Chương 341
Chương 341: Xông xuống thành quan
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giữa đoạn thứ ba đến đoạn thứ bảy của tường thành phía đông, một mảng lưới sáng linh văn rộng ba mươi trượng đã ảm đạm đi nhiều.
Không rõ vì nguyên cớ gì, nguyên linh ngọc chỉ nổ mười mấy khối rồi dừng lại.
Các tu sĩ Trúc Cơ của Băng Tuyết Các vừa hoàn hồn sau đợt chấn động ban đầu, vội vã lao tới từng đống linh thạch còn sót lại, bới tìm từng mảnh nguyên linh ngọc lẫn trong linh thạch thông thường.
Mảnh vỡ tìm được đều bị dán bùa phong ấn, nhét vào linh hạp chuyên dụng, rồi cho người áp giải xuống dưới chân thành, tập trung trông coi ở nơi cách xa trận vị.
Thế nhưng sự tàn phá do vụ nổ gây ra đã không thể cứu vãn, trận văn của hơn mười trận vị bị phá hủy, đường dẫn đứt đoạn, các linh văn công kích trên bờ tường lần lượt tắt lịm như đèn đứt tim.
Chu Hoành Chân Nhân nhanh chóng điều động toàn bộ trận pháp còn dùng được ở hai bên lỗ hổng lấp vào trung tâm, song do hạn chế về tầm đánh và góc độ, khu vực chân thành rộng chừng mười trượng vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm bao phủ của trận pháp.
Khu vực này đang nhanh chóng trở thành điểm tụ tập của Ma tộc.
Mấy con ma tộc gãy sừng cụt chân may mắn thoát khỏi lưới công kích dày đặc của trận pháp, giẫm lên thi hài đồng loại lao thẳng tới chân thành.
Chúng ngửa đầu nhìn bức tường thành cao trăm trượng, bắt đầu dùng sừng nhọn húc vào gạch đá, chẳng dám mong húc sập tường thành ngay lập tức mà chỉ muốn đục lớp băng ngoài cùng thành những điểm tựa để trèo lên.
Tiếng va đập trầm đục truyền dọc theo thân tường, chấn cho đá vụn trên bờ tường rơi xuống rào rào. Đằng sau, càng nhiều ma tộc đang chuyển hướng dồn về phía này.
Trên mặt thành, mấy trận tu đang luống cuống tay chân cố gắng tu sửa trận bàn gần lỗ hổng nhất.
Linh văn đứt ba chỗ, hai rãnh khảm linh thạch nổ toác, một người cắn răng dùng linh lực gượng ép nối thông linh văn, lập tức bị phản phệ chấn đến hộc máu.
Tần Thiết Tâm bước tới trước bờ tường, tay trái chống lên gờ đá nhìn xuống dưới.
Dưới chân tường thành đã tụ tập mười mấy con ma tộc, xa hơn nữa, ma tộc đông nghịt đang men theo con đường máu trên thảo nguyên băng giá ùn ùn kéo tới.
Chúng cũng phát hiện ra kẽ hở này, vừa tránh được đòn công kích của đại trận, lại vừa là cửa đột phá hoàn hảo; con Giác Ma đầu tiên đã trèo lên gần mười trượng.
Không thể để chúng tụ lại thêm nữa, ít nhất là không được để chúng thuận lợi trèo lên.
Lạc Linh và Dương Thanh Tuyết đã được điều đi chi viện cho chiến trường Kim Đan trên không, những tu sĩ khác trên tường thành đang gấp rút chạy tới từ hai bên, nhưng toán chi viện gần nhất muốn tiếp cận cũng phải mất ít nhất nửa tuần trà.
Nửa tuần trà là quá đủ để đợt ma tộc đầu tiên trèo lên, đến lúc đó chỉ còn cách giáp lá cà trên mặt thành, mà cận chiến đọ thân thể thì nhân tộc hoàn toàn lép vế.
Những tu sĩ đủ sức cận chiến với ma tộc đều đã bỏ mạng trong huyết trì kia, ngoại trừ hắn.
Tần Thiết Tâm nhìn quanh, không còn kịp chờ quân lệnh nữa rồi.
Tay trái hắn siết chặt Vô Phong, tung mình qua bờ tường, lao thẳng xuống từ độ cao trăm trượng.
Trong lúc rơi xuống, hắn dùng mũi đao Vô Phong cào vào lớp băng trên mặt thành để hãm tốc, lưỡi đao ma sát với gạch đá bắn ra từng chuỗi tia lửa, kéo dài phía sau như một vệt đuôi lửa đỏ thẫm.
Canh chuẩn phương hướng, hắn giáng xuống từ ngay trên đầu con Giác Ma trèo cao nhất, cả người đập mạnh lên thân thể nó.
"Oành" một tiếng, một người một ma cùng rơi xuống đất.
Nhờ có vật đệm giảm xóc, lực va đập của Tần Thiết Tâm đã được hóa giải phần lớn, còn con Giác Ma kia thì đã bị đè cho hộc máu tươi, chết ngay tại chỗ.
Hắn đứng thẳng dậy, Vô Phong xoay một vòng trong tay trái, lưỡi đao chĩa thẳng vào con Giác Ma gần nhất.
Con Giác Ma nọ vừa rút sừng ra khỏi tường thành định húc phát thứ hai, nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay đầu lại, trong con ngươi màu vàng sẫm phản chiếu bóng hình cao lớn đang một tay xách trọng đao.
Vô Phong quét ngang, thân đao chém đứt từ eo Giác Ma, tiện đứt cả lớp giáp sừng lẫn xương sống thành hai đoạn, nửa thân trên văng thẳng ra ngoài trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu, kình phong cuốn theo đao thế hất văng hai con Huyết Ma phía sau ngã ngửa ra đất.
Tần Thiết Tâm không hề khựng lại, hắn kéo lê Vô Phong xông thẳng vào bầy ma, tay trái vung đao quét ngang, thế đao đại khai đại hợp, nhát nào nhát nấy thấy máu.
Dùng trọng đao một tay hoàn toàn khác với hai tay, thân đao nặng hơn hai vạn cân một khi bổ ra tạo thành quán tính kinh người, mỗi lần chém xong một nhát, thân đao lại kéo cả người hắn lao tới trước thêm nửa bước.
Hắn lấy sự xoay chuyển của thân thể để bù đắp, phối hợp cùng bộ pháp chuyển hướng của Thốn Bộ, mỗi lần xoay người đều biến trọng lượng của Vô Phong thành động năng cho cú quét tiếp theo, ba khớp eo, vai, tay đồng loạt phát lực, đao sau lại càng nhanh và nặng hơn đao trước.
Một con Giác Ma lao tới từ mạn trái phía trước, mũi sừng nhắm thẳng ngực hắn.
Tần Thiết Tâm nghiêng mình né mũi sừng, Vô Phong quét ngược lên, mũi đao đâm xuyên từ hàm dưới Giác Ma thấu qua hộp sọ, trồi ra đỉnh đầu. Hắn vừa rút đao vừa mượn lực xoay người, thân đao vạch nên một đường vòng cung, chém đôi một con Huyết Ma toan đánh lén sau lưng.
Một con Viêm Ma từ cách đó năm trượng phun về phía hắn một quả cầu lửa to như chậu rửa mặt. Tần Thiết Tâm không tránh không né, Vô Phong chém xéo, mũi đao chẻ đôi quả cầu lửa, hai luồng hỏa diễm sượt qua hai bên thân người, đập xuống nền đất đóng băng nổ toác ra hai hố đen ngòm.
Hắn sải bước vượt qua hố cháy, Vô Phong bổ thẳng từ trên đầu xuống, chém nát con Viêm Ma cùng đám lửa nó còn chưa kịp thu hồi.
Tần Thiết Tâm cảm thấy máu huyết trong người mình đang sục sôi!
Nói là để bảo vệ Phong Tuyết Quan, chẳng thà nói tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Kể từ lúc rời huyết trì trở về Phong Tuyết Quan, chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy máu huyết trong người không ngừng bồn chồn rạo rực.
Máu hắn muốn bùng cháy, từng nhịp tim đều như đang hối thúc hắn chạm tới một ngưỡng giới hạn nào đó. Hắn chỉ có thể không ngừng kiềm chế, hắn cần một trận chiến thực sự để giải phóng sự cuồng loạn này, hay nói đúng hơn là mượn nó để hoàn thành một sự đột phá.
Một con Giác Ma thừa cơ hắn đang chém Huyết Ma liền húc ngang tới.
Tay trái Tần Thiết Tâm vẫn đang cắm đao trong lồng ngực Huyết Ma chưa kịp rút ra, chỉ đành dùng bả vai đỡ cứng cú húc ấy. Khoảnh khắc vai va chạm với mũi sừng, hắn mượn lực trượt ngang hai bước, tay trái thuận thế rút Vô Phong ra, lưỡi đao nhân đà rạch ngang, gọt phăng nửa cái đầu của con Giác Ma kia.
Năm con, mười con, hai mươi con... Máu tươi của Ma tộc nhuộm đỏ mảnh đất băng giá dưới chân hắn.
Chém giết ma tộc càng nhiều, cánh tay trái của hắn bắt đầu mỏi nhừ, dẫu sao phát lực một tay tốn sức hơn nhiều, chốc lát thì được, lâu dần liền thấy đuối sức.
Lũ ma tộc kéo tới ngày một đông, thực lực cũng càng lúc càng mạnh, phần lớn đều ở cấp bậc Ma Tướng, mỗi đao hắn vung ra đều phải dùng sức nhiều hơn nhát trước mới duy trì nổi tốc độ tương đương.
Một tay thậm chí chẳng thể phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thế công liên miên bất tuyệt.
Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được: Sắp rồi! Sắp tới rồi! Máu trong người sắp sôi đến cực hạn, cơ thể đã bắt đầu bốc lên từng làn nhiệt khí mỏng manh.
Đây là điềm báo của đột phá.
Hơi thở của hắn dần nặng nề, mồ hôi hòa cùng máu đen văng lên từ lũ ma tộc, tí tách nhỏ giọt từ cằm.
Thân đao Vô Phong bám đầy thịt vụn cùng những cục máu đông quánh, song lưỡi đao vẫn sắc bén khôn cùng.
Thể lực tiêu hao không ngừng, hắn đã chẳng còn nhớ rõ mình chém gục bao nhiêu con.
Ba mươi con? Bốn mươi con? Hay nhiều hơn thế?
Dưới chân thành ngổn ngang tàn tích, mảnh giáp sừng của Giác Ma và móng vuốt đứt rời của Huyết Ma rải đầy nền đất lạnh, vũng máu đỏ thẫm lênh láng trên mặt băng, bị giẫm đạp thành vô số dấu chân nông sâu lẫn lộn.
Đúng lúc này, một con Giác Ma to lớn dị thường phá vỡ vùng bao phủ của trận pháp, lao vụt ra từ giữa bầy ma.
Con Giác Ma này cao hơn hẳn đồng loại trọn một cái đầu, chiếc độc giác trên trán không hề bị bùa nổ phá hỏng mà còn nguyên vẹn, nhọn hoắt, lớp sừng phủ đầy những vết tích chém giết chằng chịt từ xưa.
Ma Tướng cao giai!
Nhân lúc Tần Thiết Tâm vừa rút Vô Phong ra khỏi người một con Viêm Ma, nó lập tức phát động xung phong, chĩa thẳng sừng nhọn vào ngực hắn, tốc độ nhanh tựa một tia chớp màu xám tro.
Tên nhân tộc này nhất định phải chết!!
