Chương 1817
Chương 1817: Tâm cơ này, đấu đá này
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khi Mã Lão Nhị đang nghe điện thoại, máy của Ngô Địch cũng đổ chuông.
"Alo? Bố!"
"Con đang ở cùng Mã Lão Nhị à?" Giọng Ngô cục trưởng vang lên.
"Vâng, bọn con đang ở cùng nhau."
"Đã hẹn giờ với Phùng Ngọc Niên chưa?"
"Chưa ạ, bọn con đang bàn xem nên nói chuyện thế nào." Ngô Địch thành thật đáp.
"Gác lại đã," Ngô cục trưởng ngập ngừng ra lệnh: "Con và cậu ta về Phụng Bắc ngay."
"Vâng." Ngô Địch gật đầu.
"Ừ, vậy đi."
Dứt lời, hai cha con kết thúc cuộc gọi.
Mã Lão Nhị từ bên cạnh bước tới, khẽ hỏi Ngô Địch: "Cục trưởng gọi cho cậu à?"
"Ừ, bảo chúng ta về Phụng Bắc."
"Haha, Lư hệ với Sa hệ cắn nhau rồi." Mã Lão Nhị cười nói: "Bọn họ muốn phân hóa Nhị Chiến Khu, nhưng chưa kịp triển khai xong thì nội bộ đã lục đục. Vở kịch ở Cửu Khu này vừa phức tạp lại vừa đặc sắc đấy."
"Cứ về trước đã, sau đó hẹn chú Phùng sau."
"Được." Mã Lão Nhị gật đầu.
Nửa tiếng sau, hai người cùng đoàn tùy tùng lên trực thăng bay về Phụng Bắc.
……
Tổng bộ Quân Giám Cục tại Phụng Bắc.
Ngô cục trưởng chắp tay sau lưng đi lại trong phòng làm việc, cúi đầu trầm ngâm.
"Cục trưởng, Lư Gia đến buổi liên hoan gây sự chắc chắn là cố ý, mục đích là tỏ rõ lập trường với Tổng cục Chính trị Quân bộ và Nhất Chiến Khu rằng Lư hệ rất bất mãn với lần cân bằng này." Trạm trưởng trạm Phụng Bắc của Quân Giám Cục khẽ phân tích: "Nhưng chắc cậu ta không ngờ Sa Hiên lại đáp trả, càng không ngờ phản ứng của đối phương lại dữ dội đến thế. Thêm vào đó, người đứng đầu hai bên đều còn trẻ, lửa giận bốc lên đầu nên không kiềm chế nổi cục diện."
Ngô cục trưởng gật đầu: "Mấy đứa trẻ con đánh nhau không phải vấn đề cốt lõi, mấu chốt là thái độ của những kẻ bên trên kìa."
Trạm trưởng Phụng Bắc đứng dậy, đắn đo một hồi rồi đáp: "Cá nhân tôi thấy Thẩm Vạn Châu sẽ đứng ra dàn xếp, xoa dịu Lư hệ, nhưng chắc chắn phe Lư hệ vẫn ôm bất mãn trong lòng."
Ngô cục trưởng quay đầu nhìn người thuộc cấp: "Thẩm Vạn Châu có dẹp yên được chuyện này không?"
"Chuyện đó phải xem chúng ta có nhúng tay vào không, và nhúng tay mạnh đến mức nào." Trạm trưởng Phụng Bắc bước tới cạnh Ngô cục trưởng, hạ giọng: "Bề ngoài, vụ xung đột này bắt nguồn từ danh sách thăng quân hàm, nhưng cá nhân tôi cho rằng đây có thể là mào đầu cho cuộc chiến giữa Sa hệ và Lư hệ."
Ngô cục trưởng thấy giả thuyết này rất thú vị: "Cậu nói tiếp đi."
"Trong phe Nhất Chiến Khu có ba thế lực chính: Thẩm hệ nắm chủ đạo, Sa hệ đứng thứ hai, còn Lư hệ nắm giữ binh quyền hùng hậu, chiếm một góc quan trọng." Trạm trưởng Phụng Bắc khẽ nói: "Lần này, Thẩm Vạn Châu tiếp quản chức Bộ trưởng Bộ An ninh đại khu, tương đương với việc được lão Hạ chỉ định làm người kế nhiệm. Nếu không có biến cố lớn, Thẩm Vạn Châu sẽ là chỉ huy quân sự tối cao nhiệm kỳ tới. Như vậy, cục diện của Nhất Chiến Khu sẽ biến động."
Ngô cục trưởng đã hiểu ý đối phương, khẽ gật đầu: "Cậu nói tiếp đi."
"Thẩm Vạn Châu thâu tóm quyền lực quân sự tối cao, vậy vị trí tư lệnh Nhất Chiến Khu sẽ rơi vào tay ai?" Trạm trưởng Phụng Bắc nhìn Ngô cục trưởng rồi nói: "Chắc chắn là Sa Trung Hành. Xét về lập trường, Sa hệ mới là đồng minh nòng cốt của Thẩm Vạn Châu. Một vị trí quan trọng như Nhất Chiến Khu, Thẩm Vạn Châu tuyệt đối không giao quyền cho người hắn không hoàn toàn tin tưởng."
Ngô cục trưởng từ tốn gật đầu.
"Đó là lý do vì sao một bản danh sách thăng chức lại gây ra sóng gió lớn đến thế." Trạm trưởng Phụng Bắc tiếp tục: "Theo tôi, cuộc chiến giữa Lư hệ và Sa hệ đã chính thức bắt đầu rồi."
"Cơ hội của chúng ta nằm ở đâu?" Ngô cục trưởng hỏi gặng.
"Cơ hội nằm ở sự cân bằng." Trạm trưởng Phụng Bắc trả lời dứt khoát: "Việc Tổng cục Chính trị Quân bộ và Nhất Chiến Khu muốn xử lý phe cánh Chu tư lệnh bên Nhị Chiến Khu gần như đã bày ra trước mắt. Bọn họ dùng lợi ích ở Tùng Giang để lôi kéo Phùng hệ, lại dùng đủ loại bổng lộc dụ dỗ tướng lĩnh thân tín của Chu tư lệnh là Lưu Duy Nhân và Trịnh Khai… Từng bước tính toán này đã quá rõ ràng. Nếu theo đúng chiều hướng đó, chẳng bao lâu nữa chúng ta và Chu tư lệnh sẽ rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Bởi vì thái độ dạo gần đây của Phùng hệ đã rất mập mờ, những món hời do Tổng cục Chính trị và Thẩm Vạn Châu đưa tới, họ đều nhận đủ không sót món nào."
"Ừ." Ngô cục trưởng gật đầu.
"Thế nhưng chuyện đó lại không phù hợp với lợi ích của Lư hệ." Trạm trưởng Phụng Bắc bổ sung thêm: "Tại sao? Vì nếu Chu tư lệnh bị hạ bệ, Cửu Khu sẽ nhanh chóng quy về một mối. Đến lúc đó không có đồng minh tương trợ, Lư hệ chẳng thể tạo nổi sóng gió gì, cũng không tài nào đối kháng được Sa hệ. Kết cục cuối cùng sẽ là Sa Trung Hành ngồi ghế tư lệnh Nhất Chiến Khu, còn Lư Bách Sâm tiếp tục làm người đứng thứ hai. Chừng nào Thẩm Vạn Châu chưa ngã ngựa, bọn họ sẽ mãi mãi bị Sa hệ đè đầu cưỡi cổ."
Ngô cục trưởng bước về phía ghế, chậm rãi ngồi xuống.
"Cân bằng, sự cân bằng mới là thứ Lư hệ muốn thấy lúc này." Trạm trưởng Phụng Bắc nói tiếp: "Chúng ta và Chu tư lệnh nếu mất đi sự ủng hộ của Phùng hệ, khi đối đầu với Tổng cục Chính trị và Nhất Chiến Khu thì cục diện ba-bảy ban đầu sẽ tụt xuống thành hai-tám. Nhưng nếu lôi kéo được Lư hệ, đồng thời giữ chân được Phùng hệ, cơ hội của chúng ta ít nhất cũng là bốn-sáu. Đừng xem nhẹ cơ hội này, đó là yếu tố then chốt quyết định cán cân quyền lực. Bởi vì Tổng cục Chính trị và Nhất Chiến Khu một khi chưa nắm chắc phần thắng thì không dám manh động với Nhị Chiến Khu. Đừng quên bên ngoài vẫn còn một Cố Thái An đang nhìn chằm chằm."
Nghe xong phân tích của trạm trưởng Phụng Bắc, Ngô cục trưởng đắn đo hồi lâu rồi nhấc máy gọi cho Chu tư lệnh.
"Alo? Lão Ngô à!"
"Chu tư lệnh, tình hình trước đây không mấy khả quan," Ngô cục trưởng hạ giọng: "Nhưng sau sự việc ở Đại học Lục quân, cơ hội của chúng ta đã đến."
Chu tư lệnh ngập ngừng giây lát rồi đáp: "Có thể thử tiếp xúc với Lư hệ xem sao, khoản này anh rành hơn mà."
"Tôi cũng có ý đó." Nhận được câu trả lời, Ngô cục trưởng mỉm cười gật đầu.
……
Yến Bắc thuộc Bát Khu, tại Lâm gia.
Tần Vũ ngồi ở phòng khách dỗ dành Tử Dị, chờ đợi đã được một lúc.
Trên lầu.
Trương Lam ngồi trong phòng Lâm Niệm Lôi, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Thôi nào, đừng dỗi nữa. Khách bên kia cũng về rồi, nhà họ Vu cũng đã thoái lui, thằng Vũ… nó cũng lặn lội đường xa tới đây, con xuống dưới nói chuyện với nó đi."
Lâm Niệm Lôi cúi đầu, không nói nửa lời.
"Nghe lời mẹ, xuống dưới đi." Trương Lam sao có thể không xót con gái, nhưng phận làm cha mẹ, bà luôn khuyên hàn gắn chứ chẳng ai muốn chúng chia lìa, tuyệt đối không châm dầu vào lửa, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên can.
Dưới lầu.
Tần Vũ suy nghĩ một lát, bế con trai sải bước lên tầng hai, khẽ đẩy cửa phòng Lâm Niệm Lôi.
Trương Lam ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, cười nhẹ hỏi: "Thằng bé không quấy chứ?"
"Nó ngoan lắm ạ." Tần Vũ gật đầu.
"Được rồi, hai đứa nói chuyện đi." Trương Lam đứng dậy: "Con có uống rượu đúng không, để mẹ bảo người làm nấu chút cháo gạo cho con."
"Con cảm ơn mẹ." Tần Vũ gật đầu.
"Đừng có bướng nữa đấy nhé!" Trương Lam quay sang dặn Lâm Niệm Lôi một câu rồi bước ra khỏi phòng.
"Mẹ ơi!"
Bé Tử Dị giang hai cánh tay mũm mĩm, cất tiếng gọi đầy ngây thơ.
Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, đập vào mắt cô là những sợi tóc bạc lấm tấm hai bên thái dương của hắn.
"Là anh làm chưa tốt, anh sai rồi. Theo anh về nhà nhé!" Tần Vũ đứng ở cửa, khẽ nói.
