Chương 2025
Chương 2025: Trực tiếp nghiền ép!! Tín ngưỡng sụp đổ!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Người trẻ tuổi, cậu nói cậu muốn khiêu chiến cả hai chúng tôi cùng lúc?" Hải Luân Lặc, người từ nãy đến giờ chưa hề mở lời với Địch Á, lúc này cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt ông khóa chặt lên người Địch Á, cố gắng nhìn thấu hắn.
Chỉ tiếc, ông phải thất vọng rồi. Đối mặt với sự nghi hoặc đó, Địch Á chỉ nhún vai, không hề có chút bối rối nào, như thể việc đối đầu với cả hai người bọn họ chỉ là chuyện vặt không đáng bận tâm: "Chứ sao nữa? Hai người không phải sợ rồi đấy chứ?"
"Tốt, tốt lắm, lâu rồi không thấy hậu bối nào không biết trời cao đất rộng như thế. Đã muốn tìm chết, tôi sẽ thành toàn cho cậu. Khắc Duy, chúng ta giải quyết hắn trước, rồi tính sổ chuyện của chúng ta sau." Hải Luân Lặc cũng bị thái độ của Địch Á chọc giận. Dù sao ông cũng từng là đệ nhất cơ tu của Bắc Bộ tinh vực, sao có thể chịu đựng sự coi thường đến mức này?
Chẳng lẽ những năm qua ông lánh đời không ra mặt, khiến tất cả mọi người đều nghĩ ông đã già, không còn cầm nổi đao nữa?
Ông không có nắm chắc phần thắng trước Lục Mặc, nhưng đối phó một tên Địch Á cỏn con thì còn chẳng phải dễ như trở bàn tay!
Hơn nữa, việc cùng lúc đối đầu với ông và Khắc Duy, ngay cả Lục Mặc có đến cũng không dám làm!
"Hừ! Được thôi, dọn dẹp xong con kiến hôi không biết sống chết này, chúng ta sẽ từ từ tính sổ." Khắc Duy cũng đã nhẫn nhịn Địch Á tới giới hạn. Hắn quyết định trước khi đánh bại Hải Luân Lặc thì lấy Địch Á ra khai đao trước.
Khiến người sáng lập phái bảo thủ và phái cách tân vốn như nước với lửa đứng chung một chiến tuyến, nhìn từ góc độ nào đó thì Địch Á cũng coi như tạo được công đức vô lượng rồi.
"Bớt nói nhảm đi, ra tay đi." Thế nhưng Địch Á, nhân vật chính của câu chuyện, lại chẳng hề để tâm.
Tinh thần lực của Hải Luân Lặc và Khắc Duy so với hắn và Phương Khởi ngày trước cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, mà hiện tại hắn đã tiệm cận với Lục Mặc năm đó.
Sao hắn có thể thua hai người này được.
Ầm ầm!!
Sau lời nói của hắn, Hải Luân Lặc và Khắc Duy lập tức phóng thích tinh thần lực của mình. Họ không ngưng tụ tinh thần lực thành hình, mà dùng phương thức mộc mạc nhất để tạo ra uy áp, mưu toan đè bẹp Địch Á.
Bọn họ muốn dùng cách đơn giản trực tiếp nhất để Địch Á nhận rõ hiện thực, cho hắn biết bọn họ không dễ bắt nạt như vậy.
"Chỉ có thế thôi à?" Nhưng rất nhanh sau đó, cảnh tượng khiến họ há hốc mồm đã xuất hiện. Cứ ngỡ Địch Á sẽ bị tinh thần lực kết hợp của hai người ép bẹp gí, ai ngờ hắn lại đứng nguyên tại chỗ như người không có việc gì, thậm chí còn rảnh tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Cậu!"
"Cậu!"
Hải Luân Lặc: Σ(⊙▽⊙"a!!
Khắc Duy: (•_•)???
Tình cảnh này khiến cả hai đều có chút ngây dại.
Người ngây dại hơn cả chính là đám đông đang vây xem.
"Hắn... hắn thật sự chặn được uy áp tinh thần lực của đại sư Hải Luân Lặc và đại sư Khắc Duy sao?!"
"Hắn làm thế nào vậy chứ?! Chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh hơn hai vị đại sư thật?"
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!! Đại sư Khắc Duy và đại sư Hải Luân Lặc là những Cơ tu đại sư mạnh nhất của Tư Nam Liên Minh chúng ta ngoài đại sư Mâu Vũ ra, cho dù Lục Mặc có đến cũng không thể một chọi hai được. Tên Địch Á này nhất định đã mang đạo cụ có thể chặn uy áp tinh thần lực, đúng rồi, chắc chắn là vậy."
"Ủa, nói cũng có lý đấy, nhưng thứ đó đắt cỡ nào chứ? Đạo cụ phòng ngự uy áp tinh thần lực trên thị trường cực kỳ hiếm gặp... hơn nữa cứ xuất hiện là đám cơ giáp sư đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi."
"Không thế thì giải thích thế nào việc Địch Á có thể phớt lờ uy áp tinh thần lực của hai người họ? Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đó chắc!"
......
"Tôi đã bảo sao cậu ngông cuồng như vậy, hóa ra là có bảo bối hộ thân. Đã thế thì Hải Luân Lặc, đừng giấu nghề nữa, dốc toàn lực đi, không thì chúng ta thành trò cười mất." Được người xung quanh nhắc nhở, Khắc Duy cũng đinh ninh rằng trên người Địch Á có đạo cụ ngăn chặn uy áp tinh thần lực, lập tức nhìn sang Hải Luân Lặc, ra hiệu đối phương cùng tung toàn lực.
Ánh mắt Hải Luân Lặc vẫn luôn dán lên người Địch Á. Ông nửa tin nửa ngờ lời đồn về đạo cụ ngăn chặn tinh thần lực, nhưng có một điểm ông tán thành: nếu không dốc toàn lực nhanh chóng đánh bại Địch Á, ông và Khắc Duy cũng chẳng cần duy trì tranh chấp cũ - mới làm gì nữa, cả hai đều sẽ trở thành trò cười: "Được."
Ngay khoảnh khắc dứt lời, hai người lập tức thu hồi tinh thần lực phát tán, ngưng tụ lại phía sau lưng.
Chẳng mấy chốc, hai người khổng lồ tinh thần lực màu trắng óng ánh xuất hiện trước mặt họ. So với tinh thần lực phát tán trước đó, tinh thần lực ngưng tụ thành hình hiển nhiên mạnh hơn gấp bội.
Hai cự tượng tinh thần lực không hề nói nhảm, trực tiếp giơ tay ép thẳng về phía Địch Á!
"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ." Nhìn hai bàn tay khổng lồ màu trắng óng đang ép tới, Địch Á không chút hoảng loạn, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt khẽ ngưng lại.
Vút!
Rất nhanh, một cây búa khổng lồ màu đen bay ra từ phía sau hắn.
Ầm ầm!
Chiếc búa khổng lồ bay ra không hề dừng lại, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, trước trái sau phải, giáng mạnh lên hai bàn tay khổng lồ kia!
Xoẹt~
Kèm theo một tiếng vang giòn giã, cự tượng tinh thần lực do Hải Luân Lặc và Khắc Duy ngưng tụ lập tức tan vỡ như bọt xà phòng.
"Phụt~" Cả hai đồng thời phun máu lui lại một bước, mặt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Địch Á trên sân khấu.
......
Chết lặng.
Hàng vạn người trên khán đài quảng trường trung tâm Tư Nam Cự Đản vào lúc này đều im phăng phắc.
Không ai dám tin những gì diễn ra trước mắt mình là sự thật.
Ngay cả Mâu Vũ, người chịu trách nhiệm chủ trì, cũng ngẩn ra một thoáng.
Hiển nhiên ông không ngờ tinh thần lực của Địch Á lại mạnh đến mức này.
Mà Á Minh, người vừa bị đưa ra ngoài rìa sân khấu và mới tỉnh lại, thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt lập tức đen như nhọ nồi.
Đến lúc này hắn cũng nhìn ra rồi, lúc trước Địch Á chỉ đang trêu đùa hắn mà thôi. Cú sốc này khiến hai mắt hắn tối sầm lại, một lần nữa ngất lịm đi.
"Đúng là hậu sinh khả úy... Không ngờ ngoài Lục Mặc ra, cậu cũng đã chạm tới cảnh giới đó, tôi thua không oan... Khải Quang Tinh... Khải Quang Tinh quả không hổ là thế lực bá chủ số một, có thể bồi dưỡng ra cơ tu sư xuất sắc như các cậu. Xem ra tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng." Hải Luân Lặc khẽ lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Địch Á bằng ánh mắt tán thưởng và thanh thản, nói ra những lời bấy lâu nay ông vẫn luôn muốn nói.
Nếu như năm xưa bại dưới tay Lục Mặc ông còn có chút không phục, thì lúc này ông đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Đồng thời ông cũng bắt đầu hoài nghi, liệu việc Tư Nam Liên Minh cứ mãi an phận trong vùng an toàn có đúng đắn hay không.
Cho dù ông thuộc phái bảo thủ, trước sau kiên trì với quan niệm hiệu năng cơ giáp là chí cao, nhưng nếu không trải qua sóng gió thì làm sao hiểu được chân lý của thực chiến?
Ông đang cân nhắc xem có nên rời khỏi Tư Nam Liên Minh để ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm một chút hay không, xem thử Bắc Bộ tinh vực chân thực nhất ra sao, xem thử những cỗ cơ giáp thực sự chiến đấu nơi tiền tuyến rốt cuộc trông như thế nào.
"Không... Tôi không thể nào thua được... Quan niệm của phái cách tân không thể sai... Không thể nào..." Ngược lại, Khắc Duy lúc này hoàn toàn chìm trong đau đớn của thất bại, cảm xúc gần như mất khống chế.
Đòn đánh này của Địch Á không chỉ đơn thuần đánh bại hắn, mà còn đập nát tín ngưỡng bấy lâu nay của hắn, đánh sụp quan niệm cơ tu mà hắn không tiếc bán rẻ bản tâm để theo đuổi.
Bảo hắn làm sao chấp nhận được chuyện này?!
