Chương 307
Chương 307: Lợi ích cực lớn và lợi ích còn có thể lớn hơn! Kẻ giám sát! Dụ dỗ Thần Dị! Chiếc nhẫn màu trắng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Thần Dị..." Khương Huyền ngưng mắt nhìn vào hư không tăm tối về hướng Thần Dị, một lúc lâu, tựa hồ có chút thất thần.
"Còn chờ gì nữa?" Ninh Thân Vương nói. Sư tôn nổi giận lôi đình, uy áp khi nãy khiến hắn vẫn chưa hết sợ hãi, không kìm được mà thúc giục. Mệnh lệnh xử tử ngay lập tức này, chẳng ai dám chậm trễ!
"Giết hắn thì dễ thôi..." Khương Huyền mở miệng, trong lòng lại không ngừng tính toán.
Giết Thần Dị, thoạt nghĩ thì mối lợi cực lớn!
Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như mối lợi còn có thể lớn hơn nữa!
"Nếu ta trực tiếp qua đó chém chết hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay!" Khương Huyền nói liền một mạch, "Nhưng nếu cứ thế mà giết thẳng, thì..."
"Quá hời cho hắn!" Ninh Thân Vương trầm giọng tiếp lời.
Khương Huyền liếc nhìn Ninh Thân Vương một cái.
"Kể từ khi 'Dị' xuất thế được sắc phong Thân vương tới nay, Càn Kinh có không ít lời đồn về thân phận của hắn, đều bảo hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu do sư tôn bí mật bồi dưỡng, chẳng phải đích truyền nhưng hơn hẳn đích truyền. Hắn quả thực cũng có tài năng kinh thế, khiến lời đồn càng lúc càng lan rộng. Rõ ràng chẳng có chút chiến công nào, địa vị ở Càn Kinh lại ngày càng tôn quý, thậm chí còn ngồi luận đạo, kết giao cùng các bậc công thần khai quốc như Minh Kính Vương..."
"Sư tôn vì che giấu thân phận cho hắn nên chưa từng lên tiếng bác bỏ tin đồn..."
"Sư tôn đối đãi với hắn như thế, hắn lại lừa dối sư tôn, ôm lòng dạ khó lường, toan làm chuyện ma đầu... Đồ nghịch tặc này dám khiến sư tôn thịnh nộ, theo ta thấy... hắn đáng phải chịu hình phạt Âm Phệ Bách Luyện..."
Ninh Thân Vương có gì đó không đúng.
Khương Huyền đoán được, phản ứng này của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ cơn thịnh nộ của tiền bối.
Từng là đệ tử nhỏ được tiền bối yêu quý nhất, Ninh Thân Vương hẳn cũng đã lâu lắm rồi chưa từng thấy cơn lôi đình của bậc đế vương như vậy.
"Ừm... quả thật là quá hời cho hắn!" Khương Huyền tiếp lời.
Thật ra điều hắn muốn nói chẳng phải cái này!
"Hơn nữa!" Khương Huyền lại nói, "Bệ hạ độc bộ thiên hạ, một kẻ chỉ là Bất Hủ cỏn con lại có cách lừa gạt được bệ hạ. Nghĩ kỹ thì dù là thủ bút của Thần La Đại Đế, nhưng cũng rất đáng để đào sâu tìm hiểu..."
"Nằm trong ký ức của hắn!" Ninh Thân Vương lập tức chỉ ra điểm mấu chốt.
"Hắn đã đến từ vũ trụ khác, lại mang thân phận con trai của Tiên tổ Thần Ma Đế vương, sư tôn ắt hẳn từng nghiêm ngặt tra xét hắn. Bất kể Thần La Đại Đế dùng thủ đoạn gì lên người hắn, sau khi thi triển có lẽ không lưu lại manh mối dấu vết, nhưng trong ký ức của hắn chắc chắn có ngọn nguồn chuyện này..."
"Đúng vậy! Trong ký ức của hắn!" Khương Huyền nói, "Hắn nhất định có thêm một phần ký ức so với lúc mới tới, những thứ mà ngay cả bệ hạ năm xưa cũng không tra ra, thậm chí chính hắn lúc đó còn chẳng hề hay biết!"
Thực chất vừa rồi hắn đã nghĩ tới điều này, thậm chí còn nghĩ xa hơn!
Mối lợi lớn hơn thảy đều nằm trong ký ức của Thần Dị! Bao gồm lượng lớn tình báo về Bàn Hư Vũ Trụ, tin tức chuẩn xác về mối quan hệ giữa các Tâm Tu Giả, cùng đủ loại công pháp Bàn Hư!
Lại còn có thể có cả tình báo về Thái Sơ Chí Bảo của Thần La Vô Tận Thế Giới!
Chín khối Hỗn Độn Thạch của Thần La, năm khối nằm trong tay tiền bối, Hỗn Độn Hồng Thạch nằm trong tay Cốt Thần đại nhân, bản thân hắn có Hỗn Độn Bạch Thạch, còn hai khối nữa đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Nếu vào thời kỳ viễn cổ mạt kỳ, Thần La Đại Đế đã sớm biết tung tích hai khối đó, chuyện này hoàn toàn có khả năng.
Quy mô của Thần La thời viễn cổ nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, Thái Sơ bảo vật vốn dĩ cũng dễ bị phát hiện hơn.
"Nhưng nếu muốn xem ký ức của hắn..." Ninh Thân Vương nghĩ ngợi rồi nhíu mày, nhìn Khương Huyền nói: "Pháp môn Nguyên Thần của ngươi..."
"Đã lâu chưa nâng cao." Khương Huyền nói thẳng.
"Vậy thì... Thần Ma chúng ta vốn không sở trường về loại pháp môn này, hơn nữa hắn lại đến từ Hoàn Chỉnh Hỗn Độn vũ trụ, cho dù ngươi có Âm Thần tầng thứ Tiên Tôn e rằng cũng... Thậm chí Quy Linh Phách Thuật cấp Tạo Hóa chưa chắc đã ăn thua!"
Đánh chết và xem ký ức trước khi giết vốn là hai cấp độ khó hoàn toàn khác nhau.
Huống hồ đây lại là khách tới từ Bàn Hư, độ khó của vế sau càng có khả năng chạm tới mức bế tắc không lời giải! Ví như đối phương dựa vào pháp môn tiên tiến, dùng bí quyết hoặc phương thức chưa từng thấy để chống lại pháp môn lạc hậu của Nguyên Thủy Vũ Trụ, nếu không gánh nổi thì ý thức trực tiếp chôn vùi chứ không để bị thâm nhập mổ xẻ, tuyệt đối không cho ngươi nhìn thấy ký ức.
Nếu rơi vào tình huống này, đến Tạo Hóa cũng bó tay!
Khương Huyền khẽ nhướn mày.
Ninh Thân Vương vừa nhắc tới "Quy Linh Phách Thuật"!
Pháp môn này Khương Huyền biết, là bí thuật tu bổ cấp Tạo Hóa mà chỉ Tam Đại Quốc Chủ mới nắm giữ! Cách thức tu bổ của nó là rút lấy thần hồn người khác để vá víu bản thân, trong quá trình đó có thể thăm dò, rút trích ký ức.
Vì thế pháp môn này cũng được xem như một môn bí thuật sưu hồn!
Mà ngoài "Quy Linh Phách Thuật" ra, Tiên Yêu Tộc còn có không dưới mười loại pháp môn sưu hồn các cấp bậc Kỷ Nguyên Hậu, có loại chỉ là hiệu quả phụ của một bí thuật Dương Thần hay Âm Thần nào đó.
"Quy Linh Phách Thuật" có tiếng tăm nhất!
Cũng bởi độ tà ác của nó, Thần Ma tộc chẳng ít lần "tuyên truyền" giúp Tiên Yêu Tộc!
"Hay là cứ giết thẳng đi! Ngươi chém được Tạo Hóa, giết hắn tuyệt đối không có khả năng trượt tay!" Ninh Thân Vương càng nghĩ càng thấy nhụt chí, "Thủ đoạn của Bàn Hư Vũ Trụ dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào ở Nhất Trọng Thiên mà cản nổi thủ đoạn trảm sát Tạo Hóa! Còn ký ức... thì thôi vậy, sư tôn đã hạ lệnh xử tử ngay, nghĩ kỹ thì ngài ấy cũng chẳng bận tâm!"
Tiền bối không bận tâm nhưng ta bận tâm chứ!
Khương Huyền thầm nhủ.
Tiền bối đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi xa, những điều Thần Dị biết về Bàn Hư, những thứ bị giấu giếm, đợi khi tiền bối đích thân tới đó sẽ chỉ biết nhiều hơn, thế nên mới không để ý.
Nhưng bản thân hắn thì ngay lúc này lại đang vô cùng cần!
"Ta biết ngươi phận làm thần tử, có lòng muốn tận lực vì bệ hạ, biết rõ chân tướng thì mới bẩm báo tường tận được với người! Nhưng sức người có hạn! Cưỡng cầu không nổi đâu... Chi bằng mau mau xử tử hắn đi!"
"Ừm..." Khương Huyền trầm ngâm.
Ninh Thân Vương thấy vậy, có chút sốt ruột.
Hắn cảm thấy Khương Huyền quá đỗi tự phụ!
Mệnh lệnh thế này của bệ hạ mà còn dám giở trò múa may? Không sợ xôi hỏng bỏng không à! Đối phương dẫu sao cũng đến từ Bàn Hư Vũ Trụ, đánh không lại Khương Huyền là một chuyện! Nhưng đâu có nghĩa là không thể chạy thoát!
Thần Dị lúc ở Thiên Nhai Huyễn Cảnh từng cưỡng ép phá vỡ quy tắc cấp Hỗn Độn ở đó trong chốc lát! Nói cách khác, quy tắc của Bất Hoàn Chỉnh Hỗn Độn vũ trụ đối với hắn có thể tồn tại "lỗ hổng"!
"Nếu ngươi tham lam ký ức của hắn mà ra tay không đủ dứt khoát, cho hắn cơ hội trở tay, lỡ như hắn lấy ra thủ đoạn phá vỡ áp chế của trọc khí rồi truyền tống rời đi, thì không chỉ đơn thuần là không hoàn thành mệnh lệnh xử quyết của bệ hạ, mà còn thả hổ về rừng, thả chạy một Tâm Linh Ma Đầu đến từ Bàn Hư Vũ Trụ... Hậu quả này quá lớn! Tuyệt đối không phải thứ ngươi gánh nổi đâu!" Ninh Thân Vương nghiêm nghị khuyên can.
Nếu xảy ra tình huống đó, bệ hạ nhất định sẽ đích thân ra tay truy sát!
Bằng không để hắn trốn thoát hoàn toàn, trốn sang những vũ trụ vực xa xôi khác của vũ trụ bình thường, thì mức độ uy hiếp trong tương lai của hắn chẳng có một thượng cổ ma đầu nào của vũ trụ này sánh được.
Mà việc này lại dính dáng tới thế cục đối đầu với Tam Đại Tiên Quốc.
Đụng tới chuyện truy sát thượng cổ ma đầu, cũng chẳng phải là không thể đàm phán.
Nhưng hễ đàm phán thì phải nói rõ sự thật. Bị Thần Dị lừa gạt là một "vết nhơ" tày trời, không, phải là hai vết! Bởi vì thân phận của Thần Dị chính là con trai Thần La Đại Đế! Việc này sẽ khiến bệ hạ cùng toàn bộ Thần Ma tộc biến thành trò cười, thậm chí là tội nhân... nếu như cuối cùng truy sát thất bại!
"Để ta nghĩ thêm đã..." Khương Huyền nói.
"Ta rút lại lời nói lúc nãy!" Ninh Thân Vương lập tức lên tiếng, nghiêm túc nhìn Khương Huyền, "Không cần thiết phải hành hạ hắn làm gì, giết hắn tuyệt đối không được có bất kỳ tâm lý may mắn hay do dự nào. Thủ đoạn của hắn còn quá nhiều điều chưa biết, không thể đánh cược, nhất định phải dứt khoát..."
"Ừm..." Khương Huyền trầm ngâm, kỳ thực trong lòng đã có tính toán.
......
Cùng lúc hai người đang đối thoại, bên trong Thể Nội Vũ Trụ của Khương Huyền.
"... Tiểu hồ ly, hóa thân này của ngươi có thể thi triển pháp môn sưu hồn hoặc rút trích ký ức mạnh nhất là gì?"
"Dẫn Hồn Cổ Ấn!"
"Hả?"
"Ngươi kinh ngạc cái gì? Pháp môn này từ thượng cổ tới nay chưa từng bị phá giải triệt để. Cho dù là bệ hạ nhà các ngươi truyền cho ngươi pháp môn đảo ngược thì cũng không phải là giải trừ. Hóa thân này của ta, trên Kỷ Nguyên thì chịu, chứ trong phạm vi Kỷ Nguyên, nếu cho ta đủ thời gian thi triển, có thể khống chế bất kỳ... Ngươi biết rồi đấy, tùy ý sưu hồn, hỏi gì đáp nấy, bao gồm cả suy nghĩ trong lòng..."
Khương Huyền phải thừa nhận, con hồ ly nhỏ này nói đúng.
Dẫu sao các thuật sưu hồn khác chỉ là lục lọi xem ký ức, còn bị Dẫn Hồn Cổ Ấn khống chế thì ngay cả nói dối cũng không thể, đến cả dòng suy nghĩ cũng chẳng giấu nổi!
Hơn nữa nhìn từ một góc độ nào đó, Dẫn Hồn Cổ Ấn còn "cao cấp" hơn cả khống chế tâm linh.
Bởi vì mục tiêu bị khống chế tâm linh rất có khả năng bị thuật khống chế tâm linh ở tầng thứ cao hơn đoạt quyền điều khiển! Bản thân cũng có thể giải trừ! Tức là vẫn phá giải được!
Nhưng Dẫn Hồn Cổ Ấn đến nay vẫn vô phương hóa giải.
Bản thân nó vốn là một loại cấm thuật gây tổn thương chính mình để đạt được hiệu quả khống chế, như năm xưa Thiên Hồ Nương Nương vì muốn khống chế Khương Huyền, Âm Thần của nàng đã chịu tổn thương vĩnh viễn, không thể bù đắp.
"Mục tiêu không phải Tạo Hóa, nhưng lại là một Kỷ Nguyên Cảnh vô cùng đặc biệt! Hơn nữa, ta không muốn ngươi biết ký ức của hắn, chỉ mình ta biết là được..."
"Vậy thì 'Quy Linh Phách Thuật' hoặc 'Cấm Nguyên Mê Hồn Pháp Trận'. Môn trước ta không thể truyền cho ngươi, nhưng ta có thể thi triển rồi giao linh phách ký ức lại cho ngươi! Còn môn sau... với tài nguyên của cải hiện giờ của ngươi, ta có thể bố trí trận pháp cấp Tạo Hóa, ngươi dùng sức mạnh của vũ trụ này để thúc đẩy, ta sẽ truyền cho ngươi bí quyết khống chế..." Hóa thân Kỳ Linh Quốc Chủ nhìn Khương Huyền, bình thản nói.
Hỏi gì đáp nấy!
Miễn không dính dáng đến cốt lõi tu luyện của Tiên Yêu Tộc thì chẳng có gì không thể nói! Chỉ là sưu hồn thôi mà! Đại tiền đề để thi triển loại pháp môn này là phải đánh thắng và khống chế được đối phương! Đã khống chế được rồi thì vạn tộc trong vũ trụ ai mà chẳng có thủ đoạn tra khảo tình báo!
Nếu cách biệt cả một đại cảnh giới, trực tiếp dùng ý thức trấn áp rồi cưỡng ép "xem" cũng chẳng phải là không được!
"Dứt khoát thế à?" Khương Huyền giật giật mi mắt, "Không thèm hỏi mục tiêu của ta là ai sao?"
"Ngươi trả nổi giá!" Khóe miệng hóa thân Kỳ Linh Quốc Chủ khẽ nhếch lên.
Khương Huyền biết ngay mà!
Kỳ Linh Quốc Chủ rõ ràng là muốn chém mình một vố thật đau!
Dù sao mọi chiến lợi phẩm thu hoạch gần đây đều do nàng kiểm kê, Khương Huyền giàu có cỡ nào, nàng rõ hơn bất kỳ ai! Đối với hóa thân Kỳ Linh Quốc Chủ mà nói, dù là tìm hiểu Hỗn Độn nơi đây, tìm cách thoát ra ngoài, hay là phá giải Dẫn Hồn Cổ Ấn, tài nguyên càng nhiều, càng cao cấp thì càng tốt.
"Ngươi có thể phát động 'Quy Linh Phách Thuật'?"
Khương Huyền lại hơi ngờ vực, "Tam Đại Quốc Chủ mới dùng được, toàn là Tạo Hóa đỉnh phong! Ngươi chẳng qua chỉ là một hóa thân Kỷ Nguyên đỉnh phong..."
Có bản thể Tạo Hóa đỉnh phong truyền thừa cảm ngộ ý thức, phân thân Kỷ Nguyên đỉnh phong nắm giữ trước vài môn bí pháp Tạo Hóa cũng là chuyện thường, nhưng cường độ Âm Thần thì kém quá xa!
Dù có thể lý giải, có thể nắm giữ, nhưng liệu có thúc gi động nổi không?
"Pháp môn tu bổ Nguyên Thần, Âm Thần, Dương Thần vốn từng bước kế thừa, dựa trên những pháp môn tu bổ đời trước mà không ngừng sáng tạo nên. Mười hai vạn năm trước, ta lấy 《Thôn Linh Hưng Hồn Pháp》 làm căn cơ để sáng tạo ra 《Quy Linh Phách Thuật》, khi ấy bản thể ta cũng chỉ vừa tới Kỷ Nguyên đỉnh phong..."
"Đương nhiên!" Kỳ Linh quốc chủ có chút tự ngạo, "Trải qua mười hai vạn năm không ngừng hoàn thiện, uy lực hôm nay dĩ nhiên không thể so sánh như xưa... Độ khó cũng ngày càng cao! Hiện giờ trong tình huống bình thường, Tiên Tôn cũng chẳng thể học nổi!"
Lại là do ả sáng tạo ra!
Còn truyền thụ cho cả Khổ Linh quốc chủ cùng Vũ Linh quốc chủ? Hay là giữa bọn họ từng có giao dịch?
Những chuyện này Khương Huyền không hỏi kỹ, chỉ nói: "Vậy phân thân này của ngươi thi triển được mấy phần uy lực?"
"Không thể so sánh! Nhưng nếu mục tiêu chỉ là Kỷ Nguyên Cảnh, ngươi bắt sống hắn lại, ta tuyệt đối không thất thủ!" Kỳ Linh quốc chủ tự tin tột độ.
"Ngươi quá tự tin rồi!" Khương Huyền lại nói.
Thực ra sự tự tin này cũng chẳng sai!
Ả không thể nào ngờ được đối phương là Kỷ Nguyên Cảnh đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ!
Ả có thể thành công, nhưng cũng hoàn toàn có thể thất bại!
"Nếu ngươi hoài nghi thì bày trận là chắc chắn nhất..." Kỳ Linh quốc chủ nói tiếp.
Khương Huyền gặng hỏi thêm một phen tường tận! Rút cục vẫn chỉ có ba lựa chọn: một là để phân thân Kỳ Linh quốc chủ phát động Dẫn Hồn Cổ Ấn, bản thân phân thân của ả có tổn hại hay không không thành vấn đề, nhưng làm thế Kỳ Linh quốc chủ sẽ nắm hết ký ức của đối phương rồi mới truyền lại cho Khương Huyền.
Hai là dùng 《Quy Linh Phách Thuật》, nhưng lại có nguy cơ thất bại.
Bày trận là chắc chắn nhất nhưng cần thời gian bố trí rất lâu, Khương Huyền không thể đợi lâu như vậy mới ra tay.
"Thế này đi... Ta bắt người ném vào đây! Ngươi dùng Quy Linh Phách Thuật trước, trích xuất ký ức giao cho ta! Nếu thất bại khiến ý thức đối phương tan biến thì thôi! Còn nếu thất bại mà ý thức chưa tan rã, lúc đó sẽ bày trận... Ta có thể giam cầm hắn cho tới khi bày trận xong xuôi! Thấy sao?"
"Trả bao nhiêu?" Kỳ Linh quốc chủ hỏi thẳng.
"Ngươi muốn gì?" Khương Huyền hỏi ngược lại.
"Thái Thượng Thanh Linh Đan, Tam Sinh Kỳ Nguyện Thần Hoa, trọn bộ tài liệu bố trí Tinh Hà Vãng Sinh đại trận! Cùng với ba năm thời hạn tham ngộ hỗn độn nơi này!" Kỳ Linh quốc chủ chẳng cần suy nghĩ đã nói ngay.
Những thứ ả đòi hỏi phần lớn là chiến lợi phẩm cấp Tạo Hóa, với Khương Huyền chỉ là một sợi lông trên chín con trâu.
Chỉ riêng thời hạn tham ngộ hỗn độn, ả dám một hơi đòi tới ba năm.
Mặc dù điều này với Khương Huyền không tốn một chút vốn liếng nào, nhưng lại mang đến nguy cơ lớn nhất cho hắn!
— Kỳ Linh quốc chủ nghĩ như vậy!
Thực tế Khương Huyền cũng chẳng thấy có rủi ro gì! Nhất là trong tình huống chỉ cần lần này thành công trọn vẹn, hắn sẽ bắt đầu thúc đẩy Thể Nội Vũ Trụ lột xác thành Hoàn Chỉnh Hỗn Độn vũ trụ! Cứ mặc cho phân thân Kỳ Linh quốc chủ vùng vẫy! Hắn hoặc là không thả ả, còn tới ngày thả ra, quan hệ giữa hai người chắc chắn đã long trời lở đất!
"Những thứ khác đều được!" Khương Huyền vẫn làm bộ đàm phán, "Nếu Quy Linh Phách Thuật thành công, chỉ cho ngươi thời hạn một năm! Nếu cần làm thêm bước sau, cho thêm hai năm! Còn nếu để ta phát hiện ngươi cố ý làm hỏng để kéo dài thời hạn..."
Kỳ Linh quốc chủ nghe tới đây thì nhếch môi cười lạnh đầy vẻ khinh thường.
Khương Huyền đã quá xem thường sự chấp nhất với đại đạo của ả!
Ả hiện giờ rất sẵn lòng chơi "trò chơi giao dịch" này với Khương Huyền! Dù cho việc tham ngộ hỗn độn chi khí ở đây có thể cuối cùng chẳng mang lại ý nghĩa gì, không thể phản hồi về bản thể, nhưng chưa tới phút cuối cùng, ả vẫn kiên định tiến bước! Tiến lên để dò xét sâu hơn vào những điều chưa biết!
Không việc gì chỉ vì một chuyện trước mắt mà phá hỏng mối quan hệ đã gầy dựng với Khương Huyền.
******
"Đến lúc qua đó rồi!" Khương Huyền nhìn về phía xa xăm, rốt cuộc thu hồi tâm thần.
"Kịp không?" Ninh Thân Vương gặng hỏi một câu.
Khương Huyền nãy giờ đứng im bất động hồi lâu.
"Thời gian rất dư dả, tốc độ của hắn chậm hơn ta nhiều!" Khương Huyền đáp. Lời này Ninh Thân Vương không thể hiểu được thấu đáo! Năng lực Xu Cát Tị Hung thấy trước tương lai của Khương Huyền có thể biết trước những sự việc nhắm vào hắn xảy ra sau nửa canh giờ hoặc non nửa canh giờ.
Khoảng thời gian này lại có quan hệ mật thiết với tốc độ và trạng thái hiện tại của hắn. Mối đe dọa đến từ pháp môn siêu cự ly không bị chi phối bởi điều này!
Mà lần này Thần Dị lại muốn dùng tâm linh khống chế để xâm nhập vào hắn.
Khoảng cách thi triển của pháp môn này kém xa tít tắp liên kết nhân quả của Ác Oán! Hai thứ vốn không cùng một loại pháp môn, không thể mang ra so sánh! Vị trí Thần Dị cần tới tuy cách Khương Huyền khá xa, nhưng Khương Huyền phi hành tới đó chẳng tốn bao nhiêu thời gian, gần hơn rất nhiều so với khoảng cách cực hạn bay trong nửa canh giờ của hắn!
Khương Huyền muốn mai phục Thần Dị cũng cực kỳ đơn giản.
Hắn chỉ cần bay tới trước vị trí đối phương định phát động pháp môn.
Mà lúc này, từ khi Khương Huyền cảm ứng được đối phương muốn khống chế mình mới chỉ trôi qua hai tuần trà.
"Ta phải cách tuyệt tung tích của huynh trước, đề phòng Ác Oán nhân lúc này nhúng tay." Khương Huyền nhìn Ninh Thân Vương nói.
Ninh Thân Vương gật đầu.
Thu hồi Ninh Thân Vương cùng Chiến Thoa, Khương Huyền độn vào Hư Ám, lao thẳng tới vị trí mà Thần Dị cũng đang tiếp cận! Xét theo phương vị, hai người lúc này đang cấp tốc lao về phía nhau!
...
"Hắn hẳn là đã phát giác rồi!" Tổ Oán đúng lúc này mở bừng hai mắt.
Mỗi lần bị tập kích, Khương Huyền luôn có thể kịp thời cách tuyệt nhân quả rồi độn thổ tẩu thoát, Tổ Oán dĩ nhiên đoán ra Khương Huyền nắm giữ biện pháp dự tri nguy cơ nào đó! Mà hiện tại lại đúng là lúc hắn dẫn dụ kẻ thần bí kia đi dò xét Khương Huyền!
Bởi vậy Tổ Oán suy đoán ra được, hẳn là Khương Huyền đã phát hiện ra đối phương!
Nhưng khác với trước kia, bên phía Khương Huyền hiện có đại lượng nhân thủ!
Cho nên, lần này Khương Huyền sẽ không chạy trốn chứ?!
"Để xem rốt cuộc là những ai tới! Khặc khặc!" Khí tức quanh người Tổ Oán đột ngột dâng trào ngập trời, tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng không dứt! Hắn lập tức điều động những ác linh đã bố trí thỏa đáng từ trước!
Thủ đoạn tập kích của Ác Oán Cổ Tộc chủ yếu chia làm hai loại: ác linh và oán linh.
Ác linh là đòn công kích thần hồn thuần túy hơn! Còn oán linh lại là thủ đoạn Nhân Quả Ô Nhiễm!
Loại trước thực chất rất mạnh, nhưng so với mối đe dọa của loại sau thì kém quá xa, nên chẳng mấy ai để ý! Mục đích lần này của Tổ Oán không phải ra tay, mà là quan sát!
...
Bên trong Hư Ám, Khương Huyền lao đi như chớp giật, chẳng mấy chốc đã đột ngột khựng lại.
"Đám ác linh kia?" Trong đầu Khương Huyền đã lóe lên từng hình ảnh, hơn nữa còn xuất hiện liên tiếp, số lượng không ít!
Hắn đã biết trước, trong khoảng thời gian hắn mai phục và ra tay với Thần Dị, sẽ có một vài thực thể ẩn nấp trong bóng tối giám sát mọi động tĩnh!
"Tổ Oán... Hắn lần này bày mưu với Thượng Cổ Tâm Linh Ma Đầu để thúc đẩy đại chiến, cũng chẳng biết rốt cuộc đã thả ra bao nhiêu ác linh tới khu vực này rải rác giám sát, tùy thời điều động... Còn bản thể của hắn thì luôn duy trì khoảng cách ít nhất một vũ trụ vực với mình..."
Thủ đoạn tầm xa của lão quả thực đứng đầu Hư Giới!
Tâm Linh Phân Thân của Khương Huyền cũng chẳng thể vươn xa tới mức đó.
Đương nhiên, chênh lệch cảnh giới giữa hai người rành rành ra đó.
"Vẫn chưa thể để hắn biết thực lực của mình! Có lẽ mình có thể... nhân cơ hội này lừa hắn một vố?" Ý nghĩ trong đầu Khương Huyền xoay chuyển cực nhanh.
Hắn có quá nhiều cách để tránh né sự giám sát của ác linh.
Chẳng hạn như triệu hồi ba vị Tạo Hóa: Ảnh Tông Chi Chủ, Lưu Quang Thần Vương, Hư Tiềm Tinh Chủ.
Có Lưu Quang Thần Vương ở đây, bọn họ có thể trực tiếp truyền tống tới gần vị trí Khương Huyền chỉ định để dọn sạch ác linh! Khương Huyền cũng có thể dụ Thần Dị đi nơi khác, tạm thời thoát khỏi sự giám sát rồi mới ra tay!
Thế nhưng Khương Huyền lại nảy sinh ý định không muốn thoát khỏi sự giám sát.
Làm vậy sẽ khiến Tổ Oán lầm tưởng rằng ác linh của hắn dòm ngó sẽ không bị Khương Huyền phát hiện! Khác hẳn với việc Khương Huyền có thể phát giác nguy cơ từ sinh linh!
"Nhưng nếu muốn lừa hắn, thì phải lừa được Thần Dị trước đã... Cứ thế mà làm!" Khương Huyền tính toán xong xuôi, lại tiếp tục bay độn.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới vị trí đã định!
******
Một chiếc phi chu độc đáo với rường cột chạm trổ đang xé gió lao đi. Bảo vật phi hành hư không này vốn không thuộc về vũ trụ này, dù chỉ ở cấp Kỷ Nguyên nhưng tốc độ vượt xa Kỷ Nguyên đỉnh phong! Đại khái đã tiệm cận ba phần mười tốc độ của Tạo Hóa sơ kỳ!
Khoảng cách giữa các tầng Tạo Hóa vốn không lớn như ba cảnh giới Kỷ Nguyên, cho nên tốc độ bực này dùng để đi đường dài trong Hư Giới đã là quá đủ!
Nó nhanh hơn chiến thoa Kỷ Nguyên - chiến lợi phẩm tốt nhất của Khương Huyền - không biết bao nhiêu trăm lần!
Đám tử sĩ người hầu đang điều khiển phi chu.
Bên trong gian phòng ở khoang thuyền.
"Đồ chó chết! Ngươi cũng xứng nắm giữ Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo sao! Là của ta! Đó là của ta!" Thần Dị càng lúc càng kích động. Quãng thời gian tu hành ở vũ trụ này có thể là giai đoạn trưởng thành nhanh chóng quan trọng nhất đời hắn, cho nên, dẫu không mang nổi Thái Sơ Chí Bảo rời đi, trong khoảng thời gian này hắn cũng nhất định phải đoạt lấy, phải dùng cho bằng được!
Thời gian dần trôi, cảm xúc của Thần Dị dần bình ổn trở lại.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thi pháp!
Phạm vi bao phủ của các loại thuật tâm linh vốn cực kỳ rộng lớn, tuy chịu sự áp chế của thế giới nhưng lại không bị trọc khí Hư Giới áp chế. Thi triển tới cực hạn trong Hư Giới, chỉ dựa vào hai tên Kỷ Nguyên Cảnh bên cạnh Khương Huyền, tốc độ có nhanh đến đâu cũng đừng hòng trốn thoát khỏi phạm vi xâm nhập của hắn trong vòng vài ngày!
Khương Huyền rõ ràng chẳng có lý do gì để đột ngột truyền tống đi nữa, đúng chứ?
Cứ thử trước đã!
Không tìm thấy thì lại mua tình báo rồi thử tiếp!
Từng gợn sóng lăn tăn dập dờn!
Tỏa ra từ cơ thể Thần Dị, ban đầu chậm rãi rồi dần dồn dập, càng lúc càng nhanh!
Ào!
Cùng lúc đó, trong vùng Hư Ám gần đó, năng lực Xu Cát Tị Hung của Khương Huyền phát huy tác dụng! Xu Cát Tị Hung vốn có thể dùng trong chiến đấu, khoảnh khắc này Khương Huyền cảm nhận được một mối đe dọa rất nhẹ đang lao tới cực nhanh, hắn cũng lập tức thi triển thuật khống chế mê hoặc tâm linh!
Chẳng cần dốc toàn lực, chỉ đơn thuần là thi triển ra!
Hai luồng sóng vô hình va chạm mạnh vào nhau!
"Hử?!" Thần Dị đột ngột mở bừng hai mắt, kinh hãi khôn xiết.
Ngay sau đó, như có thần giao cách cảm, cả hai đồng thời thi triển cùng một loại pháp môn bắt nguồn từ 《Tâm Linh Bản Quyển》! Đó là pháp môn Tâm Linh Tiếp Dẫn cấp thấp nhất, chuyên dùng để giao tiếp tâm linh!
Một phát thành công!
Hoàn toàn không có quá trình xâm nhập, cả hai đều vô cùng chủ động! Cả hai đều mang vẻ mặt rất muốn biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra! Sở dĩ không sợ hãi, chẳng buồn cẩn trọng, là bởi giữa các Tâm Linh Ma Đầu tồn tại một quy tắc bất di bất dịch: không được tàn sát lẫn nhau!
Còn với Thần Dị, hắn cũng bắt buộc phải liên lạc với đối phương!
Hắn đang mang thân phận ngoài sáng! Đối phương ở rất gần hắn, nếu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, chẳng phải biến thành kẻ địch ở trong tối còn mình phơi ra ngoài sáng hay sao?
"Ngươi là ai?" Thần Dị hỏi, thầm đoán mình đã đụng phải Thượng Cổ Tâm Linh Ma Đầu trong truyền thuyết của vũ trụ này! Đối phương vừa vặn ở gần đây cũng hết sức hợp lý!
Vài năm trước, Khương Huyền đoạt chí bảo dẫn chư vị Tạo Hóa vây giết Bạo, chuyện được ban phúc ai nấy đều rõ, Khương Huyền phá hỏng chuyện tốt của Tâm Linh Ma Đầu cũng chẳng phải bí mật gì!
Cục diện lúc này, Thượng Cổ Tâm Linh Ma Đầu kia mua tin tức tới trả thù là chuyện quá đỗi bình thường!
"Dịch?" Một giọng nói ngụy trang đầy bí ẩn hỏi ngược lại.
"Ngươi là ai?!" Cảm xúc của Thần Dị bỗng dâng cao, đối phương nhìn thấy mình rồi?
"Ha ha ha ha ha!" Thần Dị lại nghe thấy đối phương cất tiếng cuồng tiếu, cười như điên dại một hồi lâu mới dứt: "Càn Đế ngu xuẩn! Đúng là Càn Đế ngu xuẩn! Cả hai người! Bà ta thế mà bị lừa tới hai lần! Ha ha ha ha ha! Dịch huynh! Ngày đó ta thấy cảm xúc của huynh có điều bất thường đã nảy sinh suy đoán, nhưng không dám manh động thăm dò, không ngờ huynh thật sự giống ta! Đều là Tâm Tu Giả!"
Thần Dị ngơ ngác một thoáng.
Mình từng gặp đối phương? Hắn dựa vào giọng nói để nhận ra mình là ai sao?
Nhưng đối phương... tại sao lại nói là Tâm Tu Giả?!
Xưng hô này thực ra trong vũ trụ này cũng có. Ngôn ngữ vạn tộc khác biệt, pháp môn truyền thừa của một số tộc quần vốn không thuộc hệ tâm linh, mà là loại pháp môn tương tự như tu tâm chân ý, nhưng do dịch thuật nên mới được gọi là Tâm Tu Giả.
Thế nhưng nghe khẩu khí của đối phương, nói ra lại trôi chảy đến thế.
Chỉ người đến từ Bàn Hư Vũ Trụ mới biết Tâm Tu Giả là danh xưng chính thức của Tâm Linh Lộ Tuyến!
"Có muốn gặp mặt không?" Khương Huyền hỏi thẳng.
Thần Dị còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần, thành ra lại biểu hiện như một sự im lặng do dự.
"Ngươi và ta là người cùng đường! Do quy tắc hạn chế, đôi bên không thể tổn thương hãm hại lẫn nhau, Dịch huynh hà tất phải đề phòng?" Khương Huyền lại lên tiếng.
"Ngươi cứ việc tới!" Cuối cùng Thần Dị cũng đáp.
Thông qua kết nối tâm linh, hắn có thể phán đoán đại khái đối phương đang ở trong Hư Ám. Còn việc đối phương có thi triển pháp môn dòm ngó mình hay không, Thần Dị không dám khinh suất dùng pháp môn để dò xét! Nếu tạo thành thế công thì chỉ tự rước họa vào thân!
Chiếc phi chu được luồng sáng bao phủ dừng lại giữa hư không tăm tối.
Khương Huyền lộ ra thực lực tương đương Bất Hủ Thần nhất trọng thiên, lao ra khỏi Hư Ám! Hắn ngước nhìn luồng sáng hình cầu một thoáng, sau đó nghênh ngang bay thẳng qua!
Bốn phương tám hướng gần đó, ở nơi cực kỳ xa xôi, lũ ác linh ẩn nấp lập tức nhìn thấy Khương Huyền!
Chúng chẳng thèm để tâm tới những chiến thoa phi chu qua lại trước đó, mục tiêu duy nhất là đám Tạo Hóa và Khương Huyền.
Mãi đến khi Khương Huyền xuất hiện, Tổ Oán mới thông qua chúng để xác nhận chủ nhân của chiếc phi chu bí ẩn kia khả năng cao chính là kẻ thần bí đó! Mà lũ ác linh đang nắm bắt tình hình này chỉ là một phần cực nhỏ do Tổ Oán thả ra, phần lớn còn lại đã rải kín khắp thời không Hư Giới bao la quanh đây!
Thần Dị bước ra boong thuyền, trông thấy Khương Huyền bay tới, sắc mặt liên tục biến đổi!
Lại càng ngơ ngác hơn!
Hắn vô cùng chấn kinh, nhưng càng nghĩ sắc mặt lại càng khó coi!
Toang rồi!
Hắn không thể lấy được Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo nữa! Hắn căn bản không thể dùng bất kỳ phương thức trực tiếp hay gián tiếp nào để tổn hại Khương Huyền hòng cướp đoạt đồ vật! Hậu quả của việc đó quá khủng khiếp!
Khương Huyền thuận lợi xuyên qua màn sáng bao phủ, đáy lòng có chút cẩn trọng... Hắn không dám chắc Thần Dị có bất chấp hậu quả mà tập kích hay không. Dù đánh thắng được, nhưng thực lực sẽ bị bại lộ.
"Lại là ngươi!" Thần Dị kìm nén cảm xúc, bày ra vẻ mặt thuần túy kinh ngạc.
"Ha ha ha ha ha ha! Dịch huynh! Ngươi và ta đều được Càn Đế bồi dưỡng! Nhưng không ngờ, cả hai đều nhìn thấu dã tâm của bà ta! Mưu toan thay thế Thượng Thương! Tội ác tày trời! Ha ha ha ha ha! Nghĩ lại thì pháp môn 《Tâm Linh Bản Quyển》 của Dịch huynh chắc hẳn cũng đến từ Song Tuyệt Toái Khư đúng không?"
Khương Huyền cười lớn như vừa gặp lại người thân!
Từng câu từng chữ đều mang ý "nhắc nhở"!
Thần Dị nhờ đó mà thuận thế tự vẽ ra nguyên do vì sao Khương Huyền lại dấn thân vào con đường này! Đồng thời cũng nảy sinh nhận thức sai lầm, tưởng rằng Khương Huyền coi hắn là đồng loại!
Khương Huyền từng hai lần tiến vào Song Tuyệt Toái Khư, chuyện này ai ai cũng biết!
"Ngươi thế mà lừa được Càn Đế?" Thần Dị hỏi.
"Hử?!" Khương Huyền lập tức ném cho Thần Dị một ánh mắt đầy nghi ngờ, vẻ mặt cảnh giác nói: "Mấy vị bên trong Song Tuyệt Toái Khư kia chỉ cầu kết quả phục sinh Cổ Đế! Đâu thèm bận tâm đến lũ sâu kiến chúng sinh ở vũ trụ này? Ta có thiên tư tâm linh cực cao, trước khi đạt Bất Hủ đã nắm giữ được tâm linh pháp! Bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ cách che giấu giúp ta... Lẽ nào Dịch huynh, ngươi không phải tình huống này?"
Trong lúc nói chuyện, Khương Huyền còn lùi lại vài bước, đưa mắt dò xét mấy tên tử sĩ bộc tòng trên boong thuyền!
Thần Dị khựng lại, nhận ra mình lỡ lời!
Hắn lập tức đảo mắt, chữa cháy: "Khương huynh chưa tới Bất Hủ đã nắm giữ được Tâm Linh Bản Quyển sao? Thiên phú cỡ này đúng là khác biệt so với ta... Ta sau khi thành Bất Hủ mới lại bí mật tới Song Tuyệt Toái Khư, trên thân thể Cổ Đế trực tiếp học được 《Tâm Linh Bản Quyển》, từ đó về sau không diện kiến bệ hạ thêm lần nào mà thẳng tiến Hư Giới, sau này cũng không định gặp lại! Chỉ cần ở lại nơi này ngắn ngủi vài trăm năm là có thể lánh đời đi xa, từ nay tiêu dao tự tại!"
"Ồ? Sau khi thành Bất Hủ mới nắm giữ 《Tâm Linh Bản Quyển》?" Khương Huyền càng thêm nghi hoặc: "Với thiên phú của ngươi, sao lại được chọn? Ngươi là Hỗn Độn Tu Hành Giả?"
Thần Dị lập tức bị hỏi nghẹn họng.
Hắn căn bản chẳng biết tiêu chuẩn chọn người hiện giờ của Song Tuyệt Toái Khư ra sao!
Phụ thân từng kể cho hắn nghe chuyện thời trước, nhưng đó là chuyện của mấy chục vạn năm về trước rồi!
Khi ấy cha hắn tuy tu luyện Hỗn Độn, nhưng lại không phải Tâm Tu Giả, thậm chí còn chẳng thuộc tộc quần tu hành mà là bán Viễn Cổ Sinh Mệnh, tốc độ trưởng thành gặp vấn đề rất lớn!
Còn thiên phú của Càn Đế thì miễn bàn, nhưng bà ta cũng không phải Tâm Tu Giả.
Khương Huyền dù có thiên phú tâm tu khủng khiếp đến cực hạn, nhưng cảnh giới lại quá thấp!
Thế nên Thần Dị chỉ có thể suy đoán, tiêu chuẩn chọn người hiện nay của Song Tuyệt Toái Khư nhìn chung chắc chắn khắt khe hơn, nhưng cụ thể phải tùy tình huống, ví như Khương Huyền sở hữu loại thiên phú mạnh mẽ đến mức dọa người thế này...
"Ngươi là Hỗn Độn Tu Hành Giả?" Thần Dị hỏi ngược lại trước.
"Vẫn chưa! Nhưng thiên phú tâm linh của ta theo lời vị đại sư huynh kia nói, đặt ở Bàn Hư Vũ Trụ cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm thấy! E rằng chỉ có vị đã sáng tạo ra 《Tâm Linh Bản Quyển》 ở Kỷ Thứ Chín mới so bì được với ta... Có thế mới có tư cách đàm phán chứ! Đợi ta xử lý hòm hòm lũ sâu kiến chúng sinh này, mở ra trật tự mới, chưởng quản hoàn vũ, lúc đó tu luyện Hỗn Độn khó lắm sao?!"
Khương Huyền càng nói càng lộ rõ vẻ ngông cuồng ngạo nghễ, rồi lại quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngờ vực: "Ngươi rốt cuộc là tình huống thế nào?"
"Ta... trăm tuổi thành Bất Hủ!" Thần Dị liền gồng mình bày ra dáng vẻ kiêu ngạo! Hắn ngẩng cao đầu thốt lên!
"Ồ?!" Khương Huyền lộ vẻ kinh ngạc.
Thấy phản ứng của Khương Huyền, Thần Dị trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Màn thể hiện vừa rồi của Khương Huyền đã khiến hắn nảy sinh ý định kết giao, mục đích là để mượn Bản Nguyên Hỗn Độn Chí Bảo! Mà vẻ kinh ngạc của Khương Huyền lại khiến hắn ngỡ rằng mình đã lừa được đối phương!
Hắn không dám tiết lộ cho Khương Huyền biết mình đến từ vũ trụ khác, cũng vì sợ Khương Huyền tính kế rồi nhân cơ hội sư tử ngoạm!
"Có thể ở trong vũ trụ Bất Hoàn Chỉnh Hỗn Độn này đạt tới Bất Hủ khi mới trăm tuổi, Càn Đế năm xưa cũng chẳng làm được như vậy! Thiên phú cỡ này của Dịch huynh... Ha ha ha ha! Thảo nào! Thảo nào!" Khương Huyền bày ra bộ dáng hoàn toàn tin tưởng.
"Ta tuy sau khi thành Bất Hủ mới nắm giữ Tâm Linh Bản Quyển, nhưng đó là do trưởng thành quá nhanh, chưa kịp trầm mình lĩnh ngộ trước Bất Hủ, đành phải dời lại sau. Nếu thật sự bàn về thiên phú tâm linh, ta... chưa chắc đã thua Khương huynh!" Thần Dị cũng cuồng vọng nói.
"Ha ha ha! Tốt, tốt lắm! Có thể kết bạn cùng Dịch huynh! Ngươi và ta trong cuộc đại thế chi tranh này, nghĩ lại nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Đợi tương lai hai ta đạt tới Tạo Hóa, liên thủ tiến vào Bàn Hư Vũ Trụ, chẳng phải quá tuyệt vời sao!"
"Ha ha ha ha! Đúng vậy! Chỉ có điều vũ trụ này vẫn còn vài tên Thượng Cổ Tâm Tu Giả, e rằng sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của hai ta. Chúng ta khác bọn họ, rốt cuộc cũng phải rời đi tới thế giới tốt đẹp hơn, còn bọn chúng lại cứ thích tranh giành vị trí đệ nhất, mạnh nhất..." Đầu óc Thần Dị cũng xoay chuyển rất nhanh, bắt đầu hoàn toàn bắt kịp mạch suy nghĩ của Khương Huyền.
"Hừ! Đợi ta tìm được tên còn lại, tự khắc sẽ có cách biến bọn chúng thành trợ lực!" Khương Huyền cười lạnh.
"Ồ?" Thần Dị kinh ngạc: "Khương huynh đã tìm được một tên rồi sao?"
"Nếu không thì tại sao ta phải giết Bạo? Chẳng phải là để dụ lão già kia tới tìm ta sao... Khi ấy ta chưa thành Bất Hủ, thậm chí còn nhận được cả ban phúc..."
"Đã gặp mặt rồi? Vậy..."
"Nói ra thì lần này ta bố cục, liên thủ với Tổ Oán, vốn định châm ngòi cho một trận đại chiến Tạo Hóa. Lão già kia lại mò tới tìm ta, nhận người quen, lão cũng muốn kiếm một chén canh. Song Thành phong tỏa tin tức với các tà ác tộc quần hiện giờ chính là bút tích của lão..."
"Hiện tại xem như ba bên liên thủ! Cơ mà... Ơ? Khoan đã! Dịch huynh tới đây làm gì?" Khương Huyền đột nhiên lại cảnh giác: "Không phải là tới cướp Thái Sơ chí bảo của ta đấy chứ?"
"Là Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo đúng không?" Thần Dị nở nụ cười tươi rói.
"Sao ngươi biết?!" Khương Huyền chấn kinh, vẻ cảnh giác càng đậm.
"Khối ở Hắc Đàm Sơn kia... Đương nhiên là do Càn Đế nói, bà ta báo cho ta biết nó đang ở trên người ngươi, thậm chí phương pháp dò tìm ở Nguyên Sơn cũng là do bệ hạ truyền thụ... Nhưng ta chẳng hiểu sao, rõ ràng bệ hạ tin tưởng ta hơn, nhưng lúc truyền tin ở Thiên Nhai Huyễn Cảnh lại thiên vị ngươi hơn..." Thần Dị bịa chuyện cũng trôi chảy chẳng kém.
"Cho nên... ngươi đến để chặn đường giết ta?" Khương Huyền gặng hỏi.
"Ban đầu là vậy, nhưng hai ta đã là người cùng đường, làm sao có thể ra tay được nữa?" Thần Dị vội nói: "Đúng như Khương huynh vừa bảo, đã nhận ra nhau thì nên chung tay hợp tác..."
"Trăm tuổi đã có thể thành Bất Hủ... Rất đúng! Quá đúng rồi! Ha ha ha ha!" Khương Huyền cười lớn, nhưng ánh mắt chợt quét qua một vòng, có chút bất mãn nói: "Dịch huynh! Ta tới phi chu của huynh mà cứ đứng trơ trơ thế này sao? Đây là đạo đãi khách của huynh đấy à?"
"Là tiểu đệ chậm trễ! Nào nào nào! Mời vào trong!"
Tuổi thọ thực tế của Khương Huyền, tính cả chênh lệch dòng chảy thời gian trong Thể Nội Vũ Trụ của Cổ Đế, đã vượt quá tám trăm tuổi! Còn Thần Dị quả thực chỉ mới hơn một trăm tuổi!
Thái độ của Thần Dị càng lúc càng thêm nhiệt tình.
Khương Huyền đoán được hắn đang mưu tính điều gì trong đầu.
Hai người ngồi xuống, bộc tòng dâng rượu thịt lên.
"Mấy loại nguyên liệu này... Khí tức Hoàn Chỉnh Hỗn Độn, Dịch huynh, cái này của huynh..." Khương Huyền lại bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ.
"Song Tuyệt Toái Khư..." Thần Dị thuận miệng đáp.
Cũng hợp lý, tài nguyên bảo vật sinh ra từ Song Tuyệt Toái Khư đều mang khí tức Hoàn Chỉnh Hỗn Độn.
Hai người bắt đầu hàn huyên! Hết bàn về ma đầu thượng cổ, lại nói tới Tâm Linh Bản Quyển, rồi chuyện thu hoạch từ trận đại chiến bố cục lần này, cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai! Thỉnh thoảng Khương Huyền lại ném ra một tia nghi ngờ về phía Thần Dị, nhưng Thần Dị lần nào cũng viện được lý do để giải thích êm xuôi!
Càng tiếp xúc nhiều, Khương Huyền càng cảm thấy... tên nhãi này quá thiếu trải nghiệm! Cực kỳ dễ lừa! Rất dễ dàng bị cuốn theo tiết tấu của hắn!
Hắn càng nghi ngờ, Thần Dịch lại càng chủ động!
"Con trai Thần La Đại Đế vừa mới sinh ra được bao lâu đã bị tống sang đây? Chẳng có chút trải nghiệm nhân sinh nào! Vậy rốt cuộc hắn đã lừa bệ hạ kiểu gì?" Khương Huyền thầm nghĩ.
Thời gian trôi qua, hai người nói nhảm suốt hơn một canh giờ.
Rượu cũng cạn không ít.
"Khương huynh... Huynh bảo xem, ta nên nhúng tay vào việc này thế nào? Liệu có chia được một chén canh không?" Cuối cùng Thần Dịch cũng nhắc tới chuyện chính, thăm dò xem Khương Huyền có đủ rộng rãi hay không!
"Chuyện đó có gì khó?"
Khương Huyền đáp ngay: "Ta lấy thân làm mồi, tới lúc đó có bao nhiêu Tạo Hóa ngã xuống, phần thưởng lớn nhất chắc chắn thuộc về ta. Còn tên ma đầu thượng cổ kia bị phong tỏa tin tức, lại tự tay giết Viêm Độc, ban thưởng cuối cùng khẳng định không bằng ta. Còn ngươi... nếu có thể dụ được bản thể của Tổ Oán ra ngoài, hoặc dò được vị trí bản thể của hắn báo cho các vị Tạo Hóa tới vây giết... công lao chẳng phải cực lớn sao? Ban thưởng từ thương vong của cả hai phe đều thuộc về ngươi cả!"
Khương Huyền tỏ vẻ tàn nhẫn, muốn Thần Dịch ra tay hại chính đối tác của mình!
"Tổ Oán... e là sẽ không dễ dàng lộ diện! Hơn nữa thực lực của hắn..." Thần Dịch chần chừ, nhưng cũng chỉ là giả vờ giả vịt, trong lòng hắn vốn chẳng thèm coi trọng pháp môn Nhân Quả Ô Nhiễm của Ác Oán!
"Ngươi nghĩ mà xem!" Khương Huyền chụp lấy mu bàn tay Thần Dịch, ghé sát thấp giọng: "Vì sao Tổ Oán lại muốn tham gia? Khiến Song Thành bớt đi vài đối thủ Tạo Hóa là một phần, mặt khác, hắn muốn nhân cơ hội này làm ô nhiễm các Tạo Hóa... Chưa biết chừng hắn còn có ý đồ thông qua ô nhiễm để uy hiếp khống chế bọn họ! Hoặc có khi, một khi pháp môn Nhân Quả Ô Nhiễm giết chết Tạo Hóa, hắn sẽ sở hữu oán linh ác linh Tạo Hóa mạnh mẽ hơn cũng nên..."
"Tóm lại! Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn nhất định sẽ đích thân ra tay một phen chứ không chỉ đứng nhìn!"
"Đây chẳng phải cơ hội sao?" Khương Huyền vỗ vỗ mu bàn tay Thần Dịch, "Dịch huynh tìm được ta, e là cũng mua tình báo từ chỗ Ác Oán! Đã có thể liên lạc, sao ngươi không bán tình báo cho bọn họ để dụ dỗ một phen?"
Thần Dịch lộ vẻ do dự.
Lần này thì hắn thực sự nghĩ không thông!
Cảm giác tính toán quá đỗi phức tạp! Làm sao tới bước cuối cùng có thể biết được vị trí của Tổ Oán? Tổ Oán dù có ra tay thì cũng từ khoảng cách cực xa... Trừ phi hắn thực sự có thể khống chế được một vị Tạo Hóa nào đó, rồi bắt Tạo Hóa kia tới gặp hắn?
Thực ra, Khương Huyền cũng chẳng nghĩ sâu xa đến thế.
Không quan trọng! Lừa phỉnh hắn thôi!
"Haizz! Khoan nói chuyện này đã! Uống rượu nào!" Khương Huyền nâng chén.
Hai người cụng ly cạn sạch! Sau đó lại tán phét thêm vài câu về tên ma đầu thượng cổ kia.
"Chúng ta đều phải rời đi, có thể hoàn toàn hợp tác. Còn hai tên ma đầu thượng cổ kia lại là đối thủ tranh đoạt ân tứ với chúng ta! Khương huynh! Huynh thấy có thể bố cục gài bẫy hại chết bọn chúng mà không phạm vào quy tắc không?" Thần Dịch hỏi.
Câu hỏi này của hắn là thật lòng!
Lúc này, ấn tượng của Khương Huyền trong mắt hắn đã đảo lộn hoàn toàn! Khương Huyền lấy thân làm mồi bày ra đại cục này, mục đích cuối cùng lại là muốn một mình ôm trọn ban thưởng ngập trời. Lá gan này, thủ đoạn này... Thần Dịch cũng biết bản thân non nớt, tuyệt đối không nghĩ ra được! Không phục không xong!
"Không thể nói ra được, trong lòng nghĩ tới chuyện hại đối phương thì nhất định sẽ phạm quy tắc. Nhưng nếu trong lòng không muốn hại, chỉ là do lúc hợp tác gặp phải rủi ro quá lớn... Hắn chết thì liên quan gì tới chúng ta?" Khương Huyền ghé sát, nở nụ cười âm hiểm thấp giọng nói.
Thần Dịch lộ vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
Nhưng suy nghĩ này rốt cuộc là nhắm vào ma đầu thượng cổ hay nhắm vào Khương Huyền thì khó mà nói trước được! Khương Huyền cũng chẳng thèm bận tâm, bởi tên này không sống nổi tới ngày đó đâu!
"Ủa?" Thần Dịch đột nhiên hỏi, "Ninh Thân Vương và Thiên Hồ đâu rồi? Sao không thấy?"
"Ta tới gặp ngươi, sao mang theo được?" Khương Huyền đáp.
"An trí ở đâu rồi?" Thần Dịch hỏi.
"Đang đào khoáng!" Khương Huyền đắc ý cười nói, "Thực không dám giấu, ta tự sáng tạo ra một môn bí thuật cảm ứng. Sở dĩ có thể đùa bỡn đám tà ác Tạo Hóa trong lòng bàn tay chính là nhờ pháp môn này. Hơn nữa nó còn có thể dò tìm khoáng thạch bảo vật trong Hư Giới... Mấy năm nay ta ở Hư Giới, thu hoạch tuyệt đối không thua kém đám Tạo Hóa kia đâu!"
"Ồ?" Mắt Thần Dịch sáng rực lên.
Khương Huyền đã thừa nhận với hắn rằng bản thân nắm giữ pháp môn có thể cảm ứng Tạo Hóa từ trước. Trong khi Khương Huyền mới chỉ là Kỷ Nguyên Cảnh, thuật cảm ứng vượt qua cả cấp độ sinh mệnh lớn như vậy, dù Thần Dịch đến từ Bàn Hư Vũ Trụ cũng phải kinh ngạc!
"Dịch huynh nếu có hứng thú, có thể lấy công pháp thích hợp ra đổi... Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Đợi khi tới Bàn Hư, tìm được Thần La Đại Đế rồi cùng nhau hoàn thành đại nghiệp hồi sinh Cổ Đế... Khi Cấm Uyên tái lập, chúng ta chính là công thần. Tương lai Cổ Đế cảm kích nâng đỡ, chúng ta thành tựu Vĩnh Hằng thì có gì khó?"
Cuồng vọng! Dã tâm!
Thực chất mấu chốt của đoạn này là... Khương Huyền tỏ rõ ý tứ "có thể giao dịch"!
"Chí phải, chí phải!" Thần Dịch vội vàng gật đầu. Hai người lại nâng chén đổi chén một phen, Thần Dịch mới ngập ngừng nói tiếp: "Khương huynh, tiểu đệ có một thỉnh cầu quá phận, không biết có thể..."
"Hả?" Khương Huyền thoáng ngẩn ra, rồi cười nói: "Cần gì phải ấp úng thế? Ngươi và ta trạc tuổi nhau, vốn là người cùng một thuyền, tương lai cùng chung tay tiến bước có khi còn thân hơn cả anh em ruột thịt! Có gì cứ nói thẳng!"
"Là... là Bản Nguyên Thái Sơ Chí Bảo này vốn không thể mang rời khỏi vũ trụ này, sớm muộn gì cũng phải bỏ lại, không biết Khương huynh có thể..." Thần Dịch mở miệng.
"Xời! Mượn bảo vật này thì ngươi cứ nói thẳng ra!" Khương Huyền vội nói, "Nếu là bảo vật khác, ta còn sợ ngươi không trả, chứ món này, đợi ta dùng nó hoàn thành tu hành Sinh Tử Tạo Hóa xong thì ngươi cứ việc cầm đi! Thế này đi... Ta dùng trước một ngàn năm! Sau đó tùy ngươi! Dù sao cũng phải bỏ lại mà!"
"Thật sao?" Thần Dịch thoáng kích động.
Trước đó Khương Huyền liên tục chạm vào cổ tay, mu bàn tay của hắn, khiến hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào! Khương Huyền vốn rất lo làm kinh động quá lớn, bắt người không thành vấn đề nhưng lại dễ bại lộ thực lực! Hắn muốn kéo gần quan hệ giữa hai người tới mức kề vai sát cánh!
Mà lúc này, do Khương Huyền cố tình tạo thành thói quen, Thần Dịch trong lúc kích động cũng chủ động nắm lấy cổ tay Khương Huyền siết nhẹ, bản thân hắn chưa biết chừng cũng đang bắt chước Khương Huyền để tỏ vẻ thân cận.
"Thật chứ sao không!" Khương Huyền bật cười.
Ngay trong lời nói, Khương Huyền bỗng nhiên "mở toang" chính mình! Thần Dịch không hề có nửa điểm phòng bị, cảm giác như vừa chụp phải một hố tinh tú cắn nuốt vạn vật! Cả người lao thẳng vào trong!
Bóng dáng hắn đột ngột biến mất!
"Tặc!" Khương Huyền tặc lưỡi một tiếng quái dị, đao quang vụt sáng! Một lượng nhỏ Hỗn Độn chi lực được khống chế cực kỳ ổn định! Cộng thêm thể phách cường hãn còn vượt qua cả Kỷ Nguyên Cảnh mạnh nhất...
Vào khoảnh khắc Thần Dịch biến mất, mấy tên tử sĩ người hầu đứng ở các góc ban đầu đều ngơ ngác! Bọn chúng cảm giác như có thứ gì đó trong đầu vừa đứt đoạn, ngay sau đó dường như kích phát cảm xúc bạo nộ mất khống chế. Bọn chúng bị khế ước trói buộc để làm hộ vệ, chủ nhân "chết đi", bọn chúng sẽ lập tức rơi vào trạng thái giết sạch mọi thứ trước mắt cho tới chết!
Thế nhưng bọn chúng rốt cuộc không thể phản ứng kịp trong khoảnh khắc đầu tiên!
Khác với khi bắt Thần Dịch, Khương Huyền phải cân nhắc không được giết chết ngay. Còn đối phó với đám này, Khương Huyền chỉ cần chuẩn xác và quả đoán!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ánh quang hoa vừa bùng lên đã lập tức thu lại!
Đao quang mang theo Hỗn Độn phá vạn pháp đã triệt tiêu toàn bộ phản ứng mà bọn chúng định tung ra! Thậm chí xóa sổ luôn cả bản thể! Trên phi chu không hề có gió, nhưng bọn chúng lại tan biến tựa làn gió thoảng.
Thực tế, với thực lực hiện tại của Khương Huyền, dù không dùng tới Hỗn Độn chi lực thì trong Kỷ Nguyên Cảnh cũng đã là vô địch! Dù là kẻ đến từ Bàn Hư cũng vậy, bản thân Hỗn Độn thể không chỉ có độ cứng cáp cực cao, mà còn tự mang hiệu quả triệt tiêu một phần công kích.
Nhưng hắn cần phải ra tay sạch sẽ nhanh gọn, không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội bộc phát nào!
"Mẹ kiếp! Đao pháp của ta rốt cuộc kém ở chỗ nào?" Khương Huyền lại oán thán tên Tạo Hóa tà ác đã chết nào đó một câu, uống nốt chén rượu cuối cùng rồi đứng dậy, lấy ra bảo vật truyền tống.
Vài nhịp thở sau, Khương Huyền cùng toàn bộ chiếc phi chu đồng loạt truyền tống biến mất!
...
"Đi cùng nhau rồi?" Tổ Oán thông qua góc nhìn của ác linh, tận mắt thấy chiếc phi chu bị quang hoa bao phủ rồi truyền tống rời đi, sắc mặt đại biến!
Bởi vì ác linh chỉ quan sát từ khoảng cách cực xa, đương nhiên không thể dùng pháp môn phá giải quang hoa để nhìn thấu tình huống cụ thể! Thực ra hắn cũng chẳng phá giải nổi, đó là hộ tráo phi chu được sản sinh dưới môi trường Hoàn Chỉnh Hỗn Độn.
Hơn nữa hắn hoàn toàn không biết sự đặc thù của chiếc phi chu đó.
Thậm chí ngay cả kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai, hắn cũng chẳng hay!
Hai bên còn không hề đánh nhau!
Khương Huyền vừa đi vào một lúc, sau đó liền cùng truyền tống đi mất!
Tổ Oán vì thế không thể không nghi ngờ!
"Bọn chúng quen biết nhau?! Kẻ kia đã lừa gạt Khương Huyền? Hắn đắc thủ rồi sao?! Cứ thế mà không một tiếng động?" Tổ Oán cực kỳ chắc chắn, kẻ thần bí kia mang ác ý với Khương Huyền.
Nếu không thì việc gì phải mua tình báo từ chỗ hắn?
Cứ đi theo con đường chính quy là được rồi!
"Nếu Khương Huyền đã chết mà cái gì cũng chưa thăm dò ra được... Chuyện này... chỉ có thể..." Ánh mắt Tổ Oán lóe lên bất định.
...
Bên trong Thể Nội Vũ Trụ của Khương Huyền, Thần Dịch ngã nhào vào! Thực ra vào khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng kia, hắn từng có chút phản ứng, nhưng đã không kịp... Trong quá trình rơi vào, hắn đã bị sức mạnh vũ trụ áp chế hoàn toàn!
Kẻ có thể chống lại lực cắn nuốt từ Thể Nội Vũ Trụ của Khương Huyền, chỉ có thể ra tay vào đúng khoảnh khắc ban đầu! Liều chết tránh xa Khương Huyền! Hoặc là giết chết Khương Huyền!
Thời không tối tăm! Tĩnh lặng không một tiếng động!
"Đây là đâu? Phong ấn tức thì sao? Không thể nào!"
"Hỗn Độn ở đây... kỳ lạ quá..."
"Thần Dịch à!" Một thanh âm bỗng nhiên phiêu miểu truyền tới, vang vọng trong vùng thời không dường như không có điểm dừng.
Thần Dịch đột ngột quay người, ngẩng đầu, rồi lại ngoảnh mặt, trừng lớn mắt đảo quanh, ngay sau đó giận dữ mắng to: "Sao ngươi dám?! Ngươi tưởng ngươi có thể phong ấn được ta sao?! Đúng là trò cười! Có giỏi thì giết ta đi! Bằng không cái nơi này, chưa tới vài ngày ta đã có thể phá giải rồi!"
"Như ngươi mong muốn, ta sẽ giết ngươi ngay đây!" Giọng nói của Khương Huyền phiêu đãng truyền tới.
"Ngươi dám sao?!" Thần Dịch giận dữ gào lên, "Ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, Tâm Tu Giả tàn sát lẫn nhau thì ban thưởng hiện tại sẽ giảm một nửa, ban thưởng tương lai cũng giảm một nửa! Ngươi còn muốn..."
"Thần Dịch!" Thanh âm bỗng trầm xuống, mang theo vẻ trêu tức: "Ngươi có phải đã bỏ sót điều gì rồi không?"
Thần Dịch sững sờ trong giây lát, ngay sau đó liền phản ứng lại: "Ngươi biết ta là ai sao?!!"
Khương Huyền trước đó từ đầu chí cuối đều gọi hắn là Dịch, nhưng ở nơi này, hắn lại gọi thẳng là Thần Dịch! Cái tên này, ở vũ trụ này, đáng lẽ chỉ có mấy vị ở Song Tuyệt Toái Khư và Đại Càn Nữ Đế biết được mới phải.
"Khẩu dụ của bệ hạ!" Giọng Khương Huyền trở nên nghiêm nghị, "Truyền lệnh! Thái Huyền Vương xử tử Thần Dịch! Ngay lập tức!"
"Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám——"
OÀNH!!!
Sức mạnh vũ trụ kinh khủng bỗng chốc nghiền nát Thần Dị! Huyết vụ không ngừng vặn vẹo, như muốn tái sinh! Nhưng sức mạnh vũ trụ cuồn cuộn dâng trào mài mòn không dứt, xâm nhập thẳng vào trong huyết vụ, cướp đoạt những Tu Di bảo vật, khế ước bảo vật chốc chốc lại hiện ra... Thật ra ở trong vũ trụ của Khương Huyền, hắn có thể một niệm miệt sát đối phương, nhưng hắn muốn lấy ký ức!
Chỉ vỏn vẹn vài hơi thở.
Huyết vụ vẫn đang vặn vẹo, nhưng quy mô đã thu nhỏ đến cực hạn, tựa như đã tới bước đường cùng sắp chết.
Hóa thân của Khương Huyền hiện ra trước huyết vụ, lại phất tay một cái, dịch chuyển hóa thân của Kỳ Linh Quốc Chủ tới.
"Chính là hắn! Ra tay đi!" Khương Huyền ra hiệu.
"Nhanh vậy sao?" Kỳ Linh Quốc Chủ thốt lên, hai người mới bàn chuyện chưa đầy hai canh giờ. Nhìn đám huyết vụ đang vặn vẹo mưu toan ngưng tụ lại, Kỳ Linh Quốc Chủ vừa quan sát vừa lộ vẻ nghi hoặc.
Khí tức của đối phương đúng là Thần Ma, nhưng lại có phần kỳ quái.
Dường như cổ xưa hơn! Lại còn pha tạp!
"Thanh trừng kẻ phản quốc à?" Kỳ Linh Quốc Chủ hỏi một câu.
"Cứ coi là vậy đi! Nàng cứ làm việc của nàng! Ta cũng có việc phải bận rồi!" Khương Huyền cười một tiếng, lui người lắc mình bay về phía xa, vừa giơ tay, Thổ chi lực trong Hỗn Độn lập tức phát động, trống rỗng ngưng tụ thành một ngọn núi lơ lửng! Trên vách núi còn dựng sẵn một đình đá, bàn đá cùng ghế đá.
Khương Huyền lướt tới ngồi xuống, liếc nhìn Kỳ Linh Quốc Chủ đang thi pháp, sau đó vẫy tay thu lấy những món đồ vừa cướp đoạt được, vốn đang bị sức mạnh Hỗn Độn vũ trụ bao phủ che giấu.
Trường kiếm liếc qua một cái rồi đặt xuống trước.
Các loại lệnh bài cùng "tạp vật" cũng tạm thời không thèm để ý.
Khương Huyền cầm chiếc nhẫn màu trắng lên quan sát một phen.
"Khế ước mạnh mẽ đến thế này... À đúng rồi, hắn còn chưa chết, nên khế ước vẫn chưa tan biến!" Khương Huyền lẩm bẩm, động ý niệm một cái liền đưa chiếc nhẫn màu trắng ra khỏi Thể Nội Vũ Trụ.
Hư Giới, trên chiếc Chiến Thoa đang không ngừng lao về phía trước.
Trên tay Khương Huyền trống rỗng xuất hiện chiếc nhẫn màu trắng.
"Khế ước bảo vật của Hoàn Chỉnh Hỗn Độn Vũ Trụ, nếu không giết ngươi thì bình thường đúng là không tài nào mở nổi, đáng tiếc thay... ta lại là Hỗn Độn Tu Hành Giả!" Khương Huyền nóng lòng không đợi nổi.
Hỗn Độn chi lực xâm nhập ăn mòn, bởi vì là Bất Hoàn Chỉnh Hỗn Độn nên không thể trừ bỏ triệt để khế ước, nhưng cũng tạo ra sự phá hoại đủ lớn khiến khế ước mất đi hiệu lực.
"Trước khi tới Bàn Hư mình có thể trưởng thành đến thực lực cỡ nào, phải trông cậy cả vào ngươi rồi!" Khương Huyền rất muốn tắm rửa thay đồ cho đàng hoàng, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi.
Ý thức chìm đắm vào bên trong!
