Chương 1182
Chương 1182: Có nên gọi người tới tăng liều thuốc cho bọn họ không
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vương Mộc Dịch có chút không hiểu.
Sao tự nhiên lại hỏi anh sống cùng ai?
Lâm Thần nói với Vương Mộc Dịch: "Trong năm 2010, không có bé gái nào từng đến bệnh viện tâm thần này."
"Hả?"
Vương Mộc Dịch sững sờ.
Không có?
Không lý nào.
Anh nhớ rõ hôm đó mình đã chơi với một bé gái rất lâu.
"Có khi nào nhìn sót không?"
Lâm Thần hỏi anh: "Cậu còn nhớ dáng vẻ của cô bé đó không?"
Vương Mộc Dịch vừa định miêu tả ngoại hình của cô bé.
Nhưng vừa mở miệng, lời liền nghẹn lại.
Đúng rồi.
Cô bé đó trông như thế nào?
Anh cau mày, cố gắng nhớ lại, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của cô bé.
Chỉ mơ hồ nhớ được giọng nói.
Cô bé tóc ngắn?
Hay tóc dài?
Lúc đó mặc quần áo gì?
Tất cả đều không nhớ.
"Tôi..."
Vương Mộc Dịch bắt đầu lúng túng.
"Cho tôi chút thời gian, nhất định tôi sẽ nhớ ra."
Anh chậm rãi đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc hồi tưởng lại.
Đúng lúc này.
Bên phía chính quyền đã điều tra xong.
Mộng Thiên Trúc bước tới, nói với Lâm Thần: "Anh ta đúng là từng sống cùng chú và thím."
Vương Mộc Dịch lại ngước nhìn trần nhà, ra sức nhớ lại.
Khi đó, cô bé kia rốt cuộc trông như thế nào?
Ông lão bảo vệ cũng không nhìn nổi nữa.
Ông bước tới trước mặt Vương Mộc Dịch, nói: "Này cậu nhóc, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa."
"Có những thứ đã quên là quên rồi."
"Một khi đã lỡ, là lỡ cả đời."
"Cứ để mọi chuyện theo gió bay đi."
Vương Mộc Dịch nhìn ông lão bảo vệ, gật đầu nói: "Cảm ơn bác."
Nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà nghĩ về cô bé đó.
Dù biết khả năng tìm được là rất nhỏ.
Nhưng ít nhất, anh hy vọng có thể nhớ lại gương mặt ấy.
Lâm Thần không để ý tới Vương Mộc Dịch nữa mà quay sang nhìn viện trưởng.
"Ở chỗ các ông có bức tượng Bồ Tát nào không?"
Viện trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không có."
Lâm Thần im lặng.
Tính đến hiện tại, dường như mọi manh mối đều đã đứt đoạn.
Tất cả đều chỉ về một khả năng duy nhất.
Vương Mộc Dịch là một bệnh nhân tâm thần, cái gọi là Tà Thần Bồ Tát, rồi cả cô bé kia, đều là do anh tưởng tượng ra.
Thực chất nơi này căn bản không hề có những thứ đó.
Thế nhưng Lâm Thần không tin vào khả năng này.
Bởi hắn biết rất rõ điều đó là sai lầm.
Hơn nữa còn sai hoàn toàn.
Nếu chỉ là tưởng tượng thì không thể giải thích được nguồn sức mạnh chúc phúc trong cơ thể Vương Mộc Dịch.
Càng không thể giải thích được mục đích đến đây của ông lão bảo vệ, một cao thủ Đạo môn.
Rõ ràng.
Bệnh viện tâm thần này đang che giấu thứ gì đó.
Và cách để tìm ra chúng nằm ngay trên người Vương Mộc Dịch.
Hay nói đúng hơn.
Nằm trên người cô bé bí ẩn kia.
Lâm Thần nói với viện trưởng: "Dọn mấy căn phòng đi, chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày."
Viện trưởng kích động gật đầu: "Được, được, được chứ!"
Sau đó ông nhìn sang ông lão bảo vệ, bảo: "Đi, chúng ta mau đi dọn phòng."
Vừa nghe phải làm việc.
Ông lão bảo vệ vội vàng nói: "Tôi phải về trông cổng đây."
"Xin phép đi trước."
Nói xong liền vội vã chạy mất.
Chỉ để lại viện trưởng đứng ngơ ngác trố mắt nhìn.
Chạy nhanh thế cơ à?
Viện trưởng đành phải lủi thủi đi dọn phòng một mình.
Nơi này chỉ còn lại Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc và Vương Mộc Dịch.
Mộng Thiên Trúc hỏi Lâm Thần: "Tiếp theo chúng ta làm gì?"
Lâm Thần nói: "Đi dạo xung quanh."
Xem xem bệnh nhân ở đây có hành vi gì bất thường không.
Thấy Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc rời đi, Vương Mộc Dịch vội vàng đứng dậy, định bám theo.
Ngay khoảnh khắc anh vừa nhấc chân.
Kính coong~
Một âm thanh rất êm tai bỗng từ đằng xa phía sau lưng anh vọng lại.
Nghe như tiếng chuông lắc.
Nghe thấy âm thanh này, cả người Vương Mộc Dịch chấn động.
Âm thanh đó mang lại cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Anh lập tức quay người lại.
Trước mắt là một dãy hành lang trống trải.
Trên hành lang không có một bóng người.
Mà âm thanh tựa như tiếng chuông lắc kia cũng đã biến mất.
Vương Mộc Dịch nhìn chằm chằm vào hành lang hồi lâu, cuối cùng chẳng phát hiện ra điều gì.
Anh đành quay người vội vã đuổi theo Lâm Thần.
Thấy Vương Mộc Dịch chạy theo, Mộng Thiên Trúc nhìn anh vài lần.
Lúc này cô cảm thấy có lẽ Vương Mộc Dịch đang rơi vào một loại ảo giác.
Ảo giác rằng mình không phải là bệnh nhân tâm thần.
Họ đi một vòng quanh tầng một nhưng không thấy một bệnh nhân nào.
Mãi đến khi lên tầng hai mới nhìn thấy vài người.
Họ đều mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, có người đứng ở hành lang lẩm bẩm một mình.
"Chúng ta nên mua ngọn núi phía sau lại, sau đó dùng hết để xây biệt thự."
"Tới lúc đó cứ bảo, chỉ có người thành công mới có tư cách ở đây."
"Mười triệu một căn, đảm bảo khối người tranh nhau mua."
"Tìm thêm mấy quý ông ngoại quốc đứng gác ở cửa, đẩy giá lên thẳng hai mươi triệu một căn!"
"Người đến mua chắc chắn vẫn đông nườm nượp."
Nói năng vô cùng bài bản.
Mộng Thiên Trúc kinh ngạc nhìn người bệnh nhân này.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một bệnh nhân ở phía đối diện lại cất tiếng.
"Tôi không đồng tình với quan điểm của anh."
"Cá nhân tôi cho rằng món mì Ý này phải trộn với bê tông số 42."
"Bởi vì chiều dài của cái đinh ốc vít này nó rất dễ ảnh hưởng đến tốc độ quay quanh Mặt Trời của Trái Đất, anh hiểu không?"
"Lúc anh nện nó vào, trong khoảnh khắc nó sẽ sinh ra một lượng lớn protein năng lượng cao, tức là thứ thường gọi là UFO."
"Cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùi vị."
"Thậm chí còn gây ra mức độ ô nhiễm hạt nhân nhất định cho Đại Tây Dương cũng như cục sạc điện thoại."
Một tràng lý lẽ tuôn ra.
Mộng Thiên Trúc và Vương Mộc Dịch đều trợn tròn mắt nhìn người bệnh nhân đó.
Khoảnh khắc này.
Mộng Thiên Trúc thậm chí còn thấy Vương Mộc Dịch là một người hoàn toàn bình thường.
Cô ghé sát lại hỏi Lâm Thần: "Có cần gọi người qua tăng liều thuốc cho bọn họ không?"
Lâm Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Khuyên cô nên đi hỏi người có chuyên môn."
Mộng Thiên Trúc liếc nhìn hai bệnh nhân kia một cái, không nói gì thêm.
Chỉ có thể nói là.
Trí tưởng tượng quá đỗi phi thường.
Lâm Thần dẫn Mộng Thiên Trúc đi một vòng quanh tòa nhà bệnh viện tâm thần.
Không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Đến khi quay lại tầng một, Lâm Thần thấy viện trưởng từ bên ngoài đi vào.
"Lâm Thần."
"Phòng của các vị, tôi đã dọn dẹp xong rồi."
"Qua xem thử đi."
Viện trưởng dẫn họ đi về phía khu ký túc xá.
Ký túc xá cũng có phần cũ kỹ.
Viện trưởng đã dọn ra ba căn phòng tốt nhất.
Lâm Thần nhìn lướt qua căn phòng.
Không lớn lắm.
Chỉ chừng hơn mười mét vuông.
Một chiếc giường đơn, một ban công nhỏ, thêm một nhà vệ sinh và một cái bàn.
Ngoài ra không còn gì khác.
Viện trưởng có chút ngượng ngùng nói: "Điều kiện ở đây hơi thiếu thốn."
"Mong Lâm Thần đừng để bụng."
"Mỗi người một phòng."
"Có điều cần lưu ý là buổi tối chỉ cung cấp nước nóng theo giờ, thời gian có nước nóng là từ bảy giờ đến tám giờ rưỡi tối."
"Nếu muốn tắm nước nóng thì phải tranh thủ thời gian."
Lâm Thần gật đầu.
Hắn không bận tâm đến những thứ này, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm.
Lâm Thần hỏi Mộng Thiên Trúc: "Cô có muốn bắt xe vào thành phố ở không?"
Mộng Thiên Trúc lập tức bật cười.
"Coi thường bổn tiểu thư quá đấy?"
"Trước đây tôi từng tham gia cứu hộ động đất rồi, chỗ ở khi đó còn tệ hơn ở đây nhiều."
Lâm Thần mỉm cười: "Vậy cô cũng cừ đấy."
Mộng Thiên Trúc lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Vương Mộc Dịch và viện trưởng đều biết ý lùi ra xa.
Viện trưởng thậm chí còn muốn hỏi thêm một câu: "Có cần kê giường của hai người lại với nhau không?"
