Chương 1613
Chương 1613: Ngoại truyện: Cố nhân khách sạn (Chúc mừng năm mới)
Đăng ngày 14/10/2026
19
"Hừ, thời buổi này đúng là không sao hiểu nổi, ba cái chuyện ma quỷ thần thánh thế mà cũng lên được mặt báo. Mấy tòa soạn này càn quấy hết chỗ nói, chỉ biết đút túi tiền, nội dung chẳng thèm kiểm duyệt lấy một lần."
Trong một nhà hàng ở thành phố ZS, gã đàn ông trung niên âu phục phẳng phiu cầm tờ báo lật qua lật lại, bật cười trước mấy dòng tin tức bên trên.
"Sau lưng chắc chắn có người giật dây, đoán chừng muốn gây hoảng loạn để đạt mục đích gì đó thôi. Mấy trò này tôi thấy nhiều rồi, như kiểu ô nhiễm biển rồi đổ xô đi gom muối, hay nguy cơ tận thế rồi tích trữ lương thực. Con người ta cứ phải hoảng sợ tột độ thì mới tiêu tiền một cách mất não." Gã đồng nghiệp ngồi bên cạnh cười góp lời.
Người đàn ông trung niên gật đầu: "Nói chí phải. Có điều tờ báo này lại làm tôi nhớ đến mấy chuyện quái đản hồi khách sạn này mới xây."
"Chuyện gì? Kể nghe thử xem." Gã đồng nghiệp tò mò.
Người đàn ông trung niên hỏi: "Cậu có biết trước đây mảnh đất của khách sạn này là cái gì không?"
"Tôi đâu phải người ở đây, làm sao biết được." Gã đồng nghiệp lắc đầu.
Người đàn ông trung niên nói: "Khách sạn này trước kia là một tòa nhà bỏ hoang, để không mấy chục năm trời, mãi đến mấy năm trước mới đem ra đấu giá. Người mua là một chủ đầu tư họ Vương, ban đầu định xây một tòa cao ốc văn phòng. Nhưng đến lúc khởi công thì trục trặc liên miên, cụ thể thế nào tôi không rõ, chỉ nghe đồn là chết mất mấy người công nhân, thậm chí còn có người mất tích đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy."
"Tà môn thế cơ à, thật hay đùa đấy?" Đồng nghiệp ngạc nhiên.
Người đàn ông trung niên đáp: "Thật giả thì chịu, nhưng sau vụ đó, vị đại gia họ Vương kia không biết được cao nhân nào chỉ điểm mà lập tức đổi phương án, biến bản vẽ cao ốc văn phòng thành một cái khách sạn."
"Xây dở dang rồi đổi thiết kế, thế thì lỗ sặc máu à." Gã đồng nghiệp phì cười.
"Chứ sao, hồi đó khối người phản đối, nhưng cuối cùng ông chủ họ Vương vẫn gạt đi tất cả để dựng cái khách sạn này lên. Mà lạ một nỗi, từ sau khi đổi phương án, suốt quá trình thi công không còn xảy ra tai nạn nào nữa, cũng chẳng có chuyện quái dị gì xuất hiện, mọi việc trôi chảy đến lạ lùng." Người đàn ông trung niên kể tiếp.
"Thế thì có gì mà quái? Trùng hợp thôi. Độ khó khi thi công cao ốc chọc trời với xây khách sạn chênh nhau một trời một vực, bên nhà thầu non kinh nghiệm thì gặp sự cố là chuyện thường." Gã đồng nghiệp nói.
Người đàn ông trung niên lại hạ giọng: "Nếu chỉ có thế thì đã đành. Đằng này sau khi xây xong, ông chủ họ Vương còn lấy lại nguyên xi cái tên của tòa nhà hoang mấy chục năm trước đặt cho nó."
"Ý anh là, mấy chục năm trước tòa nhà hoang đó cũng là khách sạn, và cũng tên là Khách sạn Caesar?" Đồng nghiệp ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rợn rợn khó tả.
Người đàn ông trung niên gật đầu: "Ừ, thế mới kỳ quặc. Với lại tôi còn nhớ hồi nhỏ, khu nhà hoang đó luôn bị phong tỏa. Mấy người già quanh đây bảo chỗ này từng có ma ám, đến tận bây giờ vẫn có cụ không chịu vào đây ăn cơm, thậm chí còn không thèm đến gần."
"Hóa ra là thế. Hèn chi lúc nãy chúng ta vào, có một ông cụ vừa bước xuống xe, vừa thấy biển hiệu Khách sạn Caesar là lập tức mắng xối xả con cái, rồi giận dữ lên xe bỏ đi luôn." Đồng nghiệp liền nhớ ngay đến cảnh tượng ban nãy.
"Đâu chỉ một người, gần như đa số người già bản địa đều không muốn bén mảng tới đây, cứ như một thứ luật bất thành văn vậy. Chỉ có người từ nơi khác đến, với mấy đứa trẻ ở đây là chịu vào khách sạn này." Người đàn ông trung niên nói xong liền tiếp tục: "Nhưng bảo có ma thì tôi chẳng tin. Chúng ta ở đây ba ngày rồi, có thấy cái vẹo gì đâu."
"Ba người thành hổ thôi, bận tâm làm gì. Nào, ăn đi, ăn đi." Gã đồng nghiệp xua tay.
Trong lúc hai người đang râm ran trò chuyện, ở bàn ăn bên cạnh, một người đàn ông trạc ngũ tuần, ăn mặc giản dị như một lão nông đang cúi đầu lùa cơm. Hắn không nói một lời, mãi cho đến khi người phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, cung kính dâng món thì hai người kia mới biết được thân phận của hắn.
"Vương tổng, món của ngài."
"Để đó đi." Vương tổng cất giọng trầm đục.
Đợi phục vụ rời đi, người đàn ông trung niên cùng gã đồng nghiệp mới trố mắt kinh ngạc. Bởi vị Vương tổng này không phải ai khác, chính là ông chủ của khách sạn, người đầu tư họ Vương mà bọn họ vừa nhắc tới.
"Vương tổng, chào ngài, tôi là Trương Hách, ngài còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng hợp tác một lần." Gã đàn ông tên Trương Hách vội vã sán lại gần, nở nụ cười nịnh nọt.
Vương tổng bình thản liếc nhìn gã, rồi nói: "Chuyện hai người vừa nói, tôi nghe thấy cả rồi."
"Dạ? Thật đắc tội quá, chúng tôi chỉ buôn chuyện tào lao thôi, tuyệt đối không có ý bôi nhọ quý khách sạn đâu ạ." Trương Hách luống cuống kéo đồng nghiệp cùng cúi đầu tạ lỗi.
Vương tổng đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Không cần phải xin lỗi. Khách sạn này vốn không bình thường, bên ngoài đồn thổi dăm ba câu ác ý cũng là lẽ đương nhiên. Ai bảo nơi này tên là Khách sạn Caesar làm gì."
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn lên trên, ánh mắt thoáng qua vài nét hồi tưởng.
Năm đó hắn mua mảnh đất này với lý do xây cao ốc văn phòng chỉ là bình phong, mục đích thực sự là muốn san phẳng, hủy diệt hoàn toàn nơi này.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến hắn hiểu ra một điều: Khách sạn Caesar không thể bị phá hủy, nó sẽ chỉ tiếp tục kéo dài sự tồn tại. Dù có đổi sang một công trình khác, đổi sang một cái tên khác thì kết cục vẫn vậy.
Thế nên hắn mới đổi ý, quyết định để Khách sạn Caesar như một cơn ác mộng này tái hiện lại một lần nữa.
"Vương tổng, ý ngài là sao ạ?" Trương Hách cùng gã đồng nghiệp ngơ ngác, không hiểu nổi lời hắn nói.
"Hai người nói không sai đâu. Khách sạn Caesar thật sự có ma." Vương tổng bình thản thốt ra một sự thật tàn khốc.
"Hả?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nghẹn họng không biết phải tiếp lời thế nào.
Vương tổng ra hiệu: "Ngồi đi."
Cả hai ngập ngừng một lát, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Hai vị đã từng hợp tác với tôi thì cũng không phải người xa lạ. Có một số chuyện tôi đã giấu kín rất lâu, chưa từng dám nói ra. Mãi đến gần đây, đọc được tờ báo kia, tôi mới thấy thời cơ đã đến." Vương tổng nói: "Nếu hai người không có việc gì gấp, có muốn nghe câu chuyện giữa tôi và Khách sạn Caesar này không?"
"Vương tổng cứ nói, chúng tôi xin rửa tai lắng nghe." Trương Hách vội đáp.
Vương tổng rót cho mình và hai người đối diện mỗi người một chén trà, rồi chậm rãi mở lời: "Chuyện này hơi dài dòng, bắt đầu từ đâu đây... Thôi thì kể về bản thân tôi trước. Tên thật của tôi là Vương Căn Toàn, cái tên cũng như số phận của tôi vậy, chẳng ra làm sao. Tôi sinh ra vào thời Dân Quốc loạn lạc, tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là nông dân cắm mặt cho đất, ăn không đủ no nhưng cũng chẳng chết đói được. Có điều từ bé tôi đã ăn khỏe, nhà nuôi không nổi nên đành tìm đường cho tôi lên thành phố làm thuê..."
"Khoan đã... Thời Dân Quốc? Hơn một trăm năm trước á?" Trương Hách sững sờ trước lời hắn nói.
"Suỵt, trật tự, đừng ngắt lời tôi." Vương Căn Toàn phất tay, vô tình liếc mắt nhìn sang.
Gã đàn ông tên Trương Hách bỗng run bắn người. Đến lúc này gã mới nhận ra ánh mắt của vị Vương tổng này có gì đó rất sai. Đôi mắt ấy đờ đẫn, chết lặng, không một chút sinh khí, chẳng vương lại chút cảm xúc nào của người sống. Nhìn lâu thêm vài giây chỉ thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng trong cơn hoảng hốt, Trương Hách lại cảm thấy đôi mắt này quen thuộc đến lạ kỳ, hình như đã từng thấy ở đâu đó, ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Đúng rồi.
Nhớ ra rồi.
Ký ức của Trương Hách bị kéo ngược về năm năm trước. Đêm hôm đó, người cha nằm trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng cũng có một ánh mắt y hệt như thế này.
Không sai, đây là ánh mắt của người chết.
Trương Hách không dám cử động, cũng không dám bỏ đi, chỉ có thể chết trân ngồi nghe câu chuyện từ miệng vị Vương tổng kia.
Theo từng lời kể, trải nghiệm của Vương Căn Toàn ngày càng trở nên kỳ quái, quái đản như một cuốn tiểu thuyết chí dị, hoang đường đến mức không thể là thật. Nhưng chính cái câu chuyện hoang đường ấy lại khiến người ta sởn gai ốc, bởi nhân vật chính trong đó đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt.
Nếu câu chuyện là thật, vậy thì thế giới này đáng sợ và tuyệt vọng đến mức nào?
"Rơi vào Khách sạn Caesar rồi, cuộc đời tôi coi như dừng lại. Những hành lang dài dằng dặc không thấy điểm dừng, những căn phòng đếm không xuể, và cả những con lệ quỷ khủng khiếp lảng vảng bên trong... Hết lần này đến lần khác chết đi. Mỗi lần chết, tôi đều mất sạch toàn bộ ký ức trước đó, quay trở lại căn phòng ban đầu, rồi lại mò mẫm tìm đường thoát thân."
Vương Căn Toàn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dĩ nhiên người bị nhốt trong Khách sạn Caesar không chỉ có mình tôi, còn có những người khác nữa. Trải nghiệm của họ cũng y hệt tôi, mỗi lần chết đi là một lần bắt đầu lại từ đầu. Mãi cho đến một lần, tôi may mắn tìm được lối ra."
"Đó là một cánh cửa, một cánh cửa bị cố tình giấu kín bên trong bức tường. Cánh cửa đó rất đặc biệt, được đúc bằng vàng ròng. Chỉ cần bước qua cánh cửa vàng đó là tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi Khách sạn Caesar."
"Thế nhưng khi thật sự bước ra ngoài, tôi mới phát hiện mình đã lầm. Không có sức mạnh linh dị duy trì, dù có bước ra ngoài được thì cũng sẽ nhanh chóng chết đi."
"Nói cho cùng, trên đời này làm gì có ai sống nổi gần hai trăm năm. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những vong hồn vất vưởng từ thời đại cũ, mà vong hồn thì không có tư cách sống trong một thời đại hòa bình. Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu, hiểu vì sao cánh cửa vàng kia lại bị người ta cố tình giấu đi."
"Người tạo ra cánh cửa vàng không phải muốn tuyệt đường sống của chúng tôi, mà là để ngăn chặn lệ quỷ khủng bố xâm lấn vào hiện thực."
"Đám người mang lời nguyền như chúng tôi, chẳng qua chỉ là vật tế thần của một thời đại tuyệt vọng mà thôi."
"Thế nhưng sau khi chết đi sống lại, tôi lại chẳng hề hay biết gì về điều đó, vẫn theo bản năng mà tìm đường sống."
"Hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, chẳng ai biết tôi đã chết bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết đống xác chết phía sau cánh cửa vàng kia đã chất cao đến mức gần như không còn chỗ chứa. Mà những cái xác đó, đều là do những kẻ chịu nguyền rủa sau khi chết để lại."
"Ực!" Trương Hách cùng gã đồng nghiệp không kìm được nuốt nước bọt cái ực, trong mắt ngập tràn vẻ bàng hoàng.
Đó là một câu chuyện tàn khốc và tuyệt vọng đến nhường nào.
Thế nhưng lúc này Vương Căn Toàn lại chuyển giọng: "Sau khi chết đi sống lại vô số lần, cuối cùng vào một ngày nọ tôi cũng nhận ra, mình không thể bước qua cánh cửa đó. Muốn sống sót, bắt buộc phải tìm ra cách khác."
"Cách... cách gì cơ?" Trương Hách vừa căng thẳng vừa tò mò hỏi dồn.
Gã đã tự cuốn mình vào câu chuyện, hoàn toàn không nghĩ ra được có cách nào để phá giải cục diện đó.
"Hì." Vương Căn Toàn cười một tiếng, tiếng cười quái dị đến gai người.
Trương Hách lập tức thấy hối hận, hối hận vì đã nhiều lời hỏi ra câu đó.
Vương Căn Toàn đang định nói tiếp thì bỗng nhiên dường như phát giác ra điều gì, hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên trần nhà.
Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ đèn trong khách sạn bắt đầu chớp nháy liên hồi, ánh sáng xung quanh tối sầm lại một mảng lớn, tựa như đang chìm dần vào bóng tối.
Cùng với ánh đèn chập chờn, một tiếng bước chân giòn giã vang lên. Một người phụ nữ mặc trang phục kiểu cổ điển bước thẳng về phía này.
"Vương Căn Toàn, cánh cửa kia mở rồi." Người phụ nữ cất giọng lạnh tanh.
Vương Căn Toàn đứng dậy, cười cười: "Tôi đoán cũng vậy. Xem ra lại có người trốn thoát khỏi Khách sạn Caesar thành công rồi. Hương Lan, cô đoán xem lần này có phải là A Nam, người tình của cô không? Dù sao hắn cũng luôn là người có tiềm năng."
"Đến xem là biết." Hương Lan nói: "Với lại, đừng gọi cái tên A Nam đó nữa. Trong những lần hồi sinh trước đây, tôi và hắn có lẽ là người yêu, thậm chí là vợ chồng, nhưng ở lần này, ấn tượng của tôi về hắn cũng chỉ là quan hệ bình thường mà thôi."
"Mọi chuyện đã qua đều vô nghĩa cả."
"Nếu đã vậy thì đi đón chào một người tái sinh thôi." Vương Căn Toàn cất bước rời đi.
Trương Hách và gã đồng nghiệp đang há hốc mồm chờ nghe chuyện bỗng sững sờ.
Sau đó, bọn họ lập tức phản ứng lại.
"Hương Lan? Đó chẳng phải là người phụ nữ bị nhốt chung với Vương tổng trong Khách sạn Caesar mà ông ấy vừa kể sao?"
"Vậy là... tất cả những gì Vương tổng kể ban nãy đều là thật?"
"Nếu là thật, thì có nghĩa là trong Khách sạn Caesar thật sự có ma..."
Nhìn ánh đèn chớp tắt bất định xung quanh, hai người bỗng thấy một luồng ớn lạnh thấu xương xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nỗi sợ hãi khổng lồ lập tức nuốt chửng tâm trí, khiến cả hai tê liệt suy nghĩ, chết đứng ngay tại chỗ.
Vương Căn Toàn và Hương Lan rất nhanh đã lên đến tầng ba của khách sạn, mở ra một căn phòng đã bị phong tỏa nhiều năm.
Căn phòng này không được ghi chép trong hồ sơ, không tồn tại trên bản vẽ thiết kế, thậm chí còn được Vương Căn Toàn và Hương Lan dùng sức mạnh linh dị giấu kín đi.
Bên trong phòng trống không, chỉ có một cánh cửa lớn dày cộp bằng vàng ròng gắn trên tường là vô cùng bắt mắt.
Đây chính là cánh cửa vàng trong lời đồn của Khách sạn Caesar.
Cũng là cánh cửa thông tới địa ngục và vực sâu.
Thế nhưng lúc này, cánh cửa lớn kia đã mở toang.
Ở phía bên kia cánh cửa lộ ra một lối đi u tối sâu thẳm, bên trên trải một tấm thảm đỏ tươi rói. Hai bên lối đi, những căn phòng cũ kỹ xếp thành từng hàng, số lượng rất nhiều, kéo dài mãi tới tận cùng của bóng tối.
"Cửa mở rồi, nhưng người đâu?" Sắc mặt Vương Căn Toàn nặng trĩu: "Hay là chúng ta đoán sai rồi, kẻ mở cửa không phải người bị nhốt bên trong giống chúng ta, mà là một con lệ quỷ?"
Hương Lan đứng bên cạnh im lặng một thoáng, rồi mới cất lời: "Dù thế nào cũng phải tìm ra nguyên nhân. Bên ngoài đã bắt đầu bị sức mạnh linh dị ảnh hưởng rồi, dẫu có là quỷ chạy ra thật thì cũng phải xử lý, bằng không sẽ biến thành Sự Kiện Linh Dị, chết rất nhiều người. Hơn nữa vào thời kỳ này, một khi Sự Kiện Linh Dị làm lớn chuyện, có kẻ gào thét cái tên kia ra thì hậu quả không gánh nổi đâu."
"Đừng quên, với trạng thái hiện tại của chúng ta, một khi chạm trán vị kia thì rất có thể sẽ bị coi như quỷ mà xử lý luôn đấy."
"Nói không sai." Vương Căn Toàn gật đầu.
"Vào xem thử đi." Hương Lan cẩn thận đánh giá xung quanh. Có thể khẳng định là thứ phía sau cánh cửa vẫn chưa đặt chân vào hiện thực.
Thế nhưng cửa vàng không thể tự nhiên mở ra, bọn họ bắt buộc phải tìm ra kẻ đã mở cửa, bất kể là người hay quỷ.
"Được, tình hình bên trong chúng ta cũng rành rẽ rồi, chỉ cần không đi quá sâu thì độ nguy hiểm không lớn." Vương Căn Toàn nói.
Hai người không chần chừ, lập tức bước qua cánh cửa vàng, tiến vào lối đi sâu thẳm kia.
Để chắc chắn, sau khi vào trong, họ liền khép cửa lại.
Đây không phải tự chặt đường lui. Người sống có thể dễ dàng mở cửa, nhưng lệ quỷ không có trí khôn thì không biết làm việc đó. Đây là một lớp bảo vệ cho hiện thực, tránh để chân trước vừa đi thì chân sau đã có lệ quỷ men theo cánh cửa lớn đi lang thang ra ngoài gây họa.
Vương Căn Toàn và Hương Lan cẩn trọng tìm kiếm, rà soát từng căn phòng một hòng tìm ra kẻ mở cửa.
"Bất kể đối phương là người hay quỷ thì cũng không thể cách lối ra quá xa, nhất định đang trốn trong một căn phòng nào đó."
Cả hai đều có chung suy nghĩ ấy.
Căn phòng thứ nhất, bình thường.
Căn phòng thứ hai, cũng bình thường.
Thế nhưng khi bọn họ bước vào căn phòng thứ tư, cửa phòng bỗng "rầm" một tiếng đóng sập lại.
"Ở ngay phòng này." Vương Căn Toàn không đoái hoài gì đến cánh cửa vừa tự đóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ.
Ở đó, có một bóng người từ trong phòng hắt ngược xuống mặt sàn.
"Ai? Ai ở trong đó?" Hương Lan cất giọng lạnh băng tra hỏi.
Nếu đối phương không đáp lại, bọn họ sẽ lập tức dùng sức mạnh linh dị rời khỏi đây, sau đó phong tỏa nơi này thêm một lần nữa.
Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, một giọng nói từ trong phòng ngủ vang lên.
"Quả nhiên đúng như tao nghĩ, thế giới bên ngoài không hề đơn giản như vậy... Cho nên, mấy dòng chữ khắc trên cửa vàng là thật? Không nắm giữ đủ sức mạnh linh dị thì căn bản không thể chống lại lời nguyền trên người mình, một khi thoát khỏi cái nơi quỷ quái này là sẽ chết ngay lập tức."
Nghe thấy giọng nói này, cả Vương Căn Toàn lẫn Hương Lan đều thầm thở phào một hơi.
Không phải quỷ là được rồi.
"Chắc anh cũng nhận ra rồi, mỗi lần chết đi, anh lại hồi sinh trong một căn phòng, đồng thời mất sạch toàn bộ ký ức trước đó." Hương Lan lập tức lên tiếng: "Chúng tôi cũng như anh, trước đây đều là những kẻ xui xẻo bị nhốt ở nơi này. Nhưng chúng tôi may mắn hơn một chút, nhận ra điểm bất thường từ rất sớm, thế nên mới để lại thông tin quan trọng trên cánh cửa vàng kia để chỉ dẫn cho bản thân ở lần hồi sinh kế tiếp."
"Sau vô số lần chết đi, chúng tôi đã kìm nén được thôi thúc bước qua cánh cửa đó, chấp nhận tiếp tục sinh tồn ở nơi quỷ quái này, đồng thời cũng là để cố gắng giá ngự thêm nhiều lệ quỷ, khống chế sức mạnh linh dị."
"Chỉ khi đạt đến một giới hạn nhất định mới có thể hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền, giành lại tự do."
"A Nam, lần hồi sinh này anh có thể đi được đến bước này là rất không dễ dàng, đừng tùy tiện vứt bỏ cơ hội."
Đến lúc này, Hương Lan đã có thể khẳng định người trong phòng ngủ là ai.
"Cô biết tôi?" A Nam chậm rãi bước ra ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở lạnh lẽo như một cái xác chết biết đi. Chỉ có đôi mắt là lộ ra vẻ cảnh giác cùng sự nguy hiểm khôn cùng.
Bởi vì trong ký ức của lần hồi sinh này, hắn hoàn toàn không có sự tồn tại của Hương Lan và Vương Căn Toàn.
"Đương nhiên, chúng ta bị nhốt ở đây từ thời Dân Quốc, đã hơn một trăm năm rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại. Từng người ở đây tôi đều biết rõ. Dù chết đi sẽ mất ký ức, nhưng luôn có cách để lưu giữ lại những thông tin mấu chốt." Hương Lan nhìn chằm chằm A Nam.
Không còn nghi ngờ gì nữa, A Nam hiện tại đã giá ngự được lệ quỷ, nắm giữ sức mạnh linh dị. Có lẽ vì kiêng dè những thông tin để lại trên cửa vàng nên hắn mới không dám liều lĩnh bước ra ngoài.
Dù sao cũng vất vả lắm mới đi đến bước này, ngộ nhỡ sức mạnh linh dị của bản thân chưa đủ để chống lại lời nguyền thì lại chết một cách vô ích.
"Ở đây còn ai nữa?" A Nam hỏi.
Hương Lan đáp: "Trước kia có bao nhiêu người bị nhốt ở khách sạn này thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết trong ghi chép của tôi, ngoài tôi, Vương Căn Toàn và anh ra thì hình như chỉ còn lại hai người, một người tên Đổng Ngọc Lan, một người tên Chu Kiến."
A Nam trầm mặc một lát, vẻ cảnh giác giảm đi đôi chút: "Cô nói không sai, trước đó tôi quả thật có gặp hai người bọn họ. Chỉ tiếc là số bọn họ xui xẻo, chết rồi lại hồi sinh, nhưng không còn nhận ra tôi nữa."
Những thông tin hắn nắm được kết hợp với lời Hương Lan nói đã đủ để hắn tin vào tất cả những chuyện này.
"Xem ra hai người bọn họ còn phải bị nhốt lâu lắm." Vương Căn Toàn bất đắc dĩ thở dài: "Tố chất của đám chúng ta kém quá, bị nhốt hơn trăm năm mới mò ra được. Nếu đổi lại là người bên ngoài kia, đoán chừng chưa đầy một năm đã thoát ra rồi. Thật không hiểu sao hồi đó chúng ta lại bị chọn để ném vào đây."
Hương Lan nói tiếp: "A Nam, sức mạnh linh dị của anh lúc này chắc đã đủ để thoát khỏi lời nguyền ở đây rồi, đi cùng chúng tôi ra ngoài đi. Bây giờ thời thế bên ngoài đã đổi thay rồi, một mình anh không rành tình hình hiện tại, rất dễ rước họa vào thân đấy."
"Không." A Nam từ chối: "Bây giờ tôi chưa muốn ra ngoài."
"Tại sao?"
A Nam đáp: "Bởi vì lúc nãy khi mở cửa, tôi đã thả một con lệ quỷ ra ngoài rồi."
"Cái gì?!"
Vương Căn Toàn và Hương Lan lập tức trợn trừng mắt.
"Đừng có làm ầm lên. Tôi không rõ tình hình bên ngoài, thả một con lệ quỷ ra dò đường cũng là chuyện bình thường. Dù làm vậy có thể sẽ hại chết vài người bình thường, nhưng đối với tôi mà nói, chẳng sao cả." A Nam nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng, vô cảm.
Hắn đã trở thành ngự quỷ giả, có được sức mạnh linh dị, đồng nghĩa với việc cũng mất đi cảm xúc của người sống.
Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này.
"Thứ bọn tôi bận tâm không phải bên ngoài xảy ra Sự Kiện Linh Dị, cũng chẳng quan tâm ngoài đó có người bị lệ quỷ giết hay không! Cái bọn tôi sợ là sự cố này rất có thể sẽ dẫn một kẻ cực kỳ đáng sợ tới đây, đến lúc đó cả lũ đều mất mạng!" Giọng Vương Căn Toàn lộ rõ vẻ kiêng dè tột độ.
"Có được sức mạnh linh dị rồi, chúng ta đã không còn là người bình thường nữa. Dù có gặp phải đồng loại thì cũng việc gì phải sợ hãi đến thế? Kẻ đó là ai? Tên là gì? Các người từng giao thủ với hắn chưa?" A Nam hỏi.
"Sáu mươi năm trước, linh dị khôi phục, lệ quỷ hoành hành, cả thế giới chìm trong tuyệt vọng và chết chóc. Ngay cả loại người như chúng ta cũng sớm tối chẳng biết sống chết ra sao. Thế nhưng ngay trong nghịch cảnh đó, một người đã xuất hiện, chấm dứt hoàn toàn thời đại linh dị. Nhờ vậy mới có được sáu mươi năm hòa bình và yên ổn như bây giờ."
"Kẻ đó là ai tôi biết, nhưng tôi không thể gọi tên hắn ra được, nếu không sẽ lập tức kéo hắn tới đây." Vương Căn Toàn nói.
Hương Lan giục: "Không có thời gian giải thích nhiều đâu, bây giờ chúng ta phải đuổi con lệ quỷ bên ngoài nhốt ngược lại vào đây trước khi người đó xuất hiện, không thể để sự việc nghiêm trọng hơn được nữa."
"Nói đúng lắm, đi thôi." Vương Căn Toàn lập tức hành động.
"A Nam, anh cũng đi cùng đi." Hương Lan lên tiếng mời.
A Nam suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Ba người rời khỏi nơi quỷ quái này, mở cánh cửa vàng một lần nữa để quay lại Khách sạn Caesar.
Thế nhưng khi bọn họ ra tới nơi, toàn bộ đèn đuốc trong Khách sạn Caesar đã tắt ngấm. Một tầng bóng tối đặc quánh bao trùm xung quanh, khắp nơi tràn ngập một luồng khí tức âm u lạnh lẽo không sao tả xiết. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thấy được cảnh vật bên ngoài.
Rõ ràng là quỷ vực đã thành hình.
Tên A Nam này hình như đã tiện tay thả ra một con lệ quỷ khủng bố chẳng phải dạng vừa.
"Á!"
Một tiếng thét thảm thiết bỗng vang vọng trong bóng tối, khiến sắc mặt Vương Căn Toàn và Hương Lan đồng loạt biến đổi.
"Tại sao chỗ ở của các người lại có người bình thường?" A Nam thắc mắc.
"Mấy chục năm nay không có chuyện linh dị nào xảy ra cả. Nếu không phải tại anh thì cánh cửa vàng kia đã đủ để phong tỏa toàn bộ lệ quỷ bên trong rồi, người bình thường sống ở đây căn bản không bị ảnh hưởng gì hết." Vương Căn Toàn sa sầm nét mặt: "Nhưng bây giờ người phải lo lắng là chúng ta đấy."
"Cuốn người bình thường vào đồng nghĩa với việc kể từ lúc này, kẻ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."
"Tranh thủ thời gian hành động mau."
Nói dứt lời, Vương Căn Toàn không thèm quay đầu lại, cắm đầu đi thẳng vào sâu trong bóng tối.
Hắn quá quen thuộc với khách sạn này, dù trong bóng tối cũng không dễ bị mất phương hướng. Hắn nhanh chóng lần theo hướng phát ra tiếng thét thảm, nếu may mắn thì có thể chặn đầu được con lệ quỷ kia.
Bọn họ hành động rất nhanh, nhưng đối với những người bình thường bị cuốn vào Sự Kiện Linh Dị trong khách sạn, từng phút từng giây trôi qua đều là sự giày vò kéo dài vô tận.
"Này... Trương Hách, anh có thấy không? Cái 'người' vừa đi ngang qua trước mặt chúng ta ban nãy ấy..." Một giọng nói run rẩy, ngập tràn sợ hãi vang lên.
Trong góc tối mờ ảo, Trương Hách cùng gã đồng nghiệp không dám nhúc nhích một li. Ban nãy ăn cơm xong bọn họ định rời khách sạn, nào ngờ khách sạn đột nhiên mất điện, ngay sau đó xung quanh chìm vào bóng tối mịt mùng. Tuy vẫn còn le lói chút ánh sáng, nhưng quái đản ở chỗ bọn họ không tài nào bước ra khỏi khách sạn được nữa.
Rõ ràng cứ lần theo vách tường là sẽ tìm thấy cửa sổ, thế nhưng bọn họ lần mò dọc theo tường suốt mấy phút đồng hồ, tường thì vẫn còn đó, mà cửa sổ của khách sạn lại chẳng thấy đâu.
Dường như mọi thứ ở đây đều đã biến dạng.
Ban đầu trong khách sạn còn có đủ thứ âm thanh ồn ào hỗn loạn, các vị khách khác nhao nhao phàn nàn. Nhưng rất nhanh sau đó, những âm thanh hỗn tạp ấy giảm đi với tốc độ chóng mặt.
Đến lúc này, xung quanh đã tĩnh lặng đến phát sợ, chỉ còn sót lại thi thoảng vài tiếng thét thảm vang lên.
Lúc này Trương Hách cùng gã đồng nghiệp dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra đây tuyệt đối không đơn thuần là mất điện.
"Suỵt, đừng nói nữa." Trương Hách đè thấp giọng: "Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại. Tôi nghi là Khách sạn Caesar này đang có ma thật. Lời Vương tổng nói là thật đấy, chỗ này có vấn đề rồi."
"Ý anh là, cái 'người' vừa đi qua trước mặt chúng ta ban nãy... là quỷ?" Gã đồng nghiệp nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi càng lúc càng lộ rõ, dường như điều đáng sợ nhất đã thành hiện thực.
"Phải mau chóng rời khỏi đây, không thể ở lại thêm nữa, không thì chắc chắn chết dí ở đây mất." Trương Hách run rẩy nói.
Đứng trước lằn ranh sinh tử, chẳng ai có thể giữ nổi bình tĩnh.
"Nhưng hình như chúng ta lạc đường rồi, căn bản không ra ngoài được. Cái khách sạn này tắt đèn xong cứ như biến thành chỗ khác ấy." Đồng nghiệp mếu máo.
"Ít nhất cũng phải tránh xa chỗ nguy hiểm ra đã. Vừa nãy tiếng thét phát ra từ bên kia, chúng ta đi về hướng ngược lại." Trương Hách nói. Dù sợ hãi căng thẳng nhưng gã vẫn còn chút lý trí để phân tích tình hình trước mắt.
"Phải, cách này được đấy." Mắt gã đồng nghiệp sáng lên, cơ thể đang căng cứng bỗng như có thêm chút động lực.
Sau khi đã có hướng đi, hai người không còn hoang mang nữa, lập tức cất bước về hướng ngược lại.
Càng đi xa, lòng bọn họ lại càng an tâm hơn một chút.
Dù sao thì nguy hiểm cũng đang dần lùi xa.
Thế nhưng bọn họ không biết rằng, bên trong quỷ vực, khoảng cách chưa bao giờ là sự bảo đảm cho an toàn. Chỉ có tránh kích hoạt Quy Luật Giết Người của lệ quỷ thì mới mong giữ được mạng cùi.
Vận may của hai người dường như cũng không tệ lắm.
Nguy hiểm mãi vẫn chưa giáng xuống.
Điều này giúp Trương Hách cùng gã đồng nghiệp dần lấy lại được sự bình tĩnh.
Và khi đã bình tĩnh lại, Trương Hách bỗng sực nhớ ra một chuyện: "Này, cậu còn nhớ tờ báo lúc nãy chúng ta xem lúc ăn cơm không?"
"Tờ báo đó á? Nhớ chứ. Báo nói thế giới này có lệ quỷ tồn tại, cũng sẽ dần xuất hiện Sự Kiện Linh Dị. Giờ nghĩ lại thấy xui xẻo thật, vừa đọc xong báo thì đụng ngay phải cái của nợ này, hóa ra thằng hề lại chính là mình." Đồng nghiệp đáp.
"Cái đó không quan trọng! Quan trọng là đoạn cuối tờ báo có nói, nếu người bình thường gặp phải Sự Kiện Linh Dị, đụng độ lệ quỷ, chỉ cần hô to một cái tên là sẽ an toàn." Trương Hách nói: "Tình cảnh chúng ta gặp phải lúc này y hệt như trên báo viết. Hay là thử một lần xem, biết đâu lại có kỳ tích."
"Anh tin cái đó thật á? Tôi thấy nhảm nhí..." Lời gã đồng nghiệp nói được một nửa thì im bặt, cả người khựng cứng lại tại chỗ.
Bởi vì ngay trước mặt gã bỗng xuất hiện một người. Kẻ đó dáng vóc cao lớn, chìm trong bóng tối, tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng một mùi tử khí nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Đã vậy, dáng đi của kẻ đó vô cùng kỳ quái, cứng đờ và nặng nề, không giống người sống mà giống một cái xác chết bị thứ gì đó giật dây điều khiển hơn.
"Không... không ổn rồi, chạy mau!" Gã đồng nghiệp dựng hết tóc gáy. Nhân lúc nỗi sợ hãi chưa kịp đông cứng toàn thân, gã theo bản năng quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Thế nhưng mới chạy được hai bước, chân gã bỗng vấp phải thứ gì đó, cả người ngã nhào xuống đất.
Đến khi nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn rõ mặt sàn, gã bỗng phát ra một tiếng thét kinh hoàng tột độ.
Xác chết. Xác chết la liệt, phủ kín mặt đất, xung quanh không còn lấy một chỗ để đặt chân. Mà gã cũng chẳng phải vấp phải thứ gì, mà là một cái xác chết đã thò bàn tay lạnh ngắt đầy vết bầm thây ra nắm chặt lấy cổ chân gã.
"Cái... sao lại thế này, ban nãy rõ ràng xung quanh làm gì có gì..." Trương Hách cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người gã lạnh ngắt, nhất thời không sao nhúc nhích nổi.
Không phải gã không muốn cử động, mà là hai chân gã cũng đã bị từng bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ túm chặt lấy. Toàn thân trong khoảnh khắc này đã mất hết cảm giác.
Thế nhưng cái xác nam cao lớn chìm trong bóng tối trước mặt lại không hề dừng bước, vẫn lững thững tiến lại gần bọn họ.
Bất lực, tuyệt vọng, kinh hãi... chỉ có thể chờ đợi cái chết ập đến. Đó chính là những gì một người bình thường phải nếm trải khi đối mặt với Sự Kiện Linh Dị.
"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết ở đây! Nếu có thần thánh phương nào... Thần nào cũng được, cứu tôi với!"
Bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến Trương Hách trong bước đường cùng này dùng hết bình sinh gào thét cái tên kia ra: "Dương Tiễn~!"
Cái tên này dường như tự mang theo một thứ sức mạnh vô hình, xuyên thủng bóng tối, vang vọng trên bầu trời khách sạn.
Thế nhưng sau tiếng gào thét, dường như cái gọi là kỳ tích vẫn không xuất hiện.
Trương Hách nhìn quanh, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bóng tối vẫn tràn ngập sự tuyệt vọng như cũ, con lệ quỷ khủng bố kia không hề vì thế mà lùi bước... Khoan, khoan đã, không đúng! Con lệ quỷ kia dường như đã dừng bước chân.
Không phải ảo giác, là thật.
Cái xác nam cao lớn tỏa ra mùi hôi thối đang bước tới kia đã dừng lại bước chân nặng nề.
"Có... có tác dụng sao?" Trương Hách nghĩ thầm trong đầu.
Chỉ là gã không biết rằng, ngay khoảnh khắc này, ở phía sau lưng gã, một luồng ánh sáng đỏ rực đang chiếu rọi. Vùng ánh sáng đỏ này xua tan bóng tối, nuốt chửng những cái xác quái dị la liệt dưới đất, đồng thời khiến cho con lệ quỷ ẩn mình trong bóng tối kia phải chùn bước.
Nơi ánh sáng đỏ bao trùm tạo thành một ranh giới cấm kỵ mà lệ quỷ không thể đặt chân vào.
Mà Trương Hách lại vừa vặn giẫm đúng bên trong lằn ranh đỏ ấy.
Sau đó, ánh sáng đỏ lại bùng lên rực rỡ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn tới, trong chớp mắt nuốt chửng tất cả mọi thứ trước mắt, bao gồm cả toàn bộ Khách sạn Caesar.
Dị tượng này khiến Trương Hách cùng gã đồng nghiệp trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ không dám tin.
Bọn họ thấy trong ánh sáng đỏ, toàn bộ những thứ quái dị đều biến mất không còn tăm hơi. Và ngay sau đó, họ còn thấy được một bóng hình đặc biệt mờ ảo hiện ra giữa quầng sáng đỏ. Trên trán bóng người ấy dường như mọc ra một con mắt, toàn bộ ánh sáng đỏ ngợp trời này dường như đều hội tụ từ nơi đó.
"Đó là... thần sao?"
Đến khi Trương Hách muốn nhìn cho rõ hơn thì ánh sáng đỏ xung quanh cùng với bóng tối đã đồng thời tan biến.
Mọi thứ trong nháy mắt khôi phục lại bình thường.
Bọn họ lúc này đang đứng ngay giữa sảnh lớn của khách sạn, ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu, xung quanh sáng bừng.
Cứ như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, căn bản không có lệ quỷ nào, cũng chẳng có xác chết nào cả.
Chỉ có mùi thối rữa còn vương lại thoang thoảng trong không khí là minh chứng cho thấy những chuyện vừa xảy ra là có thật, tuyệt đối không phải ảo giác.
"Vẫn chậm một bước sao? Rốt cuộc vẫn bị người thường gọi ra mất rồi. Lời đồn về kẻ dùng sức một mình kết thúc hoàn toàn thời đại linh dị... Dương Gian." Vương Căn Toàn hít sâu một hơi. Nhìn thấy khách sạn khôi phục lại nguyên trạng, hắn lập tức hiểu ra tất cả.
Người có thể giải quyết Sự Kiện Linh Dị trong chớp mắt, đồng thời khiến mọi thứ quay về bình thường, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người.
"Hắn ở đâu?" A Nam nhíu mày nhìn quanh bốn phía.
"Ở đằng kia." Hương Lan bỗng phát giác ra điều gì, đưa mắt nhìn về hướng tầng hai.
Ở cuối bậc cầu thang, một thanh niên đang đứng đó. Người thanh niên ấy trông bề ngoài chẳng khác gì người sống bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn chỉ bình thản rũ mắt nhìn xuống mấy người, dù chẳng làm gì nhưng lại khiến cả ba cảm nhận được một thứ áp lực đến nghẹt thở.
Dường như toàn bộ linh dị trên người họ đều đang run rẩy kêu gào, như thể đụng phải thứ đáng sợ nhất thế gian.
Chỉ khi thực sự đối mặt với người này, cả ba người Vương Căn Toàn, Hương Lan, A Nam mới hiểu được khoảng cách giữa đôi bên lớn đến nhường nào.
"Mấy người rốt cuộc vẫn mở cánh cửa vàng đó ra, trốn thoát khỏi cái khách sạn quỷ kia rồi." Dương Gian mở miệng. Giọng hắn bình thản, nhưng lại có sức xuyên thấu tâm can.
"Cậu biết chúng tôi?" Sắc mặt Vương Căn Toàn vô cùng ngưng trọng, nói năng cũng không còn tự nhiên nữa.
Dương Gian đáp: "Sáu mươi năm trước tôi từng vào đó, từng gặp mấy người các anh khi còn đang khổ sở tìm đường sống trong khách sạn. Chỉ tiếc là các anh chưa đủ mạnh, không thể bước ra khỏi Khách sạn Caesar, thế nên tôi mới dựng lên một cánh cửa vàng để phong tỏa hoàn toàn mọi thứ ở nơi đó."
"Không ngờ sáu mươi năm trôi qua, ba người các anh rốt cuộc vẫn dựa vào nỗ lực của bản thân mà trốn thoát ra ngoài."
Cả ba nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến.
Sáu mươi năm trước, Dương Gian này đã từng giao thiệp với bọn họ rồi sao? Đã vậy còn sống sót ra vào cái nơi quỷ quái đó.
"Xem ra, đôi khi chết đi mất hết ký ức cũng không hẳn là chuyện tốt. Rất xin lỗi, tôi không thể nhớ được những chuyện liên quan đến cậu." Vương Căn Toàn nói.
"Quỷ, là do các người thả ra?" Dương Gian không đáp lời, ánh mắt đảo qua dò xét từng người.
Cả ba rơi vào im lặng.
Cuối cùng A Nam bước ra: "Là tôi thả."
"Kẻ làm điều ác, đáng đày xuống địa ngục." Giọng Dương Gian lạnh buốt, tựa như thần minh đang phán xét tội nhân.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Dưới chân A Nam bỗng nứt toác ra một khe hở khổng lồ.
"Cái gì?!" A Nam còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã rơi thẳng vào trong khe nứt ấy.
Hắn trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ kinh hãi không dám tin. Ngoảnh đầu nhìn lại, đồng tử hắn co rụt lại bần bật. Hắn nhìn thấy phía sau mình là một vùng nước hồ sâu không thấy đáy, bên trong làn nước có ác quỷ đang chìm nổi.
"Không!"
Mặt A Nam vặn vẹo dữ tợn, khí tức âm u lạnh lẽo khắp người bùng nổ, chẳng khác nào một con lệ quỷ.
Hắn đang vận dụng sức mạnh linh dị, liều mạng giãy giụa hòng trốn thoát, không muốn bị chìm nghỉm trong làn nước hồ đáng sợ kia.
Thế nhưng tất cả đều vô ích.
Bởi vì khe nứt kia chỉ trong chớp mắt đã khép chặt lại.
A Nam không thể phá vỡ ranh giới giữa linh dị và hiện thực, cuối cùng chỉ đành mang theo sự bất cam cùng oán hận rơi thẳng xuống hồ nước.
Trên mặt hồ, vạn vật đều không thể nổi lên. A Nam sẽ chìm sâu trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.
Tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Vương Căn Toàn cùng Hương Lan mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo.
"Vương Căn Toàn, anh là đồng bọn của hắn à?" Dương Gian khẽ chuyển tầm mắt, bình thản cất tiếng hỏi.
"Không, tôi không quen hắn. Tôi đã rời khỏi cái nơi quỷ quái đó mấy năm rồi, hơn nữa cánh cửa vàng kia vẫn luôn được trông coi cẩn thận, suốt thời gian qua không để một con lệ quỷ nào trốn ra ngoài, tôi có thể cam đoan." Vương Căn Toàn vội vàng phân trần.
"Hương Lan, cô và A Nam là người tình, chuyện này cô có tham gia không?" Dương Gian lại hỏi tiếp.
Hương Lan đáp: "Tôi với hắn không thân. Trong ký ức của tôi không có người tên A Nam này, ít nhất là từ lúc tôi hồi sinh đến tận bây giờ là như vậy."
"Mang thân phận dị loại như các người quá nguy hiểm, không thể bỏ mặc được. Theo tôi về Đại Xương đi." Dương Gian xoay người rời đi. Phía trước mặt hắn, một con đường bỗng dưng xuất hiện giữa hư không.
Con đường ấy vượt qua khoảng cách của hiện thực, nối liền tới một hòn đảo bốn bề sóng biếc dập dờn ở Đại Xương.
Phía trước hòn đảo còn dựng một cổng chào bằng đá, bên trên khắc rõ ràng hai chữ: Quan Giang.
Nhưng phía sau hai chữ đó, vẫn còn hai chữ khác đã sớm mờ căm: Tiểu Khu.
Nếu ghép lại với nhau thì chính là Quan Giang Tiểu Khu.
Mới mấy ngày trước, nước sông gần Quan Giang Tiểu Khu cuồn cuộn dâng trào, mặt đất sụt lún, các tòa nhà cao tầng đổ sụp, địa mạo thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, một hòn đảo đã sừng sững mọc lên giữa dòng sông lớn, sau đó từng tòa kiến trúc trên đảo mọc lên như nấm, những cây cầu đá bắc ngang sông ngòi, nối liền bốn phương tám hướng.
Đây là thần tích, bởi sức người tuyệt đối không thể làm nổi.
Vương Căn Toàn và Hương Lan đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực không thể chống cự.
"Về Đại Xương cũng tốt, ít nhất còn hơn bị đày xuống địa ngục." Trong lòng hai người đều thầm nghĩ như vậy.
Bọn họ bước lên từng bậc thang lên tầng hai, men theo hướng Dương Gian rời đi mà bước lên con đường đặc biệt kia.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã đứng trên một cây cầu đá bắc qua dòng sông lớn xanh biếc.
Nhìn sang hai bên, phía xa xa nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập qua lại. Xác nhận đây là hiện thực chứ không phải Linh Dị Chi Địa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Lại có khách tới rồi, mời đi bên này. Ở đây có nhiều điều kiêng kỵ lắm, để tôi dẫn đường cho hai vị." Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên.
Chỉ thấy một người thanh niên tươi cười hớn hở bước tới đón tiếp.
"Cậu là..." Hương Lan có chút cảnh giác hỏi.
"Tôi tên Vương Thiện, là bảo vệ ở đây." Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Vương Thiện rạng rỡ lạ thường.
Chúc toàn thể bạn đọc năm mới vui vẻ.
