Chương 216
Chương 216: Biến động nội bộ Công ty Game Hello
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kiếp trước Chu Vũ Thần từ bé đã đọc không ít truyện cổ tích, nào là "Nghìn lẻ một đêm", "Truyện cổ Andersen", rồi "Truyện cổ Grimm", "Truyện cổ tích kinh điển Hạ Quốc"...
Tuy nhiều câu chuyện đã quên sạch, nhưng để góp nhặt lại thành một cuốn sách thì hắn tự tin vẫn làm được.
"Vợ à, em đã tìm được người dịch cuốn Harry Potter chưa?"
Thẩm Tĩnh Vân đáp: "Mẹ giúp em mời một dịch giả kỳ cựu ở Nhà xuất bản Hạ Hoa rồi. Bác ấy đọc xong Harry Potter thì thấy rất hay, nhận lời dịch sang tiếng Anh cho em, giá là bốn nghìn tệ một nghìn chữ."
Chu Vũ Thần cười: "Giá này chẳng rẻ chút nào nhỉ."
Tập đầu "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" dài tầm hai mươi hai vạn chữ, tính ra bên kia đòi đến tám trăm tám mươi nghìn tệ. Đối với một tác giả, đây chắc chắn là gánh nặng không hề nhỏ.
Phải biết cuốn tiểu thuyết ma pháp đầu tay của Thẩm Tĩnh Vân là "Thiếu nữ ma pháp" tổng lượng tiêu thụ cũng chỉ được hai mươi vạn cuốn, tiền bản quyền khéo còn chưa tới tám trăm tám mươi nghìn tệ.
Thẩm Tĩnh Vân giải thích: "Người mẹ mời tên là Trần Sơ, nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới dịch thuật rồi, mức giá này đã là rất phải chăng. Quan trọng nhất là em có lòng tin với 'Harry Potter và Hòn đá phù thủy', em tin cuốn này nhất định sẽ thành công."
Chu Vũ Thần nhẹ nhàng xoa mái tóc đen dài mượt mà của cô, bảo: "Em tin sách, còn anh thì tin người. Vợ à, anh tin em nhất định sẽ trở thành nhà văn đỉnh nhất thế giới."
Thẩm Tĩnh Vân thấy ấm áp trong lòng, đưa hai tay ôm lấy eo Chu Vũ Thần: "Chồng à, cảm ơn anh."
...
Hôm sau, Chu Vũ Thần đến Công ty Game Nguyệt Thần, vừa gặp Trịnh Đồng đã cười hỏi: "Tối qua thế nào? Không uống say quá chứ?"
Trịnh Đồng cười khổ: "Vừa về đến khách sạn là em nôn thốc nôn tháo rồi. Giờ đầu óc vẫn còn ong ong đây. Tổng giám đốc Chu, tửu lượng của anh đỉnh thật đấy, nốc tận ba cân rượu trắng mới chịu gục."
Chu Vũ Thần nói: "Tôi là dân luyện võ, thể chất tốt hơn người thường chút đỉnh. Mấy tay khách hàng thế nào rồi?"
Trịnh Đồng đắc ý bảo: "Không sót một ai, nằm đo sàn hết sạch."
Chu Vũ Thần cười khà khà: "Thế thì tốt. Khi nào có thể chèn quảng cáo vào?"
Trịnh Đồng đáp: "Ba ngày nữa ạ. Phần mềm liên quan bên nước ngoài đã dùng cả chục năm nay rồi, chẳng có gì khó khăn cả."
Chu Vũ Thần gật đầu: "Tốt lắm. Lão Trịnh, anh thấy mô hình này có thể đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho chúng ta?"
Trịnh Đồng ngẫm nghĩ một lát: "Em dự đoán chắc không thấp hơn bên nước ngoài đâu. Mô hình nhấp chuột tính tiền này còn phải xem tỉ lệ chuyển đổi, nếu hiệu quả tốt thì mọi chuyện êm xuôi. Còn nếu hiệu quả kém thì hơi phiền đấy. Thế nên hơn hai mươi sản phẩm em chọn đợt này đều là những món dễ ra số nhất."
Chu Vũ Thần khen ngợi: "Làm tốt lắm. Bên Phương Thanh Nhàn thế nào rồi?"
Trịnh Đồng kể: "Hôm qua Hà Xương Thịnh kéo người đến Công ty Truyền thông Hello quậy một trận. Bên Hello làm gắt lắm, thương lượng không xong là sai thẳng bảo vệ tống cổ mấy người bọn họ ra ngoài luôn. Nực cười ở chỗ, đối thủ truyền kiếp của Hello là Tập đoàn Truyền thông IQ lại chìa cành ô liu cho sáu người nhóm Hà Xương Thịnh, lão Phương cũng nằm trong tầm ngắm lôi kéo của họ."
"Ngay chiều hôm qua, người phụ trách mới của Công ty Game Hello đã nhậm chức. Hắn triệu tập toàn bộ cấp trung và cấp cao đi họp, vừa vào đã mắng té tát từng phòng ban, sau đó là hạ lương phạt tiền. Phòng nghiên cứu và phát triển bị trừ nhiều nhất, khiến ai nấy đều bất mãn tột cùng."
"Sáng nay em vừa gọi điện cho lão Phương, anh ấy đã móc nối được mấy chục nhân sự cốt cán cực kỳ giỏi của phòng R&D, mọi người đều đồng ý rủ nhau nhảy việc sang công ty mình."
"Chỉ là làm vậy thì chúng ta sẽ đắc tội với Công ty Truyền thông Hello, sau này có thể không dùng được nền tảng tải game của họ nữa."
Chu Vũ Thần cười nhạt: "Thế thì đã sao? Nền tảng game trên máy tính thiếu gì, không cung cấp dịch vụ cho chúng ta là tổn thất của họ. Game online cỡ lớn do Phương Thanh Nhàn làm tôi từng chơi rồi, chất lượng rất ổn. Giao 'Chiến Tranh Tinh Anh' cho anh ấy phát triển, tôi hoàn toàn yên tâm. Lão Trịnh, mong là đợi tôi đi Hong Kong về, mọi chuyện đều đã đâu vào đấy."
Trịnh Đồng đáp chắc nịch: "Anh cứ yên tâm, em nhất định dốc hết sức."
Chu Vũ Thần vỗ vai gã rồi rời khỏi Công ty Game Nguyệt Thần, đi thẳng tới Nhà máy sản xuất pin điện thoại Côn Bằng.
Bước vào phòng thí nghiệm, kiểm tra tiến độ nghiên cứu thấy không có vấn đề gì, hắn mới an tâm.
Sau đó hắn lại dạo một vòng quanh dây chuyền sản xuất của công ty.
Lúc này, phòng nhân sự đã tuyển được một nghìn công nhân và đang tiến hành đào tạo, ai nấy đều học tập rất nghiêm túc.
Ăn trưa ngay tại nhà máy xong, Chu Vũ Thần mới rời đi.
Năm giờ chiều, cả nhà ba người bước lên chuyến bay đi Hong Kong.
"Bố ơi, mẹ ơi, hai người nhìn kìa, đẹp quá đi mất!"
Lần đầu tiên đi máy bay nên Tiểu Nguyệt Nguyệt phấn khích vô cùng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ ngắm những đám mây rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, gương mặt tràn ngập bất ngờ thích thú.
Chu Vũ Thần nhét một quả dâu tây vào miệng cô bé, cười bảo: "Mặt trời sắp lặn rồi nên mây mới đỏ rực như thế đấy."
Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa nhai dâu tây vừa líu lo: "Đẹp thật đấy ạ."
Chu Vũ Thần mỉm cười, đưa mắt nhìn sang chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi ngồi đối diện, đeo kính cận, mặt đầy mụn trứng cá.
Cả nhà ba người bọn họ đến hơi muộn, gần như là những người cuối cùng bước lên máy bay.
Khoảnh khắc bước vào khoang hạng nhất, hầu hết hành khách đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người.
Chu Vũ Thần dĩ nhiên chẳng tự luyến đến mức nghĩ đám người kia đang nhìn mình.
Hắn biết người ta đang ngắm Thẩm Tĩnh Vân đẹp như tiên giáng trần. Thậm chí có vài hành khách nam nhìn đến mức ngơ ngẩn cả người, chảy cả nước miếng, lập tức bị bạn gái ngồi bên cạnh véo cho một trận.
Biết sao được, vợ hắn quá đỗi xinh đẹp.
Không riêng đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không kiềm được mà muốn nhìn thêm mấy lần.
Chỉ có cậu thanh niên này là trước sau không hề ngẩng đầu lên, hai mắt dán chặt vào một cuốn sách về chip điện tử.
Chu Vũ Thần vừa vặn ngồi đối diện, phát hiện cậu ta đang đọc cuốn "Chip Toàn Năng" của giáo sư Dales người Đăng Tháp Quốc.
Sau khi máy bay cất cánh, Chu Vũ Thần vẫn luôn quan sát cậu ta.
Suốt hai mươi phút trôi qua, anh chàng này thật sự chăm chú đọc sách, dường như mọi sự xao nhãng từ thế giới bên ngoài đều bị cậu ta tự động ngăn cách.
Chỉ là đôi mày cứ cau chặt, cây bút trên tay chốc chốc lại vẽ vẽ viết viết, hình như đang vấp phải khúc mắc khó giải quyết.
Chu Vũ Thần rất quen thuộc với cuốn "Chip Toàn Năng" này, bèn mỉm cười mở lời: "Cậu em, cậu học chuyên ngành chip à?"
Chàng trai trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Vũ Thần một cái, rồi lại nhìn sang Thẩm Tĩnh Vân ngồi chéo đối diện, trong mắt thoáng qua nét kinh ngạc trước nhan sắc của cô.
"Em học chuyên ngành vô tuyến điện. Đọc sách về chip là để nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái."
Chu Vũ Thần hơi sững lại: "Cậu đang chế tạo máy bay không người lái à?"
Cậu thanh niên gật đầu: "Vâng. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ em vẫn luôn nghiên cứu mảng này, tính ra cũng bảy năm rồi."
Chu Vũ Thần hỏi tiếp: "Cậu đang khởi nghiệp hay chỉ vì đam mê thôi?"
Chàng trai đáp: "Em có mở một công ty máy bay không người lái ở Tô Thành. Lần này ra ngoài là để tìm kiếm đầu tư, tiếc là ở Vân Hải chẳng có ai hứng thú với mảng này cả."
