Chương 963
Chương 963: Ngốc nghếch
Đăng ngày 02/10/2026
19
Một bóng người sải bước đi tới.
Bóng đen khổng lồ đổ dài trên mặt đất.
Kẻ nọ từ trên cao nhìn xuống đống đồ trước mặt lão giả áo gai, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú. Mà Lâm Phàm biết rất rõ, ánh mắt của đối phương dừng lại ngay trên cục sắt vụn kia.
Lâm Phàm hơi nhíu mày, vẫn ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích, mắt không rời lão giả áo gai, tiếp tục bàn chuyện giao dịch: "Cái này cho tôi, tôi đổi cho ông một bộ võ kỹ tấn công siêu cửu phẩm, thế nào?"
Vừa nói, Lâm Phàm vừa chỉ tay vào cục sắt.
Lão giả áo gai trầm ngâm chốc lát, vỗ vỗ lên cục sắt, vờ như vô tình hỏi: "Các hạ nhận ra đây là vật gì sao?"
Nghe câu này, Lâm Phàm biết ngay lão ta căn bản chẳng biết đây là thứ gì.
Cũng chẳng lạ, nếu lão nhận ra, e rằng cái giá đưa ra ban đầu đã không chỉ đơn giản là một món linh khí. Hoặc nói đúng hơn, nếu biết giá trị thực sự của nó, có đánh chết lão cũng không đời nào mang ra đổi chác với người khác.
Đây là món bảo vật chân chính, thứ tốt đến mức Lâm Phàm vừa nhìn thấy cũng phải đập thình thịch trong lồng ngực, thậm chí còn nảy ra ý định trực tiếp ra tay đoạt lấy.
Nhưng Lâm Phàm đời nào lại đi giải thích cho lão.
Chẳng lẽ lại để lão nhận ra giá trị thực sự rồi thừa cơ ép giá, hoặc dứt khoát huỷ giao dịch?
Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy.
Lặng lẽ kiếm bộn tiền, thời nào cũng là đạo lý bất biến.
Lâm Phàm liếc lão già một cái, hờ hững nói: "Chuyện này không cần ông phải bận tâm. Ông chỉ cần nói: đổi, hay không đổi."
Lần này, lão giả áo gai bắt đầu do dự.
Cục sắt này là do lão vô tình xông vào một hiểm địa nhiều năm trước nhặt được. Đáng tiếc ngần ấy năm trôi qua, lão vẫn không sao hiểu thấu, căn bản chẳng biết mình đã lượm được cái của nợ gì. Chỉ thấy nó nặng dị thường, tuy chỉ bằng nửa đầu người lớn nhưng trọng lượng đã ngót nghét ngàn cân. Hơn nữa mỗi khi cầm cục sắt, lão lại mơ hồ thấy khó chịu, dường như chân khí vận chuyển cũng chậm đi vài phần. Bởi vậy lão chắc chắn thứ này tuyệt đối không tầm thường, nhân dịp đại hội đổi bảo vật lần này mới mang ra bày bán, hét giá một món linh khí, muốn thử vận may xem có kẻ nào lắm tiền nhiều của coi trúng hay không.
Kỳ thực trong lòng lão giả áo gai vốn chẳng có chút chắc chắn nào, cũng không mấy hy vọng có người chịu đổi cục sắt này.
Thế nhưng hiện tại, Lâm Phàm lại chịu bỏ ra một bộ võ kỹ siêu cửu phẩm để đổi, điều này khiến lão nhận ra, món đồ kia khẳng định không phải vật phàm!
Thế là lão bắt đầu thấy hối hận.
Lâm Phàm nhìn thấu tâm tư của lão giả áo gai, trên mặt lập tức thoáng hiện nụ cười mỉa mai, nói: "Các hạ định đổi ý sao? Nói thật cho ông biết, thứ này quả thực xem như một món bảo bối, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, ngoài tôi ra không ai nhận biết được nó, càng không biết cách sử dụng. Ông giữ bên mình cũng chỉ như gân gà, vô bổ với bản thân. Nhưng một bộ võ kỹ siêu cửu phẩm lại là thứ có thể nâng cao thực lực của ông một cách rõ rệt. Nặng nhẹ thế nào, không khó phân biệt chứ?"
"..." Sắc mặt lão giả áo gai biến đổi mấy hồi, đoạn gật đầu thật mạnh, nói: "Được, cứ theo lời các hạ, chúng ta..."
"Khoan đã!"
Nhưng lão giả áo gai còn chưa dứt lời thì đã bị một giọng nói thô kệch cắt ngang.
Xoạt!
Lâm Phàm bỗng quay đầu nhìn kẻ đứng sau lưng.
Lại chính là gã Thái Cổ Cương Kình vừa xuất hiện rầm rộ ban nãy.
Lúc này, Thái Cổ Cương Kình đang đứng ở phía sau chếch bên người Lâm Phàm, khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cục sắt.
Kẻ vừa cất tiếng ngắt lời lão giả áo gai chính là hắn.
Lão giả áo gai lộ vẻ không vui, hỏi: "Các hạ có việc gì?"
Thái Cổ Cương Kình phất tay áo một cái, hút cục sắt vào lòng bàn tay. Cánh tay hắn lập tức trĩu xuống, trên mặt cũng lộ ra nét kinh ngạc.
Sắc mặt lão già biến đổi liên tục, dường như kiêng dè điều gì đó nên không lên tiếng ngăn cản.
Thái Cổ Cương Kình ước lượng sức nặng của cục sắt, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già: "Cục sắt này, bổn vương lấy."
Sắc mặt Lâm Phàm lập tức sa sầm xuống.
Lão giả áo gai nhìn Lâm Phàm, làm bộ khó xử nói: "Thật ngại quá, tôi đã đạt được thỏa thuận với vị tiên sinh này rồi, các hạ đến chậm một bước."
"Ta biết chứ, chẳng phải chỉ là một bộ võ kỹ siêu cửu phẩm thôi sao, bổn vương cũng có." Thái Cổ Cương Kình hờ hững nói: "Lão già, một bộ võ kỹ siêu cửu phẩm, cộng thêm một món ân tình của tộc ta để đổi lấy thứ này, thế nào?"
Nói xong, Thái Cổ Cương Kình bồi thêm một câu: "À phải rồi, quên chưa tự giới thiệu, bổn vương là tộc trưởng của bộ tộc Thái Cổ Cương Kình."
Thái Cổ Cương Kình!
Con ngươi của lão giả áo gai khẽ co rút lại.
Lão sống mấy trăm năm, sống lâu thì thấy nhiều, hiểu biết cũng rộng, tự nhiên từng nghe qua tộc Thái Cổ Cương Kình. Đây chính là tồn tại cấp bậc bá chủ thực thụ trong yêu giới, được xưng tụng là hoá thạch sống của giới yêu thú, bởi vì bọn họ đã tồn tại từ thời đại quá đỗi xa xưa, mấy vạn năm trước đã có mặt và duy trì nòi giống cho đến tận hôm nay.
Bộ tộc Thái Cổ Cương Kình vừa sinh ra đã đạt cấp bậc Yêu Linh, chỉ cần trưởng thành liền đạt tới cấp bậc Yêu Thần. Đó là một chủng tộc thực sự được trời ưu ái, chiến lực vô cùng cường hãn, có thể coi là vô địch cùng cấp. Dưới đại dương, cơ bản không có chủng tộc nào dám đối đầu với tộc Thái Cổ Cương Kình.
Bởi vậy, dù số lượng tộc Thái Cổ Cương Kình không nhiều, nhưng không một ai dám xem thường bọn họ.
(Cấp bậc tu luyện của yêu thú: Yêu Linh → Yêu Vương → Yêu Hoàng → Yêu Thần → Yêu Tổ, tương ứng với Khí Kình, Tông Sư, Tôn Giả, Thông Thiên, Động Huyền trong hệ thống cổ võ giả)
Nghe lời Thái Cổ Cương Kình nói, lão giả áo gai đã dao động.
Thực sự dao động.
Ân tình của tộc Thái Cổ Cương Kình, ở một mức độ nào đó, thậm chí còn quý giá hơn cả một bộ võ kỹ siêu cửu phẩm.
Yêu thú coi trọng lời hứa nhất, bọn họ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã mở lời thì tuyệt đối không nuốt lời.
Mà ân tình của một siêu cấp đại tộc yêu thú, vào thời khắc then chốt chính là thứ có thể giữ mạng!
Lão giả áo gai mấp máy môi, định mở miệng đồng ý.
Lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, nhìn chằm chằm Thái Cổ Cương Kình, trầm giọng nói: "Các hạ làm vậy, e là không hợp lý cho lắm?"
Lâm Phàm vốn có dáng người cao ráo thon dài, nhưng đó là khi so với người thường, còn đứng trước mặt Thái Cổ Cương Kình thì hoàn toàn chẳng bõ bèn gì, chẳng khác nào một đứa trẻ đứng trước một người trưởng thành. Bởi vì gã Thái Cổ Cương Kình này quá cao lớn, thân hình hơn hai trượng, Lâm Phàm chỉ đứng tới ngực hắn.
Thái Cổ Cương Kình cúi đầu nhìn Lâm Phàm, cười khẩy nói: "Có gì mà không hợp lý, mua bán thuận mua vừa bán, ta có ép lão đâu. Ngươi muốn thì tăng giá đi, chỉ cần ngươi đưa ra cái giá cao hơn ta, thứ này lập tức thuộc về ngươi."
Dứt lời, Thái Cổ Cương Kình toét miệng cười.
Kẽ răng hắn vẫn còn dính vài sợi thịt vụn, chẳng biết bữa sáng vừa xơi loại thịt gì.
Lâm Phàm quay sang nhìn lão giả áo gai.
Lão giả áo gai dang hai tay, nói: "Thứ lỗi, tôi phải chọn mối lợi lớn nhất cho mình thôi."
Lâm Phàm im lặng.
Cách làm của lão giả áo gai quả thực không đứng đắn, nhưng đứng ở góc độ của lão, dĩ nhiên ai cũng muốn bán được giá cao, điểm này cũng chẳng thể trách cứ.
Lâm Phàm tuy hiểu được nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Thái Cổ Cương Kình dường như nghĩ Lâm Phàm đã hết cách, nâng cục sắt trong tay lên, hơi đắc ý nói: "Nhóc con, muốn tranh với tộc Thái Cổ Cương Kình ta, ngươi còn non lắm."
"Cục sắt này, bổn vương chấm rồi. Nó đủ nặng, bổn vương vừa vặn đang thiếu một món binh khí vừa tay, đã gặp được tức là nó có duyên với ta. Bổn vương định đem luyện nó thành một cây trường côn, hoặc một cái búa tạ, dùng để đập người thì không gì thích hợp bằng!"
"Ngươi mua nó, chỉ để đem đi đập người?"
Lâm Phàm nhìn Thái Cổ Cương Kình, sắc mặt trở nên kỳ quặc.
Ban đầu hắn còn ngỡ Thái Cổ Cương Kình truyền thừa mấy vạn năm sẽ nhận ra bảo vật này, chẳng ngờ tên tộc trưởng trước mắt lại là một kẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, mua cục sắt này thế mà chỉ để đập người...
