Chương 2278
Chương 2278: Quá gượng gạo
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trần Bột nói: "Tôi hỏi rồi, lúc đó đoạn camera này không bật tiếng, bảo là để bảo vệ quyền riêng tư của hành khách. Nhưng tôi có tìm mấy người tới, họ đang ở ngay phòng bên cạnh. Tôi gọi họ vào nhé, chú có thể chọn một người dịch giúp chúng ta..."
Trần Bột vừa dứt lời, Vệ Ngữ Đường liền bước ra ngoài dẫn vào năm người, ba nam hai nữ đứng nghiêm chỉnh trong phòng.
"Họ đều là giáo viên trường giáo dục đặc biệt thành phố Bắc Nguyên, chuyên gia đọc khẩu hình giỏi nhất Bắc Nguyên rồi đấy. Chú có thể tùy ý chọn một người dịch xem rốt cuộc ông ấy nói gì, hoặc để từng người dịch một rồi đổi người khác vào, cả năm người lần lượt làm cũng chẳng sao. Chúng ta chỉ muốn đối chiếu xem có chỗ nào sai lệch hay không thôi." Vệ Ngữ Đường thản nhiên nói.
Thế này thì đúng là ngượng chín mặt. Miêu Gia Niên cũng không ngờ Trần Bột lại tính đến cả nước này.
Lúc ấy Trần Bột cũng rất hối hận vì sao không liều mình mang thiết bị ghi âm vào, nhưng giữa lúc đang bực bội, hắn lại thấy camera giám sát ở góc tường phòng VIP. Hắn cũng chỉ ôm tâm lý còn nước còn tát, xem thử camera có hoạt động thật không. Nhỡ đâu nó hỏng thì chứng cứ duy nhất để hắn tự thoát thân cũng bay màu.
May sao đây là phòng VIP mới nâng cấp, mọi thứ đều vừa sửa sang lại, dĩ nhiên camera cũng là đồ mới toanh, hình ảnh quay được nét căng. Thế nên dù Miêu Gia Niên không biết đọc khẩu hình thì nhìn động tác gõ bàn của Lý Triệu Mục cũng đủ thấy lão già này đang ra uy đe dọa Trần Bột đến mức nào.
Nhưng giờ đây, Trần Bột lại dám bày ra cả cái trận thế thế này.
Cuối cùng, Miêu Gia Niên tùy tiện chỉ một cô giáo, bảo cô ở lại dịch giúp bọn họ xem trong đoạn video đó, lão già kia rốt cuộc đã nói những gì.
Mấy giáo viên này là do Vệ Ngữ Đường tìm đến, thỏa thuận trước là chỉ cần tới nơi sẽ nhận ngay một vạn tệ, nếu được chọn vào dịch khẩu hình thì thêm năm nghìn nữa. Thế nên toàn bộ giáo viên dạy đọc khẩu hình của trường đều được mời sang, lại còn ký cả thỏa thuận bảo mật. Cộng thêm việc bước chân vào cái khu nhà vườn sâu hun hút thế này, ngần ấy thứ cũng đủ khiến họ biết sợ mà không dám hé răng nửa lời về chuyện hôm nay.
Màn hình cứ thế phát từng chút một, nội dung cô giáo dịch từ khẩu hình cơ bản trùng khớp với những gì Trần Bột đã nói, có vài chi tiết nhỏ không đáng kể thì bỏ qua, nhưng phần lớn nội dung đủ khiến Miêu Gia Niên tức đến mức muốn bật dậy. Có điều hàm dưỡng của hắn không cho phép hắn làm vậy.
Sau khi tiễn mấy giáo viên ra về, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
"Miêu tổng, giờ tôi rửa sạch nghi ngờ được rồi chứ? Tôi thật sự không biết nội dung bên trong, lại càng chẳng có gan làm rò rỉ ra ngoài. Ít nhất thì giờ chú cũng tin tôi rồi chứ?" Trần Bột hỏi.
Miêu Gia Niên gật đầu, nói: "Hiện tại tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì, có lẽ sắp có rồi đấy. Haizz, cái lão Lý Triệu Mục này đúng là dai như đỉa. Thôi được rồi, chuyện này tôi biết rồi, đợi tôi về xử lý. Cậu cứ yên tâm ở lại Bắc Nguyên làm tốt chân thư ký cho Chủ tịch tỉnh Tào là được, những việc khác chưa đến lượt cậu phải bận tâm."
"Vâng ạ, không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, chú có gì dặn dò cứ gọi thẳng cho tôi, tôi đảm bảo dù khó khăn thế nào cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Miêu Gia Niên nhìn vẻ mặt và thái độ của Trần Bột, khẽ nhíu mày bảo: "Cái tính khí của cậu đúng là biến hóa khôn lường thật đấy. Nếu Lý Triệu Mục biết cậu ngồi đây tính kế ông ta, cậu bảo liệu ông ta có quay lại tìm cậu gây phiền phức không?"
Trần Bột xua tay nói: "Thực ra người khác nhìn nhận chuyện này thế nào chẳng quan trọng chút nào, quan trọng là Miêu tổng tin tôi là đủ rồi. Chú xem, chẳng phải tôi cũng tìm chú để nói chuyện này sao, chứ tôi tìm người khác làm gì? Chỗ nào ấm thì tôi rõ nhất rồi, chỉ cần qua được ải của chú, còn những người khác thích làm gì thì làm."
Một tràng nịnh bợ và bày tỏ lòng trung thành của Trần Bột khiến tâm trạng Miêu Gia Niên khá hơn hẳn. Đúng vậy, việc gì cũng phải giải quyết từng bước, cửa ải nào cũng phải vượt qua từng ải một. Chẳng ai biết bay, cũng chẳng ai có thể biến mọi rắc rối biến mất trong nháy mắt. Cuộc sống mà, chẳng qua là gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy thôi.
Miêu Gia Niên vốn định quay về Đại Đô ngay trong ngày, nhưng đúng lúc sắp rời đi, hắn lại nhận được một cuộc điện thoại, khiến hắn buộc phải ở lại gặp người này một chuyến.
Bởi vì người gọi tới là An Tĩnh Thư, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh An.
Nghe điện thoại xong, Miêu Gia Niên quay đầu nói với người định tiễn mình: "Thấy chưa, chuyện nó tự tìm đến rồi đấy. À đúng rồi, tối nay cậu đi dự tiệc với tôi, tôi dẫn cậu đi làm quen vài người, sau này sẽ có lợi cho cậu."
Lời này không phải nói với Trần Bột, mà là nói cho Vệ Ngữ Đường nghe.
Dù hắn có thừa nhận hay không vừa lòng đi chăng nữa thì thằng con rể này cũng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Cho nên trong phạm vi có thể nâng đỡ, hắn vẫn cố gắng để Vệ Ngữ Đường có được chút lợi ích thực tế. Huống hồ theo lời Miêu Phi, Vệ Ngữ Đường chẳng giấu giếm cô chuyện gì, lúc nào cũng dốc lòng dạy bảo cô đủ điều, nhất là mảng quản lý hệ thống Kim Thiềm.
Thế nên mấy hôm nay Miêu Phi mới bị Vệ Ngữ Đường phái sang Đông Hải. Vì Duyệt Thành vừa mưa một trận rất to, tuy căn phòng chứa tài liệu giấy tờ dưới hầm để xe được niêm phong rất kỹ, nhưng vẫn bị rò rỉ một phần nước vào. Thế cũng là quá tốt rồi, lúc đó xe cộ trong hầm đều ngập hết, mà căn phòng kia chỉ hơi ngấm nước chút đỉnh, đủ thấy chất lượng xây dựng của nó không tồi.
Đống sổ sách kia đều là tài liệu cũ từ nhiều năm trước, không liên quan đến mấy giao dịch gần đây, cho nên sau khi chào hỏi Trần Bột một tiếng, Vệ Ngữ Đường liền đẩy Miêu Phi đi chỗ khác.
Lúc Trần Bột cũng định rời khỏi đây thì bị Điền Tiếu Bạch gọi giật lại.
Vệ Ngữ Đường đã đi cùng Miêu Gia Niên rồi, trong căn nhà này ngoài mấy người phục vụ ra thì chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Đẩy tôi ra vườn hoa đi dạo chút đi, ở trong phòng này ngột ngạt quá..." Điền Tiếu Bạch nói.
Thế là hai người rời khỏi nhà, đi về phía vườn hoa phía sau, dừng lại ở một chòi nghỉ mát.
"Có chuyện muốn nói à?" Trần Bột châm một điếu thuốc, giơ tay định đưa vào miệng Điền Tiếu Bạch để cô rít hai hơi. Hắn nhớ cô có hút thuốc, mà còn hút rất đậm nữa là đằng khác.
Nào ngờ Điền Tiếu Bạch lắc đầu né tránh.
"Anh không tử tế chút nào nhé, Vệ Ngữ Đường vừa đi khỏi, anh đã muốn hôn gián tiếp với tôi rồi à?" Điền Tiếu Bạch lườm hắn một cái rồi hỏi.
"À à à, tôi sai rồi, để tôi châm cho cô điếu khác, lần này tự hút nhé..."
"Thôi đi, cai rồi." Điền Tiếu Bạch bảo.
"Cai rồi à? Cai được cũng tốt, có phải đợt này tay chân không tiện tự làm nên mới bỏ không?" Trần Bột nhìn cổ tay Điền Tiếu Bạch nay đã có thể tự cử động được đôi chút, hỏi thăm.
Điền Tiếu Bạch lắc đầu, nói: "Không phải, lúc ở bệnh viện tôi vẫn hút, ai ở đấy thì châm cho tôi một điếu. Nhưng hôm qua đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo tôi dính bầu rồi, tiếp tục hút thuốc không tốt cho đứa bé. Vệ Ngữ Đường cũng khuyên tôi bỏ, nên thôi nhân tiện cai luôn..."
