Chương 2546
Chương 2546: Hơi nghiêm túc một chút?! Quá yếu rồi!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đồng thời hắn còn nhìn sang Phi Địch: "Anh chắc chắn người này do đích thân Thiên Huyễn Tinh Quân đại nhân thẩm tra chứ?!"
Hắn cũng nghe thấy lời Phi Địch nói, thật lòng có chút kinh ngạc. Hắn cũng nghĩ như Tham Nguyệt Tinh Tướng, chưa từng nghĩ Tinh Quân lại đích thân xử lý chuyện nhỏ nhặt này. Trước khi Phi Địch mở miệng, cả hắn lẫn Trụ Dẫn Tinh Quân có lẽ đều xem Tô Trường Hà là nhân tố bất ổn nhất trong hội giao lưu lần này.
Thế nhưng lúc này Phi Địch lại nói Thiên Huyễn Tinh Quân đã đích thân thẩm tra đối phương, vậy thì Tô Trường Hà dù có vấn đề đi nữa e rằng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Thế thì những sắp đặt của bọn họ trông lại có phần nực cười...
"Đương nhiên, tôi nào dám bịa chuyện về Tinh Quân đại nhân, vị đại nhân nhà chúng tôi có tính khí thế nào các anh còn lạ gì nữa..." Phi Địch gật đầu đáp.
Lần này không chỉ riêng Phá Quân Tinh Tướng, ngoại trừ Uyên Mạt và Tham Nguyệt Tinh Tướng vẫn còn đang hậm hực với nhau, sắc mặt của toàn bộ các tinh tướng có mặt đều trở nên vi diệu.
"Khụ khụ, Phá Quân này, việc này khi về cậu phải đích thân tới giải thích với Thiên Huyễn Tinh Quân rồi... E là chỉ bồi thường thôi thì không đủ đâu." Hôi Lang Tinh Tướng nhìn Phá Quân Tinh Tướng với vẻ hơi đồng cảm. Dù bọn họ đã đưa ra bồi thường, nhưng đó là trong tình huống chưa biết chuyện Tô Trường Hà từng được Thiên Huyễn Tinh Quân thẩm tra, giờ biết rồi mà vẫn làm thế thì chỉ bồi thường là không xong, còn phải đích thân tới tận cửa xin lỗi mới được.
Phá Quân Tinh Tướng dĩ nhiên cũng hiểu điều đó, khẽ gật đầu rồi sa sầm nét mặt nhìn Phi Địch: "Huyễn Diện Tinh Tướng... Việc này sao anh không nói sớm?"
Hắn nghi ngờ mình bị Phi Địch chơi một vố, nhưng hắn không có bằng chứng.
Nào ngờ nghe vậy, Phi Địch lại trưng ra vẻ mặt vô tội: "Anh cũng đâu có hỏi... Tôi còn tưởng mọi người đều làm như thế cơ."
Mọi người: "..."
Được rồi, phen này chịu chết thật rồi.
Bọn họ biết đỡ lời thế nào đây?!
Bảo Thiên Huyễn Tinh Quân có vấn đề? Bọn họ còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Thế bảo Tinh Quân nhà mình có vấn đề? Bọn họ còn muốn sống thêm vài ngày nữa.
Không tiếp lời là cách giải duy nhất.
"Ha ha ha, thời tiết đẹp thật đấy, các anh nhìn xem hai người kia đã chuẩn bị gọi cơ giáp ra rồi, chính thức bắt đầu rồi!" Nghĩ tới nghĩ lui, Tích Tốn Tinh Tướng chọn cách đánh trống lảng.
Các tinh tướng khác cũng đua nhau gật đầu: "Đúng thế, đúng thế, bắt đầu rồi!"
"Đây nhất định là một trận đấu đặc sắc!!"
"Hy vọng bọn họ đều thi đấu hết mình, phát huy được phong độ!!"
Thấy màn kịch vụng về của đám đông, khóe miệng Phi Địch hơi nhếch lên: "Cái thói..."
Thực ra lúc đầu hắn đúng là quên thông báo chuyện này cho mọi người, đến khi nhớ ra thì bốc thăm đã kết thúc mất rồi.
Đã chơi trò mờ ám trắng trợn như thế thì hắn cũng đâu phải kẻ hiền lành. Bồi thường thì sao? Đó là thứ hắn xứng đáng nhận được, hắn cũng đâu có nghĩa vụ phải khai hết mọi chuyện ra?!
Thực tế hắn làm cũng không quá đáng, chỉ là không nhắc tới chuyện đó thôi. Vốn dĩ hắn định đợi có kết quả rồi sẽ nói riêng với Phá Quân Tinh Tướng để đối phương khỏi quỵt nợ, ai ngờ Tham Nguyệt Tinh Tướng lại tự đâm đầu vào họng súng trước, đã thế thì cùng sụp đổ tâm lý luôn đi.
Dù Phi Địch đắc chí ra mặt, nhưng các tinh tướng xung quanh vẫn không ai thèm để ý đến hắn. Nếu ban đầu bọn họ chỉ muốn đổi đề tài, thì lúc này ánh mắt của tất cả đều đã bị màn quang ảnh thu hút trọn vẹn.
Trên màn quang ảnh, một bên là Hỗn Độn hệ không gian toàn thân bọc giáp bạc. Đây là phiên bản Hỗn Độn Tô Trường Hà do Tô Bạch tạm thời cải tạo bằng cách dùng lực lượng không gian và một số tinh thể đặc thù. Dù sao thì bản cơ giáp vũ trang của Hỗn Độn có độ nhận diện quá cao, một khi sử dụng chắc chắn sẽ bị người ta ghi nhớ. Dù làm thế này hơi tốn kém nguyên liệu, nhưng để lấy được con rối thì hoàn toàn xứng đáng!
Đối diện với hắn là một cỗ cơ giáp toàn thân ánh vàng rực rỡ, giáp tay vàng kim cực kỳ nặng nề, hai tay một bên vung búa, một bên cầm rìu. Hai bên giáp vai nạm hai tấm huân chương tựa như mặt trời, chính giữa giáp ngực có vầng thái dương treo cao, ngay bên dưới là hình ảnh búa và rìu bắt chéo đặc biệt. So với giáp tay, giáp chân của nó lại thanh thoát hơn nhiều, chỉ có các khớp nối là được bọc vài phiến giáp dày óng ánh, còn các vị trí khác chỉ bọc một lớp giáp mỏng, trông khả năng cơ động cực kỳ cao, tạo nên độ tương phản rất lớn cho toàn thể cỗ máy.
Cơ giáp Hạo Hãn hệ cân bằng đặc biệt XSJ-00234, Chùy Phủ Lực Thần.
Ngay khoảnh khắc Chùy Phủ Lực Thần xuất hiện, nó liền lao thẳng về phía Hỗn Độn không gian, giơ cao búa rìu trong tay giáng mạnh xuống, mưu toan dùng cách này đánh cho Tô Bạch không kịp trở tay.
Trò vặt này dĩ nhiên Tô Bạch chẳng để vào mắt. Nói thật lòng, với thực lực hiện tại của hắn, Hạo Hãn sáu sao thực sự không đủ để nhìn, dẫu cho nhờ việc truyền dẫn năng lượng mà A Thụy Khắc Tư có thể coi là đã đạt tới cảnh giới cực hạn của Hạo Hãn sáu sao.
Nhưng trình độ như vậy trong mắt Tô Bạch lúc này chỉ như con kiến. Để đảm bảo có được cơ hội giao thủ với Nham Thanh, hắn quyết định nghiêm túc hơn một chút.
Soạt!
"Quá yếu..." Đi kèm một đợt dao động không gian, Hỗn Độn không gian chỉ chớp mắt đã vượt qua đòn đánh này, hiện ra sau lưng Chùy Phủ Lực Thần, một tiếng thở dài nhẹ bẫng cũng theo đó truyền ra từ bên trong.
Câu nói ấy không chỉ chui tọt vào tai A Thụy Khắc Tư trong chớp mắt mà mọi người bên ngoài sân đấu cũng nghe thấy rõ mồn một.
Nghe vậy, khóe miệng của tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Giáp Tử, đều bất giác giật giật.
Thái Hiên vốn dửng dưng với trận tỷ thí này cũng không kìm được chỉ tay vào Hỗn Độn không gian trên màn hình mà mắng lớn: "Khoan đã!! Mày làm màu cái gì đấy?!"
Nếu bảo Tô Trường Hà này trực tiếp đỡ cứng đòn đánh của Chùy Phủ Lực Thần rồi phản sát một cách gọn gàng dứt khoát thì nói câu đó cũng chẳng sao!
Vấn đề là, hắn chỉ né được đòn này thôi, ngoài ra chẳng làm thêm cái gì khác, thế thì có gì mà làm màu chứ!!
Cơ giáp sư hệ không gian mà không né nổi đòn tấn công thăm dò này mới là chuyện lạ đấy!!
Những người khác cũng có suy nghĩ gần như tương tự. Ngay cả nhóm Tạp Nhân vốn có hứng thú với Tô Bạch lúc đầu cũng không khỏi cau mày, tự hỏi liệu mình có nhìn lầm người hay không.
Hoắc Vô Thường thì dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại, bắt đầu chợp mắt, rõ ràng cả hai người trên sàn đấu đều khiến hắn mất sạch hứng thú.
Chỉ có Tây Cách Nhã là vẫn cắn răng ghi chép, nhưng bàn cân trong lòng cô ta đã nghiêng về phía A Thụy Khắc Tư. Cô ta cũng không cho rằng một kẻ ngông cuồng chỉ biết né một đòn rồi buông lời cay độc lại có thể mạnh tới đâu, phần nhiều là do mình đã cảm ứng sai.
Duy chỉ có Thẩm Giáp Tử vẫn dán chặt mắt vào Hỗn Độn không gian trên màn hình: "Không đúng..."
Rắc!!
Ngay khoảnh khắc giọng cô vừa dứt!!
Mọi người liền nhìn thấy trên màn hình, mặt chiếc cự chùy vốn đang được Chùy Phủ Lực Thần nắm chặt trong tay bỗng chốc phủ kín những vết nứt hình mạng nhện, chỉ trong tích tắc đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến.
Mọi người: Σ(⊙▽⊙"a!!
"Chuyện... chuyện này làm sao có thể chứ!!" A Thụy Khắc Tư bên trong Chùy Phủ Lực Thần vừa định chửi lại lời khiêu khích của Tô Trường Hà để phản công thì chứng kiến cảnh này, cả người ngây dại, không kìm được thốt lên kinh hãi, không thể tin nổi nhìn về phía Hỗn Độn không gian trước mặt.
Hắn biết hệ không gian không thể khinh thường, sở hữu những thủ đoạn biến ảo khôn lường cùng sức sát thương cực mạnh.
Nhưng... cũng không đến mức quái đản tới độ này chứ?!
Hắn ra tay phủ đầu là để khóa chặt hướng di chuyển của đối phương, cố gắng tiêu hao Tinh Lực của đối thủ nhiều nhất có thể, chứ chưa từng nghĩ sẽ thực sự một đòn phân thắng bại.
Thế nhưng... thế nhưng hắn rõ ràng không hề chạm tới đối phương, hắn thấy rành rành Hỗn Độn không gian chỉ lướt một cái đã biến mất trước mặt mình, giữa Chùy Phủ Lực Thần và Hỗn Độn không gian vốn không hề có bất kỳ va chạm nào.
Tại sao, tại sao một trong những vũ khí quan trọng nhất của nó, chiếc cự chùy chiến tranh, lại vỡ vụn như vậy?!
Hắn không tài nào hiểu nổi!!
"Rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào?!" Không chỉ riêng hắn không hiểu, lúc này các tinh tướng bên ngoài sân cũng ngơ ngác hoàn toàn, Uyên Mạt Tinh Tướng thậm chí không kìm được buột miệng thốt lên.
