Chương 293
Chương 293: Giết Liệt! Bộ đôi xui xẻo! Lại giết Liệt! An bài! Tin đồn! Cáo lớn sắp phát điên
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Chết chùm đi!!"
Đòn phản kích cuối cùng của Liệt! Hắn đồng loạt ném ra bốn món chí bảo công sát đỉnh cấp Kỷ Nguyên Cảnh, mỗi món trị giá ít nhất vài trăm triệu Hư Vô Thần Tinh, bao gồm xé rách Thời Không pháp tắc, giảo sát Âm Dương pháp tắc, oanh kích Lôi Đình pháp tắc! Kèm theo chấn động Hư Ám pháp tắc cực kỳ hiếm thấy! Đồng thời trong khoảnh khắc đó, hắn thi triển chí cao cấm thuật vượt cảnh giới — Cực Hủy Đại Tạo Sinh!
"Bảo vật không giết được hắn! Nhưng dẫn động loạn lưu Hư Ám đủ mạnh thì nhất định sẽ vượt quá giới hạn chống chịu của hắn! Hắn dù chưa chết cũng phải giảm bớt thế công truy sát! Lại còn dụ hắn đuổi theo bản thể của ta!"
"Cực Hủy Đại Tạo Sinh! Cơ hội cuối cùng của ta! Ta từ bỏ tất cả! Hắn tưởng đã giết được ta, nhưng sẽ bị ta lừa qua mắt!" Liệt ngoài miệng gầm thét muốn chết chùm, nhưng hành động lại đi theo hướng cực đoan!
Hắn vẫn muốn sống!
Dù sống sót theo cách này, hắn sẽ mất hết mọi thứ, suy yếu tột cùng! Huyết mạch bị phân cắt vĩnh viễn khiến trăm vạn năm cũng không thể khôi phục! Tương lai hoàn toàn dứt tuyệt hy vọng Tạo Hóa! Hơn nữa... một khi bị phát hiện lần nữa, hắn sẽ không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào!
Nhưng hắn chỉ có thể làm thế!
Hết đường rồi!
Đánh cược một phen!
...
"Khá khen cho ngươi! Cường độ nhục thân của ta khi gia trì cực hạn cùng với hắn tuy đều vượt xa đỉnh phong bình thường, nhưng khuấy động loạn lưu Hư Ám mạnh cỡ này, cường giả Đệ Tam Cảnh đỉnh phong chuyên tu nhục thân có mạnh gấp trăm lần cũng chẳng chống đỡ được bao lâu! Hắn muốn giết ta, nhưng cũng sẽ tự chôn sống mình! Thật sự muốn đồng quy vu tận sao?!" Khương Huyền lập tức nhận ra Liệt vừa làm trò gì.
Chủ yếu nhất chính là món bảo vật chấn động Hư Ám pháp tắc kia!
Trong vạn tộc vũ trụ, kẻ đi theo con đường Hư Ám cực kỳ ít! Hiếm hoi lại đặc thù! Hơn nữa bọn họ thường không am hiểu luyện chế. Trong tình huống này, tồn tại có thể luyện chế ra bảo vật ẩn chứa lực lượng Hư Ám pháp tắc rõ ràng, nhìn khắp toàn vũ trụ... cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Loại bảo vật này có đến Tổ Thượng Các cũng không mua nổi!
Thế mà Liệt lại có một món!
Hẳn là chiến lợi phẩm trong suốt mấy vạn năm hoành hành chém giết của hắn! Hắn từng giết cường giả Đệ Tam Cảnh đỉnh phong thuộc lộ tuyến Hư Ám!
Để chống lại sự xâm lấn quá mức hung hãn của Hư Ám, Khương Huyền dùng Hỗn Độn chi lực bao bọc lấy bản thân. Dù trong thời gian ngắn không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng lại tạo thành mức tiêu hao khổng lồ không ngừng!
"Trước đó truy sát Liệt, chém hắn hơn trăm đao! Tính cả hao tổn khi di chuyển tốc độ cực hạn, ta cũng chỉ tốn hơn một nghìn sáu trăm luồng Hỗn Độn chi lực!"
"Thế mà trong chớp mắt ngắn ngủi này, ta đã tiêu hao cả trăm luồng!"
"Không ổn! Hao tổn quá nhanh! Mình phải ra ngoài!"
Nơi sâu trong Hư Ám, bạo ngược vô tận cuộn trào! Khương Huyền như một chiếc đinh mục nát ăn mòn tất cả, xé toang kích động điên cuồng lao thẳng về phía trước, lần nữa oanh sát về phía Liệt! Hai người lướt qua nhau, chính xác là Khương Huyền đâm xuyên qua Liệt... Thân thể Liệt lại nổ tung, nhưng dường như trùng sinh ở mức cực hạn còn mạnh hơn trước! Thân thể cưỡng ép ngưng tụ, gắng gượng chống lại sự "ăn mòn" khi Hỗn Độn chi lực chui vào cơ thể, lại bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Đồng thời thân thể hắn cũng phải gồng mình chịu đựng loạn lưu Hư Ám mất khống chế, không ngừng vỡ vụn!
"Dụ ta à?" Hình ảnh lóe lên trong đầu Khương Huyền, hắn đã hiểu rõ mục đích của Liệt.
Xu Cát Tị Hung... Truy sát Liệt như thế này thực chất là cát hung cùng tồn tại! Hung là vì Liệt quá mạnh, bảo vật quá nhiều, Hỗn Độn chi lực của Khương Huyền lại có hạn, không thể kéo dài quá lâu! Còn cát chính là... giết hắn sẽ nhận được chiến công ngập trời, Vũ Trụ Công Đức ngập trời, chiến lợi phẩm ngập trời! Đó là đại cát!
...
"Oanh~~"
Hư không nổ tung ầm ầm suốt mấy chục triệu dặm! Hai bóng người trước sau phóng vọt ra! Thân thể Liệt tàn tạ cùng cực, gần một nửa thân thể biến mất hoàn toàn không thể khôi phục, phần lớn thân thể còn lại cũng đang trong trạng thái sụp đổ yên diệt!
Loạn lưu Hư Ám cuồng bạo phun trào ngút trời, tựa như mặt biển phẳng lặng bỗng dâng lên sóng thần vạn trượng! Hai bóng người đứng sừng sững trên đầu ngọn sóng!
Cách đó mấy trăm triệu dặm.
Trên một thiên thể kim loại giữa hư không chằng chịt quặng mỏ, hai bóng người vừa lao ra từ một đường hầm mới mở! Bọn họ đã cảm nhận được dị biến kinh hoàng cùng sự nguy hiểm tột cùng bên ngoài! Vừa ra tới nơi liền nắm chặt bảo vật truyền tống trong tay, sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào... Nhưng trước hết phải rời xa thiên thể có lực hút quá mạnh gây vặn vẹo hư không này một chút, bằng không sẽ không thể kích hoạt!
"Cái gì thế kia?!"
"Hư không biến động sao?"
"Liệt! Đó là Liệt sao?!!"
Trong khoảng thời gian cực ngắn, Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng trải qua đủ cung bậc: thót tim, hoang mang, kinh hãi tức thì, rồi đến sự nghi hoặc và chấn động tột cùng... Bọn họ đã nhìn thấy Liệt, hình dáng của hắn ai ai cũng biết! Bạo Phệ Cổ Tộc chỉ còn lại bốn kẻ, đặc điểm quá mức rõ ràng! Dù Khương Huyền và Liệt trong suốt chặng đường truy sát đào vong đều đã sớm khôi phục thể thái bình thường, nhưng vóc dáng bình thường của Liệt vẫn cao tới mấy nghìn trượng!
Lớn hơn Khương Huyền quá nhiều!
Liệt lọt vào tầm mắt nổi bật hơn hẳn!
Ngay sau đó, Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng mới chú ý tới bóng người "nhỏ bé" đang đuổi giết đằng sau! Liệt bị thương cực kỳ nặng nề, còn bóng người nhỏ bé truy sát kia lại như được bao bọc trong luồng khí lưu cuồng bạo, vặn vẹo đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo!
"Nhìn kìa! Đó là ai?!!"
"Hắn vậy mà lại đang truy sát Liệt!"
"Hư Ám bị kích nổ đến mức độ này! Liệt liên tục hồi phục cực hạn tức thì! Đã tổn thương nghiêm trọng đến căn cơ, khó mà lành lặn... Thế mà người kia lại..."
Người kia dường như không hề có thương tích! Mãnh liệt vô song!
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng chết lặng! Bọn họ chưa từng thấy Kỷ Nguyên Cảnh nào mạnh đến mức này! Đối phương tuyệt đối không thể là Tạo Hóa! Bằng không cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng giằng co thế này, Liệt nếu thật sự bị Tạo Hóa áp sát thì bất kể hệ thống tu luyện nào cũng bị giết trong chớp mắt! Nhưng điều này lại càng khiến mọi chuyện khó tin đến nghẹt thở!
Đến Tạo Hóa còn luôn khó lòng truy dấu Liệt!
Liệt có thể coi là tồn tại gần như vô địch trong Kỷ Nguyên Cảnh! Chiến lực thông thường xếp thứ bảy! Toàn thân trang bị bảo vật áp đảo hoàn toàn! Thế mà hắn lại bị một Kỷ Nguyên Cảnh bí ẩn tìm ra? Lại còn bị đuổi giết đến bước đường cùng?!
...
"Lại thật sự có người! Tốt, tốt lắm!" Liệt sắp chết lập tức chú ý tới hai bóng người cách đó mấy trăm triệu dặm! Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục hứng trọn một đao của Khương Huyền. Sau khi nổ tung thân thể, một bàn tay "vừa vặn" bay về phía hai người, chỉ một thoáng đã vượt mấy chục triệu dặm, bành trướng thành bản thể tàn tạ, vồ thẳng tới!
"Cùng chết đi!!" Tiếng gầm rú tuyệt vọng của Liệt chấn động hư không.
Lần này là gầm lên với Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng.
Kéo kẻ đệm lưng!
"Không phải chứ... Vận may của hai người các ngươi kiểu gì vậy? Thế này cũng đụng phải sao?"
Khương Huyền thầm nhủ một câu, cũng đến cạn lời!
Hắn một đường truy sát Liệt, tốc độ hai bên đều quá nhanh, lượn lờ loạn xạ! Khương Huyền không có thời gian xem tinh đồ, cũng chưa tu luyện pháp môn một niệm xác định vị trí bản thân trong Hư Giới, căn bản không biết mình đang ở đâu. Hắn không ngờ lại đụng phải hai người bọn họ! Hai lần bán vị trí bảo vật cho họ, hai lần bảo họ tránh xa! Thế mà vẫn xảy ra chuyện này!
"Trùng hợp? Hay là cố ý?" Ý nghĩ lướt qua.
Chưa chắc Liệt không cố ý!
Dù trước đó trinh sát không phát hiện hai người kia nên không đến đây, nhưng thiên thể kim loại này qua nhiều thời đại đã có rất nhiều người khai thác, lợi ích ngày càng thấp không đáng để Đệ Tam Cảnh nhọc công, nên mới ít người tới. Vùng đất chưa được thăm dò hoàn toàn này dù phần lớn là ẩn số, nhưng những điểm khai khoáng tương tự đã được thăm dò lại không hề ít, trên tinh đồ đều có đánh dấu rõ ràng.
"Dọc đường truy sát Liệt, ra vào Hư Ám liên tục, đã nhiều lần đi qua những điểm quặng 'có tiếng' tương tự! Liệt đã sớm muốn kéo kẻ đệm lưng? Hay là muốn đánh bị thương chứ không giết, để bọn họ chết từ từ, ép mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa dừng lại cứu người hay tiếp tục truy sát?"
"Không hổ là ngươi!" Khương Huyền không dám chắc phán đoán của mình có đúng hay không, nhưng năng lực sinh tồn, năng lực đào vong cùng trí khôn cầu sinh bẩm sinh của Liệt là điều không thể bàn cãi!
Khương Huyền muốn phản sát hắn, nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng dường như vẫn không tính nhiều bằng hắn!
Tuy nhiên.
Trước thực lực tuyệt đối, Liệt dù có vạn mưu nghìn kế cũng đã không còn đường thoát!
...
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng thấy Liệt bất ngờ lao tới, kinh hãi tột độ nhưng gần như lập tức phản ứng, đồng thời kích hoạt bảo vật gia tốc tháo chạy sang bên cạnh. Không thể tiến lên đón đầu Liệt, cũng không thể lui về phía sau áp sát thiên thể kim loại, lực hút quá lớn không lối thoát, chỉ có thể tạt sang bên. Bọn họ muốn thoát khỏi khu vực vặn vẹo quanh thiên thể mới có cơ hội kích hoạt bảo vật truyền tống.
Đánh thì bọn họ không dám đánh!
Liệt vốn dĩ mạnh hơn bọn họ quá nhiều, dù đã sắp đi đến tận cùng sinh mệnh, nhưng hổ dẫu suy yếu, một đòn liều mạng cuối cùng không màng sống chết trước khi nhắm mắt vẫn có thể là đòn đánh khủng khiếp nhất đời nó! Nếu Liệt đem bảo vật công sát tốt nhất ném về phía bọn họ, có lẽ uy lực còn vượt qua toàn bộ gia tài của cả hai cộng lại!
"Đại nhân, cứu——"
"Tiền bối——"
Hai người đồng thời thê lương kêu cứu!
Khoảng cách mấy trăm triệu dặm chẳng là gì đối với Liệt đang điên cuồng vồ sát!
Nghìn cân treo sợi tóc!
Khương Huyền đột ngột vung một đao về phía sau lưng! Dù suy nghĩ ngổn ngang nhưng đòn truy sát của hắn không hề đình trệ nửa khắc! Đao quang khủng khiếp do chín luồng rưỡi Hỗn Độn chi lực ngưng tụ, ngay khoảnh khắc chém ra liền trực tiếp "phát nổ" hoàn toàn! Đó là cố tình gia trì cực hạn để nó mất khống chế! Thân thể Khương Huyền không phát lực xuôi chiều mà bật ngược trở lại!
Mượn uy lực của nhát đao này, hắn bắn vọt về phía Liệt! Hệt như bị lực bộc phát hất tung bay thẳng tới Liệt!
Dùng phản lực từ uy năng pháp môn, cách tăng tốc đường thẳng đơn giản nhất!
Cũng chỉ có thể đi đường thẳng!
Chiêu này không dễ dùng! Cứ thẳng tuột lao đi, nếu gặp kẻ cùng cảnh giới ngang tài ngang sức giao thủ, hướng bay của thân thể không kiểm soát được sẽ rất dễ bị pháp môn của đối phương đánh trọng thương!
Nhưng để đối phó với Liệt lúc này thì quá đủ rồi!
Gần như chỉ trong tích tắc!
Liệt chỉ còn cách hai người một trăm triệu dặm, Khương Huyền đã bắn vọt tới sau lưng hắn, đao quang đen kịt tựa như có thể cắn nuốt vạn vật chém xéo xuống!
"Bạo... sẽ báo thù... cho ta!"
Oanh!!
Trong tiếng thét gào thảm thiết, Liệt một lần nữa nổ tung! Nhưng lần này! Dù huyết nhục vẫn bắn tung tóe bốn phía, lại không còn mảnh vỡ nào có thể trùng sinh. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, dồn hết chút sức tàn vào việc kéo kẻ chết đệm lưng, sự vận chuyển pháp môn bên trong đã hoàn toàn không theo kịp, không kịp phân tách sự xâm lấn của Hỗn Độn chi lực!
Tất cả pháp môn mà các bộ phận cơ thể toan kích hoạt đều vì sự "ăn mòn" của Hỗn Độn chi lực mà mất đi hiệu lực!
Những mảnh vỡ bắn tứ tung lại bị chính uy năng bộc phát của Hỗn Độn chi lực nhanh chóng giảo sát sạch sẽ!
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! —
Rào!!
Tựa như một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa hư không tăm tối của Hư Giới! Thân thể vỡ vụn của Liệt liên tục bùng cháy! Lại nhanh chóng yên diệt! Ngay khi "mảnh thi thể" cuối cùng của hắn tan thành mây khói, tại "điểm" đó, bất ngờ nổ tung ra ức vạn vật phẩm! Đủ loại binh khí, du thoa, các loại tinh thạch, bình bình lọ lọ cùng thiên tài địa bảo chất đống như núi.
Bày ra khắp hư không tăm tối, cảnh tượng dường như còn hoành tráng hơn cả cái chết của Liệt!
Liệt có "không gian cơ thể"! Bẩm sinh đã có!
Nhưng không gian cơ thể của hắn có sự khác biệt bản chất với Khương Huyền, một trời một vực! Của Khương Huyền là một vũ trụ khác, khởi điểm về bản chất đã là cấp vũ trụ! Bản thân hắn chính là cửa vào của một vũ trụ khác, còn Liệt chẳng qua chỉ là động thiên bẩm sinh trong cơ thể... tương tự như cự thú ngàn trượng Lão Hắc ở Hắc Đàm Sơn, trong bụng chứa càn khôn, nhưng vẫn nằm trong vũ trụ này chứ không phải ngoài vũ trụ!
Rất nhiều viễn cổ sinh mệnh, yêu thú đều có không gian tương tự trong người.
Tầng thứ càng cao, hiệu quả của không gian trong cơ thể càng phức tạp và cao cấp, bọn họ cũng quen cất giữ toàn bộ tài nguyên của cải vào đó chứ không dùng động thiên bảo vật.
"Phát tài rồi, phát tài to rồi!"
Nhìn tài nguyên bảo vật nổ tung văng khắp nơi, Khương Huyền khó mà kìm nén được kích động, đồng thời cũng thở phào một hơi. Một đường đuổi giết này, điều hắn lo nhất là Liệt biết mình không sống nổi mà tự hủy sạch toàn bộ gia sản!
Dù đại đa số không thể hủy trong nháy mắt, ví như tinh thạch Đệ Tam Cảnh, muốn luyện hóa cần thời gian rất dài, chớ nói đến chuyện phá hủy tức thì, đập vỡ cũng vô nghĩa, chỉ thành mảnh nhỏ hơn mà thôi, năng lượng vẫn còn nguyên! Nhưng có một số thứ, một bộ phận, lại có thể lập tức hủy diệt hoặc dùng hết ngay.
Nhưng Liệt đã không làm vậy.
"Độ kiên cường ý chí của Liệt, chưa tới nước cuối cùng thì tuyệt đối không tự hủy bảo vật! Mà thật sự tới bước đường cùng rồi, hắn cũng có thể dùng gia sản để thu hút sự chú ý của mình... Hắn quả thực đã làm thế! Dẫu tới khoảnh khắc cuối, hắn vẫn muốn tìm đường sống!" Khóe miệng Khương Huyền khẽ nhếch lên.
Hắn biết Liệt vẫn chưa chết hẳn! Dù dự phán có thể nhìn thấy, nhưng đó là một pháp môn trùng sinh cực đoan mà hắn không tài nào hiểu nổi, bộ phận Sinh Tử Tạo Hóa mà mình nắm giữ còn lâu mới sánh bằng. Có điều Liệt hẳn chỉ dùng được một lần, hắn đang phục sinh trong Hư Ám!
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng đã dừng lại.
Chỉ tháo chạy trong chớp mắt rồi dừng hẳn!
Tận mắt nhìn thấy bóng ma quỷ dị vặn vẹo đầy khủng bố kia chém ra một đao nổ tung Liệt! Sinh mệnh khí tức của Liệt nhanh chóng tan biến vào hư vô!
"Giết rồi?!"
"Hắn thật sự giết chết Liệt rồi sao?!"
"Chỗ bảo vật này... đâu chỉ trăm ức..."
Hai bóng người nhìn chằm chằm, mắt đỏ ngầu! Ghen tị đến đỏ cả mắt! Nhưng đương nhiên chẳng dám có chút tâm tư cướp đoạt nào!
"Hư Giới từ khi nào lại có Kỷ Nguyên Cảnh mạnh đến mức này?"
"Lẽ nào là tộc quần nào đó bí mật bồi dưỡng nhiều năm, lần đầu tiên phái tới Hư Giới?"
"Không thể nào! Rất có thể... là tồn tại của một tộc quần tà ác khác?!"
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng sau cơn chấn động và đỏ mắt liền nhanh chóng truyền âm, sau đó lại bắt đầu di chuyển cực nhanh! Hoặc nói đúng hơn là kéo giãn khoảng cách trước! Bọn họ không thể hiểu nổi cái bóng vặn vẹo kia rốt cuộc là thứ gì! Cũng không thể phán đoán được bóng dáng vặn vẹo kia bộc phát giết Liệt vào phút chót là có ý cứu bọn họ, hay chỉ đơn thuần là giết chóc bình thường!
Nhưng bọn họ biết, tộc quần tà ác xét về mặt tăng trưởng chiến lực thì nhanh hơn vạn tộc vũ trụ bình thường rất nhiều! Như có tộc quần tà ác có thể thôn phệ tinh huyết của vạn tộc để khiến sức mạnh máu thịt bản thân bùng nổ liên tục!
Quy tắc sinh tồn số một khi ra ngoài thám hiểm ở Hư Giới — tuyệt đối không bao giờ tin người lạ!
Ngay cả đồng minh không quen thân cũng không nên tin! Bắt buộc phải xác nhận thân phận đối phương, đối phương còn phải tuyệt đối đáng tin, mới có thể cho phép tiếp cận!
Hai người luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này!
"Thu! Phát tài rồi! Phát tài to rồi!" Khương Huyền mừng rỡ thu dọn chiến lợi phẩm trước. Vì số lượng quá nhiều, văng tung tóe khắp nơi, hắn lượn qua lượn lại quét sạch một lượt, muốn thu hết toàn bộ chiến lợi phẩm vào tiểu vũ trụ trong cơ thể trước tiên.
Đây cũng là một cách phòng bị!
Hắn biết Dã Chúc đã đưa cho Liệt một cái hũ, ngoài ra cũng không chắc liệu Liệt có bảo vật gì có thể khiến hai đại Tạo Hóa của Bạo Phệ Cổ Tộc truy tung hay không! Một khi dính líu tới nhân quả hoặc năng lực cường đại cấp Tạo Hóa, Khương Huyền không thể đảm bảo tu di bảo vật hay động thiên bảo vật có thể ngăn cách hoàn mỹ được!
Nhưng Thể Nội Vũ Trụ thì tuyệt đối có thể!
Không ai có thể dòm ngó Thể Nội Vũ Trụ của hắn, ngay cả tiền bối cũng không được!
...
Cùng lúc đó.
Vùng hư không nơi Khương Huyền và Liệt vừa lao ra đã nhanh chóng bình ổn trở lại! Nhưng những vị trí mà hai người truy đuổi nhau trong Hư Ám lúc trước vẫn đang bùng nổ điên cuồng! Loạn lưu cần một khoảng thời gian rất dài mới tạm lắng xuống!
Sâu trong Hư Ám vẫn cuồng bạo dị thường!
Đến Khương Huyền cũng không chống đỡ nổi lâu như vậy, sẽ cạn kiệt Hỗn Độn chi lực!
Thế nhưng ngay trong sự hủy diệt cuồng bạo ấy, một luồng ý thức đang dần thức tỉnh!
"Cực Hủy Đại Tạo Sinh!"
"Cực Hủy Đại Tạo Sinh!"
"Ta trùng sinh từ trong hủy diệt! Không trời không đất không pháp không nhân!"
"Từ khi chúng ta sinh ra đến nay, trước sau tổng cộng một trăm năm mươi chín người! Thời viễn cổ đại đa số đã ngã xuống! Tới thượng cổ còn ba mươi mốt Kỷ Nguyên! Mười vạn năm trước 'Bạo' bước lên Tạo Hóa! Tám vạn năm trước 'Phệ' bước lên Tạo Hóa, năm vạn năm trước, chúng ta tổng cộng mười bảy người tiến vào Hư Giới... Đến hôm nay, chỉ còn lại bốn người!"
"Nhưng lại là bốn kẻ mạnh nhất!"
Bạo Phệ Cổ Tộc trong lịch sử trước khi vào Hư Giới vốn không có một cái tên rõ ràng, tộc nhân quá ít, thời viễn cổ bọn họ lại tàn sát lẫn nhau. Tại tinh vực quê hương, bọn họ giết chóc hàng trăm vạn năm, các tộc quần sinh mệnh có trí tuệ khác gọi bọn họ bằng nhiều cái tên rất khác biệt!
Chính sau khi vào Hư Giới, vì hai đại Tạo Hóa của bọn họ là 'Bạo' và 'Phệ', hai chữ này lại cực kỳ phù hợp với pháp môn hạch tâm của họ, nên mới được vạn tộc vũ trụ đặt cho cái tên như vậy!
Bọn họ cũng chấp nhận danh xưng này!
Rất nhiều tộc quần trong vũ trụ cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Lại có trường hợp ngôn ngữ của các tộc quần khác nhau sau khi dịch ra có nghĩa giống nhau, liền được đặt tên mới, thêm tiền tố vào để phân biệt! Ví như đủ loại "Mệnh tộc"!
"Bạo từng nói! Cực Hủy Đại Tạo Sinh vốn dĩ chỉ Tạo Hóa mới có thể nắm giữ! Vậy mà ta lại nắm giữ trước, ta mạnh hơn 'Băng' rất nhiều! Có thiên phú hơn hắn nhiều! Pháp môn này, vạn tộc vũ trụ chưa từng được thấy qua! Từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, chỉ có Bạo, Phệ và ta, tổng cộng ba người biết được!"
"Khặc khặc khặc! Hắn không thể nào biết ta còn sống! Hắn không thể tới tìm ta!"
"Đáng chết! Chắc chắn hắn đang kiểm kê số tài phú ta tích lũy mấy vạn năm qua! Hắn đang tham lam ngắm nghía từng món một! Cứ xem đi! Xem cho đã đi! Đợi khi ta báo cho Bạo... Bạo sẽ giết chết ngươi!" Ý niệm của Liệt không ngừng cuộn trào, hắn vẫn đang trong quá trình trùng sinh.
Sức mạnh hủy diệt càng mạnh, hắn trùng sinh trái lại càng nhanh.
...
Khương Huyền thu dọn toàn bộ chiến lợi phẩm, sau đó liếc nhìn về hướng Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng. Hai tên này đã bay ra khỏi khu vực vặn vẹo trọng lực cực lớn từ "hướng sườn", ngay cả truyền tống bảo vật cũng đang ở trạng thái kích hoạt, chỉ là chưa hoàn thành bước kích phát cuối cùng mà thôi.
"Nếu mình phủi tay rời đi, bọn họ dường như không nhận ra mình! Cũng không biết mình là ai, nhưng... bọn họ sẽ báo tin về Hư Cổ Thành, nói rằng 'Liệt' đã bị một kẻ bí ẩn giết chết! Hư Cổ Thành truyền ra, toàn bộ Hư Giới đều sẽ biết, Ác Oán Cổ Tộc cũng sẽ biết!"
Khương Huyền cân nhắc một chút.
Thế này không được!
Liệt có thể mất tích, có thể bặt vô âm tín, nhưng nếu tin tức hắn bị giết xác thực truyền đi, lại còn vào đúng thời điểm này, Dã Chúc chỉ cần có đầu óc... dẫu không nghi ngờ là do "con kiến hôi Khương Huyền" giết, thì cũng sẽ cảnh giác!
Từ đó càng thêm cẩn trọng, đề phòng đòn dự phòng của Thần Ma tộc!
Dù cho Liệt đột nhiên "biến mất", Dã Chúc thế nào cũng sẽ có nhiều suy đoán, nhưng Khương Huyền cần hắn! Đừng vội từ bỏ ngay! Dẫu có đoán mò cũng được! Đoán cái gì cũng xong!
"Không thể để bọn họ truyền tin tức ra ngoài!" Khương Huyền hạ quyết tâm trong lòng, ngay sau đó quay người, cưỡng ép độn nhập Hư Ám, cắn răng lặn sâu vào bên trong!
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng vẫn luôn nhìn chòng chọc về hướng Khương Huyền.
Là địch hay bạn, bọn họ muốn làm cho rõ!
Người bí ẩn đột ngột rời đi, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cứ thế mà đi rồi sao?"
"Chưa chắc, quan sát thêm đã!"
Hai người vẫn đề phòng cảnh giác nhưng không truyền tống rời đi... Cả hai đều chỉ có duy nhất một món bảo vật truyền tống đào sinh, dưới sự áp chế cực mạnh của Hư Giới, thứ có thể truyền tống Đệ Tam Cảnh đỉnh phong, dẫu không phải cự ly cực hạn, giá trị cũng đã hơn một ức!
Đó là đồ giữ mạng dưới đáy hòm!
Nếu không thật sự cần thiết, dĩ nhiên không nỡ dùng!
"Tới ranh giới vặn vẹo!"
"Kích hoạt bảo vật dò xét Hư Ám!"
Hai người lại dịch chuyển vị trí một chút, áp sát vùng thời không vặn vẹo. Như vậy nếu đối phương chỉ giả vờ rời đi rồi âm thầm lặn tới từ Hư Ám, càng tới gần tốc độ sẽ càng chậm lại rất nhiều! Cộng thêm bảo vật dò xét Hư Ám phát hiện từ sớm, hai người đều có cơ hội hoàn thành bước kích phát cuối cùng của truyền tống bảo vật, lập tức rời đi!
"Tên này khủng bố như vậy, nếu là địch không phải bạn! Không chỉ hai chúng ta gặp nguy hiểm, mà Khương Huyền tiểu hữu cùng đám người Ninh cũng nguy to rồi... Tốc độ của bọn họ quá chậm!" Phương Tín Trảm Nhất nói.
"Báo cho hắn đi!" Tôn Mãng dứt khoát nói trước, sau đó lại hậm hực một câu, "Hừ! Nể mặt bệ hạ đấy!"
Đây là đại sự liên quan đến sống chết, hắn tuy không ưa Khương Huyền, rất muốn tẩn cho một trận! Nhưng không thể thật sự ngầm hại hoặc biết đối phương có nguy hiểm mà không báo trước! Toái Thiên Thần Tộc của bọn họ là tộc quần đi theo Thần Ma bệ hạ, số lượng tộc nhân cũng không nhiều, nhưng tại tinh vực quê hương đã thống trị 'Cổ Dực Xà tộc' cùng tộc quần tu hành 'Tinh Phong Thú tộc', có ức ức vạn con dân!
Thống trị cũng đồng nghĩa với trách nhiệm che chở!
Không thể nhảy qua nhảy lại giữa hai trận doanh Hư Cổ Thành và Hư Thanh Thành! Nếu không trận doanh trả thù, cấp dưới tuyệt đối không gánh nổi!
...
"Vẫn tiêu hao quá nhanh! Còn hơn bốn ngàn sợi Hỗn Độn chi lực, đi đi về về chắc chắn không thành vấn đề!" Trong loạn lưu cuồng bạo của Hư Ám, Khương Huyền gia trì đến cực hạn, phá tan tất cả, áp sát vị trí của Liệt với tốc độ cực nhanh!
Dùng bất kỳ nhận thức, bảo vật trinh sát hay thậm chí suy diễn nhân quả nào cũng chưa chắc tìm ra Liệt đang trong quá trình trùng sinh, nhưng Khương Huyền thì có thể.
Thập trọng mệnh cách đang không ngừng báo cho hắn biết!
"Mệnh cách hoàn mỹ tu luyện được từ việc hậu thiên đột phá giới hạn, người tu hành hoàn mỹ! Dẫu ở Bàn Hư Vũ Trụ, e rằng cũng hiếm thấy như Hỗn Độn Tu Hành Giả thôi! Mấy vị ở Song Tuyệt Toái Khư chắc chắn đều không phải..."
"Pháp môn trùng sinh này của Liệt, Vạn Vật Trọng Sinh của mình đều không thể so bì!" Khương Huyền thầm nghĩ, rất muốn học, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Là do hắn chưa đủ trình độ, chứ không phải do Vạn Vật Trọng Sinh kém cỏi!
Vạn vật trong nhân gian cụ thể có bao nhiêu? Ức ức ức vạn loại? Khương Huyền biết mình mới chỉ chạm tới ngưỡng cửa ban đầu của Vạn Vật Trọng Sinh! Những thuộc tính phổ biến như âm dương ngũ hành hắn đều có thể mượn lực để tái sinh, nhưng so với Vạn Vật Trọng Sinh thực sự thì ngay cả một góc của tảng băng trôi cũng không bằng! Cảnh giới đó đòi hỏi Sinh Tử Tạo Hóa hoàn chỉnh! Với những kẻ khác, ắt phải là Đỉnh Phong Tạo Hóa Tôn Giả đi theo con đường Tạo Hóa!
"Sinh Tử Tạo Hóa tuy nói là 'thường gặp', nhưng tu luyện tới đỉnh phong viên mãn... ừm, chưa từng nghe nói! Còn các loại quy tắc sinh tử khác nhau thì quả thật có không ít..."
Oanh!
Lại một lần nữa xé toang trở ngại từ loạn lưu, Khương Huyền đã áp sát "vùng phụ cận" của Liệt!
...
"Khặc khặc khặc... Ta sắp hoàn thành trọng sinh! Trong suốt ba nghìn sáu trăm năm tới, ta sẽ ở trong trạng thái 'sinh tử hủy diệt'! Ta trọng sinh trong loạn lưu, thứ loạn lưu này sẽ không giết được ta! Dù tầng thứ sinh mệnh rơi rớt về đệ nhất cảnh sơ kỳ, mất sạch toàn bộ pháp môn thôn phệ từng có, huyết mạch tổn thương vĩnh viễn, nhưng... cho dù Tạo Hóa vô vọng, ta chưa chắc đã không thể làm lại..." Liệt vừa nhận mệnh, lại vừa không cam tâm!
Đã đi tới bước đường này, đành phải nghĩ theo hướng tích cực!
Tâm thái vô cùng vững vàng!
Không bao giờ từ bỏ mới có thể sống lâu!
"Khặc khặc khặc, con quái vật kia chắc đã rời đi rồi. Hắn e là vũ khí bí mật do Thần Ma bồi dưỡng. Hai gã đồng minh kia, liệu hắn có giết luôn không? Nếu sau này bọn chúng chết, ta có thể tung tin ra ngoài cho bàn dân thiên hạ đều biết... Khặc khặc..."
"Đừng có khặc nữa! Lũ ma đầu tà ác các ngươi toàn cười kiểu này à?"
Âm thanh vang lên ngay sát bên tai Liệt!
Bởi vì loạn lưu Hư Ám quá mức cuồng bạo! Tiếng nổ rầm rộ không dứt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm tri của Liệt! Chưa kể tầng thứ sinh mệnh của Liệt tụt dốc thảm hại, pháp môn thất lạc sạch sành sanh, năng lực cảm tri vốn có đã "cực kỳ yếu ớt"!
Tốc độ hiện tại của Khương Huyền nhanh gấp hàng chục triệu lần hắn!
Ngay lúc buông lời, Khương Huyền đã lao tới bên cạnh Liệt như một bóng ma, cánh tay phồng to tóm chặt lấy gáy hắn, rồi lập tức quay ngoắt người, lao thẳng ra ngoài!
Không lâu sau.
Bên ngoài.
Cách thiên thể kim loại vài ức dặm, loạn lưu Hư Ám lại một lần nữa phun trào cuồn cuộn. Khương Huyền xách một "quái vật khổng lồ" lao ra, quay trở lại hư không đen kịt!
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng từ đằng xa đưa mắt nhìn lại.
"Hử?!!"
"Liệt?! Sao lại vẫn còn Liệt?!"
"Vừa rồi hắn chưa chết ư?! Pháp môn quái quỷ gì thế? Hắn định lừa người bí ẩn kia để tẩu thoát? Lại bị bắt về rồi sao?"
Cả hai kinh ngạc nhìn trừng trừng. Liệt bị tóm ra lần này đang giãy giụa điên cuồng, nhưng dường như bị một luồng sức mạnh chưa từng thấy bao bọc kín kẽ, không thể phát tán chút khí tức nào, cũng chẳng thể thi triển bất kỳ pháp môn gì.
"Không thể nào! Không thể nào! Sao ngươi biết ta còn sống?" Liệt giãy giụa điên loạn, gầm thét cuồng loạn, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ!
Tới tận nước này rồi, hắn lại vẫn không trốn thoát nổi!
Sống hơn trăm vạn năm, nội tâm hắn vốn kiên cố như bàn thạch, nhưng một kích này đã hoàn toàn nghiền nát mọi niềm tin của hắn! Hắn bắt đầu trở nên xấu xí, yếu đuối, sợ hãi tới cực điểm!
"Ta đã cho ngươi cơ hội rồi." Khương Huyền trong hình thái vặn vẹo lạnh nhạt buông một câu, cánh tay rung lên bần bật!
Oanh long long——
Hỗn Độn chi lực xé nát Liệt thành từng mảnh vụn, chôn vùi vào hư vô!
"Cuối cùng cũng chết." Khương Huyền thầm nhủ. Thập trọng mệnh cách rốt cuộc không còn phản hồi bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới Liệt nữa, hắn có thể khẳng định đối phương đã hoàn toàn vẫn lạc!
******
Cùng lúc đó, tại Hư Cổ Thành, Hư Thanh Thành, thậm chí cả doanh trại Nguyên Sơn, có tổng cộng bảy bóng người, kẻ thì đột ngột mở mắt, kẻ lại lộ vẻ kinh ngạc.
Nơi có phản ứng dữ dội nhất chính là một mật thất bế quan tại Hư Cổ Thành.
Một con cự long màu xám xanh tựa như đang say ngủ bỗng mở trừng hai mắt, ngay sau đó biến thành một lão giả khoác trường bào xám xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt âm tình bất định.
"Sao lại đứt đoạn hoàn toàn thế này? Nhân quả rối loạn, đột ngột hỗn độn! Hắn rời khỏi Hư Giới rồi sao? Nếu quay về vũ trụ vực quê nhà, khoảng cách quá xa... Hay là đã tới bên cạnh Bạo hoặc Phệ, nhận được sự che chở nào đó?"
Lão giả lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên mất khống chế cảm xúc, giận dữ quát: "Đồ Liệt đáng chết! Dám liên tục thôn phệ huyết thịt Khiếu Long, trêu ngươi ta như vậy, giờ lại đột nhiên biến mất?!"
Lão giả này chính là Khiếu Long Chi Tổ! Còn gọi là "Đệ Nhất Khiếu Long!" Mười năm trước, Đệ Bát Khiếu Long cùng Tuyệt Địa Vũ Thần Bá Lỗ bị Liệt tập kích, Bá Lỗ rốt cuộc có phân thân nên không chết hẳn, nhưng Khiếu Long nhất tộc lại không thể nắm giữ pháp môn phân thân. Tám tộc nhân hiếm hoi còn sót lại, nay lại mất thêm một người!
Khiếu Long Chi Tổ căm phẫn tột cùng!
Lão nâng tiền treo thưởng Liệt lên một trăm ức chẳng qua chỉ là để bày tỏ thái độ, chứ không trông mong ai có thể giết được hắn! Trên thực tế những năm qua, lão luôn không ngừng suy tính về Liệt, tìm cách lùng ra tung tích của hắn để đích thân báo thù!
Chính Liệt đã cho lão cơ hội!
Đó là hắn luôn mang theo thi thể của Đệ Bát Khiếu Long, rảnh rỗi lại lôi ra ăn vài miếng! Huyết thịt đồng tộc bị hắn cắn nuốt hết lần này tới lần khác! Ban đầu Khiếu Long Chi Tổ còn tưởng Liệt không biết tính đặc thù của huyết mạch Khiếu Long nên sơ suất, nhưng thời gian trôi qua, lão nhận ra... Liệt cố ý làm vậy! Hắn hoàn toàn không thèm bận tâm!
Cứ như đang trêu đùa lão!
Mỗi lần ăn một chút rồi lại cất đi! Đợi tiêu hóa xong, cách một đoạn thời gian lại lôi ra ăn tiếp! Việc này khiến cho Khiếu Long Chi Tổ suy tính về hắn luôn đứt quãng, chập chờn giữa "tương đối rõ ràng" và "đột ngột mờ mịt", lại thêm vấn đề khoảng cách nên đôi khi còn bị "bẻ gãy", buộc phải bắt đầu lại từ đầu!
Chuyện này cũng giống như việc Liệt thỉnh thoảng dùng các bảo vật chiến lợi phẩm đặc thù.
Dùng một lần là vứt, hoặc dùng trong thời gian cực ngắn, dù có bị suy tính nhân quả thì cũng chẳng ai đủ năng lực lập tức tìm ra vị trí của hắn! Không kịp trở tay! Hắn chưa bao giờ dùng những bảo vật chiến lợi phẩm đó trong thời gian dài.
Khiếu Long Chi Tổ biết cơ hội của mình không nhiều.
Nhưng lão không từ bỏ, đã sớm hạ quyết tâm phải suy tính về hắn ít nhất một nghìn năm! Với bản tính hung hãn liều lĩnh của Liệt, cộng thêm việc hắn có thể thực sự không rõ tính đặc thù của huyết mạch Khiếu Long... sau khi hắn ẩn náu một thời gian, nếu trong vòng một nghìn năm dám bén mảng lại gần Giáp Khôi Vũ Trụ Vực đúng lúc lão đang suy tính, biết đâu chừng sẽ khóa chặt được vị trí!
"Đáng chết! Đáng chết! Chuyện gì thế này? Đứt đoạn hoàn toàn rồi ư?" Khiếu Long Chi Tổ bực bội điên cuồng, rồi bỗng chốc nỗi bi thương ập tới! Nghĩ tới cảnh Đệ Bát Khiếu Long trở thành thức ăn cho Liệt, bị hắn nuốt từng miếng một, lão đau đớn khôn cùng!
Vù!
Lão giả đột ngột biến mất.
Chớp mắt sau, lão đã xuất hiện bên ngoài một tòa đại điện khác trong Hư Cổ Thành.
Lão lắc mình bước vào đại điện, thực chất là tiến vào một tòa động thiên. Đây là một thế giới ngập tràn ánh sáng, trên vòm trời mô phỏng ba nghìn vầng thái dương rực rỡ chiếu rọi. Một bóng người đứng sừng sững trên đỉnh núi, do ánh sáng quá chói lòa nên bóng dáng người nọ trở nên mờ ảo.
"Thần Vương!" Khiếu Long Chi Tổ vô cùng sốt ruột, "Trước đây ngài từng đích thân truy vết Liệt, liệu có thể cùng ta suy tính thêm một lần nữa không!"
"Hử?" Bóng người nọ xoay người lại.
Hắn được bao phủ bởi vầng hào quang rực rỡ, trông tựa như một lão giả, nhưng làn da lại trong suốt như ngọc, dưới lớp da... toàn là ánh sáng! Đó chính là Lưu Quang Thần Vương! Một vị tôn giả đỉnh phong thực thụ nắm giữ trọn vẹn Quang Chi Tạo Hóa! Một trong ba cự đầu của Hư Cổ Thành!
"Sao vậy?" Lưu Quang Thần Vương mang đậm thần tính, thanh âm vang vọng trầm hùng.
Khiếu Long Chi Tổ liền kể rõ tình hình. Trước kia suy tính Liệt, dù cảm nhận được nhiều hay ít thì chí ít vẫn có cảm giác! Dù mỏng manh tới đâu cũng không phải là "hư vô". Nhưng lần này, sợi dây nhân quả của Liệt đã hoàn toàn đứt đoạn! Cảm giác này không giống với việc bị đột ngột "bẻ gãy" như trước!
Nó diễn ra quá đột ngột, quá nhanh chóng! Đến mức thuật suy tính của Khiếu Long Chi Tổ bị mất kiểm soát trong khoảnh khắc, cứ như thể đối phương đã tan biến khỏi cõi đời này!
"Tình huống này..."
Nghe xong, Lưu Quang Thần Vương chăm chú nhìn Khiếu Long Chi Tổ vài giây, rồi cất lời: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng hà tất phải chấp niệm như vậy?"
"So với các bậc Tạo Hóa khác, ngươi vốn không giỏi về nhân quả!"
"Kể từ khi Liệt đặt chân tới Hư Giới tàn sát hơn hai trăm kỷ nguyên, những tồn tại đỉnh phong cấp kỷ nguyên của các tộc chết dưới tay hắn đã có tới vài chục người! Suốt mấy vạn năm qua, biết bao tồn tại Tạo Hóa Cảnh cũng giống như ngươi, bị cơn giận dữ chi phối, tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng để suy tính tung tích của hắn!"
"Nhưng kết quả thì sao?" Lưu Quang Thần Vương nhìn thẳng vào Khiếu Long Chi Tổ.
Khiếu Long Chi Tổ sắc mặt biến đổi liên tục, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng.
"Ngươi là Tạo Hóa!" Lưu Quang Thần Vương lại lên tiếng, "Hiện tại vũ trụ đang đứng trước thời khắc biến chuyển chưa từng có tự cổ chí kim! Ngươi nên dành thời gian, dồn tham vọng của mình vào kho báu lớn nhất Hư Giới là Nguyên Sơn! Ngươi cứ chấp niệm với Liệt, bị thù hận trói buộc, chính là đang tự làm lỡ dở bản thân!"
"Chẳng lẽ cứ để Liệt nghênh ngang ngông cuồng như vậy, hết lần này tới lần khác tập kích giết chóc? Lẽ nào chúng ta thực sự bó tay không giết nổi hắn sao?!" Khiếu Long Chi Tổ gắt gỏng vặn lại.
Lưu Quang Thần Vương trầm mặc một thoáng, rồi nói: "Tổ Sơn Lão Nhân cũng khó lòng truy vết được Liệt! Liệt từng trải qua những hiểm cảnh khắc nghiệt tột cùng, sống sót qua bao lần bị vạn tộc truy sát. Một tồn tại như hắn, trừ phi tự mình phạm sai lầm, bằng không..."
Nói đoạn lắc đầu, Lưu Quang Thần Vương tiếp tục: "Có lẽ, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời đại đổi thay, chờ đợi các pháp môn tiến hóa thay thế! Tộc quần tà ác rốt cuộc cũng sẽ chôn vùi vào dòng lịch sử, ngày đó không còn xa nữa đâu, hoặc vài vạn năm, hoặc vài chục vạn năm..."
Khiếu Long Chi Tổ xoay người bỏ đi thẳng!
Khỏi cần bàn nữa!
Đợi thời đại thay đổi thì cần gì ngươi lải nhải?!
Lưu Quang Thần Vương nhìn theo bóng lưng Khiếu Long Chi Tổ đi xa rồi biến mất, trong lòng khẽ thở dài một tiếng! Hắn không phải không muốn giúp, mà là trước đây đã giúp quá nhiều người, những kẻ có thể giết thì đều đã giết sạch rồi! Hắn nào có muốn dung túng cho tộc quần tà ác, nhưng căn bản không làm gì nổi!
Những kẻ còn sót lại... nếu bọn chúng không tự mắc sai lầm, cơ hội thực sự vô cùng mong manh!
...
Cùng lúc đó, tại Hư Thanh Thành.
"Tinh Chủ!"
Một luồng lưu quang bay vào một tòa động thiên, hóa thành một cự nhân sương trắng, nhìn về phía chủ nhân của động thiên này là Hư Tiềm Tinh Chủ!
"Có việc gì?"
Đôi mắt của Hư Tiềm Tinh Chủ như ẩn chứa cả dòng loạn lưu Hư Ám, mang hình dáng một trung niên khoác kim bào, quay đầu nhìn cự nhân sương trắng.
Cự nhân sương trắng này chính là đại tế ty thần điện, thủ lĩnh Thần Vụ Tộc mang tên "Vũ Vụ"! Một tồn tại Tạo Hóa trung kỳ! Hai vạn sáu nghìn năm trước, trong một lần ra tay, Liệt đã thôn phệ sát hại thiên tài đỉnh phong cấp kỷ nguyên của Thần Vụ Tộc là "Viêm Vụ"!
Khi đó Viêm Vụ đang là thánh tử thần điện Thần Vụ Tộc, mang theo bên mình một trong ba đại Thái Sơ bảo vật của tộc quần là "Vấn Linh Thánh Bôi"! Nhiều sự cố và trùng hợp đan xen đã dẫn tới cái chết bất đắc kỳ tử của Viêm Vụ, Vấn Linh Thánh Bôi cũng bị đoạt mất!
"Đại nhân, ngài vẫn còn đang suy tính về Liệt chứ?" Vũ Vụ cung kính nhưng không giấu nổi vẻ sốt ruột hỏi.
Sắc mặt Hư Tiềm Tinh Chủ lập tức biến đổi.
Hắn ghét nhất việc có kẻ nhắc tới cái tên "Liệt" trước mặt mình!
Hơn một vạn năm nghìn năm trước, Liệt từng thôn phệ sát hại đồng tộc của hắn!
Tộc nhân tên gọi "Thuấn" của hắn sở hữu thiên tư đỉnh tiêm bực nào, thậm chí có vài phương diện pháp môn còn vượt qua cả hắn. Thuấn sinh ra muộn hơn hắn gần ba mươi vạn năm, là sinh linh cuối cùng của tộc quần được trời đất thai nghén mà thành! Thuở ấy, Thuấn đã danh chấn Hư Giới, đứng đầu một kỷ nguyên, chiến lực thông thường được Tổ Sơn Lão Nhân xếp vào top hai mươi, được coi là có tư chất Tạo Hóa.
Thế nhưng y lại bị Liệt mai phục sát hại ngay trên đường trở về sau chuyến thám hiểm!
Hư Tiềm Tinh Chủ từng vì chuyện này mà phẫn nộ khôn cùng! Pháp môn Hư Ám cực kỳ khó tu luyện, bản thân hắn nhờ sinh ra đủ sớm, sớm đoạt được mấy món Thái Sơ bảo vật của tinh vực quê hương mới đạt tới cảnh giới ngày nay! Còn Thuấn dẫu không có được điều kiện bực ấy, lại đã nắm chắc mười mươi cơ hội trở thành Tạo Hóa thứ hai của tộc quần!
Thế mà y lại chết!
"Mười năm trước, Liệt bị Lưu Quang Thần Vương truy đuổi, chạy trốn vào lãnh địa phe ta. Chút dấu vết hắn để lại, ta tuy có gỡ lại suy tính một dạo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ uổng công vô ích..."
Hư Tiềm Tinh Chủ cất giọng khó chịu, khẽ lắc đầu.
Hơn một vạn năm qua, hễ có cơ hội là hắn lại thử suy tính tung tích của Liệt, nhưng từ lâu đã chẳng còn ôm hy vọng! Nghĩ cũng nực cười, đường đường là tồn tại Đỉnh Phong Tạo Hóa theo pháp môn Hư Ám, sở hữu tốc độ đứng đầu Hư Giới, nếu đấu lôi đài có thể không bằng Lưu Quang Thần Vương, chứ đánh nhau trong hư không thì Lưu Quang Thần Vương cũng chẳng dám dây dưa với hắn!
Chỉ cần khóa chặt được Liệt, Liệt tuyệt đối không có nửa phần cơ hội thoát thân!
Thế nhưng hắn mãi vẫn không tài nào tìm ra.
"Sao thế?" Hư Tiềm Tinh Chủ lại nhìn Vũ Vụ, hỏi: "Đã hơn hai vạn năm rồi, ngươi vẫn còn tìm hắn sao?"
"Không! Ta đã sớm từ bỏ rồi!"
Vũ Vụ đáp, nhưng đoạn sau chuyển giọng, ngữ khí càng thêm kích động: "Năm đó Thánh tử bị giết, thánh bôi bị cướp mất! Chẳng bao lâu sau đã bị Liệt cắn nuốt dung hợp. Dù bảo vật này xung khắc với huyết mạch của hắn, nhưng vẫn giúp hắn nắm giữ pháp môn chí mạng đối với linh thể... Kể từ dạo đó, ta khó lòng suy tính truy lùng được nữa! Món đồ ấy đã thuộc về hắn!"
"Thế nhưng ngay vừa rồi, ta cảm nhận được Vấn Linh Thánh Bôi ngắn ngủi xuất hiện!"
"Khoảng cách tuy quá xa xôi khiến ta không thể xác định phương vị, nhưng ta dám chắc! Nó đã xuất hiện ít nhất vài nhịp thở! Sau đó mới hoàn toàn biến mất!"
"Hử?" Hư Tiềm Tinh Chủ thoáng nghi hoặc: "Điều này chứng minh cái gì? Liệt chủ động giải trừ dung hợp, nhả Vấn Linh Thánh Bôi ra sao?"
Hắn biết rõ, Vấn Linh Thánh Bôi là Thái Sơ bảo vật! Về lý thuyết, ít nhất phải đạt tới cấp bậc Hỗn Độn mới có thể phá hủy nó! Cái gọi là cắn nuốt dung hợp chẳng qua không làm nó thực sự biến mất! Nhưng sẽ đổi chủ!
"Không! Tuyệt đối không!"
Vũ Vụ càng thêm kích động: "Vấn Linh Thánh Bôi một khi đã dung hợp là hòa tan triệt để vào huyết mạch, dẫu bản tộc hiểu rõ nó nhất cũng không có cách nào bóc tách ra được! Năm xưa Viêm Vụ dung hợp nó vào cuối thời viễn cổ, mượn nó để không ngừng trưởng thành, mãi đến khi bị Liệt giết chết, Vấn Linh Thánh Bôi mới tái hiện! Cho nên——" Giọng Vũ Vụ chợt vút cao, rồi lại chùng xuống!
Gã trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Hư Tiềm Tinh Chủ.
Hư Tiềm Tinh Chủ lập tức hiểu ra, trừng to hai mắt, dường như không dám tin mà hỏi: "Cho nên cái gì?!"
"Liệt bị giết rồi! Vấn Linh Thánh Bôi bị kẻ khác đoạt lấy và dung hợp lần nữa!"
Hư Tiềm Tinh Chủ lập tức biến sắc, thật sự là Liệt đã bị giết?!
"Nhưng..." Vũ Vụ bỗng ngập ngừng.
"Nhưng sao?" Hư Tiềm Tinh Chủ dồn dập hỏi.
"Chỉ vỏn vẹn vài nhịp thở, Vấn Linh Thánh Bôi lại hoàn toàn biến mất! Dù là ta cũng không thể dung hợp nó nhanh đến thế! Kẻ khác dẫu cảnh giới Tạo Hóa có cao hơn nữa cũng không thể nào..." Vũ Vụ nói.
Chuyện này quá mức quái dị! Chẳng có món Thái Sơ bảo vật nào có thể dung hợp trong chớp mắt! Cảnh giới cao hay thấp, rốt cuộc vẫn cần một khoảng thời gian nhất định!
Hư Tiềm Tinh Chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị!
"Liệu có phải là... Bạo?" Hắn chợt lên tiếng: "Bạo đã giết Liệt, cướp đoạt toàn bộ của hắn? Bản năng thiên phú cắn nuốt của Bạo sâu không lường được, có lẽ..." Chuyện nội bộ tộc quần tàn sát lẫn nhau vốn quá đỗi bình thường, tộc quần bình thường còn thế, huống hồ là cổ tộc tà ác! Dù cho Bạo Phệ Cổ Tộc giờ chỉ còn sót lại bốn tên!
"Không! Dù là Bạo cũng không làm được! Không thể nào chỉ trong vài nhịp thở!" Vũ Vụ khẳng định chắc nịch!
Hư Tiềm Tinh Chủ không phản bác.
Dù sao đi nữa, chẳng ai hiểu rõ Vấn Linh Thánh Bôi hơn Vũ Vụ.
Hư Tiềm Tinh Chủ trầm ngâm một lát rồi nói: "Việc này nhất định phải làm cho rõ! Cứ chờ tin tức trước đã! Nếu là Tạo Hóa bên liên minh chúng ta giết Liệt, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết. Còn nếu là phía Hư Cổ Thành, chậm một chút tin tức cũng sẽ truyền ra ngoài!"
Hắn cực kỳ để tâm chuyện này!
Không chỉ vì mối thù tộc nhân bị sát hại! Nó còn liên quan đến thanh thế của trận doanh! Và quan trọng nhất đối với Tiềm Tinh Thần Tộc chính là, năm xưa khi Thuấn bị giết, trên người mang theo rất nhiều Truyền Thừa Bảo Vật ghi chép pháp môn tộc quần! Những thứ đó tuy không phải Thái Sơ bảo vật, nhưng lại liên quan đến bí pháp tu hành Hư Ám cốt lõi của toàn tộc!
Tuy rằng!
Khác biệt huyết mạch thì tộc khác không học được! Nhưng... vạn nhất thì sao?!
Năm xưa khi Thuấn bị hại, Hư Tiềm Tinh Chủ đã từng lo ngay ngáy chuyện này! Hắn sợ pháp môn tu hành bị rò rỉ! Nhưng may thay chuyện đó không xảy ra! Điều này cũng hợp lý, Liệt thuộc tộc quần tà ác, đối tượng có thể giao dịch cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, nếu pháp môn của Tiềm Tinh Thần Tộc thực sự truyền ra ngoài, lọt vào tay tộc khác... đối với Liệt cũng chẳng có lợi lộc gì!
Những tồn tại đi theo con đường Hư Ám ở mọi cấp độ vốn cực kỳ hiếm hoi!
Liệt nhờ cắn nuốt Thuấn mới nắm giữ được một phần thủ đoạn tiềm hành Hư Ám, đó là ưu thế cực lớn của hắn! Hắn đương nhiên phải giữ vững ưu thế cho riêng mình!
Thế nhưng hiện tại, nếu Liệt thực sự bị giết! Mấy món bảo vật kia rơi vào tay ai, sau này sẽ ra sao, quả thực khó mà nói trước!
"Phải làm cho rõ!" Hư Tiềm Tinh Chủ nhấn mạnh lần nữa: "Một phân thân của Đại Quốc Chủ dạo gần đây đang ở trong thành, ta lập tức đi bái kiến Đại Quốc Chủ! Xin ngài ấy hạ lệnh!"
"Được!" Vũ Vụ vội đáp: "Ta cũng sẽ liên lạc với các vị Tạo Hóa để hỏi thăm trước!"
……
"Nghi ngờ Liệt đã bị giết?"
Bên trong một tòa đại điện, phân thân của Kỳ Linh Quốc Chủ nghe Hư Tiềm Tinh Chủ bẩm báo xong liền khẽ gật đầu: "Việc này đích xác cần phải tra rõ! Nếu không có kết quả, hoặc biết được Liệt nghi bị tộc quần tà ác khác giết hại, cứ việc tuyên bố ra ngoài là do Tạo Hóa phe liên minh chúng ta tru sát! Phải tuyên truyền rầm rộ vào!"
"Nên làm như vậy!" Hư Tiềm Tinh Chủ gật đầu nhận lệnh.
Trò "nhận vơ công trạng" này, cả hai đại trận doanh đều từng làm qua!
Nhưng chỉ áp dụng với tộc quần tà ác!
Thì... có giỏi thì lôi tộc quần tà ác ra mà đối chứng xem?! Chẳng ai tìm được bọn chúng, chẳng ai ép được tộc tà ác đứng ra làm chứng! Thế nên hai đại trận doanh sẽ đều tuyên bố là do mình giết! Nhằm khuếch trương thanh thế, nâng cao sĩ khí, khích lệ lòng người!
Mà nhiều khi, bản thân tộc quần tà ác cũng rất thích để hai đại trận doanh "gánh tội thay"! Chặn giết tộc tà ác khác, cướp đoạt lượng của cải khổng lồ rồi lặn mất tăm, có hai đại trận doanh đứng ra "nhận trách nhiệm" thì còn gì bằng!
Giữa các tộc tà ác với nhau vốn luôn kiêng dè, đề phòng lẫn nhau nặng nề hơn nhiều!
So với vạn tộc vũ trụ ngoài sáng, bọn chúng càng "sợ" những kẻ tà ác khác ẩn trong bóng tối hơn! Dù sao những kẻ còn sống được đến ngày nay, gom từng tên lại, tên nào tên nấy đều là đại khủng bố! Đều là những dị loại nắm giữ ưu thế tuyệt đối ở một phương diện nào đó!
"Có điều, nếu thực sự tra không ra, e rằng phía Hư Cổ Thành cũng sẽ tuyên truyền như vậy!" Hư Tiềm Tinh Chủ lại nói.
"Cùng tuyên bố một lúc, thì dẫu là tầng lớp trung và hạ tầng bên Hư Cổ Thành cũng sẽ tin chúng ta!" Phân thân Kỳ Linh Quốc Chủ nói: "Dù sao phe ta cũng mạnh hơn, nhiều kỷ nguyên hơn, nhiều Tạo Hóa hơn! Xưa nay số tộc tà ác bị phe ta tiêu diệt cũng nhiều hơn hẳn!"
"Cũng đúng!" Hư Tiềm Tinh Chủ lại gật đầu.
Thực lực tổng thể của hai đại trận doanh vốn ngang ngửa nhau, trên giấy tờ Hư Cổ Thành có lẽ nhỉnh hơn, nhưng con số đó bao gồm cả vị Đại Càn Nữ Đế tuyệt cường! Thế nhưng nàng ta cực kỳ hiếm khi đặt chân tới Hư Giới!
Chiến lực thường trực của Hư Thanh Thành đúng là áp đảo hơn không ít! Điều này cũng chịu ảnh hưởng từ vũ trụ thực tại, nơi Tiên Yêu Tộc không ngừng vây hãm các tinh vực ngoại vi của Thần La! Càng nhiều tộc quần viễn cổ sinh mệnh ở Hư Thanh Thành tin chắc rằng, Tiên Yêu Tộc sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa đánh vào Thần La Vô Tận Thế Giới, chiếm đoạt nơi đó!
Hơn nữa ngày ấy đã không còn xa!
Ai nấy đều rõ, Kỳ Linh Quốc Chủ - người được tôn xưng là "Đại Quốc Chủ" tại Hư Thanh Thành - ngắn thì vài trăm năm, dài thì trong vòng vạn năm... rất có thể sẽ lấy tư thái Tạo Hóa hoàn chỉnh để tấn thăng Hỗn Độn Cảnh!
Nàng thuộc về tộc quần tu hành!
Nàng đã tu luyện hơn ba mươi vạn năm!
Một khi nàng tấn thăng, ắt sẽ nhất thống Tam Đại Tiên Quốc!
Đến lúc đó, nàng có thể lấy Hỗn Độn Chi Cảnh, một thân gánh vác toàn bộ Khí Vận của Tiên Yêu Tộc, nghiền ép Thần La Thế Giới! Đại Càn Nữ Đế cũng chẳng phải đối thủ của nàng! Dù sao hiện giờ Tam Đại Quốc Chủ dựa vào Khí Vận đã có thể giao thủ với Đại Càn Nữ Đế, sự gia tăng sức mạnh khi nàng đột phá Hỗn Độn sẽ tạo thành một đòn nghiền nát hoàn toàn!
Đó là sự nghiền ép đến từ Khí Vận của tộc quần mạnh nhất vũ trụ!
Dẫu thắng mà chẳng vẻ vang, nhưng chiến tranh tộc quần vốn dĩ chẳng có đạo lý nào để nói!
******
"Hắn đang nhìn chúng ta phải không?"
"Không nhìn rõ, nhưng hướng về phía chúng ta, chắc chắn là vậy!"
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng lại bắt đầu căng thẳng, cảnh giác cao độ. Xem chừng Liệt đã bị vị cường giả bí ẩn kia tiêu diệt triệt để, nhưng đối phương là bạn hay thù thì hai người vẫn không tài nào đoán định nổi.
"Vẫn chưa liên lạc được với Khương Huyền sao?" Tôn Mãng lại truyền âm hỏi dồn.
"Chưa! Không cách nào kết nối." Phương Tín Trảm Nhất đáp, lòng đầy lo âu: "Khoảng cách gần thế này, bình thường đáng lẽ phải liên lạc được ngay! Nhưng hắn..."
Chẳng rõ tình hình ra sao, có khi vừa rồi Khương Huyền còn đang ở sâu bên trong một tuyệt địa thám hiểm nào đó! Rất nhiều khu vực trong vũ trụ có khả năng áp chế hoặc gây nhiễu loạn cực mạnh đối với truyền tin!
"Hắn tới rồi!" Tôn Mãng chợt kêu lên một tiếng.
Khương Huyền trong hình dạng vặn vẹo không nhanh không chậm bay về phía hai người! Hỗn Độn chi lực gần như mất khống chế tràn ra ngoài bao bọc lấy hắn, cộng thêm thuật che giấu thiên cơ mà tiền bối ban cho... dù có đến gần cũng chẳng ai cảm nhận được chân thân, mà sẽ chỉ cảm thấy sự hỗn loạn khủng khiếp do Hỗn Độn chi lực mang lại!
Thấy Khương Huyền áp sát, hai người càng thêm căng thẳng.
Nhưng cả hai đều tự giữ vững tâm thế, chỉ cần kẻ bí ẩn này tới quá gần, bọn họ sẽ lập tức kích hoạt bước cuối cùng của bảo vật truyền tống!
"Vị đại nhân này!" Phương Tín Trảm Nhất mở lời trước.
"Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân!" Tôn Mãng cũng vội vàng phụ họa.
Khương Huyền bỗng dừng lại, trong lòng khẽ động, cất giọng trầm đục vang vọng: "Phương Tín Trảm Nhất! Tôn Mãng! Ta cứu mạng hai ngươi! Còn không mau dâng lễ tạ ơn?"
Đòi tiền!
Cả hai cùng ngẩn ngơ.
"Chẳng hay cái mạng của hai ngươi đáng giá bao nhiêu?" Khương Huyền lại trầm giọng hỏi tiếp.
Hai người biến sắc, đưa mắt nhìn nhau!
Chuyện này...
Tống tiền? Cũng không hẳn! Cường giả bí ẩn đúng là đã cứu mạng hai người bọn họ! Nhưng nếu thật sự tính theo giá trị cái mạng! Giao toàn bộ gia sản cho nhân vật bí ẩn này e rằng còn chưa đủ! Hai tôn Đệ Tam Cảnh đỉnh phong, cả đời tích lũy biết bao cơ duyên kỳ ngộ mới đúc thành thực lực hôm nay!
Hai người lập tức cảm thấy áp lực nặng nề!
Bọn họ bỗng sợ đối phương là người cùng trận doanh! Nếu là người Hư Thanh Thành, cứ việc kích hoạt truyền tống chuồn mất là xong! Nhưng nếu là người bên mình, ngược lại... rất khó quỵt nợ! Về Hư Cổ Thành truyền ra tạo thành bàn tán xôn xao, lại càng không thể quỵt!
"Đại nhân, ngài đã nhận ra chúng tôi, vậy ắt hẳn..." Phương Tín Trảm Nhất muốn nói gì đó.
"Thôi!" Khương Huyền lại đột nhiên cất tiếng, ngắt lời: "Ta đuổi giết Liệt dọc đường, Liệt mới bất ngờ chạy trốn tới đây rồi nhân cơ hội cuối cùng tập kích các ngươi! Việc này vốn do ta mà ra, các ngươi suýt chút nữa bị vạ lây!"
Hai người nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm!
Vị cường giả bí ẩn này hóa ra lại nói lý lẽ đến thế!
"Đa tạ đại nhân!"
"Đa tạ đại nhân!" Hai người vội vàng đáp lời.
"Có điều!" Khương Huyền lại đổi giọng, "Chuyện ta giết Liệt, mong hai ngươi giữ kín! Liệt vẫn lạc tuy đáng để vạn tộc ăn mừng, nhưng lần này hắn đến đây dính líu rất nhiều chuyện phía sau! Đừng làm hỏng việc của ta!"
Cả hai lập tức ngẩn người, nhìn người bí ẩn, nhất thời không đáp lại được.
Trong lòng bọn họ đồng thời dấy lên nghi hoặc!
"Sao?" Khương Huyền hỏi, "Các ngươi đã để lộ tình hình ra ngoài rồi? Là... phân thân của ngươi?" Khương Huyền nhìn về phía Phương Tín Trảm Nhất. Hắn vốn không biết phân thân của Phương Tín Trảm Nhất đang ở đâu.
"Không có!"
Phương Tín Trảm Nhất vội nói: "Nhưng đại nhân! Thực lực như ngài có thể đuổi giết Liệt, ắt hẳn vô cùng hiểu rõ các tộc quần tà ác! Ngài hẳn phải biết... Cho dù chúng tôi không nói, chỉ cần Liệt vẫn lạc thì rất nhanh sẽ có người suy đoán ra và biết được!"
Đây chính là điểm hai người khó hiểu!
Cường giả bí ẩn này sao lại nghĩ đến chuyện bảo mật chứ?
"Ồ?" Khương Huyền thoáng ngạc nhiên.
"Đại nhân mới tới Hư Giới chưa lâu sao?" Tôn Mãng thăm dò một câu.
"Ừ!" Khương Huyền gật đầu.
"Thảo nào!" Phương Tín Trảm Nhất vội nói, trong lòng lại càng thêm chấn động, mới tới Hư Giới chưa bao lâu mà đã có thể săn giết Liệt rồi sao?!
Là quái vật do tộc quần nào bí mật bồi dưỡng ra vậy?!
"Đại nhân có điều chưa biết!" Tôn Mãng giải thích, "Liệt hoành hành ở Hư Giới mấy vạn năm! Hắn săn giết hơn hai trăm Kỷ Nguyên, nhưng thực chất chỉ ra tay mấy chục lần! Những Kỷ Nguyên yếu ớt khác đều chỉ bị vạ lây mà chết, bị hắn tiện tay giết chết trên đường đi lại! Liệt không giết kẻ vô danh! Mỗi một mục tiêu của hắn đều là nhân vật kiệt xuất trong Đệ Tam Cảnh, đều là Kỷ Nguyên đỉnh cấp của một tộc danh chấn Hư Giới!"
"Liệt từng đắc tội rất nhiều tộc quần đỉnh cấp!"
"Từng đoạt vô số bảo vật có liên quan tới Tạo Hóa! Thậm chí không chỉ một kiện Thái Sơ bảo vật! Hơn nữa mười năm trước hắn vừa giết Đệ Bát Khiếu Long, Khiếu Long Chi Tổ dạo gần đây chắc chắn vẫn luôn suy diễn hành tung của hắn. Cái chết của hắn, nhân quả rối loạn rồi biến mất..."
"Có quá nhiều khả năng!"
"Cũng nhất định sẽ có ít nhất vài vị Tạo Hóa sinh ra cảm ứng nhất định khi hắn vẫn lạc!"
Khương Huyền sững người, bên dưới làn sương vặn vẹo khẽ chớp mắt!
Tên này trong tình cảnh như vậy mà vẫn sống sót được đến tận hôm nay?! Đến giờ mới bị mình giết?! Mà trọng điểm là... không chỉ một kiện Thái Sơ bảo vật ư?!
"Trở về phải kiểm kê lại một lượt thật kỹ! Phát tài rồi! Đại phát tài rồi! Thái Sơ bảo vật bây giờ mất giá đến thế sao?" Khương Huyền kích động thầm nghĩ, rồi lại nhận ra suy nghĩ của mình có chỗ không đúng.
Thái Sơ bảo vật không phải Thái sơ chí bảo.
Loại trước chỉ là bảo vật sinh ra vào thời kỳ sơ khai khi vũ trụ còn là một mảnh hỗn độn! Số lượng chắc chắn không ít, uy lực công dụng cũng có cao có thấp! Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ... có tinh vực nào chưa từng sinh ra bảo vật loại này đâu? Mà người đến Hư Giới toàn là tinh anh đỉnh tiêm của khắp vũ trụ! Những kẻ mạnh nhất và những bảo vật đẳng cấp nhất phần lớn đều đã tụ họp về đây!
Liệt lại không giết kẻ vô danh!
"Nhưng thế này... không giấu được rồi! Lời đồn Liệt bị giết chắc chắn sẽ dấy lên?" Khương Huyền lại bắt đầu băn khoăn! Cũng không thể nói là hắn tính toán thiếu sót... Bởi vì hắn chỉ có thể chọn giết Liệt! Khoảnh khắc Dã Chúc và Liệt bắt đầu hợp tác, tình huống hiện tại đã được định đoạt!
"Dã Chúc sẽ nghĩ thế nào?! Nếu hắn sinh lòng cảnh giác rồi rút lui, không còn khóa chặt mình nữa, vậy kế hoạch của mình chẳng phải..."
Hư không nhất thời tĩnh lặng.
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng nhìn chằm chằm người bí ẩn vặn vẹo đang trầm tư, không ngừng truyền âm cho nhau.
"Vị đại nhân này kỳ quái thật!" Tôn Mãng nói.
"Hắn đang nghĩ gì chứ? Giết Liệt là chuyện vinh dự ngập tràn như thế, lại còn có tiền thưởng trăm ức! Hắn lại muốn giấu giếm? Kế hoạch gì mà quan trọng đến vậy?" Phương Tín Trảm Nhất khẽ cau mày.
Càng thêm cảnh giác và nghi ngờ!
"Có lẽ hắn xuất thân từ tộc quần nhỏ, là kẻ mạnh nhất của tộc, sợ hãi Bạo và Phệ! Hắn muốn giấu kín tin tức, sau đó bí mật đến Tổ Sơn Các nhận thưởng, Tổ Sơn Các sẽ phối hợp!" Tôn Mãng truyền âm, "Bạo Phệ Cổ Tộc chỉ còn lại bốn người, thiên phú của Băng kém xa, Liệt lại mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Hắn bị giết, hai vị Tạo Hóa tà ác kia chắc chắn sẽ báo thù!"
"Có lẽ vậy." Phương Tín Trảm Nhất không phản bác.
Sợ "Bạo" là chuyện bình thường! Biết bao Tạo Hóa đều sợ hắn! Suốt năm vạn năm qua, hắn tổng cộng chỉ ra tay bốn lần! Ba lần là thôn phệ giết hại ba vị Tạo Hóa đặc thù! Còn một lần... đích thân ngược sát một tôn Đệ Tam Cảnh đỉnh phong của Tiên Yêu Tộc!
Đó là chuyện của ba vạn chín nghìn năm trước!
Kẻ bị giết là một tôn Cửu Vĩ Thiên Hồ bối phận cực cao! Tính ra chính là tộc thúc của Kỳ Linh Quốc Chủ hiện nay! Tên là Mộng Chấn! Thiên phú của hắn tuy kém xa đương kim quốc chủ Kỳ Linh Tiên Quốc là Mộng Băng Lam, nhưng làm sinh mệnh của một tộc quần tu hành, tích lũy năm mươi vạn năm tu hành, thực lực trong cùng cảnh giới của hắn đã đứng trong tốp đầu vạn tộc!
Còn nguyên nhân khiến Bạo phải "hạ mình", tốn lượng lớn thời gian mưu tính ra tay với một Kỷ Nguyên Cảnh, chính là vì Mộng Chấn trong vòng mấy nghìn năm đã liên tiếp giết sạch ba thành viên Bạo Phệ Cổ Tộc!
Cùng hàng trăm kẻ thuộc các tộc quần tà ác khác!
Chỉ trong vài nghìn năm ngắn ngủi, trên chiến trường không chính diện đã hạ sát hơn trăm Kỷ Nguyên tà ác!
Chiến tích bực này đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng đều cực kỳ khủng khiếp!
Ở cái thời đại mà các tộc quần tà ác yếu thế vẫn lạc hàng loạt thậm chí diệt tộc, việc coi truy sát tộc quần tà ác là nhiệm vụ chính lâu dài vốn rất phổ biến! Rất nhiều Kỷ Nguyên đỉnh cấp đều từng giết không ít tồn tại tà ác, nhưng không ai sánh được với Hám Pháp Tiên Tôn Mộng Chấn!
Sự tồn tại của Mộng Chấn ngay cả Hư Cổ Thành cũng phải ca ngợi. Hắn mang lại danh tiếng lẫy lừng cho Hư Thanh Thành, từng khiến nhiều tộc quần ngả hẳn về phía Hư Thanh Thành!
Chấn động do cái chết của hắn mang lại cũng vượt xa Thiên Cực Vũ Thần Bá Lỗ gấp ngàn trăm lần!
...
"Không đúng! Không đúng! Mình nghĩ sai rồi!" Khương Huyền đang suy nghĩ chợt nhận ra dường như mình vẫn luôn rơi vào một lối mòn tư duy!
Hắn muốn "bí mật" xử lý Liệt!
Để Dã Chúc tưởng rằng Liệt mất tích! Đoán già đoán non!
Hắn muốn giảm bớt nghi ngờ của Dã Chúc đối với mình! Khiến đối phương tưởng rằng mình là kẻ "bình thường"! Nhưng chuyện này lẽ ra phải là... càng bình thường lại càng không bình thường! Mình càng muốn giấu giếm, thì đối với Dã Chúc, những thứ chưa biết mới càng đáng để cảnh giác!
Nó cũng nói lên rằng, sự chuẩn bị quá mức chu toàn! Cứ như đã sớm biết trước điều gì vậy!
"Nếu đổi lại là mình, mình là Ác Oán, mình hợp tác với ai đó để đi giết một tên Hồn Nguyên Cảnh giàu có tột bậc, kết quả là... Người hợp tác với mình, một tồn tại tuyệt cường cấp Kỷ Nguyên lại đột nhiên mất tích, còn tên Hồn Nguyên giàu có bị mình nhân quả khóa chặt kia từng thoát khỏi liên kết nhân quả của mình... Mình sẽ phỏng đoán thế nào? Nghi ngờ ra sao?!"
"Mình... sẽ không từ bỏ khóa chặt hắn!"
"Mình sẽ suy đoán! Dù mình sẽ cẩn trọng hơn, sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách cực xa với hắn, nhưng bản thân mình vốn có thể tập kích từ khoảng cách xa! Lại thăm dò hắn một lần nữa mà chẳng gặp rủi ro gì! Chỉ cần một cơ hội đặc thù là xong!"
Nghĩ tới đây, Khương Huyền lại khựng lại một nhịp!
Bởi vì độ cẩn trọng của Ác Oán vượt xa hắn rất nhiều!
Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Huyền thậm chí nảy ra ý nghĩ "mẹ nó chứ", muốn ra sao thì ra!
Thế nhưng, hắn thật sự không muốn để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên! Đối phương mà rút lui hẳn, sẽ làm đảo lộn đại kế hoạch phía sau của Khương Huyền! Tu hành nhân quả — Vũ Trụ Công Đức — tác động đến các tộc quần của hai đại trận doanh — mau chóng thúc đẩy đình chiến!
Từng mắt xích móc nối chặt chẽ, nhiều việc nếu làm không xong thì phía sau sẽ mất đi lực đẩy! Ảnh hưởng tới đại cục! Đã đến bước này rồi! Tin tức Liệt chết ắt sẽ lan truyền!
"Phải cho Ác Oán một lý do nhất định phải giết mình! Ác Oán dù có đoán già đoán non ngàn lần cũng tuyệt đối không đoán ra là do đích thân mình giết! Đoán có quân bài tẩy, đoán có Tạo Hóa truyền tống đến, nguy cơ quá cao thì hắn sẽ cảnh giác!
"Nhưng... Nếu Ác Oán thật sự biết mình có cách che giấu nhân quả khóa chặt! Với cảnh giới của mình, bọn chúng sẽ muốn giết mình hay là trốn tránh mình đây?"
Khương Huyền đột nhiên nhận ra sai lầm lớn nhất trong suy nghĩ trước đó của mình!
Khi một tộc quần tà ác nhận ra có một tồn tại nắm giữ biện pháp chống lại nhân quả khóa chặt, mà đối phương lại chưa đủ mạnh! Bọn chúng sẽ trốn tránh đối phương, hay là nôn nóng muốn giết đối phương để trừ mối họa đây?!
"Ác Oán chắc hẳn không biết chuyện tồn tại Hậu Thiên thập trọng mệnh cách, đây là thứ phải xác định từ Thiên Mệnh Cảnh, đến cả Ninh Thân Vương cũng không biết, chỉ có tiền bối, mình, cùng một vài sinh mệnh cổ xưa của Thần La biết mà thôi..."
"Nếu như... Mình thu Ninh Thân Vương vào Thể Nội Vũ Trụ một thời gian, khiến Dã Chúc hiểu lầm rằng đã xuất hiện pháp môn cách ly Nhân Quả Ô Nhiễm khóa chặt, lại còn có thể truyền thụ, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, không thể duy trì lâu dài..."
...
"Giúp ta một việc!" Khương Huyền trong hình dạng vặn vẹo bất chợt ngẩng đầu, nhìn hai người nói.
"Đại nhân cứ nói!" Phương Tín Trảm Nhất vội vàng đáp.
"Hai người các ngươi không được nói cho bất kỳ ai biết hôm nay đã thấy những gì! Đừng để bất kỳ ai biết các ngươi đã tận mắt chứng kiến Liệt bị giết!" Khương Huyền dặn dò dồn dập, "Tin Liệt bị giết nếu do các Tạo Hóa kia truyền ra thì cứ để mặc bọn họ lan truyền!"
"Sau đó!" Khương Huyền nhìn Phương Tín Trảm Nhất, "Ta cần phân thân của ngươi tung tin đồn ở Hư Cổ Thành, đừng để ai lần ra nguồn gốc lời đồn, cứ nói... Khương Huyền đã giết Liệt! Khương Huyền chính là mồi nhử của Thần Ma tộc dùng để săn giết các tộc quần tà ác! Chính hắn đã giết!"
Phương Tín Trảm Nhất và Tôn Mãng đồng thời ngây người.
Hoàn toàn không hiểu nổi sự sắp xếp này của cường giả bí ẩn.
Hơn nữa... Lời đồn này ngài có dám tung ra hoang đường hơn chút nữa không?!
"Đại nhân..." Phương Tín Trảm Nhất vô cùng ngập ngừng.
"Có vấn đề?" Khương Huyền hỏi.
"Không! Cũng! Không phải..."
Phương Tín Trảm Nhất ngắc ngứ hai nhịp mới tiếp lời: "Giữ bí mật thì không vấn đề gì, chỉ cần đại nhân tin tưởng chúng tôi! Tung tin đồn cũng chẳng sao, Hư Cổ Thành vạn tộc quy tụ, một khi tin đồn nổi lên thì chẳng ai điều tra được ngọn nguồn, lục soát ký ức xuyên tộc là điều tối kỵ, không ai được phép làm... Nhưng vấn đề là, cái tin đồn ngài bảo tung ra ấy, liệu có... chẳng ai thèm tin đâu! Hơn nữa thanh danh của Khương Huyền vốn đã... Đại nhân quen biết hắn sao?"
"Ngươi cứ làm theo là được!" Khương Huyền đáp.
"Đại nhân! Danh tiếng của thằng nhãi Khương Huyền kia đã thối hoắc cả rồi! Huống chi bảo hắn giết Liệt thì hoang đường quá! Vạn tộc chẳng những không tin, mà còn cười nhạo Khương Huyền thậm tệ hơn, thậm chí lây sang cả tộc Thần Ma!" Tôn Mãng lên tiếng.
"Không sao, cái ta cần chính là bọn họ không tin!" Khương Huyền nói.
Hắn muốn mớm cho Dã Chúc một hướng suy đoán chính xác!
Dù cho đối phương vĩnh viễn không thể đoán trúng đáp án thực sự!
"Nhưng đại nhân!" Phương Tín Trảm Nhất lại nói, "Ngài sắp đặt như vậy sẽ liên lụy đến thanh danh của tộc Thần Ma. Nếu Thần Ma Bệ hạ hạ chỉ điều tra, chúng tôi sẽ không giữ bí mật giúp ngài đâu!"
Hắn vừa được Tôn Mãng nhắc nhở!
Giúp mối này mà làm hoen ố thanh danh của tộc Thần Ma thì tuyệt đối không xong! Cả hai vì vậy mà cảm thấy vị cường giả bí ẩn này tâm cơ khó lường! Vừa khiến tộc Thần Ma bị chê cười, lại vừa kéo sự chú ý của Bạo dồn lên đầu tộc Thần Ma?
"Bệ hạ của chúng ta sẽ không hỏi đến." Khương Huyền lại thản nhiên đáp, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
"Ngài là Thần Ma?!" Tôn Mãng buột miệng hỏi.
"Đương nhiên!" Khương Huyền nói.
Cả hai lập tức ngộ ra đôi phần! Liệt lần mò tới đây là do Khương Huyền dẫn dụ? Khương Huyền là mồi nhử? Còn vị Thần Ma khủng bố này là do Bệ hạ sắp đặt?! Là nước cờ ngầm bảo vệ Khương Huyền? Nhân cơ hội này tiêu diệt những kẻ tà ác bị khối tài sản của Khương Huyền thu hút tới?!
Thế nhưng!
Tất cả chỉ là lời nói một phía từ kẻ bí ẩn!
Lúc người này hạ sát Liệt cũng chẳng thấy thi triển thủ đoạn nào của Thần Ma!
Đến cả lĩnh vực cũng không có!
"Đại nhân có thể xuất trình lệnh bài đồng minh được không?" Phương Tín Trảm Nhất nói, "Chúng ta có thể cảm ứng đối chiếu một phen..."
"Không tin ta à?" Khương Huyền cười.
"Đại nhân dựa vào đâu mà tin chúng tôi?" Tôn Mãng mở miệng, "Ngài chỉ ước định miệng với chúng tôi, nếu sau đó chúng tôi không phối hợp, làm lộ tung tích của ngài, không giúp ngài tung tin đồn! Thì tính sao?"
Hắn đang khích tướng Khương Huyền!
Đây cũng thực sự là điểm đáng ngờ, cảm giác như vị cường giả bí ẩn này dường như rất tin tưởng hai người bọn họ!
"Ta cùng Phương Tín huynh vừa gặp đã thân! Đương nhiên là tin tưởng!" Khương Huyền đáp.
Phương Tín Trảm Nhất ngẩn người một thoáng, vừa gặp đã thân... nghe quen tai thế nhỉ!
"Ào~~"
Thời không vặn vẹo quanh thân Khương Huyền khoảnh khắc này bỗng cấp tốc khôi phục phẳng lặng. Hắn đã thu lại mức gia trì cực hạn của Hỗn Độn chi lực, thân hình không còn méo mó, lộ ra dung mạo thật sự, tỏa ra khí tức Nhất Trọng Thiên.
Hai người phía xa đồng loạt trợn tròn mắt.
Tĩnh lặng!
Chết lặng!
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, Tôn Mãng đã dùng giọng điệu như thể nhìn thấu tất cả cất cao giọng: "Đại nhân hà tất phải cải trang thành bộ dạng của Khương Huyền? Đến cảnh giới ngài cũng ngụy tạo sai rồi! Tên kia chỉ là Thần Ma Hồn Nguyên! Lại từng bị phế tổn tư chất, muốn tấn thăng ít nhất cũng phải tốn mấy ngàn năm!"
"Huống hồ! Tên đó nhân phẩm thấp kém! Danh tiếng thối hoắc! Ngài giả dạng hắn chẳng phải là tự làm nhục bản thân sao? Hắn ngay cả một phần ức vạn thực lực của ngài cũng không bằng!"
Hắn nhân đà mở miệng bèn thuận mồm mỉa mai Khương Huyền mấy câu, rồi nói tiếp: "Ngài nếu đúng là Thần Ma, chỉ cần dùng lệnh bài cảm ứng với chúng tôi một phen, chỉ cần là người của tộc Thần Ma thì chúng tôi tuyệt đối tin tưởng! Chúng tôi tin vào sự quản giáo của Bệ hạ đối với tộc quần! ... Ngoại trừ Khương Huyền!"
Phương Tín Trảm Nhất há hốc miệng, liếc nhìn người anh em một cái, cạn lời trong chốc lát.
Khi thăm dò ngoài thành tao ngộ đồng minh không quen biết đều không thể tin tưởng, tộc Thần Ma đúng là một ngoại lệ.
Thực ra cũng nên tính cả Khương Huyền vào!
Hắn chỉ bày trò lừa tiền ở Hư Cổ Thành chứ chưa từng hại mạng đồng minh nào!
"Tôn Mãng à! Cái tật thích bao đồng của ngươi nếu không sửa, sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta đánh chết!" Khương Huyền cười như không cười quét mắt nhìn Tôn Mãng, sau đó nhìn sang Phương Tín Trảm Nhất: "Phương Tín huynh! Huynh cứ liên lạc mãi với ta! Chỉ là ta không bắt máy mà thôi!"
Khương Huyền vừa nói vừa giơ tay lên, lệnh bài hiện ra, kích hoạt!
Ở khoảng cách gần như thế, ngay khi thiết lập liên kết truyền tin, lệnh bài cũng đồng thời sản sinh cảm ứng lẫn nhau! Loại cảm ứng này can hệ tới việc xác nhận đồng minh, xác nhận tộc quần!
Phương Tín Trảm Nhất cùng Tôn Mãng lại trợn trừng hai mắt, rồi hoàn toàn hóa đá!
"Vận may của hai người các ngươi đúng là..."
Khương Huyền vừa bay lại gần vừa nói: "Liệt bám đuôi ta ròng rã hai tháng trời! Ta hai lần chỉ vị trí bảo vật cho các ngươi để các ngươi tránh xa ta ra! Cốt là sợ các ngươi bị Liệt dò xét đụng phải, cũng không muốn các ngươi bị cuốn vào chuyện kế tiếp! Ai ngờ đâu... số các ngươi lại đen đủi đến mức này!"
"Đành chịu thôi! Các ngươi đã lỡ dính vào rồi! Tiếp theo cần các ngươi phối hợp!"
Hư không tịch mịch! Chỉ còn lại tiếng nói của Khương Huyền!
Khương Huyền đã bay tới ngay trước mặt, vậy mà cả hai vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác như mất hồn, mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào hắn!
"Này! Tỉnh lại đi!" Khương Huyền quát một tiếng.
"Khương... Khương Huyền huynh?!" Phương Tín Trảm Nhất vẫn chưa dám tin.
"Các ngươi đã để mặc cho ta áp sát, chẳng phải đã tin rồi sao?" Khương Huyền cười nói, "Lệnh bài đồng minh ẩn chứa pháp môn liên hợp của vạn tộc, không cách nào phá giải hay ngụy tạo được đâu."
"Huynh... huynh..." Phương Tín Trảm Nhất trong đầu nhảy ra cả mớ câu hỏi nhưng không thốt nên lời!
Khương Huyền giết Liệt?!!
Hắn... đã tấn thăng Đệ Nhất Cảnh rồi?! Thế nhưng giết được Liệt sao?!
Đó là một loại trạng thái tăng phúc tạm thời?!!
"Ngươi! Sao ngươi không nói thẳng thân phận với bọn ta?" Tôn Mãng cũng trố mắt gặng hỏi.
"Ta mà nói thẳng thân phận thì các ngươi ắt sẽ ôm một bụng nghi vấn, làm mất thời gian, vả lại có vài lời kiểu gì cũng phải nói! Lấy thân phận gì đâu có quan trọng!" Ánh mắt Khương Huyền liếc xéo Tôn Mãng, "Hơn nữa, ta thích nghe ngươi gọi ta mấy tiếng đại nhân nữa cơ! Không được à?!"
Dứt lời, Khương Huyền dang rộng hai tay, khẽ nghiêng đầu, các khớp xương kêu răng rắc.
Bộ dạng hệt như đang khởi động!
"Tôn Mãng! Tới! Ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn dạy dỗ ta sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, chúng ta đánh một trận!" Khương Huyền vừa nói vừa nở nụ cười hòa nhã! Hắn gia trì Hỗn Độn chi lực, khí tức điên cuồng bùng nổ!
Đồng tử Tôn Mãng co thắt dữ dội, tức tốc tháo lui!
Khương Huyền lập tức giải trừ gia trì, khí tức nhanh chóng thu liễm.
Dọa hắn thôi!
"Cái lá gan cỡ này mà cũng đòi bênh vực lẽ phải, sắm vai anh hùng xông xáo ra mặt?" Khương Huyền vừa châm chọc vừa trêu ghẹo.
Mặt Tôn Mãng đỏ bừng lên trong nháy mắt, há miệng nhưng không cãi lại nổi một lời.
Chẳng những đánh không lại, mà đến cãi nhau cũng tắc họng luôn!
Bị Khương Huyền đơn phương "sỉ nhục"!
"Đừng đừng đừng đừng đừng..." Tiếng truyền âm của Phương Tín Trảm Nhất liên tục chui vào đầu Tôn Mãng! Tuyệt đối đừng vì nóng giận mà lao vào đấu với Khương Huyền! Dù Khương Huyền không có ý giết hắn! Nhưng nhìn trạng thái gia trì không ổn định kia của Khương Huyền, rất có thể ra tay không biết nặng nhẹ, bản thân không khống chế nổi!
"Khương Huyền... huynh đệ!"
Phương Tín Trảm Nhất lại vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Khương Huyền, bày ra dáng vẻ kề vai sát cánh thân tình: "Huynh... huynh đã giết Liệt! Rêu rao ra ngoài thì chẳng ai tin! Nhưng sắp đặt như vậy, sự chú ý đều dồn cả lên đầu huynh! Bạo cũng sẽ nghe thấy danh tiếng của huynh, chuyến này... chuyến này huynh đồng hành cùng Ninh, rốt cuộc kế hoạch là..."
"Mục tiêu của ta là Ác Oán! Từ đầu chí cuối đều vậy!"
Khương Huyền nói thẳng: "Liệt biết được phương vị của ta hẳn là do Ác Oán thông qua nhân quả khóa chặt rồi báo cho! Sự can thiệp đột ngột của hắn đã phá hỏng kế hoạch của ta ở một mức độ nhất định! Nhưng ta bắt buộc phải giết hắn! Do đó cần phải bù đắp, cần nhiều sự sắp đặt hơn!"
Sắc mặt Phương Tín Trảm Nhất hơi đổi.
Thực ra lúc nãy hắn đã lờ mờ đoán được!
Khương Huyền đã bộc phát ra thực lực cỡ này thì không còn là kẻ yếu ớt chạm vào là chết nữa! Liệt đối đầu trực diện còn không đánh lại hắn! Dù chỉ là sức mạnh tăng phúc tạm thời, e rằng trong thời gian ngắn hắn cũng là kẻ mạnh nhất trước ngưỡng Tạo Hóa!
Thế nhưng, khi đối mặt với Ác Oán kẻ từng hại chết cả Tạo Hóa qua từng kỷ nguyên...
Tôn Mãng lúc này cũng bay trở lại, dùng ánh mắt xa lạ để đánh giá lại Khương Huyền!
"Cảnh giới của ngươi, tuy không rõ dựa vào cái gì để tăng phúc tới mức độ đó, cận chiến có lẽ vô địch trước ngưỡng Tạo Hóa! Nhưng thủ đoạn của Ác Oán... cận chiến của ngươi càng mạnh, lực lượng lại càng bất ổn, thì càng dễ bị hắn ám toán!" Tôn Mãng nói, khi bàn chính sự, hắn cũng rất nghiêm túc!
"Ta biết." Khương Huyền nói.
Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến đòn tập kích nhân quả của Ác Oán, nhưng hắn đã nghe Ninh Thân Vương kể rất nhiều tình hình! Hắn biết rõ việc mình gia trì cực hạn Hỗn Độn trái lại rất dễ dính bẫy!
Nhưng hắn cũng chưa từng có ý định dựa vào Hỗn Độn chi lực để giết Ác Oán!
Hắn muốn dựa vào nhân quả cùng những thủ đoạn thông thường!
"Khương Huyền huynh..." Phương Tín Trảm Nhất lại khuyên nhủ thêm vài câu, chẳng qua cũng là khuyên Khương Huyền về Hư Cổ Thành trước, Khương Huyền có thiên phú bực này, đặc thù đến thế, này nọ các kiểu! Những lời tương tự, Ninh Thân Vương đã nói quá nhiều rồi!
"Ta tự có mưu tính!" Khương Huyền ngắt lời, "Ác Oán và ta chỉ một kẻ được sống! Đây là lời hứa của ta với Bệ hạ! Các ngươi không cần khuyên nữa! Bây giờ... ta muốn mời hai người các ngươi! Ngoài việc đã thỏa thuận từ trước là phối hợp giấu giếm và tung tin đồn giúp ta, ta còn hy vọng các ngươi cùng ta tiến vào khu vực hoàn toàn chưa biết!"
"Không cần đi quá gần ta!"
"Không cần dính líu nhân quả với Ninh! Chỉ cần với ta là đủ! Ta không hề bị ô nhiễm!"
"Các ngươi đoán không sai, trạng thái tăng phúc của ta không duy trì được quá lâu! Vì vậy một số bảo vật ta cảm ứng được nhưng lại không lấy nổi! Còn hai người các ngươi! Đệ Tam Cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật! Có thể hợp tác với ta đoạt bảo!"
"Chỉ cần đi theo ta một quãng thời gian, các ngươi sẽ trở thành những đại cự phú đứng hàng đầu trước ngưỡng Tạo Hóa ở Hư Cổ Thành! Những vị trí đó theo kế hoạch của ta vốn dĩ sau này cũng đem bán! Bán cho các ngươi thì cũng thế cả..."
"Đương nhiên! Theo ta... sẽ có rủi ro cực lớn! Ta chỉ có thể cam đoan với các ngươi rằng mối nguy của các ngươi không bao gồm Ác Oán, còn các mối nguy khác nếu ta phát giác sớm thì nhất định sẽ báo trước cho các ngươi! Nhưng cũng rất có thể xuất hiện hiểm nguy mà ta không tài nào phát giác từ trước!"
Khương Huyền đã nói rõ ràng ngọn ngành!
Hắn không phải không cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến với mình, mà là không thể cảm nhận được nguy hiểm mà hai vị kia có thể gặp phải! Nếu có tồn tại nào đó nhắm vào hắn mà tới, trên đường lại chạm mặt hai người này trước, vậy thì rắc rối to!
"Hai vị nhất định phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời ta!" Khương Huyền lại nhấn mạnh.
Ràng buộc lợi ích!
Có người làm việc cho mình!
Lại còn tăng vọt hiệu suất vơ vét tài nguyên! Những tài nguyên Đệ Tam Cảnh kia, hiện tại hắn chưa có cách nào lấy được, nhưng hai người họ đều lấy được! Cũng chẳng cần chia cho họ tỷ lệ quá cao... tần suất sẽ dày đặc đến mức khủng bố! Bọn họ nhất định sẽ hài lòng!
Khương Huyền hy vọng hai người đồng ý!
Hắn nhìn hai người.
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, truyền âm bàn bạc điều gì đó! Nói hồi lâu! Cuối cùng cũng thỏa thuận xong! Muốn giàu sang phải cầu trong hiểm nguy, trước mắt cứ... đi theo một thời gian!
Đến cả Liệt cũng bị Khương Huyền giết rồi!
Khương Huyền lại bảo đảm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị Ác Oán nhắm trúng!
Hơn nữa chỉ là theo đuôi từ khoảng cách xa! Cùng lắm thì dãn ra xa hơn nữa, như vậy thì phải xui xẻo đến cực độ mới có thể vướng phải nguy hiểm do Khương Huyền dẫn tới!
"Được! Đã được Khương Huyền huynh hậu ái như thế! Hai người bọn ta tất nhiên..." Phương Tín Trảm Nhất nhìn Khương Huyền.
Khương Huyền xua tay, cắt ngang lời khách sáo của Phương Tín Trảm Nhất.
"Vậy cứ quyết định như thế đi! Chỗ này hai vị đừng tiếp tục khai thác nữa! Nơi Liệt ngã xuống, không chắc sau này có ai mò tới hay không..." Khương Huyền dồn dập nói, "Ta phải quay về hội hợp với Ninh, ta cho hai vị một vị trí mới, hai vị mất khoảng chừng sáu ngày là có thể khai thác xong..."
"Khương Huyền huynh, việc gì phải vội vàng như thế, chúng ta cùng nhau rời khỏi chỗ này trước đã..." Phương Tín Trảm Nhất vội nói, hắn thật sự có quá nhiều nghi vấn.
Muốn cùng Khương Huyền nói chuyện một hồi lâu.
"Muốn bàn chuyện gì thì sau này còn khối dịp, sau này hai vị cũng có thể cách một khoảng thời gian lại lên Chiến Thoa một lần... Truyền tin cũng bàn được!" Khương Huyền cười nói, "Tạm biệt trước! Ta thật sự phải lập tức quay về, có việc gấp cần làm!"
"Được!" Phương Tín Trảm Nhất chỉ đành gật đầu.
Khương Huyền liền nói cho bọn họ vị trí mới cùng với tỷ lệ phân chia.
Sau đó ném xuống một món bảo vật làm hỗn loạn thời không và thiên cơ, phòng ngừa nơi này bị Thời Không Hồi Tố, rồi lập tức bộc phát Hỗn Độn chi lực gia trì, bắn vọt ra ngoài, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về.
"Khương... đằng ấy ơi! Ngươi đột phá kỷ nguyên từ khi nào thế?!" Tôn Mãng đột nhiên gào lên.
"Hai tháng trước!" Giọng nói như cười như không của Khương Huyền vọng lại.
Bóng hình vặn vẹo cuồng bạo biến mất với tốc độ cực nhanh khỏi tầm mắt của hai người.
******
Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền đang điều khiển Chiến Thoa tiếp tục lao nhanh về phía trước. Ninh Thân Vương vẫn ngơ ngác đứng ở mũi Chiến Thoa, bất động như tượng, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn từng cứng đờ cất tiếng hỏi hóa thân mà bản thân chẳng rõ là pháp môn gì kia của Khương Huyền.
Nhưng đối phương căn bản không thèm để ý đến hắn!
"Sao hắn có thể mạnh đến thế? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Hắn mạnh đến mức này cơ à!" Cách đó không xa bên cạnh bàn, Thiên Hồ nương nương đã rơi vào trạng thái bế tắc tự kỷ! Sự suy kiệt tinh thần khủng khiếp khiến da đầu ả tê dại! Toàn thân tê dại!
Ma quỷ!
Chỉ có hai chữ này mới hình dung nổi Khương Huyền vừa bộc phát đuổi giết Liệt rồi rời đi!
Vừa bước vào kỷ nguyên, vượt qua hai tầng thứ sinh mệnh lớn, bộc phát ra thực lực khủng bố mà không ai có thể hiểu nổi! Đây là điểm đặc thù của vũ trụ ma đầu sao? Đây là ân ban của Vũ Trụ Ý Chí sao? Cũng chưa từng nghe nói Tâm Linh Ma Đầu mấy chục vạn năm trước có thể nghịch thiên đến mức này!
Ầm ầm ầm ầm ——
Tiếng nổ vang rền vọng tới! Một bóng hình cuồng bạo xuất hiện từ nơi cực xa, lao tới với tốc độ kinh hoàng! Chớp mắt đã đến gần, lóe lên một cái, quay trở lại trên Chiến Thoa!
"Ngươi về rồi!" Ninh Thân Vương lập tức tỉnh táo, vô cùng kích động, nói nhanh như bắn, "Bản thể của ta đã đi tìm sư tôn! Sư tôn đang đợi kết quả! Ngươi... đã giết Liệt chưa?" Câu cuối cùng, giọng hắn run rẩy đầy thấp thỏm.
"Ừ!" Khương Huyền gật đầu.
"Ngươi ——" Ninh Thân Vương lại muốn hỏi tiếp.
"Suỵt! Có thắc mắc gì lát nữa hẵng hỏi!" Khương Huyền dồn dập ngắt lời, "Bây giờ ta có một việc khẩn cấp cần làm! Nếu ngươi tin tưởng ta, thì hãy hoàn toàn thả lỏng, đừng chống cự bất kỳ sức mạnh nào của ta, sau đó cũng đừng làm bất kỳ thử nghiệm nào... Còn nữa! Dung Dung qua đây!"
Thiên Hồ nương nương đứng dậy, bước đến gần Khương Huyền.
Ả không thể chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào của Khương Huyền, dù cho có sợ hãi đến đâu!
"Được! Làm chính sự trước!" Ninh Thân Vương cũng không hề do dự, trong lòng dù có vạn mối nghi ngờ, nhưng mức độ tin tưởng hắn dành cho Khương Huyền lúc này đã vượt xa mức bình thường!
Khương Huyền đồng thời nắm lấy cổ tay hai người, sau đó nhắm mắt lại.
"Chắc là được chứ nhỉ? Tuy trước đây chưa từng thu nạp ai, nhưng Thể Nội Vũ Trụ của mình có thể gánh vác sinh mệnh, mình có linh cảm... Lấy mình làm lối vào, chỉ cần năng lượng sinh thể của đối phương không gây tổn hại đến nhục thân của mình, là có thể đưa qua được..." Khương Huyền thầm nhủ.
Bình thường mà nói, cùng tầng thứ sinh mệnh thì không thể thu nạp, năng lượng sinh mệnh quá tương đương!
Thế nhưng nhục thân của Khương Huyền tương đương với Đệ Nhị Cảnh! Mạnh hơn hai người bọn họ quá nhiều!
Nhắm mắt một thoáng!
Khương Huyền điên cuồng thúc giục không gian thể nội! Xác định vị trí sau khi hai người tiến vào, "mở bung" bản thân!
"Thu!" Khương Huyền bỗng mở bừng hai mắt.
Ninh Thân Vương và Thiên Hồ nương nương đồng thời biến mất!
"Hoàn hảo!" Khương Huyền nở nụ cười, "Dã Chúc, ngươi ngốc nghếch chưa?"
...
Một không gian tối đen như mực, không có bất kỳ tia sáng nào, không có năng lượng vũ trụ, không có bất cứ thứ gì! Nhưng có thể cảm nhận được sự áp chế cực kỳ mạnh mẽ... tương tự như Hư Giới! Đây đều là kết quả do Khương Huyền cố ý khống chế biến hóa! Không gian thể nội của hắn cũng đủ rộng lớn, chiến lợi phẩm và tài nguyên đang bị cắn nuốt đều nằm ở phương vị khác!
"Đây là đâu?!"
Khoảnh khắc Ninh Thân Vương vừa bước vào, một tia kinh hoàng dâng lên.
Tối tăm tuyệt đối, tĩnh lặng tuyệt đối! Trôi nổi bồng bềnh và phải gánh chịu lực chèn ép từ bốn phương tám hướng! Đáng lẽ vẫn đang ở Hư Giới, nhưng năng lượng vũ trụ đâu rồi?!
Và điều quan trọng nhất là... ngay khoảnh khắc này, hắn đã mất đi liên lạc với bản thể và các phân thân khác! Điều này vốn dĩ là không tưởng, dẫu bị phong ấn cũng không đến mức này, vậy mà nó lại rành rành xảy ra!
Ở một nơi khác trong không gian thể nội.
Cách Ninh Thân Vương vô cùng xa xôi, hai người đều không thể cảm ứng được nhau.
Nơi Thiên Hồ nương nương xuất hiện lại nảy sinh một phỏng đoán hoàn toàn khác.
"Ta bị phong ấn rồi sao?! Ta đã bị phong ấn suốt ba mươi vạn năm! Hắn lại phong ấn ta lần nữa ư?! Sao ngươi không dứt khoát giết phắt ta đi?!" Thiên Hồ nương nương sợ hãi và tuyệt vọng!
******
Cách đó một vũ trụ vực rưỡi.
"Hử?! Người đâu rồi?! Hắn đâu rồi?!" Dã Chúc đang ngồi xếp bằng trong hư không bỗng mở trừng hai mắt, mặt biến sắc vì kinh hãi! Ngay khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được Nhân Quả Ô Nhiễm đã vơi đi một sợi... chính là phân thân của Ninh Thân Vương đi cùng Khương Huyền!
Nhân Quả Ô Nhiễm tuyệt đối không thể tự nhiên mất đi!
Cho dù đối phương bị giết, nó cũng phải quay ngược trở về trên người hắn! Chứ không thể nào biến mất tăm!
"Hắn đâu rồi?"
"Khương Huyền bẻ gãy nhân quả trước! Mới trôi qua bao lâu đâu, Nhân Quả Ô Nhiễm của Ninh trực tiếp biến mất? Người bỗng dưng không thấy tăm hơi?! Hắn bị giết rồi sao! Không đúng! Nếu hắn bị giết, Nhân Quả Ô Nhiễm sẽ phản hồi về trên người ta! Sao có thể mất đi được?! Bị ngăn cách rồi sao?!"
"Làm sao có thể ngăn cách được?! Bản thể của Ninh ở tận Càn Kinh của Thần La, ta còn có thể phán đoán ra! Chỉ là không thể khóa chặt để thi pháp! Không thể cảm ứng liên lụy! Sao lại mất sạch được?!"
"Xảy ra chuyện rồi!" Dã Chúc kinh nghi bất định, nhanh chóng suy đoán, "Liệt sắp sửa tập kích Khương Huyền! Liên tiếp xuất hiện biến hóa bực này! Lẽ nào..."
Hắn lập tức bắt đầu suy diễn về Liệt!
Nhưng rồi rất nhanh lại từ bỏ!
"Mặc dù Liệt không bị ta ô nhiễm, nhân quả giữa chúng ta còn rất mờ nhạt, nhưng ta đâu đến mức ngay cả cảm ứng mơ hồ cũng không làm nổi? Nhân quả của chúng ta đâu rồi? Tại sao chỉ còn nhân quả 'quá khứ' tồn tại? Hiện tại ta hoàn toàn không cảm nhận được hắn? Hả?!" Dã Chúc càng thêm kinh nghi, hắn thi pháp cảm ứng... vậy mà một chút cũng không cảm nhận được nữa!
Thế nhưng vì nhân quả giữa hai người quá mỏng, rất khó xác định điều gì.
Kể cả người có chết đi, 'nhân quả quá khứ' cũng sẽ không biến mất!
Còn nhân quả lúc này... nếu khoảng cách quá xa xôi, hoặc Liệt bị một loại pháp môn nhân quả cấp Tạo Hóa nào đó che đậy, đều có khả năng không tìm thấy! Kể cả việc bị một tuyệt địa nào đó quấy nhiễu, nếu bên trong tuyệt địa có bảo vật thuộc hệ nhân quả, hoặc hung hiểm, đều có thể gây ảnh hưởng!
"Đã xảy ra chuyện gì?!"
"Liệt mang theo chiếc hũ của ta bỏ trốn rồi sao?! Hắn phản bội lời hứa với ta?!"
"Không đúng, không đúng! Ninh là thế nào?!"
"Phải rồi! Chiếc hũ! Chiếc hũ của ta!" Cảm xúc Dã Chúc vô cùng bất ổn, sau một hồi lẩm bẩm dồn dập, hắn lại bắt đầu suy diễn... tìm kiếm chiếc hũ của mình! Đó là thứ do chính tay hắn luyện chế, có nhân quả cực sâu với hắn, có điều, đó không phải là sinh thể, không thể dùng pháp môn nhân quả nhắm vào sinh thể để nhanh chóng kết nối!
Rất nhanh, Dã Chúc lại từ bỏ, cả người trở nên cuồng bạo! Vô số ác linh oán linh bùng nổ từ trên người hắn, nhiều hơn cả ức ức vạn, dường như vô cùng vô tận, điên cuồng lao loạn xạ trong hư không xung quanh, quấn chặt lấy hắn!
"Hũ đâu rồi?! Hũ của ta đâu rồi?! Tại sao ta không cảm nhận được một chút nào?! Nếu nó bị hủy diệt! Oán linh bên trong dù bị giết sinh ra ô nhiễm, hay không bị giết mà quay về với ta, ta đều sẽ cảm nhận được ngay lập tức!"
"Sao có thể mất được?! Sao có thể vô duyên vô cớ biến mất được?!"
Một bí ẩn khổng lồ!
Đã dấy lên nỗi hoang mang tột độ trong lòng Dã Chúc!
Ác Oán Cổ Tộc giỏi nhất về nhân quả! Đó là thủ đoạn tuyệt cường! Đi đến đâu thắng đến đó! Chỉ là cảm ứng nhân quả cỏn con! Hắn chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ! Mà lần này... không chỉ là một thất bại chưa từng có, mà còn là nỗi lo ngại chạm đến tận gốc rễ sinh tồn của Ác Oán!
"Bị ngăn cách rồi sao?! Đã bị ngăn cách rồi ư? Kẻ nào lại sáng tạo ra loại pháp môn này?! Đến cả ô nhiễm và hũ của ta cũng có thể ngăn cách được?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Dã Chúc vừa nghĩ vừa nghiến răng, lấy ra một món bảo vật nhân quả vô cùng quý giá mà xưa nay vẫn không nỡ dùng!
"Ta nhất định phải xác định xem rốt cuộc là tình huống gì!" Hắn dùng món bảo vật này, một lần nữa bắt đầu suy diễn về chiếc hũ!
...
Lúc này, Khương Huyền đã một mình điều khiển Chiến Thoa, tiến về nơi xa hơn, hắn vẫn đang che chắn nhân quả khóa chặt của Dã Chúc đối với mình!
"Hê! Nhốt người vào một vũ trụ khác, có sốt ruột chết ngươi cũng đừng hòng cảm ứng được!" Như thể đoán biết Dã Chúc sẽ làm gì, Khương Huyền thầm cười lạnh, "Đợi qua một thời gian, thả Ninh và con hồ ly lớn kia ra, ta lại đồng thời giải trừ che chắn! Ngươi cứ việc đoán xem ta có năng lực che chắn nhân quả hay không?! Cứ đoán xem ta có thể dùng lên người khác hoặc truyền thụ được hay không?!"
******
Thần La, Càn Kinh Thành, bên trong đại điện ngự trị ở nơi cao nhất.
"Sư tôn! Khương Huyền đã chém chết Liệt!" Bản thể Ninh Thân Vương cất tiếng, gương mặt tràn ngập chấn động, ánh mắt lóe lên từng tia phỏng đoán, lòng mong mỏi sư tôn có thể cho mình một lời giải đáp.
Nguồn năng lượng quỷ dị của Khương Huyền, hắn đã từng miêu tả qua!
Liệu sư tôn có biết hay không?!
"Ừm!" Bóng hình mộng ảo chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ mũi, phản ứng cực kỳ bình thản, như thể mọi chuyện sớm đã nằm trong dự liệu, đoạn dặn dò: "Ta nhắc lại lần nữa, không được tiết lộ bất kỳ điều gì về tình huống của Khương Huyền cho bất cứ ai! Kể cả Trữ Quân hay các sư huynh của con!"
"Vâng!" Ninh Thân Vương vội vàng tuân lệnh.
Hắn hoàn toàn không biết rằng Càn Hoàng nhắc lại điều này không đơn thuần là nhấn mạnh ngoài miệng, mà là... nếu để đại đệ tử của Càn Hoàng biết được tình trạng của Khương Huyền, người đó sẽ lập tức nhìn ra ngay! Biết Khương Huyền và vị Đại Càn Nữ Đế này đang đi chung một con đường chí cao!
Đại đệ tử từng được chứng kiến thời Càn Hoàng còn trẻ!
Còn Ninh Thân Vương... do bái sư quá muộn, lúc đó Càn Hoàng đã là Bất Hủ Thần nhị trọng thiên! Ở trạng thái bình thường đã vô địch dưới Tạo Hóa! Ninh Thân Vương chưa từng thấy trạng thái bất ổn khi Càn Hoàng gia trì tới hạn!
"Sư tôn..." Bản thể Ninh Thân Vương vừa định hỏi thêm điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kịch liệt. Sau một thoáng kinh hoàng, hắn bắn lời như súng liên thanh: "Sư tôn! Phân thân đó của con biến mất rồi!"
"Hửm?" Bóng hình mộng ảo xoay người, cất tiếng hỏi dò.
"Vừa mới nãy, Khương Huyền bảo con đừng hỏi gì cả, cứ phối hợp đừng phản kháng, rồi nắm lấy cổ tay con, sau đó... biến mất! Phân thân đó của con biến mất tăm! Con không tài nào cảm ứng được nữa! Nhưng tuyệt đối không phải bị giết, bị giết thì con đã biết! Cứ như..."
"Mối liên kết với phân thân bị cắt đứt?" Bóng hình mộng ảo hỏi.
"Đúng! Đúng đúng!" Ninh Thân Vương vội nói: "Đột ngột đứt đoạn, mất sạch! Biến mất hoàn toàn! Kể cả sợi dây nhân quả!"
"Khương Huyền bảo con chủ động phối hợp?"
"Vâng!"
"Thế thì chắc chắn hắn không hại con đâu!"
"Con biết! Nhưng... nhưng! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Vô lý quá mức!"
Hỏi thêm vài câu, đôi mày ẩn sau lớp sương mù mộng ảo của Càn Hoàng cũng khẽ nhíu lại. Chuyện này đúng là... không thể tưởng tượng nổi! Ý thức bị cắt đứt, nhân quả bị chặt gãy, tất cả những gì có thể tạo lập liên kết đều đứt sạch! Triệt để không cảm nhận được đối phương còn tồn tại hay không! Muốn làm được bước này, trừ khi ra tay giết chết đối phương, bằng không ngay cả Càn Hoàng cũng không làm nổi!
Oanh——
Bên trong đại điện bỗng hóa thành dải ngân hà rực rỡ. Càn Hoàng tựa như vị thần linh ngự trị nơi tận cùng tinh hà, đôi mắt ngời sáng xuyên thấu vạn vật, chăm chú dõi nhìn!
Rất nhanh, dị tượng đều tan biến.
"Phân thân của con vẫn còn trong dòng sông sinh mệnh! Nhưng... không cảm nhận được chút gì! Hoàn toàn không thể phán đoán?"
"Đúng! Đúng vậy sư tôn!"
"Ừm..." Càn Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trong lòng bỗng dâng lên chút "hờn dỗi"!
"Tên nhóc này, giỏi cho tên nhóc nhà ngươi! Rốt cuộc ngươi luyện thành pháp môn gì? Là luyện thành trước khi tới Hư Giới, hay đến Hư Giới rồi mới luyện? Nếu là vế trước, ngươi dám giấu cả ta? Đã biết lừa ta rồi cơ đấy? Hừ hừ..." Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Càn Hoàng lại chợt nhớ tới cuốn sổ tay nhỏ!
Điệu "hừ hừ" này chính là học từ cuốn sổ tay đó! Con tiện nhân kia viết hệt như vậy!
"Không cần hoảng loạn!" Bóng hình mộng ảo nhìn sang đệ tử, giọng điệu uy nghiêm: "Cứ chờ thêm vài ngày xem sao! Khương Huyền không rảnh rỗi làm bốc hơi phân thân của con đâu! Hẳn là... sẽ xuất hiện lại!"
******
Hư Giới.
Ngay trong ngày Liệt ngã xuống, Hư Thanh Thành đã râm ran vài lời đồn nghi ngờ Liệt đã chết! Nhưng tin tức chỉ giới hạn trong tầng lớp Tạo Hóa đỉnh cao. Đến ngày thứ hai, cả Hư Cổ Thành lẫn Hư Thanh Thành đều xuất hiện lời đồn tương tự, bắt đầu lan rộng xuống tầng lớp trung và hạ tầng!
Sang ngày thứ ba!
Song Thành triệt để sôi sục!
Sự phán đoán lẫn nhau của các cường giả Tạo Hóa Cảnh, cùng với luồng tin tức trao đổi giữa hai phe phái lớn, gần như đã xác thực một điều: Liệt đã bị giết! Dù chẳng ai rõ kẻ ra tay là ai, nhưng điều đó không ngăn được các tộc quần từng bị Liệt tàn hại mở tiệc ăn mừng! Sự diệt vong của kẻ tà ác mạnh nhất trước ngưỡng Tạo Hóa Cảnh này, đối với vạn tộc trong vũ trụ, vốn dĩ là một đại hỷ sự!
Hàng loạt yến tiệc liên tiếp được mở ra!
Những cuộc bàn tán, tranh cãi cũng bùng lên dữ dội, ngày càng gay gắt!
"Nhất định là do vị đại nhân Tạo Hóa Cảnh của Hư Thanh Thành chúng ta tiêu diệt! Lũ phế vật bên Hư Cổ Thành làm sao có bản lĩnh đó!" Trong các bữa tiệc ở Hư Thanh Thành, những lời như vậy vang lên không ngớt!
"Chắc chắn là do đại nhân Tạo Hóa bên ta giết! Mười năm trước Liệt đã hại chết Bá Lỗ đại nhân cùng Đệ Bát Khiếu Long! Mới mười năm trôi qua nó đã đền mạng! Nhất định là phe ta phát lực! Biết đâu là các vị đại nhân Tạo Hóa liên thủ thôi diễn..." Tại yến tiệc Hư Cổ Thành, có kẻ lớn tiếng khẳng định.
Dù nhận được vài tiếng phụ họa, nhưng sắc mặt một số người trong tiệc lại lộ vẻ quái dị.
"Người bám theo Liệt sau cùng... chính là Hư Tiềm Tinh Chủ đấy..." Có người khẽ nhắc một câu.
"Cứ chờ xem! Ai lấy ra được vật chứng, nếu thi thể Liệt nát vụn thì bất kỳ chiến lợi phẩm nào Liệt từng cướp đoạt cũng được! Ai đến lĩnh tiền thưởng... chính là kẻ đó!"
"Chắc chắn sẽ sớm có người tới nhận thưởng thôi! Đối với các đại nhân Tạo Hóa Cảnh, tiền thưởng có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng ân tình và danh tiếng chém chết Liệt thì quá mức trọng đại..."
Ngày thứ tư!
Trên dưới Song Thành đều háo hức chờ đợi, rốt cuộc ai sẽ đến nhận khoản tiền thưởng này?!
Nếu thực sự là một vị Tạo Hóa Cảnh nào đó rời thành săn lùng, từng ấy ngày trôi qua cũng nên trở về rồi chứ? Không thể nào ở quá xa được, xa quá thì căn bản chẳng thể thôi diễn ra tung tích của Liệt!
Ngày thứ năm! Giữa muôn vàn ánh mắt ngóng trông, vẫn chẳng có ai đến nhận thưởng!
Thế nhưng, Hư Cổ Thành đột nhiên rộ lên một lời đồn vô cùng hoang đường. Tốc độ lan truyền của tin đồn này nhanh đến khó tin, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi... cả thành đã cười ầm lên!
—— Lời đồn nói Khương Huyền đã giết Liệt!
Chẳng biết do ai tuồn ra trước tiên, tóm lại tin đồn cứ thế bùng nổ! Chuyện giả đến mức không thể giả hơn thế này, vốn dĩ chẳng ai thèm truyền đi, tự mình nghe xong mà kể lại cho người khác cũng thấy xấu hổ!
Thế này mà cũng tin được sao?!
Kể ra chỉ tổ bị người ta khinh bỉ!
Khổ nỗi nhân vật chính trong lời đồn lại là Khương Huyền — kẻ bại hoại của Thần Ma tộc! Tên lập mưu lừa gạt cả thành rồi ôm của chạy lấy người! Biết bao kẻ hận hắn thấu xương, chỉ muốn lăng trì tùng xẻo! Bọn họ ước gì chuyện càng ầm ĩ, càng muốn nhiều người biết đến để cùng hùa vào chế giễu!
"A phải rồi, chuẩn luôn, chắc chắn là Khương Huyền giết Liệt! Hồn Nguyên chém Đệ Tam Cảnh đỉnh phong! Thần Ma tộc vô địch thiên hạ rồi!"
"Đúng là mặt dày vô liêm sỉ!"
"Ha ha ha! Hóa ra đây là lý do Nỗ Mã Cuồng Ca chịu nhận thua, Khương Huyền giết được cả Liệt cơ mà! Quá lợi hại! Ha ha ha ha ha! Cười chết mất thôi!"
Đủ loại lời châm chọc, mỉa mai cay độc vang lên khắp nơi!
Tin tức gần như lan truyền sang Hư Thanh Thành ngay trong ngày hôm đó! Nơi đây cũng bùng lên những tràng cười nhạo báng còn hả hê hơn! Bọn họ không chỉ cười Khương Huyền, cười Thần Ma tộc, mà còn cười nhạo cả Hư Cổ Thành! Đầu óc chứa bã đậu hay sao mà vội vàng tranh công đến mức này? Còn dám đẩy cả Khương Huyền ra làm bình phong?!
Bên trong đại điện.
"Đúng là..." Hóa thân của Kỳ Linh Quốc Chủ nghe xong báo cáo, cả người cũng ngẩn ra một thoáng! Thần Ma tộc có thể trơ tráo đến mức này sao?!
"Khương Huyền giết Liệt? Hừ! Bản thân Khương Huyền có biết chuyện này không đấy?" Kỳ Linh Quốc Chủ chỉ lạnh lùng buông một câu mỉa mai.
Thực sự chẳng có gì đáng để bận tâm!
"Tuy nhiên... dù không thể là Khương Huyền, nhưng hiện tại đã có kẻ suy đoán Thần Ma tộc dám khuấy động dư luận như vậy, rất có thể là do bọn họ bày bố từ trước! Nếu cuối cùng vẫn không xác định được ai ra tay, lời đồn sẽ ngày càng giống thật, công lao sẽ bị Thần Ma tộc ẵm trọn..." Hư Tiềm Tinh Chủ trầm giọng nói.
"Truyền tin ra ngoài! Cứ ngấm ngầm lan truyền, nói rằng... chính ngươi là người dẫn đầu liên thủ cùng nhiều vị Tạo Hóa Cảnh, hợp lực tiêu diệt Liệt!" Kỳ Linh Quốc Chủ dứt khoát ra lệnh.
Không cần ra thông báo chính thức.
Cứ để tin đồn tự lan đi!
Khi đó, kẻ được thiên hạ tin tưởng chắc chắn sẽ là Hư Thanh Thành!
******
Ngày thứ tám.
Tại một vùng hư không tăm tối.
"Nghe nói gì chưa?" Một thanh âm vang lên trong đầu Dã Chúc.
"Có rắm thì thả mau!" Dã Chúc bực bội quát lớn!
Kẻ liên lạc với hắn là một tộc nhân cùng tộc, được xưng là 'Thanh Phần', cũng là Đệ Tam Cảnh đỉnh phong! Ác Oán Cổ Tộc có thể trực tiếp truyền âm thông qua sợi dây nhân quả, hoàn toàn không cần dựa vào bảo vật hay pháp môn hỗ trợ!
"Một tên phế vật bị ta khống chế qua Nhân Quả Ô Nhiễm vừa báo lại, hiện tại đang có tin đồn Liệt đã ngã xuống! Chuyện xảy ra chừng bảy tám ngày trước rồi!" Thanh Phần khàn giọng nói.
"Ngã xuống?! Xác định chưa?!"
"Cơ bản đã chắc chắn!"
"Ai giết?!"
"Chịu thôi! Nhưng có rất nhiều lời đồn!"
Thanh Phần liền thuật lại vắn tắt mấy lời đồn đại.
"Tại sao ngươi lại báo cho ta?" Dã Chúc bỗng dâng lên lòng cảnh giác. Hắn bắt tay với Liệt, xưa nay chưa từng hé răng cho ai biết! Tộc nhân có thể nhận thấy trong nhân quả của hắn xuất hiện thêm một mối liên kết không mang ác ý, nhưng tuyệt đối không thể đoán ra đó là ai!
"Nói chuyện phiếm thôi." Thanh Phần khẽ cười, lại tiếp: "Trong vô số lời đồn, có một tin vô cùng quái dị, hoang đường đến mức không tưởng... lại dính dáng chút ít tới ngươi đấy!"
"Chuyện gì?" Dã Chúc càng thêm đề phòng.
"Nói rằng... Khương Huyền đã giết Liệt! Chậc chậc chậc! Chẳng rõ tin đồn này từ đâu mà chui ra nữa. Gần đây không phải ngươi cứ bám chặt lấy Ninh Thân Vương và Khương Huyền sao? Nhìn chằm chằm vào khối tài sản của hắn để rình cơ hội... Lời đồn tuy vô căn cứ, nhưng có kẻ đoán Thần Ma tộc dám gióng trống khua chiêng như vậy, biết đâu thực sự dính líu tới bọn chúng! Phải chăng Khương Huyền chỉ là mồi nhử?"
"Nhưng ta lại thấy rất lạ, nếu đúng là như thế, làm sao Liệt có thể lần ra vị trí của Khương Huyền? Ngươi thấy thế nào?" Thanh Phần bỏ lửng câu hỏi đầy ẩn ý.
"Làm sao ta biết được!"
Sắc mặt Dã Chúc biến đổi dữ dội, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thản.
"Nói ra lại càng kỳ quái hơn, vừa nãy ta định khóa chặt phân thân của Ninh Thân Vương, nhưng hắn dường như... biến mất rồi! Bị giết rồi sao? Hay là khoảng cách quá xa ta, ngươi có biết không?" Thanh Phần lại hỏi.
"Đồ phế vật! Ta biết ngay ngươi muốn nẫng tay trên của ta mà! Ngươi đã thuê kẻ nào?! Ta chỉ tốn chút công sức làm nhiễu loạn cảm ứng của ngươi mượn qua ta mà thôi! Ngươi không cảm ứng được là phải! Đừng hòng húp được miếng nào!" Dã Chúc giận dữ mắng.
"Chà! Ngươi giàu thật đấy, để xem ngươi đốt của được bao lâu?" Thanh Phần mỉa mai một câu.
"Cút đi!" Dã Chúc gầm lên tiếng cuối cùng, lập tức cắt đứt liên lạc nhân quả. Ngay sau đó, hắn bật dậy giữa hư không, cả người lại rơi vào trạng thái cuồng loạn!
"Rốt cuộc là tình hình quỷ quái gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra?!"
"Liệt bị giết!"
"Khương Huyền giết? Không thể nào!"
"Nước cờ sau lưng của Thần Ma tộc?! Khương Huyền chỉ là mồi nhử?!"
"Khương Huyền biết ta đã khóa chặt hắn? Do Liệt khai ra?! Cho nên hắn... hay là kẻ nào đã ngăn cách cảm ứng của ta với Nhân Quả Ô Nhiễm?! Đây là loại pháp môn gì? Kẻ đứng sau là ai? Thần Ma tộc không có Tạo Hóa Cảnh, lẽ nào là Viễn Cổ Sinh Mệnh của Thần La?!" Dã Chúc nghĩ tới đủ mọi khả năng, rồi lập tức nảy ra ý định từ bỏ.
Không giết nữa! Mặc kệ hết!
Quá mẹ nó nguy hiểm rồi!
Đến cả Liệt mà còn mất mạng trong chớp mắt!
Hắn còn phải giấu kín chuyện Liệt từng hợp tác với mình với bất kỳ ai! Đám chó má cùng tộc đều chẳng đáng tin! Nếu tin tức truyền tới tai Bạo, với tính khí hiếu sát thù dai của Bạo thì phiền phức to! Tổ Oán chưa chắc đã chịu vì hắn mà khai chiến với Bạo!
"Không đúng, không đúng, không đúng!"
"Cho dù sáng tạo ra pháp môn ngăn cách Nhân Quả Ô Nhiễm thì cũng không thể duy trì mãi mãi! Nhân quả khắc chế nhân quả, tiêu hao cực lớn!"
"Ta cần phải chờ!"
"Nếu cái tên Ninh này lại xuất hiện... ta có thể phán đoán! Trong nhân quả của hắn có thêm ai, cường giả che chắn cho hắn ra tay giúp đỡ kiểu này sẽ khiến nhân quả sâu thêm đột ngột! Các phân thân khác biến hóa nhân quả không đủ rõ, nhưng kẻ bị che chắn này thì chắc chắn đủ!" Dã Chúc cũng nghĩ đến trường hợp, nếu sau này đối phương không bao giờ xuất hiện nữa, nghi ngờ Thần Ma tộc thật sự sáng tạo ra pháp môn che chắn duy trì liên tục... thế thì hắn có thể thẳng thừng từ bỏ việc giết Khương Huyền!
Đồng thời báo cáo tình hình lên Tổ Oán!
Mức độ khó giải quyết như thế đã vượt quá tầm xử lý của hắn!
...
Một mảnh hư không khác.
"Ta sắp tới nơi rồi, ngươi lại bảo không khóa định được?!" Thanh Phần cầm lệnh bài trong tay, bên trong truyền ra giọng nói bực bội.
"Băng! Đừng nóng vội!" Thanh Phần vội nói, "Dã Chúc quấy nhiễu thuật suy diễn gián tiếp nhiều tầng của ta, tiêu hao cực lớn. Nhân quả giữa chúng ta liền mạch, không phải hắn muốn cắt là cắt được, hắn không trụ được bao lâu đâu! Ta sẽ nhanh chóng khóa định lại, ngươi cứ qua đó trước đi!"
"Hừ! Nhanh cái chân lên!" Băng dứt lời liền cắt đứt liên lạc.
Thanh Phần cười quái dị thu hồi lệnh bài.
Thú vị! Quá thú vị!
Hắn liên lạc với Dã Chúc, ngoài vô số suy đoán ra thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng... Gần đây hắn đã tìm Băng của Bạo Phệ Cổ Tộc hợp tác! Mà hiện giờ Băng lại chẳng hề hay biết Liệt đã ngã xuống! Giữa đám cùng tộc với nhau không có loại "liên kết" đó!
"Bên cạnh Khương Huyền rốt cuộc có thứ gì? Hay là... căn bản chẳng liên quan gì đến hắn? Ta sẽ sớm biết thôi!" Thanh Phần lẩm bẩm.
...
Ngày thứ mười!
Trên Chiến Thoa!
Từng Tâm Linh Phân Thân giao lại những thứ đã kiểm kê xong cho bản thể Khương Huyền. Khương Huyền tùy ý xem qua trước một lượt rồi tạm thời cất hết những món khác, chỉ kẹp trong tay một khối ngọc giản, sắc mặt kỳ quái ngẫm nghĩ một lát.
"Bộ công pháp song tu này đạt tới cấp độ Bất Hủ cơ đấy... Con hồ ly lớn chắc cũng phát điên rồi, mình có nên..." Khương Huyền tùy ý nghĩ ngợi.
Kế đó hắn vung tay lên, thả hai người ra ngoài!
Đồng thời giải trừ phong tỏa cách ly của bản thân!
