Chương 286
Chương 286: Thẹn quá gây sự! Sức mạnh của Hỗn Độn! Mập mờ! Ước định! Về nhà! Bốc hỏa! Ma đầu Khương Huyền
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nàng! Từ thời đại đen tối hỗn loạn nhất, quật khởi nơi hàn vi! Nàng! Tay nhuốm máu vạn sinh linh, từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực! Nàng! Một tay khai sáng đại nhất thống hoàng triều thứ hai của Thần La! Nàng từng bị coi là bạo quân vì đại khai sát giới đồ lục công thần thời lập quốc! Nàng băng lãnh! Nàng tàn khốc! Nàng là tồn tại vĩ đại nhất từ khi vũ trụ này khai sinh! Là truyền thuyết vĩ đại nhất được dệt nên từ vô số truyền kỳ! Độc bá hoàn vũ!
Sừng sững nơi đỉnh cao đã quá lâu!
Tâm tư nàng không ai đoán nổi, uy nghiêm của nàng không kẻ nào được phép xúc phạm! Nàng đã sớm hóa thành thần linh vô tình vô dục, nhìn xuống chúng sinh!
Thực lực tuyệt đối giúp nàng sớm đạt cảnh giới tri hành hợp nhất!
Chúng sinh vụn vặt, mọi chuyện với nàng chỉ có muốn hay không muốn nói, muốn hay không muốn làm, chứ chẳng bao giờ có chuyện có thể hay không thể! Dù đôi khi nàng vẫn che giấu chân tướng vì vài lý do, nhưng che giấu... tuyệt không phải phủ nhận!
Mà giờ phút này, nàng thật sự, thật sự rất muốn... phủ nhận những gì mình vừa nói!
Với thân phận và thực lực của nàng, lẽ ra không tình huống nào có thể khiến nàng nảy sinh cảm giác "thẹn quá hóa giận", nhưng lúc này... nàng suýt nữa đã dâng lên ý nghĩ "giết người diệt khẩu"! Vậy mà lại không nỡ!
Cảm xúc "không nỡ" này càng khiến nàng giận tím mặt!
Bởi đối phương biết rõ nàng không nỡ!
Nàng thậm chí cảm thấy toàn thân tê dại, không sao khống chế nổi!
"Hỗn... Độn... Tu... Hành... Giả..." Nơi đỉnh cao nhất của thế giới hạch tâm vũ trụ, trong đại điện nguy nga, bóng hình mộng ảo lúc này đã thu liễm mọi cảm xúc. Mộng ảo tan biến, chỉ còn lại một thân ảnh tuyệt thế phong hoa đứng sững, trong mắt tràn ngập thẹn thùng, giận dữ, vẻ "hung tàn" muốn bóp chết ai đó, cùng với... niềm vui sướng!
Hắn sẽ không chết!
Hỗn Độn Tu Hành Giả có thể điều động Hỗn Độn chi lực, sau khi trở thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh sẽ phong tỏa ngăn cách sự mê hoặc của Vũ Trụ Ý Chí. Dù không thể tiếp tục đi theo Tâm Linh Lộ Tuyến, nhưng chỉ cần sau này rời khỏi vũ trụ này đến Vĩnh Hằng Vũ Trụ, hắn sẽ có thể tiếp tục tu hành mà không chịu bất kỳ phản phệ nào!
Rõ ràng, mấy vị kia trong Song Tuyệt Toái Khư đã nói cho Khương Huyền biết chỗ tốt này của việc trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả!
Khương Huyền căn bản chưa từng phải đối mặt với lựa chọn có phản bội hay không!
Còn việc làm sao hắn trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả... Càn Hoàng cũng không tài nào hiểu nổi, đây vốn là điều bất khả thi! Song Tuyệt Toái Khư thiếu điều kiện cơ bản, dẫu mộng cảnh có dựng nên hoàn cảnh chiến tranh thì cũng chỉ dựng được lớp vỏ bề ngoài, không thể có suy nghĩ chân thực của vạn chúng sinh linh...
Lẽ ra đây phải là một niềm vui bất ngờ to lớn!
Càn Hoàng đáng ra phải cực kỳ vui sướng, cực kỳ hứng thú! Nàng phải muốn biết rốt cuộc Khương Huyền làm thế nào, phải khen hắn tới tấp mới đúng! Nhưng lúc này... Dù vui sướng, nhưng nỗi thẹn thùng và tức giận khôn cùng đã đè bẹp tất cả!
A a a a a a!
Thằng nhóc này!
Mẹ kiếp nhà ngươi!
Càn Hoàng đứng đó, những ngón tay thon dài chậm rãi khép lại, siết chặt thành quyền! Nhưng cú đấm này không thể nện thật lên người Khương Huyền, vạn cái mạng của hắn cũng chẳng đỡ nổi... Càng nghĩ càng thẹn!
...
Ánh mắt Khương Huyền trống rỗng nhìn chằm chằm Truyền Âm Thạch, hắn thật sự đã chờ rất lâu! Hắn không dám mở lời trước, càng đợi lâu lại càng "sợ"! Dù hắn tin tiền bối sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng muốn hành hạ hắn thì dễ như trở bàn tay!
"Tiền bối sẽ không vì chuyện này mà tuyệt giao với mình luôn chứ?" Khương Huyền thầm nghĩ, "Thậm chí, cơ hội vào kinh diện thánh cũng không cho mình nữa..."
Đó mới là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với Khương Huyền!
Trong mối quan hệ thân thiết như ruột thịt, đau đớn nhất không ngoài hai việc! Một là một bên ngã xuống! Việc còn lại... chính là vì một bên làm sai, khiến bên kia bắt đầu xem nhau như người xa lạ!
Với Khương Huyền, "mất đi" tiền bối theo những cách khác, ví như nàng sắp tới Bàn Hư Vũ Trụ, ngày về xa xôi... Nàng đi là vì lý tưởng của chính mình! Khương Huyền sẽ chỉ chúc phúc, mong tiền bối vạn sự thuận lợi, hắn sẽ không thấy giày vò. Dẫu tương lai vì tu hành trắc trở mà ngã xuống vào một thời khắc nào đó, vĩnh viễn không thể gặp lại tiền bối, lòng dẫu không cam nhưng hắn đã nỗ lực hết mình, không thẹn với lòng!
Tâm thái lúc này của Khương Huyền không phải sự tự ti quỵ lụy vì cầu mà không được, mà là biết bản thân vô tình khiến tiền bối mất sạch thể diện, cực kỳ xấu hổ và ngượng ngùng. Ơn sâu nghĩa nặng của tiền bối khiến hắn vô cùng áy náy!
"Nếu biến thành người dưng, chi bằng để tiền bối xóa đoạn ký ức này của mình, rồi mình nói lại từ đầu..." Khương Huyền cũng rối bời trăm mối, nghĩ ngợi rất nhiều!
Lớp giấy dán cửa sổ đã bị chọc thủng, hai người không thể quay về như trước kia!
Mà cảnh giới thực lực của mình vẫn chưa đủ để thật sự sánh bước cùng tiền bối, sau này biết ở cùng nhau thế nào?!
...
Thật sự đã im lặng quá lâu!
"Tiền bối..." Khương Huyền không chờ nữa, chọn chủ động lên tiếng. Phải làm một thằng đàn ông, rụt đầu một đao, thò đầu cũng một đao, "Con..."
"Nhóc con!" Càn Hoàng đang chìm trong cảm xúc của chính mình bỗng hoàn hồn, "Ngươi lừa ta?!"
"Tiền bối, không phải đâu ạ!" Khương Huyền phấn chấn hẳn lên, tiền bối chịu phát hỏa nghĩa là còn cứu được, "Tiền bối, con thật sự không cố ý! Lúc trước con cũng nói rồi, con..."
"Ngươi to gan thật đấy! Ngươi..."
"Tiền bối, vừa rồi người còn nói là tin tưởng con mà, con..."
"Dám thăm dò ta đến mức này, ngươi đúng là lòng dạ khó lường! Uổng công ta đối với ngươi..."
Cãi nhau rồi!
Nhưng cũng chưa hẳn là cãi nhau!
Vì tiền bối phát tiết chẳng chút che giấu thế này thật chẳng giống nàng chút nào. Khương Huyền nhận ra bản thân đã gây cho tiền bối "vết thương" sâu đến mức nào! Hắn vốn định ra sức biện giải, nhưng nói rồi nói, trong đầu lại xẹt qua những lời... nói nhảm! À không, lời dạy bảo ân cần của Thải Y tiền bối năm xưa!
Tiền bối vì ngỡ hắn sắp chết mới thổ lộ tâm can!
Bước ngoặt càng lớn, sự dốc hết ruột gan đơn phương, phơi bày bí mật sâu kín trong lòng càng khiến nàng bẽ bàng, thẹn thùng phẫn nộ tột cùng!
Lại còn giống như lỗi là ở nàng! Là do nàng quá quan tâm, khiến Khương Huyền chưa kịp nói hết! Càng nghĩ như vậy, nỗi thẹn càng dâng cao!
"Đàn bà là phải dỗ!"
"Nàng cũng là đàn bà mà!" Lời của ai đó lướt qua trong đầu Khương Huyền! Dù hắn vẫn khó lòng hoàn toàn đồng tình với câu nói này! Song nghĩ lại... nếu là một nam đế vương, vì một hậu bối nữ sắp chết mà nói ra những lời như vậy, tuyệt đối sẽ không thấy ngượng ngùng!
Giới tính của nàng không hề mơ hồ.
Nàng vẫn có sự dè dặt, rụt rè của nữ nhân!
Đó cũng là một phần trong đế uy bất khả xâm phạm của nàng!
Cho nên, cái nồi này... không thể để tiền bối gánh!
"Tiền bối, con sai rồi!" Khương Huyền bỗng nhiên không cãi nữa, bắt đầu nhận tội, "Con có tội! Là con cố ý thăm dò tiền bối, con nảy sinh ý nghĩ xằng bậy với tiền bối, con không bằng cầm thú..."
Tiếng của Càn Hoàng im bặt.
Thật ra nàng biết rõ mình đang "hắt nước bẩn" lên người Khương Huyền!
Dù sao... hắn cũng là nhóc con! Không xả giận lên hắn thì xả lên ai! Nhịn ư? Không thèm nhịn! Mắng hắn vẫn còn là nhẹ! Đó là vì cách quá xa không đánh tới! Không tiện gặp trực tiếp!
Nhưng khi Khương Huyền nhận sai, nàng lại... cảm thấy Khương Huyền càng "đáng ghét"! Cứ như nàng là kẻ ngang ngược vô lý ép hắn nhận tội vậy!
"Ngươi đang dỗ ta đấy à?!" Bản tâm thất thủ khiến Càn Hoàng tức điên!
"Không phải đâu tiền bối!" Khương Huyền vội nói, "Con nảy sinh tạp niệm với tiền bối, thế nên mới tính kế tiền bối như vậy. Ơn của tiền bối con không cách nào báo đáp, con tội nghiệt tày trời..."
"Nhóc con! Ngươi bớt bày ra cái bộ dạng nhận sai chịu đòn đó đi!"
"Không phải đâu tiền bối!" Khương Huyền lại nói, "Thật mà thật mà! Thật ra từ những năm cuối ở Song Tuyệt Toái Khư, nội tâm con đã không kìm nén nổi nữa! Bóng hình tiền bối tựa như ác mộng đeo bám, khiến con ngày nhớ đêm mong! Con biết mình không bằng cầm thú! Nhưng con không kìm nổi bản tâm, thậm chí... thậm chí Bản Mệnh Chân Ý của con cũng vì tạp niệm đối với tiền bối mà ngưng kết thành! Khi đó con thử trăm phương ngàn kế đều không thành, đành thử dùng sức mạnh cảm xúc, cuối cùng nhờ vào thứ tình cảm cấm kỵ dành cho tiền bối mà hoàn thành đột phá... Tiền bối, không tin người nhìn xem!"
Khương Huyền vừa nói vừa lấy một cuộn trục từ trong Tu Di giới chỉ ra.
Hắn điều khiển nó lơ lửng bay lên, từ từ mở ra!
"Tiền bối! Người thấy được chứ?"
"Đây chính là bức họa con vẽ lại quá khứ của con và tiền bối lúc tu thành Bản Mệnh Chân Ý! Bản Mệnh Chân Ý luyện thành này được con đặt tên là 'Tâm Ma Chân Ý'! Không chỉ vì chân ý này lúc công sát có thể vòng qua nhiều tầng phòng ngự, ảnh hưởng cảm xúc đối phương, sinh ra tâm ma, mà còn vì... mối tình cảm cấm kỵ kia, tiền bối, người chính là tâm ma của con!"
Lật bài ngửa luôn!
Khương Huyền vốn không muốn phơi bày góc "đen tối" này của mình! Đúng là quá không bằng cầm thú! Nhưng bây giờ, hắn buộc phải ôm trọn cái nồi này lên đầu!
Đúng thế! Chính là ta, Khương Huyền! Đồ mặt dày vô sỉ, lòng dạ khó lường, vong ân bội nghĩa!
Lại dám sớm nảy sinh ý nghĩ xằng bậy với "tiền bối" mang đại ân với mình!
Mọi chuyện hôm nay đều là Khương Huyền ta giở trò thăm dò!
Tiền bối chỉ vì không nhìn thấu dã tâm lang sói của hắn, quá tin tưởng hắn nên mới lỡ lời nói ra những điều không nên nói! Là do hắn xấu xa!
...
Trong đại điện nơi cao nhất, Càn Hoàng khoác thân ảnh mộng ảo, đôi mắt xuyên qua ức vạn dặm non sông! Ánh nhìn rơi thẳng xuống trước mặt Khương Huyền đang ở Liệt Uyên Châu, nhìn thấy bức họa đang lơ lửng mở ra!
—— Góc phố, nam nữ nhìn nhau, kẹo hồ lô!
"Tiền bối là bậc không thể miêu tả, dẫu là con lúc này e rằng cũng không thể vẽ liền một mạch xong bức họa này thêm lần nữa. Chỉ vì khi ấy đang đột phá, sáng tạo Bản Mệnh Chân Ý là khởi đầu cho việc Thần Ma mưu cầu hóa thân thành thế giới, sức mạnh vĩ đại ẩn chứa trong đó đã giúp con hoàn thành bức họa, cũng hoàn toàn khớp với nội tâm con, cảm xúc của con..." Khương Huyền vẫn đang nói.
Càn Hoàng ngẩn ngơ.
Cảm giác thẹn thùng phẫn nộ giảm đi phần lớn, nhưng thứ thay thế vào đó cũng chẳng phải cơn giận của bậc đế vương bị mạo phạm!
Hóa ra thật sự là nhóc con này lòng dạ khó lường!
Mình chỉ là trúng chiêu của hắn thôi!
Nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai, Khương Huyền ở Song Tuyệt Toái Khư sao lại có sự chuyển biến "đột ngột" đến thế?! Đúng vậy, bước chuyển này quá đỗi đột ngột! Bởi Càn Hoàng trước sau vẫn tin chắc Khương Huyền luôn giữ đúng khuôn phép với mình, đây cũng là điều khiến Càn Hoàng bẽ bàng nhất... Cứ như nàng là một "tiền bối xấu xa", lại đi nảy sinh ý niệm không nên có với nhóc con do chính tay mình bồi dưỡng nên!
Nếu Khương Huyền chết đi thì mọi chuyện chấm dứt, nhưng hắn sẽ không chết!
Cấm kỵ của hắn!
Nào có khác gì cấm kỵ của chính nàng!
Lúc mình mới quen Khương Huyền... hắn mới có bảy tuổi! Bảy tuổi đấy! Dù không mang theo bên người, nhưng cũng do một tay mình nuôi dạy lớn lên!
Càn Hoàng lại rơi vào im lặng.
Dù vẫn còn chỗ nghĩ không thông, nhưng lúc này... nàng đã bắt đầu tự kiểm điểm lại đời mình! Tự vấn bản thân, vừa rồi rốt cuộc làm sao thế? Lại có thể đi... gây sự vô cớ với Khương Huyền?! Dù nhìn từ kết quả thì là nàng có lý, nhưng lúc đó nàng đâu biết, cứ một mực khăng khăng là Khương Huyền thăm dò...
Hình như mình quá để ý cách tên nhóc này nhìn nhận mình!
Khoảnh khắc rung động từng có kia... tình cảm một khi đã biến chất thì không bao giờ quay lại được nữa! Loạn rồi! Mẹ nó loạn cào cào hết cả rồi!
...
Khương Huyền đứng đợi, nhưng không còn căng thẳng tột độ như trước, hắn đã bất chấp tất cả rồi! Cả hai đều không giả ngây giả ngô, hắn cũng đã trút bỏ được gánh nặng tình cảm trong lòng! Chuyện nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết!
"Nhóc con, ngươi đang tỏ tình với ta đấy à?" Giọng nói phiêu miểu đột nhiên vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào, nàng rõ ràng đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình!
"Đúng vậy đúng vậy!" Khương Huyền lập tức tiếp lời, "Con giả vờ nhận tội, thực chất là mượn cớ để tỏ tình với tiền bối, rắp tâm bất lương..."
Đúng là bất chấp hết rồi!
Còn có thể "chết" thảm hơn được nữa chắc!
"Ngươi bình thường lại cho ta!" Giọng nói phiêu miểu ngắt lời!
"Dạ!" Khương Huyền vâng một tiếng, rồi lại cẩn thận hỏi: "Tiền bối, người định xóa ký ức cuộc trò chuyện hôm nay của con với người sao? Như vậy hai ta cũng sẽ không khó để..." Khương Huyền biết đây là cách tốt nhất để vớt vát thể diện!
Để mọi thứ trở lại bình thường.
"Ngươi coi ta là con nít chắc?!" Giọng nói phiêu miểu bỗng chốc đầy vẻ bực bội, "Xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết! Ngươi bớt làm bộ làm tịch đi!"
"À... con là con nít." Khương Huyền thuận miệng đáp, thầm thấy mình đã coi thường tiền bối rồi.
"Về chuyện... của hai ta! Bây giờ ta chưa muốn bàn với ngươi!" Giọng nói phiêu miểu lại cất lên, "Nhóc con, hiện tại! Ngươi hãy kể lại đầu đuôi mọi trải nghiệm trong Song Tuyệt Toái Khư cho ta! Tất cả... không sót một thứ gì!"
Càn Hoàng đã lấy lại quyền kiểm soát cuộc trò chuyện với tư cách của bậc bề trên, tiền bối!
Khương Huyền cảm thấy sau này hai người sẽ khó xử khi ở cạnh nhau.
Nàng lại không nghĩ vậy!
Nàng khinh thường cái trò chơi tình cảm giả ngây giả ngô với nhau, nếu đã nói toạc ra rồi! Ngược lại, càng dễ nói chuyện!
Tạm gác lại mọi bàn luận về tình cảm!
Nghe trước xem rốt cuộc Khương Huyền đã trải qua những gì... cùng với một việc vô cùng quan trọng, lý do khiến tâm tính hắn đột ngột thay đổi! Càn Hoàng nhất định phải làm cho ra nhẽ!
"Dạ... chuyện là thế này, vị đại sư huynh kia sau khi nhắc tới Tâm Linh Lộ Tuyến thì bảo với con... chỉ dựa vào Tâm Linh Lộ Tuyến, dù con có thành công thì e là cũng không đủ, về Hỗn Độn Tu Hành Giả, huynh ấy..."
"Con đã mất tròn ba mươi bảy năm mới nhập môn được 《Tâm Linh Bản Quyển》..."
Khương Huyền thuật lại.
Càn Hoàng nghe tới đây thì vô cùng xúc động, cảm thấy thiên phú tâm linh của Khương Huyền còn cao hơn dự tính của mình rất nhiều? Thực ra nàng cũng chỉ có thể phán đoán mơ hồ về mức độ thiên tư trên Tâm Linh Lộ Tuyến! Bản thân nàng còn chưa phải Vĩnh Hằng! Vũ trụ này cũng chẳng có đủ tiền lệ để đối chiếu!
Khác hẳn với việc Khương Huyền nắm giữ Vạn Vật Trọng Sinh!
Vạn Vật Trọng Sinh tuy là năng lực nhập môn cấp bậc Tạo Hóa Tôn Giả, nhưng nó thuộc "hệ quy tắc"! Chứ không phải "hệ công pháp"! Độ khó để vượt qua "tầng thứ giống loài" mà nắm giữ được loại sau mới là điều không tưởng nhất!
Khương Huyền lại chỉ mất ba mươi bảy năm, không dựa vào cơ duyên, không có tài nguyên, thuần túy dựa vào bản thân để nắm giữ!
Dù xúc động!
Nhưng Càn Hoàng không ngắt lời, thôi đi... cứ nghe hắn nói hết đã!
"Vị đại sư huynh kia đi xin chỉ thị, mất tới bảy năm mới nhận được phản hồi từ ý chí Cổ Đế... sau đó..."
"Nói đúng ra, con không phải trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả ở bên trong Song Tuyệt Toái Khư, mà là ở trong thể nội vũ trụ của Cổ Đế... tiểu vũ trụ đó vì Cổ Đế ngã xuống mà vỡ vụn rồi tái khởi động, bọn họ nhìn bề ngoài thì như đang uy hiếp, nhưng thực chất là đang bồi dưỡng cho con... đã tạo ra rất nhiều sinh linh, chiến tranh vì con..."
"Ra là vậy!" Càn Hoàng chen vào một câu, ánh mắt lóe lên.
Vĩnh Hằng Chí Tôn dẫu có ngã xuống, tàn niệm ý chí vẫn có thể mở ra thể nội vũ trụ đưa người vào trong, đây là điều nàng hoàn toàn không thể đoán trước được!
"Những chuyện xảy ra ở Cấm Uyên Đại Lục, tiền bối có muốn nghe không?"
"Ừm!"
"Vậy... sau khi con vào trong!"
Đó là một câu chuyện vô cùng dài! Dòng chảy thời gian khác biệt, bên ngoài trôi qua hai trăm lẻ ba năm, Khương Huyền ở bên trong lại trải qua sáu trăm lẻ chín năm... Khương Huyền kể về những lần thất bại, trốn chạy liên miên thời kỳ đầu... kể về sự thăng tiến của nhục thân, kể về cách hắn thấu hiểu Chúng Sinh Kỳ Nguyện.
Hắn tự nhận mình chẳng có thiên phú trị quốc gì!
Nhưng ở Cấm Uyên Đại Lục, hắn chỉ chịu áp lực thời gian, cái giá phải trả cho việc thử sai lại rất thấp!
Hắn học được mọi thứ qua từng lần thất bại!
Càn Hoàng lắng nghe, trong lòng càng thêm xúc động... Khương Huyền đã tích lũy đủ kinh nghiệm trị quốc phong phú và phức tạp! Hơn nữa hắn luôn lo nghĩ cho chúng sinh, trước khi rời đi còn truyền lại đế vị cho đối thủ lớn nhất của mình năm xưa!
"Họ lại đưa con tới Cổ Đế Thần Điện, con nghỉ ngơi một chút trước, cũng chính lúc đó thì bị Thiên Hồ Nương Nương kéo vào giấc mộng... Thực ra con thấy chẳng sao cả, dẫu có bại lộ Tâm Linh Lộ Tuyến, con cũng từng nghĩ... thậm chí cần phải chủ động để lộ, để tiền bối chứng minh giúp con rằng con không sao... nếu không một ngày nào đó trong tương lai đột nhiên bị lộ ra thì lại phiền phức!"
"... Việc trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả đã mang lại biến chuyển to lớn cho tư chất tu hành của con! Từ Niết Bàn sơ kỳ lên tới Hồn Nguyên đỉnh phong chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn, sau đó con vừa khiêu chiến vừa tham ngộ Bản Mệnh Chân Ý..."
"... Phần thưởng khiêu chiến lần đó đã giúp Nguyên Thần của con lột xác..."
"Hiện tại con nắm giữ gần một vạn loại Chân Ý, rất nhiều loại là do con tự sáng tạo ra, nhưng thực tế đều không có nhiều ý nghĩa. Không nắm giữ được Bản Mệnh Chân Ý thì những Chân Ý khác dẫu có nhiều hơn nữa cũng chỉ là sự lặp lại trên nhiều phương hướng mà thôi..."
"Một vạn loại kỹ nghệ cấp thấp cũng chẳng bằng một loại kỹ nghệ cao cấp bao hàm cả một con đường lớn!"
"Cuối cùng sau nhiều lần thử sức..."
Khương Huyền rốt cuộc cũng kể gần xong, phần cuối đương nhiên là chuyện làm sao nắm giữ được Tâm Ma Chân Ý, cùng với việc lập khế ước rời đi!
Trải nghiệm mấy trăm năm này, có thể nói Khương Huyền lại tạo ra thêm nhiều "bất ngờ"!
Độ mạnh nhục thân, Tâm Linh Lộ Tuyến, Hỗn Độn Tu Hành Giả, nắm giữ Âm Thần... bao gồm cả bản thân Bản Mệnh Chân Ý, bên ngoài đều ngỡ hắn vẫn chưa nắm giữ, nhưng hắn đã làm được rồi, giờ chỉ còn thiếu bước đột phá cuối cùng để bước vào Bất Hủ Cảnh!
Nhưng vì những chuyện đã xảy ra trước đó.
Mọi bất ngờ đều bị tâm sự lớn nhất của hai người làm cho lu mờ!
Lúc kể, Khương Huyền có chút lơ đễnh!
Càn Hoàng nghe, cũng thỉnh thoảng mất tập trung!
Bầu không khí giữa hai người... vô cùng vi diệu!
"Hết rồi?" Giọng nói phiêu miểu không chút cảm xúc hỏi lại.
"Hết rồi ạ! Chỉ có bấy nhiêu thôi!" Khương Huyền căng thẳng đáp.
"Nhóc con à!" Giọng nói phiêu miểu bỗng thở dài, rồi lại nghiêm giọng, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa... Ngươi từng nói, ngươi sẽ không bao giờ lừa dối ta! Thật sự... chỉ có bấy nhiêu thôi sao?! Nghĩ kỹ rồi hẵng nói!"
"Chuyện này..." Khương Huyền da đầu tê rần.
Tiền bối đúng là quá hiểu hắn rồi!
Sở dĩ Khương Huyền giấu nhẹm chuyện Thải Y tiền bối, thứ nhất là vì dù Khương Huyền cũng thấy bà ta phiền chết đi được, nhưng cũng chưa đến mức... hại "chết" bà ta! Thứ hai là dẫu hắn có bất chấp đến đâu thì những lời Thải Y tiền bối từng nói, hắn cũng chẳng thể nào mở miệng thốt ra được! Bà ta đã thêu dệt chuyện của hắn với tiền bối thành... bậy bạ! Quá mức bậy bạ!
Có những từ ngữ chỉ có thể dùng hai chữ dâm ô để hình dung!
"Có phải... có ai nói gì với ngươi không?" Trong giọng điệu của Càn Hoàng mang theo sự đe dọa rất đặc trưng của nữ giới, nàng cũng lập tức nghĩ đến một người, một trong số vài sinh mệnh hình người cấp bậc cao nhất ở Song Tuyệt Toái Khư... trong lần trò chuyện đầu tiên, kẻ đó từng bày tỏ sự tôn sùng đối với vị Hỗn Độn Chủ Thần là nữ giới như nàng, nịnh hót rất khéo!
Bàn Hư Vũ Trụ cũng có tình trạng tu sĩ nữ ít hơn hẳn.
Đó là do hoàn cảnh sinh tồn ở tầng đáy dẫn đến việc tài nguyên bị nghiêng nhiều hơn về phía nam giới!
Như năm vị Vĩnh Hằng Chí Tôn của Bàn Hư Vũ Trụ đều không có ai là nữ! Các cảnh giới Vĩnh Hằng khác cùng Hỗn Độn Chủ Thần tuy có nữ giới, nhưng tỷ lệ rất thấp!
Mà kẻ đó, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi hôm ấy, lại đột ngột hỏi một câu... ngươi đã thành thân chưa?! Có cảm giác kẻ đó rất tò mò về phương diện này, muốn nghe một câu chuyện tình yêu của một nữ cường nhân đơn độc, rồi sau đó ả liền bị các sư huynh sư tỷ cản lại mắng cho một trận, đuổi xéo sang một bên! Không thể tiếp tục trò chuyện được nữa!
"Là kẻ... mặc váy màu sặc sỡ kia?" Càn Hoàng vừa nghĩ vừa hỏi.
Cũng coi như đoán bừa!
Quá trình trưởng thành mà Khương Huyền thuật lại vô cùng hoàn chỉnh, nếu sự chuyển biến đột ngột của hắn không bắt nguồn từ quá trình trưởng thành, như trải qua một loại "Tâm Ma Kiếp" nào đó, thì chỉ có thể là bị "người khác" tác động!
"Đúng là... không giấu nổi tiền bối!" Khương Huyền đành phải kiên trì thừa nhận.
"Ả đã nói những gì?"
"Ả thì... thêu dệt lung tung thôi ạ! Hơn mười năm cuối cùng ở Song Tuyệt Toái Khư, ả chủ trì việc khiêu chiến tại Cổ Đế Thần Điện..."
"Ả chủ trì? Thân phận của ả, không nên..."
"Ả cố ý đấy ạ! Chỉ để... tiền bối đã biết ả thì hẳn cũng hiểu, ả... rất... rất là..." Khương Huyền cũng không tìm ra từ ngữ nào để hình dung chuẩn xác về người phụ nữ Thải Y kia.
"Cho nên... ả nói về hai ta, nói ta với ngươi... ả biết quá khứ của chúng ta? Ép ngươi nhất định phải nói?"
"Vâng, ban đầu ả khống chế ý thức của con, sau đó... vốn dĩ con coi ả chỉ nói xằng nói bậy, nhưng lâu dần, những lời phân tích của ả lại khiến con thấy... rốt cuộc vẫn là con không giữ vững được bản tâm..."
"Cụ thể là thế nào?"
"Cụ thể... con không mở miệng nói được đâu tiền bối, bẩn tai lắm! Tiền bối tha cho con đi!"
"Bẩn?" Giọng điệu Càn Hoàng có chút kỳ quái, còn có thể bẩn đến mức nào nữa? Nàng sở hữu năng lực cảm tri mạnh mẽ tuyệt đối, mấy chuyện nam nữ trên thế gian này nàng đã "thấy" quá nhiều rồi!
"Ta hiểu rồi!" Giọng nói phiêu miểu cất lên, không truy hỏi thêm nữa mà nói, "Ta sẽ xử lý!"
Xử lý?!
Khương Huyền không dám hỏi tiền bối định xử lý ra sao, chỉ có thể thầm mặc niệm cho người phụ nữ Thải Y một giây! Ai bảo bà nhiều lời làm chi, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên rối rắm thế này, dẫu về mặt lý thuyết bà ta đã bất tử, vốn không phải sinh mệnh thực sự, nhưng... có ý thức độc lập, chắc sẽ thảm lắm đây?
"Nhóc con..." Giọng Càn Hoàng bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Có mặt!" Khương Huyền căng thẳng tinh thần, sắp nói chuyện kia rồi sao?
"Ngươi có biết, nếu trở thành Bất Hủ Thần... ngươi sẽ sở hữu thực lực ra sao không?" Càn Hoàng hỏi.
Không nhắc tới! Chủ đề lập tức bị kéo thẳng sang chuyện tu hành!
Khương Huyền lại thầm mừng, vì chưa nhắc tới chứng tỏ tiền bối vẫn chưa muốn dồn mọi chuyện vào đường cùng! Hơn nữa cách hai người nói chuyện không hề ngượng ngùng bế tắc như hắn tưởng tượng, tựa hồ xem như... đã có một khởi đầu mới?
"Nếu con tấn thăng Bất Hủ..." Khương Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp, "Thực lực hiện tại của con tạm tính là chiến lực Bất Hủ, nhục thân nhỉnh hơn Nhất Trọng Thiên Bất Hủ Thần thông thường một bậc, lại nắm giữ Tâm Linh Pháp Môn. Nhưng ở những phương diện khác vẫn còn chênh lệch như hào sâu trời vực... Nhất là sự chênh lệch về tốc độ phản ứng của ý thức, khiến con nếu không thể ra tay trước để hạ sát Kỷ Nguyên Sinh Mệnh thì ngay cả trốn thoát cũng khó..."
"Rất tốt! Ngươi không hề tự cao tự đại."
Càn Hoàng khen một câu, rồi nói tiếp: "So với quy tắc chi lực, Bất Hủ Thần Lực, lĩnh vực Bất Hủ, Bất Hủ Thần Tâm mà Nhất Trọng Thiên Bất Hủ Thần nắm giữ... ngươi chỉ có thể giết được khi bọn chúng xem thường, sơ suất. Nếu giao chiến chính diện, toàn lực ứng phó, ngươi chẳng có lấy nửa phần cơ hội!"
"Con hiểu rõ điều đó, thưa tiền bối." Khương Huyền gật đầu, "Nếu con đón nhận Bất Hủ đại kiếp, vượt kiếp chính là phương thức nâng cao thực lực quan trọng nhất của Thần Ma..."
Có một điểm đáng nhắc tới, nhục thân khủng khiếp hiện tại của Khương Huyền có được bước tăng trưởng quan trọng nhất là nhờ Hồn Nguyên đại kiếp! Chứ không phải dựa vào tài nguyên bồi đắp từng chút một!
Như lúc hắn vừa bước ra khỏi thể nội vũ trụ của Cổ Đế, được đánh giá là có thể giết Kỷ Nguyên Sinh Mệnh có nhục thân yếu. Đó là khi cường độ nhục thân của hắn đã vượt qua Tiên Tôn đạo thể. Sau đó, Khương Huyền trải qua quá trình trưởng thành từ Niết Bàn sơ kỳ đến đỉnh phong, nhục thân lại tăng cường gấp mười lần, rồi vượt qua Hồn Nguyên đại kiếp, tăng thêm ít nhất trăm lần nữa... So với lúc vừa ra khỏi thể nội vũ trụ của Cổ Đế, nhục thân đã mạnh hơn ít nhất nghìn lần!
Nhờ thế mới đạt tới cường độ nhục thân của Nhất Trọng Thiên Bất Hủ Thần!
Từ Hồn Nguyên sơ kỳ đến Hồn Nguyên đỉnh phong lại tăng thêm nhiều lần, mới dám nhận là mạnh hơn Nhất Trọng Thiên Bất Hủ Thần một chút! Đối với Bất Hủ Thần, chênh lệch nhục thân gấp mười lần thậm chí còn chưa tính là khoảng cách! Tất cả bọn họ đều dựa trên nền tảng cực cao đó rồi thi triển các loại pháp môn để gia tăng uy lực!
Giữa các Bất Hủ Thần với nhau, cường độ nhục thân hầu như chẳng ai hoàn toàn giống ai, đều do mức độ tích lũy ở Niết Bàn Cảnh dẫn đến sai biệt! Nhưng ảnh hưởng tới chiến lực tổng thể lại không lớn, mấu chốt vẫn nằm ở độ mạnh yếu của pháp môn tu luyện sau khi thành Bất Hủ.
Ngoại trừ kẻ như Khương Huyền.
Nền tảng nhục thân của hắn tăng tiến quá mức khoa trương!
"... Hiện tại đánh chính diện con không thắng nổi Bất Hủ Thần, nhưng một khi tấn thăng, đó sẽ là một bước biến đổi về chất! Những mặt khác của con đều nhờ Bất Hủ đại kiếp lần này mà phóng thẳng lên cấp độ Kỷ Nguyên Sinh Mệnh! Nhục thân của con khi đó e rằng còn mạnh hơn Nhị Trọng Thiên bình thường... Cộng thêm Tâm Linh Pháp Môn cùng các thủ đoạn khác, cả Vạn Vật Trọng Sinh... Có lẽ con có thể trực tiếp sở hữu chiến lực Nhị Trọng Thiên thực thụ!" Khương Huyền phân tích phán đoán.
Tương đương với việc nâng cấp một lần nhưng vượt liền hai tầng chiến lực!
Điều này nhìn qua có vẻ vô lý!
Nhưng trên thực tế lại cực kỳ hợp lý!
Bởi vì Khương Huyền hiện tại đang kẹt trước ngưỡng cửa Bất Hủ, pháp môn chưa hoàn thành bước nhảy vọt! Đây là lý do nhục thân hắn dù mạnh đến đâu cũng không đánh chính diện lại Bất Hủ Thần. Nhưng một khi tấn thăng Bất Hủ... pháp môn của Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên hay Tam Trọng Thiên đều cùng một đẳng cấp!
Như Kình Hải Vương!
Trước khi thành Bất Hủ, ông ta đã nắm giữ Tổ Thần Đặc Tính, nhưng chiến lực lúc đó e rằng còn không bằng Khương Huyền bây giờ! Vậy mà nay đạt tới Nhị Trọng Thiên Bất Hủ Thần, ông ta đã có thể đánh ngang ngửa Tam Trọng Thiên đỉnh phong!
Dù rằng tu hành càng về sau, chênh lệch tầng thứ sinh mệnh càng lớn!
Nhưng trở thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh tự nó đã là một bước ngoặt then chốt vượt qua ranh giới "giống loài"!
Ví như hiện tại Khương Huyền là một con kiến có thể đấm nát một người! Nhưng hắn vẫn có thể bị giẫm chết, hắn quá mức đặc thù, nhưng lại bị "áp chế" bởi khoảng cách giống loài!
Nhất Trọng Thiên Bất Hủ Thần là một con người! Còn Nhị Trọng Thiên Bất Hủ Thần là một gã khổng lồ!
Người hay khổng lồ đều cầm binh khí, mặc giáp trụ tác chiến, còn kiến dù lực lớn đến đâu vẫn thua thiệt. Nhưng một khi con kiến như hắn biến thành "người"! Hắn sẽ vận dụng Bất Hủ Thần Lực, lĩnh vực, thần tâm, quy tắc... Tất cả những điểm đặc thù đều được phóng đại theo cấp số nhân! Đó là còn chưa tính đến tốc độ trưởng thành về sau của Khương Huyền trên con đường Hỗn Độn tu hành!
Nếu tấn thăng, chỉ sợ một thời gian ngắn sau, Nhị Trọng Thiên bình thường cũng chưa chắc đánh lại hắn!
"Ngươi ấy à..." Giọng nói phiêu miểu khẽ thở dài, "Thực ra gan ngươi có thể lớn hơn một chút..."
"Sao cơ ạ?" Khương Huyền hỏi, chưa hiểu ý đối phương.
"Ngươi! Đừng có đánh giá thấp Hỗn Độn Tu Hành Giả!" Càn Hoàng nhắc nhở, rồi nói tiếp: "Ngươi tưởng sau khi hoàn thành bước biến đổi về chất, ngươi chỉ đánh được Nhị Trọng Thiên thôi sao?"
"Khực..." Khương Huyền ngẩn người!
"Ngươi có biết, Hỗn Độn Tu Hành Giả là con đường siêu việt đứng trên tất cả không!" Càn Hoàng dồn dập nói, "Vào khoảnh khắc ngươi trở thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh, ngoài Bất Hủ Thần Lực, ngươi còn nắm giữ nguồn sức mạnh siêu việt tất cả... Hỗn Độn chi lực!"
"Một luồng Hỗn Độn chi lực có thể dung nạp tất cả! Bất kể là quy tắc, pháp tắc hay Tạo Hóa! Dù ở giai đoạn đầu mới nắm giữ Hỗn Độn chi lực, bản thân sức mạnh còn ở trạng thái hỗn độn, ngươi chỉ có thể vận dụng tổng thể chứ chưa làm được việc nhắm vào điểm yếu cụ thể... Nhưng chỉ cần dùng đến nguồn sức mạnh này, ngươi có thể dùng một phương thức khá lãng phí để khắc chế bất kỳ pháp môn sức mạnh nào dưới cấp Hỗn Độn Thần!"
"Có điều, bị hạn chế bởi lượng Hỗn Độn chi lực ngươi nắm giữ chưa đủ nhiều! Giai đoạn đầu chỉ có thể dùng làm con bài tẩy, nếu lạm dụng cạn kiệt thì hồi phục quá chậm..."
"Ặc..." Khương Huyền vẫn ngây ra, hai mắt trừng lớn.
Thực ra hắn vẫn chưa hiểu hết, có vài chỗ tiền bối nói quá vắn tắt khiến hắn không thể tưởng tượng toàn diện! Nhưng có một câu hắn nghe hiểu mười mươi... Hỗn Độn chi lực khắc chế mọi pháp môn dưới cấp Hỗn Độn Thần!
Đây là cái khái niệm quái quỷ gì vậy trời?!!
"Ngươi cũng không cần nghĩ nó không thể tưởng tượng nổi đến thế!" Càn Hoàng tiếp tục, "Hỗn Độn chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đợi ngươi thực sự nắm giữ tự khắc sẽ hiểu, ta cũng chẳng cần giải thích quá phức tạp với ngươi lúc này!"
"Ngươi chỉ cần biết!"
"Thứ nhất! Nếu ngươi có thể tấn thăng Bất Hủ! Ít nhất cũng đánh ngang Tam Trọng Thiên Bất Hủ Thần!"
"Thứ hai! Nếu ở Bàn Hư Vũ Trụ, bất kỳ một Hỗn Độn Tu Hành Giả nào xuất hiện, bất kể tầng thứ sinh mệnh lúc đó thấp đến đâu... đều sẽ được Vĩnh Hằng Cảnh thu làm đệ tử chân truyền!"
"Thứ ba! Lợi ích khi trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả, cái gọi là tư chất tăng nghìn lần vạn lần, chẳng qua chỉ là chút món hời nhỏ! Ừm... Năm xưa ta trước khi thành Bất Hủ có thể chính diện chém giết tồn tại cấp bậc Bất Hủ, nguyên nhân lớn nhất là vì ta đã sớm nắm giữ một luồng Hỗn Độn chi lực... Điều này cũng liên quan đến việc ta từng đoạt được Thái Sơ bảo vật ẩn giấu trong Thần La Thế Giới. Có điều ngươi không cần gượng ép, không việc gì phải phí thời gian nắm giữ trước, ngươi cứ một bước đột phá sẽ càng nhanh càng mạnh hơn!"
"Còn nữa!" Càn Hoàng ngẫm nghĩ rồi dặn dò, "Hiện tại, ngươi nên thay đổi tâm thái của mình đi! Đừng coi bản thân là một sinh mệnh cấp thấp. Xét từ lộ trình tấn thăng của Hỗn Độn Tu Hành Giả, ngươi... về bản chất! Đã là sinh mệnh hỗn độn rồi! Toàn bộ người tu hành trong vũ trụ này trừ ta ra, đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là những kẻ đi theo con đường cấp thấp mà thôi!"
"Thậm chí, ngươi có thể tự coi mình là một Hỗn Độn Cảnh... chỉ vì tầng thứ sinh mệnh chưa đủ nên chưa thể gánh vác thêm nhiều Hỗn Độn chi lực, thậm chí là Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực mà thôi!"
Khương Huyền nghe mà chết lặng!
Khoa trương đến mức này sao?!
"Không giống các con đường khác." Càn Hoàng nói tiếp, "Cảnh giới tăng lên của Hỗn Độn Tu Hành Giả đã quy về bản chất... chính là sự nâng cấp của tầng thứ sinh mệnh! Nói cách khác, một khi ngươi trở thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh, ngươi chỉ cần mau chóng nâng cao tầng thứ sinh mệnh!"
"Ngươi đã đẩy cánh cửa trở thành Hỗn Độn Chủ Thần ra rồi, việc cần làm chỉ là không ngừng bước sâu vào bên trong!"
"Nhưng! Tầng thứ sinh mệnh mà Hỗn Độn Tu Hành Giả nâng cao cũng khác với con đường bình thường!"
"Ngươi cần nắm giữ nhiều Hỗn Độn chi lực hơn để liên tục chuyển hóa nhục thân, khiến Bất Hủ Thần Thể dần biến đổi thành Hỗn Độn thể... Hệ thống Thần Ma mạnh ở nhục thân, sức mạnh ngự trị trên nhục thân, ngươi bắt buộc phải làm như vậy!"
"Còn phương thức để nắm giữ nhiều Hỗn Độn chi lực hơn chính là tham ngộ bản thân hỗn độn, nắm giữ thêm nhiều quy tắc, pháp tắc, Tạo Hóa vân vân... Cụ thể nắm giữ được bao nhiêu để sở hữu bấy nhiêu Hỗn Độn chi lực thì phải dựa vào chính ngươi... Đây là lý do vì sao Hỗn Độn Tu Hành Giả tuy tư chất hậu thiên cực cao, vô địch cùng cảnh giới, nhưng càng về sau độ khó trưởng thành lại càng khủng khiếp..."
"Ngươi có thể hiểu thế này: các con đường khác nắm giữ quy tắc pháp tắc đều là mượn sức mạnh đó để tìm kiếm sự đột phá cảnh giới của hệ thống cũ. Còn Hỗn Độn Tu Hành Giả của hệ thống Thần Ma nắm giữ quy tắc, pháp tắc, Tạo Hóa... là để Hỗn Độn chi lực lột xác nhục thân nhằm gánh vác được nhiều sức mạnh hơn..."
"Đó là một quá trình hiện thực hóa việc bản thân trở thành Hỗn Độn Chủ Thần!"
"Ví dụ thế này! Ngươi cứ coi mình như một sinh mệnh hỗn độn thời kỳ ấu thơ! Cần phải lớn lên!"
"Chúng ta với tư cách là Hậu Thiên Hỗn Độn Sinh Mệnh, trước khi trở thành Vĩnh Hằng Chí Tôn thì không thể thoát ly khỏi hệ thống tu hành của bản thân!"
"Còn như Bàn Hư Vũ Trụ... tồn tại Tiên Thiên Hỗn Độn Sinh Mệnh, có thiện có ác, bọn chúng chẳng hề có bất kỳ hệ thống tu luyện nào, chẳng khác gì yêu thú... Bọn chúng dựa vào năm tháng gột rửa mà nắm giữ sức mạnh hỗn độn ngày càng nhiều... Chúng ta không có được tư chất trời ban đó, chỉ có thể dựa vào tích lũy hậu thiên..."
"Hóa ra là vậy... là vậy..." Khương Huyền lẩm bẩm một mình.
Thực ra hắn vẫn chưa thể hiểu hết được!
Quá nhiều thắc mắc, nhưng cảm giác cũng không cần thiết phải hỏi! Cực kỳ phức tạp! Rất nhiều thứ, ngay khoảnh khắc hắn nắm giữ Hỗn Độn chi lực tự khắc sẽ sáng tỏ!
Tóm lại chỉ có một chữ... Mạnh! Mạnh đến mức khủng khiếp vô địch!
"Vậy thì... tiền bối." Khương Huyền nghĩ ngợi rồi hỏi, "Thực lực hiện tại của người rốt cuộc..."
"Mười hai đạo Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực, mỗi đạo bao hàm mười hai vạn chín nghìn luồng. Nhưng vì hỗn độn của vũ trụ này không hoàn chỉnh, nên tất cả Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực ta nắm giữ đều khiếm khuyết... Bản Nguyên Hỗn Độn Thần Thể của ta cũng không thể sở hữu trọn vẹn lực lượng sáng tạo, khó lòng khai mở thể nội thế giới... Ta cần phải tới Vĩnh Hằng Vũ Trụ mới có thể bù đắp trọn vẹn!"
"Còn khoảng hai ba ngàn năm nữa, đợi ta nắm giữ đạo Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực thứ mười ba, đẩy Hỗn Độn Chi Cảnh đến tận cùng, ta sẽ tới Bàn Hư Vũ Trụ!"
"Vừa rồi tiền bối nói Hỗn Độn chi lực khắc chế mọi pháp môn dưới Hỗn Độn Thần, vậy chẳng phải Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực càng..." Khương Huyền lại hỏi, "Thế bên Tam Đại Tiên Quốc..."
"Khí Vận không phải sức mạnh pháp môn! Đó là sức mạnh của chúng sinh! Chỉ có mạnh hay yếu, không có chuyện khắc chế!" Càn Hoàng thuận miệng giải thích.
Khí Vận của Tam Đại Tiên Quốc quá mạnh! Đó là nội hàm tích lũy của tộc quần mạnh nhất vũ trụ! Nếu không thì bọn chúng đã bị diệt từ lâu rồi!
"Vậy thưa tiền bối," Khương Huyền lại hỏi một câu chuyện rất xa vời, "Mười ba đạo Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực chính là đỉnh phong Hỗn Độn sao?"
"Đúng ra là chín đạo." Càn Hoàng đáp.
"Hả?" Khương Huyền sửng sốt một chút, nhưng rồi lại vỡ lẽ.
Tiền bối mới là tồn tại kỳ diệu và đặc thù nhất vũ trụ này! Dù đặt trong hàng ngũ Hỗn Độn Chủ Thần, nàng cũng phi thường đến mức khó mà tưởng tượng nổi!
"Tiểu tử! Ta vẫn phải nhắc nhở ngươi!" Càn Hoàng lại nói, "Dù xét về phẩm cấp vị cách, dưới Hỗn Độn ngươi có thể coi thường bất kỳ ai, nhưng tầng thứ sinh mệnh hiện tại của ngươi còn quá thấp, tuyệt đối đừng thật sự xem nhẹ vạn tộc trong vũ trụ. Đợi khi ngươi tới Hư Giới sẽ hiểu, tuy rằng hễ nắm giữ một luồng Hỗn Độn chi lực là ngươi có thể đánh thẳng Tam Trọng Thiên, nhưng... có những thủ đoạn, có những tộc quần, bọn chúng căn bản không thèm đánh trực diện với ngươi!"
"Vũ trụ này còn có vài tồn tại cực kỳ cổ xưa, bọn họ từng đoạt được... Thái Sơ bảo vật! Thứ đó vô cùng đặc thù!"
"Thời điểm vũ trụ này mới sinh ra, một phần Thái Sơ bảo vật nằm ở bên trong Thần La, chỗ ta có vài món, còn có vài món chưa bị phát hiện, vẫn ẩn giấu ở ngóc ngách nào đó trong Thần La. Còn một phần khác thì theo sự bành trướng của vũ trụ mà bay ra tận nơi xa xôi... rơi vào tay các tồn tại cổ xưa nơi tinh vực biên giới vũ trụ..."
"Thần La Thế Giới có đặc tính vô tận, và vũ trụ cũng vậy!"
"Nguyên Thủy Vũ Trụ sau khi bành trướng một kỷ nguyên sẽ nghênh đón đại phá diệt, từ đó sở hữu Hoàn Chỉnh Hỗn Độn, trở thành cổ vũ trụ rồi thì phạm vi bành trướng sẽ còn lớn hơn nữa..."
"Ngươi có thể hiểu rằng, về quy mô vũ trụ, cổ vũ trụ lớn hơn Nguyên Thủy Vũ Trụ, còn Vĩnh Hằng Vũ Trụ... trải qua càng nhiều kỷ nguyên thì quy mô càng khổng lồ... Chẳng hạn như diện tích của Bàn Hư Vũ Trụ gấp vô số lần vũ trụ của chúng ta..."
Càn Hoàng lại kể thêm rất nhiều chuyện về vạn tộc cũng như tình hình của chính vũ trụ.
Khương Huyền chăm chú lắng nghe, rồi lại hỏi một câu: "Tiền bối, Hư Giới rốt cuộc là thứ gì?"
"Đại thể... chính là mặt bên kia của vũ trụ!" Càn Hoàng đáp ngắn gọn, "Chưa từng có ai nhìn thấu được bản chất của Hư Giới, ngươi cũng không cần cố hiểu làm gì. Chỉ cần biết rằng ở rất nhiều nơi trong vũ trụ này, không gian vô cùng bất ổn... Kỷ Nguyên Sinh Mệnh có thể thông qua những nơi đó để tiến vào hạch tâm của Hư Giới... rồi từ đó thăm dò ra ngoài, tìm kiếm bảo vật."
"Diện tích Hư Giới vốn không lớn bằng vũ trụ, nhưng cũng... có thể lớn đến mức đó!"
"Điều này tùy thuộc vào người đi tìm! Kỷ Nguyên Sinh Mệnh khai phá phạm vi càng rộng, diện tích thực sự của Hư Giới sẽ càng lớn... Bằng không, nơi đó sẽ luôn duy trì trạng thái hư vô!"
"Thế nhưng trong chốn hư vô, lại có bảo vật!"
"Những bảo vật được thai nghén từ thuở sơ khai của vũ trụ... Lịch sử vũ trụ này, hay lịch sử xuất hiện sinh mệnh, có thể tính từ lúc Viễn Cổ Sinh Mệnh sớm nhất xuất hiện, chừng một hai triệu năm trước. Mà trước đó nữa... vũ trụ đã hình thành... Cụ thể bao lâu thì tạm thời không thể khảo chứng!"
"Nhưng nhìn từ những bảo vật đã được khai quật, ít nhất cũng phải tới hàng chục triệu năm!"
"Vạn tộc xuất hiện, không ngừng tiêu hao tài nguyên bảo vật... Trong khi Hư Giới mới chỉ được khai phá quy mô lớn trong vài vạn năm gần đây, điều đó khiến cho tài nguyên ẩn giấu nơi Hư Giới vô cùng khủng khiếp... Ngươi phải hiểu, có những bảo vật vừa xuất hiện đã bị Viễn Cổ Sinh Mệnh phát hiện rồi nuốt chửng, không thể tiếp tục thai nghén diễn hóa, còn những thứ chưa bị phát hiện ở Hư Giới thì lại được thai nghén cho tới tận ngày nay..."
"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Khương Huyền liên tục gật đầu, có chút kích động, "Với thập trọng mệnh cách của ta, chắc việc tìm bảo vật sẽ dễ dàng hơn nhiều nhỉ!"
"Dễ dàng chỉ là tương đối!"
Càn Hoàng tạt cho hắn một gáo nước lạnh: "Vẫn phải tốn lượng lớn thời gian! Vì những chỗ gần thì tám chín phần mười đã bị vơ vét sạch sẽ, muốn có đồ tốt phải đi rất xa..."
"Sở dĩ ta không còn tốn thêm thời gian đi thăm dò Hư Giới là vì những gì lấy được ta đều đã lấy trước rồi. Hơn nữa cảnh giới của ta quá cao, những thứ ta có thể lấy được trong thời gian ngắn đã chẳng còn mấy tác dụng cho sự phát triển của bản thân... Mà ta lại không thể bỏ mặc tộc quần để đi thám hiểm Hư Giới dài ngày... Ba vị Quốc Chủ của Tam Đại Tiên Quốc cũng vì sự kiềm tỏa của ta mà không dám thường xuyên tới Hư Giới, bằng không... cho dù bọn chúng không bị lạc đường thì quãng đường quay về cũng quá xa xôi, ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó quét sạch Tam Đại Tiên Quốc!"
"Còn phải nhắc nhở ngươi, năng lượng vũ trụ tại Hư Giới vô cùng hỗn loạn, lại tồn tại áp chế cực mạnh! Ít nhất phải đạt tới Niết Bàn Cảnh mới có thể sinh tồn. Tương ứng... dưới sự áp chế đó, hiệu quả của bất kỳ pháp môn nào cũng bị suy giảm, điểm này ai cũng như nhau."
"Thế nhưng! Có vài năng lực đặc thù tuy không bị áp chế, nhưng lại có những tộc quần bẩm sinh đã cực mạnh về mảng đó! Dẫn đến việc bọn chúng có ưu thế áp đảo ở Hư Giới!"
"Chẳng hạn như! Nhân quả! Ác Oán Cổ Tộc!"
"Bản thân nhân quả không thể bị Hỗn Độn chi lực khắc chế, nó không thể dùng từ pháp môn để hình dung..."
"Bản thể của Ác Oán Cổ Tộc rất 'mong manh'! Rất dễ bị một số pháp môn khắc chế, bọn chúng không tính là tộc quần mạnh mẽ trong hàng ngũ Kỷ Nguyên Sinh Mệnh. Ở vũ trụ bình thường, bọn chúng chẳng dám lộ mặt! Gặp người có nhân quả thanh minh rành mạch thì chúng cũng hết cách. Nhưng ở Hư Giới... thủ đoạn vận dụng nhân quả của chúng không hề bị áp chế, trở nên cực kỳ đáng sợ..."
"Đúng rồi tiền bối, ta cũng đang định hỏi người chuyện này." Khương Huyền lúc này mới lên tiếng, "Ninh Thân Vương... Tiền bối phái hắn tới đây, chắc chắn không phải sắp xếp tùy tiện chứ?"
Ninh Thân Vương chính vì Ác Oán Cổ Tộc mà mất đi bản thể, lại còn dính phải Nhân Quả Ô Nhiễm!
"Đứa đệ tử này của ta..." Giọng nói phiêu miểu khẽ thở dài, "Hắn từng là đệ tử đóng cửa của ta, là đồ đệ ta yêu quý nhất! Hắn vốn có cơ hội trở thành Tổ Thần thứ hai, nhưng mà..."
"Tất nhiên không phải sắp xếp tùy tiện, ta muốn hắn trở thành người dẫn đường cho ngươi tại Hư Giới! Theo kế hoạch ban đầu của ta, sau khi ngươi ra ngoài, đợi đến lúc vào Hư Giới, một đạo phân thân của hắn sẽ đồng hành cùng ngươi! Hắn rất giỏi các thủ đoạn sinh tồn..."
"Chuyện này... tiền bối." Khương Huyền lộ vẻ nghi hoặc, "Ta nghe Ninh Thân Vương nói, vì vấn đề Nhân Quả Ô Nhiễm, hắn không thể phát sinh nhân quả chưa dứt với người ngoài hoàng tộc, bằng không... sẽ bị Ác Oán Cổ Tộc truy vết..."
Chuyện này rất vô lý!
Tiền bối không đời nào cố tình đẩy hắn vào loại nguy hiểm đó, cớ sao lại an bài như vậy?
"Đúng thế!" Càn Hoàng tiếp lời, "Nhưng ngươi có thập trọng mệnh cách! Một khi Ác Oán Cổ Tộc mưu toan thông qua nhân quả để truy lùng ngươi, ngươi lập tức sẽ cảm ứng được! Bản thân thập trọng mệnh cách luyện thành từ hậu thiên có thể khắc chế mọi đòn ám toán của Ác Oán Cổ Tộc, có thể chủ động che giấu vết tích nhân quả... thậm chí đảo ngược lại để xác định vị trí bản thể của chúng!"
"Kế hoạch ban đầu của ta... là hy vọng ngươi giết Ác Oán Cổ Tộc!"
"Hư Giới hiện tại chia làm ba đại trận doanh: phe Thần Ma do chúng ta đứng đầu, phe Tiên Yêu đứng đầu, và trận doanh hỗn loạn tà ác... Trận doanh thứ ba tập hợp những hung tộc vũ trụ, bẩm sinh đã mang ác tính, bọn chúng thỉnh thoảng liên minh nhưng cũng quay sang tàn sát lẫn nhau, đồng thời gieo rắc tai họa cho tất cả các tộc quần khác trong vũ trụ, là kẻ thù chung của cả hai đại trận doanh..."
"Mà Ác Oán Cổ Tộc tuy không phải ác độc nhất, nhưng lại thuộc hàng khiến người ta đau đầu nhất!"
"Bọn chúng gần như kết thù với tất cả các tộc khác!"
"Nếu ngươi có thể mượn cơ hội này tiêu diệt Ác Oán Cổ Tộc, ngươi sẽ nhanh chóng gầy dựng được danh vọng cực cao tại Hư Giới. Hơn nữa nhờ vào năng lực này, số tộc quần nhắm vào ngươi cũng sẽ giảm bớt... Quan trọng nhất là, lập được chiến tích bực này trong cuộc tranh đấu vạn tộc, ngươi sẽ... có cơ hội trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả!"
"A..." Khương Huyền lập tức hiểu ra!
Kế hoạch ban đầu của tiền bối là muốn thúc đẩy hắn trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả! Ai ngờ hắn lại trực tiếp đột phá thành Hỗn Độn Tu Hành Giả ngay tại Song Tuyệt Toái Khư, hoàn toàn nằm ngoài dự tính!
"Còn nữa... Ninh Kỵ!" Giọng nói phiêu miểu lại vang lên, "Ta cũng có chút tư tâm! Nhìn bề ngoài thì giống như ta phái hắn đi bảo vệ ngươi, truyền thụ kinh nghiệm sinh tồn cho ngươi, nhưng thực chất ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn nhổ cỏ tận gốc tên Ác Oán Cổ Tộc đã làm ô nhiễm hắn, để con đường tu hành của hắn trở lại bình thường!"
"Từ hơn ba vạn năm trước, sau khi mất đi bản thể, hắn liền bị vướng vào Nhân Quả Ô Nhiễm. Mấy năm nay hắn tạo ra vô số phân thân rồi cũng vẫn lạc không ít, hiện tại tổng cộng chỉ còn lại năm thân thể... Tính khí hắn còn cố chấp hơn cả ngươi, hết lần này tới lần khác lấy phân thân làm mồi nhử, cứ muốn tự tay giải quyết kẻ thù truyền kiếp Ác Oán Cổ Tộc này trước rồi mới dồn toàn lực nâng cao cảnh giới... Thật lãng phí thiên phú!"
Bốn chữ cuối cùng thốt ra, Khương Huyền cảm nhận rất rõ... tiền bối đang bất mãn với lựa chọn hiện tại của đệ tử mình!
Nhưng hắn cũng nhận ra Càn Hoàng thật lòng yêu quý vị đệ tử này!
"Thời trẻ hắn trưởng thành thuận buồm xuôi gió lắm đúng không?" Khương Huyền hỏi.
"Phải!" Càn Hoàng đáp, "Hắn lớn lên dưới sự che chở của ta! Chính vì con đường ban đầu quá bằng phẳng, chưa từng nếm trải trắc trở như ta thuở trước, cũng không phải tự lực lăn lộn gian nan như ngươi... Cho nên một lần thất bại mất đi bản thể đã giáng đòn quá nặng nề, hắn khó lòng chấp nhận, đến mức chẳng thể bước ra khỏi bóng ma đó!"
"Hắn nhất quyết phải báo thù trước!"
"Thế nên... nhìn thì tưởng bảo hắn bảo vệ ngươi, thực chất là ngươi đang bảo vệ hắn!"
"Ra là vậy..." Khương Huyền ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt!" Lời này thốt ra nghe kỳ cục vô cùng, lại còn ẩn chứa một tầng mờ ám sâu xa!
Đó là đệ tử của bệ hạ.
Phải mang thân phận gì mới dám dùng hai chữ "chăm sóc" để nói cơ chứ?!
"Chăm sóc?" Giọng nói phiêu miểu mang theo ngữ khí như cười như không, "Tiểu tử, ngươi mới hơn bảy trăm tuổi, đòi chăm sóc một Bất Hủ Thần cổ xưa hơn bốn vạn tuổi à? Ngươi coi hắn là vãn bối của mình đấy chắc? Đúng là không biết ngượng mồm!"
"Chẳng phải tiền bối bảo ta bảo vệ hắn sao? Thế ta nói chăm sóc... thì có gì sai? Hắn là đệ tử tiền bối yêu quý nhất mà..." Khương Huyền bắt đầu giả ngây giả ngô.
"Càng ngày càng càn rỡ rồi..." Giọng nói phiêu miểu lẩm bẩm một câu, nhưng trong lời nói không hề có ý trách phạt. Ngay khoảnh khắc này, tâm trạng của Càn Hoàng cũng trở nên vi diệu vô cùng!
Tâm trạng Khương Huyền lúc này cũng căng lên một nhịp, phản ứng này của tiền bối...
"Thật ra không cần thiết nữa!" Càn Hoàng lại nói: "Ngươi đã thành Hỗn Độn Tu Hành Giả! Kế hoạch ban đầu có thể lật đổ toàn bộ... Dù giết Ác Oán Cổ Tộc vẫn có lợi cho ngươi, nhưng cũng phải gánh thêm rủi ro khác, chẳng hạn như bị càng nhiều tộc quần tà ác nhắm vào... Trước kia vì muốn trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả, bất kỳ rủi ro nào cũng đáng giá, còn giờ thì..."
Vẫn là sự trưởng thành của Khương Huyền quan trọng hơn bất kỳ ai!
Dù vấn đề của đồ đệ mình không giải quyết được, thì cứ gác lại đó!
"Tiền bối, thanh danh ta lớn thế này, Ác Oán Cổ Tộc tương lai không nhắm vào ta mới là lạ!" Khương Huyền lại nói: "Chuyện sớm muộn thôi, nên ta thấy... kế hoạch cứ giữ nguyên! Hơn nữa, tu hành nhân quả cũng rất quan trọng... Dù không bắt buộc, nhưng nếu ta có thể thông qua..."
Khương Huyền nói thêm vài câu!
Nguy hiểm?
Hắn chưa từng để tâm chuyện đó!
"Ừm..." Càn Hoàng trầm ngâm một lát, "Nếu ngươi vẫn bằng lòng thì cứ theo kế hoạch cũ. Giải quyết được Ác Oán Cổ Tộc là một đại công đức đối với vạn tộc trong vũ trụ, cũng phù hợp với đại hoằng nguyện của ngươi..."
Chuyện này tạm thời định như vậy!
"Tiền bối, Tiểu Niệm Niệm... con bé thế nào rồi?" Khương Huyền chủ động hỏi thăm con gái.
"Đã Niết Bàn từ lâu!" Càn Hoàng đáp ngay: "Con bé hi vọng ở cảnh giới này phát hạ đại hoằng nguyện, mượn nhờ sức mạnh của đại hoằng nguyện..." Nàng chỉ nói sơ lược về tình hình tu hành của Khương Niệm Ly, rồi lại nhắc tới: "Sau lần đầu tiên ngươi ra khỏi Song Tuyệt Toái Khư, ta đã lập Tiểu Niệm Niệm làm Trữ Quân!"
"Hả?!!" Khương Huyền chết sững.
"Chuyện này không cần giấu ngươi nữa!" Càn Hoàng tiếp tục: "Chờ khi ta rời đi, con bé sẽ đăng cơ làm Nữ Đế đời thứ hai!"
"Ách..." Khương Huyền vẫn ngây người.
Nhất thời không biết phải nói gì!
"Con bé không thể trở thành Hỗn Độn Tu Hành Giả. Dưới sự dạy dỗ của ta, tác phong của con bé cũng không mạo hiểm như ngươi. Làm Trữ Quân thì không thể gánh những rủi ro đó. Nhưng làm một vị đế vương thủ thành, có nhiều bên phò tá, chắc chắn không thành vấn đề... Con bé cũng chỉ tạm thời thay thế ta, đợi ta trở về từ Bàn Hư Vũ Trụ..." Càn Hoàng lại nói.
Những chuyện này giờ chẳng còn gì phải giấu!
Càn Hoàng cũng không lo Khương Huyền sẽ ảnh hưởng đến quyền lực tuyệt đối của Nữ Đế tương lai, dù hắn là phụ thân con bé. Không chỉ vì tính cách của Khương Huyền, mà còn vì... hắn cũng phải đi! Đạt tới Tạo Hóa Cảnh là phải tới Bàn Hư Vũ Trụ!
"À phải rồi!" Càn Hoàng lại nhắc: "Một phân thân khác của Ninh Kỵ vẫn luôn ở Vạn Bảo Tinh Vực, âm thầm bảo vệ Tiểu Niệm Niệm... Đó là nhiệm vụ ta giao cho hắn, đảm bảo Trữ Quân không ngã xuống vì bất kỳ tình huống nào. Ngoài ra... hắn khá ái mộ con gái ngươi!"
"Hả?!!" Khương Huyền lại ngẩn người thêm lần nữa.
"Điều ta theo đuổi là lý do ta không muốn vướng bận tư tình, nhưng con bé không nhất thiết phải giống ta ở điểm này..." Càn Hoàng nói tiếp.
"Nên tiền bối có ý..." Khương Huyền ngập ngừng hỏi.
"Không!" Càn Hoàng nói: "Chỉ là có thể chấp nhận, chứ không bắt buộc thế nào! Tùy con bé! Ta không ngăn cản tình cảm Ninh Kỵ dành cho nó, còn việc nó có đáp lại hay không..."
"Vậy Niệm Niệm bây giờ nghĩ thế nào?" Khương Huyền vội hỏi.
"Chẳng có cảm giác gì." Càn Hoàng đáp.
Khương Huyền im lặng một hồi! Hắn vừa nhận một cú "chấn động" cực lớn!
Con gái lại là Trữ Quân!
Còn chuyện tình cảm của con gái... Thái độ của tiền bối là mặc kệ! Thuận theo tự nhiên! Điều này cũng chứng minh nhân phẩm của Ninh Kỵ chí ít không có vấn đề! Còn bản thân làm phụ thân, trong chuyện này... có lẽ cũng nên tôn trọng thái độ của con gái!
Con gái muốn làm một đế vương cô độc trên đỉnh cao như tiền bối, thì cứ để con bé làm! Còn nếu tương lai vào một khắc nào đó, con bé thích ai... chỉ cần không phải kẻ xấu là được!
Khương Huyền lúc này cũng đưa ra một quyết định!
Tiền bối đối đãi với con gái mình tốt như vậy! Lập làm Trữ Quân, định truyền lại đế vị, vậy thì... mình thật sự phải chăm sóc tốt cho đệ tử của tiền bối mới được!
"Tiền bối, người có cảm thấy sự viên mãn trong tình cảm có lẽ cũng là một phần của tu hành không?" Khương Huyền đột nhiên hỏi.
"Ngươi đúng là mưu đồ bất chính..." Giọng nói mờ mịt cất lên tiếng mắng yêu.
"Dù sao mặt mũi ta cũng vứt đi rồi..." Khương Huyền hạ giọng lẩm bẩm.
Nhát gan nhưng vẫn hỏi!
"Chưa chắc!" Giọng nói mờ mịt liền đáp: "Phải xem người! Xem tâm! Cái gọi là viên mãn trong tình cảm, thế nào mới là viên mãn? Sự viên mãn mà thế tục định nghĩa chưa chắc là thứ mọi người đều cần. Chẳng hạn có kẻ trời sinh vô tình, không bị quấy rầy, không vướng bận tình cảm, đó chính là sự viên mãn của riêng hắn... Cầu được ước thấy mới là viên mãn, phải xem bản thân cần điều gì..."
"Vậy..." Khương Huyền lại mở miệng, nhưng không hỏi tiếp.
Hỏi quanh co thì hắn đã dám!
Nhưng hỏi thẳng tiền bối thì không nên, lỡ bị "tuyên án tử hình" ngay tại chỗ thì sao? Hắn lại nhớ tới lời "chỉ bảo" của Thải Y tiền bối, chuyện tình cảm đôi khi không thể ép quá gấp, phải chừa cho đối phương thời gian cân nhắc.
Hơn nữa lúc này Khương Huyền mơ hồ cảm nhận được.
Giữa hắn và tiền bối đã nảy sinh một thứ cảm giác có thể gọi là "mập mờ"! Tiền bối chủ động lảng tránh đôi chút, không lập tức cự tuyệt dứt khoát, điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ nàng cần thời gian để suy nghĩ...
"Lúc trước ngươi nhắc tới Kỳ Linh Quốc Chủ..." Giọng nói mờ mịt lại kéo chủ đề về việc chính!
Chuyển đề tài, nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện.
"Thời hạn mười năm, nếu ta không tới Hư Giới, ả sẽ tung tin ta là Tâm Tu Giả..."
"Ngược lại là cơ hội tốt!" Giọng nói mờ mịt bảo: "Trước khi ngươi tới Hư Giới, ta sẽ cho ngươi một đạo pháp chỉ. Nếu năng lực Tâm Linh Lộ Tuyến của ngươi bị bại lộ, ngươi dùng pháp chỉ, ta có thể giúp ngươi chứng minh bản thân không có vấn đề... Sau đó, trước khi bại lộ, ngươi có thể lừa Mộng Băng Lam một vố! Đem lại lợi ích cụ thể gì thì phải tùy tình huống..."
"Còn về Mộng Băng Dung..." Càn Hoàng dừng lại một chút.
Cảm thấy có thể lợi dụng, nhưng cụ thể lợi dụng thế nào?
"Tiền bối." Khương Huyền chủ động đề xuất: "Ở Song Tuyệt Toái Khư ta từng nghĩ, nếu ta đi thăm dò Hư Giới, có thể mang theo Thiên Hồ Nương Nương không? Hiện tại ta đã hoàn toàn khống chế được ả, chỉ cần hạ một mệnh lệnh phức tạp và chu toàn... Ả là Tiên Tôn, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc thăm dò. Ngoài ra... nếu ta có thể thực sự cải tạo, kéo ả về phe mình..."
Khương Huyền rất có ý tưởng!
Hắn bị nữ tử Thải Y tẩy não sống sượng được, thì cớ sao hắn lại không thể tẩy não Thiên Hồ Nương Nương!
"Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ mình làm được?" Càn Hoàng hỏi.
"Bởi vì ta thấy, tiền bối cũng tốt, Kỳ Linh Quốc Chủ hay Thiên Hồ Nương Nương cũng vậy, đều là chiến đấu vì tộc quần! Hiện giờ mối đe dọa Thiên Ma Giáng Thế theo thời gian trôi qua sẽ áp đảo tất cả... Cuộc chiến của vạn tộc trong vũ trụ đi tới cuối cùng, e là cũng phải đình chiến bắt tay nhau, cùng chống lại Thiên Ma..."
"Mà ta ôm nguyện vọng thái bình! Nếu trong quá trình trưởng thành, ta có thể kết thúc chiến tranh bằng cách tiêu diệt Tiên Yêu, ta sẽ làm! Nhưng nếu ta trưởng thành nhanh hơn, vượt lên trên, trấn áp tất cả... ta sẽ không đồ sát..."
"Có lẽ ta có thể để Thiên Hồ Nương Nương hiểu được ta là người thế nào, cũng như hiểu được nguyện vọng thái bình, lý tưởng Đại Đồng của tiền bối, hiểu được chúng ta... Nếu vạn tộc trong vũ trụ đều thấu hiểu tiền bối, sẽ chẳng có những cuộc chiến hỗn loạn này, tất cả đều trợ lực giúp tiền bối sớm dung hợp Vũ Trụ Ý Chí... Không thể trông mong tất cả đều hiểu, nhưng một vài cá nhân, một vài tộc quần..."
Khương Huyền nói một thôi một hồi. Hắn cảm thấy ngay trước mắt kiếp nạn Thiên Ma Giáng Thế, Thần Ma và Tiên Yêu bắt tay giảng hòa là chuyện sớm muộn! Nếu có thể thông qua việc cải tạo Thiên Hồ Nương Nương để thúc đẩy việc giảng hòa sớm hơn, có lẽ...
"Để ả hiểu ngươi, hay là ngươi muốn quyến rũ ả?" Giọng nói mờ mịt đột nhiên chen vào.
"Hả? Ách! Không phải!" Khương Huyền vội đáp.
"Chậc! Cũng phải thôi, Khương Huyền ngươi thiên tư vô song, so với ngươi thì ta chẳng qua chỉ là kẻ đi trước! Đệ nhất thiên kiêu của Tâm Linh Lộ Tuyến, Hỗn Độn Tu Hành Giả, đại hoằng nguyện vì vũ trụ thái bình! Ngươi quả thực vô cùng có vốn liếng, sợ là ngươi sẽ mang tới cho Mộng Băng Dung hết cú sốc này tới cú sốc khác, để ả biết mị lực cái thế vô song của ngươi..."
"Không phải! Tiền bối! Sao người lại nói móc ta thế... Ta sai rồi tiền bối!"
"Đến ta mà ngươi còn dám ngấp nghé, mấy khắc trước còn bày tỏ tâm ý, giờ lại tơ tưởng tới Thiên Hồ Nương Nương của ngươi... Mặc kệ thái độ của ta đối với ngươi ra sao, cái thói này của ngươi... ta lại không được móc mỉa ngươi chắc?"
"Không phải đâu tiền bối, không phải như vậy mà! Thế ta không mang ả tới Hư Giới nữa."
"Đừng có thế!" Càn Hoàng lại bảo: "Ngươi đã có kế hoạch thì cứ việc thực hiện! Đừng vì ta mà thay đổi việc ngươi vốn có thể làm! Nếu ngươi thực sự có thể cải tạo Mộng Băng Dung, kéo theo ảnh hưởng tới Mộng Băng Lam, sớm kết thúc chiến tranh hai tộc, đó là công đức ngập trời... Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thời ngươi còn là phàm nhân đã gặp Mộng Băng Dung, mị thuật của ả ảnh hưởng tới ngươi đã thấu tận xương tủy. Ngươi mà ở cạnh ả thời gian dài, ai ăn thịt ai còn chưa biết đâu!"
"Vậy... vậy... vậy..." Khương Huyền nghẹn lời.
Tiền bối kỳ lạ thật!
Một mặt nói móc mình, mặt khác lại giục mình tiếp tục làm!
"Nhóc con à!" Càn Hoàng tiếp tục: "Ngươi phải hiểu, trên con đường tìm kiếm an bình cho chúng sinh, ngươi hay ta đều sẽ phải trả những cái giá lớn không tưởng! Nhưng lại không thể không chấp nhận. Tựa như hôm nay có nhiều người ngã xuống, là để tương lai nhiều thế hệ có được cuộc sống tốt đẹp hơn... So với điều đó, tư tình chẳng là gì cả."
Khương Huyền nhất thời chưa hiểu hết, ngẫm nghĩ kỹ lại từng chữ.
Cảm giác lời của tiền bối mang nhiều tầng ý nghĩa.
Tư tình chẳng là gì cả... Điều tiền bối muốn biểu đạt có lẽ là, nàng vẫn đang cân nhắc, đó không phải thứ bắt buộc phải có! Nàng cũng đang ám chỉ... tình cảm giữa Khương Huyền và những nữ nhân khác, đối với nàng, là một cái giá mà nàng buộc phải chấp nhận, hoặc nói đúng hơn là phải phớt lờ, trên con đường hai người kề vai sát cánh bước tới cảnh giới tối thượng?!
Khương Huyền không phải tự dưng suy đoán như vậy, Thải Y tiền bối cũng từng phân tích qua.
Từng nhắc tới chuyện bản thân Khương Huyền đã có gia thất... Mấy người nương tử của Khương Huyền đến với hắn ra sao, tiền bối đều nắm rõ mười mươi, thậm chí năm xưa theo đuổi Trần Nguyên Xu cũng do đích thân tiền bối chỉ điểm... Trong tình huống ấy, Thải Y tiền bối vẫn kiên định cho rằng hai người nên đến với nhau, còn nói... Tiền bối không phải hoàn toàn không để ý, nhưng nàng có thể chấp nhận!
Đó không phải vì nàng có tư tưởng truyền thống hủ lậu gì, mà là bởi người có cùng lý niệm, có thể đồng hành cùng nàng... Có vài "khuyết điểm", chẳng đáng bận tâm!
Khương Huyền nghĩ tới rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng rối bời.
Rõ ràng tiền bối đang mỉa mai mình mà!
"Tiểu gia hỏa!" Thấy Khương Huyền im lặng, Càn Hoàng lại lên tiếng, "Ngươi chẳng cần phải vướng bận điều gì! Ta còn chưa đưa ra quyết định, hơn nữa ta hiểu rõ ngươi, nói một cách cực đoan... Sau này nếu ngươi thực sự có thể đồng hành cùng ta, ta cũng chấp nhận ngươi làm bạn đời của mình, rồi ta bắt ngươi bỏ vợ, ngươi có chịu không?"
"A..." Khương Huyền há hốc mồm.
"Ngươi trọng tình cảm như thế, chắc chắn sẽ không đồng ý!" Càn Hoàng nói tiếp, "Cho nên, những tình huống ngươi từng nghĩ tới, hoặc chưa nghĩ tới, một khi ta bắt đầu cân nhắc thì sẽ nghĩ nhiều hơn ngươi, chu toàn hơn ngươi... Nhớ kỹ, lý niệm của ta cao hơn tất cả! Một khi ta đã động tình cảm, muốn xác định quan hệ, chỉ cần không trái với lý niệm của mình, ta cũng chẳng bận tâm những thứ khác..."
"Nói ngược lại, nếu việc ngươi làm có mục đích phù hợp với lý niệm của ta, có công với quốc gia, có lợi cho lê dân, bản thân ngươi cũng không cắn rứt... Ta có thể chấp nhận!"
Khương Huyền sững sờ.
Khoảnh khắc này hắn cảm thấy... Đế vương vốn là một sự kết hợp vô cùng phức tạp, nhưng tiền bối... Lại là một người cực kỳ thuần túy! Nàng vô cùng kiên định! Nói cách khác, nàng xem nhẹ hoàn cảnh của bản thân trong chuyện tình cảm đến mức tối đa!
"Vậy... Tiền bối còn mỉa mai con." Khương Huyền buột miệng.
"Vạch trần để nhắc nhở ngươi đấy!" Càn Hoàng nói ngay, "Chúng ta đã có gì với nhau đâu, ngỡ đâu sau này theo đà phát triển, ngươi lại vì ta mà nảy sinh cố kỵ, bỏ lỡ cơ hội phản gián tuyệt hảo... Hoàn toàn không cần thiết!"
"Hơn nữa, thói phóng túng trong tình cảm của ngươi đâu phải chuyện ngày một ngày hai! Trước kia chúng ta là tiền bối với vãn bối, ta không thèm nói... Giờ không cho phép ta nói chắc?"
"Vậy nên!" Khương Huyền vội tiếp lời, "Tiền bối cảm thấy quan hệ bây giờ của chúng ta không còn là..."
"Giả vờ cái gì? Có phải hay không ngươi không rõ, hay ta không rõ?" Càn Hoàng bảo.
"Vậy, chúng ta..." Khương Huyền thuận đà dò hỏi.
"Ừm..." Càn Hoàng trầm ngâm một lát rồi mới nói, "Trong vòng mười năm, trước khi ngươi tới Hư Giới, hãy đến kinh thành một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện! Ta sẽ cho ngươi... Câu trả lời! Ta cũng mong trong khoảng thời gian này, tự ngươi hãy nghĩ cho thông suốt, chuẩn bị sẵn tâm lý, bất kể ta đưa ra đáp án thế nào, không làm người yêu... Chúng ta vẫn là người thân và bạn bè!"
"Được!" Khương Huyền đáp ứng, lại cảm thán: "Không hổ là tiền bối."
"Cái gì?" Giọng nói mờ ảo hỏi lại.
"Tiền bối dù có cảm xúc nhất thời nhưng lại thu xếp cảm xúc và suy nghĩ nhanh đến vậy! Hơn nữa với thân phận đế vương của tiền bối, cảnh giới Hỗn Độn Chủ Thần, lại có thể thản nhiên nói những điều này với một tồn tại nhỏ bé như con, mở lòng tâm sự, ngược lại là con... Cứ thấp thỏm không yên, nhìn thì như đã bất chấp tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn rụt rè khó mở miệng... Để tiền bối phải hạ mình nói thẳng..."
"Ngươi chưa từng coi ta là bạn bè!" Giọng nói mờ ảo ngắt lời.
"Ờ... Phải." Khương Huyền khó lòng phản bác, hắn nào dám chứ!
"Bây giờ thì sao?" Càn Hoàng lại hỏi một câu.
"Đương nhiên..." Khương Huyền vừa định nói, lời đã tới nước này rồi thì làm bạn chắc chắn là dám! Nhưng hắn bỗng khựng lại, dứt khoát nói thẳng: "Con thích tiền bối!"
"Hừ." Một tiếng hừ rất khẽ, chẳng rõ ý tứ ra sao.
"Vậy tiền bối... Sau này con còn có thể gọi người là tiền bối không?" Khương Huyền lại hỏi.
"Tùy ý ngươi, ta đã nói từ lâu rồi, ngươi có thể gọi ta là A Thanh!"
"Thế thì theo lẽ thường, con nên vào kinh diện thánh, nhưng mà..."
******
Trong tiểu viện, Bùi Nghê Thường khẽ nhíu mày.
Đã ba ngày trôi qua, phu quân vẫn chưa xuất quan, mà phụ thân nàng cũng chẳng hề tìm tới. Nàng không rõ tình hình thế nào, nội tâm khó lòng bình tĩnh.
Mục Túy Tuyết thì không có ở trong viện mà đã tới Thông Thiên Các, thuê đại trận tu hành cao cấp nhất để bế quan luyện công.
Có một điểm đáng nhắc tới.
Mục Túy Tuyết và Bùi Nghê Thường hiện tại tuy quan hệ không tệ, nhưng cũng đang ngấm ngầm so kè! Bởi Bùi Nghê Thường là Thần Ma chuyển thế, độ khó của Thiên Mệnh không cao, từ trước khi rời khỏi Song Tuyệt Toái Khư đã đốn ngộ, chỉ là vẫn luôn áp chế, vừa ra ngoài là độ kiếp ngay!
Còn Mục Túy Tuyết dù ở Lục Kiếp Đỉnh Phong nhưng vẫn chưa tìm được cơ duyên Thiên Mệnh của riêng mình!
"Phụ vương..." Tay Bùi Nghê Thường vịn lấy chén trà đã nguội ngắt từ lâu, trong lòng lại lẩm bẩm, rồi lại rơi vào thất thần.
Nàng đã linh cảm được bản thân hẳn là sẽ không phải chết! Đã lâu như vậy rồi mà phụ thân không tìm tới!
Nhưng, tại sao?!
Hơn nữa, nếu nàng không bị hỏi tội, vậy sau này... Nếu có cơ hội gặp lại phụ thân thì phải đối mặt ra sao? Năm xưa phụ thân kiên quyết muốn giết nàng đến thế... Bùi gia, kinh thành, vẫn còn rất nhiều người thân và bằng hữu từng có tình cảm cực kỳ sâu đậm với nàng, bản thân liệu có thể gặp lại họ không?
Kiếp trước kiếp này!
Nàng vốn muốn dứt bỏ hoàn toàn tiền kiếp, nhưng ngoài ý muốn lại để lộ mối liên hệ, nếu tội nghiệt kiếp trước có thể được tha thứ... Thì hơn một nghìn năm kiếp trước dài hơn kiếp này rất nhiều, có nhiều ký ức hơn, so với mối ân tình sâu nặng có được ở kiếp này, nàng hy vọng vừa nắm giữ hiện tại, lại vừa tìm lại được quá khứ!
Lòng người vốn dĩ đều tham lam!
...
Hư không tĩnh mịch.
"Quốc chủ!" Lão giả Phương Vô Tự vô cùng kích động quỳ ở đó, dập đầu hướng về bóng hình đằng xa. Ba ngày trước lão đã quay về Thiên Lang Tinh Vực, nhưng để tới được nơi này, liên lạc để hình chiếu pháp môn của quốc chủ buông xuống cũng tốn không ít công sức, không thể không cẩn trọng!
Điều lão không ngờ tới là sau khi chờ đợi một hồi, quốc chủ lại đích thân giá lâm chứ không phải hình chiếu!
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi?" Kỳ Linh quốc chủ hỏi.
"Rõ!"
"Hắn có nói gì không?"
"Hắn chỉ nói đúng một chữ 'Được'!"
"Tốt! Rất tốt!" Kỳ Linh quốc chủ liên tục khen ngợi! Ánh mắt lấp lánh! Vô cùng kích động! Chỉ khi bước đi này thông suốt thì mới có khả năng cứu tỷ tỷ! Càng nắm giữ lợi ích khổng lồ liên quan tới cuộc chiến tộc quần!
Lão giả quỳ ở đó lại càng kích động hơn!
Quốc chủ lại có phản ứng lớn đến thế, vậy phần thưởng cho "nhiệm vụ đơn giản" này chẳng phải sẽ...
"Đạt Tán!" Kỳ Linh quốc chủ trầm ngâm một phen, lại nhìn về phía lão giả.
"Có ty chức!"
"Lần này ngươi lập công rất lớn, nhưng đây là cơ mật tuyệt đối, nếu chỉ xóa bỏ ký ức của ngươi thì không thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Tên Khương Huyền kia được Đại Càn Nữ Đế coi trọng, lại sắp tới Hư Giới, trong quá khứ của hắn đã có sự tồn tại của ngươi... Ngươi, tự vẫn đi!"
Lão giả chết lặng.
"Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho tộc quần của ngươi." Giọng nói Kỳ Linh quốc chủ lạnh lùng uy nghiêm.
"Tạ... Thánh ân của quốc chủ!"
Oành!
Một tên thám tử cấp Thiên Mệnh vô cùng quý giá tự bạo giữa hư không!
Kỳ Linh quốc chủ lại phất tay, trong quá trình lão tiêu vong dẫn đến nhân quả hiển lộ ra ngoài, nàng điều động sức mạnh mênh mông để xóa bỏ phần lớn nhân quả tồn tại của lão... Như vậy, lão sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của một vài người. Một Thiên Mệnh Thần Ma mất tích tuy không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng chẳng phải chưa từng xảy ra.
Thực ra điều Kỳ Linh quốc chủ đề phòng phần nhiều là các tộc quần vũ trụ khác ở Hư Giới.
Sinh mệnh cấp thấp thì nhân quả không hiển lộ ra ngoài, điều này đúng với các tộc như Tiên Yêu, Thần Ma, nhưng có vài tộc quần đặc thù rất giỏi vận dụng nhân quả, bọn chúng có thể thông qua phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp để tìm hiểu nhiều hơn!
Khương Huyền sớm muộn gì cũng chạm trán những tồn tại như thế!
Nếu thông qua nhân quả của Khương Huyền mà lần ra đầu mối quân cờ ngầm, bản thân nhân quả của thám tử chuyển thế vốn dĩ đã có vấn đề... Rất có thể sẽ bị rò rỉ bí mật!
Vù! Vù!
Ngay khi Kỳ Linh quốc chủ hạ tay xuống, hai bóng hình khác liền hiện thân giữa hư không!
Khổ Linh quốc chủ!
Vũ Linh quốc chủ!
Bọn họ cũng đã tới, chỉ là trước đó chưa lộ diện mà thôi!
"Tên Khương Huyền này đáp ứng dứt khoát thật đấy!" Khổ Linh quốc chủ cất tiếng, cười lạnh lẽo, "Phản bội tộc quần, nếu thực sự đầu nhập tộc ta, bỏ tối theo sáng, thì cũng coi như hắn biết thức thời! Có điều hắn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng làm kẻ thù của tất cả các tộc quần... Muốn lợi dụng hắn thì cũng phải cẩn trọng!"
"Trước mối đe dọa này, hắn hoặc là chết, hoặc là phải làm gian tế cho chúng ta, không có lựa chọn thứ ba!" Vũ Linh quốc chủ âm hiểm nói, "Hắn rõ ràng hiểu rất rõ điều đó! Đã có thể khống chế hoàn toàn thì to gan một chút cũng chẳng sao!"
"Vẫn phải xem cuộc đàm phán chính thức sau mười năm nữa." Kỳ Linh quốc chủ nói, "Cụ thể lợi dụng ra sao, ta đã cho hắn mười năm thời gian, chỉ cần hắn không bỏ trốn thì tự khắc sẽ nghĩ cho thông suốt!"
Kỳ Linh quốc chủ tin tưởng vào khả năng thao túng lòng người của mình.
Khương Huyền dẫu sao cũng từng là anh hùng của Thần Ma, trong lòng có lẽ vẫn còn lương tri, hắn đi theo Tâm Linh Lộ Tuyến, biết đâu chừng có phương diện bị ép buộc.
Nếu một hơi dồn ép quá gấp, chưa biết chừng Khương Huyền lại nảy sinh suy nghĩ "chết thì chết"!
Cho hắn mười năm.
Bất kể việc hắn dứt khoát đáp ứng có mấy phần giả dối, trong mười năm này hắn đều sẽ không ngừng giằng xé nội tâm, tự thuyết phục bản thân. Đến lúc đó, sự phản bội của hắn sẽ không còn là kích động nhất thời do tình thế ép buộc, mà là "lựa chọn đúng đắn" sau khi đã suy tính kỹ càng, sẽ phản bội triệt để hơn!
"Khương Huyền này đã không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta!" Đôi mắt đẹp của Kỳ Linh quốc chủ lóe lên tia sáng u lãnh, "Hắn là kẻ thông minh, sẽ hiểu rằng chúng ta cũng chỉ tạm thời lợi dụng hắn, sau này không thể giữ lại mạng cho hắn! Nhưng hắn buộc phải phối hợp với chúng ta, rồi nhân lúc đó tìm kiếm khả năng trốn khỏi Hạch Tâm Vũ Trụ Vực..."
"Đòi chơi cờ với chúng ta, hắn có đủ đầu óc đó không?" Khổ Linh quốc chủ cười khẩy một tiếng.
"Hơn nữa, e là hắn hoàn toàn không hiểu nổi vị Đại Càn Nữ Đế kia của bọn họ là dạng tồn tại thế nào! Mọi ý nghĩ cầu sinh của hắn đều vô nghĩa cả thôi..."
Ba người bàn bạc đôi câu.
Trong chuyện này, dường như ngoài việc giữ bí mật là bắt buộc phải thận trọng ra, những thứ khác nói tới đều rất nhẹ nhàng! Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai sót nào!
Chẳng lẽ cuối cùng Khương Huyền lại tìm được cơ hội chạy thoát được sao?!
Hư Giới quả thực có cơ hội kiểu đó, nếu kết giao với các tộc quần tà ác, nhận được sự phối hợp của bọn chúng, liền có thể thông qua pháp môn đặc thù mà truyền tống thẳng tới tinh vực xa xôi.
Nhưng dẫu xuất hiện tình huống cực đoan này, Tam đại quốc chủ tuy không đuổi giết được, bọn họ vẫn tin chắc kẻ địch lớn nhất của mình — Đại Càn Nữ Đế — sẽ đích thân ra tay!
Muốn hại chết Khương Huyền, thực sự chỉ cần một lần bại lộ là đủ!
"Các ngươi nói xem, Càn Đế liệu có hỏi hắn xem đã đi Tâm Linh Lộ Tuyến hay chưa?" Vũ Linh quốc chủ đột nhiên hỏi một câu.
"Chắc là không đâu!"
"Khả năng không cao!"
Kỳ Linh quốc chủ và Khổ Linh quốc chủ lần lượt đáp, nhưng rồi cả hai đều im lặng chốc lát.
Đây đúng là một mầm hoạ trực tiếp có thể huỷ sạch toàn bộ kế hoạch!
Với cảnh giới hiện tại của Khương Huyền, hắn có thể giấu kín sự việc trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể nói dối ngay trước mặt Càn Đế!
"Cứ chờ xem!" Kỳ Linh quốc chủ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Khương Huyền chắc chắn sẽ sớm đi triều kiến! Nhưng hắn là anh hùng của Thần Ma, trừ phi Càn Đế đã sinh nghi, bằng không tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề đó, mà chỉ đốc thúc hắn, dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng dính vào Tâm Linh Lộ Tuyến!"
Chỉ cần Khương Huyền vào kinh diện thánh mà không truyền ra tin tức xấu nào, kế hoạch liền có thể toàn lực đẩy mạnh!
***
"Tiền bối, về chuyện của Nghê Thường..." Khương Huyền nhắc tới Bùi Nghê Thường. Hắn sở dĩ dám để Bùi Nghê Thường "đường đường chính chính" trở về Thần La, chính là vì biết tiền bối chính là bệ hạ!
Thế thì còn việc gì phải giấu?
Tiền bối tuyệt đối không để Kình Hải Vương tới tìm mình gây phiền phức! Bản thân cũng không cần phải làm bộ coi Kình Hải Vương là đối thủ tương lai buộc phải đối mặt! Đôi bên sẽ không chạm trán!
"Quan hệ giữa nàng và ngươi dính dáng đến lý do vì sao ta xá tội cho nàng! Cũng tức là dính tới mối quan hệ giữa chúng ta! Không được để lộ!" Giọng nói phiêu miểu dồn dập cất lên, "Ta sẽ trực tiếp hạ chiếu xá tội, còn vì sao ư... chẳng vì sao cả! Ta không nói, không kẻ nào dám hỏi. Nàng khôi phục lại vị thế Quận Chúa, có thể trở về gia tộc tu hành, sẽ có được điều kiện tốt hơn..."
"Đa tạ tiền bối!" Khương Huyền nói.
"Còn về Mục Túy Tuyết..." Giọng nói phiêu miểu lại chủ động nhắc tới.
"Đã là Lục Kiếp Đỉnh Phong rồi!" Khương Huyền đáp.
"Ừm, bảo nàng vào kinh đi! Nàng là người chưởng khống tiên thiên Khí Vận, lại là mẫu thân của Trữ Quân, đã đến lúc phải bồi dưỡng nàng, cũng phải lập chút... quy củ cho nàng!" Giọng nói phiêu miểu không mang theo chút cảm xúc nào.
Khương Huyền không hé răng.
Hắn hiểu, bản thân mình cũng vậy mà Túy Tuyết cũng thế, tuy là phụ mẫu của Tiểu Niệm Niệm, nhưng đều không thể can thiệp vào việc Tiểu Niệm Niệm nắm giữ quyền lực tuyệt đối!
Hai người tiếp tục trò chuyện.
Chủ đề lại chuyển sang việc tu hành.
"Tiền bối, hiện tại ta cần tu luyện cho xong Vô Tung Thuật, còn có môn luyện thể pháp kia nữa... Cảnh giới trước Kỷ Nguyên Sinh Mệnh, sở dĩ ta phải trở về tu luyện, chính là vì Tổ Thần Đặc Tính..." Khương Huyền nhắc tới.
Tầng thứ nhất của Vô Tướng Luyện Thể Pháp đã bao hàm phần Khởi Nguyên Chi Tâm trong Tổ Thần Đặc Tính! Đây cũng là điểm tiên tiến trong pháp môn của Bàn Hư Vũ Trụ, hệ thống tu hành Thần Ma đối với Tổ Thần Cảnh Giới tuy có phương pháp tu luyện nhưng không trọn vẹn, phần lớn đều phải tự mình lĩnh ngộ!
"Tổ Thần Đặc Tính, cuối cùng vẫn phải liên kết với Thần La Thế Giới... Cơ mà," Khương Huyền nói tiếp, "ta nghe nói Huyết Tiêu đại nhân nếu đột phá lúc này, e rằng sẽ đi trước một bước trở thành vị Tổ Thần thứ tư!"
"Không quan trọng!" Giọng nói phiêu miểu bảo, "Hiện giờ ngươi có thành Tổ Thần hay không, chẳng còn quan trọng nữa! Tổ Thần Đặc Tính khi rời khỏi Thần La, chỉ là giúp nhục thân mạnh mẽ hơn, kỳ dị hơn ở nhiều phương diện... còn ở bên trong Thần La thì bất tử bất diệt!"
"Thế nhưng nó có thần kỳ đến đâu cũng không thể thần kỳ bằng Hỗn Độn thể! Bản thân nó vốn là một trong những pháp môn lĩnh ngộ tối hậu của lộ tuyến cấp thấp, mục đích là để câu thông với Thần La Thế Giới, lĩnh ngộ thế giới, tìm kiếm biện pháp biến bản thân thành thế giới, bất tử bất diệt chỉ là hiệu quả đi kèm... Còn ngươi thì đã đi trên lộ tuyến đỉnh cấp rồi! Ngoại trừ bất tử bất diệt ra, những tăng phúc khác của Tổ Thần đối với ngươi phần lớn chỉ là thứ đính kèm! Hơn nữa ở trong Thần La, ngươi vốn dĩ sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì, tương lai ngươi lại càng phải rời đi, tiến về Bàn Hư Vũ Trụ..."
"Đến khi ta rời đi, ta sẽ chặt đứt đại nhân quả với phiến thế giới này! Cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Thần La Thế Giới! Nhường lại vị trí Đệ nhất Tổ Thần cho Tiểu Niệm Niệm, còn ngươi... ngươi có thành Đệ tứ Tổ Thần hay không, đã không còn là vấn đề!"
Khương Huyền gật đầu, hiểu ra rồi!
Thành Tổ Thần chắc chắn là có tăng phúc!
Nhưng hiển nhiên hắn không cần phải tốn công tốn sức đi tranh giành với Tư Đồ Huyết Tiêu, cứ thuận theo tự nhiên là được! Hỗn Độn thể rõ ràng cao cấp hơn thân thể Tổ Thần! Khương Huyền thậm chí cảm thấy, nếu mình thành Đệ tứ Tổ Thần thì quá lãng phí... Đợi mai sau mình rời đi, lại chiếm mất một suất bảo hộ bất tử bất diệt bên trong Thần La.
Nhưng hắn cũng không cần thiết phải cố ý "nhường nhịn"! Cứ để ai thành trước thì người đó hưởng!
"Bất luận ta hay Tư Đồ Huyết Tiêu ai thành Tổ Thần trước, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện Tổ Thần Đặc Tính tới cảnh giới cuối cùng, chỉ khác nhau ở chỗ ai là người liên kết với thế giới mà thôi..."
"Ừm!"
"Còn nữa thưa tiền bối, về chuyện Hắc Đàm Cung... Ta đã là Hỗn Nguyên Đỉnh Phong, lần này về nhà sẽ chính thức kế thừa Hắc Đàm Cung, nếu Hắc Đàm Cung tái xuất..." Khương Huyền lại hỏi.
"Đừng mở rộng cửa thu nhận đệ tử để bành trướng tông môn," Càn Hoàng nói, "thì sẽ không sao cả!"
Nàng tuyệt đối không cho phép hệ thống tông môn nào khác ngoài hoàng tộc tồn tại! Nhưng trên thực tế, một số Bất Hủ Thần cổ xưa của Thần La ngày nay vốn từng là chưởng môn của các tông môn thuở trước, công pháp của họ vẫn đang truyền thừa qua từng thế hệ, chỉ là... thu đồ đệ theo đường đơn tuyến thì không sao, miễn đừng tạo thành thế lực tông môn là được!
"Ta đương nhiên sẽ không thu môn đồ rộng rãi, tài nguyên của Hắc Đàm Cung chắc chắn ta sẽ dùng cho gia tộc!" Khương Huyền nói, "Ý ta là... tiền bối cảm thấy Hắc Đàm Cung liệu có bảo vật nào lợi hại không?"
"Với lại, ta luôn hoài nghi trước khi Hắc Đàm Cung phong ấn, rất có thể đã phong ấn lượng lớn tài nguyên, bằng không với hoàn cảnh thâm sơn cùng cốc của Bắc Hồng Châu, làm sao có thể... thai nghén ra một tông môn hùng mạnh bực này?"
"Hắc Đàm Cung thậm chí còn có thể phong ấn Tiên Tôn! Sở hữu cả pháp chỉ phá diệt của Thần La Đại Đế, đến Tiên Tôn cũng chẳng là gì, tàn phiến pháp chỉ kia có thể rơi vào tay Hắc Đàm Cung, nếu là do năm tháng dằng dặc đưa đẩy, vậy Hắc Đàm Cung liệu có... cơ duyên gì không?"
"Có thể lắm!" Càn Hoàng đáp ngay, "Thế nhưng, ngươi là Hỗn Độn Tu Hành Giả, tuyệt đại đa số cơ duyên đối với kẻ khác là cơ duyên, nhưng với ngươi thì có khi chẳng đáng là gì... Ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý! Hắc Đàm Cung dù có cái gọi là cơ duyên, dẫu có cổ xưa khác biệt đến đâu, đối với ngươi chưa chắc đã có tác dụng gì!"
Nàng đang hạ thấp kỳ vọng của Khương Huyền xuống!
Hiện tại hắn quá mức đặc thù!
"Ta hiểu!" Khương Huyền gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi.
Bởi hắn biết rõ, Hắc Đàm Cung cực kỳ hùng mạnh... Tuy chưởng môn chỉ là Cửu Kiếp Hỗn Nguyên! Nhưng phải biết rằng, đó là chuyện của ba mươi vạn năm trước! Vào thời đại đó, Thần La Đại Đế đã rời đi từ lâu, vũ trụ này không hề có bất kỳ Tạo Hóa Cảnh nào! Đại công chúa của Kỳ Linh Tiên Quốc khi ấy cũng mới chỉ là Hạ Vị Tiên Tôn Cảnh!
Nói cách khác, Hắc Đàm Cung tuyệt đối không phải loại tông môn nhỏ bé ở xó xỉnh nào!
Chỉ là không phải hàng đỉnh cấp nhất mà thôi!
Hơn nữa! Hắc Đàm Cung thời đó không có Bất Hủ Thần... nhưng quỷ mới biết trong lịch sử của họ từng có hay không! Bằng không pháp chỉ phá diệt kia từ đâu mà ra?! Nếu truy ngược về nguồn gốc của Hắc Đàm Cung... rất khó nói liệu có phải nó từng từ đỉnh cao suy tàn xuống hay không...
Thời gian từng ở chung với Lão Hắc và Đại Đầu, hai gã này, một kẻ thì như hũ nút, kẻ kia tuy nói nhiều nhưng hễ nhắc tới quá khứ của Hắc Đàm Cung là miệng kín như bưng! Vả lại Khương Huyền cũng đã sớm đoán ra, hai gã này năm xưa tuyệt đối không phải nhân vật nòng cốt của Hắc Đàm Cung, e rằng chỉ là yêu thú thủ hộ được nuôi ở rìa ngoài mà thôi!
Bởi vì thực lực quá kém!
Đỉnh cấp cường giả của Hắc Đàm Cung là cả một đám tầng thứ Hỗn Nguyên, Niết Bàn, còn hai gã này hiện tại cũng chỉ tương đương với Tam Kiếp Thần Ma! Đây có lẽ cũng là lý do bọn chúng sống sót... Quá yếu! Người ta căn bản không cho bọn chúng tham gia trận chiến diệt môn! Yêu thú thủ hộ đỉnh cấp đều đã chết sạch! Cho nên mới đến lượt bọn chúng gánh vác trọng trách chọn người phục hưng Hắc Đàm Cung!
Khương Huyền cũng chỉ nghĩ vậy thôi, đằng nào trở về cũng sẽ có đáp án.
"Tiền bối, ngài cảm thấy ta mất bao lâu mới có thể thành Bất Hủ Thần?" Khương Huyền lại hỏi.
"Khó nói lắm!" Giọng nói phiêu miểu vang lên, "Đừng nói ngươi hiện tại mới hơn bảy trăm tuổi, cho dù đã một vạn tuổi, với thân phận Hỗn Độn Tu Hành Giả, tiến cấp trong giai đoạn tục mệnh thì khả năng thất bại cũng cực kỳ thấp! Hiện giờ ấy à! Nhanh thì trong vòng trăm năm, chậm thì trước một ngàn tuổi, đều có khả năng!"
"Tấn thăng thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh bất quá chỉ là điểm khởi đầu mới của ngươi! Tu hành sau khi bước vào giai đoạn Kỷ Nguyên Hậu mới thực sự bắt đầu gian nan! Nắm giữ mỗi một luồng Hỗn Độn chi lực đều là một quá trình phức tạp và dài đằng đẵng, hơn nữa trong giai đoạn đầu chuyển hoá Hỗn Độn thể, Hỗn Độn chi lực sẽ phải tiêu hao vĩnh viễn hết lần này tới lần khác... để quy tụ sức mạnh Hỗn Độn vào trong nhục thân!"
"Ừm..." Càn Hoàng nói tới đây thì trầm ngâm một lát, rồi nhắc lại, "Năm xưa, bởi vì trước khi đạt tới Bất Hủ ta đã nắm giữ được một luồng Hỗn Độn chi lực! Sau đó mượn nhờ Kỷ Nguyên Đại Kiếp, một luồng Hỗn Độn chi lực này trực tiếp chuyển hoá thành một đạo... Nó giúp ta ngay từ giai đoạn đầu tấn thăng Bất Hủ đã sở hữu con bài tẩy khiến Tạo Hóa khó lòng giết nổi! Ta dựa vào một đạo Hỗn Độn chi lực này để bắt đầu thu phục đông đảo Viễn Cổ Sinh Mệnh..."
"Tạo Hóa khó giết?" Mí mắt Khương Huyền giật giật.
"Là khó giết! Chứ không phải đánh trực diện thắng được! Tuy một đạo Hỗn Độn chi lực đủ sức chống đỡ tiêu hao trong một khoảng thời gian giao chiến, nhưng vẫn chưa đủ để trực diện tiêu diệt cấp Tạo Hóa! Mà cấp Tạo Hóa... bất kỳ tồn tại Tạo Hóa nào cũng cực kỳ khó giết!"
Càn Hoàng giải thích rồi nói tiếp: "Nhưng đó là ta! Ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào tư chất để gượng ép tu luyện ra Hỗn Độn chi lực từ trước! Làm vậy cực kỳ lãng phí thời gian! Nếu thật sự dây dưa mấy ngàn năm trước cảnh giới Bất Hủ, chỉ dựa vào tu luyện để nắm giữ luồng lực lượng đó... mấy ngàn năm ấy đủ để ta tu luyện xong toàn bộ Bất Hủ Thần Cảnh, xung kích Tạo Hóa rồi! Thứ đạt được khi ấy đâu chỉ có một đạo..."
"Vâng, tiền bối trước đó đã nói rồi, là dựa vào Thái Sơ bảo vật!" Khương Huyền nói.
"Đúng vậy!" Giọng nói phiêu miểu bảo, "Hiện tại ta tuy nắm giữ nhiều Thái Sơ bảo vật, nhưng không thể cho ngươi bất kỳ món nào, chúng vốn đã là một phần sinh mệnh của ta rồi! Ta tuy có thể cưỡng ép bóc tách thông qua việc chặt đứt toàn bộ nhân quả, nhưng hiện giờ... vẫn chưa được! Ta không thể cắt đứt nhân quả vào lúc này, Niệm Niệm vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành!"
"Đợi khi ta rời khỏi vũ trụ này, ta sẽ truyền thừa toàn bộ bảo vật cho Tiểu Niệm Niệm!"
"Ta hiểu!" Khương Huyền gật đầu.
Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và tiền bối lại gần thêm một bước. Tiền bối thậm chí còn chủ động giải thích lý do vì sao không thể giao Thái Sơ bảo vật giúp hắn trưởng thành!
"Thế nên... ta đã nói rõ cho ngươi rồi đấy! Nhưng chớ có chấp niệm." Càn Hoàng lại dặn: "Toàn bộ tinh lực của ngươi lúc này phải dồn hết vào việc xung kích Bất Hủ! Đợi ngươi tấn thăng Bất Hủ, việc nắm giữ đạo Hỗn Độn chi lực đầu tiên ắt sẽ thuận lợi hơn nhiều... Có lẽ chỉ mất ngàn năm..."
"Tiền bối, một đạo Hỗn Độn chi lực cũng gồm mười hai vạn chín ngàn sợi sao?" Khương Huyền buột miệng hỏi.
"Không! Là ba ngàn sáu trăm sợi!" Càn Hoàng đáp: "Hỗn Độn chi lực khác với Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực! Hỗn Độn bao hàm toàn bộ những gì đang tồn tại, còn Bản Nguyên Hỗn Độn thì bao hàm tất cả của vế trước, cộng thêm toàn bộ bản ngã của chính mình. Ngươi có thể hiểu nôm na... nó bao hàm cả sáng tạo!"
"Đây cũng là lý do vì sao thuật che đậy thiên cơ của ta mà vị đại sư huynh kia không phá nổi... Cảnh giới của hắn nhỉnh hơn ta đôi chút, nhưng Bản Nguyên Hỗn Độn của ta chứa đựng sự sáng tạo của riêng ta. Trừ phi hắn cũng là Hỗn Độn Chủ Thần, có thể tạo ra thứ khắc chế sáng tạo của ta, bằng không... mơ mà phá giải!"
Chủ đề nói chuyện cứ thế nhảy vọt liên tục.
Hết bàn chuyện tu hành, lại sang tình hình thực tế, rồi bàn sang chuyện tình cảm!
Hai người ngỡ như năm xưa, nhưng lại vượt xa năm xưa! Dẫu sao khi trước... nào có chuyện bàn tới tình cảm!
Cuộc "tán gẫu" cách không này dần đi đến hồi kết.
"Tiền bối, trong vòng mười năm ta sẽ tới kinh thành... Nếu một năm nữa ta tới luôn, vậy tiền bối..."
"Nếu ngươi thấy mình đủ bản lĩnh thuyết phục ta ngay lập tức, thì bây giờ ngươi cứ việc đến kinh thành!" Thanh âm mịt mờ mang theo mấy phần hờn dỗi.
"Khụ! Ta chỉ nói thế thôi!" Khương Huyền đáp, ngừng lại một nhịp rồi tiếp: "Tiền bối, ta phải đi..."
"Đi đi!"
Đoạn đối thoại của hai người kết thúc cực kỳ gượng gạo! Nhưng cũng chẳng thể nào cứ thế tán gẫu suông mãi được!
"Tiền bối!" Khương Huyền lại hít sâu một hơi.
"Chuyện gì?" Càn Hoàng hỏi.
"Ta! Sẽ không để người thất vọng!" Khương Huyền gom hết dũng khí, rốt cuộc cũng chỉ thốt ra một câu bình dị như thế, nhưng bên trong lại chan chứa tầng thâm ý chưa từng có từ trước tới nay!
"Vớ vẩn!" Càn Hoàng hờn mát một câu.
Cả hai ngắt truyền tấn.
...
Nơi đại điện chí cao vô thượng, Càn Hoàng bước tới sau chiếc án dài, tay khẽ vuốt ve từng tập tấu chương. Ánh mắt sau tầng ảo mộng dần rơi vào thất thần, rất lâu, rất lâu.
"Cảm giác này... thật kỳ diệu..." Nàng thầm nhủ, trong đôi mắt phượng khẽ gợn lên một làn sóng biếc như giọt nước rơi vào suối trong, nhưng ngay sau đó lại hoá thành vẻ "hung tàn"!
Nàng ngẩng đầu!
Ánh mắt xuyên qua hư không vô tận!
Hướng thẳng về Song Tuyệt Toái Khư! Đăm đăm ngưng thị!
******
"Tiểu Huyền!" Bùi Nghê Thường chợt ngẩng phắt đầu, đứng bật dậy nhìn Khương Huyền vừa hiện thân.
"Nghê Thường." Khương Huyền nhìn vị Thanh Hồng tỷ mà mình thầm mến từ thuở ấu thơ, ngập ngừng một thoáng rồi mỉm cười: "Nàng có muốn... về nhà không?"
"Về nhà?" Bùi Nghê Thường như bị một đòn đánh trúng tim.
Những ngày qua nàng nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, mường tượng ra đủ mọi khả năng, nghĩ tới mức sâu xa khôn cùng! Nhưng khi Khương Huyền thực sự thốt ra hai chữ ấy, nàng vẫn không dám tin vào tai mình.
"Ta đã liên lạc với tiền bối... Bệ hạ sẽ xá tội cho nàng!" Khương Huyền nói: "Nhưng tạm thời không thể để lộ quan hệ giữa ta và nàng! Chuyện đó liên quan đến... một vài bí mật khiến bệ hạ chịu xá tội."
Bùi Nghê Thường sững sờ tại chỗ, hốc mắt dần đỏ hoe.
Khương Huyền ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai. Hắn thấu hiểu tâm trạng của Bùi Nghê Thường lúc này. Phụ thân nàng tuyệt tình không có nghĩa là Bùi gia không còn ai để nàng nhung nhớ. Những mối quan hệ năm xưa, chắc hẳn nàng cũng có không ít bằng hữu thân tình...
Bùi Nghê Thường tựa đầu vào ngực Khương Huyền.
Tâm trí nàng lại miên man nghĩ ngợi!
Bao gồm cả việc Khương Huyền rốt cuộc đã phải trả giá đắt nhường nào mới khiến vị tiền bối kia dám mở lời xin bệ hạ xá tội cho nàng... Kẻ nàng giết năm xưa chính là đồ tôn rất được bệ hạ coi trọng! Chẳng lẽ hắn đã dùng mất phần công lao khổng lồ không ai hay biết kia rồi sao?!
Nhưng nàng không hỏi ra miệng.
Với mối quan hệ giữa hai người, nàng biết Khương Huyền không thích nàng cứ phải "so đo tính toán" như vậy! Mà bản thân nàng từ lâu đã trao trọn cả thể xác lẫn tâm hồn cho hắn!
"Ủa?" Bùi Nghê Thường chợt ngước lên, nghĩ tới một vấn đề, mày liễu khẽ nhíu: "Nếu ta về nhà, phụ vương ta dù cho có... nhưng... liệu ông ấy có lại ép ta xuất giá không?"
"Ông ta không dám đâu!" Khương Huyền cười nói.
"Ừm... cũng phải!" Bùi Nghê Thường gật đầu.
Kiếp trước nàng đã gây ra sóng gió ngập trời như thế, phụ vương dù sao cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ!
"Túy Tuyết đang ở Thông Thiên Các..." Khương Huyền ngẩng đầu. Hắn trực tiếp cảm ứng được, trận pháp của Thông Thiên Các không ngăn nổi hắn!
"Muội ấy đi bế quan tu luyện rồi, chưa biết mấy ngày nữa mới ra." Bùi Nghê Thường nói.
"Vậy thì đợi nàng ấy vài hôm, chắc không lâu đâu." Khương Huyền đáp.
Bùi Nghê Thường gật đầu, bờ môi khẽ mím lại. Nàng nhìn gò má Khương Huyền, lộ ra ánh mắt mà chỉ người "phu thê" mới hiểu, đầu ngón tay khẽ đặt lên lồng ngực hắn...
******
Tin tức Thái Huyền Vương Khương Huyền trở về từ Song Tuyệt Toái Khư vẫn đang tiếp tục lên men! Ngoài Thần Ma và Tiên Yêu, vạn tộc trong vũ trụ cũng thông qua Hư Giới gián tiếp dõi theo tình hình của hắn sau khi trở về. Phần lớn trong số đó là những kẻ có mưu đồ riêng, hoặc những kẻ được xưng tụng là thiên kiêu đầy tiềm năng...
Vào ngày thứ mười hai kể từ khi Khương Huyền trở lại Thần La!
Hư Giới rộ lên lời đồn: Khương Huyền đã bí mật vào kinh, bí mật diện kiến Đại Càn Nữ Đế! Hắn được tấn phong làm "Nhất Đẳng Tước"! Nhưng lại không phải Thân Vương mà vẫn giữ tước vị thế tập! Bệ hạ đã phá lệ cực lớn vì hắn, song vẫn giữ vững quy tắc Thân Vương không được thế tập!
Kèm theo đó là những phần thưởng long trời lở đất, phần lớn người ngoài không tài nào biết rõ!
Thứ duy nhất truyền ra ngoài chính là danh hiệu "Hư Giới khoáng chủ"! Bệ hạ trực tiếp ban thưởng cho Khương Huyền một mảnh phong địa tại Hư Giới! Mặc dù nó không mang lại lợi ích bộc phát khủng khiếp ngay lập tức, nhưng gần như đem đến cho Khương Huyền một nguồn tài nguyên thu nhập ổn định và lâu dài! Số tài nguyên đó dư sức đáp ứng nhu cầu tu hành cơ bản của một Bất Hủ Thần Nhất Trọng Thiên!
Phần thưởng bậc này ban cho một Hỗn Nguyên Thần Ma, quả thực ân sủng của bệ hạ đã thịnh đến cực điểm!
Mà toàn bộ chuyện này.
Chuyện phong thưởng là thật, Sài Dực đã bí mật tới Liệt Uyên Châu một chuyến.
Còn chuyện vào kinh lại là giả! Lúc truyền tấn nói chuyện, Khương Huyền đã bàn trước với tiền bối. Hắn nói thẳng là không thực sự gặp bệ hạ, nhưng phải khiến người ngoài tưởng rằng hắn đã gặp, như vậy mới hợp lý!
Về việc rốt cuộc "Hư Giới khoáng chủ" là gì, Khương Huyền vẫn chỉ có một khái niệm vô cùng mơ hồ! Tình hình Hư Giới vô cùng phức tạp: vạn tộc vũ trụ, tam đại trận doanh, phân chia lợi ích nội bộ, khu vực tự do thăm dò bên ngoài... Mọi thứ chỉ có thể chờ hắn tự mình đặt chân tới mới rõ ngọn ngành!
Thế nhưng đối với các thiên kiêu vạn tộc tại Hư Giới, chuyện này lại dấy lên một cơn sóng gió ngập trời.
"Mảnh đất Tam Động Sơn kia ban cho Khương Huyền rồi sao?!"
"Một gã Thần Ma bị tộc ta khắc chế mà thôi, ngay cả Kỷ Nguyên Sinh Mệnh còn chưa phải, hắn cũng xứng ư!"
"Hắc! Chưa chắc đã là chuyện xấu! Đợi hắn qua đây, chúng ta lừa hắn một vố. Hắn mới chân ướt chân ráo tới, e là chẳng hiểu nổi tầm quan trọng của nguồn thu ổn định đâu. Loại người lớn lên quá thuận lợi thường tự cao tự đại... Nhất định sẽ nghĩ rằng tự mình đi khai phá còn hời hơn hưởng bổng lộc ổn định..."
"Nhưng chỉ sợ lúc bàn bạc xong xuôi, hắn vừa đồng ý thì đùng một cái ngã xuống! Phong địa sẽ bị Đại Càn thu hồi mất. 'Tổ Sơn Lão Nhân' chẳng phải đã phán số mệnh hắn cực kỳ kỳ tuyệt đó sao? Mệnh số kỳ tuyệt, đại kiếp tất phải chết! Ai mà chẳng biết! Hắn không chết ở Thiên Lang Tinh Vực thì cái chết này e là sẽ ứng nghiệm tại Hư Giới hung hiểm nhất rồi..."
"'Tổ Sơn Lão Nhân' nắm giữ Thái Sơ Chí Bảo, chưa từng bói sai bao giờ!"
"Cơ mà, chết thì chết! Chết ngay bây giờ với vạn năm sau mới chết khác hẳn nhau đấy! Chúng ta lừa trọn vạn năm thu nhập ổn định của hắn, chẳng phải cũng quá hời rồi sao... Ha ha ha ha!"
...
Tại vùng hư không giáp ranh giữa Tam Đại Tiên Quốc, ba vị quốc chủ nối tiếp nhau hiện thân.
"Khương Huyền đã gặp Càn Đế, xem ra Càn Đế không hề gặng hỏi hay nghi ngờ hắn!"
"Vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu được rồi!"
"Hừ! Hắn cũng có chút khôn vặt đấy chứ. Diện kiến bệ hạ của bọn chúng ắt phải chuẩn bị chu toàn, thậm chí tự phong ấn ký ức, dùng bí pháp tạm thời quên đi chuyện mình là tu sĩ Tâm Linh Lộ Tuyến cũng không chừng... Không xảy ra sơ hở mới là lẽ thường!"
"Nghe nói hắn được ban một mảnh phong địa ở Hư Giới, mạch khoáng rộng tới ba ngàn ức dặm..."
"Bắt hắn bí mật nộp toàn bộ lợi tức cho chúng ta! Dù với chúng ta chẳng bõ bèn gì, nhưng để đống tài nguyên đó cho hắn cũng chỉ tổ lãng phí. Hắn muốn bỏ trốn, muốn kết giao với các tộc quần tà ác thì cũng cần tiền... Tuyệt đối không thể để hắn có quá nhiều tiền!" Vũ Linh quốc chủ lên tiếng.
"Nếu ép quá chặt, dồn quá gắt..." Khổ Linh quốc chủ lại khẽ nhíu mày.
"Không sao!" Kỳ Linh quốc chủ gạt đi: "Hắn chỉ cần còn muốn sống thì không dám chống lại chúng ta đâu! Huống hồ còn có tỷ tỷ của ta ở đó! Tuy tỷ tỷ bị bí pháp của hắn khống chế, nhưng bí pháp vận hành theo lý trí, tâm của tỷ tỷ không hề thần phục. Ngược lại... với năng lực ăn mòn ý chí nam nhân của tỷ ta, lâu dần dư sức khiến hắn mất đi lý trí!"
Giống cái của Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh ra đã có mị hoặc thiên bẩm!
Thiên phú càng cao, mị hoặc càng khủng khiếp!
"Tỷ tỷ ta sở hữu thiên tư mạnh nhất đương thời của Cửu Vĩ Thiên Hồ! Còn tên Khương Huyền này lại cực kỳ háo sắc! Mấy vị nương tử của hắn toàn là tuyệt sắc giai nhân trong hàng Thần Ma... Đây chính là điểm yếu của hắn! Chỉ cần trong lúc đàm phán, chúng ta ép hắn giải trừ phong ấn cho tỷ tỷ, rồi để tỷ ấy liên tục kéo hắn vào cõi mộng. Ngày rộng tháng dài, ai khống chế ai còn chưa biết chừng đâu... Biết đâu tới lúc đó, chỉ để đổi lấy một nụ cười của tỷ ta, hắn sẽ chẳng từ bất cứ việc gì!"
Mỹ nhân kế!
Đó chính là sự khác biệt giữa khống chế bằng bí pháp và khống chế bằng tình cảm!
Nói cho cùng, Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy sở hữu mị thuật nhưng chưa bao giờ thèm dùng mỹ nhân kế! Bọn họ khinh thường, thấy mất thân phận! Nhưng vào tình cảnh hiện tại, dùng một lần cũng chẳng sao!
"Phải đấy, hắn rất háo sắc!"
"Ừm!"
Khổ Linh quốc chủ và Vũ Linh quốc chủ lúc này lại cất giọng quái dị.
Kỳ Linh quốc chủ ngoắt phắt đầu lại, nhìn hai kẻ kia bằng ánh mắt sắc lạnh: "Hắn dám sao?!"
Dùng mị hoặc khống chế để nhử mồi hoàn toàn khác với việc thực sự để đối phương chiếm được tiện nghi! Kỳ Linh quốc chủ thừa hiểu ý tứ của hai vị quốc chủ kia, tình cảnh hiện tại của tỷ tỷ là "vô cùng nguy hiểm"! Từ lần đầu dùng Viễn Cổ Chi Tế liên lạc đã biết, tỷ tỷ vẫn luôn bị phong ấn tại Hắc Đàm Cung chứ chưa hề bị dời đi... Vậy thì chuyến này Khương Huyền về nhà, hắn thật sự muốn làm gì, là có thể làm nấy!
“Cỡ thiên kiêu như Khương Huyền chưa chắc đã bị dục vọng làm mờ mắt! Hiện tại có thể hắn chưa dám… vẫn còn đang đắn đo, sợ chọc giận cô! Nhưng để lâu ngày thì khó nói lắm…” Khổ Linh Quốc Chủ lên tiếng.
“Đúng thế, đúng thế!” Vũ Linh Quốc Chủ phụ họa.
“Các người đánh giá thấp tỷ tỷ của ta quá rồi!” Kỳ Linh Quốc Chủ lạnh lùng đáp, “Bị pháp môn khống chế, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh cho tỷ ấy. Nhưng chỉ cần hắn chịu giao tiếp, rung động, say đắm, yêu thương, xót xa… tỷ ta muốn kết quả thế nào thì sẽ có kết quả thế ấy… Dẫu con đường Tâm Linh Lộ Tuyến mang lại sự thanh minh, có thể khắc chế các loại pháp môn mị hoặc, nhưng mị hoặc của Cửu Vĩ Thiên Hồ… vốn dĩ đâu phải pháp môn!”
“Hắn sớm muộn gì cũng phải thỉnh giáo tỷ tỷ ta để chuyển hóa Nguyên Thần thành Âm Thần!”
“Trước kia tỷ ta bị hắn lừa, chưa từng thực sự dùng tới mị hoặc, chẳng qua chỉ là khí chất tự nhiên phát tán… Giờ thì khác, nếu chạm mặt lần nữa, chỉ cần hắn có tà tâm, hắn sẽ biết tay…”
“Chẳng bao lâu nữa, tỷ tỷ ta sẽ biến thành người phụ nữ đẹp nhất trong lòng hắn!”
Kỳ Linh Quốc Chủ nói rất nhiều. Phần lớn khả năng sẽ là như vậy, nhưng vẫn có ngoại lệ… Chung quy vẫn bị pháp môn khống chế hoàn toàn! Vạn nhất Khương Huyền là một tên biến thái thì sao? Hắn trực tiếp hạ lệnh đứng im nhắm mắt lại, rồi sau đó…
“Theo ta biết, trinh tiết của nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ dường như…” Khổ Linh Quốc Chủ bỗng xen vào một câu.
Vốn không nên nhắc tới!
Bàn chuyện này với Kỳ Linh Quốc Chủ là vô cùng mạo phạm!
Nhưng lúc này lại không thể không nói! Đây là chính sự!
Kẻ mang thiên tư mạnh nhất đang nằm trong tay Khương Huyền!
“Lời đồn không chính xác! Thực tế, phải là Cửu Vĩ Thiên Hồ sau khi trở thành Kỷ Nguyên Sinh Mệnh! Mị hoặc của họ sánh ngang tạo hóa, một khi thất thân, mị hoặc cá thể mới đạt đến độ ‘hoàn chỉnh’, từ đó mở ra pháp môn mị hoặc rõ ràng. Kẻ đoạt lấy trinh tiết sẽ nhận được phúc trạch về dục vọng và thai nghén sinh mệnh…” Giọng Kỳ Linh Quốc Chủ càng lúc càng lạnh lẽo.
“Nếu Khương Huyền dám giở trò đồi bại! Hắn rất có thể sẽ đột phá Bất Hủ sớm hơn! Đồng thời trong quá trình đó nắm giữ một môn pháp môn liên quan đến sinh mệnh và dục vọng… Thiên phú của hắn quá cao! Tệ nhất thì sinh mệnh lực cũng sẽ tăng vọt!”
“Có điều chuyện này ngay cả các người cũng không rõ, chỉ là lời đồn cổ xưa, Càn Đế hay Khương Huyền chắc chắn không biết! Chỉ có nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ qua từng thế hệ mới được tiền bối truyền lại…”
Chuyện này nói ra quả thực vô cùng hệ trọng.
Đối với Kỳ Linh Quốc Chủ, đây không chỉ là trinh tiết của tỷ tỷ, mà còn liên quan đến thời điểm Khương Huyền bước vào Bất Hủ… Nếu hắn thăng cấp quá sớm, thời gian khống chế hắn sẽ bị rút ngắn lại. Nhất định phải vạch trần hắn trước khi hoặc ngay lúc hắn đột phá!
“Hiện tại hắn chưa dám động vào tỷ ta đâu! Đợi lần gặp sau… ta sẽ đích thân đi gặp hắn! Ta muốn cho hắn hiểu rõ hậu quả của việc không chịu cúi đầu!” Kỳ Linh Quốc Chủ lạnh lùng tuyên bố, nàng đã quyết định!
Khổ Linh Quốc Chủ và Vũ Linh Quốc Chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu.
Gặp mặt ở Hư Giới là an toàn nhất!
Có những nơi trong Hư Giới hoàn toàn không thể mai phục! Dẫu Khương Huyền có định “lấy thân báo quốc”, tự biến mình thành mồi nhử để Càn Đế đích thân mai phục cũng không làm nổi! Tương tự, Kỳ Linh Quốc Chủ cũng chẳng thể nào ra tay giết chết Khương Huyền trong môi trường đó!
“Hừ! Cũng không cần đề cao Khương Huyền quá!” Vũ Linh Quốc Chủ cười khẩy, “Trước kia hắn có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng từ khi bước vào Tâm Linh Lộ Tuyến, tâm tính hắn e là đã đổi khác! Có được biện pháp nhanh hơn mạnh hơn, có cơ hội độc tôn vũ trụ, tự khắc sẽ tiếc mạng! Hắn bây giờ rất sợ chết! Thế nên mới bị chúng ta uy hiếp!”
“Phải!” Kỳ Linh Quốc Chủ khẽ nâng cằm, kiêu ngạo liếc nhìn: “Với thân phận của ta, chịu đích thân đi gặp đã là cho hắn thể diện tột cùng! Cứ ra oai đè bẹp nhuệ khí ngay trước mặt! Hắn càng sợ chết thì càng dễ khuất phục!”
…
“Đồ chết tiệt! Có bản lĩnh thì giết ta đi! Giết ta đi chứ! Đồ ma đầu! Tên Thần Ma tạp chủng bẩn thỉu hạ lưu, đứa gian trá ghê tởm xấu xa ngu xuẩn!”
Trong gian phòng thoang thoảng hương thơm, Khương Huyền mở bừng mắt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa không dứt khi Thiên Hồ Nương Nương nhập mộng.
Khương Huyền khẽ cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn không bắt Thiên Hồ Nương Nương ngậm miệng trong cõi mộng, mà một mực phân tích tâm lý của ả! Muốn chết đến thế sao? Biết mình sắp quay về, ả cuống lên rồi đấy!
“Sao thế chàng?” Mục Túy Tuyết vắt cánh tay ngọc qua người Khương Huyền, khẽ hỏi.
“Không có gì.” Khương Huyền đáp, cúi xuống hôn lên trán nàng, cười hỏi: “Nàng thức từ bao giờ?”
“Cũng mới thôi.” Mục Túy Tuyết nói, “Thấy sắc mặt chàng không ổn, mơ thấy gì à?”
“Một kẻ thiếu đòn!” Khương Huyền cười nhạt.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Khương Huyền trở về Liệt Uyên Châu. Suốt nửa tháng đầu, hắn ru rú trong phòng không ra ngoài, sau đó giả vờ vừa từ kinh thành trở về để công khai lộ diện, tham gia vài buổi yến tiệc, cũng như đi viếng Bì Thừa Nghiệp. Cách đây nửa tháng, Bùi Nghê Thường đã rời đi, hướng về kinh thành!
Nàng cũng không tiện cùng Khương Huyền về Thái Huyền Thành công khai chạm mặt mọi người!
“Đến lúc về nhà rồi!”
“Ừ! Về nhà thôi!”
Mục Túy Tuyết cũng tràn đầy mong đợi! Từ lúc bước vào con đường tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên nàng xa nhà lâu đến thế! Khương Huyền đã nói trước chuyện nàng sắp phải tới kinh thành, cho nên lần về nhà này vô cùng quan trọng! Đợi sau này tới kinh thành bế quan tiềm tu, không biết sẽ mất bao nhiêu năm tháng!
Hơn nữa, nàng còn phải về Thương Lan Tinh Vực để thỏa sức dương oai! Năm xưa bị người ta chèn ép… mối nhục đó nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!
So với nàng, tâm trạng Khương Huyền lại bình lặng hơn nhiều!
Hắn đã trải qua nỗi dày vò nhung nhớ khôn nguôi, còn bây giờ, phụ mẫu và tiểu muội vẫn là những Thần Ma “trẻ tuổi”, tuổi thọ còn dài thênh thang!
Hắn chỉ thực sự nhớ tiểu Quân Quân.
Lúc hắn rời đi, con trai vẫn chỉ là một đứa trẻ, chớp mắt một cái, thằng bé đã hơn hai trăm tuổi rồi. Khương Huyền còn chưa từng thấy dáng vẻ trưởng thành của nó ra sao!
******
Tròn một tháng mười ngày kể từ khi Khương Huyền bước ra khỏi Song Tuyệt Toái Khư, Thái Huyền Vương Khương Huyền mang theo thê tử Mục Túy Tuyết chính thức trở về Thái Huyền Thành! Tin tức vừa truyền ra, bốn phương lập tức kéo tới chúc mừng!
Rất nhiều cố nhân lập tức liên lạc với Khương Huyền, ngỏ ý muốn đích thân tới Thái Huyền Thành chung vui! Phía Thương Lan Tinh Vực, đám người Trần Nguyên Xu, Đậu Tiểu Tiên, Khương Quần Tư, Khương Kính Quân, Tào Long Đồ, cùng một số đỉnh tiêm thiên kiêu của Khương gia chưa từng gặp Khương Huyền trước đây, đều tạm gác lại mọi sự vụ trong tay, cấp tốc lên đường trở về!
So với trước kia, lần trở về này của Khương Huyền chẳng cần giấu giếm bất cứ điều gì!
Hắn không cần lén lút đi gặp riêng từng người một!
Cứ thẳng tiến về nhà! Bốn phương cùng quy tụ, đoàn viên càng thêm nhanh chóng!
Tuy nhiên trong ngày đầu tiên trở về, Khương Huyền chỉ gặp mặt cha mẹ, tiểu muội, Thân Đồ Ngọc cùng những người thân quan trọng nhất. Rất tốt, tất cả đều rất tốt! Trận chiến chém chết Đồ Pháp Yểm năm xưa, bệ hạ đích thân giáng lâm vực ngoại, chuyện đó không ai không biết. Hơn hai trăm năm qua, Thái Huyền Thành phát triển vô cùng rực rỡ, đã bắt đầu ra dáng dấp của một đại tộc đỉnh phong nơi địa phương!
Chỉ có điều nội lực lại bị đứt đoạn quá nghiêm trọng.
Dưới trướng Khương Huyền, trên danh nghĩa không có vị Thần Ma nào đạt tới cảnh giới Thiên Mệnh! So với các gia tộc Hỗn Nguyên cổ xưa, chênh lệch vẫn còn là một vực sâu vạn trượng. Chung quy thời gian quật khởi quá ngắn ngủi!
…
Một ngày mới bắt đầu.
Khương Huyền thức dậy từ sáng sớm. Thân Đồ Ngọc với ánh mắt sóng sánh như nước xuân, khí chất kiều diễm, đang tỉ mẩn chỉnh trang y phục cho hắn! Nàng còn dậy sớm hơn cả Khương Huyền, miệng ríu rít kể vài chuyện trong nhà.
“Bên nhà tiểu Kiệt có thai được hai tháng rồi. Hôm qua chàng gặp rồi đấy, con bé mặc váy xanh thỉnh an chàng ấy, bụng vẫn chưa lộ…”
“Mẹ dặn đại yến tổ chức vào ngày mốt, bảo chàng đừng bận rộn quá mà trễ nải…”
“Sáng nay Anh Vân vừa về, muốn sang thỉnh an chàng, nhưng thiếp cản lại rồi, sợ làm phiền chàng… Nó bảo Quân Quân còn kẹt ở tiền tuyến, chưa rút về ngay được, nhưng nhất định sẽ kịp về trước đại yến…”
Khương Huyền vừa nghe vừa âm thầm ghi nhớ.
Mới về nhà được một ngày, quá nhiều chuyện, quá nhiều người, hắn chưa kịp tìm hiểu và nhận mặt hết.
Nhưng những người Thân Đồ Ngọc nhắc tới thì hắn đã rõ. Khương Kiệt… là con trai thứ hai của con trai hắn, tức là cháu nội nhỏ của hắn, cháu dâu hiện đã mang thai được hai tháng. Liêm Anh Vân là con dâu, xuất thân từ đại tộc Liêm gia danh tiếng ở Quân Thành!
Dưới sự “ép uổng” của mẹ Vệ Bạch Quân, tiểu Quân Quân vừa bước vào Kiếp Cảnh đã phải thành thân, sinh ra đứa con đầu lòng là “Khương Thành”, cũng chính là đích tôn của Khương Huyền. Còn Khương Kiệt mới được sinh ra hơn hai mươi năm trước. Hai vợ chồng đều là Thần Ma hơn hai trăm tuổi, để có được đứa con thứ hai này cũng đã phải tốn không ít tâm tư công sức!
Đáng nói là, con cháu của Khương Huyền nay đã truyền tới đời thứ bảy!
Chính là nhánh của trưởng tôn Khương Thành…
Lắng nghe Thân Đồ Ngọc lải nhải, Khương Huyền vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, sự vụn vặt mà ấm áp của gia đình.
“Đúng rồi, lần trước Quân nhi về có nói, hình như Tư Tư gặp phải chuyện gì đó… kéo dài nhiều năm nay rồi!” Thân Đồ Ngọc đột nhiên nhắc tới.
“Hả?” Khương Huyền ngước lên, “Chuyện gì cơ?”
“Thiếp cũng không rõ tường tận.” Thân Đồ Ngọc đáp, “Quân nhi lỡ miệng nói ra, thiếp gặng hỏi thì nó không dám nói nữa, sợ bị đại tỷ nó dạy dỗ… Nhưng nghe giọng điệu của Quân nhi, hình như có kẻ đã làm tổn thương Tư Tư, bao nhiêu năm nay vẫn cứ… Quân nhi bảo nó chẳng dám can thiệp, còn tự nhận… chẳng đắc tội nổi ai cả! Rồi bảo thiếp đừng hỏi thêm nữa.”
Khương Huyền lập tức sa sầm nét mặt.
Chuyện này quá kỳ quặc.
“Quan hệ giữa Quân Quân và Tư Tư thế nào?” Khương Huyền hỏi.
“Tốt lắm chàng ạ.” Thân Đồ Ngọc đáp.
Chân mày Khương Huyền càng nhíu chặt hơn!
Lại càng quái đản!
Nếu con trai đóng vai bị ức hiếp bên cạnh con gái, không dám đắc tội đại tỷ thì còn hiểu được, đằng này lại không đắc tội nổi đối phương? Không dám đứng ra bảo vệ đại tỷ của mình?! Là kẻ nào?! Kẻ nào mà ngông cuồng đến mức ấy?! Ở cái đất Thương Lan Tinh Vực này, tuyệt đối không cho phép tồn tại kẻ nào dám lộng hành như thế! Con mẹ nó chứ dẫu có là hoàng tộc đi chăng nữa… Khoảnh khắc này, trong đầu Khương Huyền nảy ra ý nghĩ cực kỳ ngang ngược, hắn đếch thèm quan tâm đúng sai ra sao, chỉ muốn bóp chết tươi đối phương!
Để cho kẻ đó biết thế nào là quyền thế ngập trời, thế nào là ngang ngược cậy quyền!
Nhưng nghĩ lại vẫn thấy quá vô lý!
Ai dám cả gan liên tục tổn thương Tư Tư?! Tình hình Thương Lan Tinh Vực có biến động thế nào đi chăng nữa, Trần Nguyên Xu và Đậu Tiểu Tiên vẫn ở đó, Tào Long Đồ vẫn ở đó, Mạnh Viễn Chinh lại càng sờ sờ ra đấy!
Chuyện này… thật vô lý hết sức!
“Nguyên văn câu nói của Quân Quân là thế nào?” Khương Huyền gặng hỏi.
“Hôm đó bọn thiếp ngồi tán gẫu, nhắc đến vài chuyện về cảnh giới tu hành, đệ ấy liền bảo... ‘Đại tỷ tương lai chưa chắc đã thăng cấp Thiên Mệnh sớm hơn Nguyên Xu di nương, ngần ấy năm qua luôn bị tổn thương, tâm cảnh sợ rằng sớm muộn gì cũng’... Đúng câu này... Mới nói được nửa câu, đệ ấy chợt nhận ra rồi lập tức ngậm miệng!”
“Về mặt tình cảm?” Khương Huyền đoán ngay.
“Thiếp cũng từng nghĩ vậy.” Thân Đồ Ngọc nói, “Nhưng! Tình cảm làm gì có chuyện hết lần này tới lần khác? Một lần là dứt rồi chứ! Tính cách của Tư Tư, dù có vấp ngã trong tình cảm cũng sẽ tự dứt ra được thôi!”
“Ừm... Cũng có thể là trên đường tu hành!” Khương Huyền trầm ngâm.
Như tao ngộ của Mục Túy Tuyết, đồng liêu “có thù” với nàng nhiều vô kể! Nàng bị chèn ép tới mức liều mạng đến Thiên Lang Tinh Vực tham chiến! Chuyện này dính dáng đến cạnh tranh nội bộ giữa các thần ma, Mạnh Viễn Chinh cũng chẳng thể nhúng tay!
Thần ma trong quá trình trưởng thành vốn luôn so kè lẫn nhau!
Khương Huyền trên đường lớn lên cũng nếm trải không ít khinh thị! Có bối cảnh đến đâu cũng khó tránh khỏi cảnh này! Nhưng... với tính cách của Tư Tư, có lẽ là kẻ nào từng có quan hệ cực tốt với con bé, sau khi vượt cảnh giới thì quay sang coi thường, lại cứ lởn vởn xung quanh... gặp một lần sỉ nhục một lần, mới khiến tâm cảnh con bé nảy sinh vấn đề!
Nếu là người dưng nước lã, con bé chẳng thèm bận tâm!
Khương Huyền cũng chỉ đoán mò.
Cụ thể... phải hỏi mới rõ! Nhưng nếu thật sự như thế! Không tiện can thiệp cũng phải can thiệp! Về chuyện này, Khương Huyền chẳng rảnh giảng đạo lý với ai! Đã sắp ảnh hưởng tới tâm cảnh của con gái hắn rồi!
“Chuyện này! Ta sẽ xử lý!” Khương Huyền hơi nhíu mày, “Cơm sáng ta không ăn nữa, ta phải tới Hắc Đàm Cung một chuyến để giải quyết vài việc, kế thừa Hắc Đàm Cung, ta sẽ về trước đại yến... Tư Tư nếu về, nàng bảo con bé đừng bận rộn việc khác, chờ ta!”
“Được!” Thân Đồ Ngọc gật đầu.
***
Khương Huyền ẩn thân bay khỏi Thái Huyền Thành, lao thẳng vào chỗ sâu trong Hắc Đàm Sơn. Dọc đường, hắn vẫn nghĩ về chuyện của con gái, càng nghĩ càng bốc hỏa! Chuyện này không giống chuyện Mục Túy Tuyết bị chèn ép, tính cách của Mục Túy Tuyết không cho phép hắn ra mặt thay! Nhưng con gái thì khác! Dù con bé không muốn người khác can dự... cũng không được!
Làm cha! Tuyệt đối không thể đứng nhìn!
Khỏi nói đạo lý!
Với đứa con gái đầu lòng, Khương Huyền luôn cảm thấy mình mắc nợ nhiều nhất! Con gái thứ hai Tiểu Niệm Niệm tuy năm tuổi đã rời nhà, nhưng con bé chín chắn sớm, tự nguyện đi, được bồi dưỡng tốt nhất. Con trai út Quân Quân tuy quá lâu chưa gặp, nhưng hắn cũng cho thằng bé một tuổi thơ tương đối trọn vẹn, lúc con cần cha nhất thì hắn luôn có mặt!
“Mẹ kiếp! Đồ vô dụng! Còn không dám dây vào?! Ngay cả đại tỷ của mày cũng không bảo vệ nổi!” Khương Huyền lại bực bội mắng một câu.
Cảm thấy đứa con trai duy nhất này hơi hèn!
Thế nào gọi là không chọc nổi?!
Dù cảnh giới đối phương cao hơn, bối cảnh ngút trời! Hiện tại đánh không lại là một chuyện, không dám nhúng tay, còn mở mồm kêu mình không chọc nổi, làm mất mặt ai hả?! Thiếu tiền chắc? Thiếu quan hệ nhân mạch chắc? Cứ trơ mắt nhìn tâm cảnh đại tỷ dần nứt vỡ thế à?!
Phải dạy dỗ!
Đợi nó về, nhất định phải dạy cho một trận ra trò!
...
Chỗ sâu nhất trong Hắc Đàm Cung.
Khương Huyền đang bừng bừng lửa giận vì chuyện con cái, sải bước qua lối đi dài dằng dặc, đi tới trước cánh cửa kia! Từ thời phàm nhân đến nay, Khương Huyền chỉ gặp mặt Thiên Hồ Nương Nương hai lần. Lần đầu là sau khi lạc vào Hắc Đàm Cung ba năm, lúc rời đi năm hai mươi tuổi; lần thứ hai là sau khi thành thần ma nhất kiếp rước Mục Túy Tuyết về nhà, khi hắn ba mươi tuổi; về sau vì liên tục lừa gạt, thêu dệt trải nghiệm khiến nàng tưởng hắn luôn tu hành ở Thiên Lang Tinh Vực, nên không tiện gặp mặt trực tiếp nữa!
Đây là lần thứ ba!
Theo dòng thời gian bình thường, đã cách biệt ba trăm ba mươi chín năm!
Khương Huyền đã là Cửu Kiếp Hỗn Nguyên Thần Ma đỉnh phong!
Lại gặp Thiên Hồ Nương Nương bằng xương bằng thịt!
“Mắng ta! Cứ đòi chết! Ngươi muốn chết đến thế cơ à!” Khương Huyền đầy bụng lửa giận lẩm bẩm, đẩy phăng cánh cửa lớn.
Hang đá!
Xích sắt!
Mỹ nhân tuyệt mị!
“Muốn chết chứ gì! Thành toàn cho ngươi!” Khương Huyền bạo ngược vung đao! Nhục thân khủng bố vượt qua cả Bất Hủ Thần nhất trọng thiên thông thường, dưới sự cộng dồn của hàng loạt pháp môn, bộc phát toàn lực mà lại ngưng tụ tới cực điểm. Cả người Khương Huyền như hóa thành một luồng hào quang, chém thẳng về phía Thiên Hồ Nương Nương!
Đáng nói là, đêm qua sau khi ngủ cùng Thân Đồ Ngọc, hắn lại bị Thiên Hồ Nương Nương nhập mộng, lại bị ăn mắng! Khương Huyền hừng hực lửa giận bất thình lình xông tới, vung tay chém một đao... Thiên Hồ Nương Nương còn tưởng mình đã chọc giận hắn thành công!
Hơn nữa nàng cực kỳ kinh hãi!
Nhát đao này Khương Huyền không hề giấu giếm sức mạnh nhục thân! Sao có thể mạnh đến mức này?!!
Sức mạnh của nàng đang bị phong ấn, nhát đao này của Khương Huyền thật sự có thể chém chết một Tiên Tôn như nàng!
“Ngươi——” Thiên Hồ Nương Nương thảng thốt một tiếng, nhưng rồi dứt khoát nhắm nghiền hai mắt!
Nàng không biết hiện tại muội muội cùng ba vị đại quốc chủ mưu tính ra sao.
Nhưng nàng biết, sự tồn tại của mình, khế ước đảo nghịch, Khương Huyền chết nàng cũng chết, nhất định khiến muội muội bị bó tay bó chân! Nàng càng hiểu rõ, cuộc đời bị Khương Huyền khống chế sẽ thảm khốc dường nào! Loại ma đầu như Khương Huyền sợ rằng sẽ lăng nhục ngược đãi nàng! Thay vì thế, thà chết luôn cho xong! Một khi nàng mất đi trinh tiết vào tay tên ma đầu này, chỉ giúp hắn lớn mạnh nhanh hơn! Khiến bản thân chịu nhục, khiến tộc quần chịu nhục!
Đao quang đáng sợ ập tới trong chớp mắt!
Thế nhưng ngay trước mặt Thiên Hồ Nương Nương đang bị xích sắt trói chặt tứ chi và cổ họng, đao quang đột ngột tan biến! Ánh đao hóa thành bóng dáng Khương Huyền, mặt gần như dán sát vào mặt nàng!
Khương Huyền nâng tay, bóp lấy cằm Thiên Hồ Nương Nương.
Mộng Băng Dung bỗng mở to mắt, đập vào mắt nàng là ánh nhìn “điên cuồng tà ác” của Khương Huyền! Cùng với nụ cười cực kỳ ra dáng “ma đầu”!
“Khặc khặc khặc... Mỹ nhân! Ta sao nỡ giết ngươi chứ! Bổn tọa tuy nếm trải vô số nữ nhân, nhưng mùi vị Cửu Vĩ Thiên Hồ thì chưa từng thử qua... Đỉnh lô tuyệt đỉnh như ngươi nhất định sẽ giúp ích cho tu vi của ta! Bổn tọa muốn nghịch lại chúng sinh, độc bá hoàn vũ, hầu hạ bổn tọa chính là vinh hạnh của ngươi!” Khương Huyền cười quái dị đầy trêu tức.
Đúng chuẩn một tên đại ma đầu!
Diễn kịch! Cũng là bước đầu của kế hoạch!
Rào rào!
Xích sắt rung lên bần bật, Thiên Hồ Nương Nương cố rụt về sau, giãy giụa chạm đến phong ấn, nhưng hoàn toàn vô ích! Đôi mắt mị hoặc lúc này lóe lên tia sợ hãi và tuyệt vọng! Nàng sợ thật rồi! Nàng có dũng khí đối mặt cái chết, nhưng Khương Huyền có thể khống chế nàng hoàn toàn, hơn nữa... tên này đã muốn làm ma đầu vũ trụ, chứng tỏ hắn đã vứt bỏ hết nhân tính cùng giới hạn!
Đại ma đầu dám làm kẻ thù của chúng sinh, tính cách sẽ cực kỳ cực đoan! Những hành vi tàn bạo trong chiến tranh tộc quần so với những trò hắn có thể làm chẳng đáng nhắc tới!
“Trốn? Ngươi trốn đi đâu?!” Khương Huyền bóp chặt má nàng, hai ngón tay hơi dùng lực khiến miệng nàng phải hé mở.
“Tiên Yêu Tộc các ngươi tinh thông đủ loại pháp môn song tu. Năm đó ngươi tuy truyền thụ cho bổn tọa nhiều ký ức, nhưng ngoài 《Dương Thần Đạo Điển》 cùng vài bí thuật nguyên thần ra, lại không có pháp môn hạch tâm nhất của Thiên Hồ Hoàng Tộc!”
“Nói! Ngươi nếu hầu hạ bổn tọa, nhất định có pháp môn giúp bổn tọa tu hành, có phải không?!” Khương Huyền cố tình dọa nàng, đồng thời vận dụng Tâm Linh Pháp Môn để khống chế tuyệt đối!
“Không, không có...” Thiên Hồ Nương Nương căn bản không khống chế nổi bản thân, run rẩy đáp.
Mấy pháp môn song tu cấp thấp Khương Huyền đều biết, còn với cấp bậc của nàng thì chẳng có tác dụng gì! Bản thân Thiên Hồ Hoàng Tộc cũng không hề tồn tại pháp môn song tu đỉnh cấp!
Họ đâu dựa vào thứ đó!
Thế nhưng!
Vì cảm xúc mất khống chế, lúc trả lời ánh mắt Thiên Hồ Nương Nương rõ ràng hơi dao động. Khương Huyền lập tức nhận ra nàng dường như đang giấu giếm điều gì, chỉ là hắn chưa hỏi đúng trọng tâm!
Vậy... mình nên hỏi thế nào?!
“Ngươi...” Khương Huyền vừa định thử, lại nghĩ bụng, việc gì phải rắc rối thế!
“Truyền toàn bộ ký ức của ngươi cho ta! Ngay lập tức!”
“Không! Không——”
“Truyền! Cho! Ta!”
Hai mắt Thiên Hồ Nương Nương lóe sáng, chùm sáng bắn thẳng vào mi tâm Khương Huyền! Truyền ký ức chỉ là một pháp môn cực kỳ cấp thấp của tiên yêu, phong ấn vốn đã nới lỏng từ sớm nên nàng có thể thi triển! Dù dung lượng ký ức khổng lồ đến đâu, trừ phi chứa những thứ bản thân không thể lĩnh hội để miêu tả khiến nội dung mờ nhạt, còn lại đều có thể truyền hết!
Không thể kháng cự mệnh lệnh!
Thiên Hồ Nương Nương buộc phải truyền toàn bộ ký ức của mình cho Khương Huyền!
Rất nhanh!
Kết thúc!
Khương Huyền nhướng mày!
Vốn dĩ hắn chỉ muốn dọa Thiên Hồ Nương Nương một phen, cho nàng bài học, tạo dựng lại ấn tượng ban đầu, rồi sau đó... cho nàng thấy thế nào là tương phản! Thế nào là cái thế thiên kiêu đến cả Vũ Trụ Ý Chí cũng không thể mê hoặc! Một anh hùng của chúng sinh dũng cảm tiến tới! Vừa tẩy não, vừa cảm hóa!
Ấy vậy mà... lại có thu hoạch ngoài ý muốn!
“Thảo nào! Thảo nào ngày về của bổn tọa càng gần, ngươi lại càng muốn chết! Liên tục nhục mạ khiêu khích bổn tọa! Ngươi không sợ chết, nhưng sợ ta đoạt mất trinh tiết của ngươi, sợ ta mượn sức mạnh của ngươi để nhanh chóng bước vào Bất Hủ!” Khương Huyền nhếch mép cười gằn, lại nâng cằm nàng lên, “Ngươi cũng tự biết rõ nhan sắc của mình đấy chứ! Biết bổn tọa sẽ không nhịn được, và cũng chẳng cần phải nhịn!”
Thiên Hồ Nương Nương sụp đổ hoàn toàn!
Nàng ngoạm một phát vào tay Khương Huyền! Điên cuồng dùng sức cắn chặt!
