Chương 2531
Chương 2531: Thờ ơ không quan tâm!! Phó Cung Chủ thật hài hước?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Dù khó hiểu nhưng Tô Bạch không hề chần chừ, lập tức thu hồi Tinh Lực, mặc cho ảo chủng biến ảo ngay trước mặt.
Chú chó vàng nhỏ xuất hiện lần này khác hẳn trước kia, Tô Bạch cảm nhận rõ ràng nó đang trĩu nặng tâm sự. Hắn khẽ nhướng mày, chủ động hỏi: "Tiền bối Phi Địch gặp chuyện gì khó khăn sao?"
"Cũng không hẳn... Chỉ là thấy có điểm kỳ lạ, lát nữa sẽ nói rõ với cậu sau. Giờ thu dọn đồ đạc ngay đi, cùng tôi tới Trụ Dẫn Tinh Cung một chuyến." Thấy Tô Bạch hỏi, nét mặt chú chó nhỏ Phi Địch giãn ra đôi chút, vội vàng dặn một câu rồi lại biến mất.
Tô Bạch: -_-||
Nhìn dáng vẻ vội vã lôi đình của đối phương, Tô Bạch có phần bất ngờ. Đợi nó biến mất hoàn toàn trước mắt, hắn mới đưa tay xoa cằm: "Không ổn, có gì đó rất không ổn... Nếu chỉ là tập hợp bình thường, Phi Địch không thể có bộ dạng này. Xem ra chuyến đi Trụ Dẫn Tinh Cung lần này sẽ gặp rắc rối?"
"Nhắm vào mình sao? Không đúng... Mình hoảng cái gì chứ? Thừa nhận là ban đầu mục đích của mình không thuần khiết, nhưng mình đâu đã làm gì? Giờ lại dốc toàn tâm toàn ý vào đại hội giao lưu, lòng dạ sáng tỏ như ban ngày, sợ cái gì!" Tô Bạch theo bản năng nghĩ tình huống bất ngờ này nhắm vào mình nên hơi buồn phiền, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Hắn việc gì phải sợ?
Hắn chẳng làm điều gì khuất tất, vả lại giờ cũng đã chắc chắn suất tham gia đại hội giao lưu, hoàn toàn quang minh chính đại, chẳng có gì phải cuống.
Nghĩ thông suốt, hắn nhìn quanh căn nhà tranh, phất tay thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, rồi dùng Tinh Lực khôi phục lại hiện trạng phòng ốc như lúc mới tới, sau đó mới sải bước ra ngoài.
Lần rời đi này chắc sẽ không quay lại nữa. Dù kết quả đại hội giao lưu thế nào, hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi Tinh Thần Điện để tránh bị vạ lây.
Hắn đâu giống Chiến Thiên Tinh Thần, đường đường là chúa tể, bản lĩnh cao cường nên chẳng sợ ai. Nếu những kẻ nhắm vào Chiến Thiên Tinh Thần thật sự ra tay, thân thể nhỏ bé của hắn không gánh nổi.
"Chỉ hơi tiếc là Thiên Huyễn Tinh Cung vẫn còn quá nhiều bí mật chưa kịp khai quật." Trước khi đi, Tô Bạch có chút tiếc nuối. Hắn ở Thiên Huyễn Tinh Cung quá ngắn, tuy đã đạt được mục đích ban đầu, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này còn nhiều bí mật đáng để đào sâu hơn.
Đáng tiếc hiện tại không còn thời gian, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thoáng ra: "Không sao, đợi mình đột phá lên Hoàn Vũ rồi quay lại một chuyến, với điều kiện trong thời gian này Tinh Thần Điện chưa bị tiêu diệt..."
Tinh Thần Điện nằm ở đây, có chạy đi đâu được. Trừ phi sau khi hắn đột phá Hoàn Vũ mà Tinh Thần Điện đã hoàn toàn sụp đổ trở thành dĩ vãng, nếu không hắn vẫn có thể trở lại.
Đến lúc đạt tới cấp Hoàn Vũ, hắn nhất định có thể đào sâu mọi bí mật của Thiên Huyễn Tinh Cung, thậm chí là toàn bộ Tinh Thần Điện.
Nghĩ vậy, hắn không còn vương vấn gì nữa, ngẩng cao đầu bước về hướng cổng lớn Thiên Huyễn Tinh Cung theo chỉ dẫn của Phi Địch.
"Anh Tô!!" Vừa đi được một đoạn, Tô Bạch đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Hắn ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy Chu Hoán với vẻ mặt đầy áy náy.
Tô Bạch: (⊙_⊙)???
Thấy đối phương như vậy, Tô Bạch có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra nguyên do của sự thay đổi này. Trước đó Chu Hoán và Ba Đề thù hằn với hắn là vì sợ hắn cướp mất suất gia nhập Thiên Huyễn Tinh Cung. Giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ, biết tất cả đều đại diện cho Thiên Huyễn Tinh Cung đi dự đại hội giao lưu, đồng thời thành tích cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai nơi này, thái độ của Chu Hoán đương nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Giống như Huyễn Linh, họ đều coi Tô Trường Hà là niềm hy vọng duy nhất của Thiên Huyễn Tinh Cung.
Dù sao đi nữa, gã hay Ba Đề về bản chất cũng giống như những người khác ở Thiên Huyễn Tinh Cung, nói nghiêm túc hơn là hai người họ thậm chí còn không bằng các cấp Hạo Hãn của Tinh Cung, năng lực thực chiến gần như bằng không.
Tô Bạch không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu chào, lát sau gặp Ba Đề cũng đối xử y như vậy.
Trước đó hắn không so đo với hai người họ, giờ cũng chẳng muốn bận tâm, nói đơn giản thì bọn họ chỉ là người qua đường.
Ba Đề và Chu Hoán bị hắt gáo nước lạnh chỉ biết cười trừ bất lực. Bọn họ cũng tự hiểu thái độ trước đây của mình tệ hại thế nào, bây giờ muốn cứu vãn dường như đã quá muộn.
May mà mối quan hệ giữa Tô Bạch và họ không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ cần hắn dốc hết sức tại đại hội giao lưu và thể hiện thật tốt là được.
Như vậy, bọn họ cũng có thể thơm lây nhờ hắn mà chính thức gia nhập Thiên Huyễn Tinh Cung.
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hai người, Tô Bạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra bọn họ không hề biết mục đích thực sự của đại hội giao lưu lần này."
Có lẽ khi Huyễn Linh nhắc nhở rằng đại hội giao lưu vô cùng hung hiểm, họ chỉ coi đó là lời nói khách sáo, hoặc trong đầu đã bị niềm vui sắp được gia nhập Thiên Huyễn Tinh Cung lấp đầy, chẳng còn chỗ chứa bất cứ điều gì khác.
Họ không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.
Nếu bọn họ ra sân đầu tiên thì còn đỡ, đôi bên có thể chỉ dừng lại ở mức giao lưu hữu nghị, Tinh Thần Điện cũng chẳng có lý do gì để gây sự ngay từ các trận chiến cấp thấp bậc Hạo Hãn, làm vậy sẽ chỉ khiến các thiên kiêu phía sau đề phòng, lợi bất cập hại.
Nhưng điều đáng sợ là nếu hai bên sắp xếp cho các thiên kiêu lên sàn trước... thế thì trò hay mới bắt đầu. Một khi mùi thuốc súng đã bốc lên thì muốn dừng tay chẳng còn đơn giản nữa. Đặc biệt nếu phe mình thực sự chém giết vài thiên kiêu của Nham tộc, có thể tưởng tượng đám bia đỡ đạn như họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trút giận...
Gia nhập Thiên Huyễn Tinh Cung ư? Giữ được cái mạng nhỏ này rồi hẵng tính.
Nhưng những điều này Tô Bạch cũng chẳng nói với hai người. Huyễn Linh đã cho họ cơ hội nhưng họ không biết quý trọng, vậy thì hắn cũng dẹp bỏ thói bao đồng mà tôn trọng số phận của người khác.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi." Khi cả ba tiến lại gần, Phi Địch liền chỉ tay về phía trước.
Tô Bạch: (⊙_⊙)???
Chu Hoán, Ba Đề: (•_•)???
Bọn họ nhìn đi nhìn lại, bên ngoài cổng hoàn toàn trống không. Sau một hồi ngập ngừng, Tô Bạch vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tiền bối Phi Địch, chúng ta định đi qua đó bằng cách nào?"
"Đương nhiên là ra ngoài khu Thiên Huyễn bắt tàu vận tải rồi." Phi Địch nói bằng giọng đương nhiên, khiến Tô Bạch ngớ người.
"Ờ... có lý lắm..." Tô Bạch chỉ biết giật giật khóe miệng đáp lời, trong lòng thì đã dậy sóng: "Không phải chứ? Cường điệu đến mức này thật sao? Không đến nỗi ngay cả tàu di chuyển cũng chẳng có chứ? Đâu thể vô lý như thế được..."
"Ha ha ha ha~ Đùa với các cậu chút thôi, dù sao chúng ta cũng là một trong mười hai Tinh Cung, dù có túng thiếu đến đâu thì thể diện vẫn phải giữ chứ." Dứt lời, Phi Địch vung móng một cái, cổng lớn phía xa bỗng bị xé toạc một góc, ngay sau đó một chiếc tàu vận tải cao mấy chục mét lọt vào tầm mắt ba người.
Tô Bạch quan sát chiếc tàu vận tải trông không lớn hơn Phá Hiểu là bao, phát hiện bên ngoài thân tàu được phủ một lớp ngụy trang ảo cảnh, có lẽ đây chính là lý do nó che mắt được hắn.
Đương nhiên, chuyện này là do hắn không ngờ Phi Địch lại trêu đùa như vậy nên chưa bật Thiên Đồng, đồng thời vì không thể để lộ việc mình sở hữu thiên phú biến ảo thành thực, suốt dọc đường hắn luôn cố gắng hết sức không chạm vào hay tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan tới ảo cảnh.
Cảm giác bị chơi một vố tự nhiên chẳng dễ chịu gì, nhưng so với việc phải theo chân Thiên Huyễn Tinh Cung đi làm trò cười thì vẫn tốt hơn chán.
Còn Chu Hoán và Ba Đề thậm chí chẳng có lấy nửa điểm khó chịu, lúc này đang cười rạng rỡ phụ họa cùng Phi Địch: "Ha ha ha, Phó Cung chủ thật hài hước!"
"Đúng vậy, vừa rồi làm tôi giật cả mình."
Tô Bạch thấy thế cũng không nói nhiều, cất bước lên tàu vận tải trước.
"Tô Trường Hà!! Chờ tôi với!! Cậu không giận đấy chứ? Đâu đến mức hẹp hòi thế?!" Thấy hắn đi trước, Phi Địch cũng chẳng thèm để ý hai người kia nữa, dứt khoát bám theo, dù sao Tô Trường Hà mới là niềm hy vọng của Thiên Huyễn Tinh Cung.
Tô Bạch: →_→
