Chương 203
Chương 203: Nhận giặc làm cha
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Béo, đỡ lấy!"
Theo tiếng quát khẽ đó, trên võng mạc của Minh Đạo, khung giao dịch bán trong suốt chỉ có người sở hữu bảng điều khiển mới thấy được đột ngột bật mở.
Nó lơ lửng giữa hai người, tràn ngập cảm giác công nghệ tương lai.
Ngón tay Minh Đạo khẽ lướt.
Tấm 【Bản vẽ chế tạo bẫy thú đơn giản】 tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, theo đầu ngón tay trượt vào ô giao dịch.
【Đối tượng giao dịch: Vương Chử】
【Vật phẩm giao dịch: Bản vẽ - Bẫy thú đơn giản (Có thể giao dịch)】
【Điều kiện giao dịch: Không】
Không đúng!
Ngón tay Minh Đạo dừng lại giữa không trung, đuôi mày khẽ nhướng.
Thế này thì hời cho thằng nhãi này quá.
Đầu ngón tay hắn lướt lên xuống, nhanh chóng sửa lại dòng mã cuối cùng.
【Điều kiện giao dịch: Gọi một tiếng "bố"】
Thế này thuận mắt hơn nhiều.
"Xác nhận!"
Vương Chử còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cửa sổ bật lên trước mắt.
Hắn hớn hở ghé sát lại nhìn.
Giây tiếp theo, khuôn mặt tròn xoe lập tức xị xuống, đen như đít nồi.
Lại là cái trò ác ý này.
Mấy trò đùa đen tối thỉnh thoảng lại nổi lên của Minh Đạo thực sự khiến hắn cạn lời.
Khóe miệng Vương Chử giật giật, theo bản năng định phản bác.
Nhưng xung quanh có hơn chục cặp mắt đang trừng trừng nhìn hắn.
Hết cách rồi.
Ở dưới mái hiên nhà người ta, không cúi đầu không xong.
Vương Chử hít sâu một hơi, bóp nghẹt giọng, tiếng nhỏ như muỗi kêu:
"... Bố."
Mọi người: "???"
Cả phòng toàn đàn ông lực lưỡng nhìn nhau, da đầu tê rần.
"Ting!"
Âm báo hệ thống vang lên giòn giã.
Giao dịch hoàn tất.
Cuộn da cừu cổ kính vốn chỉ tồn tại trong giao diện ảo biến thành một luồng sáng.
Ánh sáng như mũi tên, bay thẳng vào giữa trán Vương Chử.
Vương Chử run lên bần bật.
Trong đầu truyền đến một luồng khí lạnh thấu xương tủy.
Một bản vẽ bằng da cừu huyền ảo như dấu sắt nung, in sâu vào ký ức hắn.
"Ôi chao! Thần kỳ thế!"
Vương Chử đột ngột mở mắt, con ngươi tràn ngập kinh ngạc.
Hắn không thèm để ý thứ khác, xắn tay áo để lộ hai cánh tay to khỏe.
"Tránh ra hết! Để tôi làm mẫu trước!"
Vương Chử sải bước đến trước đống kim loại.
Hít sâu một hơi, đôi bàn tay mập mạp ấn mạnh lên đống vật liệu.
Thầm niệm trong lòng.
【Hợp thành】!
"Biến cho tao——!!!"
Không khí im lặng hai giây.
Sắt vụn vẫn là sắt vụn.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
"Hả?"
Vương Chử chớp mắt, trán rịn ra một lớp mồ hôi mịn.
"Biến!"
Tiếng hét này khản cả giọng.
Vẫn không có động tĩnh gì.
"Biến? Biến! Biến đi cụ tổ ơi!"
Vương Chử cuống lên, hai tay bới loạn xạ trong đống sắt vụn, mặt đỏ bừng như gan lợn.
Thất bại rồi.
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.
Minh Đạo nhìn cảnh tượng này, bừng tỉnh hiểu ra.
Quyền sở hữu đống vật liệu này, trong phán định của hệ thống, vẫn thuộc về hắn.
"Được rồi, đừng gào nữa."
Minh Đạo xua tay, giọng bình thản: "Tôi đồng ý cho mọi người ở đây sử dụng vật liệu của tôi."
Lời vàng ý ngọc.
Khoảnh khắc dứt lời, xiềng xích quy tắc vô hình lặng lẽ mở khóa.
Quyền sở hữu được mở.
Phải nói là cái hệ thống chết tiệt này, ở một mức độ nào đó, nghiêm ngặt đến mức đáng sợ.
"U u u——!!!"
Trong chớp mắt, ánh lam trong thư phòng bùng nổ rực rỡ!
Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người.
"Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc..."
Chỉ trong một hơi thở! Vô số vật liệu chiếm trọn không gian biến mất không tăm tích.
Thay vào đó là tròn mười cỗ máy móc bằng thép hoàn toàn mới!
Chúng xếp hàng ngay ngắn trên sàn.
Răng cưa dữ tợn, ánh lên vẻ sắc lạnh.
Lò xo to dày, tràn đầy lực căng.
Từng linh kiện ăn khớp khít khao, tinh xảo như thể bước ra từ dây chuyền của nhà máy quân sự đỉnh cấp nhất.
Hai giây.
Mười thành phẩm.
Hiệu suất sản xuất này đủ khiến bất kỳ chuyên gia công nghiệp hiện đại nào cũng phải quỳ gối nghi ngờ nhân sinh.
Nếu để đám công nhân làm việc đến kiệt sức bên Kim Thịnh Công Nghiệp Viên sát vách nhìn thấy, sợ rằng sẽ khóc cha gọi mẹ ngay tại chỗ.
"Đỉnh thật sự!"
Vương Chử da mặt dày cộm, nỗi bối rối ban nãy tan biến sạch trơn trong nháy mắt.
Hắn ngồi thụp xuống, chộp lấy một chiếc bẫy thú.
Nằng nặng, đầm tay.
Hắn dùng sức bẻ răng cưa, không hề suy chuyển.
Đúng là quá đỉnh!
"Đỉnh quá! Quá đỉnh luôn!"
Hắn phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, quay đầu nhìn ra sau: "Anh Minh! Cảm giác cầm nắm này! Tay nghề này! Chắc chắn là hàng tuyệt phẩm! Kẹp gãy xương dễ như chơi!"
"Đừng nói nhảm nữa."
Minh Đạo chỉ sang Triệu Hổ bên cạnh đang nóng lòng không chờ nổi.
"Hổ! Đừng ngây ra đó nữa! Tiếp sức!"
Ý niệm của Vương Chử vừa động.
Tấm bản vẽ vừa nãy trong đầu còn chưa ấm chỗ lại biến thành một luồng sáng.
Thông qua hệ thống giao dịch, bay về phía Triệu Hổ.
Cùng lúc đó, đôi mắt ti hí của Vương Chử lóe lên một tia giảo hoạt.
Hắn cũng bắt chước bộ dạng của Minh Đạo, ngón tay vung vẩy giữa không trung.
【Đối tượng giao dịch: Triệu Hổ】
【Vật phẩm giao dịch: Bản vẽ - Bẫy thú đơn giản (Có thể giao dịch)】
【Điều kiện giao dịch: Gọi một tiếng "bố"】
Triệu Hổ còn đang thắc mắc tại sao ban nãy Vương Chử lại gọi hai từ đó.
Khi khung giao dịch kia bật ra trước mặt.
Mặt Triệu Hổ lập tức đen thui.
Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Chử, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
Vương Chử rụt cổ lại, chỉ tay sang Minh Đạo bên cạnh, vẻ mặt vô tội.
Minh Đạo đang nhìn sang bên này, ánh mắt bình thản.
Tên đã lên dây, không thể không bắn.
Vì bản vẽ, vì sinh tồn.
Triệu Hổ nghiến răng hàm, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ:
"Đồ... bố mày!"
"Ting!"
Giao dịch thành công.
Bản vẽ hiện thực hóa.
Không có bàn hợp thành, Triệu Hổ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi thụp xuống.
Hắn nhặt từng món vật liệu đặt lên phía trên ảo ảnh bản vẽ, động tác vụng về nhưng chăm chú.
Điền đầy vật liệu.
"Hợp thành?"
Hắn thăm dò phát ra chỉ lệnh.
"U u——"
Luồng sáng lam tương tự lại bùng phát.
Sự chấn động thị giác như cũ!
Lại thêm mười chiếc bẫy thú xuất hiện giữa sàn nhà.
Thành công rồi!
"Người tiếp theo! Huấn luyện viên Cường!"
Khung giao dịch bay ra.
Huấn luyện viên Cường nhìn điều kiện bên trên, mặt già đỏ ửng.
"Tôi... bố!"
"Ting!"
"Cái này... bố!"
"Ting!"
...
Kèm theo khẩu hiệu hơi có phần xấu hổ kia.
"Dây chuyền sản xuất" đặc biệt này chính thức khởi động!
Bản vẽ truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt giữa các thành viên nòng cốt.
Ánh sáng lam lóe lên từng đợt, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt.
Ngay cả Tôn Đại Hải, người thoạt đầu hoàn toàn không thể chấp nhận loại hiện tượng siêu nhiên này, sau khi đích thân hoàn thành một lần hợp thành cũng hoàn toàn mê mẩn.
"Mẹ nó chứ khoa học với chả không khoa học!"
Tôn Đại Hải nắm chặt một chiếc bẫy thú vừa mới ra lò, đầu ngón tay tham lam vuốt ve những đường vân bên trên.
Đó là xúc cảm của sức mạnh.
"Thế này mới gọi là hiệu suất! Thế này mới là kỳ tích công nghiệp!"
Hai mắt hắn sáng rực, nước bọt văng tung tóe: "Chỉ cần kết quả đúng thì quá trình là cái thá gì! Newton có tới đây cũng phải chế tạo thứ này cho tôi!"
Chưa đầy hai mươi phút.
Theo luồng sáng lam cuối cùng tản đi.
Đàn em do Lý Nhất Phong dẫn tới cũng hoàn thành lượt hợp thành cuối cùng.
Bên trong thư phòng, đống kim loại phế liệu chất đống như núi ban đầu giờ đã biến mất hơn nửa.
Thay vào đó.
Là bẫy thú chất đầy cả một góc tường.
Ngay ngắn, san sát.
Răng cưa đan xen, hàn quang sắc lạnh.
Đó không chỉ là một đống sắt vụn lạnh ngắt.
Đó là điểm số.
Là thịt.
Là mạng sống để tồn tại trong thế giới sụp đổ này!
...
