Chương 545
Chương 545: Huyền Lệ tuyệt cảnh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Huyền Lệ không còn chống cự, tàn khu hóa thành một vệt sáng trắng, lao thẳng về phía cổng núi.
Tốc độ cực nhanh, gần như đang thiêu đốt chút ma khí cuối cùng để tháo chạy. Làn tro trắng kéo theo cái đuôi dài thượt, tựa như một vệt sao băng xám xịt, thê lương.
Tần Thiết Tâm còn nhanh hơn hắn.
Hai chân hắn đạp mạnh xuống đất, phiến đá dưới chân vỡ vụn như mạng nhện, từng đường nứt toác lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Vụn đá văng lên tung tóe, lại bị kình phong cuồn cuộn cuốn phăng đi.
Hắn nghiêng người chém xéo qua, như một lưỡi đao thọc ngang vào sườn, vững vàng chắn trước cổng núi.
Mũi đao chĩa thẳng về phía trước, thân đao khẽ ngâm nga, luồng Khí Cương màu vàng sẫm lượn lờ qua lại trên lưỡi đao.
Huyền Lệ vội vàng khựng lại, tàn khu co rụt về sau, đập mạnh vào bên cạnh một cây cột gãy. Con mắt độc nhất của hắn lóe lên ánh đỏ điên cuồng, miệng thở hồng hộc từng cơn, giống như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Rốt cuộc mày là cái thứ gì?" Hắn khàn giọng gầm lên, trong giọng nói toàn là vẻ kinh hoàng, cổ họng như bị ai xé toạc, "Vừa rồi rõ ràng chỉ là Khí Huyết Cảnh... Sao có thể... Sao có thể như vậy!"
Tần Thiết Tâm không đáp.
Hắn từng bước áp sát. Mỗi bước giẫm xuống, mặt đất lại in hằn một dấu chân rõ rệt. Vô Phong kéo lê bên sườn, mũi đao cọ xát trên phiến đá, tóe ra từng dải tia lửa li ti.
Huyền Lệ hoàn toàn suy sụp.
Hắn biết mình chạy không thoát.
Tên thanh niên trước mắt này áp đảo hắn về cả sức mạnh lẫn tốc độ. Dù hắn có trốn đằng trời cũng chỉ là uổng công vô ích. Lượng cốt phấn trắng kia đã tiêu tán quá nửa, ma khí trong chuỗi tràng hạt cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn chưa từng nghĩ tới, đường đường là một Ma Tôn tung hoành ngàn năm như mình, cuối cùng lại bị một tu sĩ Trúc Cơ dồn ép đến bước đường này.
"Ngươi... muốn bổn tọa chết?" Con mắt độc nhất của hắn bỗng rực sáng ánh đỏ, độ sáng vượt xa trước đó, tựa như dồn hết chút ma khí cuối cùng vào mắt. Tiếng gầm bỗng chốc rít lên the thé như muốn xé rách màng nhĩ, mang theo một vẻ điên loạn bệnh hoạn.
"Ha ha ha ha ha!! Vậy bổn tọa kéo ngươi cùng chôn thây!!!!"
Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, bàn tay đang nắm chặt chuỗi hạt bỗng nhiên phát lực. Mười viên hạt đỏ đen ong một tiếng rung lên bần bật, ma khí đặc quánh như mực điên cuồng tuôn ra từ trong chuỗi hạt, chui tọt vào tàn khu rách nát của hắn.
Chỗ cốt phấn trắng vốn vương vãi khắp tàn tích lúc này như bị vô số sợi tơ vô hình lôi kéo, bay bổng lên từ mặt đất, luồn lách ra khỏi khe tường nứt, ùa ra từ sâu trong đống gạch vụn. Dày đặc, ngợp trời, từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía Huyền Lệ.
Cốt phấn trắng tụ về ngày một nhiều.
Ban đầu chỉ phủ kín tàn khu của hắn, sau đó bắt đầu phồng to ra ngoài, từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau. Bụi phấn dưới sự bao bọc của ma khí bị vặn vẹo, ép chặt rồi ngưng kết lại, phát ra những tiếng ken két rợn người.
Dù Tần Thiết Tâm không biết đối phương định làm gì, nhưng trong tình thế này, cứ ra tay ngăn chặn là đúng!
Hắn lao lên vung đao chém mạnh. Huyền Lệ căn bản chẳng buồn né tránh, mặc cho lưỡi đao cắt phập vào tàn khu. Một mảng bụi phấn trắng lớn bị chém rơi xuống, nhưng chớp mắt đã bị hút ngược trở lại. Tốc độ hấp thu bỏ xa tốc độ lưỡi đao chém xuống. Chém đứt một tầng, nó lại bồi thêm hai tầng, càng chém càng nhiều.
Cuối cùng, bột phấn ngừng chuyển động.
Một người khổng lồ màu trắng cao ba trượng đứng sừng sững trước mặt.
Gương mặt người khổng lồ mờ mịt không rõ, chỉ có vị trí đôi mắt sáng lên hai đốm lửa đỏ u ám. Toàn thân nó trắng bệch như tro, bề mặt thô ráp như cát sỏi, tựa như một con rối khổng lồ được nặn ra từ vô vàn cốt phấn.
Nơi lồng ngực, chuỗi tràng hạt khảm sâu vào lớp tro trắng, mười viên hạt đen đỏ đập thình thịch như một trái tim, liên tục truyền ma khí đi khắp cơ thể. Mỗi nhịp đập trôi qua, thân thể người khổng lồ lại ngưng thực thêm một phần, bề mặt cũng càng thêm rắn chắc.
Tử khí tản mát ra từ thân nó, nồng nặc như đang ngâm mình giữa biển máu non xương.
"Ngươi muốn bổn tọa chết????" Người khổng lồ mở miệng, giọng nói gằn ra từ lồng ngực, trầm đục và nhớp nháp, "Ngươi là cái thớ gì!!!!"
Tần Thiết Tâm dừng bước.
Hắn ngước nhìn người khổng lồ màu trắng cao ba trượng này, trên mặt không hề có nét sợ hãi, trái lại càng thêm mấy phần ngưng trọng.
Thứ này đã không thể coi là con người, thậm chí chẳng thể coi là ma tu nữa. Đây là con rối chiến đấu được Huyền Lệ dùng chút ma khí tàn dư gom toàn bộ cốt phấn trong phạm vi mấy chục trượng lại ghép thành.
Không có kinh mạch, không có máu thịt, không có ngũ tạng lục phủ. Ngoại trừ chuỗi hạt trước ngực và tàn hồn ra, tất cả đều là tử vật.
Phải thừa nhận, ma đầu này đến bước đường cùng mà vẫn có thể điều động được sức mạnh bực này, quả thực đáng sợ.
Nếu để bộ dạng này xông ra khỏi cổng núi, đám tu sĩ bên ngoài thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm chất dinh dưỡng cho nó. Thân hình ba trượng, sức mạnh Kim Đan kỳ, cộng thêm thân xác cốt phấn không biết đau đớn, chẳng có yếu hại, tu sĩ Trúc Cơ bình thường gặp phải nó e rằng chẳng đỡ nổi một chiêu.
Nhưng Tần Thiết Tâm sẽ không để nó thoát ra ngoài.
Hắn buông lỏng tay khỏi Vô Phong, cắm đao xuống nền đất bên cạnh. Hai tay chắp lại, hai lòng bàn tay va vào nhau phát ra một tiếng "chát" giòn giã.
Hồ linh dịch trong đan điền bỗng chốc cuộn trào, linh lực bị viên hạt vàng trắng dưới đáy quấy động, cuồn cuộn men theo kinh mạch tuôn trào, xông thẳng vào tâm thất.
Ở giữa tâm thất, ngọn Mệnh Hỏa kia vừa được linh lực tưới đẫm liền bùng cháy dữ dội, ngọn lửa vọt cao lên gấp mấy lần, vầng sáng ngũ sắc luân chuyển cực nhanh, tựa như một vầng thái dương nhỏ rực rỡ sắc màu đang bốc cháy trong lồng ngực. Ánh sáng mãnh liệt rọi qua tâm thất, xuyên thấu xương cốt cơ bắp, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo quanh thân hắn.
La Hán Pháp Tướng Thân, mở.
Một bóng hư ảnh màu vàng cao hai trượng năm thước ầm ầm đứng dậy từ sau lưng hắn.
Hư ảnh kia cao hơn lúc ở Ngự Linh Tông và trước cửa tự viện gần một trượng, toàn thân ánh lên sắc vàng rực rỡ, tựa như đúc bằng thứ Phật quang thuần khiết nhất trần đời.
Linh lực cùng khí huyết của Thông Mạch Cảnh đồng thời rót vào pháp tướng, khiến bóng hư ảnh này ngưng thực đến mức chưa từng có. Đường nét của pháp tướng rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây, trên gương mặt thậm chí còn hiện ra ngũ quan mờ mờ.
Mày mắt rủ xuống, thần sắc từ bi mà trang nghiêm, nhưng nhìn kỹ lại, đường nét chân mày ấy lại phảng phất mấy phần dáng dấp của chính Tần Thiết Tâm.
Bản pháp tướng này tuy thấp hơn người khổng lồ màu trắng năm thước, nhưng khí thế chẳng hề thua kém nửa phân, thậm chí còn mơ hồ lấn lướt một bậc.
Phật quang hoàng kim và tử khí tro tàn va chạm kịch liệt trong cổng núi, không khí bị ép chặt đến mức phát ra những tiếng ong ong khe khẽ.
Người khổng lồ do Huyền Lệ hóa thành ra tay trước.
Nó không cho Tần Thiết Tâm cơ hội tích tụ thế công, thân hình khổng lồ nhoài về phía trước, nắm đấm trái vung lên, cốt phấn nhanh chóng tụ lại trên nắm đấm, càng lúc càng to lớn.
Nắm đấm mang theo uy áp nặng nề nện thẳng về phía Tần Thiết Tâm, kình phong chưa tới nơi mà đá vụn trên mặt đất đã bị thổi dạt ra bốn phía, những bức tường vỡ hai bên cổng núi đều run rẩy bần bật.
Tần Thiết Tâm bước tới một bước.
La Hán pháp tướng đồng bộ cùng hắn, nắm đấm khổng lồ màu vàng cũng ầm ầm giáng ra.
La Hán Quyền.
Bóng Phật bằng vàng cao hai trượng năm thước đấm thẳng một quyền nghênh đón. Nắm đấm ấy rực sắc vàng kim, từng dòng phạn văn luân chuyển trên bề mặt, Phật quang bùng cháy mãnh liệt, nắm đấm xé toạc không khí, đâm sầm vào nắm đấm khổng lồ màu trắng của Huyền Lệ.
Oanh!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả tòa cổng núi rung chuyển dữ dội.
Nơi hai nắm đấm va chạm, ánh vàng cùng sắc trắng bùng nổ, sóng xung kích tỏa ra ngoài thành từng vòng tròn, cuốn bay mịt mù tro trắng.
Mặt đất dưới chân Tần Thiết Tâm sụp xuống nửa thước, rạn nứt như mạng nhện chằng chịt.
Thế nhưng hắn không lùi, La Hán pháp tướng cũng không lùi. Nắm đấm vàng rực ghìm chặt lấy nắm đấm khổng lồ màu trắng, hai bên giằng co đọ sức, Phật quang và tử khí cắn nuốt lẫn nhau, phát ra những tiếng xèo xèo như bị thiêu đốt.
Người khổng lồ do Huyền Lệ hóa thành vung cả hai tay lên, toan đập nát Tần Thiết Tâm cùng với pháp tướng lún sâu xuống lòng đất. Tần Thiết Tâm khẽ quát một tiếng, chân trái bước chếch lên phía trước, nắm đấm còn lại của pháp tướng cũng ầm ầm giáng xuống.
Quyền thứ hai, Kim Cương Diễm!
