Chương 3002
Chương 3002: Đấu tay đôi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cố Trảm, thành viên của Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu, đồng thời là một trong những kẻ mạnh nhất ở đây nếu không tính tiền quân thủ và Man Long.
Hắn gần như là nhân vật số ba của quân đoàn này.
Lấy Luân Hồi pháp tắc để Phá Đạo, nay đã bước vào Phá Đạo trung kỳ.
Thực lực cực kỳ đáng gờm.
Hơn nữa gã xưa nay quan hệ rất tốt với Man Long, lúc này nhận được ám hiệu từ Man Long liền đứng ra phản đối.
"Ngươi không phục?" Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn gã.
"Đúng thế!"
Cố Trảm lớn tiếng đáp.
Lâm Phàm cười khẩy: "Ta là người đích thân Thủ lĩnh chỉ định làm Quân thủ Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu, ngươi dựa vào cái gì mà không phục? Ngươi lấy tư cách gì mà không phục? Nếu không phục, đi tìm Thủ lĩnh mà phản đối, chỉ cần Thủ lĩnh tước cái danh này của ta, ta tuyệt đối không nói nửa lời."
"Ngươi..."
Cố Trảm nghẹn họng.
Hắn vốn tưởng Lâm Phàm là kẻ kiêu ngạo tự phụ, đứng trước kẻ không phục sẽ tung hết thực lực ra để khiến đối phương tâm phục khẩu phục.
Đến lúc đó bản thân có thể nhân cơ hội này dạy cho đối phương một bài học.
Không ngờ tên này lại hành xử bất thường như vậy.
Lại lôi chỗ dựa ra một cách trơ trẽn đến thế sao?
"Lâm Phàm, dựa vào uy danh của Thủ lĩnh để ngồi lên cái ghế Quân thủ này, ngươi không thấy mất mặt à?" Cố Trảm nghiến răng.
Lâm Phàm thản nhiên nhún vai: "Tại sao ta phải thấy mất mặt? Ta lấy lý do gì để thấy mất mặt?"
"Thủ lĩnh đã để ta làm Quân thủ, đó là sự tín nhiệm dành cho ta, cũng vì năng lực của ta đủ để gánh vác vị trí này. Ta lại phải thấy mất mặt sao?"
"Ngươi có vấn đề gì không thế người anh em?"
"Có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?"
Cố Trảm nhất thời càng không còn lời nào để đáp lại.
Gã tức đến mức siết chặt nắm đấm, đứng thở phì phò tại chỗ.
Đôi mắt gườm gườm nhìn chằm chằm Lâm Phàm.
Nỗi bất phục trong lòng càng thêm mãnh liệt.
"Lâm Phàm huynh đệ..."
Lúc này, Man Long mở lời.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gã đã bị Lâm Phàm ngắt lời: "Làm ơn gọi ta là Quân thủ đại nhân."
Sắc mặt Man Long lập tức biến đổi, trong đáy mắt lóe lên vẻ khó chịu.
Mấy kẻ khác lại càng trừng mắt giận dữ nhìn Lâm Phàm.
Quân thủ vẫn lạc, hiện giờ Man Long chính là trụ cột của Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu, là đại ca được họ công nhận trong lòng.
Lâm Phàm - cái gã Quân thủ từ trên trời rơi xuống này - lại dám vô lễ với Man Long như vậy.
Vài kẻ tính tình nóng nảy thậm chí đã vận chuyển pháp tắc chi lực, chuẩn bị ra tay.
Man Long tuy vẻ ngoài thô kệch nhưng không phải kẻ hữu dũng vô mưu.
Gã biết rõ ra tay với người được Thủ lĩnh đích thân bổ nhiệm là đại tội, liền giơ tay trấn an mấy huynh đệ, đoạn nở nụ cười nhạt nhìn Lâm Phàm: "Được, Quân thủ đại nhân, tôi nghĩ ngài cũng hiểu, chỉ dựa vào một mệnh lệnh từ cấp trên thì không thể khiến anh em tâm phục khẩu phục đâu."
"Giới Ngục chúng ta chuyên trách việc giết chóc, lấy thực lực vi tôn!"
"Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu lại càng là tinh anh trong tinh anh. Quân thủ đại nhân, ngài hẳn cũng không muốn sau này mọi người ngoài mặt bằng lòng nhưng trong lòng chống đối chứ?"
"Bằng mặt không bằng lòng? Các ngươi thật sự không sợ chết nhỉ." Lâm Phàm cười châm chọc.
Đôi mày Man Long lập tức nhíu chặt.
Gã càng lúc càng cảm thấy Lâm Phàm khó đối phó.
Dĩ nhiên, cái sự khó đối phó này chỉ thể hiện ở tài khua môi múa mép, mà đó lại chính là thứ người của Giới Ngục chướng mắt nhất.
Bọn họ sùng bái thực lực, sùng bái nắm đấm, những trò màu mè hoa lá cành này là thứ họ khinh bỉ nhất.
"Quân thủ đại nhân!"
Man Long gằn giọng.
Lâm Phàm lại đột nhiên nhếch mép cười: "Được rồi, khỏi nói nữa. Ta hiểu ý các ngươi, chẳng phải chê ta tư lịch chưa đủ, thực lực không tới sao?"
"Được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thực lực của ta, để các ngươi mở mang tầm mắt về cái gọi là tư lịch!"
"Man Long đúng không? Ngươi hẳn là kẻ mạnh nhất trong đám này rồi. Lại đây, hai chúng ta thử vài chiêu."
"Ngươi muốn đấu với ta?" Man Long trầm giọng hỏi.
"Đúng thế."
Lâm Phàm gật đầu: "Nếu ngươi thắng, ta quay đầu đi thẳng, chủ động xin Thủ lĩnh từ chức, sau này tuyệt đối không bước chân vào Giới Ngục, càng không bước vào doanh trại Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu này nửa bước!"
"Nhưng nếu ta thắng, ta không muốn nghe thêm bất kỳ câu nào khiến ta ngứa tai nữa, bằng không ta sẽ chẳng nể tình đâu."
Man Long nhìn xoáy vào Lâm Phàm: "Ngươi nghiêm túc đấy chứ?"
"Đừng lải nhải nữa, ai cũng bận cả."
Lâm Phàm thúc giục một câu.
"Man Long đại ca! Đánh với hắn, dạy cho hắn một bài học!"
"Đúng vậy, cho hắn biết Giới Ngục không phải chỗ chơi trò con nít, Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu của chúng ta cũng không phải nơi ai muốn vào là vào!"
"Đánh hắn đi! Hạ gục hắn!"
"..."
Mọi người xung quanh đồng loạt hò hét cổ vũ.
Ánh mắt Man Long dần trầm xuống, gã chậm rãi gật đầu: "Được, Quân thủ đại nhân, nếu không có gì bất ngờ thì đây có lẽ là lần cuối tôi gọi ngài như vậy. Cứ để nắm đấm định đoạt đi!"
"Như ngươi mong muốn."
Lâm Phàm mỉm cười.
Tại một không gian nọ.
"Tên nhóc này, thú vị đấy." Một bóng đen chậm rãi cất lời: "Hắn trước hết mượn danh nghĩa của Thủ lĩnh để dùng đại thế đè bẹp mọi người, dập tắt nhuệ khí của họ, chiếm lấy ưu thế về mặt khí thế."
"Nhưng cách làm này chỉ trấn áp được tạm thời, hơn nữa rất dễ chuốc lấy phản phệ dữ dội hơn."
"Nên hắn lại đưa ra đề nghị đấu tay đôi để phân thắng bại."
"Khá lắm, có dũng có mưu, không hổ là người được Thủ lĩnh chọn trúng."
Sát Vô Xá chậm rãi gật đầu: "Cách làm của hắn quả thực cũng khiến ta khá bất ngờ. Xem ra tên nhóc này còn xuất sắc hơn ta tưởng, ta tin hắn sẽ dẫn dắt tốt Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu."
"Nhưng thưa Thủ lĩnh, tuy quyết sách của Lâm Phàm không có chút sơ hở nào, nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới Phá Đạo sơ kỳ, còn Man Long lại là Phá Đạo hậu kỳ. Chênh lệch thực lực lớn đến vậy, chỉ sợ..."
Bóng đen bày tỏ nỗi lo lắng.
Trong Giới Ngục, sau cùng vẫn là nắm đấm định đoạt tất cả.
Bất kể đầu óc Lâm Phàm tỉnh táo ra sao, quyết sách chuẩn xác thế nào, một khi thua Man Long thì coi như mất trắng.
"Ha ha..."
Sát Vô Xá cười nhạt: "Ngươi cứ nhìn đi, về mặt thực lực, tên nhóc Lâm Phàm này nhất định sẽ khiến ngươi phải trợn tròn mắt đấy."
"Ồ?"
Bóng đen cũng dấy lên sự tò mò.
Cùng lúc đó, trong doanh trại Phá Đạo Quân thứ ba mươi sáu, Lâm Phàm và Man Long đã tiến vào một không gian độc lập, chuẩn bị giao thủ.
Những người còn lại đứng bên ngoài quan chiến.
"Ngươi ra tay trước đi, bằng không ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay đâu."
Man Long chắp tay trái sau lưng, tay phải vươn ra, bày ra phong thái của một cao thủ.
Khóe môi Lâm Phàm khẽ nhếch lên, chẳng hề khách sáo hay giở trò màu mè gì, thân hình vừa lóe lên đã lập tức ra tay.
Ngươi bảo ta ra tay trước thì ta ra tay trước.
Tuyệt đối không thèm từ chối nửa lời.
Không gian trước mặt Lâm Phàm hơi vặn vẹo, hắn đã biến mất không một dấu vết.
Sắc mặt Man Long khẽ đổi.
Gã hoàn toàn không thể bắt được động tĩnh của Lâm Phàm.
Thủ đoạn không gian pháp tắc quỷ dị đến mức này khiến Man Long vô cùng bất ngờ.
Tuy nhiên, điều đó không đủ để gây khó khăn quá lớn cho gã.
Man Long hừ lạnh một tiếng, hai tay siết chặt thành quyền rồi đột ngột mở rộng sang hai bên.
Khoảnh khắc ấy, lực lượng hủy diệt pháp tắc cuồng bạo lập tức quét ngang bốn phía.
"Oành oành oành!"
Tiếng nổ rền vang liên miên không dứt.
Từng mảng không gian lớn bị hủy diệt, vỡ vụn tan tành.
Man Long định dùng chiêu "nhất lực phá vạn pháp", trực tiếp hủy diệt cả không gian, để xem đối phương mượn không gian ẩn giấu hành tung bằng cách nào!
