Chương 1753
Chương 1753: Sa chân lún sâu, không có lựa chọn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nhất Khu Liên Minh Châu Âu.
Diệp Lâm đứng bên cửa sổ nơi ở, cau mày hỏi Ngô Địch: "Sao tự nhiên lại không tranh giành nữa?"
"Vì không còn cách nào để tranh nữa." Ngô Địch nói thật: "Ngũ Khu đã điều hải quân tới, Cố hệ và bên Tiểu Vũ không đánh nổi, chỉ có thể cầu cứu Thất Khu viện trợ. Nhưng Trần hệ muốn điều động lực lượng hải quân thì bắt buộc phải thông qua Tổng cục Chính trị Bộ Quân sự để làm thủ tục... Hiện giờ người ta đang nắm đằng chuôi, muốn có viện binh thì buộc phải nhả bớt một phần cổ phần. Cổ phần hiện tại trong tay Tiểu Vũ chắc chắn không thể nhượng, vậy nên đành phải từ bỏ việc tranh giành cổ phần của Hàn Tam Thiên."
Diệp Lâm nghe vậy chỉ biết im lặng.
"Anh vừa gọi điện cho Tiểu Vũ, cậu ấy bảo sau khi chiến sự kết thúc, các thế lực nắm cổ phần chắc chắn sẽ phải ngồi lại đàm phán. Nếu Hàn Tam Thiên chịu tiếp tục hợp tác thì vẫn có thể tiếp xúc riêng." Ngô Địch uyển chuyển bổ sung thêm một câu.
"... Bên Tiểu Vũ không thể từ bỏ cổ phần của những người khác sao?" Diệp Lâm chủ động hỏi dồn: "Để giữ lấy Hàn Tam Thiên."
"Hàn Tam Thiên có thể giao cổ phần ngay lập tức không?" Ngô Địch hỏi ngược lại.
Diệp Lâm nín thinh, bởi cô hiểu rất rõ rằng dù Hạng Trạch Hạo có tiếp tục chọn hợp tác với Hàn Tam Thiên thì ông ta cũng chẳng đời nào giao cổ phần ra ngay, căng lắm chỉ trao quyền đại diện biểu quyết. Trong khi đó Tần Vũ tuyệt đối không tin tưởng Hàn Tam Thiên, thế nên cậu ta không thể nào ôm lấy một yếu tố bất ổn định mà đem cổ phần đã nắm chắc trong tay trao ra ngoài.
"... Em không muốn Hàn Tam Thiên về Nam Hỗ à?" Ngô Địch hỏi.
"Vâng." Diệp Lâm khẽ gật đầu: "Em sợ ông ấy về Nam Hỗ lại bị cuốn vào nhiều chuyện rắc rối."
"Tiểu Lâm, anh cũng không mong em vì chuyện này mà nặng lòng." Ngô Địch dịu giọng khuyên nhủ: "Nhưng con đường của mỗi người đều do chính họ chọn. Từ lúc Hàn Tam Thiên ngấm ngầm tranh đoạt cổ phần Diêm Đảo, ông ấy đã lún sâu vào vũng lầy này rồi, phúc hay họa đều phải tự mình gánh lấy."
"Haizz."
Diệp Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Được rồi, em hiểu."
"Đợi Hàn Tam Thiên rời khỏi khu Liên Minh Châu Âu, em cũng về đi." Ngô Địch mỉm cười nói: "Anh chờ em về nhà."
"Vâng." Diệp Lâm gật đầu.
...
Hơn mười hai giờ đêm, trong bệnh viện.
Hàn Tam Thiên nghe Diệp Lâm nói xong, trên mặt hiện lên nụ cười đầy châm chọc: "Một ngày trước, các bên còn tranh nhau lôi kéo tôi, một ngày sau, tôi đã rơi vào cảnh không còn lựa chọn nào khác... Tầng lớp trên thực tế quá chừng."
"Chú Hàn, chuyện này cháu làm hơi..." Trong lòng Diệp Lâm thấy áy náy, bởi trước đó cô từng khuyên Hàn Tam Thiên, và ông ta cũng đã có dấu hiệu xuôi lòng.
"Không trách cháu." Hàn Tam Thiên ngắt lời, xua tay: "Kẻ cầm quyền chỉ chạy theo lợi ích, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Chú Hàn, nếu chú về Nam Hỗ, cháu cũng mong chú làm theo những gì đã nói trước đây." Diệp Lâm chần chừ một thoáng rồi khuyên: "Đừng bắc cầu nối dây giữa khu Liên Minh Châu Âu và Thất Khu nữa, nắm chặt cổ phần trong tay, làm một người rảnh rỗi giàu sang có phải tốt hơn không."
"Chú tự biết chừng mực." Hàn Tam Thiên thở dài đáp: "Cháu cũng về đi, chú cần gặp người của Thất Khu."
"Đợi khi nào chú đi, cháu tiễn chú xong rồi mới về Bát Khu." Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy.
Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Diệp Lâm, đột nhiên nói một câu: "Tiểu Lâm, hãy giữ quan hệ thật tốt với bọn Tần Vũ. Thời thế đang nghiêng về bên đó, biết đâu có ngày... đám con cháu nhà họ Hàn của chú lại cần đến cháu chiếu cố."
Diệp Lâm thoáng sững sờ: "Chú đừng nói vậy, cháu mong chú tự mình chăm sóc tốt cho họ."
"Ha ha." Hàn Tam Thiên nhìn Diệp Lâm cười: "Nói thật, trong vài chuyện, mắt nhìn của cháu còn chuẩn hơn chú. Thôi, đi đi."
Diệp Lâm cầm lấy túi xách, quay người rời đi.
Hàn Tam Thiên nằm trên giường bệnh, một mình suy nghĩ hồi lâu mới bấm số gọi cho Phó tổng tài Ngụy Sơn: "Cậu bảo Kiến Phi tới bệnh viện một chuyến."
"Vâng." Ngụy Sơn lập tức nhận lệnh.
...
Khu vực Lão Tam Giác.
Sư đoàn Độc lập số 1 và sư đoàn Đằng Béo đã dốc toàn lực hành quân về phía bờ sông Hà Khẩu. Những người trước đó bàn bạc công việc với Tần Vũ ở sư bộ như Khả Khả, Từ Dương, Lâm Thành Đống thì đã trở về sở chỉ huy Quân đoàn 56 an toàn hơn.
Trong căn phòng riêng, Lâm Thành Đống đang loay hoay với máy tính thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" Lâm Thành Đống đứng dậy hỏi.
"Là tôi." Giọng Khả Khả vang lên ngoài cửa.
Lâm Thành Đống bước tới mở then cài: "Vào đi."
"Có một chuyện, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cần phải bàn với anh."
"Chuyện gì thế?" Lâm Thành Đống đóng cửa lại, rót cho Khả Khả một cốc nước.
"Trước khi nói, tôi phải báo trước với anh một câu." Khả Khả ngồi xuống ghế sô pha, cười nói: "Cuộc nói chuyện lát nữa giữa hai ta, anh không được để bất cứ ai biết."
Lâm Thành Đống hơi khó hiểu: "Ý cô là sao?"
"Anh cứ nói xem có làm được không đã."
"Được, cô nói đi." Lâm Thành Đống ngồi xuống đối diện Khả Khả.
"Thế này, lát nữa anh ra ngoài một chuyến, tới chỗ hẹn gặp Tưởng Học, cậu ta đã qua đây rồi." Nét mặt Khả Khả trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói chuyện với Lâm Thành Đống.
Nghe xong, Lâm Thành Đống nhìn Khả Khả với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Được, tôi hiểu ý cô rồi."
"Đừng để lộ tin tức," Khả Khả nghiêm túc nhắc nhở: "Không được nói với bất kỳ ai."
"Không thành vấn đề." Lâm Thành Đống gật đầu.
"Ban đầu tôi định tự mình đi, nhưng thời gian không còn kịp nữa." Khả Khả cân nhắc một chút rồi tiếp tục: "Tưởng Học là người có dã tâm, có chí tiến thủ, lại đủ trung thành, để cậu ta đi làm việc này là thích hợp nhất."
"Được, tôi đi làm ngay." Lâm Thành Đống đứng dậy.
"Được rồi, tôi cũng về phòng đây." Khả Khả ra dấu tay hình điện thoại: "Có gì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
"Được."
Dứt lời, Khả Khả rời khỏi phòng Lâm Thành Đống. Hắn lập tức thay một bộ quần áo, rửa mặt qua loa rồi cũng lặng lẽ rời đi.
...
Khoảng ba giờ chiều ngày hôm sau.
Hải quân Ngũ Khu đã tiếp cận bờ sông Hà Khẩu, nhưng chưa nổ súng và cũng chưa đổ bộ binh lực vào khu vực Lão Tam Giác.
Cùng lúc đó.
Sư đoàn Độc lập số 1, sư đoàn của Đằng Béo, cùng lực lượng chủ lực thuộc Quân đoàn 56 của Phổ hệ đều đã hạ trại cách ngoại vi Hà Khẩu ba mươi cây số, chuẩn bị mở màn đợt tổng tấn công nhắm vào quân phản loạn của Ngô Tuấn Sinh.
Trong sư bộ, Đằng Béo nghiến răng nghiến lợi chửi đổng: "Đám người Thất Khu này đúng là chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng mà, cứ phải đợi bằng được Hàn Tam Thiên lên máy bay rồi mới chịu cho hải quân xuất kích. Mẹ kiếp, bao nhiêu khôn lỏi chúng nó vơ hết vào mình."
"Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút cũng tốt." Tần Vũ rít một hơi thuốc lá, đáp: "Ăn no ngủ kỹ rồi dốc toàn lực đập nát Ngô Tuấn Sinh."
"Này, cậu bảo sau này đóng quân ở khu phòng thủ Lão Tam Giác thì có phần của bọn mình không?" Đằng Béo hỏi.
"Sư đoàn Độc lập số 1 của tôi chắc chắn sẽ tham gia phòng thủ, nhưng anh thì khó đấy." Tần Vũ nói thẳng: "Kể cả Tư lệnh Cố có cho anh sang đây, tôi cũng chẳng đồng ý. Anh em mình phải mặc chung một cái quần, hô cùng một khẩu hiệu, ôm chặt lấy nhau mà cắm rễ ở Xuyên Phủ."
Đằng Béo nhìn Tần Vũ với vẻ mặt láu cá: "Người anh em, sau này đóng quân ở Lão Tam Giác màu mỡ lắm đấy, cậu tính chặn đường kiếm ăn của tôi à...?"
"Anh Đằng, ở Xuyên Phủ tôi cũng phụng dưỡng anh đến già, chăm sóc anh chu đáo, lo liệu cho anh đến tận lúc đưa tang..." Tần Vũ nói bằng giọng rất nghiêm túc.
"Cút mẹ cậu đi! Bố mày đang sống sờ sờ ra đây, lại còn có con trai, việc đéo gì phải đến lượt cậu đưa tang?!" Đằng Béo bực bội mắng toét miệng.
