Chương 206
Chương 206: Yêu ma quỷ quái Liệt Uyên Châu! Sao đến cả kẻ thần kinh cũng có
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lại tới nữa?
Đậu Tiểu Tiên có hai nhân cách, bảo là một mặt bình thường, một mặt lạnh lùng tàn khốc, nhưng trên thực tế cái mặt bình thường này... Nàng dù sao cũng là nữ nhân Đậu gia! Bản thân nàng bởi vì huyết mạch nên một khi động tình liền lún sâu, nay thượng cổ huyết mạch triệt để bộc phát, lại còn truy ngược về tận viễn cổ... Nàng sẽ càng thêm... mị hoặc đa tình, chủ động to gan!
Nữ nhân Đậu gia chính là "làm bằng nước"!
Với người mình yêu, nàng chẳng hề biết rụt rè! Thậm chí dục vọng còn vô cùng mãnh liệt.
Suốt một năm qua, ngoài việc thỉnh thoảng bầu bạn bên thê nữ, chủ động ra ngoài Quân Thành giả vờ suy yếu để lộ diện, phần lớn thời gian còn lại hắn đều bí mật ở trong cấm địa Đậu gia. Một mặt là "thuần hóa" tà niệm của Đậu Tiểu Tiên, mặt khác cũng là sớm tối chung đụng cùng Đậu Tiểu Tiên bình thường.
Mối quan hệ giữa hai người, về mặt tình cảm đã coi như "bước qua ranh giới"!
Lớp giấy dán cửa sổ sớm đã bị chọc thủng!
Nhưng về thể xác thì vẫn chưa.
Bởi vì...
"Vẫn chưa được." Khương Huyền tỏ vẻ ngồi trong lòng mà không loạn, "Với trạng thái mặt kia của nàng hiện giờ, nếu chúng ta... Nàng ta mà đột ngột hoán đổi trở lại, rất có thể sẽ phát cuồng, muốn ăn thịt ta."
Ăn thịt! Lời Khương Huyền nói hoàn toàn theo nghĩa đen! Ăn thịt người!
Đây là điều Kỳ Thạch tiền bối đã dặn Khương Huyền.
Trong mấy tháng đầu tiên của năm đó, Khương Huyền vừa thỉnh giáo Thiên Hồ Nương Nương, vừa thỉnh thoảng báo cáo tiến độ thuần hóa với Kỳ Thạch tiền bối, bàn đi tính lại đủ mọi khả năng! Chuyện này liên quan đến việc nghiên cứu viễn cổ huyết mạch, Khương Huyền sợ mình kích thích không đáng có vào mặt tà ác của Đậu Tiểu Tiên, nên đã hỏi han rất cặn kẽ.
Mà Kỳ Thạch tiền bối quả thực đã nói cho hắn một sự thật đáng sợ!
—— Thời viễn cổ, Thủy Mị Nhất Tộc sẽ ăn thịt chính phối ngẫu của mình! Những tồn tại đỉnh cao của Thủy Mị Nhất Tộc đều là nữ! Hay nói đúng hơn là giống cái! Đó là một tộc mẫu hệ! Giống đực bẩm sinh đã yếu ớt, căn bản không có cơ hội trưởng thành đến mức mạnh nhất! Hoặc là chết trong tay các tộc khác, hoặc là "hiến tế" bản thân, bị ăn thịt!
Vào thời viễn cổ, ăn thịt tộc khác là chuyện quá đỗi bình thường.
Còn ăn thịt đồng loại, rất nhiều tộc quần đều làm, không riêng gì Thủy Mị Nhất Tộc! Loại chuyện này thực ra chẳng giới hạn ở thời viễn cổ, ngay cả thời thượng cổ, hay mấy vạn năm trước trước thời đại đại thống nhất... vẫn tồn tại những bộ tộc ăn thịt người!
Theo lời Kỳ Thạch tiền bối, tuy trong mắt Đậu Tiểu Tiên mắt bạc, Khương Huyền sở hữu huyết mạch Hoang Tai Thần Tộc viễn cổ hùng mạnh, thuộc về kẻ nô dịch cao cấp hơn chứ không phải đồng tộc... nhưng một khi hai người cam tâm tình nguyện làm ra chuyện kia, tình huống ngoài tầm kiểm soát sẽ xuất hiện!
Tình hình nhất định sẽ chuyển biến theo hướng tồi tệ!
Thiện niệm cam tâm tình nguyện!
Tà niệm rất có thể sẽ cảm thấy bị sỉ nhục! Bị thừa cơ đục nước béo cò!
Điều đó còn tồi tệ hơn việc nàng ta coi Khương Huyền là "phối ngẫu"!
Bởi vậy, kiến nghị của Kỳ Thạch tiền bối là Khương Huyền dẫu có thực sự muốn phát sinh quan hệ với Đậu Tiểu Tiên, cũng phải bắt đầu từ tà niệm của nàng trước, chứ không phải thiện niệm!
Đậu Tiểu Tiên rốt cuộc không phải Thủy Mị Nhất Tộc thuần chủng, nàng mới chỉ thức tỉnh một nửa! Một khi tà niệm chủ động, mối quan hệ giữa hai người sẽ không phải là "phối ngẫu", mà là một loại hành vi thần phục đối với Hoang Tai Thần Tộc...
"Vẫn chưa được sao? Nàng ta đã ngày càng nghe lời chàng rồi mà." Đậu Tiểu Tiên hỏi.
"Một năm qua coi như bước đầu có hiệu quả! Nhưng càng như vậy, ta càng phải khắc chế, chẳng phải sao?" Khương Huyền vội nói, "Nếu ta vì một niệm dục vọng nhất thời mà hủy hoại thành quả giúp nàng bình phục, bóp chết khả năng cứu nàng, chẳng phải là... Cứ đợi thêm đi."
"Nhưng chàng sắp đi rồi, lần này từ biệt, chẳng biết khi nào mới gặp lại... Có khi chưa đợi chàng tìm được cách cứu ta triệt để, cái mặt này của ta đã chết rồi, chỉ còn lại nàng ta sống tiếp... Chi bằng... Dù sao sau khi chàng rời đi, ta ở lại nơi này, muốn ăn chàng cũng chẳng ăn được."
Tâm trạng Đậu Tiểu Tiên vô cùng phức tạp. Thực ra nàng hiểu rõ, khả năng mình được cứu là cực kỳ mong manh. Khương Huyền có thể khiến tà niệm của nàng ngày càng nghe lời, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản việc tà niệm ngày càng áp đảo thiện niệm! Có lẽ mấy chục năm sau, "nàng" sẽ không còn tồn tại nữa!
Chi bằng lưu lại chút hồi ức tươi đẹp!
Đợi Khương Huyền rời đi, chờ đợi nàng chỉ còn lại chuỗi ngày bị giam cầm ngày càng nghiêm ngặt.
"Thực ra..." Khương Huyền trầm ngâm một lát rồi nói, "Ta đã có thể ra lệnh cho mặt kia của nàng suốt hai canh giờ, đồng thời chủ động hoán đổi nàng trở lại... Hơn nửa năm trước, ta còn nhờ người bí mật mua một số bảo vật dùng trên người nàng... Ta đã đưa ra một quyết định!"
"Quyết định gì?" Đậu Tiểu Tiên hỏi.
Cùng lúc đó.
Bên rìa Thủy Hình cấm địa đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Đậu Vân Cô!
Bà nhìn đôi nam nữ bên bờ hồ phía xa đang ngồi sát cạnh nhau trò chuyện thân mật, trong lòng thầm than một tiếng, hai người này có lẽ hữu duyên vô phận rồi.
"Có người tới." Khương Huyền nói một câu.
Đậu Tiểu Tiên thoắt cái rời khỏi lồng ngực Khương Huyền, chớp mắt đã đứng sang bên cạnh hắn, nét mặt ngượng ngùng thoáng qua rồi lập tức trở lại bình thường. Kẻ có thể tới đây, nếu không phải lão tổ Đậu gia thì cũng là trưởng bối Thần Ma hàng cụ bà của nàng.
Khương Huyền đứng dậy.
"Khương Huyền, sư phụ con cùng Thành chủ đại nhân tới rồi." Đậu Vân Cô lướt tới nói, làm như vừa rồi chưa thấy gì.
"Con qua ngay." Khương Huyền đáp, rồi nhìn sang Đậu Vân Cô, "Đậu lão tổ, có chuyện này con cần phải nói với người ngay bây giờ..."
"Chuyện gì?"
"Con định dẫn Tiểu Tiên cùng rời đi, tới Liệt Uyên Châu."
"Hả?!" Đậu Vân Cô giật mình.
Bởi Khương Huyền thường xuyên bí mật tới Đậu gia, nên chuyện Khương Huyền không hề bị thương và sẽ bí mật rời đi, Đậu Vân Cô đã biết từ hơn nửa năm trước do chính miệng Khương Huyền nói. Nhưng... dẫn Đậu Tiểu Tiên đi cùng?! Đậu Vân Cô vừa mừng vừa lo! Mừng là nếu Khương Huyền có thể tiếp tục thuần hóa tà niệm của Đậu Tiểu Tiên thì đương nhiên quá tốt! Còn lo là... sợ Đậu Tiểu Tiên trở thành gánh nặng của Khương Huyền, một khi nàng mất khống chế bỏ trốn ở Liệt Uyên Châu, Khương Huyền sẽ phải gánh vác trách nhiệm cực lớn!
...
Một lát sau, trong một viện lạc bí mật sâu trong Đậu gia.
"Lão tổ, sư phụ." Khương Huyền hành lễ với Mục Tu và Tào Long Đồ. Đậu Tiểu Tiên cũng được dẫn ra ngoài, đây là lần đầu tiên sau hai mươi năm nàng rời khỏi Thủy Hình cấm địa, cũng tiến lên hành lễ.
"Tư Đồ Huyết Tiêu đã truyền tin cho ta, con nên xuất phát rồi, muộn nhất trong vòng nửa tháng." Mục Tu nói.
"Vậy con về Thái Huyền Thành một chuyến, sau đó sẽ lên đường." Khương Huyền đáp.
"Được!" Tào Long Đồ gật đầu, rồi liếc nhìn Đậu Tiểu Tiên, quay sang hỏi Khương Huyền: "Đồ nhi, con quyết định rồi chứ?"
"Quyết định rồi! Dẫn nàng theo." Khương Huyền vội nói, "Con tới Liệt Uyên Châu ít nhất phải hai năm nữa Hỏa Ma Luyện Ngục mới mở ra, Tiểu Tiên có thể luôn ở bên cạnh con. Hơn nữa nàng tu luyện Thủy Chi Chân Ý cùng 'Thủy Hình Thần Ma Thể' thượng đẳng, Hỏa Ma Luyện Ngục cũng là nơi mài giũa cực tốt cho nàng... Sau đó có mang nàng ra ngoài cõi hay không còn phải xem tình hình... Nếu khả năng khống chế tà niệm chưa đủ thì tính sau..."
Đi bước nào tính bước đó!
Hiện tại ít nhất mang tới Liệt Uyên Châu không thành vấn đề!
Ánh mắt Đậu Tiểu Tiên ngập tràn kích động!
Khương Huyền bằng lòng dẫn nàng đi! Ánh mắt nàng nhìn Khương Huyền càng thêm dịu dàng, nhưng cũng thoáng nét lo âu! Nàng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn!
Mục Tu cùng Tào Long Đồ không phản đối, đều gật đầu tán thành.
Từ hơn nửa năm trước, Khương Huyền đã đề cập tới ý định này, lúc đó bảo rằng phải xem tình hình khống chế mới quyết định có mang Đậu Tiểu Tiên đi hay không. Hiện giờ Khương Huyền đã quyết, đồng nghĩa với việc mức độ khống chế của hắn với nàng đã đạt chuẩn "an toàn"!
Hơn nữa...
"Bảo vật động thiên tùy thân loại siêu nhỏ cấp thấp mà con cần thật sự không mua được, các châu khác có bán đấu giá nhưng giá quá đắt. Còn những thứ khác đều mua đủ rồi..." Tào Long Đồ từ trong Tu Di Giới lấy ra mấy món đồ giao cho Khương Huyền.
Bao gồm bảo vật truyền tống đeo trên người Đậu Tiểu Tiên nhưng Khương Huyền có thể điều khiển.
Còn có bảo vật có thể trực tiếp tấn công Đậu Tiểu Tiên, ép nàng chìm vào giấc ngủ sâu trong một khoảng thời gian, vân vân.
Khương Huyền kiểm tra một lượt, rồi cất hết vào Tu Di Giới.
"Chuyện này..." Đậu Vân Cô lên tiếng, vẻ mặt đầy do dự.
"Vân Cô, ngươi không cần lo nhiều." Mục Tu mở lời, "Sự chuẩn bị của Khương Huyền ta nắm rất rõ, không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng chỉ cần ở trong cương vực Thần La, Đậu Tiểu Tiên đi theo hắn chỉ có lợi chứ không có hại, gánh nặng thì càng không tới lượt, thậm chí có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong Hỏa Ma Luyện Ngục!"
"Đúng vậy!" Tào Long Đồ cũng nói, "Nàng thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, nắm giữ năng lực tấn công tầm xa, một khi trị liệu ổn thỏa, nàng sẽ trở thành đại sát khí nơi chiến trường ngoài cõi! Cũng là hy vọng phục hưng của Đậu gia các ngươi!"
Hai người họ chẳng mảy may lo lắng về việc khống chế Đậu Tiểu Tiên.
Khương Huyền mạnh hơn Đậu Tiểu Tiên quá nhiều!
Hơn nữa vì nàng, hắn thực sự không tiếc tiền! Hơn nửa năm qua, tính lặt vặt gom lại đã tiêu tốn hơn một nghìn vạn vực tinh! Một món bảo vật Thần Ma bình thường giá chỉ vài vạn vực tinh, Khương Huyền bỏ ra ngần ấy tiền mua bảo vật, nếu còn không phòng bị nổi việc Đậu Tiểu Tiên mất khống chế bỏ trốn thì mới là chuyện lạ!
Trong việc cứu chữa Đậu Tiểu Tiên, Mục Tu và Tào Long Đồ đều hết sức ủng hộ! Trước kia không thấy hy vọng, nay đã có hy vọng, đối với cá nhân Khương Huyền là cứu vớt một người hắn cảm thấy nên cứu! Còn đối với Bắc Hồng Châu, Khương Huyền cứu một dị loại có thể tạo nên tác dụng cực lớn nơi Vực Ngoại Chiến Trường trong tương lai!
Ngoài ra, việc có thể cứu Đậu Tiểu Tiên hay không đã trở thành mối bận tâm trong lòng Khương Huyền.
Nếu không để hắn dốc sức thử một lần, sau này khi tấn thăng Thiên Mệnh, tâm cảnh của hắn sẽ chịu ảnh hưởng rất tiêu cực.
"Đây là lệnh bài thân phận của hai con sau khi tới Liệt Uyên Châu. Khương Huyền, con sẽ thay thế thân phận của một thiên kiêu ở 'Trấn Lôi Châu' đã bí mật vẫn lạc. Hắn từng phạm sai lầm, được gia tộc liều mạng bảo lãnh, sau đó tẩu hỏa nhập ma mà chết trong lúc bế quan. Người ngoài không hay biết, vẫn tưởng hắn còn sống, nay xuất quan điều chuyển sang châu khác là rất hợp lý... Còn Đậu Tiểu Tiên, con thay thế thân phận của một Thần Ma sinh ra và tu luyện ở ngoài cõi thuộc 'Tu La Tinh Vực'... Trấn Lôi Châu tương ứng với Tu La Tinh Vực, hai con quen biết nhau ở ngoài cõi từ trước..."
Mục Tu lại lấy ra hai khối lệnh bài thân phận cùng cuốn sách da thú ghi chép thông tin thân phận đưa cho hai người. Do Khương Huyền đã trình bày ý định từ hơn nửa năm trước, nên việc đổi thân phận cho Đậu Tiểu Tiên cũng đã được chuẩn bị chu toàn!
Đối với Thần Ma, thân phận tuyệt đối không thể tự dưng bịa đặt ra được!
Nếu không, lỡ bị đại nhân vật nào không rõ nội tình trực tiếp điều tra, tra ra "trắng trơn", sẽ lập tức khiến người ta nghi ngờ thân phận là giả!
Thân phận của Khương Huyền và Đậu Tiểu Tiên thực chất đều do Tư Đồ Huyết Tiêu xử lý, mạng lưới quan hệ và quyền lực của ông ta mới đủ lớn... mới có thể làm được chu toàn, vạn vô nhất thất!
Thần La quá đỗi rộng lớn, kiểu gì cũng tìm ra thân phận phù hợp cho Khương Huyền!
...
Mấy ngày tiếp theo, Khương Huyền về Thái Huyền Thành một chuyến, bí mật thăm cha mẹ và người thân. Để giữ bí mật, vợ con không đi cùng. Sau đó hắn trở lại Quân Thành, cùng thê tử Trần Nguyên Xu và con gái Khương Quần Tư sum họp một bữa tiệc gia đình. Hắn còn đưa cho Trần Nguyên Xu ba mươi triệu vực tinh cùng không ít chiến công vực ngoại và chiến công đặc thù, từ nhất giai, nhị giai đến tam giai đều có đủ.
Đợi sau khi Khương Quần Tư trở thành thần ma, hai mẹ con cũng sẽ bước vào Vực Ngoại Chiến Trường. Nhưng vì Khương Huyền là cái gai trong mắt tiên yêu Thương Lan Tinh Vực, danh tiếng quá lớn, đã tới mức có thể liên lụy đến người nhà, nên hai mẹ con sẽ không làm tuần thú thần ma mà theo quân chinh chiến, bên trên còn có Mục Túy Tuyết che chở...
Mục Túy Tuyết đã sớm trở lại vực ngoại.
Hồi nàng rời đi, Khương Huyền từng định chuyển thẳng cho nàng một chiến công ngũ giai và một lục giai, nhưng bị Mục Túy Tuyết từ chối.
Nàng quá kiêu hãnh, quá hiếu thắng! Quyết không chịu nhận không chiến công từ Khương Huyền!
...
Trước khi lên đường, tại đại điện Giám Sát Tư.
"Đồ nhi, con cảnh giới còn thấp, nếu chỉ dựa vào chính mình tranh đoạt Bạch Tử trong Hỏa Ma Luyện Ngục thì gần như không có cửa, nhưng con nhiều tiền, đó là ưu thế của con!" Tào Long Đồ trịnh trọng dặn Khương Huyền, "Đừng tiếc tiền, tốt nhất hãy lôi kéo thêm vài Lục Kiếp Vương Cảnh Thần Ma. Với gia sản mấy trăm triệu vực tinh của con, chẳng có gã Lục Kiếp Vương Cảnh Thần Ma nào giàu hơn con đâu! Dù bối cảnh gia tộc hiển hách đến đâu cũng không bằng!"
"Sư phụ, con hiểu." Khương Huyền gật đầu.
Số vực tinh Khương Huyền nắm giữ hiện tại, không tính chỗ đã tiêu và đã tặng, chí ít vẫn còn hơn bốn trăm triệu vực tinh! Một con số thiên văn cực kỳ khủng khiếp! Mà một phần trong đó đến từ Vu Nhung Đà và Mộng Hách Sĩ... chủ yếu là Mộng Hách Sĩ! Tên đó mang huyết mạch hoàng tộc Kỳ Linh Tiên Quốc, sinh ra đã cực kỳ tôn quý, thân gia không thể lấy cảnh giới ra mà đong đếm.
Năm đó trong nhẫn của gã, lượng vực tinh Khương Huyền trực tiếp tìm thấy đã vượt quá năm mươi triệu! Ngoài ra còn đủ loại bảo vật, một phần được Khương Huyền nộp lên triều đình đổi lấy chiến công, một phần bán cho Thông Thiên Các...
Thực ra Khương Huyền vẫn còn rất nhiều chiến lợi phẩm tiên yêu chưa bán ra.
Hoặc vì có ích, hoặc vì quá quý giá!
Ví dụ như Tu Di Giới của Mộng Hách Sĩ... Khương Huyền đang tự dùng! Giá trị của nó nếu đem lên sàn đấu giá, e rằng sẽ khiến các Thiên Mệnh Thần Ma tranh nhau ra giá... Tu Di Giới Mục Tu dùng còn kém xa chiếc này của Khương Huyền! Còn Tu Di Giới của Vu Nhung Đà đã được Khương Huyền tặng cho Mục Túy Tuyết.
"Giá trị của Bạch Tử chẳng cần ta phải nói, bao nhiêu vực tinh cũng không sánh bằng! Nó đại diện cho khả năng vô hạn!" Tào Long Đồ liên tục căn dặn.
Mục Tu cũng dặn dò Khương Huyền một phen.
Chẳng qua là xoay quanh việc bảo mật Nguyên Thần, che giấu thân phận các loại.
"Còn nữa! Con chớ có coi thường thiên kiêu Liệt Uyên Châu. Nếu không tính Nguyên Thần Pháp Tướng, chỉ xét riêng cảnh giới thì con vẫn chưa phải đỉnh phong nhất trong lịch sử Liệt Uyên Châu đâu, thậm chí cùng thế hệ cũng có những kẻ không hề thua kém con..." Mục Tu nói thêm.
"Lão tổ yên tâm, con hiểu khoảng cách giữa mình và đỉnh cấp thiên kiêu của Thần La..." Khương Huyền cười đáp. Hắn hiểu sự đặc thù của Liệt Uyên Châu, nơi đó không đơn thuần chỉ là một đại châu phồn hoa hàng đầu.
Khương Huyền rời đi, mang theo Đậu Tiểu Tiên cùng khởi hành.
Mục Tu và Tào Long Đồ bước ra cửa đại điện Giám Sát Tư.
"Mục huynh thấy Khương Huyền có mấy phần khả năng đoạt được viên Bạch Tử trong Hỏa Ma Luyện Ngục?" Tào Long Đồ nhìn về chân trời hỏi.
"Một phần cũng không có." Mục Tu không chút biểu cảm đáp.
"Phải rồi! Một phần cũng không có... Đáng tiếc thật." Tào Long Đồ cảm thán. Ông khích lệ Khương Huyền nhiều như vậy cũng chỉ mong hắn đừng vội từ bỏ, "Các Lục Kiếp đỉnh phong ở Liệt Uyên Châu e rằng chẳng ai để hắn vào mắt, kẻ thuê được ắt hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt hoặc khiếm khuyết nào đó..."
"Nó cứ tận lực là được." Mục Tu lại nghĩ rất thoáng, Khương Huyền có thể dùng một viên Bạch Tử trước Lục Kiếp, sau Lục Kiếp lại dùng thêm một viên, dĩ nhiên là tốt nhất!
Thế nhưng đời nào chuyện tốt gì cũng rơi trúng đầu Khương Huyền!
Tư Đồ Huyết Tiêu là một thành chủ Quân Thành cực kỳ xứng chức! Ông ta trao cho Khương Huyền một cơ hội mong manh, nhưng phần nhiều vẫn là muốn nhân dịp này bồi dưỡng thêm thiên kiêu thần ma cho Liệt Uyên Châu.
***
Quân Thành Liệt Uyên Châu, thời kỳ đầu lập quốc của Đại Càn Hoàng Triều, khắp Thần La Thế Giới đã được phân bố đồng đều ba mươi sáu cứ điểm Quân Thành! Nơi đây được xưng tụng là một trong ba mươi sáu tảng đá nền móng cho cuộc đại thống nhất Thần La! Quá trình xây dựng đã tiêu tốn nguồn tài nguyên kinh hoàng!
Mà ngay trong "Lập Quốc Ba Mươi Sáu Thành", Liệt Uyên Châu cũng đứng trong tốp mười! Hay nói đúng hơn là thuộc tốp mười trên toàn Thần La!
Nó từng là Quân Thành đỉnh cao nhất!
Mấy vạn năm qua, hoàng triều không ngừng xây dựng... Ngay cả Bắc Hồng Châu hẻo lánh cùng cực cũng dựng nên Quân Thành từ hai vạn năm trước, số Quân Thành mới xây lên tới hơn một ngàn tòa. Cùng với dòng chảy thời gian, tài nguyên ngày càng tập trung về kinh thành, trong các Quân Thành xây sau, có những tòa nhờ ở đủ gần kinh thành mà hoàn tất bước chuyển mình từ bình thường lên đỉnh tiêm.
Quân Thành Liệt Uyên Châu do cách kinh thành quá xa nên thứ hạng dần tuột dốc.
Đến nay, nơi đây chỉ còn được xem là Quân Thành trong tốp ba mươi của Thần La Đại Thế Giới!
Thế nhưng, tụt hạng cũng chỉ là tương đối! Nội tình của Liệt Uyên Châu vẫn còn đó! Nhất là các công trình tu hành được xây dựng từ thuở ban sơ, thậm chí có thể bồi dưỡng ra những tồn tại vượt trên thần ma... Đây là điều mà dẫu một số châu vực hiện nay phồn hoa hơn Liệt Uyên Châu cũng không thể sánh bằng!
Bắc Hồng Châu đem so với Liệt Uyên Châu... ít nhất phải kém tới bốn bậc!
Mấy đời thành chủ Quân Thành Liệt Uyên Châu đều là Cửu Kiếp Đỉnh Phong Thần Ma, chỉ riêng đời gần nhất là Bát Kiếp đỉnh phong Tư Đồ Huyết Tiêu. Nhưng... thực lực của Tư Đồ Huyết Tiêu rất khó đong đếm bằng cảnh giới! Ông ta không đột phá là có ẩn tình cực kỳ phức tạp... Dù Tư Đồ Huyết Tiêu đã rất cao tuổi, song không một ai nghi ngờ chuyện tương lai ông ta sẽ tấn thăng Cửu Kiếp Hỗn Nguyên, thậm chí... Bất Hủ Thần Cảnh cũng đầy hy vọng!
Hai năm rưỡi sau, tại Quân Thành Liệt Uyên Châu.
Đại tửu lầu Phúc Bảo Các.
Hai nam hai nữ đang ngồi bên cửa sổ vừa trò chuyện vừa đợi dọn món.
"Ha ha ha ha, Vương Diệu huynh sảng khoái thật!" Tứ Kiếp Thần Ma Bì Thừa Nghiệp cười lớn, ngay sau đó lại thở dài, "Ầy! Ta thì chịu rồi, đã hơn năm ngàn tuổi, có tục mệnh thế nào cũng chẳng sống nổi mấy trăm năm nữa, Ngũ Kiếp vô vọng... Cơ mà nương tử của ta vẫn còn trẻ." Bì Thừa Nghiệp trong dáng vẻ một lão giả, đưa mắt nhìn sang người phụ nữ trung niên cao to bên cạnh. Nàng ta khá có nhan sắc, nhưng vóc dáng lại to lớn hơn phần lớn nam nhân.
Hạng Vấn Bình, Tứ Kiếp Thần Ma hơn ba ngàn tuổi, thê tử của Bì Thừa Nghiệp.
"Vương Diệu huynh hào phóng thế này, nương tử ta sau này chí ít có hy vọng lên Ngũ Kiếp! Lục Kiếp cũng có khả năng!" Bì Thừa Nghiệp vừa nói vừa nâng chén trà, "Huynh đệ, ta lấy trà thay rượu, kính huynh một ly!"
Đối diện hai vợ chồng họ cũng là một đôi phu thê.
Nam thần ma Vương Diệu, xuất thân từ Vương Gia - hào tộc đỉnh cấp Trấn Lôi Châu! Là Nhị Kiếp Thần Ma hơn một ngàn sáu trăm tuổi! Vốn dĩ đã sớm quy ẩn khỏi Tu La Tinh Vực, hai năm trước vì phạm sai lầm nên bị điều chuyển tới Liệt Uyên Châu. Thê tử của hắn tên "La Linh Nhi", Nhất Kiếp Thần Ma chưa đầy ba trăm tuổi, đến từ Tu La Tinh Vực, sau đó được Vương Diệu đưa về Trấn Lôi Châu quy ẩn.
Cả hai cùng được điều chuyển tới đây, hiện đều là thủ bị thần ma của Quân Thành Liệt Uyên Châu.
Còn Bì Thừa Nghiệp chính là giáo úy thống lĩnh của "Thủ Bị Doanh Thứ Bốn Mươi Tám thuộc Quân Phủ", là cấp trên trực tiếp của hai người!
Chỉ vỏn vẹn hai năm rưỡi, Bì Thừa Nghiệp đã xem Vương Diệu như huynh đệ ruột thịt!
Bì Thừa Nghiệp vốn dĩ rất coi thường Vương Diệu... Trấn Lôi Châu cách Liệt Uyên Châu xa vạn dặm, một nơi ở phía nam kinh thành, một nơi ở phía bắc kinh thành, khoảng cách băng qua còn xa hơn từ kinh thành đi tới rìa thế giới phương bắc. Phạm lỗi rồi bị điều chuyển thì không thiếu, nhưng bị đày đi xa đến mức này... rốt cuộc là phạm phải tội tày đình cỡ nào? Tội chết? Được gia tộc cố sống cố chết bảo bọc giữ mạng?
Quân Thành Trấn Lôi Châu cũng là một trong ba mươi sáu thành lập quốc, gia chủ Vương Gia chính là Đại Nguyên Soái quân phủ Trấn Lôi Châu, một Cửu Kiếp Thần Ma! Vương Diệu ở Vương Gia ước chừng chỉ là một kẻ tép riu, bị tống khứ xa đến nhường này, bảo là con cờ bỏ bị dứt tình đoạn nghĩa cũng chẳng ngoa!
Cái thứ vô tích sự gì mà lại đùn vào dưới trướng mình chứ!
Nhưng Bì Thừa Nghiệp đã nhanh chóng thay đổi cách nhìn về Vương Diệu.
Thứ nhất, gã nhận thấy Vương Diệu đối nhân xử thế rất tốt, khiêm nhường trầm lặng. Càng tiếp xúc, Bì Thừa Nghiệp càng hoài nghi làm sao Vương Diệu có thể gây nên đại họa táng tận thiên lương? Hay là bị hãm hại? Dính vào cuộc tranh giành nội bộ gia tộc?
Thứ hai, thê tử của Vương Diệu là La Linh Nhi có bệnh trong người! Đây là điều Bì Thừa Nghiệp tình cờ phát hiện. La Linh Nhi luôn đeo mặt nạ vàng, đôi lúc mắt bỗng nhiên biến thành màu bạc, rồi sau đó sẽ trở nên im bặt, ánh mắt lạnh lẽo... Vương Diệu từng giải thích rằng nàng gặp vấn đề về tâm ma, thỉnh thoảng mới phát tác.
Một nam nhân tốt bụng luôn mang người vợ bệnh tật theo bên mình, sao có thể là kẻ ác?
Bản thân Bì Thừa Nghiệp cũng là một gã sủng vợ hết mực!
Còn điều thứ ba! Vương Diệu cực kỳ nhiều tiền! Lại còn vô cùng hào phóng! Ra tay cực kỳ rộng rãi! Bì Thừa Nghiệp quy ẩn hơn hai ngàn năm, tại Quân Thành Liệt Uyên Châu cũng thuộc hạng quan hệ rộng rãi, tin tức nhạy bén. Từ sau khi Vương Diệu tới đây, thường xuyên mua tình báo từ gã, nhờ gã dò la tin tức, nhờ vả lo việc, lần nào cũng đưa không ít vực tinh.
"Kính với không kính gì chứ, Bì huynh khách sáo quá." Khương Huyền cười nâng chén trà, "Cùng uống thôi, Phúc Bảo Các này quả không hổ là tửu lầu đỉnh cấp nhất Liệt Uyên Châu, ngay cả ấm trà ngẫu nhiên thế này cũng ngon tuyệt."
"Phúc Bảo Các đâu phải nơi người bình thường có thể bước chân vào." Bì Thừa Nghiệp lắc đầu cảm thán, "Thần ma thường trú ở Liệt Uyên Châu vượt quá ba vạn, cộng thêm tin tức thành chủ đại nhân tuyên bố Hỏa Ma Luyện Ngục sắp mở ra hai năm trước, lượng lớn thần ma chinh chiến ngoài vực ngoại lũ lượt kéo về, lại thêm thần ma từ mấy châu lân cận... Nhưng kẻ có thể tới Phúc Bảo Các tiêu pha rốt cuộc cũng chỉ là số ít, ai nấy đều xót ruột cả!"
Phúc Bảo Các chỉ tiếp đón thần ma, một ấm trà đã tốn mấy trăm vực tinh, muốn ăn một bữa ra trò thì mấy vạn vực tinh cũng chưa thấm vào đâu! Vài chục vạn, bạc triệu, thậm chí mức tiêu dùng hàng chục triệu vực tinh cũng có! Thần ma bình thường đúng là không kham nổi!
Dù Cửu Kiếp Hỗn Nguyên Thần Ma đến đây thết tiệc, Phúc Bảo Các cũng đủ sức tiếp đón!
Bình thường Bì Thừa Nghiệp chẳng bao giờ tới chốn này, hôm nay là do "Vương Diệu" mời khách.
Hai người vừa uống trà vừa chuyện trò rôm rả.
Hạng Vấn Bình cũng đang hàn huyên với Đậu Tiểu Tiên.
"Muội muội Linh Nhi, ta còn chưa từng được thấy dung mạo thật của muội đâu đấy." Hạng Vấn Bình cười nói.
"Về sau ắt có dịp." Giọng Đậu Tiểu Tiên mềm mại êm tai đáp lời. Chiếc mặt nạ vàng này do Khương Huyền mua cho nàng, dẫu chẳng bằng Già Hồn diện cụ, nhưng xét ở góc độ che giấu dung mạo và thay đổi khí tức, chí ít cũng phải cỡ Thiên Mệnh Thần Ma mới nhìn thấu được đôi phần.
Nhìn thấu cũng chẳng sao.
Ở đây chẳng ai biết Đậu Tiểu Tiên là ai! Thân phận thật của nàng xưa nay vốn vô danh tiểu tốt!
"Bình tỷ, tỷ..." Đậu Tiểu Tiên vừa định mở lời, giọng bỗng nghẹn lại.
Khương Huyền lập tức cảm nhận được ngay, Đậu Tiểu Tiên đã chuyển đổi nhân cách! Trên người nàng có bảo vật dò xét! Khương Huyền truyền âm ra lệnh ngay tắp lự: "Bình tĩnh, im lặng."
Trải qua thêm hai năm rưỡi thuần hóa, thời gian hiệu lực một lần hạ lệnh của Khương Huyền đối với Đậu Tiểu Tiên đã kéo dài gần tám canh giờ! Một ngày cũng chỉ có mười hai canh giờ mà thôi!
Vợ chồng Bì Thừa Nghiệp và Hạng Vấn Bình đều nhận ra "La Linh Nhi" vừa biến đổi.
"Ôi!" Bì Thừa Nghiệp thở dài nhìn Khương Huyền, "Hiền đệ, đệ cũng chẳng dễ dàng gì!"
"Tuy chưa từng bái đường chính thức, nhưng đã có ước hẹn bạc đầu, tự khắc phải dốc hết sức mình bảo bọc nàng một đời bình an." Khương Huyền bày ra vẻ thâm tình chẳng chút oán thán.
Đôi mắt bạc của Đậu Tiểu Tiên khẽ liếc sang Khương Huyền, đáy mắt dâng lên từng gợn sóng lăn tăn.
"Nói hay lắm!" Bì Thừa Nghiệp bật cười, bất giác nhìn sang nương tử của mình.
Người này...
Thực chất là do chính Khương Huyền lựa chọn!
Sau khi tới Quân Thành của Liệt Uyên Châu, Khương Huyền bí mật diện kiến Tư Đồ Huyết Tiêu trước. Tư Đồ Huyết Tiêu đưa cho hắn một xấp danh sách dài dằng dặc, để hắn tự chọn chức vụ, tự chọn cấp trên, Khương Huyền muốn thoải mái thế nào thì chọn thế ấy!
Khương Huyền đã chọn về dưới trướng Bì Thừa Nghiệp!
Không chỉ bởi ông là một Tứ Kiếp Thần Ma danh tiếng cực tốt! Mà còn vì Bì gia có Bát Kiếp Thần Ma tọa trấn, bản thân Bì Thừa Nghiệp lại sống rất thọ! Đã hơn năm ngàn tuổi, vai vế trong gia tộc cực cao, quan hệ giao thiệp lại rộng, mấy vị Thất Kiếp Thiên Mệnh Thần Ma hiển hách ở Liệt Uyên Châu bây giờ đều từng là huynh đệ vào sinh ra tử với ông!
Từ trên xuống dưới ở Liệt Uyên Châu, người nào ông cũng bắt quàng được chút quan hệ!
Nói tay thông tận trời thì hơi quá... Nhưng Khương Huyền dùng tiền mở đường! Lại mượn thêm nhân mạch của Bì Thừa Nghiệp, làm việc gì cũng làm ít công to! Chẳng hạn như đợt Khương Huyền mua trạch viện tại khu vực sầm uất trung tâm Quân Thành Liệt Uyên Châu, loại nhà có trận pháp tu hành hùng mạnh và đại trận thủ hộ bao quanh, vốn dĩ người ngoài căn bản không có cửa mua, dẫu Khương Huyền liên tục nâng giá lên tới tận mười triệu vực tinh... cũng chẳng ai thèm bán.
Có những dinh cơ dẫu không có chủ nhân ở, quanh năm chỉ để gia bộc quét dọn, người ta cũng tuyệt đối không bán! Trạch viện thượng hạng cơ bản đều là sản nghiệp cố định của các đại gia tộc trong Quân Thành...
Khương Huyền nhờ thông qua Bì Thừa Nghiệp mới mua trót lọt căn nhà đó, vả lại chỉ tốn tám triệu vực tinh! Lần đó, Khương Huyền dứt khoát thưởng nóng cho Bì Thừa Nghiệp năm mươi vạn vực tinh tiền trà nước chạy vạy!
Quân Thành Liệt Uyên Châu quá đỗi cổ xưa, các gia tộc thần ma hùng mạnh nhiều vô kể, rễ sâu chằng chịt, tuy thịnh vượng phồn hoa nhưng cũng có phần mục ruỗng xơ cứng... Khương Huyền tới đây liền ngộ ra một chân lý, có tiền không phải là vạn năng! Không có mạng lưới quan hệ vững chắc, cầm tiền trong tay cũng chẳng biết biếu xén vào đâu! Một thần ma ngoại lai, người ta không bài xích đã là may phúc lắm rồi, lấy cớ gì đòi người ta tin tưởng?
"Hiền đệ, đệ thật sự định tham gia Hỏa Ma thử luyện sao?" Bì Thừa Nghiệp hỏi.
"Ừm." Khương Huyền gật đầu.
"Nhưng chuyện này..." Bì Thừa Nghiệp ngập ngừng, "Theo quy tắc cuối cùng do Thành chủ đại nhân công bố tháng trước, Nhất Kiếp Thần Ma không được vượt quá ba trăm tuổi, Nhị Kiếp Thần Ma không quá sáu trăm tuổi, Tam Kiếp Thần Ma không quá chín trăm tuổi... Vương Diệu huynh đệ mới Nhị Kiếp nhưng đã hơn một ngàn sáu trăm tuổi rồi..."
"Vương Diệu" có phần quá tuổi, Thần Ma Nhị Kiếp sống tới ngàn sáu trăm tuổi thì chẳng thể tính là thiên tài!
Ngược lại, "La Linh Nhi" chưa tới ba trăm tuổi, chỉ cần nộp đủ vực tinh là có thể tham gia sát hạch giành suất! Nói không chừng còn giật được một vé!
"Việc này đệ tự có cách giải quyết." Khương Huyền cười, "Bì huynh, thời cơ hiện giờ đã chín muồi, huynh có thể giúp đệ liên hệ vài vị Lục Kiếp Thần Ma được rồi..."
"Việc đó thì không thành vấn đề." Bì Thừa Nghiệp gật đầu.
...
Năm ngày sau.
Vẫn là Phúc Bảo Các, vẫn là chiếc bàn trà năm xưa.
Khương Huyền dắt theo Đậu Tiểu Tiên, còn Bì Thừa Nghiệp dẫn tới một gã trung niên dáng dấp anh vũ.
"Vương Diệu huynh đệ, vị này chính là 'Triệu Bi Phong', ngoại hiệu nơi vực ngoại là 'Phong Hỏa Thần Thương', thuở trước từng là tuần thú thần ma, lên Tứ Kiếp thì chuyển sang làm thống lĩnh trinh sát, nay đã là Lục Kiếp hậu kỳ, cách cảnh giới đỉnh phong chẳng còn bao xa." Bì Thừa Nghiệp giới thiệu với Khương Huyền, rồi quay sang gã trung niên cười nói: "Bi Phong tu luyện 'Hỏa Tôn Thần Ma Thể' thuộc hàng siêu đẳng, lại nắm giữ Hỏa Nguyên Chân Ý... Trong các loại Dung Hợp Chân Ý, bản lĩnh cũng thuộc hàng cộm cán!"
Triệu Bi Phong hơi có phần không tự nhiên.
Bì Thừa Nghiệp có giao tình sống chết với cụ cố của hắn, ngày thường quan hệ với hắn cũng rất tốt, nhưng việc hạ mình giới thiệu hắn với một tên Thần Ma Nhị Kiếp như thế này, cảm giác cứ kỳ quặc khó tả... Tên này đâu phải nhân vật máu mặt gì!
Tên kia muốn bỏ tiền thuê người đi tranh đoạt Bạch Tử?
Đến bản thân hắn còn chẳng dám nghĩ tới, tên này điên rồi chắc?!
Huống hồ, một tên Nhị Kiếp thì moi đâu ra nhiều tiền?
Nếu không phải nể mặt Bì Thừa Nghiệp, Triệu Bi Phong còn lâu mới thèm vác mặt tới.
"Bi Phong huynh, tại hạ Vương Diệu!" Khương Huyền chắp tay.
"Có nghe qua." Triệu Bi Phong gật đầu, danh tiếng của Bì Thừa Nghiệp không nhỏ, hai năm nay bên cạnh ông xuất hiện một tiểu huynh đệ cực kỳ thân thiết cũng chẳng phải chuyện bí mật gì.
Đều là thần ma với nhau, cả đám đều mở lĩnh vực ngăn cách, không sợ lọt tiếng ra ngoài.
Khương Huyền cũng chẳng sợ ai nghe thấy, hắn chỉ mong thiên hạ đều hay biết rồi tự động mò tới tìm mình! Nhưng sự thật rất khó! Thần ma ngoại lai mà cảnh giới lại quá thấp, chẳng ai dại gì đặt niềm tin.
"Ta nói thẳng luôn, mười triệu vực tinh." Khương Huyền nhìn thẳng vào Triệu Bi Phong, "Đây chỉ là thù lao thuê ngươi đi cùng, nếu có thể giúp ta đoạt được Bạch Tử, thưởng thêm năm mươi triệu vực tinh nữa!"
Triệu Bi Phong giật nảy mình!
Vừa mở miệng đã quăng ra mười triệu vực tinh?
Phải biết rằng, bản thân vực tinh cũng là tài nguyên tu hành, tích lũy cả đời kiếm được bao nhiêu với việc trong túi hiện có sẵn bao nhiêu là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt! Triệu Bi Phong còn chưa tới hai ngàn tuổi, dẫu gia sản ngót nghét hơn chục triệu vực tinh nhưng phần lớn đều nằm ở các loại bảo vật và sản nghiệp rải rác trong Quân Thành, bảo hắn một lúc móc ra mười triệu vực tinh tiền tươi thóc thật, hắn đào đâu ra!
"Ta không dám cam đoan sẽ hộ tống ngươi đi tới chặng cuối cùng đâu." Triệu Bi Phong vội nói, "Còn về việc tranh đoạt Bạch Tử, ta lại càng không nắm chắc mảy may! Hiện tại mấy kẻ như 'Huyết Hỏa Công Tử', 'Hỏa Long Hành Giả', 'Thần Quyền' Trương Mãng đều đã trở về, đến cả Chu Đằng của Liệt Sơn Châu, 'Bát Tí Ẩn Sát' của Tử Hải Châu cũng đã kéo tới Quân Thành Liệt Uyên Châu của chúng ta..."
"Thần Quyền Trương Mãng cũng về rồi sao?" Bì Thừa Nghiệp thoáng kinh ngạc, "Trước đó chẳng phải hắn bảo vướng nhiệm vụ, không kịp về cơ mà?"
"Vừa tới nơi đêm qua." Triệu Bi Phong tiếp lời, "Nhiệm vụ đã hoàn thành êm thấm! Ngày hắn đột phá Thiên Mệnh e rằng không còn xa!"
"Nhanh thế ư..." Bì Thừa Nghiệp chấn động, nhiệm vụ kia khét tiếng khó nhằn!
Khương Huyền thì thầm cân nhắc trong lòng về những cái tên Triệu Bi Phong vừa nhắc tới.
Thực ra hắn đã sớm tìm hiểu kỹ càng!
Đó toàn là những nhân vật Lục Kiếp đỉnh phong vang danh lẫy lừng của Thiên Lang Tinh Vực! Với đại đa số người tham gia, Hỏa Ma thử luyện chỉ là nơi tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên và mài giũa bản thân giữa lằn ranh sinh tử, còn số kẻ được công nhận là ứng cử viên nặng ký cho Bạch Tử thì chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Thông Thiên Các tại Quân Thành Liệt Uyên Châu còn cất công lập hẳn một bảng xếp hạng!
Hiện tại chỉ có đúng bảy người được xướng danh trên bảng!
Thứ hạng càng cao, khả năng giật được Bạch Tử càng lớn!
Hạng nhất: 'Hỏa Long Hành Giả' Vưu Phương, Thần Ma Vương Cảnh lục kiếp mới hơn tám trăm sáu mươi tuổi! Sở hữu Siêu Đẳng Thần Ma Thể hệ Hỏa, nắm giữ 'Đại Ngũ Hành Chân Ý' thuộc Thập Đại Truyền Thừa Chân Ý!
Hạng nhì: 'Bạo Viêm Phủ' Chu Đằng, hơn một ngàn bốn trăm tuổi, cũng là Lục Kiếp Đỉnh Phong, thần ma đến từ Liệt Sơn Châu! Gã cũng mang Siêu Đẳng Thần Ma Thể hệ Hỏa, tự sáng tạo ra một loại chân ý hệ Hỏa không hề kém cạnh Thập Đại Truyền Thừa Chân Ý mang tên 'Liệt Sát Chân Ý'!
Hạng ba: 'Huyết Hỏa Công Tử' Tư Đồ Trì, tên thật không rõ, sau đổi sang họ Tư Đồ, chính là đồ tôn ruột thịt của Thành chủ Tư Đồ Huyết Tiêu, mười chín tuổi đã thành Thần Ma... Khi bước lên Lục Kiếp Thần Ma còn chưa đầy năm trăm tuổi! Đến nay hắn đã hơn một ngàn một trăm tuổi, được coi là Lục Kiếp Đỉnh Phong Thần Ma có chiến lực cận chiến chính diện mạnh nhất Quân Thành Liệt Uyên Châu! Có điều, do hắn tu luyện Thái Sinh Thần Ma Thể, về phương diện chân ý lại nắm giữ nhiều loại Dung Hợp Chân Ý liên quan tới Bất Tử Chân Ý, nên tiến vào Hỏa Ma Luyện Ngục thì ưu thế sẽ bị thu hẹp đôi chút.
Bước vào Hỏa Ma Luyện Ngục, kẻ chiếm ưu thế lớn nhất chắc chắn phải là kẻ sở hữu Siêu Đẳng Thần Ma Thể hệ Hỏa, kết hợp cùng chân ý hệ Hỏa, hoặc chân ý cấp bậc Thập Đại Truyền Thừa Chân Ý!
Thần Ma Thể là quan trọng nhất!
Kế đến là hệ Thủy... Thủy hỏa tương khắc, chứ chẳng phải bên nào thuần túy áp chế bên nào.
Hạng tư: 'Bát Tí Ẩn Sát' Kỷ Phàm Ba, Lục Kiếp Đỉnh Phong Thần Ma của Tử Hải Châu, hơn một ngàn tám trăm tuổi! Hắn luyện thành 'Thủy Ẩn Thần Ma Thể' siêu đẳng được xưng tụng là đệ nhất hệ Thủy. Bởi Tư Đồ Trì vẫn chưa tu thành Bất Tử Chân Ý hoàn chỉnh, nên Kỷ Phàm Ba mới là kẻ được coi là Thần Ma Lục Kiếp khó giết nhất toàn cõi Thiên Lang Tinh Vực.
Hạng năm: 'Thủy Hỏa bà bà' Trạm Thu, lão thần ma đã sống hơn năm ngàn năm! Lục Kiếp Đỉnh Phong! Đã quy ẩn từ lâu! Bà sở dĩ có tư cách tham gia Hỏa Ma thử luyện là do được đặc cách trao thẳng suất tham dự! Bởi bà cũng nắm giữ một loại trong Thập Đại Truyền Thừa Chân Ý, chính là 'Âm Dương Chân Ý'.
Hạng sáu: 'Đông Thủy Cửu Biến' Bàng Bật, Lục Kiếp Đỉnh Phong của Băng Hỏa Châu! Mang trên mình Siêu Đẳng Thần Ma Thể 'Thủy Hàn', hai ngàn bốn trăm tuổi, tương truyền lĩnh ngộ hơn hai trăm loại chân ý hệ Thủy và Hàn Băng! Hắn còn tự sáng tạo ra thần ma tuyệt kỹ vô cùng kinh hãi, có thể đóng băng trăm dặm! Ngay cả khí huyết thần ma cũng bị đông cứng. Hắn là Thần Ma Lục Kiếp Đỉnh Phong có chiến tích huy hoàng nhất thời gian gần đây tại Thiên Lang Tinh Vực, cậy vào tuyệt kỹ đóng băng tầm xa áp đảo... Tiên Yêu Tộc thậm chí từng vì hắn mà phá vỡ quy tắc ra tay ám sát, nhưng giết không thành, rốt cuộc còn chuốc lấy đòn trả đũa khốc liệt từ phe Thần Ma.
Thứ bảy, "Hỏa Thư Sinh" Tiết Bác Nghĩa! Được xưng tụng là thiên tài số một ngàn năm qua của Liệt Uyên Châu! Ba trăm chín mươi tuổi đã tấn thăng Thần Ma Lục Kiếp! Sở hữu Siêu Đẳng Thần Ma Thể hệ hỏa, Dung Hợp Chân Ý hệ hỏa... Nhưng hắn quá trẻ, đến nay mới hơn sáu trăm tuổi! Dù đã xông lên Lục Kiếp Đỉnh Phong, nhưng thủ đoạn và kinh nghiệm đều không bằng sáu người phía trước.
Có điều hắn quá mức yêu nghiệt! Không đưa vào bảng thì không thỏa đáng, nên đành tạm xếp thứ bảy!
"Hỏa Quyền Trương Mãng mà trở về, chắc chắn có thể hất cẳng Huyết Hỏa công tử để Thông Thiên Các xếp vào vị trí thứ ba..." Bì Thừa Nghiệp liên tục nói: "Hắn nắm giữ Duy Ngã Chân Ý đấy! Tồn tại khủng bố cỡ đó! Nếu nói Thần Ma trước Thiên Mệnh nào ở Liệt Uyên Châu giàu tiềm lực nhất, ta thấy chính là hắn!"
Khương Huyền ngẩn người.
Hắn chỉ chú ý những kẻ đã trở về, còn số chưa về thì quá nhiều, phần lớn vướng bận nhiệm vụ không dứt ra được, hoặc đang bế quan ngoài vực. Liệt Uyên Châu vốn là châu vực hạch tâm đối ứng với Thiên Lang Tinh Vực, tuyệt đại đa số đỉnh cấp thiên kiêu chinh chiến tại Thiên Lang Tinh Vực đều xuất thân từ Liệt Uyên Châu!
"Duy Ngã Chân Ý? Loại Chân Ý khó nhất trong Thập Đại Truyền Thừa Chân Ý sao?" Khương Huyền hỏi.
"Đúng thế!" Bì Thừa Nghiệp giải thích, nhìn Khương Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Huynh đệ à, hay là thôi đi. Ngươi có thuê người thế nào thì cơ hội cũng quá nhỏ..."
Đâu chỉ là quá nhỏ!
Bì Thừa Nghiệp ngại chẳng buồn nói toạc ra, căn bản là không có lấy một tia khả năng!
"Không sao." Khương Huyền phất tay, nhìn sang Triệu Bi Phong.
"Dù sao ta cũng nói trước lời khó nghe, ta chẳng có chút nắm chắc nào... Không nói rõ ràng, cầm tiền này ta cũng chẳng an lòng." Triệu Bi Phong nhìn Khương Huyền nói. Hắn có thể thốt ra câu này, chứng tỏ người Bì Thừa Nghiệp tìm tới rất đáng tin!
Mạnh hơn nhiều so với việc Khương Huyền tự mình phát thông báo ở Thông Thiên Các rồi tuyển bừa!
"Triệu huynh không cần nghĩ nhiều, tới lúc đó cứ tận lực là được!" Khương Huyền nói với Triệu Bi Phong, "Ta còn tìm thêm người khác, khi ấy không chỉ có một Lục Kiếp là huynh đâu..."
Thực ra Khương Huyền rất rõ, Triệu Bi Phong so với mấy kẻ đỉnh phong kia ít nhất kém hai tầng thứ. Tầng thứ ở giữa... chính là những Lục Kiếp Đỉnh Phong khác không thể lọt vào bảng danh sách! Những kẻ không vượt quá giới hạn tuổi tác e rằng phải có tới mấy chục người! Triệu Bi Phong ngay cả đỉnh phong còn chưa tới!
Nhưng... chẳng sao cả!
Khương Huyền thuê người còn có một tầng ý nghĩa khác: mượn tay bọn họ để đoạt lấy những bảo vật mà bản thân vốn không thể trực tiếp chạm tới! Đến lúc đó chia chác ra sao, gom đủ người rồi bàn tiếp!
Bỏ ra bao nhiêu vực tinh, Khương Huyền đều có thể trực tiếp kiếm lại!
Hắn cũng có đủ tự tin để đàm phán chia phần!
Bởi vì Khương Huyền nắm giữ một ưu thế khổng lồ mà không một ai có được! Ưu thế này gần như bảo đảm, chỉ cần có người bảo vệ, hắn nhất định có thể đi tới cuối cùng!
— Bản đồ bên trong Hỏa Ma Luyện Ngục!
Sau khi tới Liệt Uyên Châu, Tư Đồ Huyết Tiêu đã trực tiếp giao nó cho hắn!
Ưu thế này nếu dùng tốt sẽ vô cùng khủng bố! Cơ quan bí mật gì, mật đạo nào, truyền tống pháp môn ra sao... Khương Huyền ít nhất cũng có thể nhìn thấy "Bạch Tử"! Còn việc có lấy được hay không, phải xem vận mệnh!
...
Ba tháng tiếp theo, dưới sự sàng lọc và sắp xếp của Bì Thừa Nghiệp, Khương Huyền lại gặp không ít Thần Ma Lục Kiếp, bao gồm cả Lục Kiếp Đỉnh Phong. Mức giá một ngàn vạn vực tinh Khương Huyền đưa ra không hề thấp, dù nếu lấy được phần thưởng chung cuộc năm ngàn vạn vực tinh cho Bạch Tử... thì so với giá trị thực của Bạch Tử vẫn chênh lệch quá xa.
Nhưng chuyện không thể tính như vậy.
Bản thân bọn họ vốn chẳng có cơ hội tranh đoạt Bạch Tử, có Khương Huyền cho tiền hay không thì họ vẫn sẽ vào Hỏa Ma Luyện Ngục lịch luyện... Tiền của Khương Huyền chính là món hời trắng tay vớ được! Là Khương Huyền bỏ tiền gom bọn họ lại một chỗ, nếu Khương Huyền gặp vận may ngập trời, dưới sự chỉ huy của hắn mà kẻ nào cuối cùng đoạt được Bạch Tử thì cũng phải giao lại cho hắn!
Đây là điều khoản chết!
Những bảo vật khác thì tính riêng, một ngàn vạn không đủ để mua đứt bọn họ hoàn toàn! Nếu đòi mua đứt, sống chết bọn họ cũng không đồng ý! Tự vào Hỏa Ma Luyện Ngục vốn đã có thu hoạch, lỡ vận may bùng nổ vớ được cơ duyên thì giá trị không thể đong đếm bằng vực tinh, hà tất phải vì một ngàn vạn của Khương Huyền mà chịu trói buộc!
Không phải lần đàm phán nào cũng thuận lợi.
Bản thân Khương Huyền cũng tiến hành sàng lọc thêm một bước.
Trải qua ba tháng, Khương Huyền cũng chỉ chốt được năm người.
Thời gian trôi qua, tin tức "một Thần Ma Nhị Kiếp tên là Vương Diệu muốn thuê người tranh đoạt Bạch Tử" dần lan truyền khắp Liệt Uyên Châu, trở thành câu chuyện cười mà người ta tùy tiện mang ra bàn tán lúc rảnh rỗi!
Khoảng cách tới ngày Hỏa Ma Luyện Ngục mở ra chỉ còn chưa đầy ba tháng.
Hôm ấy.
Vẫn tại chốn cũ, Khương Huyền dẫn theo Đậu Tiểu Tiên ngồi chờ. Bì Thừa Nghiệp nói hôm nay sẽ dẫn tới một Lục Kiếp Đỉnh Phong, danh tiếng không hề thua kém đám người Huyết Hỏa công tử... Trong lòng Khương Huyền có chút rạo rực, nếu chốt được một nhân vật cỡ này thì đại cục đã vững! Sau đó không cần nhọc công tìm thêm nữa!
"Ngươi đánh cho ả một trận tơi bời đi chứ..." Đậu Tiểu Tiên hạ giọng ríu rít trò chuyện cùng Khương Huyền.
Đột nhiên!
Một thanh niên áo bào máu ngồi xuống đối diện Khương Huyền, thản nhiên với lấy ấm trà, tự rót cho mình một chén. Khương Huyền ngẩng đầu nhìn, đối phương cũng cười như không cười nhìn lại.
Không quen biết!
Nhưng nhìn cách ăn mặc thì thấy rất quen mắt!
"Khương huynh, ngươi cũng muốn tranh đoạt Bạch Tử sao?" Thanh niên áo bào máu truyền âm cười hỏi.
Mí mắt Khương Huyền giật nảy, kẻ này biết rõ thân phận của mình?!
Áo bào máu...
Khương Huyền lập tức hiểu ra! Cái miệng của Tư Đồ Huyết Tiêu sao lỏng lẻo như cạp quần thế này! Hay là cố ý làm vậy để đối phương chiếu ứng cho mình?!
"Chậc! Hoàng gia tuần thú danh chấn Thương Lan Tinh Vực! Tồn tại mà ai nhắc tới cũng phải khen một tiếng anh hùng! Vậy mà lại lén lút mò tới Liệt Uyên Châu. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chấn động lắm đây! Chậc chậc... Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Khương Huyền huynh!" Thanh niên áo bào máu cười quái dị.
"Tư Đồ huynh, ngươi muốn giúp ta?" Khương Huyền nhìn hắn hỏi.
Huyết Hỏa công tử Tư Đồ Trì, ngoài hắn ra không còn ai khác!
"Cũng không phải không được." Tư Đồ Trì cười đáp liền miệng: "Chúng ta là người một nhà mà! Chỉ có điều... Bạch Tử phải thuộc về ta, hiểu chứ? Đoạt được Bạch Tử, ta giữ, sau này tiến vào Song Tuyệt Toái Khư, ta dẫn ngươi theo... chẳng thành vấn đề!"
"Thế thì thôi." Khương Huyền dứt khoát từ chối.
"Huynh đệ, ngươi mới Nhị Kiếp thôi, đừng cố chấp như vậy." Tư Đồ Trì rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Khương Huyền: "Ngươi thuê thêm bao nhiêu người, ngươi có tinh thông dò xét ra sao, có Nguyên Thần đi chăng nữa, cũng chẳng có nửa phần cơ hội! Cho nên hai ta liên thủ, ta dẫn đội quét sạch tất cả! Ngươi giao bản đồ ra! Hai ta hợp tác tất sẽ đoạt được Bạch Tử!"
Tư Đồ Huyết Tiêu đã hé lộ chuyện bản đồ?!
Không thể nào!
Lão giúp Khương Huyền gian lận, tuyệt đối không đời nào nói cho bất kỳ ai!
"Bản đồ gì cơ?" Khương Huyền cau mày hỏi ngược lại, vẻ mặt làm như ngơ ngác một thoáng.
"Bản đồ bên trong Hỏa Ma Luyện Ngục chứ cái gì..." Tư Đồ Trì nói.
"Hả?" Khương Huyền chau mày, đánh giá Tư Đồ Trì một lượt, tựa như cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường: "Ngươi nghĩ ta có bản đồ bên trong?" Khương Huyền nắm chắc cảm xúc, không thể biểu hiện quá trớn, nhưng cũng không thể tỏ ra quá mức bình thản!
"Ngươi diễn giả quá đấy, diễn cũng không biết đường mà diễn..." Nụ cười của Tư Đồ Trì lộ vẻ quỷ quyệt, làm như đã nhìn thấu màn kịch của Khương Huyền.
Khương Huyền nhìn hắn chớp chớp mắt đầy vẻ đờ đẫn, sau đó bật cười một tiếng: "Đúng! Ta có bản đồ! Có thể bán cho ngươi, hai ta không cần hợp tác. Ngươi ra giá đi, nhưng có tác dụng hay không thì ta không bảo đảm..."
"Một ức vực tinh!"
"Hai ức!"
"Thành giao!"
"Được! Đi! Hai ta đổi chỗ khác, bản gốc ta nhớ kỹ rồi hủy đi mất rồi, giờ ta vẽ lại cho ngươi!" Khương Huyền thần sắc tự nhiên, làm ra dáng vẻ đã bị ngươi nhìn thấu thì ta đành bán cho ngươi vậy.
Tư Đồ Trì lập tức câm nín, trừng trừng nhìn Khương Huyền.
"Hít..." Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, nhíu chặt mày.
Không nhìn thấu được Khương Huyền!
Hắn đang lừa Khương Huyền! Hắn chỉ biết người này là Khương Huyền, ngoài ra chẳng biết thêm gì, tất cả chỉ là phân tích ra các loại khả năng! Ví như sư tổ Tư Đồ Huyết Tiêu có thù với Mạnh Viễn Chinh, một thiên tài bực này, Thần Ma Nhị Kiếp mới hơn bốn mươi tuổi đã áp chế triệt để Trảm Mệnh Pháp? Lại còn nắm giữ Nguyên Thần Pháp Tướng! Bị chuyển giao tới Liệt Uyên Châu, sư tổ tất nhiên phải trả cái giá cực lớn!
Hắn thậm chí còn nghĩ tới việc Hỏa Ma Luyện Ngục mở ra vào lúc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên!
Vừa là vì thiên kiêu Liệt Uyên Châu, vừa là để bồi thường cho Khương Huyền chăng?
Vậy thì phải bảo đảm thu hoạch của Khương Huyền trong Hỏa Ma Luyện Ngục!
Cho nên...
Thực ra Tư Đồ Trì cũng chỉ đoán mò một cách cực kỳ táo bạo... Trong lòng hắn cũng thấy chuyện trực tiếp cho bản đồ là quá mức ly kỳ! Nhưng điều đó không ngăn cản hắn tung đòn thăm dò!
"Ngươi định lừa tiền ta đấy à." Tư Đồ Trì rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Nói gì lạ vậy." Khương Huyền cười.
"Đừng đùa nữa được không Khương huynh, chúng ta là người một nhà mà!"
"Là ngươi đùa trước đấy chứ."
"Ngươi chán ngắt thật đấy."
"Cả hai cùng thế thôi!"
"Chậc... Sư tổ ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì?" Tư Đồ Trì hỏi thẳng.
"Ngươi về hỏi lão đi, lão sẽ nói cho ngươi biết." Nụ cười của Khương Huyền cũng trở nên quái dị.
Ngay trong lúc hai người đang giằng co dây dưa, một vài Thần Ma trong tửu lầu đã nhận ra Tư Đồ Trì... Bọn họ thuộc về các phe phái khác nhau, vào thời điểm nhạy cảm này, có mấy tên Thần Ma liền vội vã rời đi, truyền tin tức ra ngoài!
...
Đám người Vưu Phương, Chu Đằng, Tiết Bác Nghĩa rất nhanh đều nhận được báo cáo!
Tư Đồ Trì tiếp xúc với tên Thần Ma Nhị Kiếp nọ, kẻ vốn đang là trò cười cho thiên hạ? Hai người mở lĩnh vực vặn vẹo ra rồi bàn bạc những gì? Lại còn truyền âm không để lộ khẩu hình? Không cho người ngoài nhìn rõ nét mặt? Tư Đồ Trì rốt cuộc muốn giở trò gì?!
"Tên Tư Đồ Trì này đầu óc lúc nào cũng có vấn đề, nói chuyện với ai cũng chậc chậc vẻ châm chọc quái đản... Hắn ước chừng lại nổi hứng bất chợt, tự cho mình thông minh rồi suy đoán ra cái gì đó..."
"Là Tư Đồ Trì thì hắn có làm ra chuyện quái quỷ gì cũng chẳng lạ."
"Tên Thần Ma Nhị Kiếp kia... Người dưới trướng ta đã điều tra rồi, là con rơi của Vương Gia ở Trấn Lôi Châu, tiền bạc cực nhiều... Khả năng là có trưởng bối trong gia tộc đặc biệt cưng chiều, trước khi hắn rời tộc đã đem toàn bộ vực tinh dùng cho tu luyện suốt phần đời còn lại đưa hết cho hắn một lần. Chừng đó ít nhất cũng đủ cho hắn tu luyện tới tận lúc xung kích Thiên Mệnh, có tới một ức vực tinh cũng chẳng có gì lạ."
"Tư Đồ Trì ước chừng muốn dùng hắn để tung hỏa mù với chúng ta, không cần bận tâm..."
"Khu khu Nhị Kiếp mà dám dốc hết gia sản đi thuê người? Sự cám dỗ của Bạch Tử đúng là quá lớn! Người ta phát điên cả rồi!"
...
Tư Đồ Trì đúng là có bệnh thật!
Khương Huyền lập tức nhận ra ngay! Bởi vì tên này lại bắt đầu hỏi từng món một! Hắn hỏi có phải Tư Đồ Huyết Tiêu đã cho Khương Huyền bảo vật này, hay là bảo vật kia? Hoặc là... bảo bối của Tư Đồ Huyết Tiêu, đều bị hắn lôi ra điểm danh một lượt!
Cứ hỏi một món, hắn lại liếc nhìn sắc mặt Khương Huyền một lần!
"Ngươi diễn cũng đạt thật đấy." Tư Đồ Trì lại nói, "Sư tổ nhà ta, cùng lắm cũng không thể nào đưa Huyết Dẫn Thần Tượng cho ngươi được chứ?"
"Đương nhiên là không đưa." Khương Huyền đáp lại vô cùng tự nhiên, đồng thời tay vịn nhẹ vào chén trà. Hắn cố ý để lộ sơ hở thể hiện nội tâm đang dao động! Tuyệt đối không thể để tên này đoán tiếp đến bản đồ.
Tư Đồ Trì liếc mắt nhìn vào tay Khương Huyền, bỗng nhiên ôm chặt lấy lồng ngực mình!
Một bộ dạng đau lòng đến chết đi sống lại!
Ngón tay kia run rẩy chỉ thẳng vào Khương Huyền!
"Sư tổ cho ngươi Huyết Dẫn Thần Tượng rồi? Người cho ngươi thật rồi sao?! Hèn chi Mạnh nguyên soái chịu thả người! Cho ngươi chạy tới tận đây! A! Đáng chết! Ta đau lòng quá..." Tư Đồ Trì rên rỉ quái gở.
Khương Huyền nín lặng.
"Sư tổ còn chẳng nỡ cho ta, vậy mà lại cho ngươi! A đáng chết!" Tư Đồ Trì vừa dứt lời, bỗng nhiên ngồi thẳng tắp dậy, sắc mặt khôi phục bình thường như chưa hề có chuyện gì, tựa như kẻ vừa "phát bệnh" ban nãy không phải hắn. Hắn nhìn Khương Huyền, nghiêm túc nói: "Khương Huyền huynh! Hai ta kết bái đi! Sau này hai ta chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ!"
Hả?
Khương Huyền thật sự đờ đẫn mất một nhịp.
Không phải ngươi nên thù địch với ta sao? Nên cảm thấy Tư Đồ Huyết Tiêu vốn dĩ phải cho ngươi món đó, lại bị ta cướp mất! Rồi âm thầm ngáng chân ta! Ôm hận trong lòng mà tìm cách trả thù chứ!
Cái mạch não của ngươi kiểu gì vậy hả?!
"Khương Huyền huynh!" Tư Đồ Trì đột ngột ra tay, nắm chặt lấy tay Khương Huyền. Tốc độ quá nhanh, Khương Huyền căn bản không né kịp. "Kết bái đi huynh đệ, ngươi làm đại ca cũng được! Chỉ cần ngươi cho ta mượn Huyết Dẫn Thần Tượng một thời gian, trước khi ngươi đi đến Ngoại Vực, để ta lĩnh ngộ ra Bất Tử Chân Ý... Ta sắp thành công rồi! Thật đấy! Ngươi phải tin ta!"
Đậu Tiểu Tiên đã dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hai người. Thần niệm truyền âm thì nàng không nghe thấy, nhưng sao tự dưng lại nắm chặt tay nhau thế kia?
Khương Huyền nổi hết cả da gà.
"Tư Đồ huynh, có gì từ từ nói..." Khương Huyền vội nói, "Thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người..."
"À đúng rồi, trước kia ta từng kết bái một lần, hắn bây giờ đã là Thiên Mệnh, có lẽ ngươi chỉ có thể làm nhị ca..." Tư Đồ Trì lại bồi thêm một câu, "Nhưng ta có thể thử thuyết phục hắn, để hắn nhường ngươi làm đại ca, hoặc là... ai gọi theo phận nấy!"
Lời hắn thốt ra càng lúc càng giống kẻ tâm thần!
Ngươi đòi một Thiên Mệnh Thần Ma nhận một kẻ nhị kiếp làm đại ca? Ngươi nghĩ kiểu gì vậy? Hắn cũng phát bệnh giống ngươi chắc?
"Ta cho ngươi mượn, ngươi sẽ không cướp trắng của ta chứ? Không chịu trả lại?" Khương Huyền thăm dò một câu, chỉ là ướm lời, chứ không hề có ý đồng ý.
"Ngươi nói nhảm cái gì thế! Người một nhà! Ta đã bảo hai ta là người một nhà rồi mà!" Tư Đồ Trì dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Khương Huyền, lại sốt ruột nói: "Ngươi không biết môn quy Tư Đồ gia sao? Sư thúc ta chết thế nào, ngươi chưa từng nghe qua à? Khương Huyền huynh, ngươi đừng hại ta chứ!"
Khương Huyền lại sững sờ.
Sau khi đến Liệt Uyên Châu, hắn từng nghe qua... một vụ án mạng đẫm máu chấn động hơn một nghìn năm trước!
Chính tay Tư Đồ Huyết Tiêu giết! Không thông qua bất kỳ trình tự luật pháp nào, trực tiếp bạo sát giữa bàn dân thiên hạ!
Đó chính là một vị Thiên Mệnh Thần Ma!
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai chữ "người một nhà" mà Tư Đồ Trì nói, ngay từ đầu đã tuyệt đối nghiêm túc! Tính cách hắn tuy có bệnh, nhưng hắn thật sự không dám đụng tới Khương Huyền. Bất kể là gia tộc hay truyền thừa sư môn của Tư Đồ gia, đều nghiêm ngặt đến mức đáng sợ!
"Nếu ngươi thật sự chỉ còn cách Bất Tử Chân Ý một bước, Huyết Tiêu đại nhân không lý nào lại không giúp ngươi, ngài ấy hẳn còn những bảo vật khác..." Khương Huyền lại nói.
"Ngươi không hiểu đâu, nguyên do... phức tạp lắm..." Tư Đồ Trì lộ vẻ khó nói, cuối cùng thở dài một tiếng, "Sư tổ từng cho ta cơ hội, là ta đã làm người thất vọng. Sư tổ thậm chí từng vì ta mà tổn hại một lần mệnh cách... Thế nhưng ta lại..." Hắn không nói tiếp nữa, rồi bỗng chốc lại phấn chấn tinh thần, siết chặt tay Khương Huyền: "Cho nên ta mới phải chứng minh bản thân với sư tổ! Ta không thể phụ lòng người, ta thật sự không thể!"
Hốc mắt Tư Đồ Trì hơi đỏ lên.
Dường như không có chuyện gì quan trọng hơn việc chứng minh bản thân trước mặt Tư Đồ Huyết Tiêu!
"Ngươi buông tay ra trước đã." Khương Huyền nói.
"Kết bái thế nào?" Tư Đồ Trì buông tay, hỏi dồn: "Yên tâm đi, người khác tuyệt đối sẽ không liên tưởng ngươi là Khương Huyền đâu, khác biệt quá xa... Ta còn chưa phải Thiên Mệnh, hơn nữa tính ta vốn dĩ... rất kỳ quặc! Ngươi cực kỳ có tiền đúng không? Điểm này là đủ rồi!"
Trong lòng Khương Huyền dứt khoát từ chối!
Quá đỗi hoang đường!
Hơn nữa hắn cực kỳ thiếu hiểu biết về Tư Đồ Trì! Chuyện kết bái sẽ có thêm một người thân cận cùng sinh cùng tử, tuyệt đối không thể qua loa!
Ong rầm ——
Tư Đồ Trì đột nhiên đánh vỡ lĩnh vực của Khương Huyền, đồng thời thu hồi lĩnh vực của chính mình.
Hắn bật dậy!
Kéo ghế ra sau.
"Đại ca ở trên! Xin nhận của tiểu đệ một lạy!" Tư Đồ Trì quỳ sụp xuống đất, cất cao giọng, giơ hai tay lên rồi dập đầu bái lạy!
Khoảnh khắc này, Khương Huyền hoàn toàn hóa đá!
Ngươi làm thật đấy à?! Bệnh của ngươi rốt cuộc nặng đến mức nào rồi! Ngươi không cần thể diện nữa sao?!
Ngay lúc này, cả đại sảnh tửu lầu cũng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối!
Yên ắng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy!
Tất cả Thần Ma đều triệt tiêu lĩnh vực, ngoái đầu nhìn sang! Gần như toàn bộ đều chấn kinh tột độ! Nhưng vẫn có mấy người, ánh mắt vừa kinh hãi vừa mang theo nghi ngờ... Tư Đồ Trì lại giở trò gì nữa đây? Hắn muốn làm gì? Sao hắn cứ làm ra mấy chuyện kỳ quặc trái khoáy thế này? Thần Ma gần nhất được hắn quỳ lạy như vậy, giờ đã xanh cỏ rồi!
"Mau truyền tin đi!"
"Huyết Hỏa công tử lại bái người khác rồi!"
"Lão tổ nhà ta từng nói mệnh cách của hắn cực kỳ cứng, cho nên mới có thể tu luyện Bất Tử Chân Ý! Ai được hắn thành tâm quỳ lạy mà tiếp nhận, chẳng qua chỉ có hai kết cục: hoặc là trong vòng mấy trăm năm tấn thăng Thiên Mệnh, hoặc là phải chết! Vị Lục Kiếp Thần Ma trước đó được hắn quỳ lạy, giờ đã là Thất Kiếp Đỉnh Phong, còn người gần nhất... ngũ kiếp thần ma, ngay cả Thần Ma Đại Kiếp thứ sáu cũng không qua nổi!"
"Kia là Vương Diệu đúng không? Một tên nhị kiếp một nghìn sáu trăm tuổi... Thế này thì toi rồi."
"Hắn không đồng ý là được chứ gì! Không sao! Nhưng Huyết Hỏa công tử coi trọng hắn như vậy, rốt cuộc là vì sao?"
"Một lạy này, Quân Thành lại sắp đại náo rồi. Lần này là một tên Nhị Kiếp Thần Ma, e rằng không chịu nổi sóng gió bão bùng thế này đâu..."
Từng vị Thần Ma cấp tốc truyền âm bàn tán.
Khương Huyền thật sự có chút tê dại da đầu. Liệt Uyên Châu quả không hổ danh là châu vực phồn hoa đỉnh cấp! Yêu ma quỷ quái gì cũng có! Đến cả kẻ thần kinh cũng xuất hiện! Lại còn mẹ nó là tồn tại Lục Kiếp Đỉnh Phong mạnh nhất nữa chứ!
Phản ứng của đám Thần Ma trong đại sảnh đều thu hết vào mắt Khương Huyền. Hắn biết, lúc này sợ rằng sẽ dấy lên một cơn sóng gió không thể tưởng tượng nổi, là phúc hay họa còn chưa biết chừng...
"Ủa?" Sắc mặt Khương Huyền bỗng nhiên lại đờ ra một thoáng.
Bởi vì cảm tri của hắn đã bắt gặp một người!
Cũng ở trong đại sảnh, bàn tiệc phía tây nam, tổng cộng có ba người, trong đó có một nữ tử che mặt bằng khăn lụa mỏng... Không thể nào chứ! Liệt Uyên Châu rốt cuộc là cái chốn kỳ quặc gì vậy!
Bùi Nghê Thường ngoái đầu, nhìn Huyết Hỏa công tử đang quỳ lạy tên Nhị Kiếp Thần Ma có dung mạo bình thường "Vương Diệu", đôi mày khẽ nhíu lại.
