời, Thái Sơn nhấc chân phải lên, chậm rãi di chuyển rồi đặt lơ lửng ngay phía trên đùi phải của Đàm Sanh.
Đàm Sanh trợn trừng mắt nhìn Thái Sơn, ánh mắt tràn ngập vẻ bất cam.
Thế nhưng lần này hắn bị thương quá nặng, một luồng chân khí bạo ngược đang điên cuồng cắn xé bên trong kinh mạch khiến hắn ngay cả sức đứng dậy cũng không còn.
"Nói lời vĩnh biệt với cái chân này đi!"
Thái Sơn trợn trừng mắt, hung hãn giẫm mạnh một cước xuống chân phải của Đàm Sanh.
Cú giẫm này mà trúng đích thì không đơn giản chỉ là gãy xương nữa, e rằng cả cái chân phải của Đàm Sanh sẽ bị nát bấy thành một bãi thịt vụn!
Đàm Sanh gầm thét lên một tiếng "Á".
Gân xanh trên trán hắn nổi hằn lên từng đường.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang rền khắp không gian:
"Dừng tay!"
