Chương 295
Chương 295: Ra tay! Hai điều không thể! Hay tin, lại nổi điên! Dẫn vào! Ra xem điều bất ngờ!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ngươi rốt cuộc không nhịn nổi rồi?"
Thiên Hồ Nương Nương rúc vào lòng Khương Huyền, đôi mắt đẹp sóng sánh liếc nhìn góc nghiêng gương mặt gần trong gang tấc. Nhờ khế ước, nàng biết mười mươi Khương Huyền hay tin nàng đến lúc nào, làm những gì, nhưng hắn trước sau vẫn không nhúc nhích.
Nửa ngày qua, nàng đã thi triển chẳng ít "thủ đoạn nhỏ" lên người hắn!
Khương Huyền vẫn không đáp lại, nhắm mắt ngồi xếp bằng, song thân thể ngày càng run rẩy.
Thiên Hồ Nương Nương tuyệt đối tự tin vào mị thuật của mình, dù đây là lần đầu nàng thi triển lên một kẻ khác. Nàng chỉ ngỡ rằng, sự run rẩy kia chứng tỏ hắn đang ra sức chống lại nội tâm, kháng cự sự cám dỗ, cho tới tận giờ phút này!
"Sợ rồi sao? Lúc trước nói chắc như đinh đóng cột cơ mà! Còn đòi đánh cược mạng sống với bổn tôn, ra vẻ sắc quỷ nắm giữ càn khôn! Cớ sao nước đến chân lại sợ hãi thế này?"
Giọng điệu Thiên Hồ Nương Nương đầy vẻ trêu ngươi, ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má Khương Huyền, mỗi cái nhăn mày nụ cười đều mang phong tình câu hồn đoạt phách: "Bí tịch ngươi đã xem qua, cũng do chính tay ngươi đưa cho ta. Sự đáng sợ của 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 đến ma đầu như ngươi còn khiếp đảm đến vậy! Ngươi... còn là đàn ông không?"
Khích tướng Khương Huyền! Sự "chống cự" cùng lùi bước của hắn càng khiến nàng thêm phần chủ động, ý niệm càng thêm dứt khoát!
"Nàng... luyện thành rồi?" Khương Huyền kinh ngạc nhìn nàng.
Thực chất trong lòng hắn chấn động không thôi!
Chỗ khó nhất của 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 nằm ở độ tinh thuần của huyết mạch! Minh Phượng Cung qua bao thế hệ cũng chẳng mấy ai nắm giữ được. Từ khi tuyệt học này rò rỉ ra ngoài, các tộc quần khác thử tu luyện đều chỉ có thể dựa vào bảo vật thuộc tính "Âm" để duy trì trạng thái tu hành, mưu cầu nắm bắt! Thế nhưng chưa từng có ai thành công!
"Phải! Ta luyện thành rồi."
Thiên Hồ Nương Nương khẽ cười: "Ta hiểu ngươi, ngươi chưa từng nghĩ ta có thể luyện thành! Dẫu chẳng rõ ngươi rốt cuộc muốn bòn rút giá trị gì ở ta, nhưng ngươi chỉ không muốn ta chết vì hao mòn ý chí nên mới ban cho một tia hy vọng. Ngươi nghĩ... ta sẽ từ bỏ sao? Hay dứt khoát không luyện, không để ngươi toại nguyện, nhưng thực chất lại rơi trúng bẫy của ngươi?"
"Nhưng ta cứ luyện thành đấy!"
Nàng vòng tay ôm lấy cổ Khương Huyền, kề sát mặt đối mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Ngươi chưa từng nếm trải tuyệt vọng thực sự đúng không? Đó là nỗi tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả cái chết! Chết đi ngược lại mới là điều thống khoái và nhẹ nhõm nhất!"
"Ta từng trải qua rồi!"
"Ta đã nếm đủ!"
"Không chỉ một lần!"
"Khi ta bị phong ấn..."
"Khi ta hay tin ngươi bước lên Tâm Linh Lộ Tuyến..."
"Khi ta chìm trong pháp môn hắc ám vô biên của ngươi..."
"Khi ta dù cố gắng thế nào cũng không luyện thành 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》..."
"Có câu nói rất hay, không hủy diệt trong tuyệt vọng thì sẽ tái sinh từ tuyệt vọng! Cho nên... ta đã thành công!" Có lẽ nhờ luyện thành 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》, khí chất của Thiên Hồ Nương Nương cũng khẽ biến đổi, mị lực nồng đậm hơn, dục cảm mãnh liệt hơn, lại thấp thoáng phong thái của một "nữ ma đầu"!
Khoảnh khắc này, tựa như Khương Huyền mới là "gã đàn ông đáng thương" bị tà thuật khống chế! Còn nàng là yêu nữ ma đầu sắp sửa nuốt sống lột da hắn!
"Không hổ là nàng!" Khương Huyền khen ngợi: "Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ có thiên phú mạnh nhất! Nếu năm đó kẻ bị phong ấn không phải nàng mà là muội muội nàng, có lẽ nàng đã sớm thành Hỗn Độn Chân Thần, cục diện giữa Thần Ma và Tiên Yêu ngày nay cũng chẳng đến mức này."
"Cần ngươi khen bổn tôn chắc?" Đôi mày thanh tú khẽ nhướng, đầu ngón tay nàng điểm nhẹ lên ngực Khương Huyền: "Nói nhảm nhiều thế làm gì? Nếu sợ ta ăn tươi nuốt sống, cứ việc ra lệnh đuổi ta đi! Cố tỏ ra trấn tĩnh! Chậc!"
Đây là lần thứ hai nàng xưng "bổn tôn".
Đó cũng là một lời khiêu khích!
"Hừ!" Khương Huyền cười khẽ: "Là nàng tự nhào vào, ta chưa từng ép buộc."
"Giờ ngươi nói gì cũng chẳng lay chuyển được lòng ta đâu." Thiên Hồ Nương Nương cũng cười, bỗng chốc đổi giọng, mắt ngập tràn nhu tình: "Nói thật lòng, ở bên ngươi bấy lâu, ta vừa mới nhận ra mình chẳng hề ghét cảm giác gần gũi với ngươi. Bản thân ngươi trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú... thiên phú lại hiếm thấy trên đời! Giá như ngươi đừng đi theo Tâm Linh Lộ Tuyến thì tốt biết mấy~"
Lời này nửa thật nửa giả.
Nàng chỉ muốn khuấy động cảm xúc của Khương Huyền.
Thế nhưng việc không ghét gần gũi hắn lại là sự thật! Nàng vừa mới nhận ra điều đó! Dù sao trước đây Khương Huyền chưa từng đụng vào nàng, nàng cũng là lần đầu! Nàng hiểu đây có thể là tâm lý thỏa hiệp của bản thân, nhưng lại khiến nàng cảm thấy "bất ngờ"!
Ít nhất còn dễ chịu hơn vạn lần viễn cảnh "từng lần từng lần ghê tởm" mà nàng từng mường tượng!
"Đã thế thì..." Khương Huyền mỉm cười nhìn nàng, kéo dài giọng.
Khoảng ngập ngừng ngắn ngủi này lại khiến nàng nghi ngờ hắn đang tìm cớ thoái thác, ngoài miệng cứng cỏi nhưng thực chất đã sợ co vòi!
"Ngươi lại muốn giở trò gì? Nhát gan như..." Lời châm chọc của nàng mới thốt ra được nửa câu.
"Trò của ta ấy à? Nhiều lắm!" Khương Huyền bật cười.
Đúng lúc này, hắn ra tay!
******
Cùng lúc đó, ngoài boong mũi thuyền, Ninh Thân Vương ngồi bên bàn trà, đôi mày hơi nhíu lại, không rõ đang suy tính điều gì. Mấy ngày nay hắn luôn nặng trĩu tâm tư như thế.
"Ào~"
Chiến Thoa vốn đang nửa lặn trong Hư Ám bỗng nhiên "nổi lên", bắt đầu giảm tốc rồi trượt đi trong hư không, tốc độ chậm dần rồi có dấu hiệu dừng hẳn.
"Hử?" Ninh Thân Vương ngẩng phắt đầu, nhìn về phía hóa thân Khương Huyền đang điều khiển Chiến Thoa.
"Gần đây ta có pháp môn quan trọng cần tu hành, phải bế tử quan, tuyệt đối không thể để ai quấy rầy! Hóa thân cũng cần thu hồi để tránh phân tâm ảnh hưởng đến trạng thái." Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền nói với Ninh Thân Vương: "Có thể mất một dạo, tạm thời ngừng thăm dò."
"Chuyện này..." Ninh Thân Vương thoáng chần chừ.
Hắn buột miệng định hỏi có phải Khương Huyền đã nghe ngóng được tin tức gì không, nhưng lập tức nhận ra hỏi vậy sẽ làm lộ chuyện nên đành nuốt ngược vào trong.
Khương Huyền lại hiểu lầm ý của đối phương.
"Yên tâm!" Tâm Linh Phân Thân nói: "Nếu có nguy hiểm áp sát, ta ắt sẽ cảm ứng được để lập tức xuất quan! Huống hồ với tốc độ di chuyển hiện tại, việc có chạy tiếp hay không cũng chẳng khác biệt là bao đối với mối đe dọa có thể ập tới. Dã Chúc cảm nhận được chúng ta dừng lại, cứ mặc gã suy đoán."
Ninh Thân Vương mấp máy môi, cuối cùng gật đầu không nói thêm gì.
Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền lập tức tan rã, biến mất.
Ninh Thân Vương vẫn mang vẻ mặt nặng nề, nhìn chằm chằm nơi phân thân vừa biến mất, trong lòng vẫn dấy lên mối nghi hoặc, thầm nghĩ: "Chưa từng có chuyện này, từ lúc bắt đầu thăm dò đến nay, đây là lần đầu tiên hắn muốn bế tử quan! Lại ngay đúng tiết điểm này, chẳng lẽ hắn đã biết? Cũng không đúng, nếu có tâm tranh đoạt chí bảo... hắn không nên dừng lại, mà phải liên lạc khắp nơi, chuyển hướng truy lùng mới phải... Chắc chỉ là trùng hợp."
Tính toán một hồi, Ninh Thân Vương cũng thấy an tâm đôi chút.
Song đôi mày vẫn khẽ nhíu lại.
Từ lúc Hỗn Độn chí bảo xuất thế ở Hư Giới đến nay đã trôi qua bốn ngày! Ngay từ ngày đầu tiên Ninh Thân Vương đã nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn là: tuyệt đối không tham gia.
Lý do có rất nhiều.
Một là, một bầy Tạo Hóa đuổi theo chí bảo, kẻ dưới Tạo Hóa cơ hội quá mong manh! Hai là, hắn đang bị Ác Oán dùng Nhân Quả Ô Nhiễm nhắm vào, nếu vận may nghịch thiên đoạt được, ngược lại chưa chắc đã là phúc! Phân thân đoạt được Hỗn Độn chí bảo e rằng chẳng có lấy nửa cơ hội sống sót quay về Thần La!
Tiếp đó, Ninh Thân Vương nghĩ đến việc có nên nói cho Khương Huyền biết hay không?
Nghĩ đến tính cách của Khương Huyền, nếu hay tin ắt sẽ quyết tâm tranh đoạt! Hơn nữa, rắc rối trên người Khương Huyền lúc này còn lớn hơn cả hắn: giết Liệt và Băng, Bạo có thể giết tới bất cứ lúc nào, lại còn vướng nhân quả quá sâu với hắn, bị Ác Oán khóa chặt...
Ninh Thân Vương sợ đẩy rủi ro mất mạng của Khương Huyền lên cao hơn!
Chuyện này đối với những kẻ dưới Tạo Hóa vốn dĩ rủi ro vượt xa lợi ích!
Hắn từng nghĩ đến chuyện giấu giếm.
Nhưng lại thấy bản thân không có quyền tự tiện quyết định!
Thế là bản thể của hắn đã đi thỉnh thị sư tôn.
Câu trả lời nhận được lại có chút vi diệu — thuận theo tự nhiên, có báo cho Khương Huyền hay không do chính Ninh Thân Vương định đoạt!
Sư tôn giữ thái độ không can thiệp!
Ninh Thân Vương cuối cùng quyết định: không nói!
Khương Huyền rước lấy phiền toái đã quá lớn, cuốn vào chuyện này nữa thì khéo chẳng cần đợi Ác Oán hay Bạo ra tay, hắn đã vẫn lạc từ lâu! Hai người đi chung, bị Ác Oán dòm ngó suốt ngày đêm, vốn dĩ chẳng có lý do gì để đâm đầu vào!
Cơ hội rốt cuộc quá xa vời!
Nhưng vì câu "thuận theo tự nhiên" của sư tôn, hắn cũng từ bỏ ý định xin sư tôn hạ lệnh thông qua Tổ Sơn Lão Nhân để dặn dò Phương Tín Trảm Nhất cùng Tôn Mãng giấu Khương Huyền.
Hai người kia nếu nói thì cứ nói.
Nếu họ nghĩ Khương Huyền sẽ biết qua miệng hắn mà không chủ động báo, vậy thì thôi.
Nhìn tình hình hiện tại, hai kẻ đó hẳn là chưa liên lạc với Khương Huyền về việc này.
"Đã hơn bốn ngày rồi."
Ninh Thân Vương lại thầm nghĩ: "Thái sơ chí bảo có chạy đằng trời, dưới thủ đoạn của các vị Tạo Hóa, hẳn cũng sắp có kẻ đoạt được! Chỉ không biết có thể êm thấm mang đi hay không, bằng không e rằng sẽ nổ ra một trận đại chiến! Hai đại trận doanh chém giết lẫn nhau thì chẳng sao, chỉ sợ nội bộ các Tạo Hóa nảy sinh tranh chấp, kéo theo liên minh rạn nứt..."
Nghĩ tới đây, Ninh Thân Vương không khỏi dâng lên cảm giác bất lực.
Điểm yếu lớn nhất của Thần Ma tộc chính là ngoài người sư tôn vĩ đại ra, đến một vị Tạo Hóa cũng không có! Tứ đại Viễn Cổ Sinh Mệnh của Thần La quy thuận Đại Càn hoàng triều đều không thể tùy tiện bước vào Hư Giới, đặc biệt là ngay khúc xương khó gặm này, khi Thần Ma và Tiên Yêu đang gườm nhau từng chút một, sư tôn lại bị ba vị Đại Quốc Chủ kiềm chế.
Trong cuộc tranh đoạt Thái sơ chí bảo lần này, Đại Càn hoàng triều không có bất kỳ cường giả Tạo Hóa nào tham chiến! Cho nên kết cục tốt nhất chỉ có thể trông chờ một vị Tạo Hóa thuộc phe liên minh đoạt được, đồng thời trong quá trình đó không xảy ra nội đấu!
Nhưng muốn có kết quả ấy, ắt phải có kẻ ra tay đoạt lấy món Thái sơ chí bảo này thật nhanh! Thời gian kéo càng dài, số Tạo Hóa nhảy vào sẽ càng đông.
Nhất là phía Hư Thanh Thành, các Tạo Hóa bên đó phải đi đường vòng, giai đoạn đầu sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng thời gian trôi qua, ưu thế của Hư Cổ Thành sẽ dần biến mất, Hư Thanh Thành với số lượng Tạo Hóa áp đảo sẽ lật ngược tình thế!
"Nhanh lên một chút! Cứ như vậy, dẫu sau này Khương Huyền có biết thì mọi sự cũng đã an bài rồi!" Ninh Thân Vương thầm nhủ trong lòng.
……
Cùng lúc đó.
"Sư tôn!" Trong đại điện nguy nga tráng lệ tại Càn Kinh Thành, bản thể Ninh Thân Vương lại một lần nữa chủ động vào yết kiến, bẩm báo tình hình.
"Dừng lại rồi?" Bóng hình mờ ảo nhìn về phía đệ tử của mình.
"Vâng!" Ninh Thân Vương vội nói: "Vốn dĩ chuyện nhỏ bực này không nên tới quấy rầy sư tôn, nhưng đệ tử cùng Khương Huyền thăm dò tới nay, đây là lần đầu tiên Thái Huyền Vương muốn bế tử quan. Lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này, đệ tử không thể chắc chắn liệu Thái Huyền Vương đã biết chuyện Thái Sơ Chí Bảo hay chưa!"
"Ồ?" Đôi mắt phượng tuyệt mỹ sau làn sương mờ chợt lóe lên nét kinh ngạc.
Thế nhưng nàng kinh ngạc không phải vì việc Khương Huyền dừng lại có liên quan tới Thái Sơ Chí Bảo hay không! Mà là Khương Huyền lại nói muốn bế tử quan! Bản thân chuyện này trong mắt Càn Hoàng quả thực vô cùng vô lý!
Hắn là Hỗn Độn Tu Hành Giả!
Với cảnh giới hiện tại của hắn, lưu lại một Tâm Linh Phân Thân để điều khiển Chiến Thoa thì căn bản chẳng thể ảnh hưởng tới tu hành! Càng không cần nói tới phong cách tu luyện điên cuồng của Khương Huyền! Hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian, xưa nay luôn vừa tu hành vừa lên đường!
"Pháp môn gì mà còn cần hắn phải thu hồi Tâm Linh Phân Thân để dốc toàn lực ứng phó? Chẳng lẽ có liên quan tới môn pháp bí ẩn kia của hắn?"
Càn Hoàng thoáng suy đoán trong lòng, cất lời: "Khương Huyền đã nói với ngươi thế nào, ngươi thuật lại cho trẫm!"
"Thái Huyền Vương nói... Dạo gần đây có một môn pháp vô cùng khẩn yếu cần tu hành, phải bế tử quan, không được chịu bất kỳ quấy rầy nào! Hóa thân cũng cần thu hồi, tránh phân tâm làm ảnh hưởng đến trạng thái..." Ninh Thân Vương lặp lại từng lời.
Đại điện tĩnh lặng trong giây lát.
Bóng hình mờ ảo thong dong xoay người cất bước, quay lưng lại với người đệ tử đang đứng cách bậc thềm không xa. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì, thầm mắng trong lòng: "Môn pháp... khẩn yếu... Hừ, tên nhóc nhà ngươi khéo dùng từ thật đấy... Thật không biết xấu hổ!"
Khương Huyền từng nghe con tiện nhân Thải Y kia ăn nói xằng bậy, nhả toàn lời ô uế suốt mười mấy năm trời!
Bản thân Càn Hoàng cũng từng đọc đi đọc lại cuốn sổ tay nhỏ do con tiện nhân kia viết!
Cho nên vào khoảnh khắc này, nàng lập tức hiểu được hàm ý trong cách dùng từ của Khương Huyền!
Cụm từ đó từng xuất hiện trong cuốn sổ tay kia!
Tình tiết liên quan tới nó quả thực không nỡ nhìn thẳng!
"Gần đây các ngươi, cụ thể..." Càn Hoàng hơi nghiêng đầu, hỏi.
Ninh Thân Vương liền kể lại tường tận, chỉ vài ba câu đã nói xong xuôi! Rất đơn giản! Khương Huyền trước đó vẫn như thường lệ, bản thể tu luyện trong khoang thuyền, hóa thân điều khiển Chiến Thoa, Ninh Thân Vương thì "túc trực" trên boong tàu, hễ Khương Huyền cảm ứng được tài nguyên thì hắn phụ trách đi khai thác! Điểm duy nhất khác với ngày thường chính là Thiên Hồ nương nương!
Ả ta rất hiếm khi lại biệt tăm suốt nhiều ngày như vậy! Sau khi trở về sương phòng thì chẳng hề xuất hiện nữa, mãi cho tới tận bây giờ!
"Nói cách khác, hiện giờ chỉ có một mình ngươi canh giữ trên boong Chiến Thoa?" Càn Hoàng như thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy!" Ninh Thân Vương đáp.
Khớp rồi!
Càn Hoàng đã có thể phán đoán, chuyện Khương Huyền đối phó Thiên Hồ nương nương e là đã có tiến triển mang tính then chốt! Nhưng căn cứ theo những trải nghiệm thám hiểm trước kia của Khương Huyền, hắn tuyệt đối không thể nào cảm hóa được Mộng Băng Dung nhanh đến thế, chỉ có thể là đã dùng thủ đoạn khác.
Còn việc dừng thám hiểm chắc chắn không liên quan gì tới chuyện Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch xuất thế!
Đây hoàn toàn là một sự trùng hợp!
"Coi trọng đến mức này, ngay cả phân thân cũng thu hồi lại vì sợ ảnh hưởng trạng thái? Đúng là... không hổ là ngươi! Tên! Nhóc! Con!" Càn Hoàng lại thầm nghiến răng!
"Đợi tới ngày Khương Huyền xuất quan, báo lại cho trẫm." Càn Hoàng khẽ nghiêng đầu dặn dò.
"Tuân mệnh, sư tôn!" Ninh Thân Vương nhận lệnh.
"Lui xuống đi."
"Vâng..." Ninh Thân Vương vừa định lui ra thì chợt khựng lại, ngập ngừng cất lời: "Sư tôn, đồ nhi to gan..."
"Nói!" Càn Hoàng dứt khoát.
"Dám hỏi sư tôn, Hỗn Độn Bạch Thạch của Thần La có nằm trong tay người không?" Ninh Thân Vương cất giọng hỏi. Hắn biết sư tôn nắm giữ phần lớn trong số chín khối, nhưng chỉ có thể chắc chắn về Hỗn Độn Kim Thạch, Hỗn Độn Tử Thạch, Hỗn Độn Thanh Thạch, cùng với Hỗn Độn Hồng Thạch nằm trong tay Cốt Thần. Còn những khối khác thì không rõ, dẫn tới việc rốt cuộc còn sót lại những khối nào chưa tìm thấy cũng chẳng thể xác định!
"Sao lại hỏi chuyện này?" Càn Hoàng quay người lại gặng hỏi.
"Đồ nhi nghĩ rằng, nếu Hỗn Độn Bạch Thạch nằm trong tay sư tôn, lại có thể đoạt thêm khối Hỗn Độn Bạch Thạch này ở Hư Giới, hai vật tương ứng với nhau như vũ trụ và Hư Giới, biết đâu... lại sinh ra biến hóa huyền diệu nào đó?"
Ninh Thân Vương vội nói: "Nếu quả thật như vậy, đồ nhi cho rằng sư tôn có thể phái một vị đại nhân cấp Tạo Hóa tiến vào Hư Giới để đoạt lấy giúp người..."
Phỏng đoán này Ninh Thân Vương đã suy tính nhiều ngày qua.
Nếu hai khối Hỗn Độn Bạch Thạch hợp lại làm một, liệu có sinh ra kỳ tích?
"Ừm..." Càn Hoàng trầm ngâm chốc lát, sau đó giải thích: "Thứ nhất, vi sư chưa từng có được Hỗn Độn Bạch Thạch của Thần La."
Ánh mắt Ninh Thân Vương lập tức tối sầm lại.
Vẫn chưa tìm thấy sao! Dù biết nó nằm bên trong Thần La, nhưng vô tận thế giới Thần La này đã sớm định hình, bí mật ẩn chứa chạm tới căn nguyên của vũ trụ, cho dù là sư tôn cũng không cách nào phá giải hoàn toàn!
"Thứ hai! Nếu hai khối Hỗn Độn Chí Bảo tương ứng tề tụ, chúng sẽ dung hợp thành Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo! Khi ấy sẽ lột xác, sinh ra sức mạnh chỉ hướng về bản nguyên vũ trụ!" Càn Hoàng nói thẳng.
Về điểm này, nàng cũng chỉ "tình cờ" biết được khi kiểm tra ký ức của Thần Dị năm xưa!
"Chỉ hướng về bản nguyên vũ trụ?"
Ninh Thân Vương hoàn toàn không hiểu cái gọi là bản nguyên vũ trụ rốt cuộc là thứ gì, nhưng vẫn gặng hỏi tiếp.
"Nhưng đối với chúng sinh trong vũ trụ ngoại trừ vi sư ra, thứ đó chẳng có chút ý nghĩa nào!" Càn Hoàng nói tiếp: "Vẫn là vấn đề cũ, tầng thứ của bảo vật quá cao. Trừ phi đi theo con đường của vi sư và đã đạt tới Hỗn Độn Cảnh, bằng không căn bản không thể vận dụng thực sự một kiện Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo!"
"Còn đối với vi sư, một kiện Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo sinh ra từ vũ trụ Hỗn Độn không trọn vẹn, sự tăng tiến mang lại cho ta chẳng khác nào muối bỏ biển!" Càn Hoàng vừa nói vừa khẽ lắc đầu.
Bản thân Hỗn Độn Chí Bảo không phải là vật phẩm bắt buộc phải có đối với tu hành của Hỗn Độn Tu Hành Giả.
Chẳng hạn như Khương Huyền, nếu không có Hỗn Độn Bạch Thạch, hắn chỉ là không thể nắm giữ Hỗn Độn chi lực trước khi đột phá Bất Hủ mà thôi. Sau khi bước vào Bất Hủ, tự nhiên hắn sẽ nắm giữ được, có Hỗn Độn Bạch Thạch hay không thì hắn đều có thể chuyển hóa và hòa nhập vào cơ thể.
Chẳng qua tốc độ chuyển hóa có đôi chút khác biệt. Song tính tới tốc độ tích lũy pháp môn, tốc độ chuyển hóa dù có Hỗn Độn Bạch Thạch hay không thì tự thân nó cũng đã đủ nhanh rồi!
Còn ảnh hưởng của Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch đối với tiến độ tu hành của Càn Hoàng... đã hoàn toàn vô dụng! Nó không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì Càn Hoàng đã sớm tu luyện xong "Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực" thuộc về sinh mệnh! Đó là một "Đạo" hoàn chỉnh! Chín loại Hỗn Độn Thạch, chín phương hướng, tương ứng với chín Đạo! Càn Hoàng đều đã tu luyện viên mãn từ lâu!
Hiện tại nàng đang nắm giữ tới mười hai Đạo!
Còn về công hiệu thực sự của Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch, pháp môn của Càn Hoàng cũng có thể đạt được hiệu quả tương đương. Ngay cả năng lực phục sinh sinh mệnh thể của nàng cũng bắt nguồn từ một Đạo Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực chủ về sinh mệnh này!
Nếu có Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch, sinh cơ của bản thân nàng sẽ tăng lên đôi chút, cái giá phải trả khi phục sinh kẻ khác cũng sẽ giảm bớt, một vài năng lực vốn có khác cũng sẽ mạnh hơn một chút!
Nhưng tất cả đều chẳng mang nhiều ý nghĩa!
Nàng đã vô địch tại vũ trụ này!
Nếu không phải vướng bận đại hoằng nguyện, nếu không phải còn lo nghĩ cho tộc quần, nàng đã sớm chẳng màng hậu quả mà san bằng Tam Đại Tiên Quốc! Nàng không có bất kỳ nguy cơ vẫn lạc nào, sinh mệnh lực có mạnh thêm một chút cũng chẳng thay đổi được đại cục! Vốn dĩ đã không ai có thể giết nổi nàng!
Huống chi nàng sắp phải rời đi rồi!
Lại chẳng thể mang theo!
Cho nên sau khi nhận được tin tức, nàng chưa từng cân nhắc chuyện nhất định phải đoạt cho bằng được khối Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch này, rồi mượn khối của Khương Huyền một thời gian để làm chuyện gì đó...
Về phần Khương Huyền liệu có cơ hội đoạt được Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch và dung hợp ra Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch hay không, Càn Hoàng cũng từng tính tới.
Đáp án là!
Thứ đồ chơi kia chẳng giúp ích được bao nhiêu cho Khương Huyền!
Hiệu quả thực sự thì không dùng nổi, sinh mệnh lực dồi dào hơn cùng thọ nguyên kéo dài đối với Khương Huyền lúc này đều vô nghĩa! Hắn dựa vào Hỗn Độn chi lực gia trì chiến đấu, thực lực đã vượt xa quy chuẩn thông thường quá nhiều! Tác dụng tăng sức bền của sinh mệnh lực cũng chẳng dùng tới!
Dẫu Càn Hoàng từng cân nhắc rằng một khi sở hữu Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch, Hỗn Độn Tu Hành Giả trước Hỗn Độn Cảnh sẽ có nền tảng để chuyển hóa trước Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực, nhưng Bản Nguyên Hỗn Độn Bạch Thạch cũng chỉ là vật dẫn để chuyển hóa sớm mà thôi... Khương Huyền tuyệt đối không thể nào chuyển hóa ra dù chỉ một tia Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực trước khi rời khỏi vũ trụ này.
Có hai điểm bất khả thi.
Thứ nhất là vấn đề tích lũy pháp môn. Chuyển hóa Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực đòi hỏi chất lượng chứ không phải số lượng! Tích lũy cấp thấp chẳng có tác dụng gì! Khương Huyền tối thiểu phải nắm giữ một loại quy tắc hoàn chỉnh, hoặc một môn pháp không hoàn chỉnh cấp Hỗn Độn mới được, điều này quả thực quá đỗi hoang đường!
Nếu Khương Huyền thực sự có thể nắm giữ trước trong ba cảnh giới Bất Hủ... thì lượng Hỗn Độn chi lực tích lũy sẽ khiến hắn hoàn thành đột phá, tấn thăng Tạo Hóa trước cả khi kịp nắm giữ trọn vẹn! Hắn thậm chí còn chưa kịp tu xong thì đã bị ép phải tiến vào Bàn Hư Vũ Trụ rồi!
Còn trông mong Khương Huyền có thể sớm nắm giữ một vài môn pháp cấp Hỗn Độn vốn chỉ có thể chuyển hóa thành Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực chứ không thể chuyển hóa thành Hỗn Độn chi lực, chỉ bằng một bước đốn ngộ mà nhập môn... thì lại càng hoang đường hơn!
Đó mới chỉ là điểm thứ nhất!
Còn có điểm thứ hai!
Nơi bất khả thi nhất!
Hắn cần phải nắm giữ môn pháp "Sáng Tạo"! Đây chắc chắn là cấp Hỗn Độn! Và là loại hình khó nhất trong tất cả các môn pháp cấp Hỗn Độn!
Nói cho cùng, nguyên nhân vẫn là do Khương Huyền vừa chạm tới Tạo Hóa Sơ Kỳ là đã phải rời khỏi vũ trụ này. Nếu không phải vậy, Càn Hoàng tin rằng với thiên phú của Khương Huyền, hoàn toàn có khả năng nắm giữ trước bản lĩnh cấp Hỗn Độn ở giai đoạn Tạo Hóa trung hậu kỳ... Nhưng cuộc đời không có chữ nếu!
Hai điểm này, dẫu là nàng năm xưa cũng không tài nào làm nổi!
Đó cũng là lý do Càn Hoàng không hề thôi thúc Khương Huyền đi tranh đoạt Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch.
Dù nói thế nào đi nữa, có được nó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích!
Dẫu mai sau để lại cho Tiểu Niệm Niệm cũng tốt!
Nhưng phong hiểm quá lớn, cơ hội lại quá đỗi mong manh! Lợi ích cũng chưa tới mức khiến Càn Hoàng phải thúc ép Khương Huyền đi liều mạng... Nàng vốn dĩ không muốn Khương Huyền sinh thêm chuyện rắc rối ngoài ý muốn trong giai đoạn đáng lẽ phải vững vàng trưởng thành này!
"Đối với vi sư, Hư Giới Hỗn Độn Kim Thạch chủ về công phạt kia nếu có thể xuất thế trước khi vi sư rời đi thì đáng để dốc sức tranh thủ, còn lại cứ an bài như bình thường là được..."
"Hỗn Độn chí bảo hay Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo của vũ trụ này thực chất đều là sản vật dưới Bất Hoàn Chỉnh Hỗn Độn. So với Vĩnh Hằng Vũ Trụ, Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo ở đây còn không bằng Hỗn Độn chí bảo của người ta... Giữa đôi bên tồn tại sai biệt về bản chất!"
"Tất nhiên, đối với lớp người đi sau sinh ra tại vũ trụ này, bảo vật chung quy vẫn là bảo vật, nếu tương lai có ai bước lên con đường của vi sư..."
Càn Hoàng dùng giọng điệu như thuận miệng trò chuyện với đệ tử, nhắc đến việc "nếu có Hỗn Độn Tu Hành Giả khác" đạt được chút lợi ích từ Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo, cùng vấn đề cầu mà không được! Nhìn qua thì như tùy ý, sư phụ giảng đạo cho đệ tử cũng là lẽ thường, nhưng thực chất nàng lại có tâm tư muốn mượn miệng đệ tử để chuyển lời tới Khương Huyền.
Lần này tên nhóc kia vẫn chưa hẹn ngày về, khi việc tu hành Hỗn Độn của hắn ngày càng sâu, rất nhiều chuyện vẫn chưa thể bàn bạc tường tận.
Càn Hoàng cũng có nỗi lo lắng.
Nếu Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch mãi không có ai tìm thấy, Khương Huyền sớm muộn cũng nhận được tin tức, lúc đó những lời này lọt vào tai hắn ắt sẽ tạo ra chút tác động!
******
Khương Huyền dốc toàn lực!
Bởi vì 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 thực sự quá mãnh liệt! Dù Khương Huyền dám chắc chắn vạn phần rằng công pháp đỉnh lô lợi hại đến đâu cũng không thể thải bổ chết một "Hỗn Độn thể"! Mặc kệ nó huyền diệu cỡ nào, căn bản của Hỗn Độn Tu Hành Giả tuyệt đối không thể bị loại "bàng môn tả đạo" này lay chuyển!
Bản thân 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 chia làm ba giai đoạn.
Giai đoạn Song Thăng, giai đoạn Độc Tôn, và giai đoạn Thôn Phệ!
Khởi đầu là song tu, đôi bên cùng nhau đề thăng; giai đoạn giữa là phía nam tăng tới cực hạn, phía nữ bắt đầu mượn cảnh giới tăng vọt đến cực hạn phát triển của đối phương để đoạt lấy toàn bộ lợi ích song tu rồi tự mình tăng tiến; cuối cùng chính là... khi chênh lệch cảnh giới giữa hai bên bị kéo giãn, nam nhân không còn khả năng cung cấp trợ ích cho nữ nhân nữa, sẽ bị nuốt sạch sành sanh, biến thành chất dinh dưỡng cho bước trưởng thành sau cùng của ả!
Biên độ của ba giai đoạn này phía nữ đều nắm quyền khống chế tuyệt đối! Thậm chí còn có thể nhảy cóc ở một mức độ nhất định!
Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn không thể lay chuyển Hỗn Độn thể!
Cho nên Khương Huyền không hề đánh cược bằng tính mạng!
Xét về căn bản, hắn đã sớm đứng ở thế bất bại!
Tuy nhiên... 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 đúng là hung hãn thật!
Khương Huyền lại không thể vận dụng Hỗn Độn chi lực để hóa giải hiệu quả của nó, làm vậy thì chẳng còn phần sau nữa! Dựa trên tiền đề này, 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 hoàn toàn do phía nữ làm chủ! Khương Huyền không dám có nửa phần lơ là!
Sẽ không chết!
Nhưng cũng không thể mất mặt được!
Thế nên hắn thu hồi phân thân, điều chỉnh bản thân tới trạng thái đỉnh phong nhất! Dốc toàn lực "đối kháng"! Cũng bởi vì đây là "lần đầu tiên", hắn cần phải kiểm tra "độ khó", tích lũy kinh nghiệm ứng phó thì sau này mới có thể "ung dung thành thạo"!
Tới ngày thứ ba dây dưa cùng Thiên Hồ Nương Nương, Khương Huyền chạm tới một giới hạn nhất định.
Hắn buộc phải thi triển nhiều tầng pháp môn, bao gồm cả Tâm Linh Pháp Môn nhằm ổn định cảm xúc trong lòng, hạ thấp độ nhạy bén của cảm giác xuống một mức độ nhất định...
Thiên Hồ Nương Nương nhận ra biến hóa cùng thủ đoạn ứng phó của Khương Huyền.
Ả dứt khoát tung ra "quân bài tẩy"!
Chính là — Huyết Thần Lệ!
Món Thái Sơ bảo vật của "Huyết Nộ Thần" này qua tay nhiều người rồi rơi vào tay Liệt, cuối cùng trở thành một trong ba kiện Thái Sơ bảo vật Khương Huyền đoạt được sau khi chém chết Liệt, nhưng ban đầu Khương Huyền đã trực tiếp ném nó vào chiếc Tu Di giới chỉ đưa cho Thiên Hồ Nương Nương.
Hiệu quả của nó chẳng có chút tác dụng nào đối với Khương Huyền.
Phần hiệu quả mà tầng thứ thấp có thể phát động tương tự như "cuồng hóa", "cuồng bạo", giúp năng lực bộc phát tăng vọt trong thời gian ngắn... Điểm này lại trùng lặp với sự gia trì của Hỗn Độn chi lực, đã thế còn mang tới trạng thái cảm xúc cực kỳ bất ổn, mức độ tăng phúc chênh lệch một trời một vực, chẳng có chút ý nghĩa nào!
Thế là hắn quẳng cho Thiên Hồ Nương Nương.
Dù ban đầu Khương Huyền không trông mong Thiên Hồ Nương Nương có thể luyện thành 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》, nhưng quả thực hắn cũng xuất phát từ một ý nghĩ ác ý đầy thú vị!
Và khi Thiên Hồ Nương Nương thực sự luyện thành!
Cái ý nghĩ ác ý kia lại trở thành sự thật!
Trước khi tới đây, Thiên Hồ Nương Nương đã sớm phát hiện và dung hợp món bảo vật trong Tu Di giới chỉ. Ả kích hoạt nó vào thời khắc mấu chốt, trạng thái toàn thân bắt đầu tăng vọt điên cuồng, rồi trút sạch cái trạng thái điên cuồng ấy lên người Khương Huyền!
Lại thêm hai ngày trôi qua.
"Trận chiến" kết thúc, tạm thời lắng xuống!
Khương Huyền không thua!
Nhưng cũng... chẳng thắng! Đại thể là cả hai cùng thăng hoa tới bờ bên kia của sinh mệnh!
...
"Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Khương Huyền nằm ngửa nhìn lên trần khoang thuyền, buông lời lười nhác.
"Ngươi còn mạnh miệng làm gì?" Thiên Hồ Nương Nương gối đầu lên cánh tay Khương Huyền, cả người cuộn tròn bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp vẫn còn vương vấn cảm xúc thăng hoa chưa tan, "Nhục thân của ngươi vốn mang cường độ của đệ nhị cảnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Mấy ngày nay ngươi còn thi triển không biết bao nhiêu pháp môn để ổn định trạng thái của mình, ngươi còn mạnh miệng nỗi gì?"
"Chuyện không thể nói thế được." Khương Huyền phản bác, "Thái Âm Vạn Tượng Tế vốn có thể vượt cảnh giới, lấy nam nhân làm đỉnh lô! Ngươi mượn công pháp này vốn đã chiếm ưu thế cực lớn! Nhưng mà! Hừ!"
"Ta mới trải qua chuyện này lần đầu, khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, đâu có như ngươi..."
"Được rồi được rồi, kém cỏi chính là kém cỏi!"
"Ngươi cứ mạnh miệng đi! Đợi lần sau xem!"
"Chậc chậc, một vạn lần nữa ngươi cũng đừng hòng thắng nổi!"
Hai người đấu khẩu vài câu, thế nhưng bất kể là giọng điệu khi nói chuyện hay thái độ đối xử với nhau đều đã xảy ra biến hóa một trời một vực so với trước kia!
Khoang thuyền nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Cả hai cùng nghỉ ngơi một lát, thả lỏng tâm trí.
"Ta về đây!" Thiên Hồ Nương Nương bỗng ngồi dậy.
"Tắm chung không?" Khương Huyền nghiêng đầu cười hỏi ả.
"Nghĩ hay lắm!" Thiên Hồ Nương Nương chẳng thèm nể nang, nhặt mảnh lụa mỏng bên cạnh khoác lên người, rồi chợt quay lại kéo tay Khương Huyền cắn mạnh một phát, chẳng rõ là trút giận vì cớ gì, chỉ muốn khiến Khương Huyền cảm thấy đau đớn.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả!
Nhục thân tuyệt cường của Khương Huyền đến cả một vệt trắng cũng chẳng thèm lưu lại.
Hắn trưng ra vẻ mặt cổ quái nhìn Thiên Hồ Nương Nương.
"Đợi ta chỉnh đốn xong thu hoạch lần này sẽ quay lại thu thập ngươi!" Thiên Hồ Nương Nương đứng dậy bước ra ngoài.
"Chỉ sợ ngươi lại không nỡ thôi!" Khương Huyền bật cười.
Thiên Hồ Nương Nương rời đi.
Cửa khoang mở ra rồi đóng lại. Sau khi ả rời đi hẳn, sắc mặt Khương Huyền cũng có chút biến hóa không ổn cho lắm.
"Ả ta có thiên phú đến mức này sao? 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 bất quá chỉ mới sơ thành mà đã có hiệu quả thế này rồi. Trong tình huống mình không vận dụng Hỗn Độn chi lực để hóa giải, thế mà suýt chút nữa không chống đỡ nổi... Đây là còn dựa trên nền tảng mình đã dung nhập một đạo Hỗn Độn chi lực vào nhục thân..."
"Ả là tiên yêu, vốn không am hiểu nhục thân, lại mới chỉ là hạ vị Tiên Tôn. Cho dù là Tiên Tôn thượng cổ thì Nguyên Thần cũng chỉ mạnh hơn so với cùng cảnh giới, chứ đâu phải nhục thân..."
"Cường độ nhục thân vốn đã tồn tại chênh lệch cảnh giới!"
Khương Huyền không thừa nhận vừa rồi mình mạnh miệng, nhưng hắn thực sự cảm nhận được áp lực! Thiên Hồ Nương Nương mới là lần đầu, thiếu kinh nghiệm dĩ nhiên là một vấn đề! Thế nên những gì hắn phải đối mặt sau này chắc chắn sẽ còn hung mãnh hơn!
"Ba giai đoạn lớn của 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》, một khi mình thất thế trước... Ả sẽ có thể nhảy qua giai đoạn thứ nhất, tiến thẳng vào giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba. Mặc dù theo thông lệ của Minh Phượng Cung, nhất định phải ở giai đoạn thứ nhất nâng nam phương lên tới cực hạn thì mới chọn thải bổ để đạt hiệu quả tốt nhất, trừ khi mang ác ý nhắm vào đối phương, không dám kéo dài quá lâu..."
"Con hồ ly lớn này đối với mình vừa vặn lại mang đầy ác ý! Chỉ cần có cơ hội, ả nhất định sẽ nhảy qua song tu song thăng, song tu đơn thăng, mà tiến thẳng tới bước đỉnh lô thải bổ cuối cùng... Sau đó ả sẽ phát hiện ra công pháp mất linh! Rồi thì..."
Ả sẽ biết mình bị lừa!
Sẽ không thèm chơi với Khương Huyền nữa!
Kế hoạch của Khương Huyền sẽ không thể tiếp tục đẩy tới!
Thế nên, không thua không chỉ đơn thuần là vấn đề thể diện!
"Cần nhiều pháp môn hơn, dung nhập thêm Hỗn Độn chi lực vào nhục thân, nhục thân phải mạnh mẽ hơn! Khả năng hồi phục mạnh hơn, trạng thái kéo dài hơn, tất cả đều vô cùng quan trọng..." Khương Huyền trầm ngâm, "Vậy thì mình cứ đẩy mạnh cảnh giới Thần Ma trước cái đã?"
《Càn Khôn Bất Hủ》 và thiên Bất Hủ của 《Cực Đạo Công》!
Đối với Hỗn Độn Tu Hành Giả, muốn nhanh chóng đẩy hai môn công pháp này lên nhất trọng thiên đỉnh phong chẳng hề khó khăn! Nhưng sau đó sẽ bị kẹt lại, Khương Huyền vẫn bắt buộc phải tích lũy đủ chín đạo Hỗn Độn chi lực vào cơ thể thì mới có thể tiến hành độ kiếp!
Trước đó Khương Huyền vốn có thể nhanh chóng đẩy mạnh cảnh giới Bất Hủ Thần, nhưng hắn không mấy khi luyện! Tốc độ ngưng tụ Hỗn Độn chi lực từ việc tu luyện quy tắc pháp tắc của hắn vốn có hiệu suất cao hơn, nên hắn chẳng vội, cứ để nó tự nhiên tăng trưởng. Thế nhưng trong việc ứng phó với Thiên Hồ Nương Nương, Khương Huyền không thể dùng Hỗn Độn chi lực, nếu Càn Khôn Bất Hủ được đẩy lên cao thì tác dụng sẽ vô cùng lớn!
Một hồi lâu sau.
Khương Huyền suy tính xong mới ngồi dậy, biến mất trong phòng một lát. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề trở lại, hắn mới khoanh chân ngồi lên bồ đoàn.
"Thu hoạch từ song tu... Ừm, chẳng có thu hoạch gì, đối với mình lợi ích không lớn! So với mình thì ả quá yếu! Có điều thu hoạch của ả... chắc là lớn lắm đây!"
...
Bên trong phòng tắm xa hoa toát ra hương thơm thoang thoảng của khoang khách, làn nước trong bồn tắm tỏa ra từng luồng hào quang mờ ảo. Thiên Hồ Nương Nương đang ngâm mình đầy xa xỉ trong 'Thấm Thần Linh Tuyền' trị giá tới mấy vạn Hư Vô Thần Tinh.
Dù sao cũng là tài nguyên do Khương Huyền cho, ả dùng chẳng thấy xót chút nào.
"《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 bởi vì hiệu quả quá mạnh, mà nồng độ huyết mạch của hậu duệ Thái Âm Nữ Thần lại không đủ, không thể hoàn thành việc chuyển hóa trực tiếp, cho nên mới sửa đổi công pháp, đem thu hoạch song tu kết thành 'Minh Tế Đan' lưu trữ trong cơ thể, đợi sau khi song tu kết thúc mới tiến hành cắn nuốt chuyển hóa một cách vững vàng..."
Thiên Hồ Nương Nương để lộ đôi vai trần trên mặt nước, ngồi xếp bằng bên trong, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định.
Ả nội thị thành quả lần đầu tiên song tu cùng Khương Huyền!
— Minh Tế Đan!
Ả cũng không dám chắc thành quả lần này chứa đựng bao nhiêu năng lượng! Dù sao trạng thái lúc giao phong với Khương Huyền, dục vọng gần như đã nhấn chìm toàn bộ lý trí!
"Cường độ nhục thân của tên ma đầu kia tuy cao, nhưng song tu là sự đề thăng mang tính tổng hợp. Hắn chẳng qua chỉ là Bất Hủ Thần nhất trọng thiên sơ kỳ, những phương diện khác kém cỏi hơn nhiều, pháp môn tăng phúc cũng không phải trạng thái thường ngày của cơ thể... Bản thân mình hiện tại là hạ vị trung kỳ, nếu có thể tăng tiến đôi chút, đẩy trung kỳ tới mức cực hạn, tạo dựng nền tảng xung kích hậu kỳ thì đã coi như không tệ rồi..."
Dù sao đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn lớn!
Dù sao cũng mới chỉ là lần song tu đầu tiên!
Điểm thực sự khủng bố của 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 nằm ở giai đoạn thứ ba! Cho nên Thiên Hồ Nương Nương không đặt kỳ vọng quá cao vào lần đầu tiên của giai đoạn một này. Thực ra kỳ vọng như vậy đã là rất cao rồi. Tu hành Kỷ Nguyên Cảnh tam cảnh, dù là kẻ thiên tài, mỗi một cảnh giới cũng phải tốn tới mấy ngàn năm năm tháng. Muốn từ sơ kỳ đột phá đến viên mãn chỉ nhờ một lần song tu, chính là bởi… Thiên Hồ Nương Nương biết rõ công pháp này đáng sợ đến mức nào!
Bản thân nó vốn là công pháp cấp Tạo Hóa mà cảnh giới thấp hơn cũng có thể tu luyện!
Thiên Hồ Nương Nương vận chuyển pháp môn!
Kích hoạt Minh Tế Đan!
"Hử?!!" Nguồn năng lượng bàng bạc bỗng nhiên bùng nổ khiến Thiên Hồ Nương Nương giật thót mình. Năng lượng mênh mông cuộn trào va đập khắp toàn thân, theo lẽ thường thì đã vượt xa cực hạn thừa nhận của nhục thân nàng.
Nhưng Minh Tế Đan sinh ra nhờ nàng, sau khi âm dương điều hòa lại quay sang tẩm bổ cho chí âm, tuyệt đối không gây tổn hại gì cho cơ thể.
"Độ mạnh của luồng năng lượng này thậm chí còn vượt xa toàn bộ năng lượng của bản thân ta gấp mấy lần! Nếu đã thế, chẳng phải là…"
Thiên Hồ Nương Nương lập tức dẫn dắt luồng sức mạnh này.
Nâng cao cảnh giới tiên lực, nâng cao cảnh giới Âm Thần, chữa trị vết thương ngầm sót lại từ thuở bị phong ấn năm xưa, vá lành tổn thương do từng toan tự vẫn, đồng thời trực tiếp bắt đầu tu luyện lượng lớn "pháp môn tiên yêu hiện đại"!
Trong tay nàng có vô số bí tịch thủ đoạn pháp môn tiên yêu hiện đại.
Bởi vì Liệt có!
Khương Huyền cũng có!
Hắn đều quẳng hết cho nàng!
"Không đúng! Sao lại thuận lợi đến mức này?! Sao có thể thuận lợi như vậy?!" Chỉ nửa ngày ngắn ngủi sau, Thiên Hồ Nương Nương đã rơi vào chấn kinh tột độ. Theo ghi chép của 《Thái Âm Vạn Tượng Tế》, "Minh Tế Đan" mà nó sinh ra tuy là vạn năng, trên lý thuyết không chỉ dùng để tăng tiến cảnh giới.
Thế nhưng nếu dùng cho các pháp môn khác, hiệu quả chắc chắn sẽ bị giảm sút!
Tương đương với việc liên tục cắn loại đan dược bảo vật tăng trạng thái, nhằm cường hóa cảm ngộ cùng tiến độ khi tu luyện pháp môn mà thôi!
Thế nhưng kết quả nàng nhận được lại là hiệu quả không hề giảm bớt dù chỉ một phân!
"Chẳng lẽ huyết mạch của Thái Âm nữ thần và huyết mạch giống cái của Thiên Hồ Nhất Tộc có điểm tương đồng nào đó? Tạo thành sự phù hợp đầy trùng hợp?"
"Không đúng! Vô lý! Pháp môn tiên yêu chưa chắc đã là pháp môn huyết mạch của Thiên Hồ Nhất Tộc! Đây là công pháp thông dụng cơ mà!"
"Hay là bởi vì… tên ma đầu kia?!!"
Thiên Hồ Nương Nương không ngừng phân tích trong lòng, từ công pháp đến huyết mạch đều không tìm ra sơ hở, vậy chỉ còn sót lại một khả năng duy nhất — Khương Huyền có vấn đề!
Minh Tế Đan đã hòa quyện sức mạnh của Khương Huyền!
"Minh Tế Đan sinh ra từ việc song tu với hắn, không chỉ ẩn chứa năng lượng vượt xa tưởng tượng ban đầu của ta, mà còn thực sự làm được mức độ vạn năng sao?! Tại sao chứ? Hắn dựa vào cái gì? Liên quan đến Tâm Linh Lộ Tuyến? Càng không đúng! Tâm Linh Lộ Tuyến là pháp môn ở tầng ý thức, làm sao ảnh hưởng toàn diện đến mức này?!"
Thiên Hồ Nương Nương chìm trong nỗi vui mừng tột cùng và chấn động dữ dội, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Nàng dĩ nhiên không tài nào ngờ tới!
Bởi vì Khương Huyền — mang Hỗn Độn thể!
Bản chất cốt lõi của việc Hỗn Độn khắc vạn pháp nằm ở chỗ… Hỗn Độn bao hàm tất cả! Bất kể ngươi dùng pháp môn gì, chỉ một luồng Hỗn Độn chi lực của ta bùng nổ, bên trong chắc chắn chứa đựng thứ "khắc chế pháp môn của ngươi"!
Hỗn Độn chi lực nhập thể đúc thành Hỗn Độn thể! Thiên Hồ Nương Nương là người đầu tiên trong vũ trụ này song tu với Hỗn Độn thể, lại thêm công pháp song tu quá mạnh, trong hoàn cảnh Khương Huyền chủ động phối hợp không hề chống cự, Minh Tế Đan do nàng ngưng tụ đã nhiễm phải một phần đặc tính của Hỗn Độn!
Chưa kể — trước đó Khương Huyền từng mượn Hỗn Độn bạch thạch để biến đổi vĩnh viễn huyết mạch của bản thân! Gần như có thể tương ứng với tuyệt đại đa số vạn tộc trong vũ trụ!
Điều này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến Minh Tế Đan!
《Thái Âm Vạn Tượng Tế》 quả thực quá mạnh!
Mà Khương Huyền cũng chưa từng chủ động dùng Hỗn Độn chi lực hóa giải bất kỳ hiệu quả nào của nó! Việc này khiến Thiên Hồ Nương Nương nhận được mối lợi ngập trời, vượt xa tầm nhận thức của nàng!
"Hắn rốt cuộc là sự tồn tại thế nào?" Ý nghĩ lướt qua trong đầu Thiên Hồ Nương Nương.
Nghĩ mãi không thông!
Nàng lập tức thu lại tâm trạng, chìm sâu vào tu hành, đồng thời làm rất nhiều thử nghiệm với các loại công pháp, ngay cả công pháp huyết mạch Thiên Hồ Nhất Tộc mà ba mươi vạn năm trước nàng không tài nào luyện thành, nàng cũng đem ra thử một phen!
******
Boong trước của Chiến Thoa.
Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền rốt cuộc xuất hiện trở lại, chào hỏi Ninh Thân Vương một tiếng, rồi bắt đầu điều khiển Chiến Thoa tiếp tục lên đường!
Lúc này Ninh Thân Vương vừa vặn đang truyền âm trao đổi với Tổ Sơn Lão Nhân, chỉ giơ tay đáp lại phân thân của Khương Huyền một cái.
"… Hiện tại Hư Tiềm Tinh Chủ đang bám đuôi ta. Trừ phi ta chủ động thu liễm chìm vào tĩnh mịch, ngăn cách hoàn toàn, bằng không với tốc độ của hắn, ta muốn cắt đuôi là chuyện chẳng dễ dàng." Ninh Thân Vương lắng nghe giọng nói của Tổ Sơn Lão Nhân.
"Sao không tĩnh mịch ngăn cách?" Ninh Thân Vương hỏi.
"Loại sinh mệnh thể Đỉnh Phong Tạo Hóa như bọn ta, một khi khoảng cách đã đủ gần thì rất khó giấu giếm đối phương. Huống hồ muốn truy lùng Thái Sơ Chí Bảo luôn phải vận dụng pháp môn thiên cơ cường đại, dẫn động đủ thứ dị tượng. Nếu chìm vào che giấu, ta tuy có thể cắt đuôi hắn, nhưng bản thân cũng chẳng thể tiếp tục truy lùng được nữa!"
Tổ Sơn Lão Nhân nói tiếp: "Hắn đi theo ta lại là chuyện tốt! Với tốc độ đứng đầu Hư Giới của hắn, nếu hắn bám theo kẻ khác, người ta so tốc độ không bằng, thực lực cũng thua xa! Hắn theo ta, nếu ta may mắn tìm được chí bảo, tuyệt đối sẽ không để hắn đoạt trước một bước!"
Hai người lại bàn bạc thêm rất nhiều chuyện xoay quanh việc này.
"Khương Huyền vẫn chưa biết sao?" Tổ Sơn Lão Nhân đổi giọng hỏi.
"Vâng!" Ninh Thân Vương nhíu mày đáp, liếc mắt nhìn về hướng phân thân của Khương Huyền, "Có điều chuyện này kéo dài quá lâu rồi, trước sau đã chín ngày trôi qua mà vẫn chưa ai tìm được! Cứ nhằng nhẵng thế này, đám Tạo Hóa của các tộc quần tà ác có khi cũng sẽ nhảy vào nhúng tay, nhân lúc hỗn loạn mà đồ sát cướp đoạt…"
"Hết cách rồi."
Tổ Sơn Lão Nhân cũng đành bất lực: "Kiện Thái Sơ Chí Bảo này mấy hôm trước bỗng dưng thu liễm khí tức trên diện rộng, cảm ứng thiên cơ lại càng thêm mờ mịt, hơn nữa rất có thể nó đã bắt đầu xuyên thấu đường dài trong Hư Ám, việc này càng làm tăng độ khó cho việc khóa chặt vị trí chuẩn xác!"
"Nhưng theo cảm ứng đại khái của ta, tốc độ di chuyển của nó đã giảm bớt, khu vực nó vượt qua trong năm ngày gần đây còn chưa bằng một nửa bốn ngày trước! Sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay người khác thôi! Than ôi!"
Tổ Sơn Lão Nhân nói đến đây lại thở dài! Rồi không nhịn được mà nói thêm: "Ta cũng lo chuyện này cuối cùng sẽ biến thành trò cười, kiện Thái Sơ Chí Bảo kia sẽ kéo cả ba phe thế lực vào cùng một khu vực. Nếu tình huống cực đoan xảy ra, hơn trăm vị Tạo Hóa đại chiến sinh tử… Nhưng bảo buông tay thì không thể, chẳng lẽ chắp tay dâng không cho Hư Thanh Thành, chỉ đành đi bước nào tính bước nấy!"
"Vậy đại nhân cảm thấy, hiện tại… phe ta nắm chắc mấy phần?" Ninh Thân Vương hỏi.
"Sáu phần đi!" Tổ Sơn Lão Nhân dứt khoát đáp: "Nhưng nếu kéo dài thêm ba ngày, còn năm phần! Kéo thêm năm ngày nữa, chúng ta bốn phần, Hư Thanh Thành sáu phần! Còn về tộc quần tà ác… bọn chúng mà đoạt được thì đúng là xác suất quá mức xa vời."
"Chuyện này ấy à, chỉ có thể tận nhân lực, nghe Thiên Mệnh!"
Không lâu sau, Ninh Thân Vương kết thúc truyền tin với Tổ Sơn Lão Nhân, lại ngoái nhìn về hướng phân thân của Khương Huyền, tâm sự càng thêm trĩu nặng!
Đứng ở góc độ đại cục mà nói, chuyện này rất có thể sẽ châm ngòi cho một trận đại chiến!
Đứng ở góc độ bản thân mà nói, có trời mới biết Khương Huyền sẽ nghe phong phanh được chuyện này vào lúc nào!
…
Trong hư không tăm tối, trên một con phi chu cấp Tạo Hóa với hình thù quái dị, quỷ khí âm u tỏa ra ánh huỳnh quang lập lòe, Thần Dị đang khoanh chân lơ lửng giữa boong tàu. Xung quanh hắn, ngoài bốn tên tử sĩ, còn có hai bóng người mặt mày trắng bệch, tỏa ra hàn khí rợn người, cả hai đều đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Thần Dị.
"Hử?!" Thần Dị bỗng nhiên mở bừng mắt.
"Dịch công tử, có cảm ứng rồi sao?" Trong hai bóng người mặt mày trắng bệch kia, lão già áo đen dẫn đầu sốt sắng cất tiếng hỏi.
"Rất kỳ lạ, vốn là vật vô chủ, khí tức không nên nội liễm đến mức này mới phải." Thần Dị chậm rãi buông lời.
"Vậy chẳng phải là hết cơ hội rồi sao?" Lão già áo đen lộ rõ vẻ thất vọng.
"Lão tổ! Con đã bảo là không nên tin tên này mà!"
Gã nam tử mặc áo vải thô bên cạnh lão già lạnh giọng nói: "Tên này tuy được Bệ Hạ bí mật bồi dưỡng, nhưng cảnh giới thấp kém đến vậy, lần này Thái Sơ Chí Bảo dẫu có bị hắn dùng pháp môn độc môn phát hiện ra thì cũng là vì khoảng cách vốn đã đủ gần, Nguyên Sơn lớn được chừng nào chứ? Hiện giờ Thái Sơ Chí Bảo đã chạy xa rồi, việc gì phải lãng phí thời gian với hắn?"
Lời lẽ của gã áo thô vô cùng thẳng thừng, ngay trước mặt Thần Dị mà không hề che giấu vẻ mỉa mai.
Thần Dị lại chỉ mỉm cười nhìn gã mà không đáp lại.
Bên cạnh việc giữ gìn phong độ, nguyên nhân còn bởi… kẻ này là một tồn tại Tạo Hóa Sơ Kỳ! Bất kể ở Hư Cổ Thành hay Hư Thanh Thành, tuyệt đại đa số các tộc quần đỉnh phong cũng chỉ sở hữu duy nhất một vị Tạo Hóa, có hai người hay nhiều hơn đều vô cùng hiếm thấy!
Mà "Thái U Quỷ Tộc" đại diện bởi hai kẻ này lại có tới hai vị Tạo Hóa! Thế nhưng vị Tạo Hóa thứ hai, tức là gã nam tử áo thô này, bản thân gã… lại do lão già áo đen dùng pháp môn tạo ra! Xét theo một ý nghĩa nào đó, gã vừa là phân thân, vừa là hậu duệ của lão!
Thái U Quỷ Tộc vốn là tộc quần linh thể, "hình người" chỉ là trạng thái pháp môn để bọn chúng tiện bề giao tiếp mà thôi.
Lão già áo đen "Qua Dĩ" sau khi tấn thăng Tạo Hóa đã lĩnh ngộ ra pháp môn bóc tách một mặt ý chí của bản thân. Đợi đến lúc đạt tới Tạo Hóa trung kỳ, lão liền dùng pháp môn này tạo ra gã nam tử áo thô "Qua Thủ"! Thứ bị bóc tách chính là mặt bạo ngược, u ám trong ý chí của chính lão! Tư duy và ý chí của hai người hoàn toàn không liên thông với nhau! Bọn họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập!
Kể từ đó, Qua Dĩ vốn được xưng tụng là "Thái U Lão Tổ", mang cái danh quỷ tộc chẳng mấy tốt lành, nhưng lại trở thành kẻ hiền lành dễ tính bậc nhất trong hàng ngũ Tạo Hóa của Hư Cổ Thành! Ngược lại, Qua Thủ thì chẳng hề dễ sống chung chút nào! Tuy nhiên gã cũng không gây ra sóng gió tày đình gì, bởi trước giờ luôn bị Qua Dĩ áp chế!
Thần Dị chủ động liên lạc, lựa chọn hợp tác với Qua Dĩ vào ngày thứ hai sau khi Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch xuất thế, tức là ngay lúc nó vừa trốn thoát khỏi Giáp Khôi Vũ Trụ Vực.
Đây là đối tượng hợp tác được hắn "tuyển chọn kỹ càng"!
Hắn tuy mang trên mình đầy bảo vật đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, pháp môn vô cùng cường đại, nhưng cảnh giới so với các Tạo Hóa mạnh mẽ kia thì chênh lệch quá lớn! Dẫn đến tốc độ tuyệt đối không thể bì kịp! Do đó hắn cần có Tạo Hóa dẫn đường, cung cấp tốc độ cho hắn!
Mà Qua Dĩ tuy chỉ ở Tạo Hóa trung kỳ, nhưng tộc quần linh thể vốn dĩ sở trường về tốc độ, không hề thua kém Tạo Hóa hậu kỳ, thậm chí chẳng ngán những Đỉnh Phong Tạo Hóa không giỏi về tốc độ!
Thần Dị chọn bọn họ còn vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác!
Đó chính là, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch hoàn toàn vô dụng đối với Thái U Quỷ Tộc!
Trạng thái sinh mệnh của tộc quần này cực kỳ độc dị!
Đối với Qua Dĩ, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch chỉ là một món "đồ đáng giá" đáng để tranh đoạt, nếu may mắn có được chắc chắn cũng đem bán đi... Thần Dị đã hứa với lão một con số trên trời!
Bởi vì biểu hiện của Thần Dị cùng bốn tên tử sĩ tại Nguyên Sơn, vạn tộc trong vũ trụ đều ngỡ rằng hắn là nhân vật đặc thù được Đại Càn Nữ Đế bí mật bồi dưỡng, sau lưng có chí cường giả vũ trụ chống lưng! Đồng thời cũng là thủ lĩnh trận doanh tuyệt đối có thể tin tưởng!
Cho nên Qua Dĩ tin hắn!
Ngay cả Qua Thủ mấy ngày nay nhiều lần châm chọc hắn, cũng chỉ là châm chọc bản lĩnh, chưa từng nghi ngờ chuyện hắn sẽ bội ước!
"Lão tổ! Theo con thấy, chúng ta vẫn nên hợp tác với Thời Tộc thì hơn, chẳng phải họ từng liên lạc với ngài sao? Chúng ta giỏi tốc độ, dở suy diễn, bọn họ giỏi suy diễn nhưng dở tốc độ. Hơn nữa nói thế nào đi nữa, Thời Tộc lão tổ cũng là tồn tại Tạo Hóa sơ kỳ, chắc chắn đáng tin hơn tên này!" Nam tử áo vải Qua Thủ nói.
Qua Dĩ liếc nhìn gã, vẻ mặt cũng có chút do dự.
Quả thật, nhiều ngày qua, Thần Dị dù không ngừng suy diễn nhưng chưa từng đưa ra kết quả nào! Cả nhóm di chuyển vốn chỉ bám theo phương hướng chung của các vị Tạo Hóa khác!
"Vừa rồi ta chỉ bảo!" Thần Dị lúc này mới lên tiếng, "Thái Sơ chí bảo vô chủ, khí tức không nên thu liễm như thế. Các ngươi tưởng nếu ta không cảm ứng được, tại sao lại nói về khí tức chứ không phải nhân quả?"
"Ồ?" Qua Dĩ lập tức nhìn hắn, tinh thần chấn động, "Dị công tử, ngươi trực tiếp cảm ứng được khí tức của bảo vật?"
"Tuy chỉ là tàn dư chưa bị vùi lấp trong Hư Ám, nhưng đã chỉ rõ phương hướng cho ta! Ta có thể chắc chắn vạn phần, gần đây bảo vật này luôn di chuyển trong Hư Ám, hơn nữa tốc độ không hề nhanh như chúng ta tưởng tượng..." Thần Dị nghiêm túc nói.
"Tàn dư trong Hư Ám?" Qua Dĩ rất đỗi kinh ngạc.
"Ngươi..." Qua Thủ thậm chí nhìn Thần Dị bằng ánh mắt hoài nghi.
Bởi ai cũng rõ, trong Hư Giới, dẫu là phạm vi hư không thì khí tức tàn dư cũng sẽ nhanh chóng tan biến theo dòng chảy của trọc khí, trong Hư Ám của Hư Giới lại càng như vậy! Nơi đó không chỉ có trọc khí, mà còn có cả loạn lưu Hư Ám!
Làm sao còn sót lại tàn dư để cảm ứng được?!
"Pháp môn của ta không phải thứ các ngươi có thể tưởng tượng." Thần Dị cười ngạo nghễ, hắn không hề nói khoác! Ngoài quan hệ huyết mạch, với tư cách là Kỷ Nguyên Sinh Mệnh bẩm sinh, không lâu sau khi chào đời, hắn đã được phụ thân Thần La Đại Đế an bài đưa vào một 'dị kỳ động thiên' tuyệt hảo trong Bàn Hư Vũ Trụ để tu hành!
Nhờ nguồn tài nguyên vô tận chống lưng, rất nhiều pháp môn hắn nắm giữ, đừng nói ở nơi này, ngay cả tại Bàn Hư cũng là điều đám thiên tài cùng cảnh giới không dám mơ tới!
Một vài pháp môn trong số đó, đặt ở vũ trụ này, không phải là vấn đề mạnh đến đâu mới nắm giữ được, mà là căn bản không hề tồn tại! Người khác cũng hoàn toàn không thể học nổi! Dù là Bệ hạ cũng vậy! Rốt cuộc vũ trụ này hỗn độn không trọn vẹn, cũng chẳng có 'dị kỳ động thiên'!
Thần Dị nhìn sắc mặt hai người, lại trấn an: "Cứ yên tâm! Ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần tiếp cận bảo vật đủ gần, pháp môn của ta nhất định sẽ vượt qua mọi Tạo Hóa, dẫn đầu khóa chặt hoàn toàn vị trí bảo vật chứ không chỉ là phạm vi đại khái, người đoạt được chắc chắn là chúng ta! Món Thái Sơ chí bảo do chính ta phát hiện này, ta nhất định phải có! Ta đã sẩy tay một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai!"
Qua Dĩ và Qua Thủ đưa mắt nhìn nhau.
Một lát sau.
Thần Dị chỉ ra phương hướng rõ ràng hơn cho hai người.
Hai đại Tạo Hóa trước sau hóa thành làn quỷ vụ huỳnh quang màu xanh biếc, sương mù bao bọc phi chu, phi chu nhanh chóng biến hóa thành thể bán trong suốt màu xanh biếc, tốc độ tăng vọt! Chẳng mấy chốc đã áp sát tốc độ thông thường của Tạo Hóa đỉnh phong!
Nhưng tốc độ cỡ này không thể duy trì trong thời gian dài.
Cả Qua Dĩ lẫn Qua Thủ đều tiêu hao cực lớn, phải tăng tốc một đoạn rồi lại nghỉ ngơi hồi phục một đoạn, sau đó mới tăng tốc tiếp, nhưng tốc độ tổng thể vẫn nhanh hơn trước rất nhiều!
...
Ba ngày sau.
Giữa một vùng hư không, Lưu Quang Thần Vương đang đơn độc hành tẩu, từ xa đã trông thấy Hư Tiềm Tinh Chủ lao ra từ Hư Ám. Đôi bên đều nhìn thấy nhau, nhưng không ai chủ động áp sát đối phương, không muốn giao thủ vô nghĩa lãng phí thời gian, lại dễ làm lợi cho kẻ khác!
Hai bên nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nhau.
Hư Tiềm Tinh Chủ đi trước một bước, lại lặn vào Hư Ám rồi biến mất.
"Hử?" Chỉ vài canh giờ sau, Lưu Quang Thần Vương lại dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía xa. Lão trông thấy chiếc phi chu có tạo hình độc đáo mang đặc trưng rõ rệt của Thái U Quỷ Tộc! Lão cũng không trực tiếp tới gần mà lấy ngọc bài ra truyền tin liên lạc.
Trao đổi một hồi.
"Dựa vào hắn mà tìm tới đây?" Lưu Quang Thần Vương càng thêm kinh ngạc.
"Đúng vậy!" Qua Dĩ truyền tin, "Tên Thần Dị này quả thực có bản lĩnh, đại nhân đã ở gần đây, xem ra phương hướng không hề sai. Không hổ là nhân vật được Bệ hạ bí mật bồi dưỡng, tuy chưa biết chiến lực hắn thế nào, chưa từng ra tay, nhưng độ đặc thù của hắn e rằng còn vượt xa tên Khương Huyền kia!"
Qua Dĩ không ngớt lời khen ngợi Thần Dị!
Bởi các Tạo Hóa cùng một trận doanh cũng ở trong trạng thái "cạnh tranh nội bộ"! Qua Dĩ không thể thông qua liên lạc mà biết được vị trí cụ thể của ai, trước đó chỉ có thể bám theo phương hướng chung! Bây giờ lại tận mắt thấy Lưu Quang Thần Vương - người có thể ngồi ngang hàng với Tổ Sơn Lão Nhân, lão kích động vô cùng!
Lão càng thêm tin tưởng mình có thể đoạt được bảo vật dưới sự dẫn dắt của Thần Dị!
"Tên Thần Dị này, năm đó đã có thể trong thời gian ngắn ngủi tìm ra Thái Sơ chí bảo, hẳn là nắm giữ vài bản lĩnh độc nhất vô nhị..." Lưu Quang Thần Vương buông lời nhận xét bâng quơ.
Đôi bên không nói thêm nhiều, kết thúc truyền tin.
Cũng không tiến lại gần nhau.
Nhưng không lâu sau, Lưu Quang Thần Vương cân nhắc một hồi rồi liên lạc với Tổ Sơn Lão Nhân.
"... Tuyệt đối không phải trùng hợp, tên Thần Dị kia chắc chắn có mối liên hệ nào đó với Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch! Chưa biết chừng còn chỉ tới khối Hỗn Độn bạch thạch của Thần La... Ta và bọn họ đều ở khu vực này, vậy thì bảo vật hẳn là ở quanh đây rồi..." Lưu Quang Thần Vương nói một tràng.
"Vị trí của ngươi?" Tổ Sơn Lão Nhân hỏi thẳng.
"Vừa qua 'Thập Tam Khúc' một ngày đường, đang hướng về phía 'Đại Liên Tinh Hắc Động'..." Lưu Quang Thần Vương đáp. Hai vị trí lão nêu ra đều là thiên thể từng được các vị Tạo Hóa thăm dò và đặt tên rõ ràng.
"Khoảng cách giữa chúng ta không xa!" Tổ Sơn Lão Nhân vội nói, "Vậy thì không sai rồi! Bảo vật đích thực ở gần đây, hơn nữa đang liên tục bay về một hướng. Nhưng vì nó nằm sâu trong Hư Ám, lực cách trở của Hư Ám khiến cảm ứng của chúng ta vẫn rất mơ hồ."
"Có vấn đề gì sao?" Lưu Quang Thần Vương hỏi thẳng.
Lão nhận ra giọng điệu của Tổ Sơn Lão Nhân không tốt, cảm xúc có điều bất ổn.
"Hai ngày trước ta từng chạm mặt Man Thiên Đế! Đôi bên chưa giao thủ! Còn hôm nay, bốn canh giờ trước, ta nhìn thấy 'Thiên Vận Hành Giả', hắn vừa thấy ta liền né xa..."
"Đều ở gần đây sao?" Sắc mặt Lưu Quang Thần Vương cũng hơi đổi.
Man Thiên Đế của Hư Thanh Thành là đế vương của tộc quần tu hành 'Hoang Cổ Man Tộc'! Đồng thời cũng là Đỉnh Phong Tạo Hóa có chiến lực cao nhất Hư Thanh Thành! Mà Thiên Vận Hành Giả cũng là Đỉnh Phong Tạo Hóa, tuy khả năng chém giết bình thường, nhưng năng lực suy diễn đặc thù nắm trong tay lại đạt tới mức đăng phong tạo cực tại Hư Thanh Thành!
"Hôm nay ta cũng đụng độ Hư Tiềm Tinh Chủ..."
"Hắn bám theo ta, ta cảm nhận được hắn đang suy diễn hành tung của ta..."
"Nếu quả đúng như vậy..."
Đã hoàn toàn chắc chắn bảo vật ở ngay gần đây! Nhưng điều đó cũng khiến một số tồn tại đỉnh tiêm của hai đại trận doanh bắt đầu chạm mặt! Nếu không ai có thể âm thầm đoạt lấy bảo vật trong Hư Ám, vậy thì đại chiến chạm vào là bùng nổ!
******
Ngày thứ năm kể từ lúc Khương Huyền điên cuồng tu luyện gấp rút 《Cực Đạo Công》 và 《Càn Khôn Bất Hủ》, hắn nhận được truyền tin từ Phương Tín Trảm Nhất.
Cách lần truyền tin trước của hai bên đã hơn nửa tháng.
"Phương Tín huynh, các huynh ra ngoài rồi sao?" Khương Huyền nối máy hỏi ngay.
"Đúng vậy!" Phương Tín Trảm Nhất đáp liền, "Thu hoạch bảo vật lần này trị giá hơn tám ngàn vạn Hư Vô Thần Tinh, phần chia lần tới gặp mặt ta sẽ mang tới cho Khương huynh."
"Không vội, ta chỉ cho các huynh thêm một vị trí mới." Khương Huyền nói.
Đôi bên theo "thông lệ" trao đổi chuyện hợp tác trước, sau đó mới tán gẫu vài câu.
"... Tuy tin tức Băng ngã xuống lại mang tới mối hiểm họa to lớn cho Khương huynh, nhưng lần này Thái Sơ chí bảo Hư Giới xuất thế đã thu hút toàn bộ sự chú ý! Hơn nữa sau này bất kể vị Tạo Hóa nào đoạt được cũng có thể mang lại ảnh hưởng lâu dài... Trước mắt trong thời gian ngắn đối với Khương huynh lại là chuyện tốt!" Phương Tín Trảm Nhất thuận miệng nói.
Khương Huyền ngẩn người.
Thái Sơ chí bảo Hư Giới nào?!
Sao mình lại không biết?
"À... đúng vậy!" Khương Huyền không gặng hỏi mà thuận miệng phụ họa.
"Có điều! Hắc!" Phương Tín Trảm Nhất lại cười, "Một đám dưới Tạo Hóa cũng bon chen đuổi theo, đứa nào đứa nấy si tâm vọng tưởng, muốn dựa vào vận may hão huyền để tranh giành với các Tạo Hóa, ta thấy bọn chúng mất trí cả rồi! Bảo vật cỡ này, những tồn tại đỉnh cấp nhất Hư Giới đều lũ lượt tham gia, thậm chí có thể khiến Tạo Hóa cùng trận doanh trở mặt chém giết, làm gì có phần cho bọn chúng? Toàn là lũ đâm đầu vào chỗ chết!"
Giọng điệu của Phương Tín Trảm Nhất lộ rõ vẻ nhìn thấu sự đời.
Hắn và Tôn Mãng ngay từ ngày đầu nhận được tin đã quyết định không có bất kỳ ý định nào muốn đi thử vận may.
...
Trên boong tàu bên ngoài.
"Thái Sơ chí bảo Hư Giới?" Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền chợt quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn về phía Ninh Thân Vương.
Ninh Thân Vương đang xách bầu rượu định rót tiếp thì khựng người lại, sau đó đặt bầu rượu xuống, thở dài một tiếng!
"Cậu biết rồi à! Hazzz!" Hắn thở dài.
"Sao lại giấu ta?" Khương Huyền hỏi hắn.
"Cơ hội quá mong manh, rủi ro lại quá lớn, tính khí của cậu thì..." Ninh Thân Vương nói, vẻ mặt tỏ ra không thẹn với lòng, "Ta đã thỉnh thị sư tôn, người bảo ta tự mình quyết định!"
"Sao huynh lại nghĩ ta nhất định sẽ tham gia?" Khương Huyền vẫn thấy lạ lùng.
"Món bảo vật này nếu chạy về phía Hư Thanh Thành thì ta đã chẳng bận tâm, đằng này nó lại lao về khu vực dò xét của liên minh chúng ta. Xét theo đại hướng, nó ngày càng tiếp cận chúng ta, hoàn toàn có thể quay đầu đón đầu... Theo đại hướng này, phạm vi rộng chừng nửa vũ trụ vực, liên quan tới rất nhiều khu vực dò xét. Những kẻ đang dò xét tại đó đều coi như chiếm được chút ưu thế..."
Ninh Thân Vương nói rất thẳng thắn.
Bởi hắn đoán được, chắc chắn là tin tức do phía Phương Tín Trảm Nhất tiết lộ! Nói dối cũng chẳng có nghĩa lý gì, Khương Huyền chỉ cần hỏi lại Phương Tín Trảm Nhất là lòi đuôi ngay.
Khương Huyền nghe Ninh Thân Vương nói vậy thì sắc mặt vô cùng vi diệu.
"Món bảo vật này được phát hiện vào ngày nào?" Khương Huyền hỏi.
"Chừng nửa tháng trước!" Ninh Thân Vương đáp.
"Đừng có 'chừng' chứ!" Khương Huyền giục, "Tình hình cụ thể ra sao, huynh nói rõ đi! Còn định giấu ta nữa à?" Nói xong hắn mỉm cười, chẳng hề có chút oán trách nào trước sự giấu giếm của Ninh Thân Vương.
Dù sao người ta cũng có ý tốt!
Quan trọng nhất là, tiền bối lại "đồng ý"!
Ninh Thân Vương nghiêng về hướng giấu giếm, tiền bối để hắn tự quyết định, nghĩa là đã ngầm đồng thuận! Khương Huyền tin chắc tiền bối làm vậy tuyệt đối là muốn tốt cho mình!
"Ừm... Chuẩn xác mà nói thì là mười bốn ngày trước!" Ninh Thân Vương mở lời.
Mí mắt Khương Huyền giật mạnh một cái!
Khối Hỗn Độn bạch thạch của hắn cũng đột ngột phát sinh dị thường vào đúng mười bốn ngày trước, suýt nữa thoát khỏi cơ thể hắn!
"Dịch Thân Vương..." Ninh Thân Vương lại nhắc tới một cái tên "xa lạ".
"Ai cơ?" Khương Huyền ngắt lời.
Ninh Thân Vương bèn giới thiệu sơ qua. Hắn cũng không nắm rõ lắm, chỉ có thể đem toàn bộ những thông tin hạn chế mà mình biết kể hết cho Khương Huyền!
"...Hiện tại ở Càn Kinh, Dịch Thân Vương cực kỳ có danh vọng trong giới thượng tầng, thậm chí còn được coi là thiên kiêu đệ nhất thực thụ với thiên tư vượt xa đệ. Khối Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch này chính là do hắn khai thác tại Nguyên Sơn vào mười bốn ngày trước. Hắn mới đến Nguyên Sơn hơn một tháng, vậy mà dựa vào bí pháp cùng sự phối hợp của đám gia bộc bên cạnh đã tìm thấy món Thái Sơ chí bảo này. Thực lực của mấy tên gia bộc kia..."
Khương Huyền lẳng lặng lắng nghe.
Dịch?
Khương Huyền cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn không quan tâm kẻ đột ngột nhảy ra này có lai lịch gì, tiền bối từng dạy hắn, là Hỗn Độn Tu Hành Giả thì đừng đi so đo với đám tồn tại cấp thấp đó!
Kệ xác là ai!
Thứ Khương Huyền quan tâm hơn đương nhiên là Hư Giới — Hỗn Độn bạch thạch!
Ninh Thân Vương có thể nói chuẩn xác cái tên này, chứng tỏ không phải suy đoán lung tung mà đã được tiền bối xác nhận! Đó nhất định là Hỗn Độn bạch thạch của Hư Giới!
Lúc này Khương Huyền đã có phần không thể chờ đợi thêm để làm vài thí nghiệm.
Nhưng có một số tình huống và thắc mắc, hắn vẫn phải hỏi cho rõ ràng trước.
"Ta từng may mắn được tận mắt thấy Hỗn Độn Hồng Thạch của Cốt Thần đại nhân, bên Thần La Vô Tận Thế Giới cũng..." Khương Huyền ướm lời.
"Chín món Thái Sơ chí bảo thì đa phần đều nằm trong tay sư tôn, còn Hỗn Độn bạch thạch hẳn là vẫn chưa được phát hiện." Ninh Thân Vương nói.
"Vậy khối Hỗn Độn bạch thạch đó với Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch có mối liên hệ gì không? Bản chất hoàn toàn giống nhau? Hay là..." Khương Huyền thuận đà hỏi tiếp.
"Có thể dung hợp!" Ninh Thân Vương nói, "Sư tôn từng bảo, hai khối Hỗn Độn bạch thạch có thể dung hợp thành Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo! Nhưng cấp bậc của nó quá cao, dù đi theo lộ tuyến của sư tôn thì cũng phải sau khi đạt tới Hỗn Độn Cảnh mới phát huy được hiệu quả thực sự..."
Khương Huyền dâng lên nghi hoặc.
Tiền bối biết mình có Hỗn Độn bạch thạch, nhưng lại "không muốn" mình tham gia tranh đoạt Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch? Cho dù mình chưa thể phát huy hiệu quả thực sự của nó, thì Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo chí ít cũng phải có chút tác dụng chứ?
"Lộ tuyến của Bệ hạ..."
Khương Huyền lại khơi chuyện, nhưng không rõ Ninh Thân Vương có biết những bí mật sâu xa hơn hay không.
"Lộ tuyến chí cao mà sư tôn theo đuổi, từ cổ chí kim chỉ có Thần La Đại Đế và sư tôn từng đi qua! Sư tôn còn từng nói với ta, Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo đối với người đã không còn nhiều tác dụng, còn nếu có kẻ đi sau, trước khi bước vào Hỗn Độn Cảnh thì trên thực tế cũng khó mà dùng được nhiều!"
"Tác dụng lớn nhất của nó có lẽ là hỗ trợ chuyển hóa Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực, nhưng ít nhất cũng phải nắm giữ một loại quy tắc hoàn chỉnh, đạt tới Tạo Hóa, hoặc một pháp môn cấp Hỗn Độn không trọn vẹn, đồng thời phải nắm giữ 'Sáng Tạo'. Cảnh giới thấp tuyệt đối không làm nổi! Dù là lộ tuyến của sư tôn, chí ít cũng phải sau khi thành Tạo Hóa..."
Ninh Thân Vương nói rồi lại đổi giọng: "Vốn dĩ trước kia sư tôn chưa từng nói với ta những điều này, ta đến Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực là gì còn chẳng biết! Không đi theo lộ tuyến của sư tôn thì cũng chẳng có cơ hội! Ta càng không có lý do để kể những chuyện này cho đệ."
"Thế nhưng! Lần trước nói chuyện với ta, sư tôn có nhắc tới kỳ hạn người rời đi, cũng như ngày trở về mịt mờ khó định. Sư tôn bảo... nếu có kẻ đi sau, chung quy vẫn cần có người hiểu rõ tình hình tu hành của lộ tuyến chí cao này. Thế nên sư tôn mới nói cho ta biết, ngầm hy vọng ta làm một người ghi chép, trường tồn tại thế gian để chỉ dẫn cho những kẻ bước lên lộ tuyến chí cao có thể xuất hiện trong tương lai..."
Nghĩa là, những điều này có thể tiết lộ ra ngoài.
Ninh Thân Vương chịu nói cho Khương Huyền không phải vì hoài nghi lộ tuyến tu hành của Khương Huyền, mà chỉ đơn thuần vì Khương Huyền hoàn toàn đáng tin, vả lại rất có thể chẳng còn sống được bao lâu nữa.
"Ra là vậy..." Khương Huyền cũng làm ra vẻ hiểu nửa vời.
Thực chất trong lòng hắn đã sáng tỏ như gương!
Tiền bối cố ý nói cho Ninh Thân Vương, thực ra chính là nói cho hắn nghe!
Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo quả thực có thể giúp hắn sở hữu nền tảng để chuyển hóa Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực từ trước! Nhưng hai điều kiện còn lại thì không phải thứ hắn có thể đạt được trước khi tới Bàn Hư Vũ Trụ! Hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng đi tranh đoạt!
"Vậy hiện tại vị trí của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đó... cùng đám Tạo Hóa..." Phân thân của Khương Huyền lại dùng giọng điệu tán gẫu hỏi tiếp.
...
Bên trong gian phòng ở khoang thuyền, bản thể Khương Huyền đã kết thúc truyền tin với Phương Tín Trảm Nhất.
"Ít nhất một loại quy tắc hoàn chỉnh, hoặc năng lực cấp Hỗn Độn không trọn vẹn?"
"Cộng thêm Sáng Tạo?!"
"Mình thật sự không có cơ hội sao?!"
Khương Huyền đã bắt đầu kích động! Dựa trên nhận thức hiện tại về tu hành cùng lối tư duy khác người từ trước đến nay, gần như ngay lập tức hắn đã nghĩ ra một khả năng mà mình có thể thực hiện được!
"Nhân Quả Khiêu Dược thuộc cấp Hỗn Độn đúng không? Coi như cấp Hỗn Độn nhập môn? Hay là... Nếu năng lực nhân quả của mình tu hành thuận lợi, nếu mình có thể dung hợp thêm nhiều bảo vật tu hành nhân quả vào không gian bên trong cơ thể để biến chúng thành vĩnh cửu, sử dụng vĩnh viễn..."
Khương Huyền không hề thấy suy nghĩ này là hão huyền!
Bởi hắn biết, tiền bối nắm giữ Nhân Quả Khiêu Dược khi ở Tạo Hóa Cảnh!
Còn hắn lại sở hữu điều kiện mà ngay cả tiền bối cũng không có, đó chính là Thể Nội Vũ Trụ! Bảo vật nhân quả sau khi được Thể Nội Vũ Trụ luyện hóa thì đặc tính giúp tăng tiến tu hành của nó sẽ không hề bị thay đổi! Khương Huyền hoàn toàn có thể điều khiển Thể Nội Vũ Trụ ngưng tụ chúng lại lần nữa! Coi như có vô số viên dùng mãi không hết!
Còn về cái gọi là "Sáng Tạo"!
Nghĩ tới điều này, sắc mặt Khương Huyền càng thêm quái dị.
"Bản thân Thể Nội Vũ Trụ... chẳng lẽ không phải là một loại sáng tạo sao? Nó mang bản chất ở tầng thứ vĩnh hằng cơ mà! Hơn nữa vũ trụ sáng tạo vạn vật, nắm giữ cả một vũ trụ... kiểu gì thì nó cũng phải được tính chứ?! Thậm chí phải là... cao hơn?"
"Nếu suy đoán của mình đúng, vậy thứ mình thiếu chỉ là pháp môn. Pháp môn tầng thứ cực cao duy nhất mà hiện tại mình có thể nắm giữ trước hạn chỉ có thể nằm ở nhân quả..."
"Nếu làm được thế, mình hoàn toàn có thể chuyển hóa trước một luồng Bản Nguyên Hỗn Độn chi lực!"
"Ừm... mình phải đoạt được Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch trước đã!"
Khương Huyền vừa tính toán vừa chìm đắm ý thức vào không gian bên trong cơ thể! Hiện tại hắn đã có thể khẳng định hai điều: Thứ nhất! Hai món Thái Sơ chí bảo tương ứng sẽ tự hút lẫn nhau! Thứ hai! Tiền bối không hề hay biết điều này! Chẳng một ai biết cả!
Thông qua trao đổi với Ninh Kỵ, Khương Huyền đã xác thực được rằng, đúng vào ngày hắn thu Hỗn Độn bạch thạch lại, khối Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đang bay về phía hắn liền thu liễm khí tức, nhưng xét theo đại hướng thì nó vẫn đang lao về vị trí của hắn vào ngày hôm đó!
Chỉ là cái đại hướng này... trên đường đi ngang qua quá nhiều nơi.
Có thể bảo là nó nhắm vào hắn mà tới, cũng có thể bảo là nó nhắm vào những người khác trên đường đi! Đây hẳn cũng là nguyên nhân khiến tiền bối chưa từng ngờ tới chuyện hai khối Hỗn Độn bạch thạch đang tương hỗ hút lẫn nhau!
"Tình báo về việc hai khối chí bảo tương ứng dung hợp thành bảo vật bản nguyên, tiền bối làm sao biết được? Do đám người ở Song Tuyệt Toái Khư? Đám đó sao lại nói nửa vời thế nhỉ? Chỉ bảo có thể dung hợp, lại chẳng thèm nói chúng hút nhau?" Khương Huyền thoáng suy ngẫm.
Thế nhưng hắn đã đoán sai!
Nguồn tin đó vốn đến từ ký ức của Thần Dị!
Ngay cả Thần Dị cũng không hề biết chí bảo tương ứng có thể hút lẫn nhau!
Gốc rễ là vì ngay tại Bàn Hư Vũ Trụ cũng chẳng có mấy kẻ biết được điều này! Bàn Hư Vũ Trụ quá đỗi cổ xưa, quá trình dung hợp của Thái Sơ bảo vật đã diễn ra từ thời xa xưa lắm rồi!
"Ừm..." Khương Huyền quan sát Hỗn Độn bạch thạch trong không gian cơ thể một lát, sau đó đột ngột dời nó ra, đưa trở lại vào nhục thân!
Ong!
Ngay tích tắc này, Hỗn Độn bạch thạch chấn động dữ dội! Lại bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi Khương Huyền!
...
Cùng lúc đó.
Tại nơi sâu thẳm trong Hư Ám xa xôi vô tận, khí tức của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch bộc phát điên cuồng, tốc độ tăng vọt, lao xéo ra khỏi Hư Ám, rồi ở trong hư không tăm tối tốc độ lại càng nhanh hơn, lao thẳng về phía Khương Huyền!
"Có rồi!"
"Hả?!"
"Sao đột nhiên lại rõ ràng thế này!"
"Bên kia!"
Gần như ngay tức khắc, toàn bộ đám Tạo Hóa ở "gần đó" cùng với Thần Dị đều cảm ứng được Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch một cách vô cùng rõ rệt! Từng vị Tạo Hóa lập tức thi triển các loại pháp môn cực hạn, chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, Hư Tiềm Tinh Chủ đã nhìn thấy khối Hỗn Độn bạch thạch đang bay với tốc độ xé gió. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ một góc độ khác ở phương xa, bóng dáng của Tổ Sơn Lão Nhân cũng đã hiện ra!
Trong mấy chục nhịp thở sau đó, hơn mười cường giả của hai đại trận doanh lần lượt xuất hiện.
Huyết chiến chạm vào là bùng nổ!
Thế nhưng vẫn chưa ai ra tay!
Tất cả đều mang tâm lý "mình mà giao thủ với kẻ khác thì chỉ tổ làm lợi cho kẻ thứ ba"! Ai cũng muốn đoạt lấy Hỗn Độn bạch thạch trước! Bởi vậy toàn bộ đều dốc toàn lực truy đuổi! Thế nhưng chẳng ai chạm tay vào được! Kể cả những tồn tại như Tổ Sơn Lão Nhân, Hư Tiềm Tinh Chủ, Lưu Quang Thần Vương, Man Thiên Đế đều từng đột ngột bộc phát áp sát bên cạnh Hỗn Độn bạch thạch, Man Thiên Đế thậm chí suýt nữa đã tóm trúng nó! Nhưng Hỗn Độn bạch thạch biết né, biết lượn, tóm lại là không để bất kỳ ai chạm vào!
Tốc độ bay của nó thậm chí còn nhanh hơn lúc vừa mới được khai quật!
Bởi vì khoảng cách với khối còn lại đang ngày càng gần hơn!
……
Trên boong thuyền.
"Sau này nếu có tin tức quan trọng gì thì báo cho ta đầu tiên." Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền nói với Ninh Thân Vương.
"Được!" Ninh Thân Vương gật đầu trước, sau đó hỏi lại: "Vậy ngươi... không định nhúng tay vào?" Hắn chỉ cảm nhận được Khương Huyền không thích bị giấu giếm, mà nhìn phản ứng sau khi nghe xong, dường như Khương Huyền cũng chẳng có ý định tranh đoạt.
"Chuyện kiểu này, nếu phải trông chờ vào vận may..." Khương Huyền nói lấp lửng.
"Vận may hư vô mờ mịt thì không thể dựa vào được, ngươi hiểu là tốt rồi." Ninh Thân Vương mừng rỡ nói: "Thực lực như chúng ta vốn nên tránh xa những cuộc tranh đoạt ở tầng thứ đó!"
"Vận may của ta trước giờ đều khá tốt." Khương Huyền cười.
Tim Ninh Thân Vương thót lên một cái.
Nhưng gã nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì... Chiến Thoa vẫn tiến thẳng về phía trước như thường, không hề quay đầu! Miệng Khương Huyền nói vận khí trước giờ đều tốt nhưng tay chân chẳng hề động đậy! Dù cảm giác hơi kỳ quái, chẳng lẽ Khương Huyền mong Hỗn Độn bạch thạch tự bay tới hay sao?
Nhưng nói đi thì nói lại, Khương Huyền giữ vẻ thuận theo tự nhiên thế này khiến người ta an tâm hơn rất nhiều.
……
Trong khoang thuyền.
Bản thể Khương Huyền đang dốc hết sức bình sinh để trấn áp khối Hỗn Độn bạch thạch đang chực xông ra khỏi người mình. Hắn dĩ nhiên không phải không nhúng tay, mà là nhúng tay thế nào mới là vấn đề! Tuy hiện tại chỉ cần quay đầu là hắn có thể nhanh chóng đoạt lấy khối ở Hư Giới kia, nhưng hắn không thể lấy ngay giữa hư không, trước mặt một đám Tạo Hóa cảnh khác!
Tin tức hắn đã đột phá Bất Hủ vẫn chưa thể để lộ ra ngoài.
Nếu không, con hồ ly nhỏ biết chuyện chắc chắn sẽ vạch trần hắn tu luyện Tâm Linh Lộ Tuyến, rồi hắn lại phải đi chứng minh thanh bạch! Kế hoạch nhắm vào hồ ly lớn cũng theo đó mà tan tành mây khói!
Dù chuyện này có thể giải quyết bằng cách chỉ giấu một mình hồ ly lớn.
Nhưng mấu chốt hơn cả là... Khương Huyền thật sự đánh không lại đám Tạo Hóa cảnh đó!
Khoảng cách hiện tại vẫn chưa đủ gần, thập trọng mệnh cách của hắn chưa thể cảm ứng chính xác vị trí của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch. Nếu hắn dẫn dụ nó tới, nó sẽ bị kích phát, khiến một lũ Tạo Hóa cảnh càng cảm ứng rõ ràng hơn, bám riết không tha.
Thế nên, đoạt bảo trước mặt một bầy Tạo Hóa đỉnh tiêm của Hư Thanh Thành ư?
Tạo Hóa hai bên sợ rằng sẽ đánh đến mức vỡ đầu chảy máu! Bản thân hắn lại đứng ngay tâm điểm giao tranh của hai phe! Giữa tình thế hỗn loạn như vậy, có cơ hội kích hoạt truyền tống hay không còn chưa biết chừng!
Thực sự quá nguy hiểm!
Mức độ rủi ro mà Ninh Thân Vương và tiền bối từng dự đoán là hoàn toàn có thật!
Bởi vậy... Khương Huyền đã tính sẵn "kế vạn toàn"!
Xoạt!
Trong lúc bản thể Khương Huyền dốc sức trấn áp, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một Tâm Linh Phân Thân khác. Phân thân này lấy ra một tấm tinh đồ, bắt đầu tìm kiếm điểm đến và vạch ra lộ trình!
"Cần một nơi chúng sinh bình đẳng..."
"Mình bay tới đó, rồi dẫn Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch qua..."
"Chỉ cần mình không ra tay, với thủ đoạn che giấu thiên cơ của tiền bối, bọn họ không nhìn thấu cảnh giới của mình đâu nhỉ? Cơ mà Tổ Sơn Lão Nhân có Hỗn Độn Duyên Thạch, có khi lại có cách lách qua tầng che giấu thiên cơ..."
"Nhưng trước đó, mình tuyệt đối không thể để kẻ khác đoạt mất khối Hỗn Độn bạch thạch này..."
Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền thầm tính toán, mắt dán chặt vào tinh đồ: "Vùng đất chưa được khai phá hoàn toàn này vẫn có rất nhiều tuyệt địa, mỏ khoáng bảo địa và các thời không đặc thù đã được thăm dò, chỉ là tổng thể chưa khám phá hết... Mình đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, nếu không quay đầu thì còn có thể tới..."
"Chính là chỗ này!"
"Thiên Nhai Huyễn Cảnh!"
……
Trên boong thuyền.
"Ngươi đã nói với Tổ Sơn Lão Nhân việc ta đột phá Bất Hủ chưa?" Khương Huyền hỏi.
"Chưa!" Ninh Thân Vương đáp, chẳng hiểu sao Khương Huyền lại đột ngột hỏi chuyện này.
Khương Huyền không giải thích, chỉ dặn thêm: "Nếu có tình hình mới nhất, nhất định phải báo cho ta! Tuyệt đối đừng giấu giếm ta nữa đấy!" Hắn cố ý dùng giọng điệu như thể đã không còn tin tưởng Ninh Thân Vương.
"Yên tâm, yên tâm đi!" Ninh Thân Vương vội vàng nói.
"Thế giờ ngươi có thể liên lạc với Tổ Sơn Lão Nhân để hỏi thăm tình hình không?" Khương Huyền lại hỏi.
"Được!" Ninh Thân Vương dứt khoát đồng ý như muốn chứng minh mình không hề giấu giếm, rút lệnh bài ra kích hoạt truyền tin ngay lập tức.
Một hồi lâu sau, đầu bên kia mới thông suốt.
"Đại nhân, tình hình bên đó thế nào rồi?" Ninh Thân Vương lên tiếng hỏi thẳng, không thèm dùng truyền âm.
"Cách đây không lâu, nó lại bắt đầu bạo động! Lao ra khỏi Hư Ám, chúng ta đang dốc sức đuổi theo, bên Hư Thanh Thành cũng có Man Thiên Đế, Hư Tiềm Tinh Chủ..." Giọng Tổ Sơn Lão Nhân nói rất nhanh nhưng âm điệu cực kỳ vững vàng.
Ở cảnh giới như lão, chút phân tâm này chẳng hề ảnh hưởng đến việc đuổi bắt chí bảo! Lão nói rất chi tiết, bởi bản thể của Ninh Thân Vương đang ở Càn Kinh, báo cho gã những tin tức then chốt này cũng tương đương với gián tiếp bẩm báo lên Bệ hạ!
Lần này, Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ lệnh bài.
Hắn lập tức truyền âm, bảo Ninh Thân Vương hỏi thêm vài chi tiết cặn kẽ.
"Đại chiến sắp nổ ra sao? Khoảng cách gần đến thế rồi mà vẫn chưa ai đoạt được à?"
"Ừ! Rất kỳ lạ!" Tổ Sơn Lão Nhân giải thích: "Tốc độ của món chí bảo này nhanh hơn trước nhiều, nó cứ như có linh trí vậy, vận dụng né tránh dịch chuyển còn linh hoạt hơn trước! Nó cứ lượn vòng quanh rồi tìm cách cắt đuôi bọn ta... Chưa kể, bên ta và đám người Hư Thanh Thành cũng dùng pháp môn cản trở lẫn nhau, thậm chí... Haizz! Ngoại trừ Lưu Quang ra, những kẻ khác bên ta căn bản không muốn phối hợp với ta."
Ninh Thân Vương nghẹn lời một thoáng.
Nhưng gã hiểu rất rõ!
Hư Giới chinh chiến vốn dĩ là vì lợi ích! Dù có cùng một trận doanh, đứng trước món chí bảo độc nhất vô nhị thì cũng khó lòng lập tức bắt tay phối hợp. Ai đuổi theo, ai cản địch? Toàn là những nhân vật truyền kỳ của Hư Giới, chí bảo ngay trước mắt, ai nấy đều thấy mình nắm chắc phần thắng!
Phía Hư Thanh Thành cũng cùng một giuộc như thế!
Tổ Sơn Lão Nhân nói thêm vài câu về tình hình với Ninh Thân Vương rồi chủ động ngắt truyền tin.
"Xem ra chẳng đoàn kết tí nào nhỉ!" Khương Huyền cất lời cảm thán.
"Chiến tranh vốn dĩ vì lợi ích! Huống hồ Tổ Sơn Lão Nhân cũng đâu phải thủ lĩnh thực sự!" Ninh Thân Vương nói: "Bên Hư Thanh Thành còn nát hơn, ba vị Đại Quốc Chủ chia thành ba phe phái, đấu đá nội bộ còn khốc liệt hơn bên ta nhiều!"
"Đương nhiên! Đuổi theo tranh bảo là một chuyện, đợi đến khi có người thực sự đoạt được thì cả hai đại trận doanh đều có quy tắc nội bộ riêng, ai lấy được trước thì thuộc về người đó! Những kẻ khác sẽ bảo vệ, hỗ trợ người đoạt bảo thành công, dù có tranh chấp cũng phải tạm gác lại. Đến lúc ấy mới thực sự bùng nổ huyết chiến giữa hai đại trận doanh... Haizz!"
Ninh Thân Vương thở dài một hơi.
Gã vừa lo phe mình có Tạo Hóa ngã xuống, lại vừa sợ các tộc quần tà ác đục nước béo cò! Dù là nhân lúc hỗn loạn cướp bảo hay giết người, gã đều không muốn thấy!
"Có điều, ngươi đã không định tham gia thì chuyện sống chết ở đó chẳng liên quan gì đến chúng ta, thậm chí chẳng dính dáng tới Thần Ma tộc hay hoàng triều... Coi như là một tin tốt đi!" Ninh Thân Vương nói.
Phản ứng của Khương Huyền quả thực vượt xa dự liệu của gã!
Biết thế gã đã chẳng giấu Khương Huyền làm gì!
"Hì!" Khương Huyền bật cười, đoạn quay người nhìn về một hướng: "Bên kia có bảo vật, giờ chúng ta qua đó, lần này khoảng cách hơi xa, có lẽ phải bay một thời gian..."
"Được!" Ninh Thân Vương gật đầu.
Cứ tìm bảo vật bình thường là tốt rồi!
Chiến Thoa điều chỉnh góc bay, lao thẳng về phía "Thiên Nhai Huyễn Cảnh"! Thực ra thời không "chúng sinh bình đẳng" mà Khương Huyền chọn có hơi miễn cưỡng, chưa thực sự hoàn hảo, nhưng dùng tạm thì đủ! Hắn buộc phải đoạt lấy nó càng sớm càng tốt!
Nếu không, dây dưa quá lâu, chưa kịp tới khu vực thích hợp mà Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đã tự bay đến trước mặt hắn thì phiền toái to!
……
Cục diện bám đuổi Hỗn Độn bạch thạch ở cự ly cực gần lại bắt đầu, thế trận càng lúc càng hỗn loạn. Chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi, số lượng Tạo Hóa cảnh của hai bên đã vượt quá hai mươi người!
Một vài kẻ tốc độ không quá nhanh cũng đã lục tục kéo tới!
Bởi vì Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch bị bao vây chặn đánh nên không thể bay theo đường thẳng, tuy đại thể vẫn hướng về phía Khương Huyền nhưng trên thực tế lại lượn theo những đường cong phức tạp, vô tình tạo cơ hội cho những kẻ đến sau.
Trong tình huống này, càng ở xa bảo vật lại càng dễ tiếp cận!
Ngược lại, kẻ nào áp sát quá gần thì chỉ một cú dịch chuyển của nó là lập tức bị bỏ xa!
"Kỳ quái!"
"Sao nó có thể né tránh một cách đầy linh tính như thế?"
"Không đúng lắm!"
"Đây là lần đầu tiên Hư Giới xuất hiện chí bảo, rốt cuộc nó còn điểm gì đặc thù nữa?"
Cả Tổ Sơn Lão Nhân lẫn Hư Tiềm Tinh Chủ đều nảy sinh nghi ngờ trong lòng, ngay cả hóa thân của Kỳ Linh quốc chủ trong khoang thuyền Hư Tiềm Tinh Chủ và Thần Dị trên phi chu của Qua Dĩ cũng cảm thấy chuyện này ngày càng bất thường!
"Không phải ngươi bảo chỉ cần khoảng cách đủ gần là chắc chắn sẽ ra tay thành công sao?! Toàn nói khoác lác!" Trên chiếc phi chu ngập tràn quỷ khí âm u, từ trong làn sương mù xanh biếc vang lên tiếng cười lạnh đầy châm chọc!
"Khí tức của nó quá mạnh, những kẻ khác lại ở quá gần, làm ảnh hưởng đến pháp môn của ta." Thần Dị giải thích.
Hắn cũng chẳng thể ngờ món bảo vật vốn đang ở trạng thái ngủ yên lại đột ngột bạo động dữ dội đến mức này!
"Hừ! Ngươi lúc nào cũng có lý do!" Giọng nói của Qua Thủ lại vang lên đầy mỉa mai.
"Đợi nó cắt đuôi đám người một lần nữa, chìm vào Hư Ám lặng lẽ di chuyển, ta tự khắc sẽ đoạt được!" Thần Dị nói.
"Cắt đuôi nổi không?" Qua Thủ vặn lại: "Hiện giờ vây quanh nó toàn là những tồn tại đỉnh tiêm nhất Hư Giới, mà tình hình đâu còn như trước nữa! Bọn chúng đều đã chuẩn bị kỹ càng! Ngươi còn trông mong nó cắt đuôi hết đám người đó thì mới chịu ra tay à?!"
Thần Dị bị nghẹn họng không thốt nên lời.
Lửa giận trong lòng hắn cũng bốc lên ngùn ngụt!
Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu ban đầu của hắn!
……
"Lũ sâu bọ ngu xuẩn này, sao vẫn chưa có đứa nào cướp được thế? Đánh nhau đi chứ lũ khốn khiếp! Chúng mày không đánh, sao ông đây tiện tay ra đòn!"
Nơi góc sâu của vùng Hư Ám gần đó, một bóng hình khủng bố mọc hai sừng trên đầu đang gầm gừ trầm thấp.
Bạo!
Tồn tại hung tợn bậc nhất Hư Giới! Suốt mấy trăm năm qua, hắn vẫn luôn ngủ say tại một vùng đất Tạo Hóa thần bí, nào ngờ hơn mười ngày trước lại bị người ta đánh thức! Người kia, hắn không rõ diện mạo cụ thể, chưa từng gặp bao giờ, càng không biết tên họ là gì! Nhưng Bạo lại dùng hai chữ "Cực Ác" để xưng hô với tồn tại đó!
Đây chính là bí mật của Bạo!
Lần đầu tiên "Cực Ác" đột ngột xâm nhập ý thức liên lạc với hắn là vào hơn bốn vạn năm trước! Hơn bốn vạn năm qua, "Cực Ác" tổng cộng liên lạc với hắn hơn mười lần, không phải chỉ điểm địa điểm tu hành cực kỳ thích hợp thì cũng là báo cho hắn biết thời cơ ra tay đã đến!
Đôi bên không hề hợp tác!
Đôi bên cũng chẳng có giao dịch!
Chỉ đơn thuần là đối phương đơn phương xâm nhập ý thức của hắn, nói qua một vài tình hình! Còn việc có hành động hay không do chính Bạo quyết định! Bạo cũng chẳng có bất kỳ năng lực nào để truy ngược tìm kiếm đối phương! Nhưng hắn đã sớm nhận định được, sự tồn tại thần bí này... chính là Tâm Linh Ma Đầu đi theo Tâm Linh Lộ Tuyến khiến vạn tộc trong vũ trụ khiếp sợ nhất!
Từ cuối thời viễn cổ cho tới thời thượng cổ, sau khi Tâm Linh Lộ Tuyến bị vạn tộc vũ trụ phát hiện ra vấn đề, kẻ đi theo con đường này đã bị vây giết hàng loạt, gần như tuyệt diệt! Thế nhưng vẫn còn ít nhất hai kẻ sống sót, biến mất không một dấu vết!
Bạo không dám chắc "Cực Ác" rốt cuộc là kẻ nào trong số đó! Nhưng bất kể là ai, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ sống sót được đến ngày hôm nay đều là cấp Tạo Hóa!
Bạo không hề muốn hợp tác với đối phương!
Hắn biết rõ Tâm Linh Ma Đầu rốt cuộc sẽ hủy diệt chúng sinh trong vũ trụ! Ngay cả những tồn tại như hắn cũng nằm trong phạm vi phải diệt vong! Nhưng hắn không thể ngăn cản giọng nói của đối phương, cũng chẳng cách nào tìm ra đối phương.
Ngược lại, đối phương cũng chưa từng uy hiếp hắn điều gì.
Bạo hiểu rõ, đối phương đang mượn tay mình để tạo nên những vụ giết chóc then chốt, khơi mào phản ứng dây chuyền, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tới vô số phương diện, thậm chí là cả "đại cục"! Chẳng hạn như ba vạn chín ngàn năm trước, "Hám Pháp Tiên Tôn Mộng Chấn" chỉ trong vòng vài ngàn năm ngắn ngủi đã liên tục săn giết hơn trăm kỷ nguyên tà ác, sau đó Bạo mới "hạ mình" đi săn giết Mộng Chấn!
Người ngoài đều ngỡ rằng vì Mộng Chấn từng giết ba tên thuộc Bạo Phệ Cổ Tộc, bản thân hắn xuất phát từ việc báo thù mới "hạ mình" ra tay, từ đó tạo dựng hung danh ngút trời! Nhưng trên thực tế, thông tin tình báo then chốt về Mộng Chấn lại bắt nguồn từ một lần liên lạc đột ngột của "Cực Ác"!
Nhờ vậy mà Bạo giết chết đối phương vô cùng nhẹ nhàng, trước đó chẳng cần hao tâm tổn trí mưu tính gì hết!
Mộng Chấn khi ấy nghi ngờ đã nắm giữ pháp môn the chốt để truy tung các tộc quần tà ác, lại tu luyện hơn năm mươi vạn năm, có xu thế đột phá Tạo Hóa. Sự tồn tại của Mộng Chấn rất có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ diệt vong của các tộc quần tà ác, từ đó làm giảm bớt chém giết trong vũ trụ.
Chưa hết!
Mộng Chấn là tộc thúc của Kỳ Linh Quốc Chủ, năm xưa một khi đột phá Tạo Hóa, Kỳ Linh Tiên Quốc sẽ có song Tạo Hóa. Vào thời đại bấy giờ, rất có khả năng bọn họ sẽ hoàn thành đại nghiệp thống nhất Tam Đại Tiên Quốc! Từ đó khiến Tiên Yêu Tộc đoàn kết chưa từng có, quét sạch Thần Ma tộc, chiếm cứ Thần La Vô Tận Thế Giới, nhất thống Hạch Tâm Vũ Trụ Vực!
Khi ấy Đại Càn Nữ Đế chỉ mới là Tạo Hóa, chưa chắc đã gánh nổi!
Chiến tranh tộc quần tại Hạch Tâm Vũ Trụ Vực kết thúc, hiển nhiên cũng không phải điều mà "Cực Ác" muốn nhìn thấy!
Bạo hiểu rất rõ "Cực Ác" đang mưu tính điều gì!
Thế nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện bị "lợi dụng"! Đã chẳng làm gì được đối phương, mà giai đoạn hiện tại toàn là lợi ích dâng tận miệng, việc gì không nghe?
Hắn cũng thường xuyên cười nhạo kẻ kia tự cho mình là đúng!
"Khặc khặc khặc, đồ ngu xuẩn! Thật sự nghĩ mình bày mưu không một sơ hở sao? Chẳng qua chỉ là một con sâu bọ vặn vẹo trốn chui trốn lủi trong bóng tối! Ngươi nếu thật sự có thể lấy vũ trụ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, sao lại tính sai sự trỗi dậy của Đại Càn Nữ Đế chứ?" Bạo trong lúc chờ đợi nhàm chán, lại thầm khinh bỉ "Cực Ác" trong lòng!
...
Trên boong thuyền.
"Đã qua mấy canh giờ rồi, bảo vật hiện đang ở vị trí nào?" Tâm Linh Hóa Thân của Khương Huyền lại hỏi Ninh Thân Vương.
Có lẽ vì trong lòng mang cảm giác áy náy, Ninh Thân Vương dứt khoát liên lạc với Tổ Sơn Lão Nhân một lần nữa.
Tổ Sơn Lão Nhân chỉ nghĩ bệ hạ quan tâm nên mới thông qua Ninh Thân Vương để hỏi thăm, liền nói thật toàn bộ.
Bên trong khoang thuyền.
"Không ổn! Khoảng cách tới Thiên Nhai Huyễn Cảnh vẫn còn quá xa!"
Bản thể Khương Huyền đang áp chế Hỗn Độn bạch thạch mở mắt ra, "Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch di chuyển với tốc độ ít nhất là Tạo Hóa đỉnh phong, dù bị vây đuổi chặn đường phải đi đường vòng, lộ trình gấp nhiều lần đường thẳng, thì trong vòng ba ngày cũng sẽ tới chỗ mình. Mình lại không dám cất Hỗn Độn bạch thạch đi để nó giảm tốc độ, bị bám quá sát, lỡ như bị kẻ nào đoạt mất thì sao?"
Cân nhắc một phen.
Giữa "Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo" và "không nên để Dã Chúc suy nghĩ vẩn vơ thêm", Khương Huyền đã chọn vế trước!
Hắn trực tiếp che chắn nhân quả khóa chặt của Dã Chúc nhắm vào mình, biến mất ngay trong khoang thuyền. Chiếc Chiến Thoa này là bảo vật của hắn, hắn trực tiếp rời khỏi, lặng lẽ lặn sâu vào Hư Ám, tiếp đó có Hỗn Độn chi lực gia trì, tốc độ tăng vọt dữ dội!
Chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn, hắn đã chạy tới gần "Thiên Nhai Huyễn Cảnh"!
Chiến Thoa dưới sự điều khiển của Tâm Linh Phân Thân bay với tốc độ bình thường quả thực quá chậm! Chẳng qua chỉ gấp nghìn lần tốc độ Đệ Nhất Cảnh! Trong khi tốc độ cực hạn khi được Hỗn Độn chi lực gia trì của hắn có thể gấp vạn lần tốc độ đó! Hoàn toàn vượt xa Đệ Tam Cảnh đỉnh phong thông thường!
Còn nếu xét theo vị trí đại khái hiện tại của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch, giả sử nó đứng yên bất động, Khương Huyền quay đầu dùng tốc độ của Tâm Linh Phân Thân để bay lại gần, e rằng phải bay mất mấy năm trời!
Khoảng cách vô cùng xa xôi!
"Vùng chưa được thăm dò hoàn toàn" mà Khương Huyền bay ròng rã mười mấy năm vẫn chưa vượt qua, đối với tốc độ cấp Tạo Hóa mà nói, nếu bay thẳng một mạch thì căn bản chẳng tốn bao nhiêu thời gian! Tuy nhiên từ điểm này có thể thấy, Tạo Hóa sơ kỳ và Tạo Hóa đỉnh phong dù có khoảng cách gấp bội, nhưng chênh lệch không tính là quá lớn, một Tạo Hóa trung kỳ am hiểu về tốc độ hoàn toàn có thể so bì tốc độ cực hạn với Tạo Hóa đỉnh phong bình thường!
Tạo Hóa là một tầng thứ sinh mệnh, chứ không phải sự chênh lệch mang tính biến chất như giữa Đệ Nhất Cảnh, Đệ Nhị Cảnh và Đệ Tam Cảnh của kỷ nguyên.
"Chính là chỗ này!" Khương Huyền chui ra khỏi Hư Ám, nhìn từ xa về phía "Thiên Nhai Huyễn Cảnh", sau đó ném một món bảo vật truyền tống tương ứng vào trong hư không.
Ngay sau đó, hắn lại lặn vào Hư Ám, quay về!
...
Không lâu sau, tại boong trước.
"Chúng ta truyền tống ngay bây giờ!" Bản thể Khương Huyền bước ra, vừa gỡ bỏ che chắn nhân quả khóa chặt vừa nói với Ninh Thân Vương.
"Truyền tống?" Ninh Thân Vương kinh ngạc nhìn Khương Huyền.
"Phải! Truyền tống định hướng! Ta vừa đi bố trí xong bảo vật tương ứng rồi!" Khương Huyền nói thẳng, đồng thời truyền âm cho Thiên Hồ Nương Nương đang bế quan, bảo nàng đi ra.
"Ờ..." Ninh Thân Vương ngập ngừng nhìn Khương Huyền.
Trong thoáng chốc hắn không tài nào hiểu nổi logic hành động của Khương Huyền!
Vừa rồi Khương Huyền lén rời đi sao? Đi tới một nơi rất xa? Vậy tại sao không mang cả hai người cùng bay qua đó, mà lại tự mình đi tới bố trí bảo vật, rồi quay lại dẫn cả ba truyền tống qua?! Hắn đương nhiên không thể hiểu được tâm tính phòng bị mà Khương Huyền dành cho Dã Chúc.
Dưới góc nhìn của Dã Chúc, dấu vết khóa chặt Khương Huyền đã biến mất một đoạn thời gian.
Rất nhanh sau đó lại khóa chặt trở lại.
Rồi ngay sau đó dấu vết của cả hai người lại đồng thời biến mất! Cuối cùng thông qua sự thay đổi phương vị của hai người, kẻ đó sẽ đoán nhóm người này dùng bảo vật truyền tống, còn việc là truyền tống định hướng, hay truyền tống ngẫu nhiên đến vị trí đó, hoặc phối hợp với "người bí ẩn", hay là pháp môn thời không của người bí ẩn... cứ việc để mặc cho Dã Chúc tha hồ suy đoán!
Ninh Thân Vương gặng hỏi thêm vài câu.
Nhưng Khương Huyền lại bắt đầu giữ bí mật.
Ninh Thân Vương thấy vậy cũng không nói thêm nữa.
Dù sao... xét theo tốc độ cực hạn của Khương Huyền và cự ly giới hạn của bảo vật truyền tống, lần truyền tống này tuyệt đối không liên quan gì tới Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch! Khoảng cách quá xa! Gạt bỏ mối lo ngại này sang một bên, Ninh Thân Vương đối với Khương Huyền đã hoàn toàn tin tưởng!
"Có chuyện gì sao?" Thiên Hồ Nương Nương từ lối đi khoang thuyền bước ra, ánh mắt nhìn Khương Huyền mang theo nét vi diệu chưa từng có.
"Truyền tống!" Khương Huyền nói vắn tắt, sau đó thu hồi Chiến Thoa trước.
Hắn lấy ra món bảo vật đắt giá có thể truyền tống nhiều người.
Kích hoạt trận pháp.
Sức mạnh thời không đột ngột bùng nổ, nuốt chửng cả ba người, ba bóng hình biến mất không một dấu vết giữa không trung!
...
Gần Thiên Nhai Huyễn Cảnh, ba bóng hình trống rỗng hiện ra, Khương Huyền cũng lấy Chiến Thoa ra lần nữa.
"Thiên Nhai Huyễn Cảnh?" Ninh Thân Vương vừa nhìn liền nhận ra ngay.
Dù trước đây hắn chưa từng tới, nhưng Thiên Nhai Huyễn Cảnh vốn là một thời không đặc thù "nổi danh" đã được Tạo Hóa thăm dò, đặc trưng vô cùng rõ ràng!
"Đúng vậy!" Khương Huyền gật đầu, Tâm Linh Phân Thân điều khiển Chiến Thoa bắt đầu áp sát.
"Tới đây làm gì?" Ninh Thân Vương thắc mắc, vội nói: "Theo ghi chép, Thiên Nhai Huyễn Cảnh từ hơn hai vạn năm trước đã được Tạo Hóa dò xét qua rồi, mà món bảo vật Tạo Hóa duy nhất được thai nghén bên trong khi đó cũng đã bị lấy đi mất! Bây giờ bên trong ngoài thời không đặc thù ra thì hoàn toàn trống rỗng mà?"
"Trống rỗng thật." Khương Huyền gật đầu, chính hắn cũng có thể xác nhận, bởi vì thập trọng mệnh cách không hề có phản ứng!
"Vậy chúng ta vào trong là để..." Ninh Thân Vương không hiểu.
"Chờ!" Khương Huyền đáp.
"Chờ cái gì?"
"Bảo vật chứ gì nữa!" Khương Huyền cười, "Chắc trong mấy ngày tới thôi, sẽ có bảo vật xuất hiện tại Thiên Nhai Huyễn Cảnh! Chúng ta chỉ việc ngồi chờ!"
Ninh Thân Vương ngơ ngác nhìn Khương Huyền.
Cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi lời chất vấn nào!
Khả năng tìm bảo vật của Khương Huyền đã đạt tới mức ly kỳ đến thế này rồi sao? Biết trước mấy ngày nơi này sẽ xuất hiện bảo vật? Hay là... đã cảm ứng được bảo vật sắp thai nghén xuất thế?
Chiến Thoa không ngừng tiến lại gần, tốc độ cũng bắt đầu chậm dần.
Thiên Nhai Huyễn Cảnh nếu nhìn từ bên ngoài là một khối cầu ánh sáng khổng lồ vô biên, nhưng màu sắc của nó vô cùng độc đáo, đó cũng là đặc trưng chủ yếu của nó. Khi càng đến gần quầng sáng bên ngoài khối cầu, cảm giác áp chế mãnh liệt cùng khí tức thời không cực kỳ dữ dội lập tức bao trùm lấy ba người.
Nó quá đỗi to lớn!
Tiến lại gần như thế này chẳng khác nào hạt bụi đang áp sát Thái Dương Tinh!
"Nơi này... bên trong thì an toàn, nhưng ra vào lại không an toàn chút nào. Bất kể là cảnh giới gì, hễ tới gần quầng sáng đều sẽ bị ép về cùng một tốc độ, chậm chạp tiến vào, hơn nữa các pháp môn thời không đều bị áp chế triệt để. Nếu có kẻ địch ở bên ngoài, ngoài quầng sáng mà quan sát bằng mắt thường theo vòng tròn, rất có thể sẽ phát hiện ra những người khác đang ra vào trong quầng sáng... Nếu thực lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể mai phục bắt người!" Ninh Thân Vương thuận miệng giải thích.
Khương Huyền gật đầu, thật ra hắn đều biết cả.
Đây cũng là điểm chưa hoàn mỹ của Thiên Nhai Huyễn Cảnh!
Ở bên trong, quả thực chẳng ai đánh được ai! Mọi người chỉ có nước trừng mắt nhìn nhau! Nhưng quá trình rời đi thì khó mà nói trước được độ an toàn, ra vào đều phải di chuyển đều đặn trong quầng sáng, vậy nên xét thuần túy về góc độ an toàn, nơi này kém xa Kính Chỉ Uyên mà Khương Huyền từng đến gặp Kỳ Linh Quốc Chủ.
Làm gì có thời không chúng sinh bình đẳng hoàn hảo nào sẵn sàng dọn đường cho Khương Huyền sử dụng!
Đời không có chuyện trùng hợp đến thế!
Thế nhưng trong mưu tính của Khương Huyền, chừng này cũng đã tuyệt đối đủ dùng rồi!
Dù sao, Tổ Sơn Lão Nhân hoàn toàn là người mình!
Fan cuồng số một của tiền bối giữa vạn tộc!
Chiến Thoa di chuyển ròng rã hơn nửa canh giờ trong quầng sáng, sau khi xuyên qua một bức bình phong ánh sáng trắng, rốt cuộc cũng tiến vào bên trong... Một thời không rực rỡ sắc màu, lộng lẫy muôn hồng nghìn tía, không hề có mặt đất, mà là một vùng hư không độc nhất vô nhị trải rộng mênh mông!
Tựa như một giấc mộng sắc màu cuộn chảy!
"Ở nơi này, tốc độ bị áp chế sâu hơn, không thể thi triển pháp môn thời không. Dù là đệ nhất cảnh hay Tạo Hóa đỉnh phong, cũng chẳng có gì khác biệt..."
Ninh Thân Vương lại giải thích: "Hơn nữa áp chế pháp môn ở đây tuy cực mạnh nhưng vẫn có thể thi triển đôi chút. Chỉ là, nếu có kẻ muốn ra tay tập kích, hoặc thi triển pháp môn mang ác ý, sẽ dẫn động những biến hóa sắc màu này, khiến bản thân rơi vào huyễn cảnh, gây ra hỗn loạn thời không, đến cả hiệu quả pháp môn cũng bị dời đi..."
"Ta thử xem!" Khương Huyền dứt khoát nói.
Hắn bay ra rất xa, ngoảnh đầu nhìn Ninh Thân Vương, đột nhiên rút đao!
Ngay khoảnh khắc nảy sinh ý niệm ra tay, hắn chỉ cảm thấy thời không trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Sắc màu vặn vẹo, thời không chuyển dịch, cảm giác phương hướng và khoảng cách hoàn toàn biến mất. Thậm chí, hắn còn thấy vô số Thiên Hồ Nương Nương, Ninh Thân Vương và Chiến Thoa xuất hiện khắp bốn phương tám hướng!
Không thể phân biệt ai thật ai giả!
Khương Huyền còn sinh ra cảm giác mình có khế ước với tất cả Thiên Hồ Nương Nương ở khắp bốn phía! Với Chiến Thoa cũng vậy! Khương Huyền quyết đoán thu đao, bình ổn tạp niệm trong lòng, cảnh tượng ma huyễn hỗn loạn kia mới biến mất.
Hắn vốn dĩ đứng yên, nhưng lúc này lại phát hiện khoảng cách tương đối giữa mình và Ninh Thân Vương cùng Thiên Hồ Nương Nương thật sự đã thay đổi!
Hắn đã bị ngẫu nhiên dịch chuyển tới nơi xa hơn!
"Đúng thật là chúng sinh bình đẳng! Kẻ nào ra tay kẻ đó thành trò hề!" Khương Huyền bay về Chiến Thoa, cười nói.
"Nghe nói những kẻ ra tay ở nơi này, trong mắt người khác trông sẽ vô cùng buồn cười!"
Ninh Thân Vương nói tiếp: "Thời không tương tự vốn dĩ chứa đựng quy tắc vũ trụ liên quan đến thời không và sinh mệnh, mà nơi này còn có thêm quy tắc liên quan đến tinh thần và ảo thuật... Ở đây thi triển thực lực càng mạnh, phản phệ dẫn phát càng dữ dội!"
"Năm đó các Tạo Hóa từng suy đoán, trong tình huống cực đoan thậm chí có thể dẫn tới sự tự diệt ở cấp độ Tạo Hóa! Phương thức cụ thể ra sao thì không ai rõ vì chưa từng xảy ra. Bảo vật nơi này đã được vị Tạo Hóa đầu tiên phát hiện thuận lợi lấy đi, sau đó cũng chưa từng nổ ra chiến đấu..."
"Ngoài ra, nếu bất động tĩnh lặng trong vùng thời không này, bất kể là vật thể hay sinh mệnh đều sẽ dần dần hòa vào sắc màu! Trở nên vô hình! Năm xưa món bảo vật kia cũng vô hình, vị Tạo Hóa phát hiện ra nơi đây đã lợi dụng quy tắc ở đây, tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm triệt để mới đụng phải!"
"Chỗ tốt!" Khương Huyền cười.
Chiến Thoa lại bắt đầu tiến lên.
Bay mấy canh giờ mới dừng lại.
Sở dĩ bay vào sâu một chút thay vì chờ ở rìa ngoài là vì Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch bị vây đuổi chặn bắt, góc độ tiến vào nơi này không cố định! Nếu Khương Huyền dừng ở một bên rìa, ngược lại có thể cách bảo vật xa hơn.
Tiến vào sâu bên trong, như vậy dù bảo vật tiến vào từ góc nào thì khoảng cách cũng tương đương nhau!
"Ở đây đi! Đợi!" Khương Huyền nói, sau đó truyền âm cho Thiên Hồ Nương Nương, bảo nàng muốn làm gì thì làm!
Thiên Hồ Nương Nương quay người rời đi, trở về tu luyện!
Khương Huyền đứng ở mũi thuyền nhìn quanh thời không, nhìn thẳng vào "Hỗn Độn"! Chẳng hề bất ngờ khi nhận định tầng thứ của nó quá cao, hiện tại mình chưa thể lĩnh ngộ dù chỉ một chút! Hắn bèn mở màn chắn phòng hộ của Chiến Thoa, cũng quay người rời đi.
Trở về áp chế Hỗn Độn bạch thạch đang muốn đào thoát trong cơ thể!
Dù có kinh nghiệm lần trước, coi như đã được tôi luyện, lần này hắn bắt đầu áp chế lại, tạm thời thời gian chưa dài nên chưa quá chật vật! Bản thân hắn là Hỗn Độn Tu Hành Giả, Hỗn Độn bạch thạch cũng không làm hại hắn! Nhưng thời gian càng trôi qua, nhất định sẽ càng thêm gian nan!
Thật ra Khương Huyền có cách áp chế mạnh mẽ hơn, chính là dùng Hỗn Độn chi lực gia trì!
Lần đầu hắn chưa dùng tới! Vì hắn nghĩ ra có thể ném vào Thể Nội Vũ Trụ, lại bị Thiên Hồ Nương Nương quấy rầy nên đã dứt khoát làm vậy!
Còn trước đó, khi âm thầm bay tới đặt bảo vật truyền tống tương ứng, hắn đã phát giác ra, trong trạng thái có Hỗn Độn chi lực gia trì, Hỗn Độn bạch thạch trong cơ thể lập tức bị "đè ép" xuống! Ổn định hơn rất nhiều!
Nhưng biện pháp này không thể dùng trong thời gian dài, tổng lượng có hạn, không duy trì được bao lâu, hồi phục lại rất chậm.
Có điều có thể gia trì ngắt quãng, để bản thân có những khoảng nghỉ ngắn hạn, từ đó kéo dài thời gian áp chế tổng thể rất nhiều!
"Trước khi bảo vật xuất hiện, đừng làm phiền ta!" Khương Huyền tùy ý nói một câu với Ninh Thân Vương trước khi bước vào lối đi khoang thuyền.
"Được!" Ninh Thân Vương gật đầu.
Trên boong thuyền lại chỉ còn một mình Ninh Thân Vương.
"Bảo vật xuất hiện trong vài ngày tới?" Ninh Thân Vương lẩm bẩm, quay lại bên bàn uống rượu. Đồng hành cùng Khương Huyền mấy năm nay, vì quá nhiều nỗi lo nên hắn càng uống càng nhiều, tửu lượng tăng lên không ít.
"Là nơi này sắp thai nghén ra bảo vật mới? Dù là mới sinh ra thì ít nhất cũng phải cấp Tạo Hóa chứ... Thám hiểm đến nay, đây là món bảo vật cấp Tạo Hóa đầu tiên thu hoạch được..." Ninh Thân Vương thầm nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác "chuyện này cũng bình thường thôi"!
Với năng lực tìm bảo vật khó tin của Khương Huyền, tìm được cấp Tạo Hóa đúng là chuyện sớm muộn!
Thời gian trôi qua.
Chiến Thoa đỗ yên ở đó dần dần biến mất, hòa vào sắc màu rực rỡ! Chiến Thoa vẫn ở chỗ cũ, Ninh Thân Vương vẫn cử động rót rượu cho mình, nhưng Chiến Thoa mở màn chắn phòng hộ được xem như một chỉnh thể từ bên ngoài!
Nhìn từ ngoài vào, toàn bộ đã trở nên vô hình!
Chớp mắt hơn hai ngày sau.
Hư không bên ngoài Thiên Nhai Huyễn Cảnh.
Từng luồng khí tức khủng bố cấp tốc tiếp cận, lại đan xen di chuyển tới lui theo những quỹ đạo bất quy tắc. Mà tâm điểm trong những lần giao thoa ấy là một món bảo vật trông như viên đá cuội màu trắng! Tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc!
Không lấy được!
Không ai đoạt được!
Khí tức của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch so với mấy ngày trước lại mạnh hơn gấp bội! Khả năng vận dụng lóe dời cũng đạt đến đỉnh điểm!
"Phía trước là Thiên Nhai Huyễn Cảnh!"
"Thôi rồi! Phiền toái lớn!"
"Chưa chắc là chuyện xấu!"
"Biết đâu có thể liều vận may!"
Càng tiến gần Thiên Nhai Huyễn Cảnh, các Tạo Hóa đều biến sắc, nửa mừng nửa lo! Xem tình hình thì Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch sắp sửa lao vào. Nếu nó chui vào trong, điều đáng lo là hoàn cảnh bên trong sẽ khiến tốc độ của tất cả mọi người bị ảnh hưởng! Hơn nữa rất khó dùng pháp môn để quấy nhiễu lẫn nhau! Mà một vài pháp môn đặc thù không nhắm vào thể sinh mệnh khác rất có thể sẽ phát huy kỳ hiệu trong hoàn cảnh đó!
Những Tạo Hóa không nắm giữ loại pháp môn đó dĩ nhiên thấy bất an!
Mừng là vì... sức mạnh quy tắc của Thiên Nhai Huyễn Cảnh rất có thể sẽ ảnh hưởng tới năng lực thời không của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch! Khiến nó không thể lóe dời nữa, kéo tụt tốc độ của nó!
Viên Hỗn Độn bạch thạch này tuy lao ra khỏi Nguyên Sơn mà không gặp trở ngại nào, cũng xuyên phá rất nhiều pháp môn ngăn cản, nhưng vẫn có vài thứ gây ảnh hưởng tới nó, ít nhất có thể kéo chậm tốc độ đôi chút. Nó không thể xuyên thủng mọi thứ, vốn không phải Hỗn Độn chí bảo chủ về công sát! Bằng không thì hà tất phải trốn? Hoàn toàn có thể đục thủng tất cả, giết chết mọi kẻ toan cản đường nó!
Dẫu trên lý thuyết, toàn bộ uy lực của chí bảo đủ để diệt sát bất kỳ tồn tại nào dưới Hỗn Độn Cảnh!
Nhưng món bảo vật này rốt cuộc vẫn là vật vô chủ, không có cường giả Hỗn Độn Cảnh nào ngự trị! Quy tắc tự thân của nó sẽ không tự động kích phát đến mức ấy!
Lúc này số Tạo Hóa bám theo đã lên tới hơn ba mươi người.
Ai nấy đều đuổi bắt đến mức lão luyện!
Thêm một lúc sau.
Dù bị vây đuổi chặn bắt đến mức phải lượn vòng, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch vẫn tới được bên ngoài vầng sáng. Lại một lần lóe dời, nó lọt vào trong vầng sáng. Sau đó nó không thể lóe dời được nữa, tốc độ cũng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng tốc độ xuyên qua vầng sáng của nó vẫn nhanh hơn thể sinh mệnh!
Điều này lại càng khiến người ta vừa mừng vừa lo, xem ra càng phải liều vận may rồi!
Xét về tầng thứ, sức mạnh quy tắc cấu thành Thiên Nhai Huyễn Cảnh cao hơn Hỗn Độn bạch thạch, chỉ là không toàn diện bằng nó. Hơn nữa, một bên là bảo vật người tu hành có thể dùng, một bên là môi trường vũ trụ hòa làm một với Hư Giới!
"Vào rồi!"
"Quả nhiên bị ảnh hưởng!"
"Cơ hội!"
"Vòng qua!"
Rất nhiều Tạo Hóa quyết đoán ngay tại chỗ, không lập tức xông vào vầng sáng mà bay lượn vòng cực nhanh quanh thiên thể cầu sáng ở bên ngoài, vòng sang các góc độ khác, thậm chí vòng sang mặt bên kia rồi mới tiến vào!
Vừa đọ vận may, vừa đọ lựa chọn!
Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đã bị ảnh hưởng tốc độ thì thời gian nó xuyên qua bên trong sẽ rất dài. Vì thế một số Tạo Hóa vòng tới phương vị "phía trước" của nó, sau đó mới vào Thiên Nhai Huyễn Cảnh để đón đầu nó!
Còn bám sát đuổi theo phía sau nó, vì tốc độ xuyên qua vầng sáng của nó nhanh hơn hẳn thể sinh mệnh nên khoảng cách ngược lại sẽ càng bị kéo giãn... Dẫu vậy, vẫn có những Tạo Hóa sở hữu pháp môn đặc thù quyết định bám riết không rời!
"Trời giúp ta rồi!" Trên chiếc phi chu âm khí âm u, Thần Dị mệt mỏi suốt mấy ngày qua bỗng chấn động tinh thần, vô cùng kích động!
Nhiều năm trước, khi còn ở Càn Kinh, hắn đã đọc qua vô số tình báo công khai về Hư Giới! Thiên Nhai Huyễn Cảnh là nơi nào, có đặc tính gì, hắn nắm rõ như lòng bàn tay!
"Đuổi thẳng! Cứ bám theo đường thẳng là được! Không cần làm phức tạp! Ta có cách!" Hắn truyền âm cho Qua Dĩ đang hóa thành làn sương bao phủ phi chu.
Qua Dĩ không nói nhảm.
Qua Thủ cũng chẳng châm chọc.
Những ngày qua hai người bọn họ cũng đã xác nhận, sự việc tới nước này, mấy chục Tạo Hóa tụ lại một chỗ, trước mặt những tồn tại đỉnh tiêm trong số đó thì Thái U Quỷ Tộc không có cơ hội! Càng đuổi càng tuyệt vọng! Bây giờ đọ vận may thì xác suất cũng quá thấp, rốt cuộc đông người như vậy cơ mà!
Vận may vẫn phải liều, nhưng cũng có thể trông cậy vào vị Dịch Thân Vương bí ẩn đến từ tộc quần thủ lĩnh!
Dù sao đi nữa, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch này ban đầu là do hắn phát hiện!
Còn có một điểm vô cùng quan trọng, đó là bốn tên người hầu của Thần Dị!
So với các Tạo Hóa khác, Kỷ Nguyên Cảnh có mạnh đến mấy cũng chỉ là giun dế tép riu! Nhưng nếu ở trong Thiên Nhai Huyễn Cảnh, đông người... lại là một ưu thế cực lớn!
"Ha ha ha ha! Vũ trụ Bất Hoàn Chỉnh Hỗn Độn này! Thật là tuyệt diệu! Một khi tốc độ của bọn chúng không còn nhanh hơn ta, bằng vào pháp môn của ta thậm chí có thể giảm bớt phần nào ảnh hưởng của sức mạnh quy tắc nơi này đối với ta, từ đó vượt qua bọn chúng! Không không không! Ta vẫn chưa thể dùng! Cảnh giới của ta rốt cuộc vẫn thấp, duy trì không được bao lâu, phải dùng vào thời khắc then chốt!"
"Một lũ thổ dân lạc hậu mà cũng đòi cạnh tranh với ta?!" Thần Dị nghĩ thầm, hai mắt vằn đỏ tơ máu, vô cùng hưng phấn!
Tâm thái của hắn lúc này đã không còn đơn thuần là việc bảo vật dùng được một thời gian sẽ mang lại lợi ích tu hành ra sao! Hắn còn muốn tranh một hơi thở!
Mẹ kiếp, phiền chết đi được!
Vốn dĩ bảo vật hắn có thể dễ dàng đoạt lấy, vốn dĩ phải là khoảnh khắc thành danh rực rỡ ngút trời của hắn, lại vì bảo vật bỏ trốn mà khiến ánh mắt vạn tộc trong vũ trụ đều dồn cả vào thứ đang bị một đám Tạo Hóa đuổi bắt, làm cho hào quang của hắn sụt giảm thê thảm!
Dày vò suốt bao nhiêu ngày trời! Hắn còn liên tục bị nghi ngờ, liên tục bị chế giễu!
Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi, bảo vật lại còn biết chạy kiểu này?!
Với kiến thức đọc khắp sách vở đến từ Bàn Hư Vũ Trụ, hắn cũng chẳng rõ nguyên do, nhưng tình thế đã tới nước này rồi! Cuối cùng đoạt được là xong! Quá trình gập ghềnh trắc trở nhưng kết cục hoàn mỹ, biết đâu lại khiến danh tiếng đang nổi như cồn của hắn chạm thẳng tới đỉnh cao vượt xa việc đoạt lấy êm thấm ngay từ đầu!
"Nếu ta thành công đoạt bảo ngay trước mũi một đám Tạo Hóa! Bệ hạ ắt cũng phải chấn động trước bản lĩnh của ta!"
...
Lưu Quang Thần Vương cũng hơi lượn một vòng, sau đó dùng pháp môn nhanh chóng tạo ra một phân thân cấp thấp lưu lại bên ngoài vầng sáng, còn bản thân mới tiến vào trong, giữ tốc độ đều đặn bay sâu vào bên trong!
Nhiều Tạo Hóa của hai đại trận doanh cũng có hành động tương tự.
Có kẻ lấy ra phân thân con rối ký thác ý thức phân liệt của mình.
Có kẻ dứt khoát chỉ để lại bảo vật giám sát!
Không phải ai cũng như Lưu Quang Thần Vương, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã có thể tạo ra một cỗ phân thân! Vạn tộc vũ trụ đều có thủ đoạn riêng! Mục đích bọn họ làm vậy đều giống nhau... giám sát bên ngoài!
Do đường đi của Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch bị ảnh hưởng cực lớn, kết quả tranh đoạt rất có thể sẽ ngã ngũ ngay bên trong Thiên Nhai Huyễn Cảnh! Thiên Nhai Huyễn Cảnh không thể truyền tống, không thể lặn vào Hư Ám, muốn ra ngoài bắt buộc phải bay ra, xuyên qua vầng sáng!
Bên trong vẫn rất rộng lớn!
Dòng chảy sắc màu khiến tầm nhìn của Đỉnh Phong Tạo Hóa cũng bị hạn chế nặng nề! Lỡ có kẻ nào vận may nghịch thiên lén lút đoạt lấy bảo vật đầu tiên thì sao? Khi đó, phương vị cụ thể lúc kẻ ấy đi ra sẽ bị phân thân tạm thời hoặc bảo vật nhìn thấy!
Một khi các Tạo Hóa mất đi cảm ứng với bảo vật, kẻ nào ra trước đều sẽ bị hoài nghi!
Còn nữa!
Đây cũng là biện pháp đơn giản nhằm đề phòng tộc quần tà ác có khả năng bám đuôi tiến vào! Dù tộc quần tà ác đó có năng lực ngụy trang, trong lúc xuyên qua vầng sáng cũng sẽ bị phát hiện, không nhận được truyền tin cùng trận doanh là lộ tẩy ngay!
Nửa canh giờ sau, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch xuyên qua vầng sáng, tiến vào bên trong Thiên Nhai Huyễn Cảnh. Lại qua chừng một tuần trà, nhiều Tạo Hóa đuổi thẳng theo đường thẳng cũng xuyên qua vầng sáng đi vào!
Nửa tuần trà tiếp theo, ngay cả những Tạo Hóa đi vòng sang đầu bên kia của quả cầu ánh sáng để vào sau cùng cũng đã hoàn toàn xuyên qua vầng sáng!
Trong thời không rực rỡ sắc màu.
Tổ Sơn Lão Nhân nhìn về phía mấy kẻ đi vào từ các phương vị khác, Quyền Trượng trong tay chấn mạnh một phát! Đồng thời sinh ra ác ý nhắm thẳng vào chính huyễn cảnh!
Đây cũng là một cách kích hoạt phản phệ!
Trong nháy mắt trời đất biến đổi, như rơi vào giấc mộng hỗn loạn!
Lão lập tức thu lại tạp niệm.
Bóng dáng mấy kẻ kia đã biến mất, nhưng sau cú dịch chuyển ngẫu nhiên này, lão cũng chưa thấy được Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đã vào trước một tuần trà!
Tổ Sơn Lão Nhân lại nổi lên ý niệm ác ý một lần nữa.
Lão bắt đầu liên tục chớp nhoáng trên diện rộng. Sau mấy chục lần, lão rốt cuộc đã thấy! Hơn nữa còn ở góc chéo, lão bắt đầu phóng xiên đuổi theo... vận dụng quy tắc ai ai cũng biết ở nơi này! Không chỉ riêng Tổ Sơn Lão Nhân, gần như toàn bộ Tạo Hóa đều lợi dụng quy tắc này, kẻ nào đi cùng đội cũng tách ra!
Cắm đầu đuổi thẳng từ phía sau chắc chắn không ăn thua!
Tốc độ chúng sinh bình đẳng, nhưng bạch thạch lại nhanh hơn!
Nghênh đầu đón nó cũng có thể dùng cách này để tiếp cận trước, dù có chớp nhoáng trăm lần, kiểu gì cũng có một lần tới gần bảo vật hơn chứ? Thời không đặc thù này áp chế suy diễn cảm tri không quá mạnh, các Tạo Hóa tiến vào gần như đều khóa chặt phương hướng đại khái của bảo vật, biết rõ sau mỗi lần chớp nhoáng là xa hơn hay gần hơn!
Nếu có kẻ vận may nghịch thiên, khéo chỉ một lần chớp nhoáng đã rơi trúng ngay cạnh bảo vật.
Một canh giờ rưỡi sau.
Tạo Hóa xuất hiện quanh Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đã gần hai mươi người! Nhưng tới canh giờ thứ hai, số lượng lại giảm xuống còn mười hai... Có kẻ bị bỏ rơi lại, lợi dụng quy tắc chớp nhoáng ngẫu nhiên nhưng trong thời gian ngắn chưa ngẫu nhiên tới gần được; có kẻ dứt khoát khi chưa bị bỏ rơi đã vội vận dụng quy tắc muốn đánh cược vận may nghịch thiên, kết quả văng tít ra xa, vẫn chưa chớp nhoáng trở lại được!
Thế nhưng, Thiên Nhai Huyễn Cảnh nói rộng thì rộng, nhưng với tầm nhìn bị áp chế của Tạo Hóa Cảnh, chỉ cần số lần chớp nhoáng đủ nhiều, chẳng bao lâu tầm nhìn sẽ bao quát toàn bộ thời không!
Nên dẫu có ngẫu nhiên thuần túy, số lần đủ lớn chắc chắn sẽ lại xuất hiện quanh bảo vật! Thậm chí xuất hiện lặp đi lặp lại!
Lại hai canh giờ nữa trôi qua.
"Hử?!! Ha ha! Bỗng nhiên gần thế này sao!! Khoảng cách rút ngắn hơn chín phần mười! Đã thế đại thể ta còn đang ở ngay phía trước nó?!" Giữa mớ sắc màu hỗn loạn, một bóng người vạm vỡ khoác giáp trắng mang mặt nạ trắng trống rỗng hiện ra, rồi cuồng hỷ thốt lên.
Man Thiên Đế!
"Ta vòng sang phía bên kia quả không sai! Khó bị chớp nhoáng rơi tọt ra sau lưng nó! Khoảng cách biến đổi thời không ở đây đa phần đều có hạn, ha ha ha! Có thể bay thẳng! Nghênh đầu chụp lấy!" Bóng trắng bắt đầu nghênh diện áp sát cực nhanh!
Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi.
Hắn đã nhìn thấy!
Điều này cũng khiến sắc mặt các Tạo Hóa ở những phương vị khác liên tục biến đổi.
Bảo vật gần như bay thẳng tắp về phía Man Thiên Đế!
"Ha ha ha, các vị, là của ta rồi!" Giọng Man Thiên Đế trầm hùng vang vọng. Giữa muôn vàn sắc thái, hai vệt sáng trắng một lớn một nhỏ nhanh chóng áp sát, ngày càng gần, ngày càng gần, rồi... lướt qua nhau!
Là Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đột nhiên vặn mình một cái, né tránh bàn tay Man Thiên Đế đang chộp tới! Man Thiên Đế cuống lên, khí tức toàn thân bùng phát, nhưng lập tức bị bóp méo, biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở tít đằng xa.
Hắn trong lúc tình thế cấp bách đã định dùng pháp môn phong tỏa diện rộng, thứ bị mảnh thời không này coi là "pháp môn ác ý", dù hắn chẳng hề nhắm vào bất kỳ ai, chỉ muốn đoạt bảo!
"Đồ ngu xuẩn!" Ở một phương vị khác, Thần Dị đứng sừng sững một mình, nhìn từ xa món bảo vật đang bay vút đi, trong lòng châm chọc Man Thiên Đế vài câu.
Hắn không khỏi một lần nữa cảm thán, pháp môn của vũ trụ này thấp kém tới mức rợn người!
Lại bị một nơi thế này hạn chế tới mức độ đó!
Nếu đổi lại là hắn, chẳng cần nói tới việc nghênh diện tiếp cận, chỉ cần ngẫu nhiên xuất hiện trong vòng vạn trượng quanh bảo vật, hắn liền có thể phát động pháp môn khiến tốc độ bản thân tăng vọt... Dù pháp môn này của hắn không duy trì được lâu, thời gian cực ngắn! Nhưng hắn chỉ cần vài nhịp thở là đoạt được bảo vật!
Bảo vật có né tránh thế nào đi nữa, một khi không thể chớp nhoáng, không thể lặn vào Hư Ám, tốc độ lại chẳng bằng hắn, lấy tư cách gì né được nữa?!
"Vận may hơi tệ! Ta cùng bốn tên người hầu trước sau vẫn chưa chớp nhoáng được vào phạm vi vạn trượng hay đối diện trực diện với bảo vật..." Thần Dị lại thầm nghĩ.
Nhưng hắn không hề hoảng!
Bởi hắn càng lúc càng khẳng định, dường như những kẻ khác dù có áp sát cũng chẳng đoạt nổi bảo vật! Man Thiên Đế vừa rồi không lấy được, trong bốn canh giờ trước đó cũng có mấy kẻ chặn đánh từ phía sườn trước, nhưng đều bị bảo vật lướt qua!
"Vẫn còn thời gian! Ta nhất định có cơ hội!" Thần Dị thầm nghĩ, khí tức chấn động, kích hoạt thời không phản phệ để dịch chuyển ngẫu nhiên.
Một tuần trà sau.
Một tử sĩ tùy tùng của Thần Dị sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đã ngẫu nhiên rơi trúng ngay phía trước lộ tuyến bay của bảo vật, gã quyết đoán dùng khế ước truyền âm cho Thần Dị! Sau đó nghênh diện lao thẳng tới bảo vật cực nhanh!
Rất nhanh, gã đã tiến vào phạm vi một vạn trượng ngay phía trước bảo vật!
Thần Dị lập tức phát động cấm thuật! Đồng thời dùng tới một món bảo vật trân quý!
Oanh long!!
Thời không chấn động dữ dội, Thần Dị đột nhiên hoán đổi vị trí với tên tử sĩ kia! Cảnh tượng này khiến các Tạo Hóa quanh đó kinh hãi tột độ! Nơi này tuyệt đối không thể dùng pháp môn thời không, nhưng hai người hoán đổi thế này rõ ràng chính là pháp môn thời không!
"Ta còn bảy nhịp thở! Lại ở ngay chính diện, tuyệt đối đủ dùng! Quá thừa thãi!" Thần Dị tính toán trong đầu, chớp mắt đã lướt ngang bảo vật, lần đầu vươn tay chộp hụt, bảo vật bay vọt ra sau lưng hắn.
Bình thường mà nói, tình huống này tuyệt đối không thể đuổi kịp! Bởi tốc độ bảo vật nhanh hơn! Nếu có pháp môn cấp Tạo Hóa cách không đoạt vật mà không kích hoạt thời không phản phệ thì may ra còn một tia cơ hội!
Thế nhưng Thần Dị lại thoắt cái quay người như quỷ mị, tốc độ phá vỡ hạn chế của mảnh thời không này!
Trong chớp mắt đuổi kịp, chộp! Lại chộp!
Trước sau bốn nhịp thở!
Thần Dị liên tục bảy lần đuổi kịp, lần thứ bảy ra tay! Một trảo tóm chặt Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch đang hết đường né tránh vào trong tay, khoảnh khắc này, nụ cười nở rộ trên mặt Thần Dị, trong khi biểu cảm của các Tạo Hóa phụ cận đều đông cứng lại.
"Quái vật do bệ hạ bồi dưỡng, quả nhiên..." Ý niệm vừa xẹt qua đầu Tổ Sơn Lão Nhân.
Bỗng nghe — Oanh long long!!
Với ý thức phản ứng của Thần Dị, hắn đã không kịp làm ra bất kỳ đối sách nào, hắn vừa cảm giác Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch trong tay có điểm không đúng, thì ngay sau đó... nửa người hắn đã nổ tung! Bàn tay nắm bảo vật cùng nửa bên thân thể bị nguồn năng lượng hỗn độn dị thường đột ngột bùng nổ từ Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch oanh tạc vỡ nát!
Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch tiếp tục tháo chạy!
Khoảnh khắc này, toàn bộ mọi người đều sững sờ!
Đến cả các Tạo Hóa Hư Thanh Thành vốn đang tính toán nhanh chóng rút lui ra ngoài chặn đường cũng ngơ ngác một nhịp, rồi sau đó tiếng cười lớn rộ lên.
"Ha ha ha ha! Thứ phế vật gì cũng dám tranh đoạt Thái Sơ Chí Bảo?!"
"Ngươi chính là tên Dịch đó sao? Chỉ là Đệ Nhất Cảnh mà cũng dám chạm vào bảo vật hỗn độn được kích phát tới mức độ này?!"
"Ha ha ha ha! Món bảo vật này, số mạng không thuộc về Hư Cổ Thành các ngươi!"
"Nghe đồn gần đây có kẻ là dị loại vũ trụ do Đại Càn Nữ Đế bí mật bồi dưỡng? Quả thực có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng chỉ có chừng này bản lĩnh mà cũng xứng xưng dị loại vũ trụ?! Chung quy vẫn chỉ là con sâu cái kiến cảnh giới thấp kém! Chẳng biết Đại Càn Nữ Đế đã đắp lên người ngươi bao nhiêu tài nguyên, đúng là phí của trời!"
Đám cường giả Tạo Hóa Hư Thanh Thành cũng sợ thót tim trong nháy mắt. Nếu để Thần Dị đoạt được, cả một bầy Tạo Hóa lại tranh không lại một tên đệ nhất cảnh của Thần Ma tộc, thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!
May mà chỉ là một phen hú vía!
"Kể từ lúc bảo vật phát tác đợt hai, sức mạnh bên trong càng lúc càng dữ dội. Từ tốc độ ngày một tăng vọt của nó trước khi lao vào đây là đủ thấy, cảnh giới của ngươi căn bản không thể dùng tay không chạm vào, ít nhất cũng phải cỡ Tạo Hóa." Tổ Sơn Lão Nhân thở dài bất lực, truyền âm khuyên giải Thần Dị với giọng điệu rất mực ôn hòa.
Với bản thân lão, nếu mình không đoạt được thì điều lão mong mỏi nhất chính là rơi vào tay Thần Ma tộc.
Vừa nãy mới mừng hụt một phen, chẳng ngờ lại ra nông nỗi này.
Thần Dị có đặc thù đến đâu thì cảnh giới vẫn quá thấp!
Bảo vật càng bay càng xa, thân thể Thần Dị nhanh chóng hồi phục nhưng hắn không đuổi theo nữa. Bị đám Tạo Hóa bản địa phe địch chế giễu, vẻ mặt hắn vừa bực bội vừa ngơ ngẩn. Chỉ có hắn mới biết, đám người kia, thậm chí ngay cả Tổ Sơn Lão Nhân, nói đều sai bét!
Không hề đúng hết!
Hắn đến từ Bàn Hư Vũ Trụ, nắm giữ pháp môn điều khiển bảo vật hỗn độn tân tiến hơn hẳn, cộng thêm bảo vật ẩn chứa sức mạnh Hoàn Chỉnh Hỗn Độn do phụ thân ban cho, lẽ ra hắn phải miễn nhiễm mọi tổn thương, trực tiếp sơ bộ khống chế mới phải!
Là miễn nhiễm tổn thương!
Chứ không phải đối kháng năng lượng!
Nhưng là kẻ duy nhất đến nay chạm vào kiện Thái sơ chí bảo Hư Giới này bằng thân thể, Thần Dị có thể khẳng định, vừa rồi... bảo vật kia đã bộc phát một phản kháng vượt ra ngoài quy tắc của chính nó, tia sức mạnh đó đã đạt tới cấp bậc Hỗn Độn.
Nếu không phải Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch không có linh trí, không mang ý niệm nhất quyết giết chết hắn, chỉ đơn thuần phản kháng để thoát thân, e rằng hắn đã mất mạng rồi! Ngay cả toàn bộ bảo vật đeo trên người hắn lúc này cũng không đủ sức chống đỡ!
Từng bóng người lại bắt đầu lao vào truy đuổi, có kẻ chớp mắt biến mất tại chỗ.
"Hừ!" Thần Dị bỗng cười lạnh một tiếng, dưới sự gia trì của bảo vật, thanh âm cuồn cuộn truyền đi: "Đừng đuổi nữa! Vô ích thôi! Món bảo vật này xảy ra vấn đề rồi! Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng rất có thể liên quan tới việc vũ trụ nơi đây chưa hoàn tất diễn hóa. Ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng ai lấy nổi, dẫu ai đụng vào cũng sẽ cùng chung kết cục như ta thôi! Sức mạnh cấp bậc Hỗn Độn của nó không phải thứ các ngươi có thể chống lại! Đều uổng công vô ích cả!"
"Trong vũ trụ này, trừ phi bệ hạ đích thân ra tay, dùng sức mạnh bản nguyên trấn áp tuyệt đối, bằng không chẳng ai có thể lấy được nó!"
Thần Dị khẳng định chắc nịch. Dù chẳng hiểu rốt cuộc là tình huống gì, hoàn toàn lệch với tất cả tri thức hắn từng biết! Nhưng ai đụng vào nổ tung kẻ đó, điều này hắn dám cam đoan! Ngay cả pháp môn tân tiến hơn của hắn còn bó tay, đám người kia lấy tư cách gì?!
Thế nhưng chẳng ai thèm tin Thần Dị.
Rất nhanh đã có mấy tiếng cười nhạo ầm ầm vang lại.
"Thằng nhãi này điên rồi à? Ăn nói xằng bậy gì thế!"
"Thứ cảnh giới sâu kiến nhà ngươi, nếu không phải ở trong không thời gian đặc thù này, ta chỉ cần một ý niệm là nghiền nát ngươi rồi! Còn dám rêu rao ngươi không lấy được thì bọn ta cũng chẳng lấy được?"
"Đồ phế vật! Câm mồm!"
"Đại Càn Nữ Đế bí mật bồi dưỡng hắn bao nhiêu năm? Ẩn mình lâu quá nên đầu óc úng nước rồi hả?!"
Một số cường giả Tạo Hóa Hư Thanh Thành ở bên phe mình phong độ uy nghiêm ngút trời, nhưng đối với trên dưới phe địch thì chưa từng giữ kẽ thân phận mà nể nang lời ăn tiếng nói! Gặp loại ngốc nghếch này, vừa vặn mượn cớ sỉ nhục cá nhân hắn, đồng thời sỉ vả luôn cả Thần Ma tộc!
Nói thế nào chọc tức người nhất thì nói thế ấy!
Thần Dị lại chẳng thèm tức giận nữa, ngược lại dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống, thầm cười khẩy: "Lũ thổ trứ nguyên thủy ngu xuẩn! Ta xem đứa nào là kẻ kế tiếp đụng vào bảo vật! Nổ chết hết các ngươi đi!"
Nghĩ đoạn, hắn biến mất khỏi chỗ cũ.
Dịch chuyển, điên cuồng dịch chuyển!
Nếu chỉ cầu nhìn thấy bảo vật từ xa, quan sát tình hình xung quanh mà không màng tới góc độ tiếp cận, chuyện này chẳng hề khó khăn!
******
Gần nửa canh giờ sau.
Một vùng không gian ngũ sắc rực rỡ trống trải không một bóng vật.
Tít đằng xa, một bóng người mượn quy tắc dịch chuyển ngẫu nhiên tới gần. Hắn chỉ quét mắt nhìn qua loa, không phát hiện được gì liền tiếp tục mượn quy tắc đổi vị trí! Hắn hoàn toàn không thấy chiếc Chiến Thoa đã dung nhập màu sắc nhờ nằm bất động suốt thời gian dài!
Trên boong Chiến Thoa, Ninh Thân Vương say khướt vẫn đang nâng chén, chẳng thèm ngẩng đầu ngó nghiêng bên ngoài. Chỉ cần một ý niệm là hắn có thể hóa giải men rượu, không sợ lỡ việc.
Trong hơn bốn canh giờ qua, đã có ít nhất sáu bóng người ngẫu nhiên rơi vào gần đây, thậm chí có hai người tiến vào cự ly "áp sát" mà đệ nhất cảnh không thể cảm ứng nhưng mắt thường nhìn thấy được!
Nhưng trong cả hai khoảnh khắc ấy, Ninh Thân Vương đều không hề quay đầu nhìn ra ngoài.
Trong khoang thuyền.
"Tới rồi!" Khương Huyền chợt mở bừng mắt, trong đầu hắn rốt cuộc cũng hiện lên hình ảnh liên quan tới Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch!
Thập trọng mệnh cách của hắn vừa bị hạn chế bởi thời gian và cự ly, vừa phụ thuộc vào việc có duy trì kết nối hay không! Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch tuy nối liền liên tục với Hỗn Độn bạch thạch, nhưng không nối liền với Khương Huyền, từ đầu chí cuối hắn chưa từng dung hợp hoàn toàn Hỗn Độn bạch thạch!
Cho nên, mãi tới tận lúc này!
Hắn mới thấy trước được hình ảnh của nửa canh giờ sau!
"Còn nửa canh giờ nữa, Hư Giới Hỗn Độn Bạch Thạch sẽ bay tới trước mặt mình... Ừm, khoảng cách lộ trình bay còn nửa canh giờ, quanh nó nhiều người thật... Dịch chuyển thoắt ẩn thoắt hiện..."
Khương Huyền đứng dậy, khẽ xoay người khởi động gân cốt.
Đã đến lúc cho đám truyền thuyết vũ trụ Đỉnh Phong Tạo Hóa bám theo kia nếm chút chấn động nho nhỏ rồi!
Cùng lúc đó.
Bên trong gian khách.
Đôi mắt đẹp của Thiên Hồ Nương Nương trợn tròn, trên mặt lộ rõ vẻ giằng xé! Nàng đang kháng cự lại mệnh lệnh Khương Huyền hạ xuống. Mệnh lệnh bao quát này vừa được kích hoạt cách đây nửa tuần trà, nội dung đại thể là "hễ nàng cảm nhận được bất kỳ thực thể nào của Thiên Hồ Nhất Tộc xuất hiện gần mình, lập tức phải báo cho Khương Huyền ngay từ giây đầu tiên, phạm vi cảm nhận bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân quả, huyết mạch"!
Mệnh lệnh này ban đầu được đưa ra nhằm chuẩn bị diện kiến sứ giả của Kỳ Linh quốc chủ! Lần đó Khương Huyền ngỡ sẽ gặp một Tiên Tôn Thiên Hồ nào đó, chẳng ngờ đích thân Kỳ Linh quốc chủ lộ diện!
"Muội muội... là một phần của muội muội... hóa thân của muội muội sao? Làm sao muội ấy có thể xuất hiện quanh đây? Tìm tới bằng cách nào?" Thiên Hồ Nương Nương dốc toàn lực kháng cự, trong đầu xoay chuyển trăm mối tơ vò.
"Dung Dung, ra xem điều bất ngờ này!" Tiếng truyền âm của Khương Huyền rót thẳng vào thức hải nàng.
Thiên Hồ Nương Nương lập tức không kìm nén nổi nữa!
Nàng vụt đứng dậy lao vút ra ngoài!
Nàng phải tuân lệnh, lập tức báo cho Khương Huyền!
