Chương 5
Chương 5: Lòng trắc ẩn
Đăng ngày 06/10/2026
19
Tôi bước tới trước mặt Tạ Huyền Thanh.
Vì vừa rồi Tạ Trạc ở gần đây nên sắc mặt Tạ Huyền Thanh lúc này không tốt chút nào. Hắn ôm ngực, nhất thời chẳng nói nên lời. Dù tôi có thể nhẫn tâm với Tạ Trạc, nhưng đối với Tạ Huyền Thanh...
Tôi lại thấy xót xa và áy náy...
Dẫu sao thì hắn của lúc này chưa từng làm gì sai với tôi.
Tôi đưa tay đỡ Tạ Huyền Thanh một cái, hắn liền trở tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Chắc hẳn... là giận điên người vì hành động cướp dây chuyền của tôi, chẳng biết đã sốt ruột đuổi theo suốt dọc đường thế nào để đoạt lại hòn đá của mình.
Hắn thở dốc, dần dần ổn định lại hơi thở, tạm thời chưa mở miệng đòi đồ được, tôi bèn nhân lúc này mà toan tính trong bụng.
Bây giờ, nếu muốn tiếp tục cứng đối cứng với Tạ Trạc để đòi lại Bàn Cổ Phủ, tôi cần hòn đá này làm con bài chưa lật. Còn nếu muốn tiếp tục phối hợp với Tạ Trạc để hủy bỏ nhân duyên, lúc này tôi nên vứt thẳng sợi dây chuyền đá xuống vực sâu bên cạnh, khiến Tạ Huyền Thanh hoàn toàn dứt bỏ niệm tưởng về tôi.
Bất kể vì mục đích nào, tôi cũng không nên trả lại sợi dây chuyền cho Tạ Huyền Thanh.
Nhưng tôi bỗng muốn dùng sợi dây chuyền này để đổi lấy vài thứ khác từ Tạ Huyền Thanh, chẳng hạn như——
Nhiều bí mật hơn về hắn.
Thân thế của Tạ Trạc, Chử Liên là ai, sợi dây chuyền đá rốt cuộc là thứ gì...
Khoảnh khắc này, tôi muốn từ bỏ cơ hội trở về năm trăm năm sau, để chọn hiểu thêm về hắn một chút.
Lòng tôi hiểu rõ mười mươi, chúng tôi đã hòa ly, tôi không nên làm vậy, nhưng tôi không kiềm chế được.
Tôi vừa mở miệng định mượn sợi dây chuyền để moi chút tin tức từ hắn, không ngờ Tạ Huyền Thanh vừa thở chậm lại một chút, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã hỏi tôi một câu: "Hắn là ai?"
Tôi ngẩn người.
"Hả? Ai cơ?"
"Tên áo đen đó, là ai?"
Hử? Hắn thấy Tạ Trạc rơi xuống rồi à? Câu đầu tiên hắn hỏi không phải là dây chuyền, mà là Tạ Trạc?
Sự việc có chút chệch khỏi dự tính của tôi, đầu óc tôi quay cuồng tìm lời biện bạch thích hợp.
"Đó là..." Tôi đâu thể nói thật với hắn rằng đó là chồng cũ của tôi, cũng chính là bản thân hắn của năm trăm năm sau chứ? Kết hợp với nhu cầu vừa rồi, tôi lập tức vạch ra một hướng đi mới: "Kẻ đó tự xưng là Chử Liên!"
Tạ Huyền Thanh chợt ngẩng phắt đầu nhìn tôi, tôi cố tỏ ra nghiêm túc, đoan trang nhìn lại hắn.
Trong ánh mắt Tạ Huyền Thanh thoáng qua vẻ sững sờ lẫn kinh ngạc, chốc lát sau lại lộ ra một tia sát khí.
Trông thấy sát khí trong mắt hắn càng lúc càng đậm, bộ dạng như muốn hất tay tôi ra để kéo lê cái thân tàn này đi đánh nhau, tôi vội vàng giữ hắn lại: "Tôi đánh đuổi hắn đi rồi."
Tạ Huyền Thanh quay đầu đánh giá tôi, từ đầu đến chân, cặn kẽ tỉ mỉ.
Vết sưng đỏ trên cổ tôi vừa rồi đã được Tạ Trạc chữa khỏi, còn hổ khẩu tuy đã cầm máu nhưng vẫn để lại một vết thương nhỏ.
Tạ Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào tay tôi, tôi vội giải thích: "Vết thương nhỏ thôi, do tôi nắm kiếm chặt quá. Tên yêu tà đó yếu xìu, hắn đánh không lại tôi, bị tôi đánh bay đi đâu rồi không biết nữa. Vừa rồi chắc cậu cũng thấy, một chưởng kia của tôi chắc chắn đã đánh nát vụn lục phủ ngũ tạng của hắn rồi."
Tạ Huyền Thanh nghe mấy câu đầu của tôi thì dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Theo lời lải nhải phía sau, người hắn càng lúc càng buông lỏng hơn. Tôi vừa dứt lời, hắn như trút hết sức lực, tựa vào vách đá, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Tay hắn đặt trên đầu gối, đầu ngón tay khẽ run rẩy không sao kiềm chế được, hắn khẽ thở dài: "Không sao... là tốt rồi."
Mấy chữ hắn thốt ra cứ như thể chuyến này hắn đuổi theo không phải vì sợi dây chuyền, mà là vì tôi vậy?
Tôi nhìn Tạ Huyền Thanh, lại một lần nữa nhớ lại lý do năm đó tôi mơ màng thế nào mà gả cho hắn, đến cả thân phận gia thế của hắn cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu, bởi vì lời nói cử chỉ của tên yêu quái này thật sự quá mê hoặc lòng người.
"Dây chuyền..." Cuối cùng hắn cũng nhắc tới, "Nàng không được cầm."
"Tại sao?"
Theo tác phong từ trước tới nay của tôi, trước hết tôi sẽ không vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác, sau đó dẫu có lấy để ứng phó lúc khẩn cấp thì khi người ta đòi, tôi cũng nên trả lại ngay, tuyệt đối không có lý lẽ nào lại đi hỏi ngược lại một cách hùng hồn như thế.
Nhưng hôm nay, tôi cứ muốn phân bua đúng sai với Tạ Huyền Thanh cho bằng được.
Tạ Huyền Thanh ngửa đầu nhìn tôi: "Không tốt cho nàng."
"Không tốt chỗ nào?"
Tôi truy hỏi đến cùng như vậy khiến Tạ Huyền Thanh sững sờ. Hắn mím môi, im lặng giây lát.
Nghĩ lại năm trăm năm qua, rất nhiều lần, cuộc trò chuyện giữa tôi và Tạ Trạc đều dừng lại giữa những khoảng lặng như thế này.
Thời gian càng dài, tôi càng không hiểu hắn, càng không tin hắn, và khoảng cách giữa hắn với trái tim tôi cũng ngày một xa xôi.
Hôm nay chẳng biết hứng thú và sức lực từ đâu kéo đến, rõ ràng được Tạ Huyền Thanh quan tâm, nhưng tôi lại trở nên gay gắt, tôi dồn hỏi hắn: "Một sợi dây chuyền thì sao lại không tốt cho tôi? Không tốt ở chỗ nào? Tại sao cậu lại để tâm tới sợi dây chuyền này như thế?"
Tạ Huyền Thanh mấp máy môi, bình thường hắn ít lời, tôi biết nhất thời hắn không trả lời nổi ngần ấy câu hỏi, bèn kiên nhẫn đứng đợi.
Hắn có lẽ biết hôm nay mình không trốn tránh được, bèn mở miệng, nhưng vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại một câu: "Cửu Hạ, nàng ở Côn Lôn có vui không?"
Tôi ngẩn ra, thực sự không ngờ vào lúc này hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan gì như thế.
"Cậu hỏi chuyện này làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi là được rồi."
Hắn cụp mi mắt: "Nếu vui, thì đừng nên biết quá nhiều."
Lời này của Tạ Huyền Thanh nghe quen tai thật.
Tôi vẫn nhớ như in, không lâu sau khi tôi và Tạ Trạc thành thân, Tạ Trạc cũng từng nói với tôi câu này.
Hồi đó, tôi bất chấp sự phản đối của biết bao tiên nhân Côn Lôn, dứt khoát thành thân với Tạ Trạc. Bữa tiệc cưới hôm ấy, ngoài Mông Mông cùng hai ba người bạn thân của tôi đến dự, những tiên nhân khác đều vắng mặt. May mà Tây Vương Mẫu sai người đưa tới một món quà chúc mừng, coi như Côn Lôn đã chấp nhận sự hiện diện của Tạ Trạc.
Khi ấy tôi cứ ngỡ ban đầu Tạ Trạc chịu nhiều đối đãi lạnh nhạt ở Côn Lôn, sau này dần dà quen thân với mọi người thì sẽ ổn thôi.
Nhưng chẳng ai ngờ đời luôn tung ra những đòn hiểm bất ngờ. Chúng tôi thành thân chưa được bao lâu, Côn Lôn liên tiếp xảy ra những vụ tiên nhân mất tích ly kỳ.
Là một trong những tướng lĩnh của Côn Lôn Thủ Bị Quân, tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào đã bận tối mày tối mặt. Nhưng bất kể chúng tôi bận rộn điều tra ra sao, vẫn chẳng tìm ra chút manh mối nào về việc các tiên nhân mất tích.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn.
Mọi người tìm thấy những phần thi thể tàn khuyết của các tiên nhân mất tích ở vài góc hẻo lánh trên Côn Lôn. Họ giống như bị thứ gì đó khủng khiếp nuốt chửng, kẻ thì để lại bàn tay tại chỗ, kẻ để lại cẳng chân, có kẻ chỉ còn sót lại một mớ tóc.
Kỳ lạ nhất là ngoài những thứ còn sót lại đó, hiện trường hoàn toàn không có dấu vết giằng co hay vết máu nào.
Chúng tôi không tìm ra hung thủ, các tiểu tiên Côn Lôn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Kẻ thì bảo tà thần bị chư thiên thần phật giam cầm dưới vạn dặm biển sâu lại trồi lên gieo rắc tai ương, kẻ lại nói Côn Lôn chắc chắn đã bị yêu tà nào đó xâm nhập, và còn nhiều kẻ hơn nữa chĩa mũi dùi về phía Tạ Trạc.
Còn Tạ Trạc chưa từng thanh minh lấy một lời.
Năm ấy tôi thích Tạ Trạc đến thế, đương nhiên không chịu nổi việc người khác vô cớ chỉ trích hắn. Để giúp Tạ Trạc rửa sạch hiềm nghi, ngày nào tôi cũng dắt hắn theo đi tuần tra, hễ có ai bàn ra tán vào sau lưng Tạ Trạc, tôi liền chắn trước mặt hắn mà mắng trả lại.
Hồi đó tôi bảo Tạ Trạc: "Không sao, chàng không thích nói chuyện thì ta nói thay chàng. Chàng không thích thanh minh thì để ta giải thích thay chàng!"
Khi ấy Tạ Trạc nhìn tôi thế nào, tôi chịu không biết, nhưng ngày nào hắn cũng nghe theo sự sắp xếp của tôi, cùng tôi ra ngoài, cùng điều tra, cùng đi tuần.
Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, kể từ khi tôi dắt Tạ Trạc đi theo, tình trạng tiên nhân Côn Lôn mất tích bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
Thế là sự nghi ngờ của mọi người đối với Tạ Trạc càng không thể kiềm chế nổi.
Có tiên nhân mất đi đạo lữ thậm chí còn kéo đến tận cửa tiên phủ của tôi mà chửi bới. Trong đó có một kẻ quá khích đập vỡ cả cửa tiên phủ của tôi, lúc tôi ra ngăn cản, mảnh gỗ cửa vỡ còn đập trúng đầu tôi.
Hôm đó Tạ Trạc rất giận, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, hắn ra tay bóp cổ nhấc bổng gã tiên nhân đó lên.
Lúc ấy tôi chưa biết sức mạnh của Tạ Trạc lại khủng khiếp đến thế, tôi khuyên can mấy câu bảo hắn buông người xuống. Sau đó tôi thấy gã tiên nhân được thả xuống mặt mày cắt không còn giọt máu, nhìn Tạ Trạc đầy kinh hãi, không dám làm càn nữa.
Tôi cứ tưởng gã đang diễn kịch với tôi, cố tình tạo ra ảo giác rằng Tạ Trạc rất đáng sợ, tôi còn mắng gã một trận, bảo rằng tôi hiểu nỗi đau buồn của gã, nhưng gã có giận cũng không được đến chỗ tôi mà trút giận!
Gã tiên nhân xám xịt mặt mày lủi thủi bỏ chạy.
Tôi lại quay sang an ủi Tạ Trạc một hồi, tôi bảo hắn, dẫu người khác nghĩ gì nói gì, tôi vẫn tin hắn.
Hôm đó hiếm hoi lắm Tạ Trạc mới chủ động mở miệng hỏi tôi: "Cửu Hạ, nàng ở Côn Lôn có vui không?"
Tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, gãi đầu đáp: "Dù dạo này có chút phiền lòng, nhưng trước giờ ta vẫn rất vui mà. Huyền Thanh, không sao đâu, chàng yên tâm đi, những lời đồn này rồi sẽ có ngày lắng xuống thôi." Tôi cười ôm lấy hắn: "Đợi chân tướng sáng tỏ, ta sẽ dẫn chàng đi ăn thật nhiều món ngon ở Côn Lôn."
Thế nhưng, tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Gã tiên nhân bị Tạ Trạc đánh hôm trước, sang ngày hôm sau liền mất tích. Rất nhanh sau đó, người ta phát hiện gã chết bên bờ Hắc Thủy Hà ở phía tây Côn Lôn, gã chỉ còn lại nửa cái đầu dưới dính liền với nửa đoạn cổ, cái miệng há hốc như vẫn còn đang kể lại nỗi kinh hoàng, trên đoạn cổ dính với nửa cái đầu ấy vẫn còn vết bầm tím, chính là dấu tay Tạ Trạc bóp vào ngày hôm qua.
Mọi chuyện càng thêm không thể giải thích nổi.
Tôi tin Tạ Trạc, nhưng gần như toàn bộ Côn Lôn đều không tin hắn nữa, ngay cả tôi cũng biến thành Thượng Tiên tội lỗi bao che cho hung thủ.
Hết người này đến người khác dâng sớ lên Tây Vương Mẫu, đòi ngài phái người bắt giam tôi và Tạ Trạc lại để trừng phạt.
Tây Vương Mẫu bấy lâu nay vẫn đè nén chuyện này xuống, nhưng khó lòng dẹp yên cơn phẫn nộ của đám đông, cuối cùng đành hạ một đạo mệnh lệnh, giam lỏng tôi và Tạ Trạc trong tiên phủ cho đến khi chân tướng rõ ràng.
Dù trong lòng đầy ấm ức bất bình, tôi vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tây Vương Mẫu.
Còn Tạ Trạc...
Tôi không biết hắn đi từ lúc nào, một ngày nọ khi tôi thức giấc, Tạ Trạc đã không còn ở bên cạnh. Tôi biết bên ngoài tiên phủ đầy lính canh gác nên không dám đánh động. Tạ Trạc đi mất hai ngày, khi hắn quay về đúng vào một đêm mưa giông hiếm thấy ở Côn Lôn.
Hắn toàn thân đầy máu, sợi dây chuyền đá trên cổ lộ ra ngoài, hòn đá ấy trong đêm phát ra ánh sáng xanh lam, tựa như tia trăng le lói ngoài tầng mây giông bão, tĩnh lặng mà thê lương.
Hắn tránh được tai mắt của tất cả mọi người, lặng lẽ trở về, nhưng lại không thể tránh được tôi, người vẫn luôn ngồi đợi hắn.
Tôi ngồi trên ngưỡng cửa phòng chúng tôi, khoảnh khắc thấy hắn trở về, đương nhiên tôi vừa mừng vừa tủi, vội nhào tới hỏi: "Chàng đi đâu thế?" Nhìn thấy người hắn đầy máu, tôi lại lo thắt ruột: "Chàng sao thế này? Chàng không bị thương chứ? Để ta xem nào..."
Tạ Trạc đẩy tôi ra.
Đó là lần đầu tiên trong ký ức của tôi.
Tôi bị đẩy ngã ra ngoài mái hiên giữa màn mưa như trút nước, hắn bước vào phòng, tự nhốt mình lại.
Tôi đứng ngoài cửa, không dám đập cửa quá mạnh, chỉ biết hết lần này đến lần khác hỏi hắn: "Tạ Trạc, chàng sao thế? Chàng đừng dọa ta mà? Chàng đi làm gì vậy?"
Tôi bảo hắn: "Có chuyện gì chàng cứ nói với ta, ta đều sẵn lòng cùng chàng đối mặt mà."
Tôi còn nói: "Chàng cho ta vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Mưa rơi suốt cả đêm, Tạ Trạc không hề mở cửa cho tôi vào. Tôi từng thử xông vào, nhưng đều bị kết giới của hắn đánh dội ngược ra.
Đến ngày hôm sau, cánh cửa rốt cuộc cũng mở.
Tạ Trạc đứng trong phòng, thần sắc đã bình thản như thường. Tôi nhìn hắn, có vô vàn câu hỏi muốn thốt ra, chẳng hạn như—— rốt cuộc chàng đã đi đâu? Đã làm gì? Những vụ án trước đây thật sự không liên quan đến chàng sao?
Hoặc hỏi hắn—— tại sao chàng lại đối xử với ta như thế? Có chuyện gì không thể để ta vào trong rồi nói? Rốt cuộc chàng ở bên trong làm cái gì?
Nhưng khi lời đến bên miệng, tôi lại chỉ thốt ra được một câu: "Chàng có bị thương không?"
Nhiễm lạnh cả đêm, gọi cửa đến nửa đêm về sáng, giọng tôi đã khàn đặc chỉ còn phát ra được tiếng thở thều thào.
Tạ Trạc nghe xong, trả lời tôi: "Không sao rồi." Hắn giơ tay, định áp lên má tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn. "Chỉ vậy thôi sao?" Tôi ngước mắt nhìn hắn, "Những chuyện khác, chàng không có gì muốn nói à?"
Hắn im lặng hồi lâu. "Ta muốn nàng vui. Không biết, nàng mới có thể vui vẻ."
Tôi nhìn hắn đăm đăm, không nói lời nào. Tôi không biết lúc đó nét mặt và ánh mắt mình ra sao, nhưng tôi thấy Tạ Trạc chớp mắt hai cái.
Cứ như thể mắt hắn bị ánh nhìn của tôi đâm cho đau nhói.
Hắn lại giơ tay lên, đặt lên má tôi, khẽ chạm vào khóe môi tôi: "Cửu Hạ, cười một cái đi."
Tôi cụp mắt xuống, không đáp lại hắn.
Đó có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc hôn nhân với Tạ Trạc mà tôi thấy thất vọng về hắn—— tôi nghĩ, hắn coi tôi như một con chim hoàng yến vô dụng.
Về sau, chẳng mấy ngày sau đó, Tây Vương Mẫu phát hiện kẻ gây ra chuỗi vụ án này là một Thượng Tiên của Côn Lôn. Gã chẳng biết học từ đâu ra tà thuật bàng môn tả đạo này, nuốt chửng các tiên nhân khác để hút lấy linh lực. Lúc Tây Vương Mẫu phát hiện, thần trí gã đã có phần điên loạn, sắp sửa sa vào tà đạo. Sau khi gã bị tru sát, chuyện này coi như kết thúc một giai đoạn.
Thế nhưng những tiên nhân từng hiểu lầm Tạ Trạc năm đó lại chẳng có lấy một kẻ đến tận cửa tạ lỗi với hắn.
Tôi và Tạ Trạc chiến tranh lạnh một thời gian, thấy hắn chẳng bận tâm đến những chuyện này, lòng tôi lại bắt đầu thấy bất bình thay hắn, lại thấy xót xa cho hắn.
Chuyện này tuy đã rạch một vết nứt nhỏ giữa tôi và hắn, nhưng trên đời làm gì có phu thê nào hoàn mỹ không tì vết. Tôi tự an ủi mình, Tạ Trạc khi ấy ắt hẳn có chuyện bất đắc dĩ phải giấu giếm, chúng tôi đã thành thân nhưng vẫn là những cá thể độc lập, tôi không thể ép hắn chuyện gì cũng phải nói cho tôi hay...
Tôi tha thứ cho hắn, tiếp tục làm phu thê với hắn.
Cách mấy trăm năm, nghe lại luận điệu này, tôi thật sự muốn giơ tay tát cho Tạ Huyền Thanh một bạt tai. Nhưng tôi nhịn được, vì tôi biết hắn mạnh cỡ nào, hiện tại tôi đánh không lại hắn, mà đánh có khi hắn cũng chẳng thấy đau, khỏi tốn công phí sức.
Nhưng tôi vẫn nuốt không trôi cục tức này, gần như theo bản năng, ánh mắt tôi lạnh tanh, khóe môi nhếch lên, khoanh tay trước ngực, rung rung chân, bật ra một tiếng cười khẩy.
Thế nào gọi là vợ chồng già, vợ chồng già chính là khi cơn giận bốc lên thì rất khó mà giữ được cái vẻ "đàng hoàng lịch sự" trước mặt đối phương.
Thế là tôi mở miệng đốp chát ngay: "Cái gì gọi là 'nếu vui thì đừng nên biết quá nhiều', tôi cần cậu quyết định thay tôi chắc? Vui hay không là việc của tôi, cậu bận lòng cái nỗi gì? Tôi thấy tôi càng biết nhiều thì càng vui, tai tôi chuyện gì cũng muốn nghe, miệng tôi nghe cái gì cũng cười được, như cái câu này của cậu vừa nghe đã khiến tôi thấy nực cười từ tận đáy lòng rồi."
Tôi trút một hơi mỉa mai xong xuôi, nhìn lại thì thấy Tạ Huyền Thanh đang ngồi dưới đất với vẻ mặt có chút luống cuống, có chút bất ngờ, lại có chút đờ đẫn.
Tôi im bặt một thoáng.
Sau đó tôi thu lại cái miệng đang cười khẩy mỉa mai, đứng thẳng người dậy.
Tôi quên mất, Tạ Trạc là người chồng từng thấy mọi bộ mặt của tôi, còn Tạ Huyền Thanh trước mắt này... hắn chỉ mới thấy một tôi kiểu "Huyền Thanh, tôi tới rồi nè", "Huyền Thanh, xem tôi mua đồ cho cậu này" mà thôi.
Tôi khẽ hắng giọng: "Sao hả? Muốn biết vì sao vừa rồi tôi lại biến thành bộ dạng đó không? Có muốn lấy bí mật của cậu ra đổi với tôi không?" Tôi tự nghĩ ra một cách chữa cháy hoàn hảo: "Cậu trả lời tôi một câu, tôi trả lời cậu một câu, chơi không?"
Tạ Huyền Thanh ngơ ngác nhìn tôi nửa ngày, rồi cúi đầu: "Không... không chơi."
Tôi có chút bất mãn: "Thế thì dây chuyền tôi không trả đâu đấy."
Tạ Huyền Thanh bất đắc dĩ phải ngẩng đầu nhìn tôi: "Cửu Hạ, chuyện này không đùa được đâu."
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, từ trong tay áo rút sợi dây chuyền ra đặt trước mặt Tạ Huyền Thanh. "Tại sao?" Tôi nói thẳng: "Bởi vì nó liên quan đến thân phận Tuyết Lang Yêu tộc của cậu sao?"
Lời này vừa thốt ra, Tạ Huyền Thanh vốn định nắm lấy sợi dây chuyền bỗng nhiên ngẩng phắt đầu nhìn tôi.
Trong mắt hắn tràn ngập vẻ chấn động và kinh ngạc, thậm chí tựa như ảo giác, tôi còn lờ mờ nhận ra một tia sợ hãi nơi hắn.
"Tạ Huyền Thanh." Tôi không nén nổi cảm xúc trong lòng, "Cậu giấu tôi mọi chuyện, rốt cuộc là đang sợ cái gì?"
Bên ngoài rặng núi Côn Lôn, ráng chiều dần tắt, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của tôi và Tạ Huyền Thanh, đan cài vào nhau.
Tôi nắm sợi dây chuyền của Tạ Huyền Thanh, đặt trước mặt hắn, đợi hắn cầm lấy, cũng đợi hắn trả lời câu hỏi của tôi.
Nhưng hắn im lặng hồi lâu, vẻ chấn động ban đầu trong mắt dần chìm xuống, thay vào đó là sự u ám bắt đầu tích tụ. Hàng mi quá dài dưới bóng hoàng hôn gần như che khuất cả đôi mắt hắn.
Rồi sau đó, tôi lại cảm nhận được luồng sát khí rợn người ấy toát ra từ trên người Tạ Huyền Thanh.
Hắn không nói một lời, chống người đứng dậy.
Phản ứng này lại hơi khác so với tưởng tượng của tôi rồi. Thông thường, theo mấy cuốn thoại bản bán ngoài chợ Côn Lôn miêu tả, lúc này chẳng phải là thời khắc tuyệt hảo để hắn bộc bạch nội tâm, kể lể những nỗi khổ trong quá khứ hay sao? Hắn sao lại... sao lại tỏa ra sát khí thế này rồi?!
Tôi không kìm được lùi lại một bước: "Cậu làm gì đấy?"
Hắn khẽ hít một hơi, chắc hẳn là đang điều hòa lại khí tức trong cơ thể. Hắn hạ thấp giọng, vẻ mặt trầm uất mở lời: "Chuyện này... là Chử Liên nói cho nàng biết?"
Khí tức trên người hắn quá mức đáng sợ, tôi định thần một lúc mới nhớ ra hắn đang hỏi chuyện thân phận Tuyết Lang Yêu tộc có phải do Chử Liên nói cho tôi biết hay không.
Tôi gật đầu, giấu đi chút trắc trở ở giữa... Dù chuyện này do Chử Liên nói, nhưng tôi chỉ tin sau khi đã được Tạ Trạc xác nhận.
Tạ Huyền Thanh ngước mắt nhìn tôi: "Hắn còn nói gì nữa?"
"Hắn còn chưa kịp..."
Tạ Huyền Thanh đứng thẳng người dậy, đoạt lấy sợi dây chuyền trong tay tôi, đợi hắn nắm chặt sợi dây trong tay tôi mới sực tỉnh: "Cậu còn chưa..."
Tôi chưa nói dứt câu, Tạ Huyền Thanh đã cướp quyền chủ động: "Về Tuyết Trúc Lâm đợi ta." Hắn vừa nói vừa siết chặt sợi dây chuyền, hòn đá phát ra ánh lam huyền ảo như ánh trăng, dưới chân hắn chợt hiện lên một pháp trận, rồi chỉ trong chớp mắt bóng người đã biến mất tăm.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn con đường núi trống trơn, tình huống gì đây? Thế là đi tìm người ta tính sổ luôn à?
Hắn vừa mới đi lại được, kéo lê cái thân thể tàn tạ đuổi theo tôi hơn nửa ngày trời, giờ lại hớt hải chạy đi đánh nhau, không biết mệt chắc?
Tên Chử Liên đó mới tiết lộ cho tôi một câu về nguyên hình của hắn thôi mà, xem hắn bốc hỏa đến mức nào kìa...
Có điều thuận theo thái độ của hắn, tôi cũng không kìm được mà bắt đầu suy ngẫm, xem ra cái thân phận Tuyết Lang Yêu tộc này, nếu chưa đến bước đường cùng thì hắn thật sự chẳng muốn cho tôi biết chút nào.
Năm trăm năm qua tôi cứ như lấy chồng giả vậy, một mặt là do bản thân tôi không chịu tìm hiểu kỹ, mặt khác là do Tạ Trạc giấu quá kỹ.
Hắn khi "đánh nhau" với tôi chỉ thủ không công, tuyệt đối không để lộ công pháp tu vi. Trong sinh hoạt thường ngày, hắn vốn đã ít lời, thi thoảng mới nói một câu cũng là răn dạy tôi cái này không được cái kia không xong, số lần trò chuyện với tôi lại càng ít ỏi đến thảm thương, nói gì đến chuyện tán gẫu về quá khứ của hắn.
Nói về giao tiếp, khéo khi lúc tôi và hắn mới gặp gỡ cùng với lúc sau khi hòa ly bây giờ mới là lúc nói chuyện nhiều nhất.
Trong những ngày tháng làm phu thê với tôi, dường như hắn muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, cũng rất cẩn thận không để tôi biết bất cứ thông tin nào, hay nói cách khác...
Nếu tôi biết được một chút, khéo lại có thể lần theo manh mối mà phát hiện ra cả một chuỗi bí mật của người chồng cũ này...
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi lập tức tự tát vào đầu mình một cái.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, mình ảo tưởng quá rồi, đã hòa ly rồi, mình còn muốn đi tìm hiểu hắn làm gì nữa...
Năm trăm năm rồi!
Còn chưa sáng mắt ra sao?
Tôi đứng nguyên tại chỗ tự kiểm điểm lại hành vi hôm nay của mình, chẳng phải mục đích của tôi là hành động để quay về năm trăm năm sau sao? Cướp dây chuyền cũng thế, lấy dây chuyền uy hiếp Tạ Trạc cũng thế, đều lấy việc quay về làm đích đến, sao đi được nửa đường lại lệch hướng thế này? Giờ lại còn tính lấy con bài chưa lật đi đổi lấy bí mật của Tạ Huyền Thanh nữa chứ?
Không nên chút nào.
Là do tôi bay bổng quá, hay là do Tạ Huyền Thanh chơi chiêu hiểm quá? Tôi thế mà lại bắt đầu tìm lại được "cảm giác năm xưa" rồi.
Nguy hiểm thật đấy!
Khó khăn lắm tôi mới hạ quyết tâm thoát ra khỏi vũng lầy hôn nhân này, tôi không thể vì một chút sai lệch thời không mà dao động được.
Trở về thì vẫn phải trở về, Tạ Trạc dù có giấu giếm điều gì thì đó cũng là việc của hắn, tôi và hắn đã kết thúc, không nên đi dò xét nữa.
Tôi ổn định lại tâm thần, sắp xếp lại mục đích tối thượng của mình, nghĩ về tình hình hiện tại rồi gõ nhẹ vào tai, hỏi Tạ Trạc ở đầu bên kia của Âm Dương Ngư: "Ở đâu đấy? Có việc cần bàn."
Bên kia không có tiếng đáp lại, qua một lúc lâu, bên đó mới truyền đến giọng của Tạ Trạc, nhưng nghe như cách một khoảng rất xa, mang theo sự khàn đặc và nhẫn nhịn.
"Chử Liên, không có lần sau đâu."
Một lát sau, tôi mới sực nhận ra đây không phải giọng của Tạ Trạc, mà là giọng của Tạ Huyền Thanh vừa rời khỏi chỗ tôi!
"Tình huống gì thế này?" Tôi chấn động, vội hỏi Tạ Trạc bên kia: "Huynh và Tạ Huyền Thanh đang ở cùng một chỗ à? Hai người không chạm mặt nhau đấy chứ? Hai người đều không sao chứ?" Tôi sốt ruột: "Huynh mau mở hình ảnh cho tôi xem!"
Bên kia im lặng.
Tôi cứ ngỡ Tạ Trạc lại muốn giấu tôi, không định cho tôi xem, đang định cằn nhằn thêm vài câu thì hình ảnh trong đầu tôi đã hiện ra.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng qua đôi mắt của Tạ Trạc, đó là một nơi tựa như địa ngục dung nham, bốn phía toàn một màu đỏ rực nóng bỏng, dưới chân như có nham thạch đang sủi bọt. Tạ Trạc nhìn vách đá phía trước, trên vách đá dung nham đỏ tươi đang chảy tràn, như thể máu của lòng đất bị ép chảy ra ngoài.
Nhưng trong tầm mắt của Tạ Trạc không có Tạ Huyền Thanh, chắc là hắn đã tìm một góc khuất để ẩn nấp.
Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng của Chử Liên truyền đến từ phía bên kia.
"Căng thẳng thế cơ à?" Chử Liên cười khằng khặc, "Ta bị ngươi phong ấn ở cái xó quỷ này, ta làm gì được ả chứ?"
Tạ Huyền Thanh không lên tiếng, tôi nghe thấy mấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau đớn của Chử Liên, nhưng rất nhanh sau đó gã lại cười, chỉ là giọng nói đã yếu ớt hơn ban nãy: "Ngươi gia cố phong ấn, cơ thể ngươi cũng không chịu nổi đâu nhỉ? Chi bằng dứt điểm một lần, giết ta đi cho rảnh nợ."
"Ta sẽ không giết ngươi."
"Được thôi, thế thì ngươi phải cẩn thận đấy, Tạ Trạc, ngươi nhớ cho kỹ..." Giọng Chử Liên tựa như một con rắn độc, chỉ truyền qua Âm Dương Ngư vào đầu tôi thôi đã khiến tôi sởn hết cả gai ốc, gã buông lời như một lời nguyền rủa, "Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xé xác con tiểu tiên Côn Lôn đó ra cho ngươi xem..."
Tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi bị làm sao thế này? Tôi làm sai cái gì à? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?! Tôi ngơ ngác cả người.
Tạ Trạc thế mà không ra tay giết Chử Liên sao? Có cần tôi giúp một tay không?
Đột nhiên bị đe dọa đến tính mạng, tôi nhất thời có chút hoảng loạn, nhưng nghĩ lại chẳng phải mình đã sống yên ổn suốt năm trăm năm đấy thôi? Xem ra tên Chử Liên này cũng chẳng làm nên trò trống gì lớn.
Tôi ổn định lại tâm lý, tiếp tục chăm chú lắng nghe âm thanh bên đó.
Nhưng tôi không nghe thấy Chử Liên nói thêm lời nào nữa, giọng gã dần chìm vào một tràng ho khan, dường như đã rơi vào giấc ngủ say.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi lại nghe thấy tiếng ho của Tạ Huyền Thanh.
Khác với Chử Liên, hắn đến cả ho cũng cố nhẫn nhịn, chỉ ho một tiếng là nén lại ngay.
Tạ Huyền Thanh ít lời, nhưng lúc này hắn lại nói: "Ngươi không đạt được ý đồ đâu."
Tim tôi khẽ rung lên, nghe hắn nói tiếp: "Ta sẽ bảo vệ nàng."
Nơi lồng ngực bỗng ấm áp lạ kỳ, tựa như bị thứ gì đó đốt nóng, ấm áp, tê rần, một cảm giác không sao tả xiết. Đó là thứ cảm xúc mà đã nhiều năm rồi tôi chưa từng cảm nhận lại.
Hóa ra những lúc tôi không hay biết, Tạ Trạc lại nói những lời như thế.
Nhưng Tạ Trạc này hầu như chưa từng nói với tôi như vậy.
Sau đó, bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi cứ ngỡ Tạ Trạc đã ngắt liên lạc với tôi thì hắn bỗng lên tiếng làm tôi giật bắn mình: "Hắn về rồi. Có gì nói nhanh."
"À..." Tôi vẫn còn chìm đắm trong mớ cảm xúc vừa rồi, có chút ngơ ngác, vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng câu hỏi.
"Sao huynh cũng ở đó? Đó là nơi phong ấn Chử Liên à? Sợi dây chuyền trên cổ hắn hóa ra là chìa khóa mở phong ấn sao, huynh tới đó từ lúc nào thế? Vừa rồi sau khi tôi đẩy huynh xuống núi là huynh tới đó luôn à? Huynh tới đó làm gì? Tạ Huyền Thanh lại tới làm gì? Gia cố phong ấn à? Ờ, phải rồi, tên Chử Liên này là ai thế? Tà môn thấy sợ, sao gã lại đòi giết tôi? Tại sao huynh lại không giết gã?..."
Tôi còn chưa hỏi xong, Tạ Trạc đã buông ba chữ:
"Có việc không?"
Hắn chẳng trả lời câu nào, nhưng ba chữ lạnh tanh này đã đánh thức tôi.
Sao tôi lại chứng nào tật nấy rồi, tôi tò mò chuyện của hắn làm gì cơ chứ, đó đều là chuyện của quá khứ rồi, Tạ Huyền Thanh có tốt đến mấy thì cũng chỉ tốt ở năm trăm năm trước mà thôi.
Tạ Huyền Thanh năm đó trải qua năm trăm năm đằng đẵng rốt cuộc cũng sẽ biến thành Tạ Trạc.
Từ ánh trăng sáng hóa thành hạt cơm nguội, từ đóa hồng nhung biến thành vệt máu muỗi.
Tôi nghĩ, trong mắt hắn, tôi chắc hẳn cũng như vậy.
Tôi hắng giọng: "Tôi muốn nói là dây chuyền trả lại rồi."
"Ta biết rồi."
"Huynh nên mừng đi, tôi cũng chẳng uy hiếp được huynh nữa đâu, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ thôi." Tôi nhìn ráng chiều đã tắt hẳn nơi phương xa, nói: "Lần này Tạ Huyền Thanh không giận, lần sau dây chuyền e là không dễ lấy như thế nữa đâu. Giờ hắn đi lại được rồi, chúng ta không thể dùng cách cũ để kích động hắn một cách đơn giản như vậy được."
"Ừ."
"Tôi gọi huynh vốn định bàn bạc một chút, nhưng ban nãy tôi vừa có một hướng đi mới, ngày mai tôi sẽ tự mình đi thực hiện. Hôm nay huynh đắc tội Hạ Hạ hoàn toàn rồi, làm tốt lắm. Nhưng ngày mai tôi sẽ dẫn Tạ Huyền Thanh đi chợ Côn Lôn, huynh tới tiên phủ trông chừng Hạ Hạ cho kỹ, tuyệt đối đừng để muội ấy ra khỏi cửa."
Tạ Trạc im lặng hồi lâu, mãi mới rặn ra được một câu: "Nàng định làm gì?"
"Huynh làm tốt việc của huynh đi, tôi sẽ làm tốt việc của tôi."
Dứt lời liên lạc với Tạ Trạc, mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm buông xuống, tôi khoác trên mình ánh sao và ánh trăng trở về sơn động trong Tuyết Trúc Lâm.
Tạ Huyền Thanh đã ngồi trong động đợi tôi từ lúc nào.
Trên đường về tôi tiện tay nhổ mấy búp măng tuyết trúc để che mắt: "Tôi vừa đi nhổ ít măng, Huyền Thanh, tối nay cậu ăn tạm chút nhé. Ngày mai tôi dẫn cậu ra chợ Côn Lôn chơi, giờ cậu đi lại được rồi, tôi dẫn cậu đi dạo đủ tám con phố! Nếu cậu đi không nổi, tôi mua cho cậu cái ghế rồi đẩy cậu đi."
Tôi giả vờ thoải mái, nhưng Tạ Huyền Thanh nhìn tôi mãi mà không nói một lời.
"Hử?" Tôi nhìn Tạ Huyền Thanh, "Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?"
Hắn dời mắt đi chỗ khác.
"Ta tưởng nàng không về nữa."
Tôi ngẩn ra, đống lửa trại bùng lên trong sơn động nhảy nhót hắt lên mặt hắn, kéo dài những mảng tối trên gương mặt hắn không ngừng.
Lúc hoàng hôn hắn bảo tôi ở trong động đợi hắn, nhưng tôi lại về muộn hơn hắn, cho nên trong khoảng thời gian này...
Hắn tưởng tôi đã bỏ đi rồi.
Hắn kéo lê cái thân tàn ma dại này đi tìm Chử Liên, đi gia cố phong ấn, đi cảnh cáo kẻ xấu rằng âm mưu của kẻ xấu sẽ không thành hiện thực đâu, vì hắn sẽ bảo vệ tôi. Nhưng khi hắn trở về, tôi lại không có ở đây, hắn tưởng tôi đã đi rồi, ban nãy chắc hẳn hắn đã buồn lắm.
Nhìn hắn cụp mi mắt, cảm giác nơi lồng ngực tôi lại dâng lên.
Không giống với cảm giác ấm áp lúc nghe hắn bảo sẽ bảo vệ tôi, lần này mang theo một chút vị mằn mặn, giống như vết thương bị rách da lại bị người ta rắc thêm một nắm muối.
Tôi biết, cảm giác này gọi là xót xa.
Đây là thứ cảm xúc mà năm xưa tôi thường dành cho Tạ Trạc nhất.
Tôi xót xa cho sự nhẫn nhịn và nỗi cô độc của hắn.
"Không có đâu mà." Tôi nói dối lừa hắn, "Tôi đi tìm măng thôi. Tôi không có ý định bỏ đi..."
Nói xong câu này, tôi thấy cắn rứt lương tâm vô cùng, bởi vì tôi ở đây lừa hắn cũng chính là vì mục đích "bỏ đi".
Hắn nói với Chử Liên rằng hắn sẽ bảo vệ tôi, nhưng có lẽ hắn không ngờ tới, hiện tại tôi chẳng cần hắn bảo vệ, ngược lại tôi đến đây là để hủy hoại đoạn nhân duyên này...
Trước đây tôi luôn cho rằng Tạ Huyền Thanh chính là Tạ Trạc, tôi lừa hắn mà chẳng chút gánh nặng trong lòng, nhưng hôm nay lương tâm tôi lại thấy nhói đau.
Sự chột dạ khi nói chuyện của tôi có lẽ đã bị Tạ Huyền Thanh cảm nhận được, hắn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi: "Ta sẽ không làm tổn thương nàng."
Hắn tưởng tôi sợ hãi thân phận Tuyết Lang Yêu tộc của hắn.
"Ta giấu nàng là vì ta không muốn nàng... sợ ta."
Xong rồi.
Tôi lại càng thấy xót xa hơn.
"Tôi không sợ cậu, thật đấy!" Để thể hiện sự chân thành của mình, tôi nắm lấy tay hắn, "Truyền thuyết về Tuyết Lang Yêu tộc tôi từng nghe rồi, chẳng qua là mấy lời xằng bậy như con tuyết lang yêu cuối cùng nuốt chửng hồn lực của cả tộc gì đó thôi, cậu không phải loại yêu tà khát máu tàn bạo như thế, tôi tin cậu."
Tạ Huyền Thanh nhìn tôi, ánh mắt hắn trầm tĩnh, khóe môi khẽ mím lại.
Trong sự im lặng dần trở nên quái dị này, tim tôi bỗng thót lên một cái.
"Nếu như..." Hắn hỏi tôi, "Lời đồn đều là thật thì sao?"
Tôi ngớ người.
Chết trân tại chỗ.
Lời này của Tạ Huyền Thanh khiến tôi không biết phải đỡ thế nào, cằm tôi sợ đến mức nhất thời chẳng khép lại nổi.
"Cậu... tại sao chứ?" Tôi thốt ra một câu hỏi mà người bình thường ai cũng sẽ hỏi, nhưng khi nhìn thấy hàng mi rủ xuống của Tạ Huyền Thanh cùng tia sáng bỗng vụt tắt trong mắt hắn, tôi lại thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa.
Không phải là tôi coi rẻ những sinh mạng đã khuất, cũng chẳng phải vì thấy Tạ Huyền Thanh đáng thương mà chuyện giết chóc trở nên không sao cả, mà là vì nếu Tạ Trạc năm xưa làm vậy thì ắt hẳn phải có lý do vạn bất đắc dĩ.
Tôi và hắn sống chung năm trăm năm, tôi không hiểu hết mọi điều về hắn, nhưng tôi tin hắn, thật lòng tin hắn. Tôi biết, hắn tuyệt đối không phải một con yêu quái khát máu tàn nhẫn. Giờ phút này, tôi cũng biết rằng ngoài thân phận tuyết lang yêu này ra, Tạ Trạc chắc chắn còn nhiều chuyện khó tin hơn nữa vẫn luôn giấu giếm tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi thấy nghẹn ngào khó chịu.
"Cậu đợi chút." Tôi buông bàn tay đang nắm cổ tay hắn ra, ôm lấy mặt để ổn định lại cảm xúc, "Coi như tôi chưa hỏi gì đi."
Tôi đang tự kiểm điểm bản thân mình.
Tại sao? Tại sao chứ! Trọn vẹn năm trăm năm! Tôi thế mà lại chẳng biết gì về Tạ Trạc đến mức độ này!
Chẳng lẽ tôi là đồ ngốc sao?!
Kể từ sau khi hòa ly rồi trôi dạt về đây, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Trước tiên là tôi không biết sức mạnh của hắn khủng khiếp đến thế, sau đó là không biết hắn là loại yêu quái gì, giờ tôi lại phát hiện ra mình còn không biết hắn mang trên lưng một quá khứ đẫm máu nặng nề đến nhường này.
Tôi biết cái gì cơ chứ?
Tôi chỉ biết tên hắn, tướng mạo và tính cách của hắn thôi sao?!
Tôi... tôi rốt cuộc dựa vào cái gì mà sống đến giờ này? Người ta thành thân là để sống cuộc đời thật sự, còn tôi thành thân cứ như chơi trò đồ hàng con nít...
Tôi ôm mặt, không kìm được thở dài thườn thượt.
Tạ Huyền Thanh vốn đã trầm lặng, lúc này lại càng im ắng như thể không hề tồn tại.
Cuối cùng tôi cũng định thần lại, ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, định bụng tâm sự với hắn một phen, chẳng ngờ lúc này Tạ Huyền Thanh một tay đang vịn tường, tay kia chống lên đùi, bộ dạng như muốn đứng dậy.
Tôi ngẩn người. "Cậu làm gì đấy?" Tôi hỏi hắn.
Tạ Huyền Thanh quay đầu nhìn tôi, mà lúc này, trong mắt hắn là một mảng tĩnh lặng như băng phong.
Hắn không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng như thường lệ nói với tôi: "Côn Lôn rất tốt, những ngày qua, đa tạ nàng..."
"Khoan đã." Theo bản năng tôi đưa tay kéo hắn lại, "Tôi không có ý đuổi cậu đi đâu. Cậu ngồi xuống trước đã..."
Tạ Huyền Thanh sững sờ, rồi thuận theo lực tay của tôi mà ngồi bệt xuống.
Tôi nhìn hắn ngồi xuống, lại chợt sực tỉnh...
Mục đích của tôi chẳng phải là muốn hắn đi sao? Tôi kéo hắn ngồi xuống làm cái quái gì? Tôi nên tỏ ra vẻ kinh hoàng khiếp sợ, rồi đuổi hắn rời khỏi Côn Lôn mới phải chứ! Đó chẳng phải là chuyện thuận nước đẩy thuyền sao?
Mình đang làm cái trò gì thế này?!
Tôi ngây ngốc nhìn Tạ Huyền Thanh cũng đang đờ đẫn không kém.
Thế nhưng trong lúc bốn mắt nhìn nhau, thần sắc của Tạ Huyền Thanh dần có chút biến đổi, tôi thấy trong đồng tử băng giá của hắn dần lộ ra vẻ khó hiểu và bất an. "Ta sẽ lặng lẽ rời đi." Hắn nói, "Sẽ không có ai biết ta từng đến Côn Lôn đâu."
Tôi tiêu rồi.
Tôi lại động lòng trắc ẩn nữa rồi.
"Tôi..." Tôi chẳng biết phải nói gì, nghẹn họng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, có chút bất lực nhìn hắn: "Tạ Huyền Thanh, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì thế hả?"
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, có chút mờ mịt và thấp thỏm, như một đứa trẻ bơ vơ đang đợi tôi tuyên án.
Tôi không nỡ nhìn ánh mắt hắn, bèn cúi đầu, nhìn đôi bàn tay thon dài nhưng quá đỗi trắng bợt của hắn. Tôi không kiềm được khẽ vuốt ve đôi lần, mu bàn tay hắn lạnh ngắt, tôi dừng tay lại ủ ấm mu bàn tay cho hắn, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm sang, bất giác thốt lên: "Tạ Huyền Thanh, quá khứ của cậu chắc hẳn khó khăn lắm."
Tay Tạ Huyền Thanh khẽ run lên một cái.
"Thật mong sau này..." Thốt ra mấy chữ này, tôi bỗng khựng lại, rồi bừng tỉnh.
Sau này của Tạ Huyền Thanh chính là Tạ Trạc.
Nghĩ tới đây, tâm tư tôi nhất thời vô cùng phức tạp. Bởi vì tôi cũng nhớ ra, trong ký ức xa xôi đến mức mờ nhạt của mình, câu nói này tôi cũng từng nói với Tạ Trạc, hay nói đúng hơn, chính là Tạ Huyền Thanh lúc này từng nghe Hạ Hạ chính miệng nói vào ngày chúng tôi thành thân: "Tạ Huyền Thanh, mong rằng sau này chàng sẽ không còn cô độc nữa!"
Tôi còn từng nói: "Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ta sẽ trò chuyện cùng chàng, chọc cho chàng cười, ta sẽ mãi, mãi, mãi thích chàng như bây giờ."
Tạ Trạc của khi ấy, trong đáy mắt như được thắp lên một ngọn nến, dần dần bừng sáng.
Tạ Trạc rất hiếm khi cười, nhưng hôm đó tôi thấy hắn cười, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, hắn đáp lại tôi: "Được."
Lời nói như còn văng vẳng bên tai, năm trăm năm đằng đẵng thoảng qua như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã trôi đi. Chẳng hiểu sao tôi bỗng nhớ lại cái ngày chúng tôi hòa ly, khoảnh khắc tôi cắt đứt sợi tơ hồng, gương mặt có phần tái nhợt cùng ánh mắt trống rỗng trong chớp mắt ấy của Tạ Trạc...
Ngọn nến từng cháy rực trong mắt hắn dường như vào khoảnh khắc đó đã lụi tàn.
Tôi bỗng nhận ra, hóa ra đó lại là một thời khắc đau đớn đến nhường nào.
Đó là sự vỡ vụn của biết bao lời thề ước, cũng là sự phủ nhận hoàn toàn mọi điều tốt đẹp trong quá khứ.
Tạ Trạc hắn, lúc đó đã cảm thấy đau lòng sao...
Tay tôi bị người ta siết nhẹ một cái.
Lực đạo này kéo tôi hoàn hồn, tôi có chút ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Tạ Huyền Thanh trước mặt.
Hắn nắm chặt lại tay tôi. "Ta... đúng là Tuyết Lang Yêu tộc, ta cũng giống như lời đồn, diệt cả tộc, giết người thân..." Hắn khẽ mím môi, nói ra những lời này khiến hắn dằn vặt và khổ sở vô cùng, "Quá khứ của ta có rất nhiều điều nhơ nhớp. Nhưng... nếu nàng muốn biết, ta sẽ nói cho nàng hay."
Hắn đã nói đến nước này, nhưng lúc này tôi lại chẳng hỏi nổi một câu nào.
Tôi cho rằng mình không nên biết những chuyện này từ Tạ Huyền Thanh, tôi nên biết từ miệng của Tạ Trạc mới phải.
Từ miệng của kẻ đã làm phu thê với tôi suốt năm trăm năm, đã cùng tôi trải qua biết bao câu chuyện và hiểu lầm, rồi cuối cùng lại hòa ly ấy.
Bởi vì Tạ Huyền Thanh của hiện tại nói cho tôi biết cũng chỉ là quá khứ của hắn, mà chỉ có Tạ Trạc mới có thể nói cho tôi hay, trong quá khứ của chúng tôi, hắn đã giấu tôi những gì, đã giấu kín điều chi, và vì sao chúng tôi lại từng bước một đi đến nông nỗi này.
Có lẽ tôi không nên bị Tạ Trạc dắt mũi, cứ mãi đi theo kết quả mà hắn muốn. Tôi nên tự mình phát hiện ra vấn đề giữa hai đứa, rồi tìm ra nguồn cơn để giải quyết vấn đề—— Tại sao Tạ Trạc nhất quyết phải hủy bỏ nhân duyên của chúng tôi?
Tôi nên hiểu rõ chuyện này rồi mới tính đến việc có nên giúp hắn hay không, và giúp như thế nào.
Ngay từ đầu tôi đã làm lệch hướng mọi chuyện rồi!
Tự làm hẹp đường đi của mình rồi!
Tôi bật dậy đứng phắt lên.
Tạ Huyền Thanh ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nói: "Tôi đột nhiên có chút việc gấp phải đi một lát."
"Hử?"
"Tôi không phải vì trốn tránh cậu đâu, ờ, tôi... hình như sáng nay lúc ra ngoài tôi còn đang luyện đan, giờ tôi mới sực nhớ ra, tôi sợ nổ lò nên phải mau chóng về xem sao, ngày mai tôi lại tới tìm cậu!" Tôi quay người co cẳng chạy, vì sợ hắn đứng dậy đuổi theo, tôi lại ngoái đầu dặn dò thêm một câu: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé! Đừng tiễn! Ngủ sớm đi!"
Tôi rảo bước chạy vội ra ngoài, vừa ra khỏi sơn động liền ngự phong bay vút lên, lướt qua rặng trúc tuyết, tôi gõ nhẹ vào tai. "Tạ Trạc!" Tôi vừa thở dốc vừa gọi hắn, "Huynh đang ở đâu?!"
Tôi vừa dứt lời liền thấy phía trước giữa rừng trúc tuyết có một bóng người áo đen choàng áo bào đen đang đứng sừng sững, không phải Tạ Trạc thì còn là ai?
Tôi vội vàng đáp xuống đất, sải hai ba bước tới trước mặt hắn.
Tạ Trạc liếc nhìn tôi một cái, rồi quét mắt nhìn ra sau lưng tôi: "Có người đuổi theo nàng à?"
"Không có."
"Vội cái gì?"
"Tôi muốn gặp huynh!"
Tạ Trạc ngẩn người.
Tôi điều hòa lại hơi thở, ngước nhìn hắn: "Vừa rồi Tạ Huyền Thanh đã thừa nhận với tôi rồi, hắn là Tuyết Lang Yêu tộc, cũng thừa nhận những chuyện diệt cả tộc, giết người thân trong truyền thuyết..."
Đồng tử Tạ Trạc khẽ co lại, lá trúc tuyết xung quanh bị ngọn gió lạnh nơi núi Côn Lôn thổi kêu xào xạc.
"Trọng điểm tôi muốn nói không phải là chuyện này, điều tôi muốn nói là, hắn còn bảo tôi rằng nếu tôi muốn biết chuyện quá khứ của hắn, hắn đều có thể kể hết cho tôi nghe. Nói thật lòng, tôi thấy hôn nhân của chúng ta có vấn đề, phần lớn là do cái tật chuyện gì huynh cũng giấu giếm tôi mà ra. Tôi cho rằng giữa chúng ta trước giờ chưa từng thẳng thắn với nhau."
Chân mày Tạ Trạc khẽ nhướng lên: "Cho nên?"
"Cho nên, huynh có bằng lòng lôi hết chuyện quá khứ ra, nói cho rõ ràng, tâm sự cho thông suốt với tôi không?"
Tạ Trạc nghe tôi nói xong, lại là sự im lặng quen thuộc.
Tôi không bỏ cuộc, nói tiếp: "Thật ra tôi có thể hỏi Tạ Huyền Thanh những chuyện tôi muốn biết, nhưng tôi thấy, quá khứ của huynh không nên do chính huynh của quá khứ kể lại, mà nên do huynh của hiện tại nói ra. Bởi vì, người từng thành thân với tôi..."
"Hừ..."
Một tiếng cười khẩy đã chặn đứng hai chữ "là huynh" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng tôi.
Bao nhiêu nhiệt huyết trào dâng lúc rời khỏi sơn động như bị dội một gáo nước lạnh buốt đầu, tắt ngúm mất ba phần.
Tôi ngửa đầu nhìn Tạ Trạc.
Đêm nay ánh trăng bị mây đen che khuất, nên trong đôi mắt hắn không hề để lộ ra chút ánh sáng nào, tối tăm mù mịt tựa như vực sâu. "Phục Cửu Hạ." Giọng hắn lạnh buốt, "Muộn rồi."
Phản ứng này của hắn cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi cho lắm.
Dẫu sao năm đó chuyện thành thân là do tôi đề nghị, chuyện hòa ly cũng do tôi mở lời, là tôi nói thích hắn trước, cũng là tôi nói hết thích hắn trước, cho nên trong chuyện tình cảm, dù nói thế nào thì tôi đối với hắn ít nhiều vẫn có chút áy náy trong lòng.
Đối với chuyện hòa ly, Tạ Trạc vẫn luôn oán hận nhiều hơn tôi, tôi cũng hiểu được điều đó.
Tôi đè nén cảm xúc, nghĩ đến tình cảm tôi dành cho hắn năm xưa, bình tâm mở miệng lần nữa: "Tôi biết, chúng ta đã hòa ly, tơ hồng cũng cắt rồi, nhưng tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao chúng ta phải quay về năm trăm năm trước quậy ra một mớ rắc rối thế này?"
"Bởi vì làm sai chuyện thì phải sửa." Tạ Trạc hiếm hoi lắm mới tích cực trả lời câu hỏi của tôi.
Nhưng câu trả lời của hắn lại đi ngược hoàn toàn với câu trả lời mà tôi mong muốn.
Thế là tôi phủ nhận lời hắn: "Không! Không phải! Là vì chúng ta vẫn còn ấm ức không cam lòng!"
Tạ Trạc lại cười khẩy.
Tôi mặc kệ hắn, nói tiếp: "Thay đổi quá khứ không phải là cách duy nhất để giải quyết những cảm xúc này! Tạ Trạc, chúng ta căn bản không cần quay về năm trăm năm trước, chúng ta không cần chặt đứt nhân duyên trong quá khứ, điều chúng ta cần làm là hòa giải với đối phương và với chính bản thân mình!" Tôi chân thành nhìn hắn: "Tạ Trạc, chúng ta thẳng thắn nói chuyện một lần đi, nói cho rõ ràng để hiểu nhau hơn xem rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì, để chúng ta bớt đi chút..."
Hai chữ "oán hận" tôi còn chưa kịp nói thành lời, Tạ Trạc đã ngắt lời tôi lần nữa: "Phục Cửu Hạ, kẻ đã cắt đứt sợi tơ hồng như nàng, có tư cách gì mà nói những lời này?"
Tôi chết sững, ngây người hồi lâu mới thốt lên: "Tơ hồng là do tôi cắt, nhưng nhân duyên của chúng ta không thể tiếp tục, bản chất là vấn đề của cả hai đứa..."
"Bản chất là nàng đã cắt sợi tơ hồng."
Tôi nghiến răng, khóe miệng giật giật, nhắm nghiền mắt cố nén cơn giận: "Cắt tơ hồng chỉ là một hành động. Bản chất là chúng ta không sống nổi với nhau nữa."
"Là nàng không sống nổi nữa."
"Tôi đúng là không sống nổi nữa đấy!" Tâm lý tôi sắp sụp đổ rồi, "Cái cuộc sống đó huynh sống nổi chắc?"
"Sống nổi."
"Hôm nay huynh nhất quyết phải cãi chày cãi cối với tôi đúng không?!"
"Ta không cãi chày cãi cối, Phục Cửu Hạ." Hắn nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ đầy cố chấp, "Là nàng làm sai chuyện."
Mẹ kiếp nhà huynh...
"Huynh đang trách tôi đấy à? Tất cả đều là lỗi của tôi chắc?"
Tạ Trạc ở cái khoản chọc điên tôi đúng là đạt điểm tuyệt đối!
Cảm giác bình lặng, xót xa và thương tiếc khi ở bên Tạ Huyền Thanh trong sơn động lúc nãy tan biến sạch sành sanh, cảm xúc trong lòng ta lập tức nổ tung.
"Ta làm sai chuyện gì chứ? Năm đó ta thích ngươi là sai sao? Thành thân với ngươi là sai sao? Đó là tình cảm tự nhiên, là thuận theo lòng mình, sao lại coi là sai lầm! Nếu như những điều tốt đẹp ấy không sai, vậy khi nó vỡ vụn thì sai ở chỗ nào?!"
Tạ Trạc mím chặt môi, kìm nén cảm xúc. Hắn cũng đang giận chẳng kém gì ta, nhưng hắn khác ta ở chỗ xưa nay luôn kiệm lời, vào những lúc thế này lại càng ít nói.
Ta mắng tiếp: "Được, ta lùi một trăm bước, cứ cho là ta sai, vậy ngươi không sai chắc? Bao năm qua, chỉ cần ngươi tin tưởng ta thêm một chút, chịu mở miệng nói nhiều hơn một chút, đừng có lầm lì như thế, chúng ta cũng đâu đến mức biến thành bộ dạng ngày hôm nay!"
Tạ Trạc tức giận quay người bỏ đi.
Ta lao tới chắn trước mặt hắn: "Ngươi lại thế nữa rồi! Lần nào ngươi cũng như vậy! Chẳng nói chẳng rằng! Suốt năm trăm năm qua rốt cuộc ngươi đã giấu ta bao nhiêu chuyện? Người bình thường ai mà chịu nổi! Mở miệng nói chuyện thì làm ngươi đau chết được à?!"
"Phải!"
Cuối cùng Tạ Trạc cũng lớn tiếng thốt ra một chữ này.
Lần này, giữa cơn gió lạnh của Tuyết Trúc Lâm, người im lặng lại là ta.
Ta nhìn Tạ Trạc, như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nói vô cùng nghiêm túc: "Nói chuyện, sẽ đau."
Ta tức đến mức siết chặt nắm tay: "Ngươi... được lắm, để trốn tránh mà ngươi cũng thốt ra được loại lời này." Ta gật đầu: "Được, coi như xong, không nói nữa, dừng ở đây đi. Ngày mai việc ai nấy làm."
Ta liếc nhìn Tạ Trạc một cái rồi quay đầu bỏ đi, thầm nghĩ, có lẽ người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ là thiếu niên năm đó, chứ không phải một Tạ Trạc nhìn nhau chỉ thấy oán hận như hiện tại.
Hắn bảo ta hòa ly là sai, cắt tơ hồng là sai, nhưng cãi xong trận này, ta tự đáy lòng lại thấy mối hôn sự này ly hôn là đúng đắn nhất!
Bà đây không sai!
