Chương 234
Chương 234: Xương Kỳ Tiên Vương! Tổ Long Tử Đằng! Lỗ trưởng lão khủng bố!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Lỗ trưởng lão!" Khương Huyền tinh thần chấn động. Lỗ trưởng lão có thể tới chi viện nhanh như vậy, kế hoạch liền có thể thay đổi. Hắn vội vàng báo vị trí của mình cho Lỗ trưởng lão.
Rất nhanh, một vệt kim quang lướt vào khoang thuyền, hóa thành thân ảnh Lỗ trưởng lão!
"Trưởng lão tới thật đúng lúc!"
"Vương Diệu, ha ha ha ha! Vương Diệu!"
Khương Huyền thấy Lỗ trưởng lão tới thì kích động, Lỗ trưởng lão thấy Khương Huyền lại càng kích động hơn, tiếng cười sảng khoái không dứt!
"Trưởng lão, ngài xem!" Khương Huyền cũng chẳng rảnh hàn huyên, vội chỉ cho Lỗ trưởng lão nhìn hình ảnh trên la bàn đặc thù, đồng thời giải thích tình hình: "Hai tên tiên yêu này cũng vừa tới không lâu! Đang dò xét chỗ Mông Kiêu bỏ mạng. Nhưng chỉ có hai Thượng Phẩm Kim Tiên, khả năng rất cao là mồi nhử! Ta đoán, chí ít phải có một Trảm Đạo Tiên Vương ẩn nấp trong bóng tối..."
Lỗ trưởng lão sóng vai cùng Khương Huyền nhìn hình ảnh, quan sát một hồi rồi trầm ngâm, nét mặt dần lắng xuống, không còn vẻ hưng phấn ban nãy.
"Ngươi muốn dụ kẻ đứng sau ra?" Lỗ trưởng lão hỏi.
"Đúng vậy!" Khương Huyền gật đầu.
"Nếu kẻ tới không phải Trảm Đạo Tiên Vương mà là Hợp Đạo Tiên Hoàng thì sao?" Lỗ trưởng lão hỏi ngược lại.
"Chuyện này..." Mí mắt Khương Huyền giật nảy. Thật ra Hợp Đạo Tiên Hoàng hắn cũng không sợ! Nếu thật sự có cơ hội chém giết trực diện, dù Lỗ trưởng lão không tới, Khương Huyền vẫn còn Huyết Dẫn Thần Tượng!
Đương nhiên, dùng Huyết Dẫn Thần Tượng kiểu này thì quá lỗ! Khương Huyền sẽ không làm vậy! Huyết Dẫn Thần Tượng là con bài tẩy bảo mệnh tối thượng, có thể coi là cái mạng thứ hai của hắn, tuyệt đối không thể ném vào một lần chủ động phục kích!
Cho nên nếu thật sự là Hợp Đạo Tiên Hoàng...
Dù có là Lỗ trưởng lão, đánh thắng được cũng chưa chắc đã giữ chân được đối phương!
"Khả năng là Trảm Đạo Tiên Vương lớn nhất, điều này không cần bàn cãi! Kế đến mới là Hợp Đạo Tiên Hoàng với số lượng ít hơn!"
Thấy Khương Huyền do dự, Lỗ trưởng lão lại bắt đầu phân tích: "Còn về Quy Hư Đạo Quân? Không có khả năng! Nếu Đạo Quân đích thân tới đây thì căn bản không cần mồi nhử. Hơn nữa tiên yêu ở Thiên Lang Tinh Vực chỉ có vỏn vẹn mấy vị Đạo Quân đếm trên đầu ngón tay, vừa khéo ở gần Không Mão Tinh Hệ lại có thể chạy tới trong vòng vài canh giờ... khả năng này gần như bằng không..."
"Trưởng lão!" Khương Huyền liền lên tiếng: "Ta có bảo vật hộ thân, có thể mạo hiểm thử một lần! Ta làm mồi nhử! Cộng thêm trưởng lão âm thầm bảo bọc, tìm thời cơ ra tay, có lẽ..."
Lỗ trưởng lão giơ tay ra hiệu, ngắt lời Khương Huyền.
Ông lại nhìn hình ảnh, khẽ nhíu mày suy nghĩ: "Rất khó! Cho dù chỉ là Trảm Đạo Tiên Vương, và dù kẻ đó trước mặt ta không chịu nổi một đòn, thì cơ hội giữ mạng hắn lại cũng vô cùng mong manh. Đây không phải vấn đề thực lực! Không gian Không Mão Tinh Hệ rất ổn định, có thể tiến hành truyền tống tinh hệ, muốn đi là đi. Đối phương chỉ cần cảm thấy không ổn liền có thể..."
Nói xong, Lỗ trưởng lão vẫn cau mày trầm tư.
Đối phương đang trong trạng thái cảnh giác, đây mới là mấu chốt!
Tình hình hiện tại, đối với cả hai bên đều không có thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ai cũng biết đối phương có thể mai phục nhân thủ, đều cẩn thận từng li từng tí.
Khương Huyền nhìn Lỗ trưởng lão, không lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ông.
Hắn hiểu rất rõ, mình chưa từng có kinh nghiệm giao chiến với Trảm Đạo Tiên Vương, nhận thức về thủ đoạn của đối phương còn quá thiếu sót. Về mặt này, Lỗ trưởng lão lại dày dạn kinh nghiệm. Còn về bảo vật, hắn càng "không đáng nhắc tới", bản thân Lỗ trưởng lão chính là một Bát Kiếp Niết Bàn Thần Ma danh xứng với thực!
Là một trong những hạch tâm tuyệt đối của Tru Tiên Điện, gia tài của ông không phải thứ Khương Huyền có thể tưởng tượng nổi!
"Đại Nguyên Soái phái ta tới, quan trọng nhất là đưa ngươi an toàn trở về!" Lỗ trưởng lão rốt cuộc mở miệng, tựa như không muốn đánh, nhưng ngữ khí vẫn còn do dự. Nói xong ông khựng lại, suy tính một phen rồi mới nhìn Khương Huyền: "Chúng ta làm thế này, cứ thử một lần. Dù thất bại sẽ tổn hao cực lớn, được không bù nổi mất, nhưng nếu thành công, trả cái giá lớn đến đâu cũng đáng..."
Ai mà chẳng ôm một bầu nhiệt huyết muốn giết địch?
Tru Tiên Điện bị Diệt Thần Điện đè đầu cưỡi cổ quá lâu rồi! Trong lòng Lỗ trưởng lão cũng nghẹn một cỗ uất khí! Ông có nỗi thôi thúc mãnh liệt đó, thậm chí bất chấp cả thiệt hơn!
"Chúng ta làm thế này..." Lỗ trưởng lão bắt đầu bàn bạc kế hoạch với Khương Huyền.
...
Bên ngoài hành tinh màu đỏ sẫm, trong một vùng hư không hắc ám và tĩnh mịch.
Một ngọn đèn dầu cổ phác lơ lửng, tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy một con phi chu màu xanh lục sẫm, khiến cả ngọn đèn lẫn phi chu đều ẩn giấu hoàn hảo giữa màn đêm, mắt thường không thấy, thần thức cũng cực khó phát hiện.
Mũi phi chu.
Trước mặt tiên yêu tuấn mỹ lơ lửng một khối đá trắng to cỡ đầu người. Trên bề mặt khối đá phản chiếu một màn sương hư ảo, bên trong hiện ra cảnh tượng nơi Mông Kiêu bỏ mạng.
Hai tên tiên yêu được hắn phái đi đều mang theo bảo vật quan sát do hắn ban cho, ngay khi vừa tới nơi đã lặng lẽ bố trí, giúp hắn có thể nhìn thấy từng hành động của hai người.
"Xương Kỳ đại nhân, theo ta thấy, đám thần ma kia e là đã rút lui sạch sẽ rồi!"
Sau lưng tiên yêu tuấn mỹ còn có hai Thượng Phẩm Kim Tiên khác, lúc này một tên mũi heo cất lời: "Hiện tại thần ma đã suy tàn từ lâu, tiên quốc hưng thịnh, trên chiến trường chính diện thần ma căn bản không phải đối thủ. Diệt Thần Điện thậm chí đã đánh cho Tru Tiên Điện sắp tan đàn xẻ nghé! Lũ tạp chủng thần ma lần này đạp phải vận may nghịch thiên mới nhặt được chiến tích như vậy! Chúng nhất định sợ chúng ta trả thù, làm sao dám nán lại đây lâu?"
"Đại nhân, ta cũng thấy vậy!" Tên tiên yêu cao một trượng bên cạnh cũng ồm ồm phụ họa: "Hơn nữa ta thấy tinh vực này, đối với đại nhân mà nói đúng là đi lại tự do! Rất khó mai phục! Lũ tạp chủng thần ma chút kiến thức đó chắc chắn phải có, bởi vậy e là... không dám ở lại đâu!"
Xương Kỳ Tiên Vương có phong thái hơi lộ vẻ âm nhu. Hắn không phải Tiên Vương của Diệt Thần Điện mà thuộc về một quân đoàn thám hiểm của Tiên Yêu Tộc. Trước đây nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên hành tinh mới, di tích, hoặc thám hiểm tuyệt địa, bảo địa.
Mông Kiêu lần này chết quá bất ngờ! Mà nhân số Diệt Thần Điện có hạn, khả năng Tiên Vương hay Tiên Hoàng của họ vừa khéo ở gần Không Mão Tinh Hệ là vô cùng thấp. Ô Đồ Cốt đã liên lạc với nhiều bên, nhiệm vụ này mới rơi xuống đầu hắn!
Bốn tên Thượng Phẩm Kim Tiên hắn mang theo lần này đều là tâm phúc do đích thân hắn dày công bồi dưỡng!
Trong đó, tên tiên yêu cao một trượng đứng sau lưng hắn, nếu xét về chiến lực cận chiến chính diện thậm chí còn nhỉnh hơn Mông Kiêu đôi chút! Chỉ vì những phương diện khác chênh lệch quá xa, lại thiếu tính đặc thù nên mới không đủ tư cách gia nhập Diệt Thần Điện.
"Đám thần ma ở Thiên Lang Tinh Vực hôm nay đã chẳng còn như năm đó."
Tên tiên yêu cao một trượng lại ồm ồm nói: "Nghĩ lại năm xưa khi ta mới tới Thiên Lang Tinh Vực tham chiến, thần ma tuy xảo quyệt nhưng cũng tính là anh dũng! Thế mà mấy ngàn năm trôi qua, chúng sớm đã bị chúng ta đánh cho vỡ mật! Càng ngày càng co cụm nhát gan! Lần này... ta cực kỳ hoài nghi là có Thiên Mệnh Thần Ma nhúng tay! Bằng không chỉ dựa vào cái tên Vương Diệu ngông cuồng tự đại kia, đừng hòng đả thương Mông Kiêu đại nhân nửa sợi lông tơ!"
"Đúng thế, đúng thế!" Tên mũi heo hùa theo: "Thời không nơi giao chiến e là đã bị phá hủy rồi! Nhưng nếu dùng Thời Không Hồi Tố, nhất định có thể nhìn ra manh mối... Lần này thần ma nếu thật sự phá vỡ quy củ, chúng ta nhất định phải tàn sát bọn chúng một trận ra trò!"
"Chỉ tiếc cho Mông Kiêu đại nhân! Lũ tạp chủng thần ma cùng đường bí lối mới phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu bực này!"
Hai kẻ kẻ tung người hứng.
Chân mày Xương Kỳ Tiên Vương dần nhíu chặt, rốt cuộc quát lên một tiếng: "Câm miệng!"
Cả hai lập tức im bặt như ve sầu mùa đông.
"Đến bao giờ các ngươi mới chịu tiến bộ hả? Dám coi thường kẻ địch đến mức này!" Xương Kỳ Tiên Vương lạnh lùng trừng mắt khiển trách.
Cả hai lộ vẻ xấu hổ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vài phần không phục! Đó mà là coi thường sao? Biết bao trận đại chiến đều là tiên yêu toàn thắng! Các phương diện khác lại càng không cần phải bàn! Thần ma ngày càng sợ hãi co cụm, chuyện đó đã kéo dài từ lâu lắm rồi!
"Các ngươi thật là!" Xương Kỳ Tiên Vương thở dài, bộ dạng lười chẳng muốn mắng hai tên ngu xuẩn này thêm nữa.
Đây không phải vấn đề của riêng hai tên này, mà là tâm lý chung của tầng lớp trung và hạ tầng tiên yêu ở Thiên Lang Tinh Vực! Bởi vì đại cục quá tốt nên ngày càng khinh địch!
"Thần ma có ở đó hay không, cẩn thận một chút cũng không bao giờ thừa." Xương Kỳ Tiên Vương nhìn vào hình ảnh, "Thần ma tuy tài nguyên thiếu thốn, bản lĩnh mai phục cũng chẳng cao minh mạnh mẽ bằng chúng ta, nhưng rốt cuộc vẫn có chút thủ đoạn..." Hắn miệng nói không được khinh thường thần ma, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra vẻ miệt thị khó giấu.
"Hửm?" Đang nói, Xương Kỳ Tiên Vương bỗng phát ra một tiếng nghi hoặc từ khoang mũi, chân mày khẽ khóa chặt.
Bởi vì trong hình ảnh, hai tên tiên yêu hắn phái đi đã hoàn thành đợt dò xét sơ bộ, bắt đầu thi triển pháp môn truy tìm khí tức tàn lưu.
Kết quả dò xét khiến Xương Kỳ Tiên Vương vô cùng bất ngờ!
Trên đường tới Không Mão Tinh Hệ, hắn từng liên lạc với Thương Nhãn và Thanh Thích Nha, cho nên tình hình cơ bản hắn đều nắm rõ.
"Theo lời Thương Nhãn, nhiệm vụ lần này Mông Kiêu mang theo hai kẻ hỗ trợ, ngoài ra còn có một quân cờ ngầm phối hợp, tổng cộng là bốn người... Vậy mà hiện trường chỉ dò ra được khí tức của năm người." Xương Kỳ Tiên Vương không hiểu nổi, "Chẳng lẽ Vương Diệu tới đây một mình? Vậy làm sao hắn giết nổi Mông Kiêu? Hay là... kẻ tới không phải Vương Diệu? Bọn họ đều bị lừa rồi?"
Có khả năng này sao?
Trong lòng Xương Kỳ Tiên Vương không ngừng hoài nghi và suy đoán đủ mọi khả năng.
Thực ra chuyện này chẳng có gì khó hiểu! Hắn chỉ cần đích thân qua đó thi triển Thời Không Hồi Tố là sẽ rõ ràng tất cả! Nhưng vì cẩn thận, hắn tuyệt đối không qua!
"Vương Diệu! Tốt nhất là Vương Diệu! Ngươi tuyệt đối đừng có đi đấy!" Xương Kỳ Tiên Vương thầm nhủ trong lòng. Nhiệm vụ Lỗ trưởng lão Ô Đồ Cốt giao cho hắn, hạch tâm chính là giết chết Vương Diệu! Hoàn thành xong nhiệm vụ này liền có thể lập tức rút lui! Những chuyện khác tính sau!
Thế nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề: chuyện này thật sự do Vương Diệu làm, và hắn vẫn còn ở đây!
...
Sâu trong đại hẻm núi, bên trong phi chu.
"Cứ như vậy đi... Lần này có đắc thủ hay không, phải xem quyết tâm muốn giết ngươi của đối phương lớn đến mức nào!" Lỗ trưởng lão nói với Khương Huyền: "Như vầy, ngươi còn bảo vật gì thì cứ giữ lại... Chỗ ta có mấy món này cho ngươi mượn tạm, dùng được thì dùng, không dùng tới thì sau đó trả lại cho ta..."
Lúc bàn kế hoạch, Lỗ trưởng lão đã đưa cho Khương Huyền mấy món, lúc này dứt lời lại đưa thêm mấy món nữa!
Toàn bộ đều là trọng bảo có giá trị mà Khương Huyền không thể nào ước đoán nổi!
Khương Huyền cũng bị Lỗ trưởng lão dọa cho chấn động một phen!
Mẹ nó chứ, quá giàu rồi!
Lát sau, Khương Huyền ngự phi chu một mình rời khỏi tinh cầu chết chóc đầy bão tố, lao nhanh về phía tinh cầu chết màu đỏ sẫm! Chặng đường này rất có thể sẽ bị mai phục! Nhưng bảo vật Lỗ trưởng lão tạm cho Khương Huyền mượn đủ để bảo đảm hắn an toàn.
Một đường thuận lợi.
Phi chu đáp xuống tinh cầu chết màu đỏ sẫm, cách nơi Mông Kiêu ngã xuống chừng mấy vạn dặm!
Khương Huyền thu hồi phi chu, lấy ra bảo vật truyền tống ngẫu nhiên phẩm cấp thấp hơn, lập tức kích hoạt!
Chớp mắt đã dời đi mấy ngàn dặm!
Hắn lại rút ra một kiện nữa, tiếp tục dùng!
Lại dời đi thêm mấy ngàn dặm!
Lượn một vòng như thế, dẫu Khương Huyền có xui xẻo bị Tiên Vương ẩn nấp của đối phương cảm ứng được lúc vừa vào tinh cầu, kẻ đó cũng tuyệt đối không thể khóa chặt vị trí của hắn!
Kế đó, Khương Huyền lấy ra một món trọng bảo! Đó là một chiếc phi chu kiểu dáng độc lạ, công năng cũng hết sức dị thường! Vốn nó có khế ước với Lỗ trưởng lão, nhưng ông đã tạm thời giải trừ khế ước rồi giao cho Khương Huyền!
Khương Huyền bước vào phi chu.
Phi chu độn thổ!
Chui xuống lòng đất sâu hàng trăm trượng, sau đó lao thẳng tới nơi Mông Kiêu bỏ mạng!
Chiếc phi chu này dẫu độn dưới lòng đất mà tốc độ vẫn cực nhanh!
Trong khoang thuyền, Khương Huyền lại lấy thêm một món trọng bảo do Lỗ trưởng lão tạm cho mượn! Đó là một sợi dây leo màu tím to cỡ bắp tay! Dài hơn ba thước, rốt cuộc là thứ gì Khương Huyền cũng chịu, Lỗ trưởng lão chẳng giải thích nhiều, chỉ bảo hiệu quả của nó có thể giúp Khương Huyền tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn!
Tác dụng phụ tuy ghê gớm, nhưng nhục thân lục kiếp hoàn toàn chịu nổi!
"Trưởng lão bảo, không chết được..." Khương Huyền lẩm bẩm đôi câu. Dùng chữ "không chết được" để khái quát tác dụng phụ của một món bảo vật, đủ hiểu cái giá phải trả lớn tới mức nào!
Đây còn là xây dựng trên nền tảng nhục thân Thần Ma cực kỳ cường hãn, khó mà chết nổi!
"Tới đi!" Khương Huyền nắm chặt dây leo màu tím, rót thần ma chi lực vào.
Dây leo màu tím lập tức như sống lại, tủa ra vô số nhánh nhỏ li ti, men theo cánh tay Khương Huyền chui tọt vào trong cơ thể hắn. Đau... nhưng vẫn ráng chịu được! Khương Huyền bỗng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, chỉ thấy thứ này như muốn chiếm đoạt cơ thể mình, thay thế chính mình...
...
Tại vị trí Ám Độn Tinh Phệ Mâu phát nổ.
Hai tên tiên yêu đã bắt đầu bố trí một loại trận pháp.
"Lũ tạp chủng Thần Ma chắc chạy sạch rồi."
"Phải đó! Giờ chỉ chờ bố trí xong trận pháp, đại nhân liền có thể thông qua trận pháp thi triển Thời Không Hồi Tố với nơi này..."
Ong!
Một luồng dao động không gian đặc thù đột ngột xuất hiện! Quá đỗi bất ngờ! Lại còn phát ra từ dưới lòng đất! Tiên yêu tai nhọn cùng tiên yêu mũi khoằm phản ứng cực nhanh, toan dùng bảo vật truyền tống tháo chạy, nhưng không kịp nữa. Thứ vừa bùng nổ là một món bảo vật chấn động không gian!
Bảo vật chấn động không gian có thể kích hoạt trực tiếp từ sâu dưới lòng đất vốn phải đạt cấp bậc cực cao! Tốc độ chấn động của nó nhanh đến mức rợn người!
Cả gia tài của hai tên Thượng Phẩm Kim Tiên này gộp lại cũng còn lâu mới sánh bằng giá trị của món bảo vật ấy!
Chưa đầy một hơi thở, toàn bộ không gian lòng chảo đều bị chấn động cuộn trào! Không thể truyền tống!
"Khốn kiếp!"
"Chia nhau chạy!"
Hai tên tiên yêu sắc mặt đại biến! Trên tầng không phía xa lơ lửng một tấm gương nhỏ đang tàng hình, chính là bảo vật quan sát do hai tên tiên yêu lén đặt lại lúc vừa tới nơi. Tận sâu trong hư không xa xăm, Xương Kỳ Tiên Vương thông qua thứ này đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh tại hiện trường.
Hắn cũng biến sắc, nhưng lại là vì hưng phấn.
"Tới rồi! Rốt cuộc cũng tới! Không ngờ lại nấp dưới lòng đất suốt bấy lâu? Nếu ta đích thân tới có lẽ còn cảm ứng được, chứ năng lực nhận biết của Thượng Phẩm Kim Tiên làm sao xuyên thấu nổi tầng đất sâu nhường ấy..."
Hai tên tiên yêu phóng vụt đi, tháo chạy theo hai hướng khác nhau.
Chẳng rõ Thần Ma mai phục bao nhiêu kẻ, có Thiên Mệnh Thần Ma hay không, chạy thôi! Càng nhanh càng tốt!
Oanh long!
Mặt đất ầm ầm nổ tung, một quái vật toàn thân tím ngắt, da dẻ như gỗ mục lao vọt ra ngoài! Con quái vật này... chính là Khương Huyền sau khi dung hợp với dây leo màu tím!
Cả hai tên tiên yêu lập tức nhận ra "quái vật" xuất hiện!
Nhìn gương mặt, bọn chúng xác định đây chính là Vương Diệu!
Thế nhưng khí tức Vương Diệu bộc lộ lúc này lại khiến bọn chúng kinh hãi tột độ!
"Khí tức sánh ngang Thiên Mệnh! Hắn... sao hắn có thể?!"
"Hắn dùng bảo vật gì thế? Là thứ quỷ gì?!"
Hai tên tiên yêu hồn xiêu phách lạc! Bất kể Vương Diệu đã dùng thứ gì, trạng thái lúc này của hắn đủ sức sánh ngang Thiên Mệnh! Bọn chúng không thể truyền tống, coi như đã nắm chắc cái chết! Khoảng cách giữa Thiên Mệnh Thần Ma và Thượng Phẩm Kim Tiên gần như ngang ngửa ranh giới giữa phàm nhân và tiên nhân! Bọn chúng lại chẳng phải tiên yêu của Diệt Thần Điện, lấy đâu ra bảo vật cái thế hộ thân.
Quả nhiên, tốc độ của Vương Diệu nhanh đến phát rồ!
Thượng Phẩm Kim Tiên dù nhanh hơn Thần Ma "cùng cảnh giới" một bậc, cũng tuyệt đối không thể so bì với Thiên Mệnh Thần Ma!
Khương Huyền lao vút tới gần tên tiên yêu mũi khoằm!
"Cảm giác này! Mạnh thật! Nhưng cũng đau đớn tột cùng! Thứ bảo vật này mang lại cho mình... thực chất không phải bảo vật dung hợp nâng tầm bản thân, mà là mình dung hợp vào bảo vật, thúc giục sức mạnh của nó, dây leo mới là chủ thể! Rốt cuộc đây là thứ gì mà lại..." Khương Huyền đau đớn khôn cùng, nhưng cũng hưng phấn tột độ! Đáy lòng cuộn trào sát ý điên cuồng! Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết của mình đang bị tàn phá dữ dội!
Vù!
Khương Huyền đuổi kịp tên tiên yêu mũi khoằm!
Tiên yêu mũi khoằm biết rõ mình đã hết đường sống! Hắn cũng bùng nổ hung tính! Phía sau hắn thoắt cái hiện lên Nguyên Thần Pháp Tướng hình chim ưng khổng lồ! Kiếm trận mang theo áo nghĩa cuồng phong hung hãn chém tới! Một tay hắn bấm tiên quyết, giữa hư không ngưng tụ ra từng sợi xích sắt quất thẳng về phía Khương Huyền! Tiếp đó hắn còn tế ra một lá đại kỳ, cờ phất gọi sương mù dày đặc...
Thế nhưng mọi thủ đoạn của hắn đều vô nghĩa!
Chênh lệch thực lực quá lớn!
Khương Huyền cầm Tru Tiên Thần Binh lao thẳng tới! Tiện tay vung một đao, dứt khoát nghiền nát kiếm trận như bẻ cành mục!
"Ta thích trạng thái này! Ta thích lắm! Quá đỗi hùng mạnh!" Hai mắt Khương Huyền đỏ rực, ngập tràn khát vọng chém giết. Chỉ trong chớp mắt, hắn phá tan mọi thủ đoạn của tiên yêu mũi khoằm, áp sát thân mình, đao quang cuộn trào... xé rách mảng lớn không gian, xé tan nhục thân tiên yêu, chém vỡ cả Nguyên Thần của đối phương!
Tiên yêu mũi khoằm mất mạng!
Khương Huyền lập tức quay phắt người, điên cuồng đuổi theo tên tiên yêu tai nhọn đang chạy trốn ở hướng ngược lại!
...
"Tổ Long Tử Đằng!" Xương Kỳ Tiên Vương đang xếp bằng trên phi chu nơi xa bỗng bật dậy, trừng trừng nhìn Khương Huyền vừa vọt lên từ lòng đất, kinh hãi lẫn kích động, "Vương Diệu? Sao hắn lại có Tổ Long Tử Đằng?"
Mọi chuyện trong hình ảnh diễn ra chớp nhoáng, chớp mắt một cái tiên yêu mũi khoằm đã chết, Khương Huyền lại lao sang giết tên kế tiếp! Thuộc hạ tâm phúc bấy lâu nay đột ngột bỏ mạng, Xương Kỳ Tiên Vương lại chẳng mảy may đau buồn hay phẫn nộ.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm, đôi mắt tràn ngập vẻ tham lam!
"Thảo nào! Thảo nào hắn giết được Mông Kiêu! Thảo nào! Hắn lại có món bảo vật hiếm thấy bực này! Tổ Long Tử Đằng! Nếu ta đoạt được nó, ngày hợp đạo không còn xa!"
Tổ Long Tử Đằng...
Vũ trụ này từng có một tộc đàn hư không hùng mạnh, xưng là Tổ Long nhất tộc! Bọn họ đã tuyệt diệt từ bốn mươi vạn năm trước, nguyên nhân tuyệt diệt vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải! Hậu thế ngày nay chỉ biết rằng, tại nơi chôn cất xương tàn của Tổ Long nhất tộc, trên thi hài bọn họ sẽ mọc ra vài loại dị bảo độc nhất vô nhị!
Tổ Long Tử Đằng chính là một trong số đó!
"Tổ Long Tử Đằng, dẫu chỉ là một mẩu ngắn củn chưa đủ cứng cáp, giá trị cũng không thể đong đếm... Thần Ma chỉ biết dung hợp thô thiển, vận dụng năng lượng chắp vá như thế quả thực phí của trời, nếu đem luyện thành đan dược..." Mắt Xương Kỳ Tiên Vương sáng rực, nhưng rồi lại dấy lên mối nghi ngờ, "Vương Diệu kiếm đâu ra? Chẳng lẽ số đỏ ngút trời, tình cờ đào trúng nơi chôn xác một con Tổ Long nào đó? Hay là... kẻ nào ban thưởng cho hắn?"
Không thể không nghi!
Nhưng lại thấy cấn cấn!
Nếu thật sự có ai đem cho Vương Diệu, thế thì hào phóng quá mức rồi! Lỡ xảy ra sơ suất, Tổ Long Tử Đằng bị cướp mất thì thiệt hại biết dường nào!
Bọn Thần Ma chưa bao giờ dám chơi lớn như thế!
Xương Kỳ Tiên Vương chẳng kịp nghĩ nhiều, thời gian gấp rút, hắn buộc phải tương kế tựu kế tính sổ với Vương Diệu!
Hắn ngồi xếp bằng xuống, tay trái bấm tiên quyết, tay phải điểm thẳng vào hư không bên ngoài! Hai mắt loé lên hào quang rực rỡ!
...
Khương Huyền đã đuổi tới sát sườn tên tiên yêu tai nhọn, vạn ngàn thủ đoạn của đối phương đều chẳng thể cản nổi một đòn!
Tên tiên yêu tai nhọn vừa định dốc toàn lực tung chiêu cuối thì cả người bỗng cứng đờ!
"Đại nhân, ngài..." Đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn! Sau khi thân thể đông cứng, tên tiên yêu tai nhọn ầm ầm nổ tung thành muôn vàn đốm sáng bạc. Ánh bạc bắn tung tóe trên phạm vi cực rộng, không thứ gì cản nổi, vài đốm sáng bắn thẳng lên người Khương Huyền.
Khương Huyền lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, ánh bạc kia hoàn toàn không phải pháp môn công kích.
...
Trên phi chu tít đằng xa.
Hai tên tiên yêu đứng sau lưng Xương Kỳ Tiên Vương đều biến sắc! Bọn chúng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm tấm lưng của Xương Kỳ Tiên Vương! Dù nhìn qua hình ảnh thì tên tiên yêu tai nhọn đã cầm chắc cái chết, nhưng rốt cuộc, hắn không phải chết dưới tay Vương Diệu, mà là bị Xương Kỳ Tiên Vương xử gọn!
"Mệnh Dẫn Thuật! Đại nhân giở trò trên người Cổ Địch từ bao giờ? Liệu trên người mình có bị dính không?" Tên tiên yêu cao một trượng kinh hãi nghĩ thầm.
Hiến tế sinh mạng của bản thân để găm lại ấn ký sinh mệnh lên người mục tiêu!
Đây là một pháp môn định vị cực đoan!
Xương Kỳ Tiên Vương đã khóa chặt Vương Diệu!
Dẫu ấn ký sinh mệnh sẽ mờ dần theo thời gian rồi hoàn toàn biến mất, lại còn bị giới hạn khoảng cách, chẳng hạn như Vương Diệu truyền tống khỏi tinh hệ này thì quá xa sẽ không cảm ứng được nữa, nhưng... Xương Kỳ Tiên Vương sẽ không đời nào cho hắn cơ hội đó!
Thấy Mệnh Dẫn Thuật đã thành công, Xương Kỳ Tiên Vương lập tức rút ra một thanh phi kiếm đen tuyền kỳ dị, trở tay rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu tươi của hắn nhanh chóng tràn vào thân kiếm, nhuộm phi kiếm thành một màu đỏ như máu!
Hắn lại chấm máu lên đầu ngón tay, vẽ bùa chú lên thân kiếm!
Đây là thủ đoạn chiến đấu phi quy chuẩn! Cũng chẳng cần dùng tới Nguyên Thần để điều khiển.
Hắn vẫn giữ tính cẩn trọng, kiên quyết không đích thân tới nơi! Mà vị trí hiện tại của hắn cách nơi Vương Diệu đứng quá xa! Dẫu tinh cầu chết không có áp chế từ sức mạnh thế giới, đến cả bình chướng linh khí cũng chẳng có, nhưng muốn tập kích hạ sát Vương Diệu ở khoảng cách xa ngút ngàn dường này, hắn cũng phải trả cái giá chẳng hề nhỏ!
"Lấy huyết ta dẫn đường, đi!" Xương Kỳ Tiên Vương khép hai ngón tay, vung mạnh về phía trước!
Huyết kiếm đỏ rực xé gió lao vút về phía tinh cầu chết!
...
Lòng chảo.
Khương Huyền trong hình dạng quái vật đang quét dọn chiến trường, sau khi nhanh chóng gom lấy Tu Di Giới, phi kiếm các loại của hai tên tiên yêu, hắn liền bắn vọt ra ngoài bồn địa!
Khương Huyền cũng phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi chấn động không gian mới có thể truyền tống!
Bảo vật chấn động không gian lần này cũng do Lỗ trưởng lão đưa, đẳng cấp quá cao, không chỉ phạm vi cực lớn mà thời gian duy trì cũng tương đối dài!
"Nếu như vậy mà đối phương vẫn không cắn câu thì thiệt hại quá lớn, dù là thiệt hại của Lỗ trưởng lão..." Khương Huyền vừa nghĩ ngợi vừa nhanh như chớp lao đến mép bồn địa.
Đúng lúc hắn sắp sửa thoát khỏi phạm vi chấn động.
Phụt!
Ầm ầm ầm!!!
Khương Huyền chịu phải đòn tập kích đáng sợ chưa từng có! Dù lúc này hắn đã sánh ngang Thiên Mệnh, nhưng đối phương lại là một đỉnh phong Trảm Đạo Tiên Vương, còn trực tiếp thi triển cấm pháp! Phi kiếm đỏ như máu bay quá nhanh! Khương Huyền cảm ứng được nguy cơ trong ngàn cân treo sợi tóc, lại hoàn toàn không kịp né tránh!
Có điều, một đòn này bắn tới từ khoảng cách quá xa xôi.
Đủ nhanh, nhưng uy lực lại suy giảm đi rất nhiều!
Thân thể cường hãn sánh ngang Thiên Mệnh của Khương Huyền vỡ nát một nửa, rồi trong nháy mắt lại trọng sinh hồi phục! Lẽ ra hắn không chỉ nát nửa người, càng không thể hồi phục thần tốc đến vậy, tất cả đều nhờ có Tổ Long Tử Đằng!
Xoẹt ào!
Sau khi đâm xuyên người Khương Huyền, phù văn đỏ sẫm vẽ bằng máu trên thân phi kiếm bỗng rực sáng, khí tức bùng nổ, một kiếm hóa chín! Chín thanh phi kiếm kết thành kiếm trận! Dị tượng dâng trào, kiếm trận cấp tốc bành trướng bao phủ phạm vi ba trăm dặm!
Kiếm trận ba trăm dặm trùm kín Khương Huyền bên trong!
Bên trong kiếm trận đổ xuống mưa máu dị tượng, thời không chấn động dữ dội!
"Dù chấn động của bảo vật lúc trước kết thúc cũng không thể truyền tống?" Khương Huyền hiểu ra ngay! Đòn này của đối phương tuy ôm ý định trực tiếp giết mình, nhưng nếu giết không xong thì vẫn có thể vây khốn! Dù thời gian vây khốn không dài cũng đủ cung cấp thời gian cho đòn sát thủ tiếp theo!
Khương Huyền thử phá vòng vây xông ra khỏi kiếm trận ba trăm dặm, nhưng căn bản không làm được!
Chín thanh phi kiếm liên tục vây công quấn riết lấy hắn, so với một thanh lúc trước thì uy lực phân tán giảm sút, song Khương Huyền vẫn không phải đối thủ! Hắn vung đao chống đỡ, thần ma tuyệt kỹ chém ra hết lần này đến lần khác, làm ra vẻ thủ đoạn đã cạn kiệt...
"Chậc! Ngươi tưởng ngươi vây được ta, nhưng đâu biết là ta đang giữ chân ngươi!" Khương Huyền thầm nghĩ. Thần Ma lĩnh vực bùng phát, hắc hỏa Hủy Diệt bao phủ một vùng cực lớn, hắn như đứng giữa một quả cầu lửa đen khổng lồ.
...
"Vây được rồi!" Xương Kỳ Tiên Vương thông qua chiếc gương nhỏ bố trí sẵn trên không trung bồn địa, xác nhận mình không hề thất thủ!
"Nhiều nhất là một tuần trà, năng lượng phi kiếm sẽ cạn kiệt, hắn có thể thoát khốn! Nhưng nhiều nhất nửa tuần trà, ta có thể dùng phương thức an toàn nhất mài chết hắn! Chiến công là của ta! Tổ Long Tử Đằng cũng là của ta!" Xương Kỳ Tiên Vương kích động nghĩ, lại lấy ra một vật từ trong Tu Di Giới.
Đó là một bức ngọc điêu hình ưng điểu, bên trong có thần quang lưu chuyển!
Xương Kỳ Tiên Vương ra chiều trịnh trọng, thậm chí còn hơi xót của.
Không chỉ vì bản thân món bảo vật này vô cùng quý giá, mà còn vì muốn dùng nó, hắn phải xé rách Nguyên Thần của mình. Dù chỉ là một mẩu cực nhỏ, nhưng đó là tổn thất vĩnh viễn!
"Không sao cả! Ha ha ha! Dù cái giá quá lớn, dùng lên người Vương Diệu rất lãng phí! Nhưng Ô Đồ Cốt trưởng lão đã hứa với ta rồi! Mọi hao tổn, Diệt Thần Điện đều đền bù gấp đôi! Gấp đôi đấy! Nghĩa là ta dùng càng nhiều thì kiếm càng đậm!" Xương Kỳ Tiên Vương khó mà phủ nhận, đây chính là cơ hội để bòn rút tài nguyên từ Diệt Thần Điện!
Với khối gia tài của Diệt Thần Điện, tu bổ lại Nguyên Thần cho hắn cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì!
"Diệt Thần Điện giàu nứt đố đổ vách, ắt hẳn cũng chẳng thèm để ý chút hao phí này của ta!" Xương Kỳ Tiên Vương vừa nghĩ vừa ấn một ngón tay vào giữa mày, ngay sau đó lộ vẻ đau đớn cùng cực.
Mấy nhịp thở sau, đầu ngón tay hắn rời khỏi mi tâm, đồng thời rút ra một luồng lưu quang.
Hắn rót luồng lưu quang vào tượng ngọc ưng điểu.
Kế đó nhỏ máu.
Khắc vẽ phù văn!
Mười mấy nhịp thở sau, hắn ném tượng ngọc ưng điểu ra ngoài. Tượng ngọc hóa thành một con chim nhỏ màu xanh, vỗ cánh lao về phía tinh cầu màu đỏ sẫm, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Hai người đứng sau Xương Kỳ Tiên Vương đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều biết con chim nhỏ kia đại biểu cho điều gì, đại nhân lại chịu chơi đến mức này? Đáng sao? Bọn họ không biết lời hứa hẹn của Ô Đồ Cốt dành cho Xương Kỳ Tiên Vương nên căn bản không thể hiểu nổi.
"Đại nhân, cần gì phải phiền toái như vậy, vạn ban tiên pháp đều không bằng ngài đích thân tới ra tay, nhất định có thể nhanh chóng bóp chết tên Vương Diệu này!" Tên tiên yêu cao một trượng không nhịn được nói.
"Không được khinh địch! Vương Diệu chưa chắc chỉ có một mình!" Xương Kỳ Tiên Vương lập tức nghiêm giọng quát.
Tên tiên yêu cao một trượng há miệng, nhưng không dám nói thêm gì nữa.
Tên tiên yêu mũi lợn bên cạnh lại nhịn không được truyền âm với hắn: "Vương Diệu sắp bị giết đến nơi rồi mà chẳng thấy Thần Ma nào khác lộ diện... Hơn nữa trước đó dò xét tàn tức, người giết Mông Kiêu đại nhân dường như cũng chỉ có một mình Vương Diệu. Hắn có thể nhờ bảo vật mà trở nên mạnh như vậy, vừa khéo khớp với kết quả dò xét... Đại nhân rốt cuộc bị làm sao? Cớ gì lại cẩn thận đến mức đó?"
"Ta cũng nghĩ không ra, đại nhân có chút kỳ quặc." Tên tiên yêu cao một trượng truyền âm đáp, "Tiêu tốn lớn như vậy, cho dù giết được Vương Diệu thì đã sao? Dựa vào số bảo vật Vương Diệu đang dùng có thể bù đắp được? Hay chiến công bù đắp được?"
Cả hai đều nghĩ mãi không thông.
Trảm Đạo Tiên Vương đi giết Thần Ma tứ kiếp vốn đã vi phạm quy tắc! Dù hiện tại phe Thần Ma đang ở thế yếu, sau việc này không dám trả thù quá gắt gao, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ báo thù! Dưới tình huống như vậy, lại còn bỏ ra cái giá ngút trời chỉ để giết một tên Vương Diệu cỏn con! Đáng sao?
...
Khương Huyền cảm thấy mình sắp gánh không nổi nữa, chống đỡ chẳng được bao lâu. Hắn vừa phải ra tay, vừa phải liên tục nuốt đan dược Lỗ trưởng lão đưa để hồi phục khí huyết sinh cơ!
Thật ra hắn có thể phá trận.
Dù là bảo vật Bùi Nghê Thường trao cho hay những bảo vật khác mà Lỗ trưởng lão tạm cho mượn đều có thể trực tiếp phá nát kiếm trận phi kiếm này! Hắn muốn đi tuyệt đối không khó.
Nhưng... hắn đến đây để làm mồi nhử! Bỏ đi rồi thì còn nhử ai nữa?
"Tên tiên yêu này cẩn trọng đến thế, nhất quyết không chịu đích thân tới đây?" Khương Huyền thầm nghĩ, "Thế thì chỉ đành dùng biện pháp thứ hai, mong là Lỗ trưởng lão có thể tìm ra hắn..."
Vốn dĩ đã chuẩn bị hai phương án.
Nếu đối phương chịu lộ diện đến giết Khương Huyền thì dễ giải quyết nhất! Lỗ trưởng lão có thể dùng bảo vật trực tiếp hoán đổi vị trí với Khương Huyền, chỉ cần nắm đúng thời cơ là giữ chân được kẻ địch...
Nhưng hiện tại đối phương không chịu xuất hiện.
Vậy thì chỉ đành...
...
Tại một nơi hư không ngoài tinh cầu, Lỗ trưởng lão cũng dùng bảo vật che giấu triệt để bản thân. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, hai tay nâng trước ngực, phía trên lòng bàn tay lơ lửng một chiếc chuông đồng.
Chiếc chuông đồng vốn là một đôi! Chiếc còn lại lúc này đang ở trên người Khương Huyền!
Lỗ trưởng lão dựa vào chuông đồng để lập mối liên hệ đặc thù với Khương Huyền. Ngay khoảnh khắc Khương Huyền bị tập kích, hắn đã cảm ứng được ngay, đồng thời phán đoán qua uy lực đòn đánh rằng đối phương tuyệt đối không phải Hợp Đạo Tiên Hoàng, bằng không uy lực một kích kia chắc chắn sẽ kích hoạt bảo vật mạnh hơn mà hắn giao cho Khương Huyền!
"Một tên Trảm Đạo Tiên Vương cỏn con, một đòn không giết được người mà còn chưa chịu mau chóng rút lui! Chẳng biết là muốn dốc sức diệt trừ Vương Diệu, hay là tham lam khúc Tổ Long Tử Đằng kia của ta... Đúng là tìm chết!" Lỗ trưởng lão lạnh lẽo nghĩ thầm.
Không phải hắn cuồng vọng, mà Trảm Đạo Tiên Vương trước mặt một Niết Bàn thần ma như hắn, nói là gà đất chó sành cũng chẳng ngoa! Một hiệp là có thể lấy mạng!
Vấn đề là, tìm ra bằng cách nào!
Lại không được đả thảo kinh xà!
Lỗ trưởng lão nhắm mắt bất động, thời không quanh hắn tựa như ngưng đọng!
Hắn đã bắt đầu —— diễn toán thiên cơ!
Diễn toán thiên cơ thường cần có "sự kiện" và "nhân vật mục tiêu" để đẩy nhanh tốc độ! Mà cái gọi là nhanh hơn ấy cũng chỉ là tương đối! Thực tế thì vô cùng chậm chạp! Phải hao tốn thời gian cực dài cùng cái giá không hề nhỏ!
Nhưng lần này, tình huống đặc thù.
Sự việc "Vương Diệu bị tập kích" đang diễn ra ngay lúc này! Lỗ trưởng lão tuy không ở gần Khương Huyền, nhưng có thể thông qua mối liên hệ từ chiếc chuông đồng để trực tiếp diễn toán kẻ tập kích! Việc này chẳng khác gì suy diễn tại hiện trường! Sự kiện đang tiếp diễn, hiệu quả diễn toán sẽ mạnh nhất! Nhanh nhất!
Đối phương chỉ là Trảm Đạo Tiên Vương, thực lực yếu hơn hắn quá nhiều, cũng tạo cơ hội cho hắn diễn toán thành công!
"Tiếc là Vương Diệu bị Tư Đồ Huyết Tiêu phong tỏa thiên cơ, bằng không nếu ta lấy một giọt máu đầu tim của Khương Huyền làm mồi dẫn để suy tính ai đang tập kích hắn thì hiệu quả còn mạnh hơn nữa! Lấy Thiên Cơ Linh Đang làm lõi diễn toán cũng chỉ là biện pháp vạn bất đắc dĩ!" Lỗ trưởng lão thầm nghĩ.
Hắn biết không thể diễn toán Vương Diệu, càng không thể lấy hắn làm nòng cốt để suy tính sự kiện.
Nhưng mục tiêu hắn muốn diễn toán là kẻ tập kích!
Chuông đang ở trên người Vương Diệu.
Tập kích Vương Diệu cũng chính là tập kích chiếc chuông! Bản thân Lỗ trưởng lão đang diễn toán kẻ tấn công chiếc Thiên Cơ Linh Đang thứ hai, chứ không phải Vương Diệu!
"Thế này không được, vẫn chưa đủ! Thủ đoạn đối phương dùng càng nhiều thì tốc độ suy tính của ta mới càng nhanh, nếu chỉ dùng một lần phi kiếm..." Lỗ trưởng lão đang nghĩ ngợi, bỗng cảm ứng được một mối đe dọa to lớn hơn giáng xuống Thiên Cơ Linh Đang, manh mối diễn toán đột nhiên rõ ràng thêm mấy phần!
"Uy hiếp lần này quá lớn! Vương Diệu chống đỡ không được bao lâu, ắt sẽ phải dùng tới bảo vật mạnh hơn để giữ mạng! Rút ra quá nhiều bảo vật, đối phương chắc chắn sinh lòng nghi ngờ..."
"Không được! Không thể thế này!" Lỗ trưởng lão nghĩ đoạn, bỗng cắn răng hạ quyết tâm, niệm động một cái, một món bảo vật liền bay ra khỏi Tu Di Giới.
Một quả thần quả tỏa ra hương thơm dị biệt!
Đây là món bảo vật vô cùng quý giá ngay cả với Lỗ trưởng lão! Nó mang lại nhiều công hiệu, phần lớn liên quan đến tâm cảnh và mệnh cách, nhưng tác dụng quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn tăng vọt năng lực diễn toán thiên cơ!
Đến Niết Bàn thần ma dùng cũng có tác dụng!
Trong lòng Lỗ trưởng lão, chỉ để giết một Trảm Đạo Tiên Vương mà phải hao tổn bảo vật này thì hắn đã lỗ to! Nhưng nghĩ đến thế cục hiện thời, ý nghĩa của việc mở rộng chiến quả lại không phải thứ mà một quả thần quả có thể so sánh!
"Thần Ma của Thiên Lang Tinh Vực cần một chiến thắng triệt để! Tiêu tốn bao nhiêu không quan trọng! Vương Diệu đã giết Mông Kiêu, nếu ta lại chém thêm một Tiên Vương, đối với chiến cục toàn bộ tinh vực mà nói sẽ..."
Lỗ trưởng lão vừa nghĩ vừa hít mạnh một hơi, quả thần quả đang lơ lửng liền hóa thành nguồn năng lượng tinh thuần tràn thẳng vào miệng hắn.
...
Tinh cầu màu đỏ sẫm, bồn địa.
"Trạng thái này... lại giúp mình nâng cao trình độ hiểu biết về thần ma chi lực lên nhiều đến thế? Đao pháp của mình! Cả việc điều động sức mạnh nhục thân dường như cũng tiến bộ hơn!" Khương Huyền không biết mình có nên mừng hay không, tác dụng phụ của dây leo tím quá lớn, sau này bao lâu mới hồi phục còn chưa rõ, nhưng hắn thật sự đã mạnh lên!
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thoát khỏi sự bủa vây của kiếm trận ba trăm dặm!
Chín thanh phi kiếm điên cuồng quấn chặt!
Khương Huyền tuy dịch chuyển được vị trí, nhưng kiếm trận ba trăm dặm lại di chuyển theo chín thanh phi kiếm! Đây không phải trận pháp phong tỏa cố định dưới mặt đất, mà là sát trận phi kiếm mang theo hiệu quả chấn động không gian!
Vút!
Một vật thể nhỏ lao đến cực nhanh. Cách Khương Huyền ngàn dặm, nó đột nhiên phình to thành một con cự ưng màu xanh! Nó chỉ vỗ cánh đúng một lần đã vượt qua ngàn dặm! Xông thẳng vào kiếm trận ba trăm dặm, vồ lấy Khương Huyền!
...
Cùng lúc đó.
"Tìm thấy ngươi rồi!" Lỗ trưởng lão đột ngột mở mắt. Lão đã suy diễn ra vị trí của gã Trảm Đạo Tiên Vương kia, lập tức hóa thành luồng kim quang biến mất, lao thẳng về phương hướng đó!
Tốc độ bay của Niết Bàn thần ma bát kiếp trong hư không vượt xa tưởng tượng! Bay vòng quanh một hành tinh cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian! Lần này Lỗ trưởng lão liều mạng thi triển cấm thuật, lão buộc phải nhanh, bằng không Vương Diệu không chống đỡ nổi mà dùng thêm bảo vật, đối phương sinh nghi ngờ có khi chỉ cần một ý niệm là trốn mất!
"Toàn bộ sự chú ý của hắn giờ đều đặt lên người Vương Diệu! Ta đã biết hắn tồn tại, hắn lại chẳng hay biết gì về ta, tiên cơ thuộc về ta... Bị ta suy diễn ra dễ dàng thế này, e rằng không phải Trảm Đạo Tiên Vương của Diệt Thần Điện, mà đến từ quân đoàn tiên yêu nào đó... Nếu đúng là vậy..."
Không phải Trảm Đạo Tiên Vương của Diệt Thần Điện, điều đó đồng nghĩa ngoài chiến lực cận chiến, các năng lực khác cũng như bảo vật hộ thân mang theo đều kém xa!
Kinh nghiệm đối kháng với Tru Tiên Điện cũng chẳng có bao nhiêu!
Còn Lỗ Học Danh lão là Niết Bàn thần ma từng bước bò lên từ tầng thấp nhất của Tru Tiên Điện!
Đang lao đi với tốc độ xé gió, Lỗ Học Danh lại lấy ra một món bảo vật.
Không phải bảo vật tiêu hao một lần, nhưng vô cùng quý giá, uy lực kinh người!
Kim quang biến mất vào hư không!
...
Trên phi chu ẩn giấu nơi hư không.
Xương Kỳ Tiên Vương vừa đồng bộ tầm nhìn với cự ưng màu xanh, dùng Nguyên Thần chủ thân đích thân khống chế tàn khuyết Nguyên Thần trong con ưng, điều khiển nó công kích Vương Diệu.
Mới giao thủ chốc lát, thân thể Vương Diệu đã bị xé rách nhiều lần!
Xương Kỳ Tiên Vương càng thêm kích động.
"Tổ Long Tử Đằng quả nhiên thần kỳ! Vương Diệu thực lực thấp kém đến thế, chỉ vận dụng sơ sài một phần năng lượng Tổ Long Tử Đằng không hoàn chỉnh mà đã có chiến lực bực này, lại thêm Tổ Long Tử Đằng chủ động che chở, giúp hắn hồi phục nhanh hơn... Của ta! Sắp là của ta rồi! Ha ha ha!" Xương Kỳ Tiên Vương kích động nghĩ thầm.
Bất chợt!
Gã cảm thấy một tia dị thường, nụ cười lập tức đông cứng, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt kinh hoàng!
Hai tên tiên yêu đứng sau lưng gã lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy dữ dội! Ngay sau đó nổ tung thành từng mảnh! Diệt vong! Đến cả Nguyên Thần cũng bị sức mạnh đột ngột xuất hiện nghiền nát!
Cảm giác không gian đông cứng đầy đáng sợ trong khoảnh khắc này bao trùm một vùng hư không rộng lớn khôn cùng! Phạm vi bao phủ thậm chí còn lớn hơn cả tầm cảm tri của Xương Kỳ Tiên Vương! Dù là trong hư không không có áp chế thế giới hay lực hút hành tinh, muốn lập tức bộc phát Thần Ma lĩnh vực với cường độ bực này, ít nhất cũng phải...
"Niết Bàn——" Trong mắt Xương Kỳ Tiên Vương dâng lên nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Gã bị phát hiện rồi!
Gã không hề phát giác trước!
Gã đã bị Thần Ma lĩnh vực của đối phương bao trùm hoàn toàn! Hư không bị trấn áp! Không thể truyền tống!
Chết chắc rồi!
Trong vùng hư không tối tăm tuyệt đối do lĩnh vực bao phủ, sau lưng Lỗ Học Danh hiện lên một vòng luân bàn nhật nguyệt tinh thần, tỏa ra khí tức ngập trời! Tựa như một vị thần linh chúa tể thời không này, lão nhìn chằm chằm phi chu vừa lộ diện cùng bóng người bên trên, ánh mắt lạnh lẽo, ngập tràn sát cơ.
...
Hành tinh màu đỏ sẫm, vùng bồn địa!
Khương Huyền vừa bị đánh nát nửa thân thể thành sương máu lại lập tức khôi phục nguyên vẹn! Phi kiếm trận ba trăm dặm đột nhiên vỡ vụn! Chín thanh phi kiếm tụ lại thành một, mất đi khống chế, rơi thẳng xuống dưới!
Con cự ưng màu xanh đồng thời mất đi thần thái trong mắt, lập tức thu nhỏ lại thành một bức tượng ngọc điêu khắc hình chim ưng đầy vết nứt, cũng rơi xuống đất!
"Hử?" Khương Huyền sững sờ, rồi dâng lên mối ngờ vực, "Trưởng lão tìm thấy đối phương rồi? Kết thúc rồi sao?"
Nhanh thế này ư?!!
"Trưởng lão đã dùng bảo vật gì?" Khương Huyền không khỏi suy nghĩ.
Hắn không nghi ngờ thực lực của Lỗ Học Danh, nhưng tìm ra người nhanh đến mức này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn! Suy diễn thiên cơ có thể nhanh thế sao? Khả năng cao là đã dùng bảo vật!
Khương Huyền chưa kịp nghĩ nhiều.
Vù!
Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành bóng dáng Lỗ trưởng lão. Khí tức của lão dao động dữ dội! Mắt đỏ ngầu! Trông trạng thái không được bình thường.
"Trưởng lão, ngài bị thương sao?" Khương Huyền vội bước lên hỏi.
"Nực cười! Khuất khuất một tên đỉnh phong Trảm Đạo Tiên Vương, đến một hiệp cũng không đỡ nổi, sao có thể khiến ta bị thương?" Lời Lỗ trưởng lão thốt ra vô cùng bá đạo, nhưng tuyệt không phải khoác lác, đối phương thật sự không tiếp nổi một chiêu của lão! Thiên Mệnh giết Thượng Phẩm Kim Tiên dễ thế nào, lão giết Trảm Đạo Tiên Vương cũng dễ như thế!
"Ta chỉ là... có chút kích động mà thôi! Ha ha ha!" Lỗ trưởng lão tâm tình sảng khoái, không kìm được cười lớn, "Đối phương tuy không phải Trảm Đạo Tiên Vương của Diệt Thần Điện, nhưng Tiên Vương thì vẫn là Tiên Vương! Tồn tại cấp bậc này cực kỳ hiếm hoi, giết được một tên là lập công lớn! Triều đình ban thưởng chẳng phải chuyện khó! Lần này, Vương Diệu! Ngươi nắm chắc phần công đầu!"
"Trưởng lão quá lời rồi, Tiên Vương chết dưới tay trưởng lão, bảo vật tiêu hao cũng do trưởng lão bỏ ra, vãn bối chỉ phối hợp đôi chút..." Khương Huyền đang nói.
"Nếu không nhờ ngươi giết Mông Kiêu, làm sao có được cơ hội thế này?"
Lỗ trưởng lão xua tay, "Chuyện này về rồi nói tiếp, bẩm báo với Đại Nguyên Soái, ngài ấy tự có định đoạt! Ngươi mau thu hồi thần ma chi lực truyền vào cây tử đằng đi, giải trừ dung hợp với nó mau, kéo dài càng lâu thì tác dụng phụ càng nặng, nhanh lên!"
"Vâng!" Khương Huyền đáp lời, thử thu hồi thần ma chi lực.
Thế nhưng lại vô cùng gian nan!
Khương Huyền dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, dốc toàn lực vận chuyển thần đình, cấp tốc thu hồi thần ma chi lực từ trong tử đằng! Sắc da của hắn cũng dần dần biến đổi...
Lỗ trưởng lão đứng hộ pháp bên cạnh, phóng lĩnh vực bao bọc cách ly Khương Huyền, sau đó lấy lệnh bài thân phận của mình ra.
Kích hoạt một lát, bên trong lệnh bài truyền ra giọng nói của Chúc Thành.
"Đã đón được người chưa? Tình hình của Vương Diệu thế nào?" Chúc Thành hỏi.
