Chương 1954
Chương 1954: Thế thân
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong hành lang trạm Tùng Giang, Mã Lão Nhị cầm điện thoại, hạ giọng nói với Ngô Địch: "Cậu đừng hét lên, đừng hét, nghe tôi nói! Người trong xe không phải Cục trưởng Ngô."
Bên kia điện thoại, Ngô Địch nghe xong câu đó, cả người lập tức mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế sofa: "Thế... thế thì tốt rồi."
"Người chết là kẻ thế thân, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhận được điện thoại của Cục trưởng Ngô." Mã Lão Nhị cố gắng bình ổn cảm xúc nói: "Chắc ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta ngay thôi."
Từ xưa đến nay, người đứng đầu công tác tình báo quân sự luôn có rất nhiều điều bí ẩn vây quanh, cũng rất khó có được kết cục tốt đẹp. Họ nắm giữ quá nhiều bí mật, vừa phải làm một thanh đao sắc bén dưới gầm bàn của cấp trên, lại vừa phải luôn nơm nớp lo sợ công việc quá sắc nhọn này sẽ rước lấy họa sát thân cho bản thân.
Vì thế, cách thức tự bảo vệ của những kẻ trùm tình báo quân sự này cũng muôn hình vạn trạng, khó mà tưởng tượng nổi. Cục trưởng Ngô có kẻ thế thân. Người này trước kia là một nhân viên tình báo ngoại tuyến rất bình thường của Quân Giám Cục, sau đó được thư ký của Phó Cục trưởng Đổng phát hiện. Thấy vóc dáng, chiều cao cũng như tướng mạo của anh ta đều rất gần với Cục trưởng Ngô, nên đã chọn anh ta làm kẻ thế thân.
Kẻ thế thân này không khoa trương như trong phim ảnh thể hiện, ngày thường còn phải trải qua huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp gì đó. Anh ta chỉ là sau khi được phát hiện thì được điều khỏi đơn vị cũ, những lúc rảnh rỗi sẽ xem một số tư liệu hình ảnh của Cục trưởng Ngô, bắt chước cách ăn mặc và cử chỉ động tác của ông.
Từ sau khi kẻ thế thân này được chọn ra, hầu như chưa từng được trưng dụng, chỉ nhận mức lương hậu hĩnh, ngồi không ăn bám ở một đơn vị bí mật.
Nhưng khi chiến tranh lạnh ở Cửu Khu nổ ra, kẻ thế thân này đã được Phó Cục trưởng Đổng bí mật kích hoạt, hơn nữa người biết nội tình cũng vô cùng ít ỏi.
Những kẻ thế thân tương tự thế này, thực ra trong lịch sử có rất nhiều nhân vật sở hữu. Ví dụ như Đới lão bản gây nhiều tranh cãi thời kỳ Dân Quốc, ông ta cũng có kẻ thế thân, người này là họ hàng của ông ta, tên là Mao Quyền.
Ngô Địch ổn định lại cảm xúc, lập tức hỏi tiếp: "Hiện tại có bao nhiêu người biết kẻ chết là người đóng thế? Có bưng bít được tin tức không?"
"Không nhiều, đều là người thân cận." Mã Lão Nhị thành thật đáp: "Nhưng tin tức càng giữ kín thì lại càng khiến người ta nghi ngờ, cho nên... tôi thấy chuyện này không giấu được bao lâu đâu."
"Được, tôi biết rồi."
"Bây giờ cậu phải lập tức rời khỏi Phụng Bắc. Phía bên kia đã nổ súng vào Cục trưởng Ngô, chứng tỏ bọn chúng đã không thèm giữ thể diện nữa rồi, cậu ở lại sẽ rất nguy hiểm." Mã Lão Nhị cẩn thận nhắc nhở một câu.
"Tôi biết." Ngô Địch gật đầu.
……
Phụng Bắc, bên trong trụ sở Quân Giám Cục.
Phó Cục trưởng Đổng đang bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ông liếc nhìn số máy, lập tức đi vào phòng trong, nhấn phím nghe: "Alo?!"
"Tôi không sao." Giọng Cục trưởng Ngô vang lên.
Phó Cục trưởng Đổng tuy đã biết người chết là kẻ thế thân nhưng trong lòng vẫn bất an, lúc này nghe thấy giọng Cục trưởng Ngô mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh đang ở đâu? Có dễ thoát thân không?"
"Bên tôi anh không cần lo, nghe tôi nói đây." Cục trưởng Ngô bình tĩnh nói: "Tin tôi chưa chết chắc chắn không giấu được lâu, thời gian còn lại cho Quân Giám Cục không nhiều. Phía bên kia muốn động vào tôi chứng tỏ trong vấn đề của Quân Giám Cục, bọn chúng đã chẳng buồn màng tới thể diện và dư luận nữa rồi. Lão Hạ chắc hẳn muốn nổ súng vào Nhị Chiến Khu."
"Đúng vậy." Phó Cục trưởng Đổng tán thành.
"Bây giờ anh cần bắt tay làm mấy việc: Thứ nhất, lệnh cho các cán bộ nòng cốt, nhân viên tình báo quân sự của chúng ta bắt đầu rút lui toàn diện. Các tổ ngoại tuyến đã bồi dưỡng trước đó lập tức chuyển sang trạng thái nằm vùng, tôi có việc lớn cần dùng. Thứ hai, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Tiểu Địch rời đi, cậu ấy ở lại Phụng Bắc không còn tác dụng gì nữa. Thứ ba, anh và các lãnh đạo nòng cốt khác phải đến chỗ lão Chu lánh tạm. Tôi dự đoán đêm nay lão Hạ sẽ ra lệnh cho Chương Giang thanh trừng Quân Giám Cục." Cục trưởng Ngô vạch ra bố trí đâu ra đấy.
"Được, tôi rõ rồi."
"...Lão Hạ ra tay trước trong thời điểm nhạy cảm này, quả thực có khí phách hơn tôi dự đoán." Cục trưởng Ngô tiếp tục nói: "Dưới góc nhìn của bọn chúng, tôi chết rồi thì anh sẽ là mục tiêu đầu tiên bọn chúng muốn xử lý, anh nhất định phải chú ý an toàn!"
"Ừ, anh cũng phải cẩn thận."
"Cứ rút lui trước, rút lui xong chúng ta sẽ phản công."
"Được!"
"Lão Đổng... Bao năm qua chúng ta chung lưng đấu cật, rốt cuộc tôi vẫn không thể đem lại cho mọi người một cuộc sống yên ổn... Nói thật lòng, tôi thấy rất áy náy." Cục trưởng Ngô hiếm hoi nói ra một câu đầy cảm tính: "Nếu lần này thất bại, các anh hãy tới Xuyên Phủ, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."
Phó Cục trưởng Đổng im lặng hồi lâu: "Làm đến cấp bậc như chúng ta, lý tưởng chính là hiện thực, mẹ nó tôi cũng muốn đấu với bọn chúng một trận."
……
Năm phút sau.
Chu Tư lệnh với nét mặt nghiêm trọng bắt máy: "Alo?"
"Tôi không sao."
"...!" Chu Tư lệnh thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi."
"Có hai việc: Thứ nhất, Quân Giám Cục sắp phải đối mặt với một đợt thanh trừng, người của tôi cần ông yểm trợ rút khỏi Phụng Bắc."
"Được, không thành vấn đề." Chu Tư lệnh đồng ý ngay tắp lự.
"Thứ hai, lão Hạ động vào tôi chứng tỏ ông ta đã sẵn sàng khai hỏa." Cục trưởng Ngô nhíu mày nói: "Ý tôi là, sáng mai ông lấy thân phận Tư lệnh Nhị Chiến Khu thông cáo toàn đại khu, lên án gay gắt sự kiện lần này, tôi sẽ phối hợp."
"Làm vậy chẳng phải đối đầu trực diện luôn sao?" Chu Tư lệnh nhíu mày đáp: "Rất có thể sẽ nổ súng sớm hơn."
"Chúng ta không nhảy ra chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ này thì bọn chúng cũng sẽ nổ súng vào ông." Cục trưởng Ngô trầm giọng nói: "Vậy thì thay vì để bọn chúng nắm quyền chủ động nhịp độ, chi bằng chúng ta nói toạc những gì muốn nói trước."
Chu Tư lệnh cân nhắc hồi lâu: "Mục đích là gì? Thật sự chỉ để kéo dài thời gian thôi sao?"
"Không, tôi muốn đánh trả." Cục trưởng Ngô lạnh lùng nói: "Những chuyện tiếp theo tôi sẽ sắp xếp chu toàn."
"Bây giờ tôi chỉ sợ Phùng hệ nghe tin anh gặp chuyện sẽ vội vàng chọn phe." Chu Tư lệnh có phần lo lắng nói: "Mục đích lần này của lão Hạ có lẽ cũng chính là điểm này."
Cục trưởng Ngô cúi đầu nhìn đồng hồ: "Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã được một lúc, Phùng hệ hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, cá nhân tôi thiên về khả năng Phùng Thành Chương vẫn muốn quan sát thêm."
"Hi vọng là vậy."
"Cứ thế đã."
"Được."
Dứt lời, hai người kết thúc cuộc gọi. Chu Tư lệnh trầm ngâm giây lát rồi bấm số của Lưu Duy Nhân, ngồi thẳng lưng ra lệnh: "Điều động bộ đội của cậu tiến về hướng Phụng Bắc, người của Quân Giám Cục cần ra khỏi trạm kiểm soát."
"Rõ!" Lưu Duy Nhân lập tức đáp lời.
Tại trạm Phụng Bắc của Quân Giám Cục, Trạm trưởng Phụng Bắc cầm điện thoại, nói với tốc độ cực nhanh: "Đúng, các cậu bắt đầu nằm vùng từ bây giờ. Không có mệnh lệnh trực tiếp của Phó Cục trưởng Đổng và Cục trưởng Ngô, bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động trong khu vực Phụng Bắc."
Cùng lúc đó.
Tại trụ sở Quân Giám Cục, hàng loạt tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao bắt đầu tiêu hủy các loại tài liệu, sau đó vội vã rút lui.
Phụng Bắc, trụ sở Cục Điều tra Bí mật Quân sự, Chương Giang ngồi trên ghế, ánh mắt âm trầm nói: "Cấp trên đã gọi điện cho Lữ đoàn Vệ thú Phụng Bắc, bọn họ sẽ phối hợp với hành động của chúng ta. Chuyển danh sách những kẻ bắt buộc phải bắt giữ xuống dưới, đêm nay tôi không đi đâu hết, ngồi ngay tại đây chờ kết quả."
